Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Chính phủ bảo dân đi kiện, khiếu nại là do bị xúi giục - một chính phủ ngu và vô học !

"Đền bù như thế thì bố ai chịu được”

18/09/2014 18:57 GMT+7
TTO - Người dân mua đất giá 20 triệu đồng một mét vuông nhưng khi bị giải tỏa, thu hồi thì nhà nước đền bù 2 triệu đồng.
Cha
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Hoàng Điệp
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Hoàng Điệp
Ông Nguyễn Sỹ Cương phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Hoàng Điệp
Ông Nguyễn Sỹ Cương phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Hoàng Điệp
Sáng 18-9, trong ngày làm việc tiếp theo của phiên họp thứ 17 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tại TP.HCM, các đại biểu có ý kiến về báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo của Chính phủ trong năm 2014.
Theo báo cáo của Chính phủ thì tình hình khiếu nại, tố cáo trong năm 2014 giảm về số vụ việc tuy nhiên khiếu nại đông người lại tăng lên.
Theo báo cáo, cả nước có hơn 81.000 đơn khiếu nại và 19.000 đơn tố cáo, tuy nhiên có đến 59% số đơn khiếu nại và 63% đơn tố cáo sai.
Phát biểu về báo cáo của Chính phủ, ông Nguyễn Bá Thuyền, đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lâm Đồng cho rằng việc giảm khiếu nại tố cáo không hẳn là do Chính phủ làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo mà còn có lý do là nền kinh tế đi xuống, các dự án không thể tiếp tục thực hiện nên việc phát sinh mâu thuẫn trong đền bù giải tỏa không có và số vụ khiếu nại giảm.
Đề cập về số liệu cho rằng các đơn khiếu nại tố cáo sai ông Thuyền nói thực tế công tác tiếp công dân cho thấy dân đi khiếu nại không bao giờ sai cả. Họ bức xúc đủ đường nhưng do cán bộ không giải quyết, vì giải quyết cái này có hậu quả khác nên cứ đùn đẩy cho nhau dẫn đến giải quyết không thỏa đáng.
“Khi làm Quốc lộ 20, sau giải phóng mặt bằng, cán bộ động viên dân chờ nhưng đường làm xong không bồi thường cho ai hết. Rồi cán bộ lại bảo dân không đồng ý thì kiện ra tòa. Mà tâm lý người dân cho ra tòa là kiện quan nên e ngại. Chứ nếu dân kiện thì thế nào cũng thắng vì chính quyền sai rồi”, ông Thuyền nói.
Về giải pháp giải quyết vấn đề khiếu nại tố cáo, các đại biểu cho rằng đó chỉ là cái ngọn, cái gốc là chính sách pháp luật không đồng bộ, không phù hợp với thực tiễn.
Thực tế, có người dân đi mua đất với giá 20 triệu đồng một mét vuông nhưng khi bị giải tỏa, thu hồi thì nhà nước đền bù 2 triệu đồng. “Đền bù như thế thì bố ai chịu được”, ông Thuyền nói.
Ông Nguyễn Sỹ Cương (Đoàn ĐBQH Ninh Thuận) cho rằng lâu nay dân làm gì sai thì xử lý đến nơi đến chốn nhưng cán bộ làm sai, cơ quan nhà nước làm sai thì không thấy xử lý gì cả.
Theo ông Cương, nếu giải quyết rốt ráo thì người dân đã không khiếu nại lên cấp trên.
Các đại biểu cũng cho rằng việc giải quyết đơn thư khiếu nại của các cơ quan nhà nước là chưa hết trách nhiệm, nhất là người đứng đầu.  Luật tiếp công dân quy định là người đứng đầu cơ quan nhưng thực ra lãnh đạo không giải quyết, toàn đẩy cho cán bộ cấp dưới.
Các đại biểu cũng cho rằng cần làm tốt ông tác tuyên truyền giúp dân khởi kiện ra tòa càng nhiều càng tốt, đã làm sai thì quan cũng phải bồi thường.
Ông Chu Sơn Hà phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Hoàng Điệp
Ông Chu Sơn Hà phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Hoàng Điệp
Sai do năng lực hay cố tình?
Ông Chu Sơn Hà (Đoàn ĐBQH Hà Nội) cho rằng báo cáo của Chính phủ như thế là chưa phù hợp và có vẻ như đánh giá năm nào cũng đúng. Bà Trương Thị Ánh (Đoàn ĐBQH TP.HCM) thì cho rằng báo cáo như thế này để năm nào cũng đúng hết.
Dẫn chứng báo cáo của Chính phủ cho rằng 26% đơn tố cáo và 41% đơn khiếu nại có đúng có sai, ông Cương đặt câu hỏi: Tại sao Chính phủ không phân tích xem đội ngũ cán bộ ở cấp nào làm sai, làm sai do năng lực kém hay do cố tình làm sai.
“Sau khi rà soát thì thấy việc giải quyết có bao che tiêu cực hay không, từ những phân tích như vậy mới đưa ra đánh giá cụ thể chứ báo cáo thế này thì rất chung chung”, ông Cương nói.
Theo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, sự gia tăng các đoàn khiếu kiện đông người cũng như sự chống đối quyết liệt đối với người thi hành công vụ trong năm vừa qua là thực trạng đáng báo động, thể hiện sự phản ứng của người dân đối với hoạt động kém hiệu quả và thiếu trách nhiệm của một số cơ quan, cá nhân trong quản lý nhà nước cũng như trong công tác khiếu nại tố cáo.
Do đó Uỷ ban Pháp luật đề nghị Chính phủ rà soát để đánh giá sát hơn thực tế tình hình khiếu nại tố cáo trong năm qua và dự báo tình hình khiếu nại tố cáo trong thời gian tới, nhất là những vụ việc phức tạp, bức xúc do thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hoặc cán bộ còn thể hiện sự tham nhũng tiêu cực, từ đó có biện pháp phù hợp hạn chế phát sinh khiếu nại tố cáo.
Khiếu nại, khiếu kiện đông người do bị xúc giục
Theo báo cáo của Chính phủ, việc khiếu kiện khiếu nại đông người là do bị lợi dụng, xúi giục.
Báo cáo nêu rõ việc công dân đi khiếu kiện thường xuyên nhận được viện trợ 200kg gạo, mỳ tôm từ một hội do các cá nhân thành lập từ năm 2013 để những công dân này tiếp tục lưu trú tại Hà Nội. Và khi các công dân này ốm đau thì được đưa đi bệnh viện và hỗ trợ bằng tiền mặt, hiện vật.
HOÀNG ĐIỆP

