Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Cao Ngọc Oánh cũng sẽ ra tòa trong tương lai gần.

Cựu chỉ huy nhà tù Romania ra tòa

  • 24 tháng 9 2014
"Nuremberg của Romania" là từ được một số người dùng để mô tả trong phiên xử ông Visinescu
Một cựu chỉ huy nhà tù thời Cộng sản ra tòa tại Romania với cáo buộc phạm tội chống nhân loại trong phiên tòa đầu tiên về loại tội phạm này ở Romania.

Alexandru Visinescu, 88 tuổi, từng quản lý nhà tù khét tiếng Ramnicu Sarat trong thời gian 1956 đến 1963, nơi bị cho là thường tra tấn và bỏ đói tù nhân.
Ít nhất 12 người được cho là đã chết vì các hành vi đó.
Ông Visinescu là người đầu tiên trong số 35 người đàn ông bị nhà nước Romania lên kế hoạch xét xử về các tội danh tương tự.
Ông đã bác bỏ mọi cáo buộc và nói ông bị đưa ra làm vật tế thần.
Từ căn hộ riêng tại thủ đô Bucharest, ông nói với hãng tin AFP: "Tôi không chịu trách nhiệm về các quy tắc áp dụng trong nhà tù. Tôi tuân theo mệnh lệnh của các chỉ huy."
"Nếu như tôi thực sự có lỗi lầm, thì tại sao họ lại giữ tôi ở đó trong tám năm?" ông nói thêm.
Phiên tòa hiện đã được hoãn và sẽ mở lại trong tháng tới.

'Nhà tù im lặng'

Các công tố viên nói ông Visinescu chịu trách nhiệm giám sát một "chế độ hủy diệt" tại nhà tù ở miền đông đất nước.
Được đặt biệt danh là "nhà tù im lặng" bởi tù nhân bị nhốt trong các phòng cấm cố, đây là nơi giam giữ các học giả, các nhà bất đồng chính kiến, các giáo sỹ và những đối tượng bị coi là kẻ thù của Đảng Cộng sản.
Theo phóng viên Nick Thorpe của BBC, Viện Điều tra Các tội ác Cộng sản, là đơn vị thuộc nhà nước Romania, đã thu thập bằng chứng về tội phạm của những người chịu trách nhiệm từ năm 2006, gồm cả khai quật các nấm mồ và tìm kiếm nạn nhân còn sống sót từ một số nhà tù.
Các cựu chỉ huy nhà tù khác, từ 81 đến 99 tuổi, cũng sẽ ra hầu tòa, phóng viên chúng tôi nói.
Chừng 500 ngàn người Romania đã trở thành các tù nhân chính trị trong thập niên 1950, khi chính quyền Cộng sản tại nước này đàn áp những người bất đồng ý kiến.

15 nhận xét:

  1. Bây giờ là lục lại quá khứ,liệu ai có thể lấy được những bằng chứng cách đây 50 năm,Nên muốn xét xử người ta cũng khó,Mà ông ta nói cũng đúng,chính bởi những chỉ huy đã ra lệnh cho ông,còn không thì làm sao ông tồn tại được 8 năm trong nhà tù đó.Tác giả cũng đừng có lấy cái sự việc này để xọ sang chuyện khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vụ CCRĐ đã chứng minh rồi tại lũ chó CS khơi lại chuyện cũ cho nên đã tự lột mặt nạt là kẻ cướp là những tên đồ tề,tội này được xem là tội diệt chủng mà thằng Hồ đã từng bị báo chí của Ba Lan gọi là tên diệt chủng

      Xóa
    2. Không biết những người nghĩ thế nào mà tôi thấy hiện nay có một thủ đoạn mà bọn hại nước hại dân thường xuyên rất hay sử dung đó là chiêu trò bôi lem các lãnh đạo của đất nước ta đấy các bạn à .Những kẻ thế này cần có những biện pháp để xử lí.

      Xóa
  2. Quan 'dọn đường, lót ổ' trước khi nghỉ hưu
    Việc lót ổ này của các quan vẫn phải gọi tướng Giáp bằng cụ! Chả thế mà phu nhân của TBT Lê Duẩn - quyền sinh quyền sát một thời cũng phải nhảy cẫng lên vì "kém miếng khó chịu"!
    Cái ổ của ông ta là cả một ùng đất có tiềm năng du lịch mà chủ sổ đỏ lại là công ty của anh con giai! Không những thế lại còn được một đội quân ăn cơm quốc gia bồng súng gác suốt đêm ngày, đố bố con thằng nào dám bén mảng tranh chấp!
    Ổ thế mới là ổ chứ phải không các bác! Một cái chết thật có ý nghĩa và có ích cho con cháu chắt chít...!
    Cái ổ của bác Hồ tuy nằm ở vị trí đắc địa nhưng cháu chắt lại không có sổ đỏ cho nên có tiếng mà không có miếng!

