Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Nhục quá, dân vạch mặt quan chức thối nát ra công luận !

Thư tố cáo lãnh đạo tham nhũng sai phạm

Published on July 22, 2014   ·   No Comments
Screenshot from 2014-07-21 13:59:11
Screenshot from 2014-07-21 13:59:34
Screenshot from 2014-07-21 13:59:51
Screenshot from 2014-07-21 14:00:10
Screenshot from 2014-07-21 14:00:27
Screenshot from 2014-07-21 14:00:43
Screenshot from 2014-07-21 14:00:58
Screenshot from 2014-07-21 14:01:12
Screenshot from 2014-07-21 14:01:25
Screenshot from 2014-07-21 14:01:42
Screenshot from 2014-07-21 14:01:53
Screenshot from 2014-07-21 14:02:05
Screenshot from 2014-07-21 14:02:22
Screenshot from 2014-07-21 14:02:34
Screenshot from 2014-07-21 14:02:46
Screenshot from 2014-07-21 14:02:54
Screenshot from 2014-07-21 14:03:05
Screenshot from 2014-07-21 14:03:15
Screenshot from 2014-07-21 14:03:25
Screenshot from 2014-07-21 14:03:38

36 nhận xét:

  1. Tôi nghĩ tác giả không nên dùng nghĩ lời lẽ thiếu văn hóa như thế này để viết bài như thế này, mà tôi đọc bài tôi cố đi tìm một chút chứng cứ tác giả đưa ra mà tôi chưa hề thấy cái gì gọi là chứng cứ trong bài viết của tác giả cả,do đó tác giả muốn người đọc tin tác giả thì tác giả hãy đưa ra chứng cứ thật xác đáng vào, và tôi nghĩ nếu tác giả biết về việc tham ô tham nhũng này thì tác giả có thể tố cáo, điều này là tốt và đang được khuyến khích mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DLV sướng nhỉ cứ copy rồi paste mà đời sống ổn định chứ ko vất vả như dân oan tụi tôi.

      Xóa
  2. Vấn đề này trước kia cũng được thời sự nói đến một lần rồi và tôi nghĩ vấn đề cũng được giải quyết rồi mà, nhưng giờ tác giả nhắc lại thì tôi cũng thấy hơi lạ và một điều nữa đó là việc tác giả nói mà không đưa ra bằng chứng thì tôi thấy không tin tưởng cho lắm, mà bữa này thời đại thông tin rồi, nên tác giả nếu phát hiện có sai phạm như thế này thì cứ thông tin với các cơ quan chức năng để tố cáo sai phạm thì sẽ tốt hơn là tác giả lên đây viết bài như thế này đấy

    Trả lờiXóa
  3. Về vấn đề này nếu thực sự có thực thì cần phải giải quyết nhanh chống và triệt để công khai trước nhân dân. Nói xa hơn nữa đó là vấn đề tham ô tham nhũng ở nước ta, tôi đồng ý với tác giả là tình trạng tham ô tham nhũng nước ta có và nó đáng báo động nhưng đó là mấy năm về trước thôi, còn giờ thì nó đang được giảm đi rồi nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta, hãy nhìn xem nhiều vụ án tham nhũng đã được công khai xét xử rồi đấy

    Trả lờiXóa
  4. Tôi nghĩ chẳng có gì là nhục ở đây cả tác giả ak, việc người dân vạch mặt tham ô tham nhũng thế là chuyện bình thường và điều này là đáng hoan nghênh và ngay chính Đảng và Nhà nước ta cũng ủng hộ việc này và đang bàn những chính sách đối với những người này mà, chống tham ô tham nhũng không chỉ là công việc của Đảng nhà nước mà còn là công việc của người dân nữa mà, nó thể hiện trách nhiệm của người công dân ở đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy tại sao lại nhực ở đây nhỉ. mỗi công dân điều có quyền và nghĩa vụ xây dưng đất nước vì vậy việc quan chức có sai trái công dân đứng ra chỉ cái sai để người ta sửa là truyện thường tình mà.các bạn có dám chắc là mình chưa từng làm gì có lỗi làm gì sai trái không ? vì vậy chả có gì là nhục cả.tác giả đã quá lời rồi đấy

