Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Xem bọn sâu mọt nhung nhúc đục khoét rỗng Đất nước

Công an gọi nhiều cán bộ đường sắt lên làm việc

05/05/2014 23:44 (GMT + 7)
TTO - Liên quan đến vụ việc lãnh đạo Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) khai hối lộ cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), ngày 5-5 thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết trong vài ngày qua cơ quan công an đã gọi một số người từng và đang làm việc tại Ban quản lý dự án đường sắt (RPMU- thuộc ĐSVN) lên làm việc.
Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi triển khai từ năm 2013 - Ảnh: Q.Thế

TIN BÀI LIÊN QUAN 

* Đình chỉ công tác 6 người liên quan

Tuy nhiên, đến chiều tối 5-5, phía Bộ GTVT vẫn chưa nhận được thông báo từ cơ quan công an là đã khởi tố, bắt giữ người nào liên quan hay không. Ông Đông cho biết, thông tin chính thức sẽ do cơ quan điều tra công bố.
Trao đổi với Tuổi Trẻ vào 21g 09 ngày 5-5, ông Trần Ngọc Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên ĐSVN – cho biết đến thời điểm này ĐSVN đã đình chỉ công tác 5 cán bộ để phục vụ việc điều tra của cơ quan công an.
Tuy nhiên, với thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam phó Tổng giám đốc ĐSVN ông Trần Quốc Đông (nguyên giám đốc RPMU từ ngày 10-2009 đến 5-2011) và 3 cán bộ khác của RPMU, ông Thành không xác nhận. Theo ông Thành ĐSVN không được quyền cung cấp thông tin, thông tin chính thức sẽ do cơ quan điều tra công bố. Còn ông Nguyễn Đạt Tường- Tổng giám đốc ĐSVN, người phát ngôn vụ việc liên quan đến JTC – cũng cho biết không được quyền cung cấp thông tin mà đề nghị hỏi thông tin từ cơ quan điều tra.
Trong một diễn biến khác, Cục Đường sắt Việt Nam cũng đã có quyết định đình chỉ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt (thuộc Cục Đường sắt Việt Nam) đối với ông Trần Văn Lục (nguyên Giám đốc RPUM từ năm  2000 đến  tháng 9-2009). Lý do ông Lục bị đình chỉ chức vụ là để tập trung giải trình các vấn đề liên quan tới nghi vấn đưa, nhận hối lộ ở Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 trong thời gian ông Lục làm giám đốc RPMU.
Cục Đường sắt Việt Nam cũng yêu cầu ông Lục phải có báo cáo giải trình gửi Chánh thanh tra Bộ GTVT, tập trung làm rõ các công việc đã thực hiện và trách nhiệm cá nhân liên quan tới dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1; khẳng định có hay không việc nhận tiền của JTC.
Cục Đường sắt Việt Nam giao ông Đoàn Tăng Ong - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt - phụ trách Ban quản lý dự án  trong thời gian ông Lục bị đình chỉ chức vụ.
Trước đó vào ngày 24-3, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cũng từng có quyết định tạm dừng điều hành công việc trong vòng 15 ngày (từ 24-3 đến ngày 7-4-2014) đối với ông Trần Văn Lục để tập trung làm giải trình liên quan đến việc lãnh đạo JTC khai nhận đưa hối lộ cho một số cán bộ của RPMU.
T.PHÙNG

5 nhận xét:

  1. Đừng cố tình mà xuyên tạc để nói xấu nữa tác giả ak, tác giả có biết ràng tham nhũng khong chỉ vấn đề của riêng nước ta không mà đó là vấn đề của toàn thế giới nhé, ở châu âu kìa, tác giả cho là văn mình là trong sạch kìa, tham nhũng còn tệ hơn cả nước ta nữa tác giả có biết không. Nên trước khi viết bài thì nên có cái nhìn thật chính xác rồi hãy viết nhé tác giả, đừng có cái kiểu thích gì viết đấy, ăn chửi nhiều đấy

    Trả lờiXóa
  2. Tác giả hãy có cái nhìn thật chính xác đi, tác giả phải nên hiểu rằng tham nhũng không chỉ có ở nước ta mà có ở tất cả các nước trên thế giới, cái này xuất phát từ lòng tham của con người, và tác giả cũng đừng lợi dụng việc này để nói xấu Đảng và Nhà nước ta nữa, vì chính Đảng và nhà nước ta cũng không bỏ qua hay làm nhẹ mà đã quyết tâm và điều tra đến cùng vụ việc tham nhũng này mà

    Trả lờiXóa
  3. Tham nhũng là quốc nạn điều này Đảng ta đã nhìn nhận và nói lên thưc tế và Đảng ta cũng tỏ rõ quyết tâm loại bỏ tình trạng này ra khỏi xã hội, thử nhìn những gì chúng ta làm xem những vụ tham nhũng điều đã bị đưa ra xét xử và điều tra làm rõ, còn vụ về ngành đường sắt này thì tôi tin chắc rằng nhà nước sẽ làm rõ và tận gốc vì nó còn liên quan đến cả hợp tác với nhật nữa mà và vốn vay nữa mà

    Trả lờiXóa
  4. Hối lộ và tham nhũng vốn là vấn đề truyền kiếp của cả thế giới chứ chẳng phải mình Việt Nam, nhưng thời gian gần đây, ở Việt Nam, rất nhiều vụ án hối lộ và tham nhũng đã được đưa ra ánh sáng, nhiều nhân vật tầm cỡ rơi vào vòng lao lý. Chứng tỏ những lãnh đạo ở trên và lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đang làm việc có hiệu quả. Mong là mọi người dân tiếp tục phát hiện và phản ánh mọi trường hợp hối lộ, tham nhũng, để làm sạch xã hội hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  5. Tốt, tốt...cần phải làm nghiêm, điều này chứng tỏ lực lượng công an của Việt Nam đang làm việc hiệu quả trong vấn đề chống tham nhũng, ở trên, các lãnh đạo nhà nước cũng quyết tâm không chừa, không nể nang một ai cả. Đất nước muốn phát triển thì những loại người như thế này cần dẹp bỏ càng nhiều càng tốt. Cho lớp trẻ, đầy nhiệt huyết nó vào nó làm việc. Chứ mấy ông này, giờ chỉ lo sao uống nhiều bia cho nó to cái bụng. Nhưng tôi thấy, cái tiêu đề ông xuanvn đặt liên quan vãi cả ra.

    Trả lờiXóa