Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

RFI đưa tin về vụ Hà nội cướp đất, đánh dân Dương nội

Video cảnh lực lượng cưỡng chế đánh người dã man tại Dương Nội gây phẫn nộ

Ảnh chụp từ màn hình đoạn video cảnh lực lượng cưỡng chế tấn công người dân Dương Nội ngày 25/04/2014. Ông Trịnh Bá Khiêm là người mặc áo xanh đang bị túm cổ trong hình.
Ảnh chụp từ màn hình đoạn video cảnh lực lượng cưỡng chế tấn công người dân Dương Nội ngày 25/04/2014. Ông Trịnh Bá Khiêm là người mặc áo xanh đang bị túm cổ trong hình.
danlambao

Thụy My
Một băng video vừa được đăng lên trang Dân Làm Báo hôm nay 01/05/2014 đã gây phẫn nộ cho nhiều người, được truyền đi rộng rãi trên các mạng xã hội. Đoạn băng dài chưa đến hai phút cho thấy cảnh lực lượng cưỡng chế đất ở Dương Nội hôm 25/4 đánh đập người dân một cách dã man.

Như RFI đã đưa tin trước đây, sáng 25/04/2014 khoảng một ngàn công an và có cả côn đồ đã được huy động để cưỡng chế tại phường Dương Nội quận Hà Đông, Hà Nội để lấy đất xây dựng dự án khu B đô thị Lê Trọng Tấn. Lực lượng cưỡng chế quá đông, trong khi bà con nông dân giữ đất ở đây chỉ có khoảng một trăm người. Nhiều người bị đánh đập và khoảng mười người bị bắt đi, trong đó có hai vợ chồng bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Khiêm.
Hôm nay xuất hiện một đoạn video trên YouTube được trang Dân Làm Báo đăng tải, cho thấy một người đàn ông đứng tuổi bị cả công an mặc sắc phục lẫn các thanh niên mặc thường phục tấn công, đó là ông Trịnh Bá Khiêm. Trên cánh đồng Dương Nội hôm đó là cả một cảnh hỗn loạn, côn đồ không ngần ngại vác gậy đánh nông dân. Tiếng người dân than khóc vang dậy, có người phụ nữ chắp tay lạy, người kêu « Đảng ơi, Bác ơi ! » nhưng vẫn có những phụ nữ lớn tuổi bị tóm bắt một cách thô bạo, nhiều người bị đánh đập.
Theo Facebook Gió Lang Thang, đây là video cuối cùng do chính bà Cấn Thị Thêu quay từ trên chòi cao trước khi bị bắt. Bà đã chứng kiến cảnh người chồng cùng các nông dân khác bị hành hung tàn nhẫn ở phía dưới. Sau đó bà đã bị công an leo lên chụp thuốc mê, dùng gầu xe xúc đưa xuống và bị giam cho đến hôm nay. Theo Dân Làm Báo, bí thư và chủ tịch phường Dương Nội đã chỉ đạo cho lực lượng cưỡng chế phải bắt bà Cấn Thị Thêu bằng mọi giá.
Cư dân mạng đã chia sẻ rộng rãi video này cùng với những lời bình luận đầy phẫn nộ trước cảnh công an và côn đồ hành hung những người dân mất đất chỉ có hai bàn tay không.


Đến tận hôm nay vẫn không có tin tức gì về những nông dân bị bắt hôm 25/4 và cả hai ông Trần Văn Sang, Trần Văn Miên bị bắt đợt trước đó, và được thông tin là đã cắn lưỡi tự tử. Trả lời RFI Việt ngữ hôm qua, anh Trịnh Bá Phương cho biết công an trại giam nói rằng mẹ anh, bà Cấn Thị Thêu không ăn uống gì từ hôm đó đến giờ. Cả ba nông dân này trước khi bị bắt giữ đều đã viết giấy ủy quyền cho biết họ có sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn và không có ý định quyên sinh.
TAGS: CÔNG AN - CƯỠNG CH

18 nhận xét:

  1. lắm các loại đài báo nói xấu Đảng nhà nước ta thế nào la RFI, RFA, VOA các bạn phải hiểu rằng đài này do ai lập ra, mục đích để làm cái j, suốt ngày chúng chỉ ăn với nói xấu nhà nước ta thôi lệnh thu hồi đất thì chúng lại bảo là cướp đất, những người CA tự vệ bản thân thì chúng lại bảo là đánh đập dân chúng rã man, người dân không nên nghe sự việc từ 1 phía mà phải đánh giá vấn đề từ nhiều phía tránh để bọn xấu lợi dung lôi kéo vào các hoạt động chống phá nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  2. Riêng những thông tin do cái đài RFI hay RFA, BBC là chúng ta không thể tin được các bạn à. Bởi lẽ đã có quá nhiều các vụ việc các đài này thường xuyên đăng tải các thông sai trái, xuyên tạc, vu khống người dân ta rồi. Mà điển hình đó là vụ của Bác Trần NHật Quang khi mà ông bị cái đài RFA bôi nhọ danh dự nhân phẩm và thời gian qua cư dân mạng đã có làn sóng phản đối mạnh mẽ đấy thôi

