Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Chính quyền Vinh đàn áp các thanh niên biểu tình chống Tàu.

 FB Thai Tam
 Đồ Mặt Mo
Nguyên nhân dẫn đến việc Trung cộng ngày càng ngang ngược chiếm cướp lãnh hải của Việt Nam là do sự hèn mạt của đảng cộng sản VN. Và do không còn chính nghĩa nên nhà cầm quyền Việt Nam âm thầm bán rẻ tổ quốc cho Trung cộng, hòng kéo dài thêm sự sống.
Đứng trước sự hèn với giặc ác với dân của nhà cầm quyền, tầng tầng lớp lớp nhân dân đã xuống đường biểu thị lòng yêu nước trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.
Và, việc đảng cộng sản VN chỉ biết vơ vét, chăm bẵm vì lợi ích nhóm của mình mà bỏ mặc lợi ích quốc gia, dân tộc đã dẫn đến những hệ lụy như ngày hôm nay.
Mặc dầu đã được đông đảo người dân góp ý, cảnh báo, kiến nghị, khuyến nghị về nguy cơ mất nước trước sự bành trướng của Trung cộng. Nhưng thay vì lắng nghe, đảng cộng sản VN còn quay lại qui chụp và tìm cách bỏ tù những người yêu nước chân chính. Và chính lúc Trung quốc đem quân xâm chiếm Biển đông thì đảng cộng sản lại thực hiện việc bắt bớ vô cớ đối với blogger Basam.
Nực cười và đáng khinh bỉ hơn, khi nhân dân khắp nơi xuống đường biểu thị lòng yêu nước, kẻ “nhân danh chính quyền” không còn cách nào để che đậy bản mặt thật của mình nên cũng thuê mướn một nhóm mang theo cờ đỏ búa liềm tìm cách chen lấn trong đoàn người biểu tình để phá rối, sau đó dùng truyền thông một chiều để tiếp tục lừa mị những người thiếu thông tin.
Như rứa, dân choa gọi là: ĐỒ MẶT MO!
T

66 nhận xét:

  1. Hiểu thế nào cho đúng cho đủ là vấn đề lớn đặt ra bây giờ. nhiều bạn trẻ có sức khỏe có tinh thần yêu nước nhưng lại bị lũ chấy, rận lợi dụng vào mục đích không đúng của chúng. Các bạn cần suy nghĩ kĩ lại mọi thủ đoạn mà chúng có thể lợi dụng để tránh xa những cạm bẫy này

    Trả lờiXóa
  2. Việt Nam mình là một đất nước nhỏ và còn chưa phát triển. Chúng ta muốn thắng được kẻ thù mạnh thì phải hết sức kiên trì, linh hoạt, mềm mỏng chứ không thể dùng biện pháp vũ lực hay chiến tranh được. Hãy tích cực đóng góp cho đất nước mình thay vì muốn gây chiến với kẻ thù.

    Trả lờiXóa
  3. có nhiều cách thể hiện lòng yêu nước, với thé hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên thì cách tốt nhất và thiết thực nhất để thể hiện lòng yêu nước đó là tích cực học tập trau đòi tri thức cũng như rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức để chuẩn bị cho mình những hành trang tốt nhất bước vào đời, có nhiều khả năng và điều kiện cống hiến nhiều cho đất nước mai sau

    Trả lờiXóa
  4. Yêu nước xuất phát từ trái tim của mỗi người con đất Việt chứ không nằm trong tay một kẻ nào. Yêu nước đôi khi cũng là công cụ để các thế lực thù địch lợi dụng gây ra các cuộc biểu tình hay tụ tập đông người nhằm chống nước này chống nước nọ nhưng thực chất chính là chống Đảng và Nhà nước ta. Mỗi chúng ta có những cách thể hiện lòng yêu nước bằng các hình thức khác nhau nhưng cũng cần cảnh giác với những kẻ lợi dụng nó để trục lợi, chống phá Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  5. Yêu nước là làm con người có ích cho xã hội cho cộng đồng. chia sẻ nhiều nỗi niềm cho người nghèo khó. học tập tốt để cống hiến cho cộng đồng. Còn yêu nước theo kiểu chống lại nhà nước thì không hiểu yêu cái gì? Nếu lấy ý kiến toàn dân rằng có nên đánh Tàu hay không thì tôi nghỉ ai cũng không muốn có chiến tranh tang thương. Còn những kẻ lợi dụng tuyên truyền tự do dân chủ vì hám vài đồng bạc của bọn lưu vong chế độ củ thì đúng là ấu trỉ.

