Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Ai bán ma túy nếu không phải là công an ?

Tướng Cao Ngọc Oánh lên tiếng về phạm nhân lướt facebook, chơi ma túy trong tù

09:36 ngày 06/09/2014
Tướng Cao Ngọc Oánh lên tiếng về phạm nhân lướt facebook, chơi ma túy trong tù

Dân trí Trao đổi với Một Thế Giới, Trung tướng Cao Ngọc Oánh thừa nhận tình trạng sử dụng ma túy trong trại giam đang là vấn nạn. Tuy nhiên, cũng theo ông thì “nhà tù của mình là còn khá trong sáng”…   Phạm nhân vô tư “lướt” facebook trong… tù?

Liên quan tới việc trang facebook cá nhân có tên “Nguyễn Đức Hùng”, người này đang thụ án tại trại giam Tân Lập – Phú Thọ đăng những hình ảnh sinh hoạt trong trại giam, trong đó có cả hình ảnh được cho là sử dụng ma túy tại phòng giam, Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII).

Trung tướng Cao Ngọc Oánh.
Việc phạm nhân tại trại giam Tân Lập sử dụng điện thoại đăng ảnh sinh hoạt trong trại giam lên mạng xã hội thời gian gần đây ông đã nắm được thông tin này chưa thưa trung tướng?
Trung tướng Cao Ngọc Oánh: Qua báo chí tôi đã biết và tôi đang cho kiểm tra sự việc. Nếu có sẽ cho xử lý nghiêm minh.
Qua xác minh đúng là đối tượng này tên là Hùng, đang là phạm nhân phạm tội về ma túy, Hùng cũng là một đối tượng nghiện ma túy. Trong thời gian thụ án, Hùng đã nhiều lần bị kỷ luật. Ý thức cải tạo của phạm nhân này là rất kém.
Hùng đã sử mọi thủ đoạn để đưa được điện thoại di động vào trong trại giam và đăng tải các hình ảnh lên trang mạng xã hội.
Hiện nay chúng tôi đã phát hiện ra và đang bóc tách để xử lý đối tượng.
Cũng trên trang facebook cá nhân của phạm nhân này đăng tải thì cho thấy các phạm nhân tại trại giam này đang sử dụng ma túy. Ông nói gì về việc này?
Do đặc điểm trại giam Tân Lập được đặt tại khu vực sát dân cư vì vậy để kiểm soát được việc tuồn điện thoại và ma túy vào trong trại là hết sức khó khăn và phức tạp. Anh em cán bộ đã làm kiên quyết lắm đấy, chính bản thân tôi đã trực tiếp chỉ đạo nhiều trận rồi nhưng vẫn xảy ra vài trường hợp thế nên chuyện đó cũng không thể lường hết được.
Do số lượng các đối tượng nghiện ma túy đang cải tạo tại trại giam Tân Lập chiếm tới 70% vì vậy mà việc xử lý triệt để việc sử dụng ma túy là cả một vấn đề phức tạp chứ không đơn giản một chút nào. Toàn bộ án về ma túy, tất cả các mức án kể cả chung thân, tử hình về tội này đều được giam, cải tạo tại trại giam Tân Lập.
Bởi vậy mà nhu cầu sử dụng của các đối tượng này còn rất "cháy bỏng" nên làm rất vất vả. Mặc dù đã xử lý nhiều trường hợp rất nghiêm nhưng các đối tượng này không dễ gì mà chấm dứt được ngày một ngày hai.