    Trả lờiXóa
  3. Vụ Dương Nội này không xử lí nhanh gọn đi nhỉ. Rõ ràng đền bù giải tỏa đã xử lí rồi mà sao người dân nơi đây lại còn gây khó khăn cho chính quyền, ban quản lí dự án vậy. Ở đây tôi thấy có một số người cầm đầu như bà Thêu đứng ra kích đọng, lôi kéo người dân chống lại chính quyền thì phải. Vậy việc bắt bà Thêu là hoàn toàn hợp lí rồi. Mong sao nhanh giải quyết vấn đề này đi cho nó ổn

    Trả lờiXóa
  4. Nếu như người dân vô cớ tấn công những người thi hành công vụ, cố ý gây mất trật tự ở đây thì phải làm sao chứ. Khi đó việc cơ quan chức năng đấu tranh, dẹp trật tự với những phần tử côn đồ cũng là chuyện dể hiểu mà thôi. Rõ ràng trong vụ Dương Nội vừa qua đã có những kẻ cầm đầu kích động bà con. Chính vì vậy việc bắt giữ xử lí những tên này là điều cần thiết

    Trả lờiXóa
  5. Riêng cái chuyện côn đồ và công an liên kết với nhau để chống lại người dân là tôi đã thấy không hợp lí rồi, làm gì có cái chuyện vớ vẩn đó chứ. Mặt khác trong các bức ảnh trên làm gì có cái ảnh nào cho thấy công an họ đánh đập người dân đâu chứ. Nhưng nếu người dân cứ xông thẳng dến lực lượng chức năng thì họ có quyền tự vệ, xử lí chứ sao nữa, chẳng lẽ cứ để cho mấy tên gây rối này xông pha đánh mình thế được à

    Trả lờiXóa
  6. Công an cướp đất đánh đập người dân hay là một số kẻ cầm đầu kích động người dân chống lại người thi hành công vụ, gây khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng ở đây vậy trời. Nói chung bây giờ thông tin nhiễu lắm chúng ta cần xem xét đến nhiều khía cạnh khác nhau mới lí giải được. Chính vì vậy chúng ta không nên tin ngay vào những luận điệu mà trang danoan này đưa ra các ban à

    Trả lờiXóa
  7. Cái đài RFA này chúng ta còn lạ gì nữa đâu chư, chúng thường xuyên có các bài viết, đăng tải các nội dung sai trái về tình hình xã hội chính trị ở VIệt Nam. Do đó với nguồn thông tin một chiều như vậy đòi hỏi chúng ta cần chọn lọc thông tin một cách kĩ lưỡng không lại bị lừa đấy. Nói chung vấn đề đất đai là vấn đề hết sức phức tạp và đây cũng là vấn đề rất hay được bọn chống phá lợi dụng. Chính vì vậy chúng ta cần cảnh giác với các luận điệu của chúng

    Trả lờiXóa
  8. những thông tin do cái đài RFI là nói đủ biết đây là những thông tin xuyên tạc sai sự thật và chúng ta chỉ cần đọc qua là biết bon chúng dựng chuyện nói xấu công an không bao giờ có chuyện công an đánh người dân đàn áp nhân dân đặc biệt là chuyện công an dùng thuốc mê bắt người mang xe cẩu xúc người nghe đã thấy không hợp lý rồi nên chúng ta không thể tin những thông tin trên do mấy tên rận chủ nói được.

    Trả lờiXóa
  9. 8 thang o tren ko dc xem clip ah .sao ma chung may cung viet nhan xet dc nhi .dau dat di chet di

    Trả lờiXóa
  10. dư luận đang lên án tẩy chay lên án đồng thời đòi RFI giải tán vì những thông tin sai lệch, bịa đặt của chúng về nhân quyền của nước ta với sự chỉ đạo của ông chủ Mỹ - một quốc gia luôn có những phán xét chủ quan, sai lệch về tình hình xã hội tại đất nước ta. Chúng nhiều lần vu cáo nước ta thế mà đám rận chủ trang mạng này còn đăng bài dẫn nguồn RFI chứ. Bây giờ đám rận chủ trang này hết xuyên tạc sự thật để viết bậy lại đến chuyện đăng những bài dẫn nguồn không chính quy như thế. Tình hình ở Việt Nam thì chỉ nước ta mới rõ sao không đăng nguồn bởi báo Việt Nam, chúng ta hãy suy nghĩ về chúng