    27 nhận xét:

    1. Nói là dân đi khiếu kiện, tố cáo hoàn toàn là do bị xúi giục cũng không đúng, có những người có mâu thuẫn hay tranh chấp, bất bình cái gì người ta đi khiếu nại, tố cáo là chuyện bình thường. Nhưng con số này chỉ là rất nhỏ thôi, còn số người do bị xúi giục mà đi thì có lẽ là chiếm phần lớn, như thống kê cho thấy rồi, có có đến 59% số đơn khiếu nại và 63% đơn tố cáo sai.

      Trả lờiXóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Chúng tôi chỉ nói đúng sự thật thôi không có gì gọi là hạch sách cả nếu như các bạn đăng tin 1 cách đúng sự thật có những chứng cứ rõ ràng thì đó là điều tất nhiên phải chấp nhận phải nhìn đúng vào thực tế thấy được cái sai mà sủa nhưng nếu bằng chứng không rõ ràng bài viết thì mờ ám toàn chủi các lãnh đạo thì ai mà ưa được cuộc sống được ấm no hạnh phúc như ngày nay là nhờ có đảng và nhà nước chúng ta k thể như 1 con chó ăn xong rồi đá được

        Xóa
      2. Tất nhiên những người dân đi kiện do bị xúi giục là cách nói sai lầm và không chấp nhận được, cũng có những oan sai trong nhân dân khiến họ mất biết bao nhiêu công sức đi kiện để đòi lại công bằng nhưng vẫn chưa được giải quyết kịp thời, con những người họ bị oan thật sự thì tôi tin họ cũng chả làm những cái trò bẩn thỉu như những kẻ trên đây

