Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Ngành giáo dục và chuyện ăn cắp

Những con số tiền tỷ, 'sếp' giáo dục nói chuyện ăn cắp

-7 ngày với nhiều sự kiện giáo dục từ vĩ mô (đổi mới chương trình, sách giáo khoa) đến vi mô: từ 2 quyển truyện lãnh đạo sở kết luận "ăn cắp sách có thể coi là "ăn cắp văn hóa..." đã tạo nên một tuần giáo dục nóng.
Nóng nhất trên các mặt báo trong tuần là những phân tích, mổ xẻ, đòi hỏi Bộ GD-ĐT đưa ra những minh chứng cho đề án 34 ngàn tỷ đồng sẽ cho chương trình có giảm tải, sách giáo khoa có khắc phục được những tồn tại. Và xa hơn là đầu tư lớn như vậy sẽ hứa hẹn thế hệ tương lai có "sánh vai được với cường quốc năm châu"?
sách giáo khoa, đổi mới, 34 nghìn tỷ, ăn trộm, bằng giả, giảng viên, trẻ 6 tháng, thi tốt nghiệp

Câu hỏi dường như vẫn bỏ ngỏ khi Bộ GD-ĐT càng giải thích càng rối. Đã có 1 đề án 34 ngàn tỷ đang trong hành trình thuyết phục Quốc hội, nhân dân vẫn xin Thủ tướng làm hai đề án nữa. Trong khi nhiều nhà quản lý giáo dụcđã và đang trong ngành, các chuyên gia quan ngại: Bộ đang thiếu đội ngũ làm chiến lược nên mọi đề án đưa ra chưa có cơ sở khoa học, chưa có tầm nhìn tương lai nên...sẽ khó khả thi.
Tuy nhiên, khi Bộ đã tuyên bố "ra trận" thì vẫn phải kiên định với "luận án" đang triển khai để đi đến hành trình "bảo vệ thật" trước Quốc hội vào kỳ họp tới - hứa hẹn sẽ đưa được những lập luận thuyết phục.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
Vấn đề đổi mới đề thi ngữ văn đang gây tâm lý lo lắng cho phụ huynh và học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp cận kề dù Bộ GD-ĐT đã khoanh vùng luyện thi.Các đề thi mở khi xuất hiện thường được ca ngợi, nhưng những người trong nghề đã bắt đầu cảm thấy có vướng mắc với kiểu câu hỏi “thời thượng” này.
Vấn đề tuyển sinh ĐH cũng "dậy sóng" với những cải tiến gần đây: giao quyền tự chủ cho trường đủ năng lực tuyển sinh riêng, bỏ quy định điểm sàn...Dù vẫn còn những quan ngại cho việc đổi mới từ 3 chuyển chuyển cho các trường tự chủ thi riêng sẽ không mang lại chất lượng như mong muốn - Bộ vẫn cho phép hơn 60 trường ĐH, CĐ tuyển sinh riêng.
Tiếp tục lộ trình đổi mới tuyển sinh ngày 18/4 Bộ GD-ĐT ban hành quy định xét tuyển đối với các trường, trong đó đưa dự kiến sẽ có 4 mức điểm xét tuyển cho mỗi khối (thay vì quy định 1 điểm sàn/ khối như trước đây).
GIẢNG VIÊN BÁN BẰNG ĐẠI HỌC GIẢ
sách giáo khoa, đổi mới, 34 nghìn tỷ, ăn trộm, bằng giả, giảng viên, trẻ 6 tháng, thi tốt nghiệp
Bi can Hồ Quang Hải
Trong khi Bộ GD-ĐT đang đau đầu nghĩ cách đổi mới nâng chất lượng giáo dục đào tạo nước nhà - thì ở cơ sở những tiếng than giáo viên lương không đủ sống nhưng lại phải gánh công việc quá nặng nề. Bài toán đặt ra từ lâu nhưng chưa có lời giải.
Đây là lý do dẫn đến tham nhũng, làm liều. Mới nhất là vụ giảng viên bán bằng đại học giả bị sa lưới. Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố đối với bị can Hồ Quang Hải (SN 1970, ngụ đường Vĩnh Viễn, P.5, Q.10, TP.HCM) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Đọc chi tiết TẠI ĐÂY.
