Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Phóng viên bị dọa " đánh chết " - dân chủ và nhân quyền kiểu sản

Phóng viên bị dọa “đánh chết”

Tamnhin.net - 16/02/2014 16:38

Khi tiếp cận hiện trường vụ đánh bạc tại Đắk Nông, một phóng viên của tờ báo tỉnh này bị một người xưng là công an ngăn cản và nhiều người khác đe dọa “đánh chết”.

Một tụ điểm đánh bạc ở TX Gia Nghĩa – Đắk Nông trong dịp tết Giáp Ngọ 2014
Vào khoảng 18 giờ ngày 14/2, sau khi nhận được tin báo có một tụ điểm đánh bạc thuộc tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành - Gia Nghĩa – Đắk Nông đang bị truy quét, phóng viên Phạm Khánh của Báo Đắk Nông đã có mặt để đưa tin. 

Tuy nhiên, khi phóng viên vào tác nghiệp thì một người mặc thường phục tự xưng là thượng úy L.V.C của lực lượng Công an thị xã Gia Nghĩa ngăn cản và tuyên bố chưa có ý kiến của thủ trưởng cơ quan công an không được phép viết bài.

Sau đó, một nhóm thanh niên hùng hổ nhảy vào to tiếng đe dọa nếu chỉ cần rời khỏi đây là bị đánh chết.

Cũng trong thời điểm này có nhiều người mặc sắc phục công an đứng gần đó nhưng không có hành động bảo vệ PV.

Qua tìm hiểu, ổ nhóm đánh bạc này có sự tham gia của nhiều cán bộ của tỉnh Đắk Nông, trong đó có đối tượng tên là C là cán bộ công đoàn của ngành y tế, một phụ nữ tên T làm việc tại Liên đoàn lao động tỉnh….

Trao đổi qua điện thoại với PV, BS Nguyễn Thị Thanh Hương PGĐ Sở Y tế Đắk Nông cho biết: Ông C làm ở công đoàn ngành Y tế nhưng thuộc biên chế của Liên đoàn lao động và đề nghị PV sang Liên đoàn lao động tỉnh nắm thông tin.

PV gọi cho ông Đỗ Bích Huy - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông. Vừa mới đặt vấn đề là có người bên Liên đoàn bị bắt vì đánh bạc, ông Huy phán một câu xanh rờn “đang ngày nghỉ báo chí gì”.. rồi cúp máy!

Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Đắk Nông cho biết: “Tôi có nghe anh em báo cáo lại về vấn đề phóng viên bị cản trở khi tác nghiệp, tôi sẽ tìm hiểu sự việc và trả lời vào tuần tới”. 
Nhóm PV

14 nhận xét:

  1. Việc các nhóm côn đồ doạ dẫm người khác thì chúng ta có thể thấy được và khi nhà báo chụp ảnh những người vi phạm pháp luật thì họ doạ dẫm là chuyện bình thường và chúng ta có thể hiểu được, không thể phê phán gì được qua nhữngtình tiêt này cả và vụ việc nghe đã diễn ra cách đây cũng vài tháng rồi còn gì, giờ nói lại thì nhớ sao được đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiểu gì cứ dính níu đến công an là lại có chuyện mà, không chuyện này thì chuyện khác, cho dù như thế nào thì người khác vẫn có thể đẩy hết mọi tộị lỗi và trách nhiệm cho công an đây mà, chúng ta thấy thời gian gần đây những việc như thế này là hết sức phổ biến đúng không? Qua đây tôi cũng thấy khổ cho các chs công an cái tiếng xấu nào cũng bị người khác chất hết lên đầu.

      Xóa
  2. nói thế mà nghe được à. Tiếp cận một ổ đánh bạc, bị một người lạ mặt bảo là công an không cho phép tác nghiệp, nghe khó tin quá. Nếu đã là một phóng viên giỏi chắc chắn trong tình huống đó thừa biết phải làm gì để biết đó có phải công an thật hay không, mà sao cũng không nêu hẳn tên người đó ra ở đây để cùng tìm hiểu sự thật là có người Công an có cái tên và chức vụ như thế, hay đó chỉ là sự bịp bợm của một số kẻ nhằm nói xấu lực lượng công an?

