Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Cử tri Ba đình - các vị là ai ?

Hôm nay ông Trọng đi " tiếp xúc cử tri " tại quận Ba đình :

Mấy vị cử tri này ai biết internet ?
  
   Điều lạ là cử tri nơi đây sao toàn mấy ông bà già khú về hưu cả, trong sô này thử hỏi có vị nào biết internet, bết đọc báo mạng để có thông tin ?
 Tiếp xúc cử tri mà ông bí thư đảng cộng sản lại nói chuyện rằng : Quốc hội đang xin...bỏ phiếu tín nhiệm...này nọ. Ơ hay, chuyện Quốc hội sao ông lại trèo vào mâm của người khác thế ? liệu chừng có thằng nó bẻ tay vì thói xấu nơi cỗ bàn nhé.
 Đi tiếp xúc cử tri lại chỉ gặp mấy ông bà mù mạng thông tin, chả biết tin tức gì về dân chúng, các bất công xã hội, tình hình biển đảo, tham nhũng, mua quan bán chức, quan chức biệt thự nhà lầu bị báo mạng bêu riếu đầy rẫy trên không gian kia...thế thì khác gì các ông bà rủ nhau vào nhà nghỉ rồi làm gì ai biết.
 Sao không về Dương nội mà xem, mà hỏi dân ?
Sao không về Văn Giang mà hỏi dân ?
 Sao không vào Hà tĩnh mà hỏi dân, nới huyện vẫn không còn chính quyền vì dân giải tán đấy ?
Sao không về chố trụ sở tiếp dân Ngô Thì Nhậm mà hỏi dân, tiếp xúc này kia...?
Sao không đọc mạng xã hội để mà biết  Gạc ma đang bị giặc Tàu chiếm đóng, chúng đang xây lo cốt để chuẩn bị làm gì tiếp ?

 Đừng diễn trò nữa, dân chúng tôi chán các vị đến tận cổ rồi.

14 nhận xét:

  1. Trọng Lú mày đi đâu thế về Văn giang đi thằng chó

    Trả lờiXóa
  2. lật đổ đảng cộng sản việt nam

    Trả lờiXóa
  3. Thằng trọng lú lại tiếp tục trổ tài bịt bợm, mấy con . . . giả nhân (nửa người, nửa nhợm, nửa đười ươi) được tiếp xúc tên ma cô này . .. sướng .. . .tự hào lắm, danh giá, lờ trọng lú còn hả hê khi đi tham Ý, ta phải làm sao họ mới vậy ? tên tiến sỹ giấy, giáo sư bã đậu, y càng "tự sướng" mọi người càng thấy não trạng của y, đầu bò, óc lơn, bụng cá tra. . .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại là các bạn, các bạn lại muốn hù theo tác giả để rồi có những lời lẽ nói xấu cán bộ nói xấu Đảng Nhà nước ta chứ gì, tôi hỏi các bạn nhé, nếu chế độ nước ta như các bạn nghĩ thật thì các bạn hãy đưa ra bằng chứng cho tôi thử xem, các bạn có thể chứng minh bằng chứng cứ và lý luận đi, việc gì các bạn cứ chơi trò nói xấu xuyên tạc để vu khống cán bộ chính quyền thế này

      Xóa
  4. Tôi hỏi cậu tổ trưởng dân phố đến thu tiền các quỹ:" Trọng Lú đênms phường mấy lần sao dân không biết ". Nó ấp úng. Những loại đứng xung quanh kia được phường chỉ định và quân duyệt trước đấy

    Trả lờiXóa
  5. thứ nhất các bạn phải hiểu cử tri là những người như thế nào, điều kiện của họ là j đã quy định rõ trong hiến pháp đấy, chẳng biết chúng bắt chụp được hình ảnh ở đâu sau đó lại dựng chuyện ra để nói lung tung, mà ý của nó chắc là khing thường người già hay sao ấy, họ có đủ khả năng đế nhận biết tốt xấu, kinh nghiệm sống của họ còn nhiều hơn mấy thằng trẻ trâu ở trang blog này nhiều đừng ngồi đấy mà nói linh tinh nữa

    Trả lờiXóa
  6. hiện nay là thời đại công nghệ thông tin nên ai cũng truy cập internet các trang mạng xã hội để biết thông tin và tình hình đất nước thế nên không như bọn rận chủ kia khinh thường là người dân Việt Nam không biết đến internet Tổng BÍ Thư đi tiếp xúc cử tri thì phải giải thích cho nhân nhân hiểu về những gì dân chưa hiểu và nói về tình hình đất nước ta cho nhân dân biết rõ và Tổng Bí Thư sẽ tiếp tục đến những nơi nào mà nhân dân cần để tiếp xúc cử tri.