PHÁT NGÔN GÂY SỐC VỀ "ĂN CẮP VĂN HÓA" CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
sách giáo khoa, đổi mới, 34 nghìn tỷ, ăn trộm, bằng giả, giảng viên, trẻ 6 tháng, thi tốt nghiệp
Nữ sinh bị bắt đeo biển ăn trộm sách. Ảnh: Facebook
Vụ việc nữ sinh ăn cắp 2 cuốn truyện ở một siêu thị thuộc huyện Chư Sê, Gia Lai bị trói và bắt đeo tấm biển có dòng chữ "Tôi là người ăn trộm" gây xôn xao dư luận tuần qua.
Sau vụ việc, S. tỏ ra hoảng sợ, không tiếp xúc với mọi người và khóc nhiều. Phụ huynh em S. cho biết giám đốc siêu thị và một số nhân viên có liên quan đã đến tận nhà xin lỗi em S. và gia đình đã có hành vi làm nhục nữ sinh này.
Sự việc tường chừng dừng ở đó, nhưng dư luận một lần nữa lại được phen xôn xao với phát biểu của bà Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai về sự việc này.
Trả lời báo chí, bà Phan Thị Hằng Nga cho rằng ăn cắp cũng có nhiều loại, và ăn cắp sách có thể coi là "ăn cắp văn hóa để làm giàu văn hóa cho mình".
Cũng theo bà Nga, sở sẽ đề nghị nhà trường và phòng GD-ĐT huyện làm yêu cầu đề nghị toàn bộ nhân viên siêu thị và lãnh đạo siêu thị đến trường em S. vào giờ chào cờ ngày thứ 2 đứng xếp hàng xin lỗi em S. trước toàn bộ học sinh trong trường, và xin lỗi nhà trường vì đã làm ảnh hưởng đến nhà trường.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
NAM SINH CHÊ THẦY CÔ, NHÀ TRƯỜNG YẾU KÉM
Trong tuần một clip dài hơn 4 phút được phát trên mạng, nam sinh viên đã thẳng thắn phát biểu cho rằng giáo viên dạy quá nhanh, sinh viên chỉ gần như ngồi chép và không hiểu gì. Việc sắp xếp lịch học của nhà trường là cực kỳ yếu kém. XEM CLIP TẠI ĐÂY.
Sinh viên này mạnh dạn phát biểu giữa đám đông trong hộp trường như sau: Thực sự là em không hiểu tí gì hết (khi học). Em cũng muốn nói thêm rằng không phải do em lười, mà một phần quan trọng là do giáo viên. Cô dạy rất nhanh, thời gian đi học rất ít. Gần như bọn em chỉ ngồi chép và chép không hiểu gì hết.....
sách giáo khoa, đổi mới, 34 nghìn tỷ, ăn trộm, bằng giả, giảng viên, trẻ 6 tháng, thi tốt nghiệp
Nam sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải (Hà Nội) chê giáo viên, nhà trường yếu kém. (Ảnh cắt từ clip).
Ngay sau đó nhà trường đã lên tiếngTrưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải (Hà Nội) Nguyễn Thanh Chương xác nhận nam sinh thẳng thắn lên tiếng chê nhà trường yếu kém là SV của trường. Nhà trường tiếp thu và sẽ có điều chỉnh...
30 TỶ THÍ ĐIỂM GIỮ TRẺ TỪ 6 THÁNG TUỔI
Ngày 15/5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã trình UBND TP.HCM đề án chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từ 6 đến 18 tháng tuổi từ năm 2014-2020. Dự kiến kinh phí trong 3 năm đầu thực hiện (2014-2016) là gần 30 tỷ đồng.
  • Nguyễn Thảo - Nguyễn Hiền (tổng hợp)