      Xóa
  5. Tôi nghĩ tác giả đang muốn làm lệch vấn đề hay sao đấy, việc tham ô tham nhũng đảng và nhà nước ta đã gọi đó là quốc nạn điều này đủ nói lên sự nguy hiểm của nó rồi, và đảng và nhà nước cũng đã vào cuộc một cách rất mạnh mẽ và đã có những kết quả ban đầu, còn việc dân tố cáo cán bộ tham ô tham nhũng làm sai quy định đó là chuyện chúng ta phải khuyển khích và đảng và nhà nước cũng rất khuyên khích đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy đảng nhà nước ta rất xem trong tệ nạn này và đã đề ra nhưng biện pháp giải quyết triệt đế nó không để nó phát sinh thêm hay tồn tại trên đất nước ta được nữa.gần đây chúng ta cũng thấy được nhiều vụ đã phải đưa ra trước pháp luạt còn gì điều đó cho thấy chúng ta sẵn sàng đưa tôi phạm ra pháp luật dù đó là quan chức cấp cao hay bất kỳ người nào khác.tôi tin là nước ta sẽ sớm hạn chế được nan tham ô tham nhũng

      Xóa
  6. Tham ô tham nhũng đã được đảng và nhà nước ta công nhận là tồn tại ở nước ta và gọi đó là quốc nạn điều này đủ hiểu Đảng và Nhà nước ta đã coi trọng vấn đề này như thế nào rồi, và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cũng cho thấy điều đó, và trên mặt trận chống tham nhũng này không thể không kể đến nhân dân, lực lượng có thể nói là nồng cốt trong cuộc chiến này, và việc khuyến khích người dân tố cáo tham ô tham nhũng là việc nên làm và quan trọng

    Trả lờiXóa
  7. Nếu thực sự sự việc như những gì mà tác giả nói thì các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc điều tra ngay và có báo cáo trước nhân dân. tôi đồngtình với tác giả rằng tình trạng tham ô tham nhũng lãng phí ở nước ta còn nhiều nhất là ở các cấp chính quyền cơ sở, nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng sự vào cuộc của Đảng và nhà nước là rất mạnh mẽ và đã có những kết quả khả quan, và việc người dân tố cáo như thế này là một việc làm tốt

    Trả lờiXóa
  8. Tôi nghĩ đây là việc tốt chứ chẳng có gì là nhục như tác giả nói cả, việc công dân tố cáo tham ô tham nhũng đã cho thấy tránh nhiệm của người công dân đối với những vấn đề của đất nước, cho thấy những chính sách của đảng nhà nước thực sự rất gần với dân, và điều này tôi nghĩ cần phải tuyên truyền và phát huy hơn nữa, cuộc chiến chống tham ô tham nhũng là một cuộc chiến rất khó khăn và vai trò của người dân là điều tất yếu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi thấy đảng và nhà nước ta đã có những chính sách những chủ trương rất gần gũi với nhân dân đối khi chúng ta còn chưng cầu ý dân vì sao chúng ta phải làm thế vì đây là nhà nước cả nhân dân và vì mục tiêu chúng của cả dân tộc vì thế phải được nhân dân chấp thuận.việc nhân nhân tham gia vào xây dựng đất nước đó là nghĩa vụ của nhân dân vì vậy việc dân tố cáo các quan chức tham ô cũng là vì mục tiêu phat triển đất nước mà thôi.như vậy làm sao mà nhục.nhục ở chỗ nào

      Xóa
    2. Theo tôi thì việc cán bộ nhà nước khi vi phạm pháp luật bị công dân tố cáo thì sẽ bị trừng phạt theo pháp luật thì cũng là chuyện thường ,nhưng chỉ khi cán bộ đó vi phạm pháp luật .Nhưng không thể bỏ qua những trường hợp công dân tố giác sai hay vì lí do nào đó mà đổ oan cho người khác thì lại không đúng.

      Xóa
  9. Chẳng có gì là nhục ở đây cả tác giả ak, việc người dân đi tố cáo tham ô tham nhũng là điều tốt thể hiện trách nhiệm của người công dân đối với những việc của đất nước, chỉ có khi mà người dân thấy rõ tham ô tham nhũng mà nhởn nhơ thôi khi đó mới là vấn đề lớn kìa. và cũng mong rằng người dân của nước ta sẽ có tinh thần trách nhiệm như thế này để có thể dẹp được cái nạn tham ô tham nhũng trong nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  10. Đúng vậy không có cái gì là nhục cả đâu thì cũng thế thấy cái sai thì phải sửa phải làm cho nó đúng đấy là cái đương nhiên còn cái hiển nhiên ở đây là cái blog này suôt ngày mở mồm ra là chửi ông dũng ông trọng nhưng cứ mở mồm ra là lại đòi các ông ấy này nọ đúng là có ăn thì bị ghét còn có hoạn thì lại cười rồi tìm đến đúng là nỗi khổ của các nhà lãnh đạo những việc tốt âm thầm làm thì không ai biết đến

