Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Dân oan Dương nội bao vây công an Hà đông cả ngày hôm nay

  Từ sáng nay, hàng trăm dân oan Dương nội đã kéo tới trụ sở công an quận Hà đông để yêu cầu làm rõ về tình trạng của hai công dân Dương nội bị công an Hà đông bắt cóc đá nhiều ngày nay.

Họ nghỉ ăn trưa ngay trên vỉa hè đường Ngô Thì Nhậm, ngoài cổng công an quận. Đơn khiếu nại của họ đã gửi đến thanh tra bộ công an nhưng bộ này lại đá bóng sang viện kiểm sát.
   Cũng sáng nay, Nguyễn Đức Chung ( chung con ) cũng có buổi làm việc gấp với công an Hà đông, phóng  viên  đã bám theo xe của đoàn chung con đến tận nhà hàng, nơi công an Hà đông tiếp đãi lãnh đạo ăn trưa. Bà con Dương nội cho biết  công an Hà đông chưa hề có văn bản trả lời cho gia đình và nhân dân Dương nội biết về tình trạng của hai ông TRần văn Miên Và Trần Văn Sang - hai công dân bị công an Hà đông bắt cóc  trên đường đi làm đã gần hai chục ngày.

9 nhận xét:

  1. Tôi nghe nói nhà nước
    Có các “dư luận viên”.
    Con số này lớn lắm.
    Tất nhiên phải chi tiền.

    Rồi sau đó bất chợt
    Trên blog, trên Phây,
    Có nhiều người giấu mặt,
    Cứ chọc phá suốt ngày.

    Quả thật tôi không biết
    Họ là ai, làm gì.
    Nhưng cách họ chửi mắng
    Thì thô bỉ cực kỳ.

    Hơn cả bọn cặn bã
    Vô học và vô nghề.
    Còn nói bảo vệ đảng
    Và nhà nước, thật ghê.

    Không lẽ chính nhà nước
    Dùng tiền thuế của dân
    Thuê bọn này cặn bã
    Cắn, chửi chính người dân?

    Nếu quả đúng như vậy,
    Các bác ạ, thực tình,
    Tôi thật sự thất vọng
    Với nhà nước của mình.
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
  2. Đúng thôi,phải hỏi cho ra lẽ !

    Trả lờiXóa
  3. Thật là nực cười khi nói công an đi "bắt cóc dân"...Xn hỏi tác giả là bức ảnh này được chụp ở đâu vậy???ở bệnh viện phụ sản sao mà chỉ toàn là phụ nữ vậy??! bức ảnh không hề có căn cứ nào nói đây là công an Hà Đông cả.Nếu đã đưa ra ảnh thì hãy có tính xác thực một chút đi.ít ra cũng phải có công an Hà Đông thì mới có thể tin được..Nếu không thì tất cả chỉ là nói xằng nói bậy mà thôi....

    Trả lờiXóa
  4. Hoan hô và vô cùng cảm k1ich bà con Miền Bắc !
    Khắp mọi miễn, hỡi những người dân oan ức, quyết tử cho lẽ phải được thượng tôn, mọn người, triệu triệu người, hãy vùng lên . .. phá nát gông xiềng cộng sản man rợ này đi ! hãy ngửng cao đầu, quyết chiến đấu bài trừ csVN khỏi đất nước này, để thu hồi Hoàng Sa và hơn 2.000km2 đất lãnh thổ phía Bắc và hơn 80 triệu km2 biển bắc Bộ, để thoát khỏi v2ng kim cô của tàu công, VN không có công sản, để cho con cháu ta, có điều kiện tranh tài, cống hiến cho đất nước và nhân loại, để cho con - cháu ta ngửng cao đầu, không hèn. . nhục như chúng ta hôm nay .. . ..hãy con lạc, cháu hồng .v..vv.

    Trả lờiXóa
  5. Công an làm sao đi bắt cóc người được chứ.Tác giả đã hoàn toàn sai lầm khi nói như vậy!!Công an họ cũng là con người,không những thế họ còn được ăn học,được trau dồi đạo đức nên họ biết rất rõ việc gì nên làm và không nên làm.Người dân tụ tập ở đây là gây rối trật tự công cộng,là vi phạm luật của nhà nước đó..Mọi người hãy dừng lại việc này,đừng vi phạm pháp luật nữa nhé!!!

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn hình ảnh của bà con mà xem,thật đáng tội nghiệp và nguyền rủa những kẻ nào đã kích động bà con làm những việc như thế này.Bà con chúng ta thật đáng thương bị những kẻ xấu lợi dụng để đi biểu tình kích động như vậy mà bà con vẫn có thể chịu đựng được.Nhìn hình ảnh mỗi người cầm một chiếc bánh mì ngồi ăn bên lề đường thì thấy thật thương xót cho bà con của chúng ta.Sự thật là công an không bao giờ bắt cóc người cả,chỉ là do những kẻ rận chủ bơm kích bà con mà thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Khẳng định một điều cho bà con nhân dân rằng không bao giờ có một vụ bắt cóc nào được thực hiện từ phía công an đối với bất cứ một công dân nào của Việt Nam,Chính vì thế bà con đừng nên tin vào những lời kích động của những kẻ xấu để đi biểu tình như vậy.Thử hỏi xem mục đích của việc bắt cóc là gì mà tại sao công an lại phải bắt cóc những người đó,chỉ cần đặt ra một câu hỏi là bà con có thể nhận ra được mà tại sao bà con không suy nghĩ gì vậy.

    Trả lờiXóa
  8. Sự việc không như những gì bà con được nghe từ phía những kẻ muốn kích động bà con làm biểu tình như vậy.Nếu như hai ông Trần văn Miên và Trần Văn Sang công an bắt giữ như vậy thì chắc hẳn là hai ông ta đã vi phạm tội gì đó hoặc liên quan đến một vụ án nào đó nên được công an triệu tập lên.Nếu như thế thì chắc hẳn công an cũng đã có lệnh bắt nên mới có thể bắt hai ông ta như vậy.Chính vì thế bà con đừng nên làm những việc như biểu tình như vậy nữa.

    Trả lờiXóa
  9. lật đổ đảng cộng sản việt nam

    Trả lờiXóa