    Trả lờiXóa
  6. Yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, nó được hun đúc từ ngàn đời nay. Trong chiến tranh thì yêu nước thể hiện qua việc xung phong ra trận mạc chiến đấu với quân thù, trong thời bình thì lòng yêu nước thể hiện là mỗi công dân luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện những giá trị đạo đức của dân tộc. Yêu nước xuất phát từ trái tim của mỗi người con đất Việt chứ không nằm trong tay một kẻ nào. Yêu nước đôi khi cũng là công cụ để các thế lực thù địch lợi dụng gây ra các cuộc biểu tình hay tụ tập đông người nhằm chống nước này chống nước nọ nhưng thực chất chính là chống Đảng và Nhà nước ta. Mỗi chúng ta có những cách thể hiện lòng yêu nước bằng các hình thức khác nhau nhưng cũng cần cảnh giác với những kẻ lợi dụng nó để trục lợi, chống phá Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  7. Hiểu thế nào cho đúng cho đủ là vấn đề lớn đặt ra bây giờ. nhiều bạn trẻ có sức khỏe có tinh thần yêu nước nhưng lại bị lũ chấy, rận lợi dụng vào mục đích không đúng của chúng. Các bạn cần suy nghĩ kĩ lại mọi thủ đoạn mà chúng có thể lợi dụng để tránh xa những cạm bẫy này

    Trả lờiXóa
  8. Tình yêu phải xuất phát từ cái nguồn của nó, nếu đất nước mới thành lập thì sẽ không có điểm tựa để có tình yêu đất nước, với bề dày lịch sử hoành tráng và những chiến công vang dội, tình yêu nước thắp lên trong tâm tưởng con người việt, nó từ đâu đến và cao cả bao nhiêu thì nhiều người con không biết chỉ nghĩ tới nó mà tôi cứ dạo dực con tim dành cho đất nước Việt rồi.

    Trả lờiXóa
  9. Chúng ta cần thể hiện lòng yêu nước đúng cách, tránh để các thế lực thù địch kích động chống đối đảng và nhà nước ta. Những lần mọi người biểu tình để phản đối về vấn đề trung quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước ta. Như vậy là không lên không phải mọi người cứ phải dương những khâu hiệu và hô hào nói là mình yêu nước như vậy mới là yêu nước. Yêu nước chúng ta có rất nhiều cách để thể thiện tinh thần yêu nước của mình.

    Trả lờiXóa
  10. lòng yêu ước của dân tộc Việt Nam chúng ta nó là truyền thống, là sự kế thừa mà do ông cha ta trong quá trình dựng nước và dữ nước để lại. với truyền thống quý báu, tốt đẹp ấy của dân tộc chúng ta hãy biết cách vận dụng thể hiện nó từ những gì là đơn giản, bình dị nhất chứ các bạn không nên hiểu nó là cái gì cao xa, khó thực hiện. đừng để lòng yêu nước ấy bị lợi dụng với những mục đích phá hoại của các thế lực phản động, bọn chúng luôn tìm cách lợi dụng nhằm kích động chúng ta mà thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Hiện nay, một số bạn trẻ nhận thức không thực sự đúng đắn về thế nào là yêu nước, và thế nào là yêu nước một cách đúng đắn. Để rồi từ đó trở thành cái đích, là con mồi của các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta lợi dụng, thực hiện các âm mưu chống phá và xuyên tạc chính quyền ta. Đó là một điều hết sức nguy hiểm mà chúng ta cần ngăn chặn một cách kịp thời.

    Trả lờiXóa
  12. Lòng yêu nước, tinh thần dân tộc vốn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Không có lòng yêu nước, sự đồng lòng của cả dân tộc thì làm sao chúng ta có thể gianh được độc lập, tự do trước bọn thực dân, bọn đế quốc tàn bạo. Chúng ta có thể thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm dù rất nhỏ. Hãy góp tiếng nói phê phán lối sống thực dụng, ăn chơi sa đọa, ích kỷ, cá nhân, vô tổ chức; ra sức học tập đóng góp xây dựng đất nước. Chúng ta hãy biết cách thể hiện lòng yêu nước đúng nơi, đúng lúc và đúng pháp luật.

    Trả lờiXóa
  13. thế hệ trẻ hiên nay trong quá trình xây dựng đất nước chứ không phải như thời chiến tranh mà đi cầm súng để bảo vệ tổ quốc nữa,ở thời đại ngày hôm nay có thể nói rằng giới trẻ phải ra sức học tập thi đua yêu nước,làm chủ đc khoa học công nghệ kĩ thuật của các nước,ham học hỏi tận dụng triệt để những thành tựu khoa học của các nước trên thế giới để lại…Nhiều hành động thiết thực hơn là tham gia tích cực biểu tình gây rối loạn trật tự công cộng

    Trả lờiXóa
  14. Chuẩn rồi, ngày nay rất nhiều bọn phản động cứ gọi là bằng lòng yêu nước đứng lên để đấu tranh nhưng thực chất đang âm mưu phá hoại hòa bình của đất nước chúng ta hiện nay. Vi vậy, mọi người phải tỉnh táo thể hiện tình yêu của mình đúng chỗ, đừng để kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của bạn để thực hiện âm mưu xấu xa của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  15. Ai là người Việt Nam mà chẳng có lòng yêu nước. Thấy giặc xâm lăng ai chẳng hừng hực khí thế sục sôi đòi đánh tan quân xâm lược, nhưng thử so sánh xem giờ chúng ta với địch nó như thế nào. Cứ lao ra hiến mạng thì có giúp ích gì không? Thế nên là cứ phải bình tĩnh tìm đối sách khôn khéo để tranh tổn thất người và của một cách tối đa chứ

