Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Biểu tình quốc doanh và những màn diễn lố bịch.

 Ngày 11 tháng 5, nhiều ngàn người dân cả nước đã biểu tình  để phản đối cộng sản Bắc kinh Trung quốc đã mang dàn khoan xuống Biển đông của Việt nam.

Các đảng viên cộng sản biểu tình đả đảo cộng sản Tàu.

  Chính quyền cũng cho các nhóm dư luận viên tham gia biểu tình, các nhóm này mang theo cờ đảng, ảnh Bác và các khẩu hiệu như : " Ủng hộ chính phủ", "đồng lòng cùng chính phủ ", "đảng cộng sản Việt nam quang vinh" ...vv 
 Điều đáng nói là sự tham gia biểu tình của các nhóm dư luận viên sẽ không có gì để nói nếu họ chỉ thể hiện thái độ với cộng sản Tàu, đả đảo cộng sản Tàu, phản đối cộng sản Tàu,... đàng này, họ lại tìm mọi cách để gây rối, gây hấn với chính các nhóm dân và nhóm xã hội cùng tham gia biểu tình.
 Nhóm dư luận viên do Trần Nhật Quang chỉ huy cướp khẩu hiệu, cướp băng rôn của các nhóm khác, chửi bới các người già, đánh trộm các phụ nữ nhóm NO U...và đều bị ghi hình lại cho thấy rất lố bịch và mất dạy.
Phải chăng chính quyền đã trở thành những đầu đảng của các băng nhóm dẹo dặt, cô hồn, đầu đường xó chợ ? vậy thì sao có được chính danh, lòng tin của dân chúng để xứng đáng đại diện nhà nước để chiếm được cảm tình và ủng hộ của cộng đồng Quốc tế ?
 Dưới đây là các ảnh chúng tôi lấy từ trang Dân trí, báo mạng của nhà nước :

Hùng ( già ) một dư luận viên sang tận Bolsa Mỹ để hoạt động.

Tên này đệ tử của Trần Nhật Quang, chuyên gây rối và chửi bậy, cướp khẩu hiệu của người già.

Khẩu hiệu của chính quyền : quang vinh muôn năm nhưng để biển đảo cho giặc chiếm vẫn chưa mở miệng.


Chính phủ đã làm gì để giặc vào nhà hai tuần nay vẫn chưa đuổi được chúng ra ?




 Nhưng hành vi của đám dư luận viên của đảng đã gây rối, làm đám hề trong cuộc biểu tình của nhân dân ba miền đã bị báo chí, blogger ghi lại, vach mặt những trò lố của đám hề vai mang búa, tay cầm liềm.



83 nhận xét:

  1. thôi đi mấy ông rận chủ phản động ạ! các ông thất bại trên mọi mặt trận rồi, định tính cơ hội chứ gì? người dân bọn tôi không ngu để cho mấy thằng phản động thiểu năng lợi dụng đâu! hôm qua chắc mấy thằng ngu chúng mày cũng đau lắm nhỉ, chắc cũng điên tiết lắm nên giờ mới có những bài viết ngông cuồng thế này chứ! chúng tao là người dân Việt Nam, chúng tao tin vào Đảng, tin vào nhà nước, không có chuyện trong một cuộc biểu tình ý nghĩa như thế mà chúng tao để cho mấy thằng phản động lợi dụng để cơ hội đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi đấy bạn, bọn rận chủ đầu tiên chúng kêu gọi biểu tình để mục đích của chúng là để lợi dụng người dân xuống đường biểu tình yêu nước để từ đó kích động người dân chống lại chính quyền, nói xấu chính quyền, và ủng hộ những kẻ tội phạm nhưng chúng đã thất bại hoàn toàn, khi mà người dân đã biểu tình trong trật tự và không bị lợi dụng thể hiện rõ lòng yêu nước của mình, đã thế người dân còn cho bọn rận chủ một bài học nữa thôi

      Xóa
    2. Câu khẩu hiệu Quang Vinh Muôn Năm ở hình trên đã trở thành chiếc LÁ NHO (cho bức tượng phía sau)!?
      Bức hình này chắc chắn được giải lớn!
      Quá độc đáo! he..he...!

      Xóa
    3. Bạn thì cũng giống như tác giả thôi, không đạt được mục đích gì đâm ra đi nói xấu người khác, người dân đi biểu tình dơ lên những khẩu hiệu đó là có sao không, đây là biểu tình phản đối trung quốc chứ không phải là biểu tình để chống đối chính quyền nhé, nên người dân đưa khẩu hiệu băng rôn thế là vô cùng hợp lý chứ khong phải những kẻ lợi dụng biểu tình đưa ảnh của mấy đứa tội phạm lên đâu nhé

      Xóa
    4. Con vật, giả nhân kia, đúng ra ta ko thèm 'tặc" lưỡi với mày đâu ! nhưng ần này sao mày sửa ra nó độc qúa vậy ? chỉ co mấy tiếng gầm gừ của mầy, mà mấy mạng kiểm ngư VN, đã bị tàu khựa giết hại ! đầu đất sét, bụng cá tra của mày, ngày mai, chế độ XHCN và cộng sản VN sẽ bị quét sạch trên đất nước này. mày tự vẫn hay là dựa cột ?

      Xóa
    5. bạn này nói chuẩn, chúng ta nên mời phóng viên , nhà báo , đài phát thanh truyền hình của các nước trên thế giới tới đó chụp ảnh, ghi hình lại. đây là dữ liệu pháp lý quan trọng cần được lưu giữ lại một phần chúng ta tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, cho quốc tế thấy được bộ mặt thật của trung quốc một phần nữa là ta phải làm cho nhân dân trung quốc hiểu đừng để chính quyền trung quốc lừa gạt họ

      Xóa
    6. thằng điên này , đúng là thần kinh chính trị , rảnh nợ , t muốn cắt lưỡi m đó, đừng bao giờ động vào đất nước này , sự bình yên và sự phát triển đúng đắn chỉ lối sao phải xoắn , đó là tinh thần và danh dự nếu động đến 2 thứ này thì mày xác định chết chắc đi con , nói ngu lắm , đâu phải ai cũng dựa vào XHCN , đó là sự ngưỡng mộ và khâm mục nên chúng mày đừng có bao giờ có cửa để nói . tinh thần là bất diệt .