    Trả lờiXóa
  3. "Phóng viên bị dọa " đánh chết " - dân chủ và nhân quyền kiểu sản" vẫn là mấy cái chiêu trò lợi dụng vấn đề dân chủ , nhân quyền chống phá đất nước Việt Nam chứ gì ? những hành vi của chúng mày thực sự là quá đáng. không chấp nhận được , Những gì mà chúng mày làm đóng góp được cái gì cho đất nước này thế???/

    Trả lờiXóa
  4. Vẫn là mấy cái chiêu trò dơ bẩn này của chúng, sự thực là không thể nào chấp nhận được những hành vi này, chúng khgi nào cũng kêu gọi nhân với chả quèn , mà thực sự là chúng không hề có cái gì gọi là có sự đóng góp cho việc xây dựng , đẩy mạnh nó tiến bộ hơn cả đúng là cái bản chất trơ trẽn.

    Trả lờiXóa
  5. Nhân quyền là cái gì mà các vị toàn muốn lợi dụng nó mà kích động thế , sự thực là những hành vi này nó chỉ là những cái trò nhằm lợi dụng chống phá đất nước, con người Việt Nam mà thôi, những cách làm của các vị là quá đáng, không nên, đều là công dân Việt Nam cớ sao toàn có những hành vi chống đối phá hoại như thế cơ chứ...

    Trả lờiXóa
  6. Vẫn là mấy cái thủ đoạn chuyên đi tìm cách để mà phá hoại đất nước bằng cái con đường này cơ à, hành vi của các vị mà nói là không chấp nhận được, Nếu nói dân chủ là quyền làm chủ của nhân dân’. Thoạt nghe lần đầu có vẻ như hợp lý, nhưng đó chỉ là một thuật ngữ ngụy biện diễn giải sai ý nghĩa cho 2 chữ dân chủ, vì cụm từ “nhân dân” lại là một khái niệm vừa hẹp vừa rộng không có số lượng cụ thể,.

    Trả lờiXóa
  7. Hành vi của chúng mà nói là muốn lợi dụng những trường hợp như thế này để chống phá đất nước và con người Việt Nam mà thôi. Hành động của chúng mà nói rất nham hiểm, chúng đã lợi dụng vấn đề này để kích động, tìm cách để phá hoại , kêu gọi các nước Cô lập dân tộc Việt Nam , cách mà chúng làm liệu rằng ai chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  8. "Phóng viên bị dọa “đánh chết”" đấy chính là cái kiểu ăn nói kẻ cắp của mấy nhà dân chủ, chống đối phá hoại dân tộc Việt Nam bằng con đường dân chủ, nhân quyền, những cái đó sự thực là điều hoàn toàn chúng ta có thể thấy trong thực tế là điều chúng ta đã đạt được hiều thành quả, thế mà chúng cả gan lại có những hành động như thế cơ chứ.

    Trả lờiXóa
  9. SỰ thực là cái gọi là dân chủ nhân quyền luôn được mấy cái tên rồ này nó lợi dụng để chống phá, những hành vi của chúng mà nói là điều hoàn toàn không thể nào chấp nhận được, chúng muốn lấy cái này để mà tạo dựng ngọn cờ chống phá dân tộc Việt Nam mà thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Vẫn là cái con bài chính trị của chúng đây các bác, vẫn là mấy cái gọi là dân chủ, nhân quyền, mấy cái chống phá dân tộc Việt Nam bằng con đường này, hành động của chúng mà nói là lợi dụng vấn đề này để kích động chống phá dân tộc, con người Việt Nam , cứ tiếp đi xem cuối cùng chúng mày làm được cái gì đây ??

    Trả lờiXóa
  11. Vẫn là mấy cái gọi là dâm chủ, nhân quyền liên quan đến con người, tìm mọi cớ để mà phá hoại dất nước này, thử hỏi chúng mày đã làm được cái gì đóng góp cho dân tộc này rồi mà có những hành động không chấp nhận được như thế cơ chứ, thực sự mà nói là cái trò mèo của lũ khùng

    Trả lờiXóa
  12. " Phóng viên bị dọa " đánh chết " - dân chủ và nhân quyền kiểu sản" Vâng, vẫn là mấy cái lời đấy thôi à, toàn là những lời chém gió của các nhà dâm chủ , chỉ toàn muốn chống đối dân tộc Việt Nam bằng con đường này thôi à, thực ra thì chúng mày đã làm được cái gì cho dân tộc này , hay chỉ là toàn chém gió phổ quát thôi à.///

    Trả lờiXóa
  13. " Phóng viên bị dọa “đánh chết”" Mấy cái trò của các chú ai mà chả rõ, ai mà chả hiểu, nhân với quyền cái gì, tự chúng mày dựng lên rồi chúng mày nói, đúng là điên điên khùng khùng có gia phả nhỉ, cái mà chúng mày đang làm thực sự là quá đáng lắm , không chấp nhận được mấy cái trò này của chúng mày nuwzax.

    Trả lờiXóa