18 nhận xét:

  1. "Nóng nhất trên các mặt báo trong tuần là những phân tích, mổ xẻ, đòi hỏi Bộ GD-ĐT đưa ra những minh chứng cho đề án 34 ngàn tỷ đồng sẽ cho chương trình có giảm tải, sách giáo khoa có khắc phục được những tồn tại." Cho hỏi cái này các bác nhà dâm đã làm được cái gì để giúp đỡ cho dân tộc này rồi mà sao chém gió kinh quá vậy. Như thế thực sự là chả hay tí nào cả, chỉ toàn ăn nói hồ đồ, hàm hồ thôi à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn mới là người hồ đồ,ăn nói ba trợn.Con người của bạn chả ra vì.Đọc báo lề đảng nè chứ " nhà dâm ba bình " ăn nói ẩu tả.
      http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/170368/bo-giao-duc-xin-34-nghin-ty-doi-moi-chuong-trinh.html

      Xóa
  2. Với chúng thì cái gì chúng chả cho ra chuyện, những cái mà chúng nói thực sự là điều mà chúng ta không chấp nhận được sự thực là chúng chưa có một cái gì đóng góp cho dân tộc, cho đất nước này , trong khi đó chúng ngồi đây chém gió lung tung hết cả lên, giáo dục luôn là hành đầu. Phải biết học hỏi, phải biết tìm cách thay đổi chứ.

    Trả lờiXóa
  3. Thực ra ở đâu cũng sẽ có tồn tại mặt trái ,mặt chưa tốt .Nhưng đó cũng chỉ một phần nhỏ ,không đáng kể ,những con sâu làm rầu nồi canh .Chúng ta cần có những biện pháp tốt để giải quyết những tồn tại không muốn thấy đó ,để tránh những sự việc đáng tiếc xẩy ra. Mà việc tốt thì không ai nhớ đến ,khi chỉ có một sự việc xấu nhỏ lại được đưa ra mổ sẻ.

    Trả lờiXóa
  4. Vụ việc nữ sinh ăn cắp 2 cuốn truyện ở một siêu thị thuộc huyện Chư Sê, Gia Lai bị trói và bắt đeo tấm biển có dòng chữ "Tôi là người ăn trộm" gây xôn xao dư luận tuần qua. tại sao chủ siêu thị này lại có những hành vi và nhận thức tồi đến như vậy nhỉ, cs lẽ không ai được học hành tử tế à, đó là hành vi làm nhục người khác mà ai cũng có thể thấy được, hành vi ăn trộm có thể nói là không nên nhưng hành vi bêu xấu làm nhục đó càng không nên

    Trả lờiXóa
  5. cũng có thể nói rằng là hệ thống giáo dục của nước ta cũng nên đổi mới đi nữa chứ. nhiều lúc cứ nghĩ là có khả năng theo khối C nhưng mà gia đình không cho phép gia đình mình cứ nghĩ theo khối C thì sau này con làm gì có việc làm mà đi xin việc ở đâu cho được mình cũng định đứng lên nói rằng là con sẽ tự tìm việc nhưng giờ nghĩ lại rằng là mình hồi đó lỡ mồm, tuy không có gì để nói về giáo dục nhưng tôi cũng muốn mong nhà nước cân bằng được hệ thống giáo dục đó

    Trả lờiXóa
  6. Có vẻ mấy cái thủ tục của các nhà rận hay đấy nhỉ, toàn hành động lung tung hết cả lên và sự thật là những cái hành động này chả đem lại hiệu quả, giúp ích được gì cho ngành giáo dục cả, như thế thì nên chăng là có hành động thiết thực hơn, đừng có những việc làm vớ va vớ vẩn như thế này nữa thì tôys

    Trả lờiXóa
  7. với chúng thì cái gì chúng chả cho là thế này thế khác, tóm lại thì nền giáo dục thường phải có sự đổi mới căn bản, làm thế nào để giáo dục là một trong những động lực cho sự phát triển của đất nước chứ, Những hành động trên đây của các nhà dân chủ giúp được cái gì cho đất nước cơ chứ

    Trả lờiXóa
  8. Ối , toàn là nói lung tung, linh tinh, ngày này với ngày khác cái gì cơ chứ, tóm lại thì những việc làm của các bác đã đóng gốp được cái gì cho sự phát triển của dân tộc, cho ngành giáo dục này rồi sự việc của các vị đưa ra chả có cái gì gọi là có sức thuyết phục cho lắm.