      Xóa
  2. thôi đi ông tác giả ạ, ông hiểu thế nào là biểu tình quốc doanh? màn kịch gì đang diễn ở đây? có chăng thì là màn kịch mà bọn phản động các ông đang diễn thôi! lúc trước các ông hô hào người dân biểu tình, định lợi dụng cơ hội để kích động quần chúng nhân dân, xuyên tạc nói xấu nhà nước! nhưng đang buồn là sau cuộc biểu tình hôm qua thì có vẻ các ông lại không được toại nguyện rồi, những cái mưu đồ của các ông đã thua hết lòng yêu nước của những người dân như chúng tôi rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, nếu gọi đây là biểu tình quốc doanh thì quá hiểu rõ bản chất của cái blog này rồi, blog này là một blog bán nước không hơn không kém, khi mà người dân xuống đường biểu tình để chống đối trung quốc và thể hiện lòng yêu nước của mình thì blog này xem đó là trò đùa, vận mệnh của quốc gia là trò đùa ak, lòng yêu nước của nhân dân là trò đùa ak, có bị điên không vậy

      Xóa
    2. Bốn thằng hèn của nhà nước côn đồlúc 21:34 12 tháng 5, 2014

      Nếu gọi là biểu tình Quốc Doanh Ccũng đúng nhưng phải thêm vào biểu tình quốc dlưu manh nữa thì mới chính xác,bọn này được trả lương từ lũ côn đồ lưu manh bán nước của đàn chó săn làm tay sai cho Tàu Khựa

      Xóa
    3. Dân lưu manh chả phải là những con người như Bùi Hằng, Quốc Quân, Văn Hải, Hữu Vinh .... một loạt con người đột lốp dân chủ để yêu nước trên xương máu của những người khác hay sao?
      yêu nước theo cái cách ấy thì nói thật ra đảo xem có chịu được một ngày không? Người dân biểu tình yêu nước ôn hòa, thể hiện tinh thần yêu nước thì các anh cũng đang biến thành một cuộc biểu tình mộng mị nào đây

      Xóa
    4. công nhận rằng nhân dân rất đồng tình và khâm phục Nhà nước , hễ có biến chính nhân dân sẽ trừng trị những kẻ ngông cuồng ở Việt Nam tự xưng là các nhà dân chủ tự do ... nhưng họ chả làm được cái mục đích gì cả , chỉ biết lăm le phá hoại các cơ quan tổ chức ở Việt Nam , qua những việc như thế này cho thấy đám dân chủ không có cửa , cánh cửa càng ngày càng khép lại.

      Xóa
    5. cười khẩy , ăn nói chuẩn tý đi anh bạn đen xì kia , nói thật mở mồm là chó mở mồm là các cơ quan sinh dục , không hiểu mỗi sớm thức giấc chúng mày đớp cái thứ gì mà để nuôi óc chúng mầy suy nghĩ để đi nói lung tung như vậy , cái gì thì nó cũng phải có căn cứ chuẩn chỉnh chứ cứ thủ dâm tinh thần như vậy sao mà người ta chấp nhận được , học đâu lỗi chửi rủa như vậy , t không hề động đến danh dự của cả nhà chúng mày nhưng t nói thế này chúng mày là con người Việt mà đi lê bò lết như vậy có đáng không .

      Xóa
  3. cũng thấy thương cho bác Trần Nhật Quang, kể từ khi bác vạch mặt mấy cái thằng rân chủ phản động thối nát ở bờ hồ thì giờ mấy thằng ngu dốt ấy lại quay ra tức rồi nói xấu bác! nhưng không sao, bác làm việc tốt còn mấy thằng phản động thì làm việc xấu mà, chúng ta có quyền lên án những kẻ phản động thối tha ấy! còn đối với mấy thằng phản động các ngươi, các ngươi có xuyên tạc, có bịa đặt thêm nhiều những câu chuyện nữa thì cũng chỉ làm trò cười cho mọi người thôi!

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là tác giả chẳng muốn tốt gì cho đất nước cả, trong khi người dân đi biểu tình để phản đối trung quốc có những hành động ngang ngược trên biển đông thì tác giả lại cho rằng là trò đùa, đúng là bản chất phản động, chống phá nước ta thật. Người dân đi biểu tình như thế là hoàn toàn đúng và rất có văn hóa, người dân đã thể hiện được lòng yêu nước của mình và quyết tâm cùng với chính quyền nước ta chống lại những hành động ngang ngược của trung quốc

    Trả lờiXóa
  5. đấy chính là cái mà bọn phản động trong nước ta đang cho là lòng yêu nước đấy mọi người ạ! chúng đã kêu gọi biểu tình để cùng người dân hướng ra Biển Đông, nhưng rồi trong cuộc biểu tình mà chúng nói là có sự tham gia của những 20 tổ chức dân sự, chúng lại chỉ nằng nặc đi đòi quyền tự do cho những kẻ blogger phản động đã bị bắt trong thời gian qua! chúng thậm chí còn bị người dân vạch mặt và tẩy tray khỏi đám người biểu tình nữa! đúng là những hành động vô nghĩa và chống phá sẽ không bao giờ có đất thể hiện!

    Trả lờiXóa
  6. Nhân dân ta đi biểu tình yêu nước như thế là hoàn toàn đúng, nhân dân ta đã thể hiện được sự phản đối của nhân dân ta đối với những hành động ngang ngược của trung quốc trên biển đông, và thể hiện quyết tâm đấu tranh đến cùng bảo vệ chủ quyền của tổ quốc. Nhưng điều mà tôi thấy rất vui đó là lần này người dân ta khộng bị bọn rận chủ lợi dụng để quấy rối nữa, chỉ có một số tên đứng ra để gây sự chú ý để ủng hộ quốc quân, bùi hằng nhưng ngay sau đó đã bị nhân dân ta tẩy chay, và đây là một bài học nhớ đời cho chúng

    Trả lờiXóa
  7. Chính cái lũ rận chúng mày kêu gọi người dân đi xuống đường biểu tình cơ mà.sao giờ lại đi sủa bậy như vậy chứ,Đừng có tưởng rằng chúng mày không thực hiện được âm mưu chống phá của chúng mày rồi lại đi xuyên tạc bịa đặt lại điều đó.Cái âm mưu và thủ đoạn của chúng mày là muốn lợi dụng cái sự kiện biểu tình chống trung quốc này để thực hiện mưu đồ chống phá và gây rối mà thôi.Cái này thì ai chẳng biết cơ chứ.Vậy nên đừng có tưởng như vậy là lừa được người khác.Chẳng có ai tin đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Đây là cuộc biểu tình cho thấy được sự yêu nước cũng như là ý chí phản đối cái việc làm ngang ngược phi lí của trung quốc.Đó cho thấy sự sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền của nhân dân Việt nam.Chẳng có gì phải nực cười cả.Đây thật sự là một việc làm tự hào của nhân dân.còn những kẻ bán nước hại dân như chúng mày thì làm sao mà hiểu được vấn đề cơ chứ.Đừng có ăn nói lung tung nữa,Đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẽ bảo vệ được chủ quyền thiêng liêng của dân tộc,không cho tàu khựa có thể xâm chiếm.

