Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Bạo loạn Bình dương !

VIỆT NAM (NV).- Cuộc diễn hành của hơn chục ngàn công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp tỉnh Bình Dương trên các đường phố lớn ở thị xã Thuận An đã lan đến các khu công nghiệp Thủ Đức, Sài Gòn và cả Đồng Nai
 
 Sáng nay lúc 6 .30 tại Bình dương.
Công nhân đã tấn công nhân viên bảo vệ một số nhà máy, hạ cờ Trung Quốc, thay bằng cờ Việt Nam. Hình thức phản đối ôn hoà trong các cuộc xuống đường trước đây đã chuyển sang hình thức bài Trung Quốc chưa từng có tại Việt Nam, trong ngày 13 tháng 5, 2014.
Trong hai ngày qua, các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan khổng lồ tại thềm lục địa, xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã lần lượt bùng nổ tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi… Tuy nhiên, phần lớn các cơ quan truyền thông Việt Nam chỉ dành mấy giòng để nhắc đến sự kiện này.
Chẳng hạn như báo Tuổi Trẻ số ra ngày 12 tháng 5, 2014 đưa tin “hàng trăm công nhân tỉnh Bình Dương diễn hành phản đối hành động Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam.” Cuộc diễn hành bắt đầu từ lúc 4 giờ 45 phút chiều ngày 12 tháng 5, sau giờ tan ca. Trong khi đó, tin tức, hình ảnh liên quan đến cuộc diễn hành của hàng ngàn công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất đóng tại tỉnh Bình Dương tràn ngập trang mạng xã hội, gây sự chú ý của dư luận chưa từng có sau hai ngày bùng phát các đợt biểu tình, xuống đường phản đối Trung Quốc.
Bảng hiệu của một công ty Trung Quốc bị gỡ bỏ chữ tiếng Hoa. (Hình: Facebook)

Bài báo hiếm thấy trên tờ báo của giới trẻ ở Sài Gòn nói rằng hàng trăm công nhân đã diễn hành suốt một đoạn đường dài từ bồn binh An Phú ở thị xã Thuận An, kéo đến đường liên tỉnh, vòng qua khu công nghiệp, kéo đến đường số 4, đại lộ Độc Lập… Bài báo cho biết, bất chấp cơn mưa lớn trút xuống khu vực, hàng trăm công nhân vẫn tiếp tục cuộc diễn hành. Họ lấy áo mưa, dù… che cho nhau, băng qua các con đường lớn của khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1 thuộc thị xã Thuận An.

Trong khi đó, truyền thông ngoại quốc như đài BBC, RFA liên tiếp đưa tin nói rằng, cuộc biểu tình diễn ra tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 1, Việt Hương, Sóng Thần 1 kéo dài từ chiều 12 tháng 5, cho đến chiều ngày 13 tháng 5, qui tụ từ 8,000 đến 10,000 người. Theo đài BBC, cho đến trưa ngày 13 tháng 5, 2014, các công nhân tham dự cuộc diễn hành chuyển sang bạo động khi đập phá cửa kính một công ty Trung Quốc, lấy đi một số thiết bị văn phòng.
Một số nhân chứng nói rằng, người diễn hành cứ thấy bảng hiệu công ty viết chữ Hoa, không cần phân biệt Trung Quốc hay Đài Loan, là nhào tới phá phách. Đài BBC cũng dẫn một số trang mạng xã hội đưa hình một nhóm người cầm cờ đỏ sao vàng, đập phá bảng hiệu các nhà máy viết bằng chữ Hoa. Nguồn tin này cũng nói rằng, cho đến 3 giờ chiều ngày 13 tháng 5, đám đông vẫn chưa giải tán và công an đã có mặt để “giải quyết tình hình.”
Đài BBC còn dẫn lời một phóng viên làm việc tại tỉnh Bình Dương nói rằng, hành động của các công nhân là tự phát, thể hiện lòng căm giận chính quyền Trung Quốc. Ông này cũng thú nhận rằng truyền thông Việt Nam “cẩn trọng với thông tin như thế, chỉ báo cáo với cấp trên chứ không đưa tin.”
Cũng theo BBC, một nhóm công nhân Công ty Giày An Lạc đóng tại quận Bình Tân, Sài Gòn đã bao vây một công ty giày của nhà đầu tư Trung Quốc để phản đối hành vi xâm lược của chính quyền nước này. Nhóm công dân dùng cây đập các thùng xô ầm ĩ, hò hét phản đối Trung Quốc chiếm đóng Việt Nam. Theo một nhân chứng có mặt tại đây, công nhân Giày An Lạc không đập phá gì hết, cũng không có biểu ngữ, băng rôn, không cờ xí, đã lao vào công ty Pou Yuen hô hào công nhân đình công, ra về.

