Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Hà tĩnh, Vũng áng đã bạo loạn chết nhiều người !

 Theo cộng đồng mạng Facebook cho biết : đã có hàng vài chục người chết và bị thương, bệnh viện Hà tĩnh không đủ sức cấp cứu phải đưa về Hồng lĩnh.
 Theo Router thì có 16 người Trung quốc chết, 1 người Việt - họ là công nhân.
 Nguyên nhân được các Facebooker cho biết xuất phát từ việc chủ Trung quốc đánh chết hai công nhân Việt nam lúc 3 giờ chiêu qua.

Hà Tĩnh: Xô xát lớn phía ngoài nhà máy Formosa

15/05/2014 09:56 (GMT + 7)
TTO - Lúc 8g ngày 14-5, hơn 1.000 công nhân người Việt làm việc tại nhà máy Formosa (nhà máy của Đài Loan nhưng có rất nhiều công nhân Trung Quốc, đóng tại cảng nước sâu Khu công nghiệp Vũng Áng, huyện Kỳ Anh-Hà Tĩnh) tuần hành mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển VN.
Một trong nhiều biểu ngữ của công nhân người Việt ngày 14-5 tại nhà máy Formosa - Ảnh: Vũ Toàn

TIN BÀI LIÊN QUAN 

Hàng trăm băng rôn căng các biểu ngữ "Trung Quốc hãy rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam”; “Tôi yêu Việt Nam - Hướng về Biển Đông”; “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”...
Lúc 15g cùng ngày, khi đoàn người tiếp tục diễu hành trước cổng nhà máy Formosa thì bắt đầu xảy xô xát, người dân quá khích đã đập hỏng hai xe ca.
Công an Hà Tĩnh cho biết: "Vụ xô xát diễn ra gay gắt khiến một số người dân và hàng chục công nhân Trung Quốc bị thương". Đại úy Nguyễn Phi Hải-phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh trực tiếp can thiệp vụ xô xát cũng bị trọng thương. Ách tắc giao thông hai phía Bắc-Nam trên quốc lộ 1 kéo dài trên 14 km. Trong lúc đó ba lò hơi của nhà máy Formosa bị cháy.
Ngay khi xảy xung đột, tỉnh Hà Tĩnh huy động nhiều lực lượng như cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh, Biên phòng Hà Tĩnh, dân quân tự vệ các xã lân cận của huyện Kỳ Anh trực tiếp can thiệp.
Lúc 20g, số công nhân người Việt và Trung Quốc bị thương đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh câp cứu. Đại úy Hải cũng được cấp cứu tại đây.
Đây là hành vi manh động, quá khích của một số người, cần kịp thời ngăn chặn và lên án.
VŨ TOÀN - TRẦN HƯNG

3 nhận xét:

  1. Tất cả người Việt Nam ai cũng có lòng yêu nước nhưng hãy để lòng yêu nước đó theo đúng cách, đừng lợi dụng lạm dụng nó làm mất đi hình ảnh thân thiện của dân tộc ta bao đời làm mất đi hình ảnh đẹp của chúng ta trong mắt bạn bè năm châu! Những kẻ lợi dụng vấn đề này mà mưu lợi bất chính cần phải xử lý nghiêm minh!

    Trả lờiXóa
  2. Vụ việc ở Vũng Áng là một điều đáng tiếc tuy nhiên mọi người hãy cẩn thận với con số thương vong mà bài báo này đưa ra theo mình được biết thì không nhiều như bài báo giật tít đâu. Việc giật tít câu khách kiểu này của một trang báo là điều không thể chấp nhận được. Trong một xã hội hóa thông tin như thế này mọi người hãy biết cân nhắc trước những thông tin mà mình tiếp nhận đừng để bị đánh lừa bởi những hành vi giật tít câu khách như thế này.

    Trả lờiXóa
  3. Trong cuộc xuống đường vừa qua của công nhân tại Vũng Áng đã bị một số kẻ xấu lợi dụng gây hoang mang gây rối trật tự công cộng. Những kẻ như vậy đã bị cơ quan có thẩm quyền bắt giữ và sẽ bị xử lý thích đáng. Một lần nữa mọi người hãy thận trọng đừng để kẻ xấu lợi dụng cho những mục đích đê hèn!

    Trả lờiXóa