    Trả lờiXóa
  9. Làm gì thấy chuyện cướp khẩu hiệu, cướp băng rôn của các nhóm khác, chửi bới các người già, đánh trộm các phụ nữ nhóm NO U đâu chứ. Tác giả đừng vu oan cho những người dân với tinh thần yêu nước thật sự, những người dân Việt Nam chân chính, những người mà Tổ quốc tự hào về họ. Chứ không như những kẻ giả tạo, lúc nào cũng nói yêu nước, chiến đấu vì đất nước nhưng lại nhận tiền của các thế lực thù địch, làm mọi hoạt động để phá hoại đất nước, chống phá chính quyền. Những kẻ zận chủ như vậy mới đáng bị lên án, bị người đời kinh rẻ.

    Trả lờiXóa
  10. Cuộc tuần hành của người dân bảo vệ chủ quyền đất nước ngày hôm qua đã diễn ra khá suôn sẻ, không có bất cứ tình huống nào đáng tiếc xảy ra. Việc này một phần là do lực lượng bảo vệ an ninh trật tự đã làm nhiệm vụ hết sức tỉnh táo, nhưng công lao không nhỏ là nhờ lực lượng người dân yêu nước chân chính đã lấn áp những kẻ phản động, những kẻ cơ hội muốn lợi dụng cuộc tuần hành để chống phá đất nước. Nhờ tinh thần hào hứng, quyết tâm của những người yêu nước thật sự mà những kẻ phản động đã không thể làm được gì.

    Trả lờiXóa
  11. Mục đích của cái cuộc biểu tình này là gì mà chúng mày lại có thể xuyên tạc ngu như vậy được chứ.Người dân tham gia biểu tình để thể hiện tâm tư và nguyên vọng của mình đối với những vấn đề của đất nước,cũng như là sự tin tưởng vào chủ trương đường lối của đảng và nhà nước.Vậy nên chẳng có gì là phải diễn ở đây cả,và người Việt nam có quyền tự hào về những việc làm của mình.và toàn Đảng toàn dân và toàn quân Việt nam sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền của dân tộc bằng mọi giá.

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là bài viết của zận chủ, chỉ biết nói xấu chính quyền và nhà nước. Những người dân yêu nước thật sự, trước những hành động sai trái của zận chủ trong cuộc biểu tình vì chủ quyền đất nước đã ngăn chúng lại. Như việc zận chủ mang theo băng rôn, khẩu hiệu đòi thả tự do cho Bùi Hằng, rồi Hải điếu cày, những chuyện đó thì có liên quan gì đến cuộc biểu tình vì bảo vệ chủ quyền của đất nước trước Trung Quốc ngang ngược kia. Thả những kẻ đó ra để chúng nó làm loạn đất nước à. Zận chủ các người sẽ không làm được gì đâu, người dân đang một lòng hướng về biển Đông, zận chủ tốt nhất là ngồi im một chỗ.

    Trả lờiXóa
  13. Xuân Việt Nam ơi Thằng Hùng đó là Nguyễn Phương Hùng (việt kiều chính hiệu)trang web của nó là KBC hải ngoại là thằng bưng bô cho bọn chó tàu đó,nó hợp tác với Phố Bolsa TV

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ak, bạn đừng hù theo tác giả rồi xuyên tạc sự việc vấn đề để nói xấu chính quyền nước ta nữa, việc nhân dân ta đi biểu tình là có gì sai đâu nhỉ, đó là người dân quá bức xúc trước hành động của trung quốc nên ngừoi ta đi biểu tình thôi, chứ có phải người ta đi biểu tình chống đối chính quyền đâu mà bảo người ta gây rối, họ cầm cờ tổ quốc là để thể hiện lòng yêu nước chứ quốc doanh gì ở đây dâu, do đó tác giả đừng có cố tình bịa chuyện để xuyên tạc nữa

      Xóa
    2. Tôi đã từng xem những video kí sự mà ông Hùng đã làm thực sự ông Hùng đã đem truyeefnn thông đúng đắn chính thống cho nhiều người xem , những con người với tinh thần căm thù thì chắc chúng nó muôn đời nói xấu thôi , lẽ phải luôn đứng về bên chính nghĩa chứ đâu giành cho những kẻ dỗi hơi , thời cơ , không hiểu lũ chúng nó nghĩ gì , đầu óc lúc nào cũng xuyên tạc.

      Xóa
    3. Chỉ cần vào google gõ tên thằng Nguyễn Phương Húng là ra ngay thôi?nó là gió chiều nào theo chiều đó

      Xóa
  14. Đối với tôi một người dân được xuống đường nói lên tiếng nói của mình trước hành động sai trái ngang ngược của TQ đó là một kỷ niệm không thể nào quên, đứng bên cạnh tôi là những người dân họ nhiệt huyết, quan tâm đến những vấn đề dân tộc hiện đang rất nóng. chúng tôi thể hiện một tinh thần yêu nước, ủng hộ những chủ trương đối sách của đảng trong việc giải quyết tranh chấp vì chỉ như vậy mới có thể tạo ra sức mạnh đoàn kết dân tộc
    chứ không phải là kiểu biểu tình chống đối, phá hoại! như các a dân chủ đã từng thể hiện

    Trả lờiXóa
  15. Đúng là đường nào cũng nói được ,cái gì cũng xuyên tạc ,bịa đặt cho được .Mọi người dân đều có lòng yêu nước và căm thù Trung Quốc đã xâm lấn chủ quyền biển đảo của nước ta và họ đã thể hiện lòng yêu nước là xuống đường biểu tình để phản đối Trung Quốc thì là sai à?

    Trả lờiXóa
  16. Để có một biểu tình như ngày hôm qua chúng ta phải nhờ đến bộ phận các nhà dân chủ vẹm bấy lâu ra lời kêu gọi biểu tình! thật vinh hạnh khi người dân lại đem khẩu hiệu ủng hộ Đảng nhà nước nhiều lấn áp đi những khẩu hiệu tỏ ra yếu đuối của các nhà dân chủ? hẳn đây là một cuộc biểu tình thất bại của các nhà dân chủ rồi.
    tôi nghĩ để vớt vát chút danh dự của nhà rận thì họ ngày hôm nay phải viết ra bài viết này để phần nào gỡ lại 1 chút danh dự mà thôi.
    RẬN chủ thất bại, vô dụng

    Trả lờiXóa
  17. Thấy nhiều băng rôn , khẩu ngữ , hình ảnh người dân ủng hộ chính quyền , chung tay cùng với nhà nước ta trong vấn đề biển Đông , việc được ủng hộ như vậy thực sự là rất đáng quý , nhưng biểu tình tự phát , bên cạnh thể hiện lòng yêu nước mà người dân lại làm ra những cái chuyện chẳng ra gì thì đúng là không ai có thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  18. Câu khẩu hiệu Quang Vinh Muôn Năm ở hình trên đã trở thành chiếc LÁ NHO (cho bức tượng phía sau)!?
    Bức hình này chắc chắn được giải lớn!
    Quá độc đáo!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực sự mà nói thì cái khẩu hiệu này cho thấy tinh thần đoàn kết của dân tộc đánh vỡ mặt những thằng chỉ biết sủa hàng ngày , rảnh nợ thật , dẫu biết không phải cái gì cũng hoàn hảo nhưng chắc chắn rằng lòng đoàn kết của dân tộc ta là vô cùng cao , đánh tan mọi ý đồ xấu xa của thù trong giặc ngoài , yên tâm đi các bạn trẻ tình hình sẽ được giải quyết ổn thỏa hết.

