Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Ăn chia không đều, cán bộ xui dân kiện nhóm lợi ích.


"Một số cán bộ có đất trong vùng dự án kích động dân"

25/09/2014 17:46 GMT+7
TTO - “Một số cán bộ nhà nước có đất trong vùng dự án đã kích động người dân khiếu kiện đông người", ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết.
Ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tại họp báo - Ảnh: Bá Sơn
Ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tại họp báo - Ảnh: Bá Sơn
* Sẽ xử lý thích đáng hai phó giám đốc sở xô xát tại quán karaoke
Ngày 25-9, ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đã chủ trì họp báo về tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên “ra mắt” báo chí của ông Trăm sau 17 tháng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. 

Ông Trăm đã trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi liên quan tới “siêu dự án” khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú rộng tới hơn 14.500ha.
Đây là dự án đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận địa phương, sau khi đã xuất hiện tình trạng hàng ngàn người dân tập trung về UBND tỉnh khiếu nại liên quan tới phương án bồi thường của dự án này và chủ tịch UBND tỉnh đã phải nhiều lần đối thoại với dân.
Theo ông Nguyễn Văn Trăm, tới nay dự án khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú đã được Thủ tướng đồng ý về chủ trương thực hiện nhưng chưa phê duyệt dự án cụ thể. Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay tỉnh cũng mới dự thảo để lấy ý kiến góp ý của người dân chứ chưa thông qua chính thức.
“Phương án mới chỉ trong giai đoạn dự thảo, tỉnh đang lấy ý kiến của các ngành chức năng và bà con để tìm ra phương án tốt nhất thì một số cán bộ nhà nước có đất trong vùng dự án đã kích động người dân khiến bà con chưa hiểu ngọn nguồn đã tập trung khiếu kiện đông người”- ông Nguyễn Văn Trăm nói.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú, dự án này được Thủ tướng chấp thuận chủ trương từ năm 2010 và tới năm 2013 tỉnh bắt đầu thành lập ban chỉ đạo để chuẩn bị thực hiện.
Dự án này có quy mô lên tới 14.531ha, thuộc địa bàn 5 xã của huyện Đồng Phú gồm: xã Tân Lập, Tân Lợi, Tân Hòa, Tân Hưng và Tân Phước. Thống kê sơ bộ có khoảng 1.754 hộ dân sẽ bị ảnh hưởng từ dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cho biết tỉnh sẽ mời các đơn vị tư vấn lập quy hoạch cụ thể về dự án, ghi nhận những ý kiến góp ý của bà con trong vùng dự án... trước khi phê duyệt.
* Về vụ hai phó giám đốc sở Nội vụ và sở Ngoại vụ xô xát tại quán karaoke, ông Nguyễn Văn Trăm cho biết UBND tỉnh đã tạm đình chỉ hai cán bộ này 30 ngày và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang vào cuộc kiểm tra.
Sau khi có kết quả kiểm tra, tỉnh sẽ xử lý thích đáng với mức độ vi phạm của hai cán bộ này.
BÁ SƠN – BÙI LIÊM

12 nhận xét:

  1. Chủ tịch tỉnh chém gió rồi đây ổng không ăn được thì ổng cũng phá cho hôi nội bộ bọn chúng chỉ vì "Phân" mà đá nhau chỉ khổ dân mà thôi,từ từ thuốc trừ sâu của nhân dân VN có tác dụng bầy sâu ngộp đã và đang bò ra dần từ từ rồi đến bọn mối mọt và lũ gặm nhấm cũng sẽ bị tiêu diệt mà thôi

    Trả lờiXóa
  2. Chủ trương của đảng và nhà nước về việc thu hồi đất thực hiện các dự án hát triển kinh tế điều kiện đầu tiênđể dự án thực hiện được là:
    1, Phải được dân đồng thuận.
    2, Phải chuyển đổi ĐƯỢC nghề nghiệp cho những người trong độ tuổi lao động.
    Vì vậy 02 điều kiện này mà không giải quyết được thì dự án phải dừng /
    Để quyền lợi của nông dân được đảm bảo bà con nông dân phải tận dụng triệt để hai điều kiện ở trên
    Ví dụ như không muốn thay đổi cuộc sống thì toàn bộ nông dân trong dự án không đồng thuận cho nhà nước thực hiện dự án.
    Hoặc ra điều kiện nhà nước thực hiện xong chuyển đổi nghề nghiệp cho dân, bồi thường , hỗ trợ đúng pháp luật thì mới bàn giao mặt bằng cho dự án.