    Trả lờiXóa
  16. Yêu nước của giới trẻ hiện nay cần có những suy nghĩ một cách chín chắn và hoàn thiện hơn, đừng có như Uyên với Kha cách yêu nước đó đang là lợi dụng lòng yêu nước để phá hoại đất nước. việc làm của giới trẻ là một phần quan trọng để phát huy tác dụng sức mạnh của một đất nước, cho nên yêu nước giới trẻ Viêt Nam cần phải biết được cách thức để thể hiện lòng yêu nước đó./

    Trả lờiXóa
  17. Lòng yêu nước của mỗi con người nó là hoàn toàn khác nhau, nó không đồng nhất tuy nhiên có thể nói rằng lòng yêu nước đó tựu chung lại đều là muốn làm cho đất nước Việt Nam được toàn vẹn lãnh thổ, được hoàn toàn độc lập tự do đó là điều mà mỗi con người mong muốn, tuy nhiên bây giờ một số bạn trẻ đang bị mai một dần đi lòng yêu nước đó , đang bị mai một dần đi cái bản chất yêu nước một cách thực sự mà một số người còn lợi dụng cái lòng yêu nước đó để phá hoại, quả là một điều đáng buồn./

    Trả lờiXóa
  18. dân tộc ta luôn có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta!ngọn lửa yêu nước sẽ luôn cháy trong tim mỗi người dân!khi tổ quốc cần, lòng yêu nước ấy sẽ được khơi dậy, nó sẽ hợp lại và thành một sức mạnh to lớn, sức mạnh ấy có thể đánh tan mọi thế lực thù địch!và bây giời, sức mạnh ấy đang giúp nước ta vươn xa ra hội nhập với thế giới!

    Trả lờiXóa
  19. bạn nói đúng đấy, yêu nước là cái quý, nó đã giúp dân tộc ta chiến thắng bao nhiêu cuộc xâm lược của kẻ địch, nhưng với xã hội thông tin hiện nay, việc hiểu đúng một vấn đề thực sự có cái khó và có cái dễ của nó, có những vấn đề rất dễ hiểu vì thông tin nhanh, nhưng có những vấn đề dễ nhầm bởi vì có quá nhiều thông tin trái chiều nhau và nhận thức của người dân nữa, giống như vấn đề yêu nước này vậy, vì không hiểu rõ, nên đôi khi một số người dân dễ bị kẻ xấu lừa gạt, kích động từ đó yêu nước trong họ biến thành những hành động đi ngược lại, có hại cho đất nước, điều đó là hết sức nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  20. yêu nước là đừng làm gì vi phạm , ví dụ đừng phóng xe quá nhanh , vượt ẩu ... mà làm chết người vô tội ; đừng hiếp đáp dân lành ; đừng ăn hối lộ , sách nhiễu dân thường.
    Trong cuộc sống toàn cầu nếu ta không bảo vệ mảnh đất Việt nam của ta , ngoại quốc nó sang chiếm , nó đưa dân nó sang nó coi ta như cu li , man ri , mọi rợ vì gầy đen , nhỏ con ... nó cho rằng nó mới là người văn minh... đừng tưởng toàn cầu có ngiã là ta có thể là người Mỹ , người Anh còn người Anh , người Mỹ có thể là ta.Hiểu như thế thì quả là huyễn hoặc quá

    Trả lờiXóa
  21. Sống trong lòng dân tộc mà một người nào đó không có lòng ái quốc thì giống như một thứ “ngoại kiều” trục lợi trên quê hương mình mà không hề “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi”. Không có lòng ái quốc giống như “gỗ mục” như “bèo giạt mây trôi” - thời bình có thể làm gián điệp cho ngoại bang còn khi đất nước lâm nguy có thể sẵn sàng làm tay sai bán nước nếu bản thân mình hoặc gia đình mình có lợi. Như thế là bán nước, phản động rồi, không phải yêu nướ

    Trả lờiXóa
  22. trải qua mấy nghìn nămxây dựngvà bảo vệ đất nước đã chứng minh một thứ tài sản vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam,đó chính là lòng yêu nước nồng nàn.Mỗi khi đất nước bị xâm lăng thì lòng yêu nướclại trổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờhết, mỗi người con đất Việt không tiếc máu xương, không màng đến bản thân vì độc lập của dân tộc. Thậm chí nhiều người cho rằng không được ra mặt trận cầm súng chiến đấu là một “bất hạnh” và “thiệt thòi” lớn, “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”,“ai cũng tiếc tuổi 20, thì còn đâu Tổ Quốc?”. Chính lòng yêu nước, tinh thần dân tộc mạnh mẽ đã giúp dân tộc Việt Nam đồng lòng, nhất trí, đoàn kết đánh thắng những kẻ thù mạnh bậc nhất thế giới.