Còn theo đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, hàng trăm công nhân cầm quốc kỳ Việt Nam, mặc đồng phục, tham dự cuộc diễn hành đã hô khẩu hiệu bài Trung Quốc. Có người còn nói, công nhân đã hạ cờ Trung Quốc treo tại các nhà máy, thay bằng cờ Việt Nam. Một cư dân sinh sống chung quanh khu công nghiệp Việt Nam – Singapore kể cho biết, người diễn hành đã hô hào công nhân các công ty Trung Quốc nghỉ việc để tham dự cuộc diễn hành, và quay sang tấn công trụ sở các công ty Trung Quốc.

Theo nguồn tin này, một số công ty Nhật cũng đang lo sẽ bị ảnh hưởng vì sợ rằng công nhân Việt Nam không phân biệt được tiếng Hoa và tiếng Nhật, tưởng là công ty Trung Quốc thì “nguy to.” Cũng theo đài VOA, ông Nguyễn Quang A, từ Hà Nội đã lập tức kêu gọi mọi người bình tĩnh, “tránh đi tới tình trạng bạo động, dùng bạo lực phá phách không có lợi cho ai.”
Tin tức, hình ảnh xuất hiện trên các trang mạng xã hội cho thấy, một số nhà máy trong các khu công nghiệp ở Bình Dương đã vội vã đóng cửa, treo bảng viết rằng “Nhà máy dừng hoạt động, công ty Mỹ,” và cho treo một lá cờ Mỹ to đùng ở bên cạnh.
Trang mạng xã hội cũng cho hay, công nhân Bình Dương tràn ngập các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Đồng An, Sóng Thần, khu chế xuất Linh Trung, Bình Chiểu, Linh Trung 1 thuộc quận Thủ Đức… Một số công ty Trung Quốc đã phải hạ cờ Trung Quốc để không bị tấn công. (PL)

29 nhận xét:

  1. Kêu gọi cứu nước khỏi tay Tàu

    Hỡi đồng bào toàn quốc!

    Chúng ta muốn có chỗ dựa, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, nước bạn càng lấn tới, vì bạn quyết tâm mượn nước ta cho bằng hết mới thôi!

    Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất đảng, nhất định không chịu thôi làm chư hầu.

    Hỡi đồng bào!

    Chúng ta phải quì xuống!

    Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải biết lậy để cứu Tổ quốc. Ai có tay lậy tay. Ai có đầu lậy đầu. Không có tay thì lậy bằng trán, bằng cổ, bằng lưng, bằng gối. Ai cũng phải ra sức lậy đại Hán để cứu nước.

    Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

    Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến cái lưng cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

    Dù phải gian lao cong lưng trầy gối, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

    Việt Nam thu nhỏ gọn muôn năm! Đảng quang vinh thắng lợi muôn năm!

    Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2014

    Nguyễn Phú Trọng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi cố nội ơi , đừng có tưởng tượng hoang đường nữa , người ta không dùng các lời lẽ hạ mạt để dành cho các ông mà các ông lại đi rủa người ta nào là châm biếm , nào là nói xấu , nào là đặt điều các kiểu , các ông cứ muốn chuyển hóa từ bụng các ông suy ra bụng người khác là sao , vừa đọc tôi vừa buồn cười , đúng là lũ văn thơ hài viết cũng không theo thể thống gì.

      Xóa
    2. sự thiếu hiểu biết của những người dân quá khích đã làm cho nỗ lực hòa bình của lực lượng công an cũng như phương hướng của Đảng ảnh hưởng , sự việc này nói lên rằng : có nhiều ý kiến cho rằng chỉ có thể phản động xúi dục , có nhiều ý kiến đồng tình tuy nhiên cũng có người gỡ gạc cho lũ phản động , để thực hiện được cái âm mưu xấu xa này chắc chắn bọn phản động đã chuẩn bị , những bloger chỉ là công cụ để tung tin đồn ,

      Xóa
  2. Thật sự là không chấp nhận được cái hành động này nữa,chúng ta cần phải hết sức bình tỉnh và kiềm chế trước mỗi hành động của bản thân mình.vì nó có thể ảnh hưởng đến nhiều điều trong đó có tình hình an ninh trật tự của địa phương.Chúng ta ai cũng phẫn nộ trước cái việc làm ngang ngược và sai trái của chính quyền trung quốc,nhưng mọi người không vì thế mà đi đập phá những nhà máy hay công trình nào cả,vì những thứ đó nó vô tội,và có đập nó đi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