    Trả lờiXóa
  11. Cộng sản cứt cũng ăn miễn là có tiền đem về cho vợ con họ. Ai có cha mẹ như thế thật đáng thương. Khinh bỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tác giả vạch mặt ra những con người xấu của xã hội, đặc biệt là những con người mà lãnh đạo được nhà nước tin tưởng đó là điều mà tôi cũng khâm phục, nhưng mà tác gỉa và đồng bọn nói để nói lên cả đất nước Việt Nam, tất cả những người lãnh đạo, cùng nhân dân làm chủ đất nước là xấu thì tôi không thể đống ý được, điều đó chứng tỏ sự ngu xuẩn của tác giả và những tên bình luận ngu thôi

      Xóa
    2. làm gì mà bạn nặng lời như vậy. đã là thằng đàn ông thì vợ con ai chả phải nuôi. trừ khi bạn là thằng không có vợ và cũng chả có con.cộng sản họ cũng là con người cũng có người nọ người kia chứ bạn vơ đũa cả nắm như thế là không nên.chúng ta cũng có những vị lãnh đọa tôt hêt mình vì nước vì dân mà.tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của bạn.nó thể hiện bạn là con người it học thức đấy là chưa thèm nói là "vô học".

      Xóa
    3. Việc cán bộ nhà nước có những hành vi vi phạm pháp luật bị công dân tố giác là một việc thể hiện vai trò và trách nhiệm của công dân ,thể hiện tính dân kiểm tra của nhà nước ta .Và cũng thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật ,ai cũng đều bình đẳng trước pháp luật ,không thể trốn tránh được.

      Xóa
  12. Bác Hồ đã nói rồi,cán bộ nhà nước chỉ là đầy tớ của nhân dân mà thôi.Cán bộ nhà nước phải luôn luôn làm mọi cách để phục vụ cho nhân dân được một cuộc sống ngày càng ấm no, giàu có.Dân làm chủ đất nước.Vì vậy việc người dân chỉ ra sai phạm của các cán bộ quan chức là điều rất hiển nhiên và không có gì bất hợp lí cả.Vậy mà tác giả bài báo lại dùng từ "Nhục".Thật bất hợp lí!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác hồ của bọn dư luận viên chính là Thiếu tá Hồ Quang lính Trung quốc vào google gõ như thế là ra ngay,cán bộ nhà nước ngày nay được gọi là Bọn cướp ngày"ấm nó,giàu có chỉ có cán bộ nhà nước,chưa có gì là nhục chỉ khi nào bị trùm đầu lên quần cũng như một thằngchánh án đã bị thì mới gọi là nhục hay sao cứ thứ vào google tìm là ra ngay

      Xóa
  13. Tôi không biết nội dung của những bức thư mà người dân tố cáo những sai phạm của các cán bộ nhà nước là đúng hay sai.Nhưng mục đích của tác giả khi đăng bài này nên là không hợp lí và có thể nói là hoàn toàn sai.Bất cứ ai cũng có quyền được tố cáo những hành vi sai phạm của các cơ quan,cá nhân trong đảng và nhà nước.Vì vậy việc người dân làm như vậy là đúng với luật pháp của nhà nước ta.Hơn nữa đảng và nhà nước đang khuyến khích các hành động góp phần chống nạn tham nhũng ở nước ta.Vì vậy không có gì là nhục ở đây cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng đồng ý với bạn ,việc nhân dân đi tố giác những cán bộ có những hành vi sai trái và vi phạm pháp luật nhất là những hành vi tham ô tham nhũng là những việc đáng nên làm và tuyên dương ,ủng hộ .Và cần sự điều tra rõ ràng để cho nhân dân thấy kết quả ,và xử lí sai phạm một cách nghiêm minh.

