Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Công an buôn ma túy - lãnh đạo cấm cung cấp thông tin cho báo chí .

Cấm cung cấp thông tin đại úy công an buôn ma túy?

Cỡ chữ:
Đăng lúc: Thứ ba - 15/04/2014 10:40
Trả lời phóng viên, một cán bộ công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, lãnh đạo yêu cầu không được cung cấp thông tin cho báo chí vụ đại úy buôn ma túy.
Như chúng tôi đã đưa tin trước đó,  vào hồi 22h ngày 10/4/ 2014 tại ngã ba Khe Bố - QL7A thuộc địa phận xã Tam Quang, huyện Tương Dương( Nghệ An), có 20 chiến sĩ công an huyện Tương Dương mật phục bắt quả tang Đại úy Huỳnh Dũng (SN 1979) là Đội trưởng Đội CSĐT tổng hợp, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đang điều khiển xe ô tô 7 chỗ hiệu NISSAN mang BKS: 92A - 004.52 vận chuyển 3 cây heroin. Tại CQĐT, Huỳnh Dũng khai nhận hành vi mua ma túy ở xã Yên Na (Tương Dương) về xuôi tiêu thụ. Dũng là con trai của một vị cán bộ Huyện ủy Bắc Trà My (mới nghỉ hưu). Cùng bị bắt giữ với Dũng có một đối tượng tên là Bình.
Cấm cung cấp thông tin đại úy công an buôn ma túy? - Ảnh 1
Xe ô tô của Huỳnh Dũng bị tạm giữ tại CQĐT
Chiều ngày 14/4, PV báo ĐS&PL đã liên hệ làm việc với lãnh đạo Công an huyện Tương Dương để tìm hiểu vụ việc. Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an huyện Tương Dương từ chối: "Hiện chúng tôi đã khởi tố vụ án. Còn việc khởi tố bị can chưa tiến hành là do một số vấn đề cần xác minh thêm. Chúng tôi đã xin gia hạn tạm giữ hình sự đối tượng thêm để phục vụ công tác điều tra về nhân thân của đại úy Huỳnh Dũng theo lời khai. Vụ án đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi không thể cung cấp được thông tin cho báo chí".
Một điều tra viên khác thì cho hay: "Đã có chỉ đạo từ cấp trên, để giữ uy tín cho anh em trong ngành nên không được cung cấp chuyện nội bộ ra ngoài. Có gì các anh thông cảm!". Liên hệ với cán bộ xã Yên Na, chúng tôi cũng nhận được lời khước từ tương tự: "Ở trên đã điện thoại xuống, căn dặn không được cung cấp thông tin vụ việc này".
Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ của mình, PV cũng đã điều tra, khai thác được cơ bản thông tin, diễn biến của vụ án.


Tác giả bài viết: XUÂN HỒNG - TIẾN THÀNH
Nguồn tin: Báo Đời Sống & Pháp Luật

15 nhận xét:

  1. Tôi nghe nói nhà nước
    Có các “dư luận viên”.
    Con số này lớn lắm.
    Tất nhiên phải chi tiền.

    Rồi sau đó bất chợt
    Trên blog, trên Phây,
    Có nhiều người giấu mặt,
    Cứ chọc phá suốt ngày.

    Quả thật tôi không biết
    Họ là ai, làm gì.
    Nhưng cách họ chửi mắng
    Thì thô bỉ cực kỳ.

    Hơn cả bọn cặn bã
    Vô học và vô nghề.
    Còn nói bảo vệ đảng
    Và nhà nước, thật ghê.

    Không lẽ chính nhà nước
    Dùng tiền thuế của dân
    Thuê bọn này cặn bã
    Cắn, chửi chính người dân?

    Nếu quả đúng như vậy,
    Các bác ạ, thực tình,
    Tôi thật sự thất vọng
    Với nhà nước của mình.
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
  2. Chúng mày có biết cái gì về quy trình hoạt động của công tác công an không mà chúng mày cứ ngồi đó mà ăn nói lung tung thế hả.Khi mà sự việc chưa được điều tra cũng như chưa được làm sáng tỏ thì làm sao mà cung cấp cho báo chí được,Những thông tin của vụ án cần phải được điều tra kĩ càng,khi đưa ra phải đúng đắn.Vậy nên đừng có mà ngồi đó mà nói lung tung.Còn cái chuyện ai buôn bán ma túy thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội danh của mình.cho dù người đó có là ai đi chăng nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Vụ án còn đang trong quá trình điều tra, sao có thể tiết lộ ra ngoài mà cánh báo chí đã định đi săn tin hót để câu kéo người đọc đây? Nhỡ may thông tin mà lộ lọt ra ngoài, những kẻ có liên quan biết mà chạy tội thì sao. Đúng là mấy ông báo chí này nay hiểu biết kém thật, toàn muốn đưa những thông tin giật gân mà chẳng suy nghĩ gì đến hậu quả của nó. Thế này thì chẳng bảo sao người ta có câu nhà văn nói láo, nhà báo nói phét

