Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Tin nóng - họp báo về biển đảo tại Hà nội - Trung quốc tấn công tàu Việt nam !

http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Truc-tiep-80-tau-Trung-Quoc-co-ca-tau-quan-su-tan-cong-tau-Viet-Nam/549523.antd



Các tàu Trung Quốc có sự yểm trợ của máy bay đâm thẳng vào tàu Việt Nam, dùng vòi rồng, súng bắn nước tấn công khiến tàu Việt Nam hư hỏng, kiểm ngư viên bị thương.
Ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết cụ thể tình hình ở hiện trường: Trung Quốc đưa 80 tàu các loại tham gia bảo vệ phục vụ HD-981, trong đó có 7 tàu quân sự có hộ vệ tên lửa và tuần tiễu tiến công nhanh, cùng nhiều tàu hải giám tàu hải cảnh, tàu cá.
Khi các tàu Việt Nam ra, các tàu Trung Quốc có sự yểm trợ của máy bay đâm thẳng vào tàu Việt Nam, dùng vòi rồng, súng bắn nước tấn công khiến tàu Việt Nam hư hỏng, kiểm ngư viên bị thương.
8h30 ngày 4-5, Tàu CSB Việt Nam 4033 bị tàu hải cảnh TQ đâm hỏng máy phải cách HD-981 khoảng 10 hải lý, tàu CSB của Việt Nam 2012 cũng bị một tàu hải cảnh TQ khác đâm, nhưng tránh được, chỉ bị hư hỏng nhẹ, ngoài ra nhiều tàu khác của VN cũng bị tấn công.
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003 tiếp tục bị tấn công trưa nay, một máy bay số hiệu 8321 của Trung Quốc bay sát uy hiếp cùng với tàu hải cảnh. Tàu quân sự Trung Quốc đều ở trạng thái chiến đấu cao, gây tình hình căng thẳng.
Phía Việt Nam hết sức kiềm chế. Ông Thu khẳng định Việt Nam không sử dụng tàu quân sự vào việc xua đuổi HD-981. Việc làm của Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam và quốc tế
(thông tin từ cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao chiều nay )
FB Le Duc Duc

20 nhận xét:

  1. Dựa vào bề dày thành tích của công an, côn đồ và đội ngũ hùng hậu của các cháu dư luận viên đối với dân oan toàn quốc, tôi đề nghị đảng và nhà nước đưa hết bọn này ra biển thì tàu khựa hoảng vía chạy có cờ ngay, cần gì phải động binh đao, he he he....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thì ai cũng như vậy, những binh đao không phải lúc nào cũng dùng được đâu bạn ạ, chúng ta còn có nhiều cách để giải quyết vấn đề này, chứ có nhất thiết phải dùng hạ sách này không, bây giờ là lúc nào rồi mà còn động chân động tay nữa đây, cần suy nghĩ rộng hơn đi.

      Xóa
    2. nếu mà chiến tranh xảy ra ấy thì không chỉ có lực lưỡng công an quân đội mà cả nhân dân phải làm đóng góp sức mạnh này cho tổ quốc không chỉ có ai nhận được trách nhiệm này được cả, khi tổ quốc cần thì chúng tôi luôn sẵn sàng chỉ sợ mấy tên bán nước này thì nước đục thả câu ngồi ở nhà lên đây cmt đăng bài bậy bạ mà thôi

      Xóa
  2. Chúng ta cũng nên hết sức bình tĩnh vào lúc này, tôi tin rằng rồi Đảng và Nhà nước sẽ có những chính sách, phương án hợp lý để giải quyết tốt vấn đề này, mọi việc lúc này sẽ chẳng thể nào đoán biết điều gì khi thông tin ngày một nhiều và nhiều nguồn khác nhau như thế này thì chúng ta biết được diễn biến sự việc như thế nào đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có những chuyện chúng ta nên tin tưởng vào nhà nước chính quyền là điều đúng mà thôi bởi vì nhân dân có tin tưởng chính quyền thì mới có thể có sự đoàn kết thống nhất hết tất cả mọi thứ để có thêm sức mạnh nhất để có thể vững bước xây dúng nước trong tương lai nhất định nhà nước luôn luôn đi cùng nhân dân

      Xóa
  3. Nóng gì thì cũng không nên đưa kiều sai lệch, thông tin hiện nay trên mạng đang có rất nhiều luồng khác nhau chúng ta chỉ là những người dân bình thường nên chẳng thể nào biết được đâu là thông tin đúng đâu là những thông tin bịa đặt vì chưa có một ai khẳng định vấn đề này cả.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng vậy,việc trung quốc liên tiếp dùng các hành động quân sự để cố tình khiêu khích ta,nhằm để chúng ta mất bình tĩnh trong nội bộ,gây ảnh hưởng không tốt tới tinh thần đoàn kết của dân tộc.Chính vì vậy chúng ta nên bình tĩnh,suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết hợp lí.Tránh mắc phải ý đồ của địch.Mình tin rằng nhà nước ta sẽ có phương án giải quyết hợp lí và hiệu quả!

    Trả lờiXóa
  5. trung quốc thì đang có những hành động khiêu khích trong nước thì có lũ phản động đang cố gắng tìm kiếm các sự kiện để đi biểu tình này biểu tình nọ, đến lúc nào tổ quốc cong cong chữ S này được sống trong yên ổn lúc nào nước ta mới hết sóng gió đây, trải qua những cuộc chiến tranh tàn khốc giờ đây đất nước ta không muốn chiến tranh tí nào

    Trả lờiXóa
  6. Nếu đất nước VN có xảy ra chiến tranh ! Mất nước là cái chắc bởi lủ thanh niên đầu óc bạt nhược,hèn nhát trên đây.

