Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Báo Pháp tiếp tục đưa tin về Dương nội

Nông dân Dương Nội tiếp tục biểu tình ở Hà Nội đòi thả năm người

Nông dân mất đất ở Dương Nội biểu tình đòi thả 5 người đang bị giam (DR)
Nông dân mất đất ở Dương Nội biểu tình đòi thả 5 người đang bị giam (DR)

Thụy My
Hôm nay 06/05/2014, cuộc biểu tình của nông dân mất đất ở Dương Nội đã bước sang ngày thứ hai, đòi trả tự do cho năm người đang bị giam, trong đó có hai vợ chồng bà Cấn Thị Thêu đã bị bắt giữ trong vụ cưỡng chế thô bạo hôm 25/04.

Hàng trăm bà con nông dân phường Dương Nội, quận Hà Đông hôm qua đã biểu tình trước Thanh tra Bộ Công an đòi thả người. Hôm nay những người nông dân mất đất lại kéo đến trước Văn phòng Quốc hội, diễu hành trên đường phố đến Văn phòng Chính phủ, sau đó tập trung lại trước Bộ Nông nghiệp. 
Riêng trường hợp hai nông dân Dương Nội là bà Cấn Thị Thêu (sinh 1962) và ông Trịnh Bá Khiêm (sinh 1958) thì đã có lệnh khởi tố và tạm giam vì đã có « hành vi chống người thi hành công vụ » được quy định tại điều 257 Luật Hình sự, do cơ quan cảnh sát điều tra ký ngày 04/05/2014. 
Điều trớ trêu là trong các đoạn video được đưa lên mạng, cho thấy hai bị can bị khởi tố lại là các nạn nhân bị hành hung. Lực lượng cưỡng chế gồm công an mặc sắc phục lẫn các thanh niên mặc thường phục được cho là côn đồ, đã hành hung những người nông dân tay không, phần lớn là phụ nữ, người lớn tuổi. 
Bà Cấn Thị Thêu đang đứng trên chòi cao để quay phim thì bị công an leo lên, chụp thuốc mê và dùng gầu xe xúc đưa xuống. Một video clip cho thấy cảnh xe xúc đang đưa bà Thêu từ trên chòi xuống và sau đó bà được cáng đi. Còn trong một video khác, chồng bà Thêu là ông Trịnh Bá Khiêm đang bị các thanh niên đeo băng đỏ xô đẩy, túm cổ. 
Sáng 25/4, khoảng một ngàn công an và những người mặc thường phục đã ồ ạt cưỡng chế khu đất ở phường Dương Nội quận Hà Đông cho dự án xây dựng khu B đô thị Lê Trọng Tấn, tấn công vào khoảng một trăm nông dân đang bám trụ trên cánh đồng này để giữ đất.
Khoảng mười người bị bắt, và hiện nay còn năm người vẫn đang bị giam giữ. Ngoài vợ chồng bà Cấn Thị Thêu còn có bà Nguyễn Thị Toàn ; hai ông Trần Văn Sang, Trần Văn Miên đã bị bắt trước đó thì có tin đã cắn lưỡi tự tử tuy hai ông đã làm giấy ủy quyền, khẳng định không hề có ý định tự sát.

1 nhận xét:

  1. lại là những thông tin do bọn phản động xuyên tạc nói xấu công an chúng ta không nên tin, nhưng người dân không nên bị bọn chúng lợi dụng mua chuộc có các hành động gây mất trật tự người dân hãy bình tĩnh chờ sự giải quyết của chính quyền, chính quyền luôn quan tâm chăm sóc đến nhân dân nên không có chuyện chính quyền cướp đất của nhân dân , công an là lực lượng bảo vệ nhân dân nên không có chuyện công an đánh người công an chỉ bắt những người vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến xã hội nên thông tin trên do mấy tên phản động nói hoàn toàn sai sự thật.

    Trả lờiXóa