    Trả lờiXóa
  23. tôi nghĩ ý kiến của bạn là đúng và cần phải giải thích cho người dân hiểu về điều này, yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta, nó đã tạo thành sức mạnh để dân tộc ta vượt qua được những khó khăn, nhưng thời điểm hiện tại đây, đã có một số kẻ trong nước đang muốn lợi dụng lòng yêu nước để phá đi thành quả cách mạng, chúng luôn miệng bảo là yêu nước, muốn giúp người dân và chúng kích động người dân, nói xấu chính quyền, chúng phục vụ nước ngoài, và luôn luôn muốn đánh đổ chế độ ta, điều này sẽ là rất nguy hiểm nếu người dân bị chúng lừa

    Trả lờiXóa
  24. mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều có trong mình lòng yêu nước đó chính là truyền thống quý báu của dân tộc được đúc kết hình thành trong hàng nghìn năm lịch sử. để thể hiện lòng yêu nước ấy mỗi chúng ta cần thể hiện nó sao cho đúng cách, đúng với hoàn cảnh, các bạn đừng có hiểu một cách mơ hồ để rồi chính truyền thống thiêng liêng ấy của dân tộc lại bị chính các bạn làm xấu khi các bạn không hiểu và bị các thế lực xấu lợi dụng nó nhằm mục đích phá hoại đất nước chúng ta.

    Trả lờiXóa
  25. Hiện nay nhiều đối tượng xấu lợi dụng lòng yêu nước cộng sự kém hiểu biết của người dân để kích động mọi người gây rối, biểu tình phục vụ cho mục đích xấu của bọn chúng. Mọi người cần hết sức tỉnh táo trước mọi thông tin cũng như sự việc không chính xác, thiếu tính xác thực. Yêu nước là rất tốt nhưng nếu thể hiện không đúng cách chẳng khác nào phản tác dụng.

    Trả lờiXóa
  26. đúng vậy ai cũng có lòng yêu nước lòng yêu nước luôn ở trong sâu thẳm mỗi chúng ta nhưng liệu nó có biến đc thành hành động thiết thực đc hay không là 1 vấn đề.Cái quan trong nhất đó là chúng ta hãy làm những hành động của mình để thể hiện rằng mình là yêu nước là đóng góp bảo vệ xây dựng tổ quốc thay vì chỉ nói suông bằng miệng và cũng tránh những hành động mà bị bọn phản động có thể lợi dụng

    Trả lờiXóa
  27. Hiện nay có không ít cuộc biểu tình diễn ra ở nước ta, phần lớn trongsố người tham gia biểu tình là vì mục đích tốt, tuy nhiên cũng có những người bị các thế lực thù địch lợi dụng biểu tình nhằm gây rối an ninh trật tự. Thể hiện lòng yêu nước như thế nào cũng là một vấn đề không dễ dàng, mọi người có thể bị kẻ xấu lợi dụng bất cứ lúc nào

    Trả lờiXóa
  28. lòng Yêu nước xuất phát từ trái tim của mỗi người con đất Việt chứ không nằm trong tay một kẻ nào. Yêu nước đôi khi cũng là công cụ để các thế lực thù địch lợi dụng nhằm chống Đảng và Nhà nước ta. Vì thế mỗi chúng ta có những cách thể hiện lòng yêu nước bằng các hình thức khác nhau nhưng cũng cần cảnh giác với những kẻ lợi dụng nó để trục lợi, chống phá Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  29. Biểu tình đúng đắn để nêu lên nguyện vọng, để đòi lẽ phải thì pháp luật nước ta không cấm nhưng chúng ta cần phải cảnh giác không để cho các thế lực thù địch lợi dụng việc biểu tình để gây rối an ninh. Nếu để ý kỹ trong thời gian qua thì các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa chính là điển hình của âm mưu lợi dụng người dân biểu tình để chống phá nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  30. Yêu nước dĩ nhiên cần phải có ở mỗi người. Thế nhưng trong thực tế thì không phải vậy, những kẻ không yêu nước lại còn đi lợi dụng lòng yêu nước nữa, thực sự là không thể chấp nhận, như thế khác nào chà đạp lên lòng yêu nước của những con người chân chính. Bản thân những kẻ tự cho mình là yêu nước thì thực chất chúng chẳng hiểu gì cả. Chúng chỉ là những kẻ rận chủ chuyên đi phá hoại mà thôi. Chúng tham tiền, những gì chúng làm với mục đích chỉ là kiếm những đồng tiền bẩn thỉu mà tự bản thân chúng cũng biết được điều đó nhưng vẫn làm

    Trả lờiXóa
  31. Còn gì mà nói khi cái lũ chúng mày tìm mọi cách để xuyên tạc bịa đặt chống phá Đảng và nhà nước Việt nam như vậy.Chúng mày mới xứng đáng gọi là những kẻ bán nước hại dân chứ chẳng phải nói ai cả,hành động biểu tình của người dân trong những ngày qua là thể hiện tinh thần yêu nước cũng như là sự phản đối mạnh mẽ cái việc làm của lũ tàu khựa.tuy nhiên có một số kẻ đã lợi dụng điều này để làm những chuyên xấu xa.Vậy nên chính quyền và các cơ quan chức năng phải xử lí những kẻ xấu xa đó.