    Trả lờiXóa
  3. Người ta sử sao thì kệ người ta chứ nói ra làm gì, chẳng có cái gì gọi là liên quan ở đây cả. Một người nước ngoài ở tít tận đâu ý bị sử tội thì có liên quan gì mà bảo ông Cao Ngọc Oánh cũng sẽ ra tòa trong tương lai gần. Thật chẳng thế hiều nối, mượn chuyện nọ để xuyên sang chuyện kia mà nó thì lại chẳng có gì liên quan đến nhau. Nực cười.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trong tương lai gần không phải chỉ một mình Oánh mà cả bầy đàn Cộng sản bán nước hại dân sẽ ra tòa.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  4. Tại sao các vị không bao giờ nói tới thực trạng của những nhà tù thời Pháp thuộc hay thời Mỹ ngụy ở ngay cái đất nước mà các vị đang sống, xem trong các nhà tù ấy bao nhiêu con người Việt Nam yêu nước đã phải chết, bao nhiêu người đã bị tra tấn dã man bằng đủ mọi thủ đoạn xưa nay chưa từng có mà mỗi lần nhắc đến không khỏi làm ta rùng mình, tại sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tre làng có thấy không hay là mấy thằng Cộng sản nó nói nhà tù nào cũng có cái ác(chiến tranh mà),nhưng nay là thời bình bọn cộng sản nó còn ác hơn đối với dồng bào của mình hơn cả thời kỳ chiến tranh vì sao? vì chúng hèn với giặc và ác với dân,bọn chúng nhận giặc Tàu làm cha

      Xóa
    2. Tre Làng00:23: chắc chỉ có bạn mới nhận giặc nhận Khựa làm cha cua mình thôi đấy. Đảng nhà nước ta không bao giờ như bạn nói đâu nghe, bạn cần hiểu rằng với trung quốc chúng ta cần có chính sách phù hợp với chúng để đảm bảo quyền lợi đất nước là cao nhất mới được

      Xóa
    3. Ra tòa sao chứ? Nguyên nhân là gì vậy. BÁc Cao Ngọc Oánh là một người giữ chức vụ cao trong ngàng đã có những công lao đóng góp đối với đất nước trong việc giáo dục cải tạo những phạm nhân vào tù. Vậy mà những kẻ hại nước hại dan là quy cho ông tội trạng vớ vẩn gì đó mới hài chứ các bạn

      Xóa
  5. Tôi thấy cái tiêu đề mà tác giả đưa ra chẳng có liên quan gì cả với bài viết nhỉ? BAn tuyên giáo liên quan gì đến ở đây chứ các bạn. Vụ việc những trẻ em ở bồ để đang đươc tiếp tục làm rõ để xác định xem có dấu hiệu của vi phạm pháp luật ở đây hay không. Nếu có chuyện đó xảy ra thì nhất định kẻ có tội sẽ phải chịu tội thôi

    Trả lờiXóa
  6. NHà tù là nơi giam giữ những con người vi phạm pháp luật, là nơi giáo dục họ để họ có thể trở thành lại những người có ích cho xã hội hôm nay. Với vai trò đó tướng CAo NGọc Oánh đã lãnh đạo cục trại giam hoàn thnahf tốt nhiệm vụ của mình đấy thôi. Việc những phần tử phá hoại âm mưu xuyên tạc về vị lãnh đạo này là điều mà chúng ta cần lên tiếng đấu tranh

    Trả lờiXóa
  7. Nếu không có bằng chứng gì cả về người ta thì đừng có ăn nói hàm hồ nghe chưa. Hiện nay có một thủ đoạn mà bọn hại nước hại dân thường xuyên rất hay sử dung đó là chiêu trò bôi lem các lãnh đạo của đất nước ta đấy các bạn à. Chúng tiến hành xuyên tạc về c ác hoạt động, chức vụ của những ngừi này để gây hoang mang trong dư luận

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy cái nội dung mà tác giả đăng lên nó hoàn toàn không phù hợp với cái tiêu đề đâu nhở. CAo Ngọc Oánh đó là một vị lãnh đạo của đất nước ta trong ngành công an. Nhưng cống hiến to lớn của ông cho ngành đó là một điều mà chúng ta không thể phủ nhận các bạn à

      Xóa