  
Theo tướng Oánh, 70% số phạm nhân tại trại giam Tân Lập là các đối tượng nghiện ma túy. Việc sử dụng ma túy trong trại giam đang trở thành vấn nạn.
Tuy nhiên, tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý dứt điểm, xử lý rất nghiêm, kể cả đối tượng cải tạo lẫn cán bộ trại giam quản lý chính khu nhà đó. Phải xử lý nghiêm minh nếu để xảy ra việc đó.
Liệu việc sử dụng ma túy có chỉ xảy ra tại trại giam Tân Lập hay còn xảy ra tại những trại giam khác trong cả nước thưa trung tướng?
Tình trạng sử dụng ma túy trong các trại giam của ta hiện đang là vấn nạn, mình phải làm một cách kiên quyết, làm triệt để. Đối với Việt Nam thì tập trung vào các địa bàn ở phía Tây Bắc và nó cũng như vậy.
Việc phạm nhân sử dụng, mua bán ma túy trong trại giam đang không chỉ là vấn nạn của nước ta mà nó còn là vấn nạn của toàn thế giới. Tôi đi họp quốc tế về trại giam thì thấy rằng nơi nào cũng kêu về vấn nạn này. Tuy nhiên, ở Việt Nam là còn đỡ chứ ở nhiều nước, tội phạm dùng cả súng phóng lựu để phóng cả mớ ma túy vào trong trại giam.
Nhà tù của mình là còn khá trong sáng.
Nhà tù là nơi cách biệt với cuộc sống xã hội bên ngoài, vậy vì sao điện thoại và ma túy lại có thể xuất hiện trong phòng giam của phạm nhân và phạm nhân có thể sử dụng ngang nhiên như vậy được?

25 nhận xét:

  1. Vâng,lại có ngay bài để xuyên tạc,hôm qua vừa có bài báo nói về phạm nhân đăng ảnh lên mạng xã hội,nay là ra ngay cái này,Việc phạm nhân trong tù có ma túy và điện thoại dùng,điện thoại theo như được biết là nhặt được còn ma túy thì chúng có nhiều thủ đoạn như người thân vào thăm,quà cáp này nọ,có rất nhiều miếng nên tác giả không nên quy chụp như thế nhé.Công an cần thắt chặt hơn trong quản lý thì mới được.

    Trả lờiXóa
  2. mọi người có nhìn rõ được gì không thể hả...những hình ảnh như thế này có nói lên được điều gì không nhỉ. bởi thực tế nhưng những hình ảnh như thế này không làm rõ được trong bức hình này có thực sự là người này có hành động dùng thuốc hay không. với các tạo dáng như thế này thì bất cứ ai cũng có thể là được nhé. tôi chắc chắn là không có chuyện như bài viết này nói đâu. mọi người đừng để chúng lừa bịp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân oan, ở đâu ra lại có nhiều dân oan như vậy từ những bà cụ đến những đứa trẻ chập chững biết đi, khi tiếp xúc với blog dân oan này mới biết ngoài người lớn ra còn những thành phần dân oan nhỏ tuổi, dân oan già. nhìn những hình ảnh kia mà thấy đau sót cho người dân, những ông già bà già đáng được nghỉ ngơi ở nhà mà lại phải theo các phóng viên đến hiên trường để chụp ảnh đưa tin cưỡng chế đất, quả là hình thức. trong khi gần đó để giải quyết những tranh chấp theo kiểu văn hóa văn minh thì các bác nông dân lại tránh xa ủy ban nhân dân xã, cơ sở trực tiếp sẽ tiếp thu những ý kiến.

      Xóa
  3. Do đặc điểm trại giam Tân Lập được đặt tại khu vực sát dân cư vì vậy để kiểm soát được việc tuồn điện thoại và ma túy vào trong trại là hết sức khó khăn và phức tạp.Đấy chỉ là vấn đề quản lý chưa thật sự chặt chẽ chứ không như cái tiê đề giật tít là công an bán ma túy các bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  4. chỉ với vài cái hình ảnh như thế này mà đã có thể là quy chụp đây là dùng ma túy trong tù hay sao . các vị hãy thể hiện mình là người có chí khốn tí cho tôi nhờ nhé. có cần tôi tạo cho mấy cái giống thật hơn không chứ. có ai nhìn rõ bức ảnh này có cái gì có hành động gì. vào có chắc chắn được là thứ gì đó mờ mờ kia là ma túy không. Chắc chắn là không. với những hình ảnh như thế này mà chúng quy cho là sử dụng mà túy trong tù là hoàn toàn thiếu cơ sở vu khống nói xấu mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. mọi người nên thận trọng bởi những thông tin mà cái mạng này đang nói nhé...người viết bài viết này thực tế là rất thủ đoạn ...bởi trên thực tế trên báo DÂN TRÍ không hề có bài viết này như cái trang này nói. điều đó có thể khẳng định được là bài viết này hoàn toàn là không chính xác..thực tế thì những kẻ này đang dựng nên những câu truyện không có thật nhằm bêu xấu lượng công an mà thôi. Nhấn mạnh là là trang này toàn là bài viết chống đối sai lệch không căn cứ