    Trả lờiXóa
  7. Trung Quốc thật là thủ đoạn sử dụng các hành động quân sự để khiêu khích chúng ta bọn chúng sẽ bị trả giá vì những hành động do chúng gây ra Trung Quốc hãy dừng ngay những hành động xâm phạm đến chủ quyền biển đảo Việt Nam lại và hãy tôn trọng luật pháp quốc tế tất cả nhân dân trên thế giới đều ủng hộ Việt Nam nên trung quốc sẽ không làm được gì cả tốt nhất là chúng nên dừng ngay các hành động này lại hãy để nhân dân Việt Nam được sống trong hòa bình nhân dân Việt Nam muốn sống trong hòa bình nhưng nhân dân Việt Nam sẽ làm tất cả để chống lại các hành động xâm phạm đến lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  8. Tình hình ở Biển Đông bây giờ đnag hết sức căng thẳng, trung quốc với sự ngang ngược của mình đã có những hành động không thể chấp nhận được. Việc đặt giàn khoan của chúng là vị trì hoàn toàn thuộc chủ quyền Việt Nam, việc làm của chúng đã vi phạm nghiêm trọng luật Biển quốc tế. Bạn bè quốc tế đnag lên tiếng kịch liệt phản đối những hành động của bọn kHựa

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  10. không thể tin được, trung quốc nó quá trắng trợn dám xuyên tạc, âm mưu của nó đã thể hiện rất rõ,vừa ăn cướp vừa la làng!!chúng ta không thể để cho nó muốn làm gì hì làm được, chúng quá ngang nhiên, kiêu ngạo, không xem việt nam là gì nữa rồi, chúng ta phải cho nó biết thế nào là việt nam. Chúng ta nhất quyết không nhân nhượng bọn Khựa này một chút nào nữa

    Trả lờiXóa
  11. Tôi thấy rằng đây cũng có thể là cơ hội cho các quốc gia bị Trung Quốc xâm chiếm biển đảo cùng hiệp lực nhau lại để chống lại kẻ thù chung. Phát huy sức mạnh tập thể là một phương pháp hay và hiệu quả. Điều quan trọng là lãnh đạo các quốc gia phải tìm được tiếng nói chung. Việt NAm nhất quyết sẽ bảo vệ chủ quyền biển đao của mình .Mong rằng biển đông sẽ sớm bình yên trở lại

    Trả lờiXóa
  12. đúng là những hành động của trung quốc trong thời gian vừa qua là không thể chấp nhận được, những hành động này của trung quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của đất nước ta. Hơn lúc nào hết.đây chính là lúc cả dân tộc nên đoàn kết lại..cùng chung sức chung lòng.vì biển đảo quê hương..không được hoang mang ,dao động vì những nguồn tin xuyên tạc của bọn phản động hại nước hại dân

    Trả lờiXóa
  13. Nhìn lá cờ tung bay trên biển đông ai mà không nhớ tới cha ông ta đã đổ biết bao xương máu để giữ gìn và bảo vệ biển đảo quê hương yêu dấu, nhưng ngày hôm nay thằng khựa đã nhòm ngó lãnh thổ trên biển của chúng ta giống bao nhiêu năm về trước chúng từng nhòm ngó, hăm he xâm lấn, chúng ta hãy phát huy tinh thần của cha ông quyết giữ vững bờ cõi biển cả. Chúng ta hãy đoàn kết lại đấu tranh vơi bọn Khựa này

    Trả lờiXóa
  14. biển đảo quê hương là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm, bọn khựa muốn chiếm biển đảo quê hương chúng ta quyết không cho chúng thực hiện được mục đích này, hãy noi gương những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Biển đảo quê hướng Việt Nam, hãy cho bọn khựa thấy chúng ta sẵn sàng chiến đấu với chúng. NHân dân Việt Nam ta sẽ dạy cho chúng một bài học thích đáng

    Trả lờiXóa
  15. Ngày càng thấy rõ giã tâm thâm độc của Trung Quốc muốn thâu tóm biển Đông và các đảo thuộc chủ quyền của nước ta. Và việc đặt giàn khoan 981 và các hành vi điều 80 tàu ra hỗ trợ và tấn công các tàu của chúng ta là hành vi gây hấn và vi phạm chủ quyền nước ta ,vi phạm luật quốc ta và bị cả thế giới phản đối rất kịch liệt

    Trả lờiXóa
  16. Việc hạ đặt giàn khoan HD-981 là kết quả của sự chuẩn bị kĩ lưỡng của Trung Quốc .Qua đó ta càng thấy ra rõ âm mưu của Trung Quốc lần này không phải là dầu khí mà là một bước tiến mới để chiếm trọn Biển Đông. Mọi sự chuẩn bị đó là để phục vụ cho một mưu đồ sâu xa và thâm hiểm hơn.

    Trả lờiXóa
  17. Chính vì Biển Đông có vai trò vô cùng quan trọng như vậy nên Trung Quốc đã bằng mọi thủ đoạn tìm cách khống chế vùng biển này. Và việc hạ đặt giàn khoan HD-981 là một sự chuẩn bị rất chu đáo của Trung quốc , chính vậy mà Trung Quốc quyết tâm bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp lý lẽ và luật pháp quốc tế để thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông.

    Trả lờiXóa