        Xóa
    3. Khi tôi đọc bài này và không biết nói gì hơn với những luận điệu xuyên tạc hết sức vô lí này của đám rận thối tha này. Làm sao mà công an có thể vu khống được cơ chứ. Lực lượng công an là những người đứng ra bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước. Những kẻ xấu xa, gây rối trật tự và chống phá Nhà nước đều bị lực lượng công an bắt giữ. Chính cái bọn xuyên tạc nói xấu người dân này là những kẻ dàn dựng tất cả để nói xấu công an mà thôi

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Công an nghe mà thấy nhàm chán lắm rồi, suốt ngày thấy cái bọn này viết bài nói Công an kiểu này kiểu nọ nhưng cuối cùng cũng chả thấy được cái gì .Công an người ta làm việc có pháp luật ,còn ai vi phạm vẫn cứ bị phạt như thường đấy thôi chứ việc gì mà phải nói xấu họ ở đây làm gì sự việc không phải như chúng nói, sự thật cần nhìn rõ chứ đừng nghe những lời mơ hồ này

        Xóa
      2. Ai thuê anh mấy chục ngàn một ngày nhưng phải dầm mưa dãi nắng, đêm ngủ vất vưởng ở hè đường cho dù đêm đông giá rét suốt ngày vạ vật noài đường, bị công an, bảo vệ xua đuổi thì anh có nhận làm thuê như thế không? Nếu anh bị oan ức, kéo dài, đơn từ không ai giải quyết anh có đi khiếu kiện không?

        Xóa
      3. Lúc nào cũng chê bai, sao không dám đối diện trực tiếp mà trình bày, bảo rằng công an cướp của trắng trợn nhưng xin hỏi là các vị này có ai tôn trọng pháp luật đâu mà lại chả bị phạt, rồi thì dân oan họ đi kiện sao các vị lại còn bày vẽ ra chỉ cho họ bêu xấu đất nước như vậy, chả phải là phá hoại sao, phá hoại hình ảnh đất nước việt nam đấy

        Xóa
    4. dân chúng có quyền đấy nhưng phải nghĩ lại nhiều vấn đề thực chất chẳng ra sao cả hoặc chỉ là sự hiểu lầm thôi nhưng có những người vẫn muốn làm to chuyện lên, Nhà nước ta rất muốn lấy ý kiến của dân chúng để phát triển đất nước ngày 1 tốt đẹp hơn nhưng, nhiều người bị lợi dụng quá kiện tụng làm loạn cả lên muốn cho đất nước ta không một ngày yên ổn để dễ bề cho chúng phá hoại đây mà! Nói chúng là nó tồn tại cả 2 mặt

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. không từ mọi cách mọi thủ đoạn hay là cách thức chống phá nặc danh của bọn bán nước cầu vinh. Chúng làm giả mọi thứ bịa đặt nói xấu bôi nhọ làm mất hình tượng Đảng nhà nước và các lực lượng chức năng còn gì mà chúng lại không dám nói cơ chứ. Dựng chuyện lên và không có những bằng chứng nào có thể là đáng tin cậy để vu không áp đặt hạ bệ lực lượng bảo vệ xã hội đất nước. đặc biệt các blog cũng là một cái blog phản động chuyên đi bịa đặt mà thôi. không phản ảnh được gì thực tế hay ho về đất nước cả

        Xóa
    5. http://dantri.com.vn/blog/doat-giai-nobel-nho-tham-nhung-945229.htm
      Trước mắt, hãy mở ngay ba bệnh viện lớn ở cả ba miền Bắc Trung Nam chỉ chuyên chữa căn bệnh “đọc nhất vô nhị này”.

      Nói nhỏ nhé, đừng nói với ai, chứ cứ thành lập bệnh viện, chỉ “bán” cái bệnh tâm thần này cho đám tham nhũng sắp bị xét xử cũng đủ tỉ phú USD chứ chả chơi.