    Trả lờiXóa
  11. Lại là vụ việc dân dương nội nữa rồi, người dân sao có thể để bọn xấu lợi dụng lâu đến thế này nhỉ, người dân cũng nên nghĩ lại đi chứ, vụ việc của người dân đã diên ra từ rất lâu rồi, và việc người dân chống đối như thế thì chẳng giải quyết được gì cả mà còn làm cho sự việc thêm phức tạp thêm nữa thì có. Điều mà người dân nên làm ở đây là hãy làm theo những gì mà pháp luật đã quy định đi

    Trả lờiXóa
  12. Lại là vụ việc dân dương nội nữa rồi, người dân sao có thể để bọn xấu lợi dụng lâu đến thế này nhỉ, người dân cũng nên nghĩ lại đi chứ, vụ việc của người dân đã diên ra từ rất lâu rồi, và việc người dân chống đối như thế thì chẳng giải quyết được gì cả mà còn làm cho sự việc thêm phức tạp thêm nữa thì có. Điều mà người dân nên làm ở đây là hãy làm theo những gì mà pháp luật đã quy định đi

    Trả lờiXóa
  13. Vụ việc mà tác giả bài viết trên đã không biết là bao nhiêu lần nhắc đến rồi chỉ có một sự việc nhỏ mà cố tình làm cho nó to lên là thế nào nhỉ? không biết là những kẻ đi kích động, xúi giục những người dân ở khu vực phường Dương Nội quận Hà Đông có được lợi lộc gì mà chúng lại làm mọi cách để nói xấu xuyên tạc như vậy. Và những ngươi dân khu vực trên cần phải tỉnh táo và không được nghe theo những bọn có ý đồ xấu để có những hành động chống phá chính quyền như vậy thì chỉ có thiệt vòa thân thôi

    Trả lờiXóa
  14. Chúng ta chắc cũng đã biết đài RFA này là như thế nào rồi công việc của đài này là chuyện đi nhặt những cái tin thậm chí là bịa ra để nói xấu, xuyên tạc sự thật để gây nên mất đoàn kết giữa Đảng và nhân dân ta, chúng thường xuyên có các bài viết, đăng tải các nội dung sai trái về tình hình xã hội chính trị ở VIệt Nam. Do đó với nguồn thông tin một chiều như vậy đòi hỏi chúng ta cần chọn lọc thông tin một cách kĩ lưỡng không lại bị lừa đấy. Nói chung vấn đề đất đai là vấn đề hết sức phức tạp và đây cũng là vấn đề rất hay được bọn chống phá lợi dụng. Chính vì vậy chúng ta cần cảnh giác với các luận điệu của chúng

    Trả lờiXóa
  15. Đài RFI cần phải giải tán luôn và ngay vì những thông tin sai lệch, bịa đặt của chúng về nhân quyền của nước ta với sự chỉ đạo của ông chủ Mỹ - một quốc gia luôn có những phán xét chủ quan, sai lệch về tình hình xã hội tại đất nước ta. Chúng nhiều lần vu cáo nước ta thế mà đám rận chủ trang mạng này còn đăng bài dẫn nguồn RFI chứ. Bây giờ đám rận chủ trang này hết xuyên tạc sự thật để viết bậy lại đến chuyện đăng những bài dẫn nguồn không chính quy như thế làm cho nhân dân ta có thể tiếp xúc với những thông tin sai lệch dẫn đễn một số hành động sai trái

    Trả lờiXóa
  16. Đúng là một blog lừa đảo người không biết. Chúng mày nghĩ rằng có thể dùng những điều sai sự thật và việc xuyên tạc sự kiện này có thể lấy được lòng tin của người dân sao? Chúng mày nghĩ rằng những lời nói không có cơ sở trên sẽ làm lay động lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước hay sao? Chúng mày là gì mà có thể làm được những điều đấy. Hãy dừng những việc vô bổ này lại và xóa blog này đi.

    Trả lờiXóa
  17. Toàn là những thông tin cố tình kích động chống đối, phá hoại đất nước chính quyền mà thôi, sự thực là điều đó cần phải lên án, lợi dụng người dân Dương Nội để mà phục vụ cho cái ý đồ cá nhân .Blog này không phục vụ cho nhu cầu thông tin của người dân, mà cái mục đích cơ bản nhất của chúng là sử dụng các nguồn thông tin chính thống, rồi nhào nặn, thay đổi bản chất, xuyên tạc, bịa đặt để đăng lên trang mạng này, nhằm kích động người dân chống chính quyền.

    Trả lờiXóa
  18. Mỗi khi lên trang danoan2012 này là thấy ngao ngán. Những bài viết với cùng một cách bịa đặt, vu khống. Lúc nào cũng là những bài viết chửi bới, vu khống cho công an. Không biết sự việc có thật hay không mà chúng luôn tìm ra những việc mà công an là người có lỗi. Trong khi hằng ngày biết bao việc được công an giải quyết, bao nhiêu tội phạm bị bắt, bao nhiêu chiến công lập ra thì chưa bao giờ thấy trang danoan 2012 này kể lên.

    Trả lờiXóa