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ bằng những lời nói xông mà con người có thể nói lên mọi người, người ta sinh ra là để có cái mồm. Nhưng đằng này có những con người cái mồm đó chỉ sủa ra những lời nói bịa đặt mà thôi, đó là những con người sẵn sàng bất chấp tất cả để có thể nói xấu, thập chí là vu khống lãnh đạo nhà nước để vô hình hóa cả đất nước này

    Trả lờiXóa
  4. Lại là bịa đặt để nói xấu chính quyền nhà nước rồi. Đúng là nực cười, mọi chuyện đều có thể được bịa đặt, nhưng mà thằng trẻ con nào cũng hiểu được, bởi vì một lẽ đơn giản là vào trang này là đã đủ biết rồi
    Hy vọng rằng công an hoặc nhà nước mình sẽ có hình thức đối với trang giặc này chứ để người dân tìm được thì chắc chắn cũng sẽ có hình thức đối với những kẻ nhục nhã muốn theo giặc hại nước này

    Trả lờiXóa
  5. Những vấn đề liên quan đến đất đai, nhất là những vấn đề đền bù trong giải phóng mặt bằng luôn được nhà nước và những người dân trong diện quan tâm. Vậy là mọc ra những con người ăn theo, đó là những con người mà chạy theo đồng tiền mà dùng ngòi bút ngu học của mình để vu khống, xuyên tạc về lãnh đạo nhà nước để được tư bản, phương Tây cho tiền mà thôi

    Trả lờiXóa
  6. Đối với hai cán bộ xô xát gây gỗ nhau tại quán karaoke thì việc xư rlys nghiêm hai ông này là điều hết sức cần thiết các bạn à. Đó là việc làm hết sức mất hình ảnh cho cán bộ nhà nước. Còn việc dự án siêu không rlồnày thì đương nhiên cần có những sự xử lý chặt chẽ, phù hợp, nhất là trong giải phóng mặt bằng

    Trả lờiXóa
  7. Ăn chia gì ở đây chứ tác giả chứ. Nguyên nhân là do lợi ích mà siêu dự án này mang lại đấy. Nóng nhất vẫn là vấn đề giải phón mặt bằng đền bù đấy các bạn à. Qua những vấn đề này thì các đối tượng xấu có thể kích động để chống phá cách mạng ta đấy. BÂy giờ cần sự giải quyết tỉnh táo của các cấp chính quyền mới được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quy cho cùng thì nó lại xuất phát từ vấn đề lợi ích mà thôi. Những cán bộ nào đã có hành động kcihs động người dân như vậy chúng ta cần phát hiện và xử lý rõ ràng mới được. ĐÁng ra là cán bộ thì họ phải nhận thức được vấn đề chứ. Đằng này lại có hành động hết sức ngang ngược như vậy

      Xóa
    2. Cần tìm ngay những cán bộ nào đã có hành động kích động như vậy chứ, xử lý nghiêm minh những trường hợp gây rối loạn xã hội thế này. Rõ ràng dự án này chưa được triển khai mới được dự tính mà thôi. Vậy mà đã có những vấn đề nhất định liên quan đến các lợi ích của người dân thế này rồi

      Xóa
  8. Đối với hai ông phó giám đốc sở có hành động không hay tại quán karaoke nhất định sẽ bị pháp luật xử lý một cách nghiêm khắc rồi đó là điều không cần phải bàn cãi. Có thể nói mỗi khi có dự án gì đó về với bản làng thì người dân lại tíu tít với những hành động làm sao cho mình được lợi nhiều nhất đấy các bạn à. Chính vì vậy đôi khi đã gây ra tình trạng hỗn loạn đấy

    Trả lờiXóa
  9. Kẻ bán nước ở đây là ai vậy chứ? có thể nói hiện nay khi mà mối quan hệ giữa hai nước VIệt NAm trung quốc có những vấn đề nhất định thì nó đã gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta không giao lưu hợp tác với trung quốc đâu nghe. Chuyện gì ra chuyện đó đối với vấn đề BIển Đông thì chúng ta vẫn cứ nhất quyết đấu tranh mà lại

    Trả lờiXóa
  10. con người có thể nói lên mọi người, người ta sinh ra là để có cái mồm. Nhưng đằng này có những con người cái mồm đó chỉ sủa ra những lời nói bịa đặt mà thôi Ăn chia gì ở đây chứ tác giả chứ. Nguyên nhân là do lợi ích mà siêu dự án này mang lại đấy. Nóng nhất vẫn là vấn đề giải phón mặt bằng đền bù đấy các bạn à.

    Trả lờiXóa