      Xóa
  14. làm gì mà tác giả nặng lời đến vậy bất kỳ một tổ chức nào một cơ quan nào đêu chả có người này người kia.cái vấn đề mấu chôt ở đây đó alf biết sai mà sửa mà chịu bù đắp lại những thứ mà bản thân đã gây ra đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại mà.chúng ta phải cùng nhau có những hành động thiết thực nhất chống lại nạn tham nhũng để đất nước tươi đẹp hoen

    Trả lờiXóa
  15. chả ó gì đáng nhuc cả nhân dân tố cáo cán bộ làm sai đó là quyền của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước mà.nhà nước ta là của dân do dân và vì dân chính vì thế nên việc người dân tham gia góp ý giúp đất nước pahst triển hơn đó là điều nên làm việc đó cũng làm cho bộ máy cán bộ nhà nước ta trở nên trong sach hơn mà.tôi ủng hộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dung kim và Hai hoang nói hay quá,tòa án đã 2 lần xử người dân thắng kiện nhưng UBND tỉnh Khánh Hóa vẫn cưỡng chế nhà dân cấp cho tội phạm buôn bán ma túy,đây có lẽ họ cũng vì Dân chăng?đúng là lũ bồi bút dư lộn viên bọn chó ở trên bảo sủa như thế nào thì chúng sủa y chang như vậy

      Xóa
    2. UBND cưỡng chế nhà dân để cấp cho tội phạm buôn bán ma túy ư ? bạn tuấn lê nói vậy liệu có tin được không? chính quyền mà lại đi cướp đất của dân để tiếp tay cho tội phạm buôn bán ma túy thật kinh khủng bạn lấy chứng cứ ở đâu vậy hay đó là những lời mà bạn được bọn chó má chuyên kích động nhân dân nhồi vào đầu cho và đi sủa nhặng lên như thê này mà thôi

      Xóa
    3. @ tuấn lê : trước hết tôi xin thưa tôi không phải là một ngòi but dư luận nghề của tôi không giồn với nghề ngồi chỗ nhận tiền và bịa đặt lung tung nói xấu người khác như bạn.chỉ có những con người bỉ ổi như bạn mới có thể phù hợp với công việc đó mà thôi.thứ hai là cái tin " UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn cưỡng chế nhà dân cấp cho tội phạm buôn bán ma túy" cái tin đó bạn định đi lừa trẻ con à. UBND tỉnh Khánh Hòa có to gan đến đâu cũng không dám làm truyện động trời như này được.đúng là lũ rận.

      Xóa
  16. vì mọi người đều thấy cần phải tham nhũng, không tham nhũng không sống nổi; dám tham nhũng vì đã có ô, có lọng, có khe hở luật pháp để chạy án; và không ai còn biết xấu hổ khi ăn bẩn và đút lót vì mọi người đều tham gia, ta không ăn và đút là dại, là ngu đần, là thiệt. Trên ăn thì dưới cũng ăn, trên múc thì dưới cũng múc. Tôi ăn, anh ăn, chúng ta cùng ăn dù là ăn bẩn, thế là hòa

    Đồng tiền là quý, là cần khi thu nhập chính đáng, nhưng phải luôn luôn cảnh giác; đồng tiền có thể tha hóa xã hội, tạo nên bất bình đẳng, cho nên cần luôn đặt giá trị con người và đạo lý làm người lên trên giá trị của đồng tiền. Từ đó đồng tiền sẽ là phương tiện, là công cụ quý của con người, phục vụ chứ không làm chủ con người. Chí lý thay!
    http://www.tintuchangngayonline.com/2014/07/bui-tin-khi-lao-ly-lac-au.html

    Trả lờiXóa
  17. Tự do ngôn luận là gì?
    Khi nói tự do ngôn luận, công dân tại những quốc gia dân chủ tự do hiểu rằng đó là quyền được bày tỏ CHÍNH KIẾN của mình, chứ không phải là quyền nói bậy, muốn nói gì thì nói. Chính kiến có thể là những ý kiến anh bày tỏ sự ủng hộ của anh cho chính quyền, cũng có thể là anh bày tỏ sự phản đối của anh đối với chính quyền. Trong cả hai trường hợp người phát ngôn phải được hoàn toàn tự do bày tỏ chính kiến đó và không bị ai trừng phạt, hành hung, bắt bớ, truy tố cho dù người nghe có thể hết sức giận dữ khi nghe những chính kiến đó.
    Chắc quý vị từng nghe câu trả lời của các nguyên thủ quốc gia Hoa kỳ hay Australia trước khi những lời phát biểu chống chính quyền ác liệt của những người bất đồng chính kiến ví dụ: “Ồ, anh ta có thể nói bất cứ điều gì, đây là nước Mỹ hay đây là nước Úc mà”. Bảo vệ quyền tự do ngôn luận tức là bảo vệ chính bản thân mình, gia đình mình, bạn bè mình, cộng đồng của mình. Bởi vì trong quan hệ xã hội, không ai có thể biết được lúc nào mình sẽ trở thành một người bất đồng chính kiến. Điểm thứ hai cần hiểu là, thông qua việc tiếp thu ý kiến của những người bất đồng chính kiến, chính quyền thấy những sai sót và sửa chữa để nhận thêm được sự ủng hộ của quần chúng.
    Bản thân quyền tự do ngôn luận là sức mạnh của một dân tộc. Vì sao người ta chạy trốn từ các nước cộng sản sang các nước tư bản, mà nhất là Hoa kỳ để xin tị nạn. Vì tại những quốc gia cộng sản người ta không được NÓI.
    Do đó Hoa kỳ đã trở thành một thùng rác, mà trong cái thùng rác đó các quốc gia khác đã vứt vào những công dân ưu tú nhất của mình.
    Lý do rất đơn giản vì sao Hoa kỳ mạnh, văn hóa Hoa kỳ có sức thu hút. Đơn giản thôi. Tại Hoa kỳ người ta tha hồ được nói.
    facebook LS LE Duc Minh