    Trả lờiXóa
  32. Đừng có mà dùng cái từ đàn áo hay là dùng cái từ ngữ nó mang tính kích động như vậy nữa,cái lũ chúng mày làm sao mà biết được tình hình cụ thể ở đó thế nào mà dám xuyên tạc lung tung cơ chứ.Chẳng bao giờ chính quyền đi đàn áp người dân biểu tình cả,và những hoạt động đó nếu không vi phạm pháp luật,phục vụ lợi ích của dân tộc và nhân dân thì nó sẽ được khuyến khích,tuy nhiên cũng có nhiều kẻ nó lợi dụng cái sự kiện đó để mà thực hiện cái hành vi chống phá Đảng và nhà nước Việt nam nên cần phải cảnh giác và xử lí những hành vi chống phá đó.

    Trả lờiXóa
  33. lại thêm một cái chiêu trò vu khống và xuyên tạc của lũ bán nước hại dân chúng mày cho chính quyền đây mà.Chẳng bao giờ có cái chuyện mà chính quyền đi đàn áp người biểu tình cả,sao mà có cái lũ ăn nói ngu như vậy,nếu như các hoạt động đó mà phục vụ lợi ích của dân tộc lợi ích của nhân dân thì chẳng có ai ngăn cấm cả.còn những hành động nào mà gây rối trật tự công cộng cũng như là phục vụ mưu đồ xấu xa thì đều bị xử lí và ngăn cấm.các ngươi hãy biết điều đó rối hãy nói gì thì nói,ngu ngốc thật.

    Trả lờiXóa
  34. haha lấy đâu được cái hình ảnh các công an viên , công an xã giải quyết công việc , đôi khi hình ảnh chỉ mang chất minh họa , các bạn thấy đấy từ 1 sự việc như chiến sĩ công an Thanh Hóa hôm bị thanh nhãi ranh láo hành hung thì chiến sĩ này lại không dám đánh lại như , cái mà dư luận thường hay đặt điều là nếu công an đánh lại lập tức thế cục câu chuyện sự việc sẽ lại bị thay đổi 360 độ ngay lập tức.

    Trả lờiXóa
  35. Không phải bây giờ chúng ta mới nghe thấy cái sự xuyên tạc và bịa đặt này mà từ trước đến nay những kẻ bán nước hại dân kia đều tìm mọi cách để xuyên tạc bịa đặt sự thật gây bất bình cho người dân,chúng ta phải cảnh giác với điều đó.chính quyền luôn hành động và để lợi ích của nhân dân,lợi ích của dân tộc lên hàng đầu.vậy nên có một điều chắc chắn rằng chẳng bao giờ có cái chuyện chính quyền đi đàn áp người dân cả.nếu như có hành vi vi phạm pháp luật thì chính quyền và các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lí theo đúng quy định mà thôi.

    Trả lờiXóa
  36. Lạ xuyên tạc, bịa đặt. Các người nói mãi mà không thấy chán à, tôi thì dị ứng với mấy kiểu bài như thế này rồi. Làm gì có chuyện Chính quyền Vinh đàn áp các thanh niên biểu tình chống Tàu. Thật nực cười. Tại sao lại phải đàn áp dân mình chống Tàu, chẳng có lý do gì cả. Các hình ảnh trên chỉ là hình ảnh các công an viên , công an xã giải quyết công việc bình thường đảm bảo an ninh trật tự thôi mà. Không thấy bất kỳ một cử chỉ đàn áp nào cả.

    Trả lờiXóa
  37. Tại sao người ta lại chọn cách biểu tình nhỉ. Có rất nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước mà. Đâu nhất thiết cứ phải biểu tình để làm cho tình hình thêm căng thẳng ra. Thay vì biểu tình hãy để giành sức mà chiến đấu với địch, chứ cứ ra đường hò hét ầm ĩ mất công sức, mất thời gian, mất tiền của mà hét cho ai nghe, hét cho dân ta nghe à. Cứ thế này lại làm vất vả lực lượng chức năng nữa, người ta đã rất vất vả để đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông rồi, bây giờ lại còn gây sự trong nội địa nữa. Cứ như thế này thì ta tự thua chứ chẳng cần Trung Quốc xâm lược.

    Trả lờiXóa
  38. Không có cái chuyện Chính quyền Vinh đàn áp các thanh niên biểu tình chống Trung Quốc đâu. Là người Việt Nam lúc này ai chẳng ghét Trung Quốc, ai là người không phẫn nộ trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc chứ. Chính quyền Việt Nam cũng ghét Trung Quốc lắm chứ. Tại sao phải đàn áp dân ta biểu tình chống địch chứ. Các bạn phải thể hiện lòng yêu nước của mình sao cho đúng, sao cho phải. Không phải cứ xuống đường biểu tình là yêu nước đâu. Có nhiều người yêu nước nhưng họ nhận thức được đúng vấn đề họ không xuống đường biểu tình thì có sao đâu.

    Trả lờiXóa
  39. bọn rận chủ này lại xuyên tạc sự thật nói xấu chính quyền nhà nước ta nên chúng ta không thể tin những gì bọn này nói được Đảng ta luôn quan tâm đến đời sống nhân dân nên không có chuyện chính quyền bỏ mặc nhân dân không quan tâm đến nhân dân như bon rận chủ nói người dân không nên xuống đường biểu tình vụ việc trung quốc đã có Đảng nhà nước lo đảng ta luôn tạo điều kiện cho nhân dân đóng góp ý kiến nên không có chuyện Đảng ta không nhe nhân dân thế nên chúng ta không thể tin những gì bọn này nói.