    Trả lờiXóa
  3. Chúng ta không sao hiểu được cái hành động của một số công nhân ở đây có mục đích gì nữa,nói là thể hiện lòng yêu nước và sự phản đối việc làm của trung quốc mà lại đi làm cho tình hình thêm căng thẳng hơn,thật là đáng tiếc khi một số người đã có suy nghĩ sai lầm và lệch lạc.và cũng có những người đã bị kẻ xấu chúng nó lợi dụng làm những chuyện sai trái kích động như vậy,Chúng ta cần điều chỉnh cái hành vi và hành động của bản thân sao cho nó phù hợp,tránh gây ra cái việc làm căng thẳng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuốc lào cô Mến nói chuẩn đấy , thực sự mà nói thì những người dân ở đây quá là ngốc nghếch , họ bị bọn xấu lôi kéo kích động là điều chắc chắn rồi , trong một số nguồn tin khá uy tín thì nói rằng đi kèm với những khẩu hiệu mang cờ việt nam nhưng vẫn có những bảng biểu lời lẽ nói xấu Đảng Nhà nước ta , trong khi các anh em hải đảo đang thế ngàn cân treo sợi tóc thì .... quá buồn cho một số bộ phận công nhân ở Bình Dương.

      Xóa
  4. thử nhìn lại những việc làm đó xem nó có phải là thể hiện lòng yêu nước hay đó là đi ngược lại với mục đích của lòng yêu nước vậy,chúng ta đang đứng trước những tình hình căng thẳng trên biển đông và kẻ xấu đã lợi dụng tình hình đó để mà lợi dụng thực hiện hành vi lôi kéo kích động người dân thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật,đừng để những việc làm đáng tiếc đó dẫn đến hậu quả đau lòng,và mỗi người trong chúng ta hãy ý thức được hành động của mình sao cho đúng đắn nhất.

    Trả lờiXóa
  5. Những kẻ đi kích động bạo lực chỉ có các nhà dâm chủ mà thôi, thực sự là chẳng ra cái gì cả. Tình hình biển đông ngày càng căng thẳng, giao tranh có thể diễn ra bất cứ lúc nào khi bọn trung quốc đang đang ngày hàng hung hăng và có những biện pháp quân sự ở trên biển đông, thế nên chúng ta mới phải khôn khéo chứ, không nhu nhược, nhưng cũng không quá nóng nảy

    Trả lờiXóa
  6. Đám mạo danh dâm chủ thật điên cuồng, chúng chả khác gì lũ khựa, tìm cách phá hoại, tình hình rất là căng thẳng xung đột vũ trang có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà người bị thiệt là nước ta, vì thế đất nước phải mềm dẻo và khôn khéo, có những bước đi đúng đắn trên con đường ngoại giao để lấy lại bình yên nơn biển đảo quê hương

    Trả lờiXóa
  7. Những kẻ kích động bạo lực này thực sự là đáng chết, Tranh chấp biển đông ngoại giao là một cách hiểu quả và thiết thực nhất đối với nước ta hiện nay, khi so sánh quân sự hay các mặt khác đất nước chúng ta đều thua kém Trung Quốc, cho nên chúng ta phải hết sức mềm dẻo.không nên kích động quá mức

    Trả lờiXóa
  8. Hành động của TRung Quốc là quá ngang ngược, quá điên rồ các bạn ạ. Trung quốc chỉ chờ đợi sơ hở của nước ta để tấn công chiếm biển, vì thế đất nước phải có những bước đi đúng đắn, đặc biệt là trên con đường ngoại giao để đưa đất nước thoát khỏi trung khựa, cẩn thận hơn với Khựa, đồng thời tẩy chay mấy hành động ngu xuẩn của các nhà tự xưng là dâm chủ.