      Xóa
    2. hờ hờ. đảng cộng sản việt nam luôn luôn muôn năm sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta mà, cái câu khẩu hiểu đó có gì là sai hả Bạn Nặc Danh, bạn có biết cái gì về chính trị nữa không hay cũng chỉ là ếch ngồi đáy dưới thậm du chính trị hay không, làm người như thế thì người ta bảo là người điên lắm nên tôi khuyên bạn lên chùa cạo đầu mà đi tu đi

      Xóa
  19. từng cử chỉ hành động của đất nước ta đều được bọn này chú ý đến, rồi từ đó xuyên tạc sự thật dựng chuyện nói xấu Đảng nhà nước ta mà thôi, các bạn theo dõi những bài viết trên trang này sẽ biết rõ bản chất của bọn chúng là như thế nào ngay ấy mà, đất nước chúng ta càng loạn thì chúng càng hả hể, mục đích của chúng đã có rõ ràng mọi người dân để bọn chúng lừa phingr vào những hoạt động chống phá của chúng

    Trả lờiXóa
  20. Tôi hiểu sao mà tác giả lại có những câu viết như thế, bởi lẽ trong cuộc biểu tình này người dân đã làm rất đúng, người dân đã thể hiện được văn hóa biểu tình là cho cuộc biểu tình có tính chiến đấu với trung quốc rất cao, và người dân đã không bị bọn rận chủ, bọn chống phá nhà nước ta như tác giả lợi dụng để quấy rối, chống phá nhà nước, mà ngược lại người dân còn cho bọn này một bài học nữa, đáng đời

    Trả lờiXóa
  21. Biểu tình quốc doanh????? tôi vẫn không hiểu ý tác giả nói gì, nhưng tôi thấy đây là một cuộc biểu tình đúng vì người dân đã nói lên được suy nghĩ của mình, thể hiện lòng yêu nước và tỏ rõ quyết tâm của mình. Và một điều mà chúng ta cũng phải công nhận đó là trong cuộc biểu tình lần này người dân không bị những kẻ xấu lợi dụng để chống phá, gây rối, bọn rận No U đã bị ngừoi dân cho một bài học đáng đời

    Trả lờiXóa
  22. biểu tình thì làm gì có chuyện quốc doanh chứ, cuộc biểu tình của dân chúng ba miền phẫn uất trước hành động xấu xa của Trung Quốc diễn ra ngày 11/5 vừa qua là việc làm của toàn thể những người dân yêu nước xuống đường để cực lực phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp và rút hết giàn khoan trái phép trên lãnh thổ nước ta. Đó là hành động đồng hành cùng Tổ quốc, cùng Đảng cộng sản trong cuộc đấu tranh chống quân giặc khi lòng tự tôn dân tộc đã dâng cao trong toàn thể dân chúng, khi đất nước cần thì họ sẽ đứng lên mà thôi

    Trả lờiXóa
  23. Tác giả đúng là vu khống một cách rõ ràng luôn rồi, người dân đi biểu tình để phản đối trung quốc thì người dân cầm cờ tổ quốc, cờ Đảng và hô vang khẩu hiệu như thế là đúng rồi chứ gì,việc gì tác giả phải cố tình xuyên tạc quốc doanh gì ở đây nhỉ, biểu tình yêu nước mà đem cái hình ảnh của Lê QUốc Quân trốn thuế, Bùi Hằng gây rối, Bà sàm chống phá nước ta lên ak, đó là chống nước thì có biểu tình yêu nước gì cơ chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn bảo đúng đấy, vì tác giả là kẻ mà không muốn tốt cho đất nước ta muốn đất nước ta phải nằm trong tay giặc kìa nên khi người dân đi biểu tình ủng hộ đât nước, đi biểu tình để chống đối trung quốc thì tác giả cho đó là xấu và cố tình xuyên tạc đi, tôi tin chắc rằng kịch bản mà tác giả muốn tạo ra đó là biến cuộc biểu tình thành quấy rối, nhưng đã bị vỡ lỡ vì người dân đã nhận ra

      Xóa
  24. chắc chắn đám phản động này vì chuyên làm việc cho các thế lực thù địch với nước ta để nhận những đồng tiền hậu hĩnh, đồng tiền bẩn thỉu bằng công việc xuyên tạc, bịa đặt, chống phá đất nước nên bây giờ khi thấy cuộc biểu tình mà chúng phát động đã không thành công mà còn bị vùi dập, lực lượng quần chúng nhân dân đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của một công dân yêu nước để biến cuộc biểu tình trở thành tiếng vang tới toàn thể nhân loại thì chúng lại nói đó là cuộc biểu tình quốc doanh. Làm gì có chuyện kinh doanh ở đây chứ, khi đất nước lâm nguy tự ắt lòng yêu nước sẽ sục sôi khiến họ hành động mà thôi

    Trả lờiXóa
  25. Thôi tác giả ak, tác giả cũng giống như bọn rận chủ thôi, cũng muốn lợi dụng biểu tình để chống phá đất nước nhưng không được giờ đâm ra nói xấu rằng cuộc biểu tình bị chính quyền chi phối này nọ, đúng là kẻ điên. Các bạn ak, nhân dân ta có lòng yêu nước và ai ai cũg bức xúc trước những hành động ngang ngược của trung quốc và việc người dân xuống đường và hô vang khẩu hiệu như thế là hoàn toàn đúng

    Trả lờiXóa
  26. Thấy mọi người đồng lòng như vậy cảm thấy thật ấm áp,lần đầu tiên tôi được sống trong không khí yêu nước của ngừoi dân như thế đấy, tác giả ak, cho dù tác giả muốn xuyên tạc như thế nào thì tác giả cũng lộ rõ bộ mặt thật của tác giả ra thôi, trong khi người đân di biểu tình yêu nước, phản đối trung quốc thì tác giả lại đi nói xấu, cuộc biểu tình, đi kích động gây chia rẽ trong gây tộc

    Trả lờiXóa
  27. haha ngu quá tác giả ơi , ngu như vậy mà cũng đi viết báo lá cải , tự viết tự comment chỉ có thể loại lũ danoan2012 hàng giả hàng nhái , đã dốt mà cả ổ nhà chúng mày cứ thích thể hiện , mặc dù có biết cái mẹ gì đâu , tưởng cách viết bài của chúng mày thế nào chứ kiểu viết bài linh tinh như vậy thì viết làm gì , cho tao hỏi thẳng trong lũ chó danoan2012 này có thằng nào chứng kiến hành động đẹp của nhân dân chưa hay là nhưng thằng ngu đần nhận tiền đi sủa , thật phí tiền cho lũ chúng mày , viết ngu , mà hành động cũng ngu , tư tưởng ngu nốt , còn nữa ngu ở cái là cũng biết chữ mà lại đi viết bậy thế khác gì xúc vật không.