    Trả lờiXóa
  6. đúng là chỉ có mấy trang cái trang phản động này mới có thể nghĩ được là chúng lấy các thức bịa đặt này để nói xấu xã hội để thực hiện mực đích mưa dầm thấm lâu. không nói nhiều thành có đây mà....thực sự là không thể chấp nhận được bọn này nữa rồi. mọi người giờ đây khi tiếp nhận thông tin thì cần phải biết chọn lọc thông tin một cách thận trọng biết cách chọn lọc chứ đừng để những bài viết không có chút căn cứ nào này làm mù

    Trả lờiXóa
  7. ngồi tù mà cứ như là đi ăn đường cứ như là đi ăn đường

    Trả lờiXóa
  8. Trung tướng Cao Ngọc Oánh đã có những lời giải thích rõ ràng về việc này. Những lời giải thích hoàn toàn hợp lý không có gì khúc mắc chỉ có duy nhất một điều là cần phải điều tra xem bằng con đường nào mà Nguyễn Đức Hùng có thể có được điện thoại và ma túy như thế kia. Tên tù nhân này cũng thật là gan to, đã dùng thuốc phiện lại còn dám đăng tải facebook, hắn đúng là một thành phần nguy hiểm cho xã hội. Cần phải được cải tạo cho đến nơi đến chốn.

    Trả lờiXóa
  9. Cũng không biết thứ mà tên Nguyễn Đức Dũng kia dùng có thật sự là ma túy không hay chỉ là vôi vữa gì gì đó. Nếu thực sự đó là ma túy thì cơ quan chức năng cần nhanh chóng có biện pháp điều tra thu giữ toàn bộ số hàng cấm đó, điều tra ra con đường chúng mang ma túy vào, xử lý nghiêm những kẻ có liên quan, để chúng không thể tiếp tục hại người nữa. Còn với tác giả thì phải nói là làm gì có chuyện công an bán ma túy, các người đừng bịa chuyện nói bậy như thế.

    Trả lờiXóa
  10. Như lời giải thích của Trung tướng Cao Ngọc Oánh rằng: "Do đặc điểm trại giam Tân Lập được đặt tại khu vực sát dân cư vì vậy để kiểm soát được việc tuồn điện thoại và ma túy vào trong trại là hết sức khó khăn và phức tạp" thế nên tác giả đừng có nói bừa rằng người bán ma túy là công an, cẩn thận vì những từ ngữ ngu dốt của mình và lây vạ vào thân. Các cụ đã có câu "Không biết thì dựa cột mà nghe" đằng này không biết còn nói năng lung tung, không biết suy nghĩ.