    Trả lờiXóa
  40. Bố mấy cái thằn chuyên đi kích động " Chính quyền Vinh đàn áp các thanh niên biểu tình chống Tàu" chúng mày chả biết cái quái gì cả dâm chủ ạ, Đối với Biển Đông chúng ta phải hết sức cẩn thận, không phải vì ta yếu mà vì chúng mạnh hơn ta khá nhiều, vì thế ngoại giao mềm dẻo là một hướng đi rất tốt cần phải tìm cách để bảo vệ được chủ quyền biển đảo quê hương

    Trả lờiXóa
  41. Trong mọi vấn đề chúng ta phải hết sức bình tĩnh các bạn ạ , những hành động và việc làm của chúng ta có thể gây nguy hại cho đất nước đấy. Biển đông đang ngày càng là điểm nóng trong khu vực . Những hành động của trung quốc là không thể chấp nhận được, Trung quốc đang ngày đêm gây hấn, chúng ta phải bình tĩnh

    Trả lờiXóa
  42. Bình tĩnh để giải quyết vấn đề chứ không phải dùng sức mạnh, Những hành vi của Trung QUốc với HD981 là quá đáng, chính phủ Trung Quốc thậm chí còn chỉ đạo báo chí Trung Quốc , viết những bài báo , đưa những thông tin sai trái về vấn đề tranh chấp trên biển Đông , bọn này dùng mọi cái trò bỉ ổi , bẩn thỉu để đạt được mục đích của mình mà, Các nhà dâm chủ Việt Nam nên nhìn lại mình đi /

    Trả lờiXóa
  43. Hành vi của Trung Quốc với cái gọi là HD981 thực sự là đáng lên án một các mạnh mẽ , Vấn đề tranh chấp trên Biển Đông đang ngày càng nóng lên và có những diễn biến rất phức tạp, Đặc biệt là sự ngông cuống từ Trung Quốc , không tôn trọng luật pháp quốc tế, bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết vấn đề này nhé .

    Trả lờiXóa
  44. Giải quyết vấn đề với Thằng Tàu khựa phải dùng mưu trí, Nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế của chúng ta,nó ảnh hưởng tới người dân của chúng ta.Chính vì thế việc giải quyết tranh chấp biển đông cần phải theo hướng thỏa thuận giữa hai bên,không nên làm căng thẳng tình hình trên biển đông.Chúng ta phải làm cách nào có lợi nhất cho chúng ta mà không thiệt hại về người và của.Đó mới là đỉnh cao trong nghệ thuật đấu tranh.

    Trả lờiXóa
  45. Chính vì ta không muốn chiến tranh, chúng ta là những con người yêu chuộng hòa bình. Quý vị phải biết rằng con cháu chúng ta có được ấm no hay không đều nằm ở mọi hành động của quý vị, hãy hành động sáng suốt đừng vì một chút khiêu khích của Trung Quốc mà ta phải "gà nhà đá gà nhà", có các hành động kích động, đập phá....Điều đó chúng ta đang gián tiếp đưa đất nước vào "VÒNG KIM CÔ" của Tàu mà không thể gỡ ra được, đó là cái mưu cực kỳ nguy hiểm của chúng khi chúng áp dụng vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta.Đừng mắc mưu của chúng. Một lần nữa cảnh báo, mọi người "KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA" vào cuộc biểu tình 18/5/2014 mà chúng tổ chức!.

    Trả lờiXóa
  46. Những hành động kích động bạo lực là điều ma chúng ta đáng báo động, đáng lên án, .Bọn trung quốc nó thực hiện chính sách rằng nếu không thực hiện được âm mưu xâm chiếm biển đông để bành chướng lãnh thổ thì chúng sẽ chuyển sang phương án 2 là hợp pháp xong phương,2 bên cùng có lợi,để từ đó chúng có thể hưởng lợi từ biển đông của chúng ta., chúng ta phải bình tĩnh suy xét, đồng thời đẩy lùi hành động kích động bạo lực của đám bợm dâm chủ

    Trả lờiXóa
  47. Những kẻ chuyên đi kêu gọi biểu tình, kích động bạo lực chúng ta cần nhận diện hành động của chúng, Mục đích của những người này là lợi dụng lòng yêu nước của bà con, lợi dụng tình hình đang phức tạp để đòi một số quyền lợi và mục đích cá nhân, chứ không phải để thể hiện lòng yêu nước, với một số khẩu hiệu chống lại Nhà nước, đòi thả những đối tượng chống đối đã bị xử lý như: đòi “tự do cho Đinh Nguyên Kha”, “tự do cho Nguyễn Phương Uyên”,….

    Trả lờiXóa
  48. Hành động của chúng thực sự là cần lên án ,cần tẩy chay, những nhà dâm chủ, dâm oan rởm , thực sự là không chấp nhận được, Thực sự thì tôi nghĩ Trung Quốc sẽ chẳng bao giờ từ bỏ âm mưu , tham vọng đen tối của mình ở biển Đông đâu mà , chúng ta phải hết sức là bình tĩnh , cần nhận diện đúng bản chất của chúng để công tác đấu tranh có hiệu quả.