    Trả lờiXóa
  28. Sự kiên nhẫn của người dân cũng có giới hạn. Người dân có mặt ở đấy là để thể hiện ý chí của người Việt Nam, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá. Người dân sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc, chính những điều này đã làm cho lòng yêu nước của nhân dân càng sục sôi, tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền càng lên cao, đây là một bài học cho trung quốc và trung quốc hãy cút đi

    Trả lờiXóa
  29. Tất cả chúng ta, nhứng công dân VIệt Nam, hãy chung sức, đồng lòng cùng chính phủ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của tổ quốc Việt Nam thân yêu. Chúng ta sẽ đoàn kết lại thành sức mạnh và kiên quyết đấu tranh không để cho bất cứ kẻ nào giám xâm phạm vào chủ quyền của nước ta. Cố lên Việt nam ơi, truyền thống yêu nước bảo vệ bờ cõi đang chời chúng ta tiếp tục kế thừa và phát huy

    Trả lờiXóa
  30. Những người biểu tình chống Trung Quoc xâm lược thật xứng đáng là con dân nước Việt. Tuy cuộc biểu tình lớn rộng nhất từ trước đến nay nhưng tôi rất mong sao cho đông hơn nữa. Tôi nghĩ 10,000 người, lẽ nào không? Nếu đạt đuợc 100,000 thì chắc chẳn Trung Quốc phải thua. Tôi hy vọng những đơt biểu tình kế tiếp, số người tham gia ngày một tăng nhiều và người dân sẽ thể hiện được văn hóa của biểu tình như thế này, không để kẻ xấu lợi dụng gây rối

    Trả lờiXóa
  31. Nhân dân Việt Nam cần hành động mạnh mẽ hơn, phải phản ứng quyết liệt và tẩy chay tất cả những thành phần đội lốt dân chủ ở mọi lúc, mọi nơi mỗi khi thấy chúng xuất hiện. Chúng ta bảo vệ đất nước chúng ta, chúng ta phải quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm đồng thời quyết chí đập tan mưu đồ phá hoại đất nước của những kẻ phản động, cơ hội chính trị. Chúng ta nghĩ đến lợi ích đất nước, lợi ích dân tộc và lợi ích chung của con em chúng ta mà hành động ngay bây giờ. Quyết dẹp ngay kiểu yêu nước của các nhà “dân chủ” cuội

    Trả lờiXóa
  32. Cái bọn NU-O-FC này thì chúng ta còn lạ lẫm gì nữa chứ. Chúng thường xuyên có các hoạt động chống phá cách mạng ta. Trong buổi sáng chủ nhật vừa rồi chúng đi tuần hành có phải để đấu tranh chống Trung Quốc đâu mà mục đích chính của chúng là để hô hào bảo vệ cho cái bè lũ bán nước hại dân như Bùi Hằng đấy chứ. Vì thế nen mới bị nhân dân cướp khẩu hiệu là chuẩn rồi

    Trả lờiXóa
  33. Thật không thể ngờ được không hiểu sao chúng lại có thể hành động ngu xuẩn, hèn hạ như thế được. Trong khi toàn Đảng toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực không ngừng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc thì ở đây những nhà dân chủ bẩn thỉu chỉ biết tìm cách để lợi dụng vấn đề này để chống phá Đảng Nhà nước ta, tuyên truyền những thứ vô bổ, thật đáng khinh!!!

    Trả lờiXóa
  34. Ai bảo chính quyền gây rối, ngăn cản người dân đi tuần hành vậy ban? Bằng chứng đâu thế? Có bức ảnh nào thể hiện điều đó không hay chỉ là lời chém gió của tác giả thế hả. Nếu có xử lí thì chỉ xử lí những bọn bán nước hại dân lợi dụng đống người để tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng ta mà thôi. Như cái bọn No u FC gì gì đó lúc nào đi đâu cũng mang mấy cái khẩu hiệu bảo vệ Bùi Hằng Lê Quốc Quân thì sao có thể chấp nhận được chứ

    Trả lờiXóa
  35. Cuộc tuần hành lớn vừa qua được cho rằng rất là thành công vì nó đã đoàn kết người dân lại với nhau tạo thành một sức mạnh to lớn để đấu tranh chông lại bọn Khựa. Nhưng nó sẽ thành công toàn diện hơn nếu không có những kẻ phá rối như cái bọn NO U FC. Chúng đứng trong đông đảo người dân tuần hành như không phải là để đấu tranh chống bọn khựa mà lại tiến hành những âm mưu chính trị của mình

    Trả lờiXóa
  36. Người dân Việt Nam cần đoàn kết lại với nhau hơn nữa, hãy cùng đồng hành cùng Chính Phủ để đấu tranh phản đối những hành động không thể chấp nhận của Trung Quốc. Với lòng yêu nước nồng nàn của người dân ta thì tôi tin rằng bọn Khựa này không thể làm được gì đâu. Chúng ta hãy là hậu phương vững chắc cho những chiến sĩ đang phải đấu tranh căng thẳng ngoài thực địa