    Trả lờiXóa
  9. Những kẻ kích động bạo lực thực sự là đáng chết, những kẻ đó đáng bị hạ thủ đi, Vấn đề giải quyết tranh chấp chúng ta phải hiểu biết chứ, Việc tranh chấp biển đông của chúng ta tốt nhất nên giải quyết trên phương hướng hòa bình chứ không nên theo hướng đấu tranh làm gì.Vì thứ nhất là tiềm lực kinh tế,quân sự của chúng ta không thể nào đối đầu trực tiếp được với trung quốc

    Trả lờiXóa
  10. Những kẻ kích động bạo lực là những kẻ cần xem lại đạo đức bản thân , không thể có những hành động như thế được, Trung Quốc thời nào cũng có lắm kẻ nóng đầu, hung hăng, hiếu chiến một cách mù quáng. Họ ngỡ rằng, với sức mạnh kinh tế, tiềm lực quân sự vượt trội, để độc chiếm nhưng điều đó chúng ta cần cẩn thận hơn nữa!2

    Trả lờiXóa
  11. Những gì mà chúng ta đang làm phải hết sức cẩn thận , không nên làm cho tình hình căng thẳng thêm . Trung quốc là nước rất nham hiểm có rất nhiều thủ đoạn chúng có thể vì lợi ích của mình mà bất chấp tất cả để đạt đạt được mục đích. Chuyện tranh chấp trên biển đôngchỉ là 1 trong số những việc trung quốc cậy sức mạnh của nước lớn bắt nạt nước yếu. Những kẻ như đám bợm No-u cần biến ngay để không làm cho đất nước thêm căng thẳng

    Trả lờiXóa
  12. bản thân chúng chưa có một cái gì gọi là đóng góp cho sự hòa bình ổn định mà chỉ toàn là mục tiêu pha hoại đất nước Việt Nam. Với bản thân thằn Tàu Khựa thì chắc rằng chúng ta đã biết cái bản chất của chúng rồi, Chúng thực hiện các chính sách mưu mô xảo quyệt để thực hiện âm mưu xâm chiếm lãnh thổ của mình.Chúng dùng chính sách rằng cứ cướp,nếu không cướp được thì xin hòa và được chia phần.Nhưng mà chúng sẽ không bao giờ thực hiện được những kế hoạch đó của mình.

    Trả lờiXóa
  13. Bản chất của những kẻ kích động bạo lực ở Bình Dương sẽ có bản an thích đáng , những lẻ gây rối đất nước, hành động đó thực sự là không chấp nhận được,.Với Giàn khoan HD981 chúng ta cần cẩn thận đúng mực, Trung quốc đã vi phạm chủ quyền biển đảo. Trước những hoạt động đó các cơ quan chức cần có nhưng hết sức cảnh giác để chủ động đối phó với những luận tuyên truyền sai trái của chúng.

    Trả lờiXóa
  14. Những hành động của Tàu khựa cần cẩn thậ hết sức , đúng mực bà con nhé, không nên hành động quá lỗ mãng , Chúng ta là nước yêu chuộng hòa bình, việc ngoại giao cần mềm mỏng kiên trì chứ không thể vội vàng và dùng vũ lực để giải quyết mọi việc!, đấy là điều cần thiết

    Trả lờiXóa
  15. Những hành động ngày qua của phái Tàu là điên cuồng, Việt Nam có chủ quyền lãnh thổ không bàn cãi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán với vùng biển trên biển Đông” Nên những hành động đó không làm cản trở được các nhà chấp pháp Việt Nam làm việc đâu , đấy là điều mà chúng tôi hết sức ý chí, đối với đám rận long mu trong nước thì chúng mày cũng nên nhớ rằng đừng bao giờ hành động vo nghĩa, chả có kết quả đâu

    Trả lờiXóa
  16. Các nhà dâm chủ đã hành động ngu ngốc khi phá hoại đất nước bằng con đường này , Chủ động chống thù trong, giặc ngoài để các thế lực thù địch và các nước có cơ hội... luôn tin tưởng tuyệt đối về các chinh sách của Đảng và nhà nước ta, cần phải đoàn kết sát cánh bên nhau các bạn ạ

    Trả lờiXóa
  17. Những hành động của những kẻ này là phải nghiêm trị , lợi dụng để mà phá hoại, còn đối với hành động của Tàu khựa thì chúng ta quyết tâm đấu tranh đến cùng. trung quốc tham lam và thâm hiểm lắm. Chúng sẵn sàng giở mọi thủ đoạn để chiếm lấy Biển Đông, hay là 2 quần đảo Hoàng Sa, trường Sa về tay chúng. Vậy nen chúng ta cần hết sức cẩn thận các bạn nhé

    Trả lờiXóa
  18. Nếu như những hành động bạo lực tiếp diễn thì chẳng có gì tốt đẹp đâu các bạn, chúng ta cần hết sức chú ý , Hình ảnh Việt Nam trở thành một nơi nguy hiểm cho các nhà kinh doanh nước ngoài, kể cả khách du lịch vì hình ảnh hung dữ, xấu xí của người Việt đã lan ra thế giới.