      Trả lờiXóa
    6. Đương nhiên rất nhiều trường hợp dân đi khiếu kiện là do được thuê và do xúi giục, không nói đâu xa, chính vụ dương nội mà trang này đưa tin rầm rộ là một điển hình, bởi thực tế là không bao giờ có chuyện người dân đi biểu tình lại có đồng phục quần áo màu đỏ như thế, đó là phong cách quen thuộc và cách biểu tình của những con rận, và cả kiểu in chữ ra giấy với nội dung như thế nữa, người dân họ khiếu kiện không bao giờ đi thành tốp, các ông nghĩ chưa ai gặp những người đi kiện tụng bao giờ sao?

      Trả lờiXóa
    7. Đúng rồi, kiểu giật tít thế này lại chỉ vì vụ dương nội thôi, đúng là một lũ ngu ngốc vô học, làm xong còn sợ lên trên này thanh minh này nọ, chắc cũng sợ công an người ta tóm gáy đến phát run lên rồi nhưng vẫn ra gân. Nhìn những trò này mà thấy các bác dân chủ thật đáng thương, cả đời sống kiếp đời nơm nớp lo sợ, thần kinh căng thẳng, thế này thì hại sức khỏe lắm. Nhưng có cố thế nào thì cũng như châu chấu đá xe, giã tràng xe cát thôi, khổ thân những con giun teo não.

      Trả lờiXóa
    8. Kiện tụng, khiếu nại là quyền của người dân, không ai có thể ngăn cản hay phản đối điều đó. Nhưng việc gì cũng cần nhìn nhận 1 cách khách quan và thấu đáo bản chất của nó thì mới có thể biết rõ được. Xã hội ngày nay có biết bao nhiêu kẻ lợi dụng chính sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của người dân để đem chính những người dân đó đi vào con đường sai lầm, lợi dụng họ để cố lật đổ chính quyền. Người dân chúng ta phải hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn đó của bọn chúng.

      Trả lờiXóa
    9. đã có nhiều trường hợp người dân đi kiện và khiếu nại là do người dân bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo mà làm.chứ thực chất thì chẳng có chuyện đó.vậy nên đừng có mà che mắt thiên hạ với những việc làm xấu xa của đám rận các ngươi nữa.người dân cũng cần phải bình tĩnh để không phải làm những việc sai trái như thế.đừng vì những đồng tiền bẩn mà đánh mất tất cả như vậy.hãy hết sức cảnh giác.

      Trả lờiXóa
    10. điều đó đã được chứng tỏ trong thời gian qua khi số lượng hồ sơ khiếu nại tố cáo là sai.nguyên nhân là do một số kẻ xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện mưu đồ xấu xa.chính vì thế việc chính phủ bảo khiếu nại là do người dân bị xui giục là hoàn toàn đúng đắn rồi.chúng mày không biết cái gì thì hãy im lặng đi.chính cái sự ngu học của chúng mày mới khiến cho xã hội chậm phát triển đấy.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Trần nhựt quang trùm DLVlúc 00:10 21 tháng 9, 2014

        Gởi các anh chị DLV dân thì kém hiểu biết không nắm được luật nhưng tòa án và côn an còn ngu hơn lại càng không nắm được luật chỉ nắm được luật của rừng và luật của Đảng mà đảng này là loại đảng cướp đảng làm tay sai cho bọn Tàu khựa,bài báo trên tuổi trẻ online đã đăng rất rõ nhưng chỉ tội lũ Lợn không đọc mà chỉ thích viết giống như cái máy

        Xóa
      2. Ê, chắc lũ chấy rận sợ bác Quang vô cùng nên mới có nhiều kẻ chửi bới bác ý như thế, cứ bâu xâu lại nói bác ý như kiểu chợ búa lấy thịt đè người vậy, đến hài, đúng là những con người thiếu hiểu và vô học thì hành động nó chỉ có thế thôi, rận toàn xuất phát từ lũ côn đồ với thất nghiệp mà. Ai là dlv thì nói hết với họ, kể tên họ ra, chứ lúc nào cũng gân cổ lên dlv, dlv như kiểu con vẹt kêu vậy, trông nó ngu lắm, mà ngu thì không đủ trình độ nói chuyện với mình. He he