    Trả lờiXóa
  37. Tahm gia vào cuộc tuần hành lớn này tôi mới cảm nhận hết thấy được lòng yêu nước, sức mạnh của nhân dân ta như thế nào. Với sức mạnh ấy chúng ta không hề khiếp sợ trước đối thủ mạnh là Trung Quốc. Hơn nưa chúng ta còn được bạn bè quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa này. NHất định Trung Quốc sẽ thất bại, tôi tin vào sự lãnh đạo của Đảng Và Nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  38. Tôi MỪNG VÌ NHÀ NƯỚC ĐÃ TỈNH TÁO KHÔNG NGĂN CẢN CÁC CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC NHƯ ĐÃ LÀM TRƯỚC ĐÂY. TÔI BUỒN VÌ NHÀ NƯỚC KHÔNG SỚM ĐỨNG RA TỔ CHỨC CUỘC BIỂU TÌNH MÀ CHỈ LÀ "ĂN THEO ".CÁC BẠN CÓ CHỈ RA ĐƯỢC BẰNG CHỨNG NHÀ NƯỚC KHỞI XƯỚNG VÀ KÊU GỌI NHÂN DÂN HƯỞNG ỨNG CUỘC BIỂU TÌNH NÀY KHÔNG? TẠI SAO CÁC BẠN CỨ CHỬI NHAU, TỰ CHIA RẼ DÂN TỘC MÌNH ĐỂ BỌN TRUNG QUỐC LỢI DỤNG, LÀM CÀNG? XIN CÁC BẠN TỈNH TÁO , ĐỪNG CHỬI NHAU NỮA- CÙNG CHỬ TRUNG QUỐC, ĐƯỢC KHÔNG

    Trả lờiXóa
  39. Quang lùn: Đảng khựa là ông nội của tụi tao! Đảng lú là cha của tụi tao! Là kho cơm áo rượu thịt của tụi tao! Làm gì thì làm , đụng đến ông nội của tụi tao thì tao liều mạng liền! Cấp trên bắt tụi tao biểu tình trước sứ quán ông nội, tao đau như hoạn, nhìn mặt tiu nghỉu như chó cắt tai của tao trên bồ lốc Huỳnh Ngọc Chênh thì biết lòng tao ! Mẹ, đảo điên hết rồi, ối ông nội ơi!

    Trả lờiXóa
  40. Tâm sự quang lùn: Mẹ, mới hôm trước sai ông bảo vệ ông nội khựa, hôm nay bắt ông chửi bố ông nội! Mửng này nó cấm vận thì bỏ mẹ cả lũ! Nay mai dân nổi can qua, làm sao chạy qua tàu mà trốn được nữa hử tổng lú? Tổng lú xin qua khấu đầu, ông nội tập đuổi thẳng cẳng, thấy dại chưa? Làm sao đây hở trời?

    Trả lờiXóa
  41. Quang lùn nhắn gấp: thằng em út đông la ơi! Mầy còn trẻ người sáng dạ, có kế gì hay chỉ cho ông anh mày với! Tao với chị mày đang lo són đái đây! Mày chạy đi đâu, nhớ cho anh chị bám càng nhé!Hay tao tạm di tản vào Sègoòng với mày để chạy qua campuchia tiện hơn? Mày chứa tạm hai mạng già của anh chị mày được không? Thấy mặt mày đểu, tao lo quá! Trả lồi vài câu cho tao an lòng!

    Trả lờiXóa
  42. Gì mà bác quang lùn nhặng xị són đái ra thế? Bản lĩnh trùm dư luận viên bắc hà ở đâu rồi! Dũng cảm lên chú! Chưa đến nỗi nào đâu! Ông nội giơ cao đánh khẽ, thương cho roi cho vọt trong nhà dạy nhau tí thôi ấy mà! Đâu lại vào đấy thôi! Vợ chồng bác vẫn đi tắm Đồ sơn, Sầm sơn được mà, chỉ chớ dại bơi ra xa thôi! Bác sốt vó làm em quíu theo đấy! Thằng con em bên Mẽo đang lo thủ tục bảo lãnh cho tụi em, anh chị là vai bác không biết Mẽo có cho ké không? Để em nhờ cô Beo Thu Hồng nhiều kinh nghiêm chạy giùm! Nhà em chật lắm, không chứa được hai bác đâu, bác thông cảm cho thằng em hết lòng nàu của bác nhé! Lương bác chỗ anh Lợi khá hơn em nhiều mà, lo gì! Mẹ, trong này chúng nó trả hẻo lắm, bực cả mình! Anh em mình cố kiên cường bám trụ nhé!Sống thì cùng sống mà chạy thì mạnh thằng nào thằng nấy lo nhé! Thương bác nhiều! (À, cô thánh nữ Vũ thị Hòa đang bàn với Kim trì thánh mẫu dành chỗ cho tụi mình ở động mụ La sát rồi! Chỗ ấy hơi nóng nhưng an toàn, có Ngưu ma vương bảo vệ, bác yên tâm!). Em Đông La .

    Trả lờiXóa
  43. Khi mà ngững người thể hiện lòng yêu nươc của mình thì nắm kẻ lại chống đối vu khống họ. Họ đi vì tình yêu tổ quốc bình tĩnh và rất có khuôn khổ vậy mà một số kẻ vu khống cho họ cướp băng rôn xô đẩy người già...thật không biết mấy thằng này có phải là người Việt không nữa hay là "Việt gian" phá hoại nhà nước ta đây? Phải chăng tác giả bài viết này là người trong số đó?

    Trả lờiXóa
  44. chúng kêu gọi biểu tình, chúng ta tham gia biểu tình, chúng ta biểu tình trong hòa bình có trật tự, vừa thể hiện tinh thần yêu nước, vừa có thái độ quyết liệt trước những hành động bành trướng từ phía Trung Quốc, đồng thời kêu gọi khích lệ mọi người đoàn kết một lòng bảo vệ chủ quyền đất nước. Đâu có như những tên dân chủ miệng thì kêu gọi biểu tình vào 11/5 trong khi đó lại lén lút biểu tình ngày hôm trước với một nhúp người, cùng các khâu hiệu hình ảnh toàn là kêu gọi thả tự do cho các nhà dân chủ lão thành nhuwngc kẻ đã và dang bị pháp luật xử lý.

    Trả lờiXóa
  45. Cuộc biểu tình hôm 11/5 vừa qua nên được gọi là một cuộc tuần hành thì đúng hơn. Vì nó diễn ra ôn hòa và trật tự, không có bất kỳ một sự kích động hay đúng hơn là các nhà rận đã không thể kích động được nhân dân hành động theo mục đích xấu xa của chúng. Nhân dân Việt Nam đã thể hiện lòng yêu nước của mình một cách ôn hòa, điềm đạm nhưng rất nhiệt huyết. Trước lòng yêu nước của nhân dân, các nhà rận đã trở nên lạc lõng và bây giờ bắt đầu quay sang nói xấu chính quyền.