    Trả lờiXóa
  18. Tham ô tham nhũng là quốc nạn của nhiều quốc gia. Nó không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới. Việc tố cáo tham ô tham nhũng luôn được khuyến khích, luôn được Đảng, Nhà nước ta ủng hộ, đó cũng là trách nhiệm của mỗi công dân. Tuy nhiên tố cáo phải có bằng chứng, nếu không có bằng chứng không chứng minh được điều mình nói là sự thật thì sẽ là vu cáo người ta. Tác giả cần phải đưa ra những bằng chứng thuyết phục mới được chấp nhận.

    Trả lờiXóa
  19. TRước hết tôi rât hoan nghênh những là thứ như thế này của người dân, nó có tác dụng không nhỏ góp phần cùng Đảng nhà nước ta trong cuộc chiến chống tham nhũng đấy các bạn à. Chính vì thế Đảng nhà nước ta luôn xác định lấy dân làm gốc chứ. Tuy nhiên dưới một góc độ nào đó thì chúng ta cũng cần phải hết sức cẩn thận với những là đơn tố cáo vì nó có thể là con dao hai lưỡi, không ít người vu khống người khác đấy

    Trả lờiXóa
  20. Nhục gì vậy nhỉ? Tôi thấy việc người dân viết đơn tố cáo những kẻ tham nhũng tham ô là điều chúng ta rất hoan nghênh mà các bạn. Bác HỒ đã nói rồi phải lấy dân làm gốc mới được, chính vì vậy việc nhân dân tố cáo như vậy chúng ta rất ủng hộ đấy. Cần điều tra một cách nghiêm minh kĩ lưỡng những vấn đề mà nhân dân ta đã tố cáo đấy, xem có đúng sự thật hay khống, đúng hoàn toàn hay đúng một phần để có hướng xử lý cho phù hợp

    Trả lờiXóa
  21. Nhục mặt sao chứ? Tôi tháy đó là điều mà chính quyền ta luôn rất hoan ngheeng các bạn à nhằm phát hiện ra những trường hợp tham ô tham nhũng mới được. Đặc biệt trong thời kì ngày nay khi mà cuộc chiến chống rtham ô tham nhũng đnag ngày càng quyết liệt hơn bao giờ hết đấy. Chúng ta cần tuyên truyền để người dân có những hành động tố cáo kẻ xấu như vậy các bạn à

    Trả lờiXóa
  22. Tôi thấy rằng đó là sự thể hiện quyền dân chủ của nhân dân đang được thực thi một cách triệt để nhất và chúng ta cũng không có gì phải băn khoăn suy nghĩ cả. Chúng ta cần có những chính sách giải quyết tốt những vấn đề nêu trên để không bỏ sót những khuyết điểm mà nhà chính quyền đang gặp phải. Chúng ta đang hoàn thiện hơn bộ máy nhà nước nên cần sự ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa đóng, cũng như những đóng góp của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  23. Ngày xưa các bác tin theo chúng để đi giải phóng miền Nam, các bác nguyện "đốt cả dãy Trường Sơn để chống Mỹ cứu nước". Giờ bọn chúng cướp nhà cướp đất của các bác mà các bác đành chịu chỉ biết viết đơn thưa, sao các bác không đốt nhà chúng lên, ngày nào " còn cái lai quần cũng đánh" mà giờ đành ngậm cái lai quần để im thin thít. Không phải xúi các bác nhưng các bác hèn như thế thì đời con cháu các bác làm sao mà khá lên được, câu phương châm lúc nào cũng trên đầu môi chót lưỡi của những người cộng sản " hy sinh đời bố củng cố đời con" bác để ở đâu rồi???

    Trả lờiXóa