Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Cán bộ bức xúc, bất mãn TBT Nguyễn Phú Trọng!



FB Tv
Lãnh đạo Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng miệng câm như hến, 
không hề có một lời phản ứng và ý kiến về động thái của Bắc Kinh liên quan đến giàn khoan HĐ981 mang vào vùng biển Việt Nam.

Theo công bố của Bộ Ngoại giao thì giàn khoan HD981 đã được Trung Quốc mang vào vùng biển Việt Nam vào ngày 2 tháng 5 nhưng trong tư cách một Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không có một phản ứng nào. Nói về việc này ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hoá Minh Triết đặt câu hỏi:
- Anh Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, ngày mùng 3 tháng 5 đi tiếp xúc cử tri để chuẩn bị ra họp Quốc hội không hề có một nửa tiếng, nửa lời. Tôi hỏi anh trong tư cách một Tổng Bi thư của đảng cầm quyền mà như vậy thì là thế nào? Và tư cách của anh là một lãnh đạo cao nhất của đất nước hiện nay thì như thế nào? Tôi rất bất bình và thấy xấu hổ, nhục nhã khi một người lãnh đạo trước một sự kiện lớn của dân tộc lại không hề có một nửa ý kiến. Như thế tấm lòng của anh với dân, với đất nước là thế nào, anh sợ cái gì và tại sao anh không dám lên tiếng để phát động sức mạnh của nhân dân bảo vệ đất nước?
Tôi xin nói rõ là 4 triệu đảng viên không đủ sức để bảo vệ dân tộc đâu mà phải toàn dân. Anh không dựa vào dân, anh không phát động dân anh không nói rõ chính kiến của mình đối với dân thì dân sẽ nghi ngờ anh có làm tay sai cho họ không? Anh có ngậm miệng trong việc họ cho anh cái gì không mà anh lại im lặng?



13 nhận xét:

  1. Trọng nú đang mải lo chống tham nhũng và cướp đất của dân để xây nhà to chuẩn bị đón bạn vàng và 4 tốt vào ở.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phát biểu thì nên phát biểu cho đúng nhé, nếu đã biết chắc chắn vấn đề thì hãy phát biểu chứ cứ đưa ra ý kiến thế này thì người ta cho rằng là xuyên tạc, bôi xấu đó, bạn nên rút kinh nghiệm lần sau nói thì đừng nên nói như kiểu này, có thì hãy nói không thì thôi.

      Xóa
    2. Một câu bình luận đã thể hiện trọn vẹn cái độ dốt nát của bản thân, vì vậy tác giả của nó phải đăng nó lên ở chế độ nặc danh :))) Chỉ biết phán mồm chứ không biết suy nghĩ, phong cách tranh luận của cờ vàng - không lẫn vào đâu được, bao nhiêu năm nay, tôi chẳng nghe lãnh đạo Việt Nam nào nhắc đến hay cơ quan truyền thông nào kêu gọi nhân dân ta ghi nhớ cái gọi là "4 tốt, 16 chữ vàng " này nữa, họa chăng thì chỉ còn có mấy thằng cờ vàng bám víu vào đó để kêu gào, lải nhải mãi cái giọng điệu "nhà nước ta hèn với TQ" - thật sự nhảm

      Xóa
    3. Haiz, cái logic không lẫn vào đâu được của mấy thằng cờ vàng, đọc cái bình luận của bạn "Nặc danh" là đủ hiểu đầu óc bạn cỡ nào rồi. Cái đứa con nít học lịch sử nó cũng biết rằng cái "4 tốt và 16 chữ vàng" - đó được hai nước Trung Quốc và Việt Nam đưa ra trong cái hoàn cảnh nào của đất nước, lúc đó lãnh đạo của họ là ai, và họ đã sát cánh bên Việt Nam trong những năm chiến tranh thống nhất đất nước như thế nào.