    Trả lờiXóa
  19. Những kẻ đi kích động bạo lực là những kẻ cần phải có biện pháp nghiêm minh để xử lý , Hãy hành động ngay bây giờ để bảo vệ tương lai của chính bạn và gia đình bạn, nói KHÔNG với biểu tình tự phát và tích cực hợp tác với các cơ quan công an, an ninh nhằm phát hiện và đưa bọn phản động, phá hoại ra ánh sáng.

    Trả lờiXóa
  20. Những kẻ kích động bạo lực thực sự là đáng lên án một cách mạnh mẽ, hoạt động đó của chúng là hoàn toàn không chấp nhận được.Chúng ta cần có sự bàn bạc kĩ lưỡng , đưa ra những quyết định hợp lí và không khéo nhất, chiến tranh không ai muôn cả, giải quyết trong hòa bình là tốt nhất, nhưng nếu xảy ra chiến tranh thật thì cũng phải giữ được chủ quyền lãnh thổ, nó là máu thịt của tổ quốc, như anh em trong gia đình vậy.

    Trả lờiXóa
  21. Âm mưu kích động bạo loạn của mấy tên rận chủ thực sự là quá đáng, thực sự là cần lên án mạnh mẽ, hành động đó mà nói là hoàn toàn không chấp nhận được. Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh tình hiện nay, nhìn nhận vấn đề thấu đáo mỗi người dân Việt Nam hãy đặt niềm tin vào chủ trương bảo vệ chủ quyền của Đảng, Nhà nước, Hãy đảm bảo tính ổn định chung để làm ăn các bạn nhé

    Trả lờiXóa
  22. Sao lai có hành động thế, các bạn cần phải xem lại chứ, không nên quá manh động đúng không ?? giải quyết những tranh chấp trên biển Đông trên tinh thần hòa bình tôn trọng chủ quyền của nhau. Chúng ta nên sử dụng luật pháp quốc tế và sự đồng thuận của các nước trên thế giới để có thể giải quyết vấn đề sao cho hiệu quả không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

    Trả lờiXóa
  23. Không nên kích động quần chúng nhân dân bằng bạo lực, Giải quyết vấn đề Biển đông bằng hòa bình là một biện pháp đúng và chính xác, hợp với tình hình thế giới và thực tại của nước ta. Rõ ràng nếu nói về lý thì TQ không hề có căn cứ, nhưng Việt nam mình cũng khó bác bỏ ý kiến của TQ bằng sức mạnh quân sự. .

    Trả lờiXóa
  24. Đây là một sự kiện chứng minh sự kém hiểu biết của người dân ,và lòng yêu nước của nhân dân đã bị các phần tử phản động lợi dụng kích động .Đâu phải ai cũng muốn chiến tranh xảy ra đâu sao mọi người cứ làm những việc để thúc đẩy chuyện đó xảy ra vậy .Chúng ta cần phải dùng sức mạnh của pháp luật và sự ủng hộ của toàn thế giới để đánh Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  25. "Công nhân đã tấn công nhân viên bảo vệ một số nhà máy, hạ cờ Trung Quốc, thay bằng cờ Việt Nam. Hình thức phản đối ôn hoà trong các cuộc xuống đường trước đây đã chuyển sang hình thức bài Trung Quốc chưa từng có tại Việt Nam" - trước đó, mọi cuộc xuống đường biểu tình vốn là ôn hòa trong một kkhoangr thời gian dài. Các anh chị em công nhân vốn chỉ đơn giản xuống đường và hô vang khẩu hiệu phản đối trung quốc, nhưng ngay sau đó, do xuất hiện một số phần tử lên tiếng hô hào kích động, nên nhiều người trong số đó đã mất bình tĩnh, dẫn đến có bạo lực vào đập phá

    Trả lờiXóa
  26. Không phải khinh thường ai, nhưng nói thật là các anh chị em công nhân trong đó hành động bồng bột và thiếu suy nghĩ quá. Trước đó là vì lòng yêu nước, nhưng sau đó, anh chị sử dụng vũ lực, tạo cơ hội cho các phần tử côn đồ khác họ nhập vào, đập phá và có cơ hội cướp bóc. Cuối cùng người chịu thiệt là ai ngoài anh chị và đất nước. Đó là miếng cơm manh áo của anh chị. Đó là biết bao mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp của nhà nước (khi anh chị đập phá cả những nhà máy của Nhật Bản, Singapose...Những bạn bè vốn đang đứng về phía Việt Nam trong cuộc chiến với TQ này), là biết bao nhiêu tiền nhà nước phải đền bù

    Trả lờiXóa