        Xóa
      3. Câu nói ngu nhất mọi thời đại của lũ rận con đần độn chính là công an và tòa án không nắm được luật. Ha ha, công an và tòa án họ còn đẻ ra cái luật ấy chứ nắm là cái gì? cái dạng như chúng mày một chữ cắn đôi không biết, đứa chưa học xong cấp 3 đứa bị đuổi khỏi cái đại học cóc ghẻ, thằng trước làm xe ôm phu hồ thì biết luật đấy à? được mấy thằng đầu xỏ dẫn dắt thì nó nói gì cũng làm như thánh, tin sái cổ xong tưởng chỉ có mình biết. Đúng là cái loại ếch ngồi đáy giếng.

        Xóa
      4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

        Xóa
    11. Zận chủ à, người không che dấu được những việc mà mình đã làm đâu, không phải các người vẫn luôn xúi giục kích động người dân đi biểu tình, khiếu nại đấy thôi, không phải là bọn phá hoại các người thì còn là ai. Tuy cũng không phải hoàn toàn những trường hợp khiếu kiện là do bị kích động nhưng cũng phải thừa nhận là đa số trường hợp đó là do zận chủ kích động người dân. Người dân thật sự đã bị những lời lẽ của zận chủ mê hoặc.

      Trả lờiXóa
    12. Quả thật có nhiều trường hợp người dân bị người khác kích động mới dẫn đến việc đi khiếu kiện, biểu tình, chống chính quyền, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp để người dân hiểu rõ tình hình, giảng giải cho họ để họ không bị những lời lẽ kích động của kẻ xấu làm lú lẫn. Người dân tuyệt đối không nên tin vào lời những kẻ xa lạ, những lời khuyên phản động, có vấn đề gì có thể đến trao đổi với cơ quan có thẩm quyền.

      Trả lờiXóa
    13. Người dân hoàn toàn có quyền tố cáo, khiếu nại nếu thấy chuyện gì đó là không thể chấp nhận được và sự việc sẽ được giải quyết nếu thật sự nó không thể chấp nhận được và phải có sự can thiệp của pháp luật để duy trì sự công bằng cho xã hội. Nhưng nếu sự việc tố cáo, khiếu nại không hợp tình hợp lý thì tất nhiên sẽ không có chuyện giải quyết được. Có rất nhiều trường hợp như vậy và rõ ràng là có người đứng đằng sau giật dây để việc khiếu nại diễn ra.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Nhà nước ta rất muốn lấy ý kiến của dân chúng để phát triển đất nước ngày 1 tốt đẹp hơn nhưng, nhiều người bị lợi dụng quá kiện tụng làm loạn cả lên muốn cho đất nước ta không một ngày yên ổn ,còn có những hành vi cản trở và gây rối những người thi hành công vụ ,đó là làm theo pháp luật đó à?

        Xóa
    14. Rõ ràng là có rất nhiều trường hợp người dân khiếu kiện, gây mất trật tự là do kẻ khác xúi giục, thậm chí là bỏ tiền ra thuê, bao người dân làm theo những gì chúng muốn. Những kẻ phản động này rất mưu mô thường nhắm vào những người dân khó khăn trong cuộc sống, cho họ tiền và họ sẽ nghe lời chúng, có thể bọn phản động đó sẽ nói với người dân rằng đây là việc làm đúng, không hề phạm pháp, và sẽ cho họ nhiều tiền. Người dân cần cảnh giác, nếu có người yêu cầu làm gì cần suy nghĩ cho kỹ, kẻo sẽ bị chúng lợi dụng.

      Trả lờiXóa
    15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Trả lờiXóa
    16. Nói thật anh hùng "dân chủ" toàn núp váy đàn bà, che mặt sau bàn phím thì nói mẹ gì đến chính trị, đến nhân dân việt nam bị người nước ngoài giết hại sao không giúp đi, sao nhân dân nuôi trồng thủy sản bị nước ngoài áp dụng chống bán phá giá gây thiệt hại sao không có đứa "anh hùng" nào giúp hết cả vậy, thế mà suốt ngày la cà phố xá xúi giục người dân đi gây rối

      Trả lờiXóa