    Trả lờiXóa
  9. "Ngành giáo dục và chuyện ăn cắp" ố hay thế à. bản thân của người đưa tin viết những bài này có lẽ là đang có vấn đề cơ đấy, chủ yếu là lai tạp rồi, nói vấn đề gì thì nói một cách cho nó rõ ràng ra luôn đi. Cứ phải dùng mấy cái cách đánh lừa dư luận này làm cái gì cơ chứ, đúng là hành động của bọn lkhungf

    Trả lờiXóa
  10. Mỗi người có một cái góc , cái căn cốt riêng và sự thực là những cái mà giới rận đang làm phải nói là đáng lên án, chúng lấy cái tư cách quái gì mà đi đáng giá nền giáo dục của dân tộc một cách vu vơ như thế cơ chú, quả là điều đó hoàn toàn đối với tôi là không đồng tình tí nào cả, những hành động quá điên rồ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hàng chục tờ báo đánh giá nè chứ chẳng ai ở không để làm chuyện ruồi bu.Đọc đi báo của nhà nước đó !
      https://www.google.com.au/search?q=34ng%C3%A0n+t%E1%BB%89+%C4%91%E1%BB%95i+m%E1%BB%9Bi&oq=34ng%C3%A0n+t%E1%BB%89+%C4%91%E1%BB%95i+m%E1%BB%9Bi&aqs=chrome..69i57.34479j0j4&sourceid=chrome&es_sm=119&ie=UTF-8

      Xóa
  11. Hóa ra cái lũ này chả biết suy nghĩ cái quái gì cả, chỉ toàn lời lẽ ăn nói hàm hồ hết cả lên, sự thực là những gì mà chúng nói chỉ toàn là những cái lời lẽ hết sức vu vơ, hết sức vớ vẩn, có một sự liên quan đến giáo dục với ăn trọm thế nào mà chúng lại cả gan gán ghép như thế cơ chứ, đúng là điên khùng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả sự việc trên đều xãy ra ở trong nước vào Googble đọc báo của nhà nước đi rồi hãy nói ! Kẻo thiên hạ bảo mình ăn bậy nói càn và con người không có óc.

      Xóa
    2. Vẫn là dựa vào báo chính thống, kèm theo đó là đôi lời trích dẫn chém gió, tìm cách để mà thay đổi, đổi trắng thay đen, sự thực là những việc làm cảu các bạn thực sự là không còn gì để làm ngoài việc xuyên tạc và chống đối phá hoại đất nước, tìm cách mươi móc mà làm ảnh hưởng đến đất nước hay sao ??

      Xóa
  12. Vẫn là mấy cái blog xuyên tạc kẻ cắp này,sự thực là những kẻ nhữ thế này nếu ra ngoài xã hội cũng chỉ làm mất hình ảnh xã hội mà thôi chưa có một cái gì cho sự phát triển chung của đất nước, chỉ toàn lợi dụng nó mà chống đối , phá hoại, sự thực là hoàn toàn không chấp nhận được những hành động của chúng đang làm các bạn ạ/

    Trả lờiXóa
  13. Chúng biết cái đếch gì đâu, chúng được học hành tử tế cuối cùng đi làm những việc như thế này đây , hành động của chúng mà nói là xuyên tạc, chống đối, phá rồi, ngành giáo dục cần thiết phải có sự đổi mới. Những gì mà chúng ta đang cần là môi trường đào tạo để giáo dục nên con người có giá trị phẩm chất và đạo đức dấy chứ???

    Trả lờiXóa