    Trả lờiXóa
  49. Hỡi Tàu khựa chúng mày đừng làm loạn đất nước tao nữa, Trung Quốc họ có biết không nhỉ ? Họ quá biết rõ điều đó, nhưng với mưu đồ bá quyền, bành trướng nên họ đã làm ngơ, họ cố tình làm những điều mà lẽ ra một nước lớn như họ không nên làm vào thế kỷ XXI này. Chúng mày đang tạo cớ cho các nhà dâm chủ hoạt động làm loạn đất nước đấy,

    Trả lờiXóa
  50. Theo tôi, lúc này không có cách nào khác ngoài cách chung sức nhau để vượt qua khó khăn, tránh tình trạng người nọ ghen ghét người kia, không đoàn kết với với nhau, nhân dân không đồng tình với các nhà quản lý, cần đoàn kết sát cánh bên nhau để đẩy lùi hành động của đám xâm lược, của đám

    Trả lờiXóa
  51. Mọi vấn đề chúng ta phải hết sức chú ý, đặc biệt là hành động của đám rận long mu các bạn nhé , Vấn đề trên Biển Đông là một vấn đề nhạy cảm, phức tạp, dễ bùng nổ dẫn đến xung đột. Đảng, Nhà nước ta khẳng định kiến quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo với chủ trương là giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Nên mỗi chúng ta hãy cẩn thận các bạn nhé !2

    Trả lờiXóa
  52. hành động của đám khựa mà nói là quá đáng, hoàn toàn không chấp nhận được, những thủ đoạn đó của chúng là cần phải đấu tranh đến cùng tuy nhiên chúng ta cũng cần phải hết sức cẩn thận trước hành động của đám bợm dâm chủ. Đất nước sẽ tụt hậu về kinh tế nhiều năm, Xã hội bất ổn vì tụt hậu kinh tế, số lượng người thất nghiệp gia tăng nhanh chóng. khi các hành động bạo lực gia tăng !@

    Trả lờiXóa
  53. Vấn đề là Ông lớn Tàu khựa đừng bao giờ có hành động ngu muội, Việt Nam cũng chưa sử dụng các chế tài quốc tế, như toàn án quốc tế để bảo vệ mình. Là một nước nhỏ Việt Nam không thể đơn phương chống lại Trung Quốc do đó cần dùng chế tài quốc tế. BỌn dâm chủ cũng đừng hòng mà cơ hội

    Trả lờiXóa
  54. Những hành động tráo trở của các nhà dâm chủ thực sự là đáng lên án , Tranh chấp trên Biển Đông cũng là vấn đề nóng trong khu vực và trên thế giới. Các nước, các tổ chức quốc tế lên án mạnh mẽ những hành động ngang ngược trên từ phía Trung Quốc, những hành động đó là cái cớ cho các nhà dâm chủ đi phá hoại đất nước ./

    Trả lờiXóa
  55. Mọi người dân Việt Nam đều yêu nước , trừ mấy tên dâm chủ kiếm ăn qua việc này như NO_U_FC , hội anh em dâm chủ, .. chúng chỉ biết kiếm ăn thôi m chả biết gì đến cái gọi là tổ quốc đâu, người Việt Nam quyết hi sinh để bảo vệ từng tấc đất mà ông cha để lại... Truyền thống đó đã có từ hàng nghìn năm nay và sẽ không bao giờ thay đổi

    Trả lờiXóa
  56. Những hành động của Tàu khựa mà nói là hoàn toàn sai trái, thực sự là cần lên án mạnh mẽ hành vi trên của chúng. Đảng và nhà nước ta vẫn đang có những chính sách rất đúng đắn và hợp lí!một cuộc chiến phi nghĩa đương nhiên là điều không đáng có!tuy vậy nhưng chúng ta cũng cần phải cẩn thận với từng động thái của chúng trên Biển Đông, không nên quá kích động , không nên quá manh động làm ảnh hưởng đến đát nước

    Trả lờiXóa
  57. MỌi vấn đề là cần hết sức bình tĩnh , Biển đông đang là mục tiêu tranh giành của nhiều nước vì quyền và lợi ích to lớn trên vùng biển này. Chúng ta có đủ cơ sở pháp lý, căn cứ chứng minh về chủ quyền của chúng ta trên biển và đảo vì thế chúng ta quyết tâm không để bất kỳ đất nước nào có thể xâm phạm tới quyền đó

    Trả lờiXóa
  58. Mỗi một người dân Việt Nam đều có một lòng yêu nước nồng nàn ,nhưng đừng để lòng yêu nước đó bị các thể lực hay phần tử phản động lợi dụng ,kích động để làm ra những chuyện xấu xa ,vì khi đó lòng yêu nước chính là vũ khí phá hoại đất nước. Không sợ quân thù mạnh mà sợ đất nước không đoàn kết chống thù.