    Trả lờiXóa
  46. Lại xuyên tạc, bịa đặt rồi. Cuộc biểu tình hôm 11/5 vừa qua là kết quả của lòng yêu nước, kết quả của sự phẫn nộ của người dân trước sự xâm lấn ngang ngược, trắng trơn của Trung Quốc. Nó diễn ra ôn hòa, có trật tự. Đảm bảo an ninh trật tự là trách nhiệm của công an. Nếu công an không xuất hiện thì để các nhà rận chủ được tự do kích động nhân dân đập phá, phá hoại à. Còn việc biểu tình là việc của người dân, chẳng phải các người vẫn muốn việc đó diễn ra hay sao hả các nhà rận chủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tác giả đúng là vu khống một cách rõ ràng luôn rồi chối cải cũng vô ích thôi, người dân đi biểu tình để phản đối trung quốc thì người dân cầm cờ tổ quốc, cờ Đảng và hô vang khẩu hiệu như thế là đúng rồi chứ gì,việc gì tác giả phải cố tình xuyên tạc quốc doanh gì ở đây nhỉ, biểu tình yêu nước mà đem cái hình ảnh của Lê Quốc Quân trốn thuế, Bùi Hằng gây rối, Bà sàm chống phá nước ta lên à, bọn ấy mà là bọn yêu nước à bố láo , đó là chống nước thì có biểu tình yêu nước gì cơ chứ

      Xóa
  47. Nếu ai chứng kiến cuộc biểu tình hôm chủ nhật vừa rồi thì sẽ thấy những lời tác giả nói trong bài là suy diễn sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc và nói xấu chính quyền. Tôi nghĩ phía chính quyền không ủng hộ người dân biểu tình vì nếu để người dân biểu tình thì họ lại phải vất vả mất bao công sức. Tình hình Biển Đông đang căng thẳng phức tạp, họ đã đang phải đối phó với rất nhiều việc rồi, tất cả đều hướng về Biển Đông, vậy nên họ sẽ không mua việc vào người đâu.

    Trả lờiXóa
  48. đúng vậy nếu ai mà chứng kiến cái cảnh đó thì trang này sẽ chẳng có gì để cả, chúng bịa đặt tất cả mọi thứ, mọi thứ đều xuyên tạc nhà nước chính quyền của chúng ta, khiến cho khối đại đoàn kết bị chia rẽ mà nói không chừng thì có thể chúng sẽ làm nguy hại đến nền an ninh tổ quốc của chúng ta,

    Trả lờiXóa
  49. Hehe, lần này sếp Hồ Quang Lợi (sếp của quang lùn) đếm còm trả tiền mệt nghỉ nhỉ! Đem tiền đó tặng ngư dân Lý Sơn có lý hơn! Nghe giọng điệu bợ đít của đám dư luận viên mà muốn mửa!

    Trả lờiXóa
  50. Đây là cuộc biểu tình cho thấy được sự yêu nước cũng như là ý chí phản đối cái việc làm ngang ngược phi lí của trung quốc.Đó cho thấy sự sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền của nhân dân Việt nam.Chẳng có gì phải nực cười cả.Đây thật sự là một việc làm tự hào của nhân dân.còn những kẻ bán nước hại dân như chúng mày thì làm sao mà hiểu được vấn đề cơ chứ.Đừng có ăn nói lung tung nữa,Đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẽ bảo vệ được chủ quyền thiêng liêng của dân tộc,không cho tàu khựa có thể xâm chiếm.

    Trả lờiXóa
  51. Nếu ai chứng kiến cuộc biểu tình hôm chủ nhật vừa rồi thì sẽ thấy những lời tác giả nói trong bài là suy diễn sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc và nói xấu chính quyền. Tôi nghĩ phía chính quyền không ủng hộ người dân biểu tình vì nếu để người dân biểu tình thì họ lại phải vất vả mất bao công sức. Tình hình Biển Đông đang căng thẳng phức tạp, họ đã đang phải đối phó với rất nhiều việc rồi, tất cả đều hướng về Biển Đông, vậy nên họ sẽ không mua việc vào người đâu.

    Trả lờiXóa
  52. Ai bảo chính quyền gây rối, ngăn cản người dân đi tuần hành vậy ban? Bằng chứng đâu thế? Có bức ảnh nào thể hiện điều đó không hay chỉ là lời chém gió của tác giả thế hả. Nếu có xử lí thì chỉ xử lí những bọn bán nước hại dân lợi dụng đống người để tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng ta mà thôi. Như cái bọn No u FC gì gì đó lúc nào đi đâu cũng mang mấy cái khẩu hiệu bảo vệ Bùi Hằng Lê Quốc Quân thì sao có thể chấp nhận được chứ

    Trả lờiXóa
  53. thôi đi mấy ông rận chủ phản động ạ! các ông thất bại trên mọi mặt trận rồi, định tính cơ hội chứ gì? người dân bọn tôi không ngu để cho mấy thằng phản động thiểu năng lợi dụng đâu! hôm qua chắc mấy thằng ngu chúng mày cũng đau lắm nhỉ, chắc cũng điên tiết lắm nên giờ mới có những bài viết ngông cuồng thế này chứ! chúng tao là người dân Việt Nam, chúng tao tin vào Đảng, tin vào nhà nước, không có chuyện trong một cuộc biểu tình ý nghĩa như thế mà chúng tao để cho mấy thằng phản động lợi dụng để cơ hội đâu!

    Trả lờiXóa
  54. thôi đi ông tác giả ạ, ông hiểu thế nào là biểu tình quốc doanh? màn kịch gì đang diễn ở đây? có chăng thì là màn kịch mà bọn phản động các ông đang diễn thôi! lúc trước các ông hô hào người dân biểu tình, định lợi dụng cơ hội để kích động quần chúng nhân dân, xuyên tạc nói xấu nhà nước! nhưng đang buồn là sau cuộc biểu tình hôm qua thì có vẻ các ông lại không được toại nguyện rồi, những cái mưu đồ của các ông đã thua hết lòng yêu nước của những người dân như chúng tôi rồi!

    Trả lờiXóa
  55. Đối với tôi một người dân được xuống đường nói lên tiếng nói của mình trước hành động sai trái ngang ngược của TQ đó là một kỷ niệm không thể nào quên, đứng bên cạnh tôi là những người dân họ nhiệt huyết, quan tâm đến những vấn đề dân tộc hiện đang rất nóng. chúng tôi thể hiện một tinh thần yêu nước, ủng hộ những chủ trương đối sách của đảng trong việc giải quyết tranh chấp vì chỉ như vậy mới có thể tạo ra sức mạnh đoàn kết dân tộc
    chứ không phải là kiểu biểu tình chống đối, phá hoại! như các a dân chủ đã từng thể hiện

    Trả lờiXóa
  56. Biểu tình nhưng nội dung của nó là j! thể hiện tinh thàn yêu nước của nhân dân ta trước sự xam lăng của TQ vậy mà chúng giám nói xấu cuộc biểu tình như vậy, họ mang lòng nhiệt huyết tinh thần yêu nước xuống đường ủng hộ cho chủ trương chính sách của đảng giải quyết vấn đề biển đông, thế mà có những kẻ lợi dụng vấn đề này để phá đất nước ta thì không thể nào chấp nhận được, cái j tốt thì chúng hạ bệ nói xấu, cái j xấu chúng lại nói tâng bốc vấn đề lên đúng là lũ phản động có #

    Trả lờiXóa
  57. Chúng ta bảo vệ đất nước chúng ta, chúng ta phải quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm đồng thời quyết chí đập tan mưu đồ phá hoại đất nước của những kẻ phản động, cơ hội chính trị. Chúng ta hãy là hậu phương vững chắc cho những chiến sĩ đang phải đấu tranh căng thẳng ngoài thực địa.

