Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Dân Dương nội tiếp tục biểu tình đòi công lý

   Sáng nay, vài chục người dân Dương nội lại tiếp tục diễu hành đòi công lý, họ đi xe buyt lên bến Vườn hoa Giám và diễu hành ra Ba đình, tới cổng Văn phòng chính phủ :

Nói gì với Quốc tế đây thưa các nguyên thủ ?





 
   Đã nhiều ngày kể từ hôm 25 tháng 4, sau khi Hà nội dùng công an quân đội và côn đồ phối hợp cướp đất , đánh dân, bắt người đi tới nay, dân Dương nội ngày nào cũng kéo tới các cơ quan trung ương và Hà nội để đòi công lý cho người thân của họ.
  Khỏi cần chúng minh hay bao biện rằng luật pháp ra sao, chỉ cần nhìn đoàn dân áo đỏ Dương nội đoàn đoàn lú lũ mấy năm nay đi tói khắp các cửa quan, cửa của công bộc giúp việc cho dân để kêu cứu - ô hay đấy, ông bà chủ kêu công bộc cứu !!!??? - nhưng vô vọng.
 Vậy lũ công bộc kia là vô dụng hay hữu dụng cho dân ?

3 nhận xét:

  1. Mặc dù tôi biết danoan2012 vốn là trang tin của những người lưu vong, phản động. Nhưng sau khi nghe bài viết trên tôi vẫn không khỏi tức giận về những gì mà tác giả của bài viết trên viết. Chính quyền nhà nước ta luôn giải quyết mọi thắc mắc và các đơn tố cáo cho nhân đem lại sự công bằng và cuộc sống bình yên cho nhân dân nên không có chuyện cán bộ chính quyền bỏ mặc nhân dân và đặc biệt là công an và chính quyền không bao giờ cướp đất của nhân dân cho nên nhân dân không nên tin những gì bọn này nói và đừng bị bọn chúng lợi dụng mọi người dân hãy chờ vào sự giải quyết của chính quyền.

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng thể hiểu nổi cái trang web dân oan này chút nào, chẳng thấy mang đúng bản chất của nó đâu, chẳng thấy dân oan đâu, toàn thấy những tên chủ web này chuyên có những bài viết, câu chuyện mang lời bịa đặt, xuyên tạc, nói xấu Đảng, chính quyền và lực lượng công an thôi, chả thấy dân oan đâu, toàn thấy là lũ rận ăn nằm để chờ những đồng tiền bẩn thỉu mà bọn tư sản, đế quốc nó rót tiền cho mà thôi, và bài viết này cũng là tiêu biểu của câu chuyện là lũ rận này buông lời nói xấu cán bộ, chính quyền của nhà nước ta,thật là trò bỉ ổi chỉ có những con rận này mới làm ra được mà thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Người dân có bức xúc của họ, họ khiếu kiện là đúng. Không giải quyết đúng đắn đất đai - thứ duy nhất để người dân có thể làm ăn sinh sống thì họ phải đòi quyền lợi. Có điều mình thấy có điều gì đó giả giả ở đây. Có kẻ đứng sau giật dây điều khiển, cho tiền bạc cung cấp băng rôn khẩu hiệu. Sợ nhất kiểu như thế. Từ bé xé ra to, đổ thêm ít dầu vào lửa là chính quyền đã gặp rất nhiều khó khăn rồi. Chính quyền giải quyết đúng đắn, người dân đừng nghe theo lời kẻ xấu mà tụ tập thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

    Trả lờiXóa