    Trả lờiXóa
  59. Giải quyết vấn đề với Thằng Tàu khựa phải dùng mưu trí, Nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế của chúng ta,nó ảnh hưởng tới người dân của chúng ta.Chính vì thế việc giải quyết tranh chấp biển đông cần phải theo hướng thỏa thuận giữa hai bên,không nên làm căng thẳng tình hình trên biển đông.Chúng ta phải làm cách nào có lợi nhất cho chúng ta mà không thiệt hại về người và của.Đó mới là đỉnh cao trong nghệ thuật đấu tranh.

    Trả lờiXóa
  60. Mọi vấn đề chúng ta phải hết sức chú ý, đặc biệt là hành động của đám rận long mu các bạn nhé , Vấn đề trên Biển Đông là một vấn đề nhạy cảm, phức tạp, dễ bùng nổ dẫn đến xung đột. Đảng, Nhà nước ta khẳng định kiến quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo với chủ trương là giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Nên mỗi chúng ta hãy cẩn thận các bạn nhé

    Trả lờiXóa
  61. Những hành động kích động bạo lực là điều ma chúng ta đáng báo động, đáng lên án, .Bọn trung quốc nó thực hiện chính sách rằng nếu không thực hiện được âm mưu xâm chiếm biển đông để bành chướng lãnh thổ thì chúng sẽ chuyển sang phương án 2 là hợp pháp xong phương,2 bên cùng có lợi,để từ đó chúng có thể hưởng lợi từ biển đông của chúng ta., chúng ta phải bình tĩnh suy xét, đồng thời đẩy lùi hành động kích động bạo lực của đám bợm dâm chủ

    Trả lờiXóa
  62. Chúng ta cần thể hiện lòng yêu nước đúng cách, tránh để các thế lực thù địch kích động chống đối đảng và nhà nước ta. Những lần mọi người biểu tình để phản đối về vấn đề trung quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước ta. Như vậy là không lên không phải mọi người cứ phải dương những khâu hiệu và hô hào nói là mình yêu nước như vậy mới là yêu nước. Yêu nước chúng ta có rất nhiều cách để thể thiện tinh thần yêu nước của mình.

    Trả lờiXóa
  63. Không có cái chuyện Chính quyền Vinh đàn áp các thanh niên biểu tình chống Trung Quốc đâu. Là người Việt Nam lúc này ai chẳng ghét Trung Quốc, ai là người không phẫn nộ trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc chứ. Chính quyền Việt Nam cũng ghét Trung Quốc lắm chứ. Tại sao phải đàn áp dân ta biểu tình chống địch chứ. Các bạn phải thể hiện lòng yêu nước của mình sao cho đúng, sao cho phải. Không phải cứ xuống đường biểu tình là yêu nước đâu. Có nhiều người yêu nước nhưng họ nhận thức được đúng vấn đề họ không xuống đường biểu tình thì có sao đâu.

    Trả lờiXóa
  64. Những kẻ chuyên đi kêu gọi biểu tình, kích động bạo lực chúng ta cần nhận diện hành động của chúng, Mục đích của những người này là lợi dụng lòng yêu nước của bà con, lợi dụng tình hình đang phức tạp để đòi một số quyền lợi và mục đích cá nhân, chứ không phải để thể hiện lòng yêu nước, với một số khẩu hiệu chống lại Nhà nước, đòi thả những đối tượng chống đối đã bị xử lý như: đòi “tự do cho Đinh Nguyên Kha”, “tự do cho Nguyễn Phương Uyên”,….

    Trả lờiXóa
  65. "Nguyên nhân dẫn đến việc Trung cộng ngày càng ngang ngược chiếm cướp lãnh hải của Việt Nam là do sự hèn mạt của đảng cộng sản VN. Và do không còn chính nghĩa nên nhà cầm quyền Việt Nam âm thầm bán rẻ tổ quốc cho Trung cộng, hòng kéo dài thêm sự sống." - haiz, nghe nhiều cái câu thể loại này, ngán tận cổ, cái loại ngu dốt cỡ này thì muôn đời không bao giờ khá lên được. Cái loại như thằng này, làm được cái chó gì cho đất nước mà kêu người ta hèn. Cỡ này có khi có giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự còn tìm cách trốn đấy. Phát ngôn ngay câu đầu tiên đã thấy nó ngu dốt đến mức nào.

    Trả lờiXóa
  66. Lại thêm một thằng trẻ trâu, thể loại anh hùng bàn phím thích làm chính trị gia. Loại ngu dốt mới đi kích động chiến trangh trong cái tình trạng đất nước như thế này. Cơ bọn này, thì mấy ông rận mớm cho gì thì nói nấy, chứ chẳng đưa ra được cái dẫn chứng chó gì cả. Lãnh đạo nhà nước đã điều đi bao nhiêu lực lượng để đối phó với TQ, thực hiện bao nhiêu cuộc đàm phán, tổ chức họp báo quốc tế, kêu gọi sự ủng hộ của thế giới...và giờ đây lại có những thằng đang ngồi đó và sủa ăng ẳng rằng họ "hèn với giặc" - thương thay cho cái lũ dốt nát đó.

    Trả lờiXóa