    Trả lờiXóa
  7. Trò Bịp. Trò ma giáo cứ diễn đi diển lại hoài chán ngán. Trọng Lú ơi, chẳng cần đi đâu xa cứ ra Dương Nôi, vườn Hoa Mai xuân Thưởng thì biết ngay Nhân Dân ta sống như thế nào.

    Trả lờiXóa
  8. chỉ có lũ rận chủ ngu dốt các người không biết gì về máy tính mà cũng học đòi Internet thì có, theo như bức ảnh này thì làm gì đế nỗi bà con cử tri Ba Đình đã đến mức già quá, hơn nữa ở vào một trung tâm của thủ đô Hà Nội, lại là những người tri thức về hưu thì có khi họ còn thông thạo internet hơn các người, có khi lại còn có chuyên gia về công nghệ thông tin trong bức ảnh này. Thế nên đừng có phán xét người khác khi chưa biết thông tin gì, đừng có mang một bức ảnh ra để lừa bịp người khác, không ai dễ bị lừa thế đâu

    Trả lờiXóa
  9. Thôi blog bán nước này đừng có tiếp tục những hành động ngu xuẩn của mình nữa, các bài viết của blog càng cho thấy bản chất bán nước quá rõ ràng của blog. Hết nói xấu công an, giờ lại đi nói xấu cán bộ lãnh đạo của Đảng Nhà nước. Các người thì không thích trong nước là đúng rồi, vì chúng mày bị tiền của bọn nước ngoài nhét cho đầy mồm rồi biết nói gì được nữa đâu, đúng là bọn bán nước có khác, cái gì cũng có thể nghĩ ra

    Trả lờiXóa
  10. Những cử trên kia là những người nhiều tuổi thì đã làm sao, nhiều tuổi thì không phải cử tri à? nhiều tuổi thì không đọc báo đài internet tiếp cận thông tin được à? đúng là người viết bài này không biết là ngu hay là cố tình ngu nên mới có những câu viết như vậy. Những cử tri là người nhiều tuổi thì chúng ta càng cho thấy được kinh nghiệm cũng như sự từng trải của họ trong đời sống cũng như thời kì trước họ đã từng trải qua mà bậc con cháu làm sao có thể hiểu được chính vì vậy chúng ta càng trân trọng nhưng cử tri đã có tuổi như vậy

    Trả lờiXóa
  11. thời đại công nghệ thông tin nên ai cũng truy cập internet các trang mạng xã hội để biết thông tin và tình hình đất nước thế nên không như bọn rận chủ kia khinh thường là người dân Việt Nam không biết đến internet mà ở đây chúng chê những người đáng tuổi là ông bà, cha mẹ chúng, thì không biết chúng có coi ông bà cha mẹ chúng ra gì không nữa? Tổng Bí Thư đi tiếp xúc cử tri thì phải giải thích cho nhân nhân hiểu về những gì dân chưa hiểu và nói về tình hình đất nước ta cho nhân dân biết rõ và Tổng Bí Thư sẽ tiếp tục đến những nơi nào mà nhân dân cần để tiếp xúc cử tri.

    Trả lờiXóa
  12. thời đại công nghệ thông tin nên ai cũng truy cập internet các trang mạng xã hội để biết thông tin và tình hình đất nước thế nên không như bọn rận chủ kia khinh thường là người dân Việt Nam không biết đến internet mà ở đây chúng chê những người đáng tuổi là ông bà, cha mẹ chúng, thì không biết chúng có coi ông bà cha mẹ chúng ra gì không nữa? Tổng Bí Thư đi tiếp xúc cử tri thì phải giải thích cho nhân nhân hiểu về những gì dân chưa hiểu và nói về tình hình đất nước ta cho nhân dân biết rõ và Tổng Bí Thư sẽ tiếp tục đến những nơi nào mà nhân dân cần để tiếp xúc cử tri.

    Trả lờiXóa
  13. Chỉ nhìn vào hình ảnh trên mà tác giả có thể kết luận được những điều trên thì quả thật là tác giả quá ngu hay là cố tình ngu nước không biết mà cho dù là tổng bí thư có đi gặp những cử tri trên kia toàn là những người cao tuổi thì đã làm sao? Những người cao tuổi thì họ có những kinh nghiệm sống cũng như sự từng trải mà bậc con cháu không thể có được chính vì vậy đối với tổng bí thư thì đây là một hành động đi tiếp xúc cử tri rất cần thiết và rút ra được nhiều điều bổ ích

    Trả lờiXóa