    Trả lờiXóa
  11. Tác giả đừng ở đó nói bừa, không có bằng chứng mà dám nói công an bán ma túy, theo như giải thích của Trung tướng Cao Ngọc Oánh thì vấn đề quản lí ở trại giam Tân Lập là vô cùng khó khăn do ở gần khu dân cư, các chiến sĩ đã làm hết sức nghiêm khắc, hết sức cố gắng, chúng ta cần tin tưởng ủng hộ những con người này để họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, theo dõi những kẻ phạm tội, cũng như đảm bảo cho họ cải tạo tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe tướng Oánh nổ như bắp rang "có phạm nhân đút được cả 7 chiếc đtdđ vào hậu môn tin không?chắc chắn là bọn DLV sẽ vểnh tai lên và nói tin chứ(tin này được đăng trên trang báo Một Thế Giới mời vào đó để đọc),nổ quá là nổ,tuyển con nghiện vào ngành côn an thì việc đưa ma túy vào trai giam không khó?mà Cao Quang Ánh chính là thằng đưa ma túy vào trại giam bán chứ còn ai,còn những con nghiện lẻ tẻ cũng nhờ gia đình thăm nuôi đút lót nên mới có thể mang ma túy vào( nhưng đây cũng là con cháu các cụ nhớn và đại gia đỏ cả đấy)

      Xóa
    2. duong dai20:46 : Đừng có ăn nói hàm hồ nhé, ai đưa ma túy vào trại giam chứ. BẠn nên hiểu rằng trịa giam là nơi để cải tạo phạm nhân chứ không phải là nơi chứa chấp ma túy như bạn xuyên tạc đâu nhé. Nếu bạn bảo cong an đưa ma túy vào thì phải có bằng chúng cơ sở rõ ràng nhé không thể chém gió một cách vần vựa như thế đâu hi

      Xóa
    3. chả hiểu bọn rận chủ nghĩ gì mà chuyên đi viết những bài viết có những hình ảnh, video giả mạo ở đâu mang về rồi cắt ghép và suốt ngày bêu rếu là nhân dân nổi loạn, công an cưỡng chế, đánh dân...Đúng là toàn đi bôi nhọ, xuyên tạc chính đất nước của mình bằng những điều không có thật thì chúng cũng chẳng phải loại chính chắn, đứng đắn gì nên mới theo địch, phản quốc như vậy. Không thể tha thứ cho những kẻ đã đi ngược lại lợi ích của đất nước và phải có một sự trừng phạt thích đáng cho chúng biết thế nào là công lý, pháp luật

      Xóa
  12. Chúng ta đều biết rằng hiện nay đất nước ta tình hình tội phạm ma túy hết sức phức tạp, để có thuốc dùng chúng sử dụng rất nhiều chiêu trò thủ đoạn khác nhau nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. VẦn đề này chỉ là một só cá biệt mà thôi, còn đa phần các trại giam vẫn đang thực hiện tốt vai trò của mình. Qua đây chúng ta thấy được tình hình tội phạm hiện nay có những phức tạp khó lường, ngay cả ở trong tù chúng còn có nhiều thủ đoạn để qua mặt cong an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy đây lại là những lời xuyên tạc ,bịa đặt cả mà thôi .Làm gì có chuyện công an lại bán ma túy cho phạm nhân trong tù cơ chứ .Chẳng qua phạm nhân ngày càng tinh vi xảo quyện với nhiều thủ đoạn để đưa ma túy vào trại giam sử dụng mà qua mắt được cơ quan công an.