    Trả lờiXóa
  58. Biểu tình quốc doanh????? tôi vẫn không hiểu ý tác giả nói gì, nhưng tôi thấy đây là một cuộc biểu tình đúng vì người dân đã nói lên được suy nghĩ của mình, thể hiện lòng yêu nước và tỏ rõ quyết tâm của mình. Và một điều mà chúng ta cũng phải công nhận đó là trong cuộc biểu tình lần này người dân không bị những kẻ xấu lợi dụng để chống phá, gây rối, bọn rận No U đã bị ngừoi dân cho một bài học đáng đời

    Trả lờiXóa
  59. Biểu tình nhưng nội dung của nó là j! thể hiện tinh thàn yêu nước của nhân dân ta trước sự xam lăng của TQ vậy mà chúng giám nói xấu cuộc biểu tình như vậy, họ mang lòng nhiệt huyết tinh thần yêu nước xuống đường ủng hộ cho chủ trương chính sách của đảng giải quyết vấn đề biển đông, thế mà có những kẻ lợi dụng vấn đề này để phá đất nước ta thì không thể nào chấp nhận được, cái j tốt thì chúng hạ bệ nói xấu, cái j xấu chúng lại nói tâng bốc vấn đề lên đúng là lũ phản động có

    Trả lờiXóa
  60. Cái vụ này, chắc mấy nhà rận chủ các vị không nuốt sao cho trôi cục tức này nhỉ...bởi vì lần này mới chính là những người dân Việt Nam , họ xuống đường vì yêu nước đây, bởi vì lần này họ một lòng hướng về Biển Đông, chúng mày chẳng lợi dụng được gì từ họ để phục vụ cho việc kêu gào chính trị của chúng mày cả. Đây mới thật sự là biểu tình yêu nước này, chúng mày thấy nhục chưa hả các nhà rận chủ

    Trả lờiXóa
  61. Đúng là lưỡi không xương, cái miệng của lũ rận chủ chúng mày cái chó gì cũng nói được. Đúng sai với chúng là vốn là không quan trọng, bởi vì qua tay chúng mày thì vốn đã thành sai hết. Mọi lần, vài đứa rận chủ chúng mày, lôi kéo thêm được vài người dân nữa xuống đường múa máy, lấy cái vỏ bọc yêu nước để kêu gào đòi thả tự do cho mấy đứa phá rối bị bắt, chửi bới chính quyền, gây hấn với lực lượng chức năng..chúng mày gọi đó là yêu nước...còn lần này, cả trăm ngàn người xuống đường, cùng chung khẩu hiệu chống TQ, cùng ủng hộ nhà nước trong việc đối phó với TQ, thì chúng mày gọi là dàn dựng, là biểu tình quốc doanh...Thật sự, cái lòng yêu nước của chúng mày thối hoắc, không ngửi được

    Trả lờiXóa
  62. Tao thấy nhục thay cho chúng mày, lũ rận chủ à. Bởi vì dây mới gọi là sự đồng lòng của người dân Việt Nam, đây mới là tinh thần vì Tổ quốc của người dân Việt Nam này, cả rừng trời cờ đỏ sao vàng. Chúng mày thấy không, cái lòng yêu nước thật sự của người dân Việt Nam, nó khác xa so với cái lòng yêu nước thối hoắc của bọn mày nhé. Trong tay họ là lá cờ Tổ quốc, là khẩu hiệu của sự đồng lòng, đoàn kết, còn thử nhìn lại xem, trong tay chúng mày có gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn có gì nữa hả bạn, cái lòng yêu nước của chúng thể hiện bằng cách miệng kêu đi biểu tình chống Trung quốc, nhưng tay chúng lại cầm hình ảnh của mấy đứa phản động mới bị bắt, cùng với khẩu hiệu kêu gọi trả tự do cho mấy kẻ đó, đó là cái lòng yêu nước của chúng đấy. Ngay trong lần vừa rồi, giữa cả trăm người dân Việt Nam đang hô vang khẩu hiệu chống TQ, chúng vẫn làm cái trò đó. Tôi thấy nhục nhã thay khi đất nước Việt Nam có những loại người như vậy. Nhục nhã thay cho cái gia đình dòng họ nào, có những thành viên như vậy

      Xóa
    2. Nhà nước chúng ta không cấm biểu tình nhưng những kẻ mà lợi dụng biểu tình vào những việc như gây rối traatuj tự công cộng làm phương hại đến đất nước ta thì không thể chấp nhận được, những kẻ lợi dụng biểu tình để chống đảng nhà nước ta những kẻ đó sẽ phải bị pháp luật trừng trị thích đáng với những hành động của chúng! trong việc biểu tình bảo vệ chủ quyền biển đảo, chúng ta cần xác định rõ đối tượng đấu tranh của chúng ta là j đó là nhà cầm quyền TQ chứ không phải là người dân hay các công ty của họ Mọi người dân cần phải bình tĩnh sáng suốt trong mọi hành động của mình đừng để kẻ xấu lợi dụng các bạn vào ý đồ riêng của chúng

      Xóa
  63. "Khẩu hiệu của chính quyền : quang vinh muôn năm nhưng để biển đảo cho giặc chiếm vẫn chưa mở miệng.
    Chính phủ đã làm gì để giặc vào nhà hai tuần nay vẫn chưa đuổi được chúng ra ?"
    Đọc 2 câu trên là hiểu hết độ ngu dốt của cái thằng tác giả viết nên bài này. Mày vui lòng dùng cái đầu để suy nghĩ đi giúp tao cái, đừng có để cái đầu chỉ để cho nó đủ bộ phận thôi. Nhà nước làm gì hả, bao nhiêu lực lượng đang ngày đêm quần thảo với kẻ thù ngoài đó, tính mạng họ gặp bao nguy hiểm, để chúng mày ngồi đây và phán "không làm gì cả" "chưa đuổi được chúng ra". Mày có kế sách gì, hay mày thấy bản thân nếu tham gia chiến đấu có thể đuổi được bọn chúng ra thì vui lòng viết đơn tình nguyện ra đó chiến đấu đi

    Trả lờiXóa