      Xóa
  2. Không nên nóng vội vào lúc này, tôi nghĩ rằng Trung Quốc làm những hành động như vậy cũng chỉ mong muốn chúng ta nôn nóng, mất niềm tin mà thôi, chúng ta hoàn toàn biết và hiểu được điều này, chính vì thế chúng ta nên hết sức bình tĩnh, không nên rơi vào bẫy của Trung Quốc, bình tĩnh là hết sức quan trọng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là tác giả thì với BÙi Hằng cũng là một đồng bọn với nhau cả thôi, cafe BÙi Hằng nghe có vẻ nhân đạo nhỉ nhưng thực chất là đồng bọn tới cười với nhau và định cố ý bảo vệ cho mụ Bùi Hằng đang trong tù vì tội gây rối trật tự. Mà thằng con Bo Trung của Bùi Hằng cũng là loại mất dạy nữa, nghiệm hút, trộm cắt đủ đường thì làm gì có uy tín mà ngừoi ta tin đươc cơ chứ

      Xóa
  3. Chúng ta phải cẩn thận trước mọi hành động của TQ, có thể chúng đang cố kiếm cái cớ để đánh ta, bản chất của TQ thì ai cũng biết đã từ xã xủa tham vọng mở rộng bờ cõi của chúng không đời vua nào là không có! Thực sự khó cho chúng ta là nước ở thế yếu chúng ta khó mà gây ra sức ép đc với TQ. Chúng ta cần tận dụng những điều kiện thuận lợi sự ủng hộ của cộng đồng Quốc tế có thế chúng ta mới có cơ hội thắng được TQ

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. "Lãnh đạo Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng miệng câm như hến, không hề có một lời phản ứng và ý kiến về động thái của Bắc Kinh liên quan đến giàn khoan HĐ981 mang vào vùng biển Việt Nam." - không lẫn nào đâu được cái logic thối hoắc của lũ cờ vàng ba sọc các vị. Các vị thì biết cái qué gì về cái gọi là "lòng yêu nước" - các vị có gân cổ lên mà kêu gào, thì cũng chỉ vì bọn Việt tân nó bảo, gào càng to thì càng được nhiều tiền..thế thôi

    Trả lờiXóa
  6. Vâng, lại vẫn là cái thứ logic không thể ngửi được đấy - "Lãnh đạo Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng miệng câm như hến, không hề có một lời phản ứng và ý kiến về động thái của Bắc Kinh liên quan đến giàn khoan HĐ981 mang vào vùng biển Việt Nam." - đã nghe các vị lảm nhảm khá nhiều, nhưng giờ nghe lại vẫn thấy thối hoắc. Theo các vị, nói càng nhiều, la càng to, càng phát biểu nhiều, đó mới là họ đang lo lắng cho đất nước.

    Trả lờiXóa
  7. Mẹ kiếp, lại mấy cái thằng anh hùng bàn phím ngồi bàn luận, học làm chính trị gia. Cái ngữ chúng mày, sống là vì dùng được cái miệng để kêu gòa, chửi bới, nên chúng mày nghĩ ai cũng như chúng mày cả hả. Ông ấy làm gì, suy nghĩ gì, các lãnh đạo nhà nước, những người đứng đầu các ban ngành khác nữa, họ đã bàn luận những gì, họ cần thiết cho chúng mày biết sao. Hay ông ấy phải lên tivi, khóc lóc nói rằng, tôi rất quan ngại...tôi cực lực phản đối...bla..bla...đó mới là yêu nước

    Trả lờiXóa
  8. "Theo công bố của Bộ Ngoại giao thì giàn khoan HD981 đã được Trung Quốc mang vào vùng biển Việt Nam vào ngày 2 tháng 5 nhưng trong tư cách một Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không có một phản ứng nào" - theo các vị, phản ứng ở đây phải là như thế nào. LÀ phải rầu rĩ, bỏ ăn bỏ ngủ, lên truyền hình kêu gọi nhân dân sẵn sàng chiến tranh...đó mới là phản ứng à, để rồi nhân dân hoang mang, k làm ăn, làm việc được, rồi mà loạn à. Ngu còn bày đặt nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  9. "Tôi xin nói rõ là 4 triệu đảng viên không đủ sức để bảo vệ dân tộc đâu mà phải toàn dân. Anh không dựa vào dân, anh không phát động dân anh không nói rõ chính kiến của mình đối với dân thì dân sẽ nghi ngờ anh có làm tay sai cho họ không? Anh có ngậm miệng trong việc họ cho anh cái gì không mà anh lại im lặng?" - một cái luận điểm ngu kinh điển của một "chính trị gia" - tôi thừa nhận, mọi việc đều phải dựa vào dân. Nhưng đây chưa phải lúc ra cái lời kêu gọi, kiểu như tổng động viên nhân dân đi đánh giặc, các lực lượng ngoài kia vẫn đang kiểm soát được tình hình. Nếu làm cái gọi là "phát động nhân dân" bây giờ, chỉ khiến nhân dân hoang mang, có thể gây ra loạn lạc không biết chừng. Làm ơn, dùng cái đầu để suy nghĩ đi giùm cái

    Trả lờiXóa