      Xóa
  13. Nghe những lời mà đám rận này nói cảm thấy căm phẫn thật sự. Chúng nó dám đổ lỗi cho những người trong sạch như thế sao. Không thể chấp nhận được. Lũ rận các ngươi nghĩ rằng với cái ảnh kia mà có thể làm cho người khác tin được sao. Lực lượng công an là lực lượng được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Chính vì thế mà họ làm việc luôn đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên. Vậy nên lũ khốn các ngươi đừng có xuyên tạc nữa. Rồi có ngày các ngươi sẽ phải trả giá mà thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Không thể nào chấp nhận được cho những gì mà đám rận các ngươi đang nói cả. Công an mà đi làm mấy chuyện đó sao, nghe mà nó buồn cười và phi lí thật đấy. Không hiểu sao cái blog này ghét những người lực lượng vũ trang thế nhỉ đặc biệt là lực lượng công an, hay là vì chủ của blog này toàn làm việc xấu nên sợ người ta bắt mình đâm ra ghét luôn tìm cách nói xấu họ, hạ uy tín của họ. Đúng là không hiểu nổi cái bọn ngu này nữa, thử hỏi xem, nếu một ngày nhà nó bị tội phạm cướp hay là đe dọa gì gì đó thì nó có nhờ đến lực lượng công an không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nghĩ trong chiếc ba lô đó chắc chắn phải có gì đó nguy hiểm cho xã hội, cho mọi người ở công viên thống nhất khi đó cho nên công an mới vội vã tịch thu chiếc ba lô đó như thế. Chứ sinh viên thì có gì mà công an phải cướp cơ chứ, bọn Xuân này cư phóng to chuyện lên như thế là sao nhỉ, phải biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào thì mới phát ngôn chứ, cứ phát ngôn bậy bã như thế này thì nguy hiểm quá, làm gì cũng phải đặt sự thật, đặt sự chắc chắc lên chí, nhất là khi đang hoạt động trên lĩnh vực đưa tin nữa thì đó là yêu cầu bắt buộc, nhằm tạo được uy tín cho mọi người.

      Xóa
  15. Thôi mấy cái trò lố bịch này đi mấy ông phản động ạ! Công an mà lại đi bán ma túy à? ai tin vào những chuyện này được đây. Người dân bây giờ họ cũng hiện đại rồi, những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động các người cũng đều bị lộ hết rồi, chỉ có một bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết nên mới bị chúng mày lợi dụng thôi. Rồi cuối cùng thì những kẻ có tội thì đều sẽ bị xử lí thôi và đương nhiên chính lực lượng công an sẽ là người bắt và xử lí chúng mày đấy, cứ ngồi đấy mà gào thét đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. công an mà lại đi đánh người, công an mà lại đi cướp đồ à? ai tin vào những chuyện này được đây!người dân bây giờ họ cũng hiện đại rồi, những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động các người cũng đều bị lộ hết rồi, chỉ có một bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết nên mới bị chúng bay lợi dụng thôi! rồi cuối cùng thì những kẻ có tội thì đều sẽ bị xử lí thôi và đương nhiên chính lực lượng công an sẽ là người bắt và xử lí chúng bay đấy, cứ ngồi đấy mà gào thét đi!

      Xóa
  16. Các ông là ai mà có quyền không tuân thủ pháp luật và tự cho mình cái quyền vi phạm nó rồi bêu riếu những người thực thi pháp luật. Chắc các ông thấy như thế là vui nhưng người bình thường thì thấy các ông là một lũ bệnh hoạn phạm pháp và chỉ mong cho công an bắt hết các ông lại. Thực sự thì nếu các ông mà không bị bắt thì quá là bất công đối với những đứa giết người và trộm cắp. Cùng phạm pháp như nhau tại sao kẻ thì vào tù kẻ thì không. cho nên đừng có chế diễu công an như thế nhá

    Trả lờiXóa
  17. công an nhân dân là cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nước ta, vậy nên việc bọn phản động liên tục tấn công vào lực lượng này cũng là điều tất yếu. Chúng không từ mọi thủ đoạn nào để xuyên tạc sự thật nhằm bôi nhọ, phá hoại thanh danh của lực lượng công an nhân dân. Nhưng có lẽ chúng đã nhầm, lực lượng công an nhân dân là lực lượng sinh ra để bảo vệ nước, bảo vệ dân,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luật pháp ngày càng được hoàn thiện để tạo cơ sở pháp lý vững chắc, tăng cường pháp chế, thúc đẩy sự công bằng xã hội. Luật pháp-chỗ dựa vững chắc nhất để đảm bảo quyền con người đang được thực thi trong thực tế. Việc Việt Nam thúc đẩy sửa đổi luật pháp trong những năm qua đã tạo ra những thay đổi rõ rệt. Trên thực tế, đời sống nhân dân đã được nâng cao, phúc lợi xã hội được đảm bảo, y tế giáo dục đã dần dần đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

      Xóa