    Trả lờiXóa
  4. Công an thì cũng là con người, mà đã là con người thì cũng có người tốt, người xấu. Thực sự thì mình hơi buồn khi nghe tin công an mà lại tham gia buôn bán ma túy. Những con người này đã làm xấu đi hình ảnh ngươi chiến sĩ công an trong mắt mọi người. Những kẻ như thế này thì nên xử lý mạnh tay, không nể nang là công an hay con ông bà nào. Mình rất thích công an, bởi họ toàn là những người tốt, lúc nào cũng chịu hi sinh, chịu điều tiếng để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân

    Trả lờiXóa
  5. Tác giả viết mà buồn cười,có ai ngu đến nỗi nếu đã giấu thì người ta có để sơ hỏi cho báo chí những lời như thế không?"gì mà giữ cho ngành chứ không được tiết lộ????nên chuyện này tôi đã không tin rồi,mong các tác giả của blog nên viết những bài đưa lên đây dành cho sự thật chứ thế này mãi thì người ta không vào đọc cái Blog này nữa đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Ông phóng viên này cũng hay thật, người ta đã nói là đã có chỉ đạo cấp trên, không được truyền thông tin ra ngoài mà lại cứ cố gằng hỏi làm gì, đã thế lại còn tự sướng là bằng nghiệp vụ của phóng viên, đã khai thác được những thông tin cơ bản nữa chứ. Đúng là tự sướng level bá đạo rồi? Mà những thông tin kiểu này nên giữ được giữ bí mật, không nên tiết lộ ra ngoài khi vụ án chưa được điều tra rõ ràng, như thế sợ đánh động đến những kẻ khác thì sao?

    Trả lờiXóa
  7. Tôi nói nhé tác giả bài viết,Vụ án còn đang trong quá trình điều tra, sao có thể tiết lộ ra ngoài mà cánh báo chí đã định đi săn tin hót để câu kéo người đọc đây? Nhỡ may thông tin mà lộ lọt ra ngoài, những kẻ có liên quan biết mà chạy tội thì sao.mà nếu đã không muốn cho các người biết thì có nói những lời như thế nữa không?Nên phải có những tin tức chính thức rồi viết cũng chưa muộn ,đừng để những bài viết này gây ra dư luận không tố ở nhân dân.

    Trả lờiXóa
  8. Vụ án còn đang trong quá trình điều tra, khi mà sự việc chưa được điều tra rõ ràng, chưa được làm sáng tỏ thì làm sao mà cung cấp thông tin cho báo chí được. Những thông tin của vụ án cần phải được điều tra kĩ càng,khi đưa ra phải đúng đắn, nếu không sẽ gây ra hiểu lầm từ phía dư luận và quần chúng nhân dân. Công an họ đang cho thấy trách nhiệm trong lời nói của họ, và rõ ràng họ không cung cấp thông tin khi chưa làm sáng tỏ vụ án là điều dễ hiểu.

    Trả lờiXóa
  9. Đúng như vậy. Khi mà chưa làm sáng tỏ được vụ án, chưa kết tội thì chưa thể nói trước được điều gì, khi đó cơ quan công an không có trách nhiệm phải cung cấp thông tin cho báo chí. Họ làm như vậy là đúng với nguyên tắc. Họ phải chịu trách nhiệm về lời nói, phát ngôn của mình. Vì vậy, trước khi sự việc được đưa ra ánh sáng thì họ không có trách nhiệm phải thông báo cho báo chí. Chỉ có cánh phóng viên nhà báo cầm đền chạy trước ô tô mà thôi. Cẩn thận không có ngày bị ô tô chèn bẹp đấy.

    Trả lờiXóa
  10. Công an họ không cung cấp thông tin cho cánh phóng viên báo chí là đúng. Họ không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải cung cấp thông tin cho báo chí. Chính họ là người phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình. Vì vậy trước khi sự việc được đưa ra ánh sáng, được làm sáng tỏ, được Tòa án kết tội thì khi đó thông tin mới là chính thức. Còn bây giờ đang trong giai đoạn điều tra rất khó để cung cấp thông tin cho báo chí, vì bất cứ điều gì cũng đều có thể xảy ra trong quá trình điều tra mà công an không thể lường hết được.

    Trả lờiXóa
  11. Đại úy iả ra 1 bãi cứt mà có hàng chục thằng châu đầu vào dùng lưỡi dọn dẹp. Đoàn kết thật

    Trả lờiXóa
  12. Những sự việc này chỉ hoàn toàn là bịa đặt, chứ thực ta không có sự việc này xảy ra ở nơi mà bọn chúng nói, không có việc công an buôn ma túy hay gì gì cả, mấy cái trang phản động này mà đứng đầu là mấy con chó viết bài ăn tiền của bọn nước ngoài, nên chúng chỉ biết vu khống thôi chứ không biết là gì tốt đẹp đâu, mọi người khi theo dõi những trang phản động như thế này thì cần phải chú ý vì đa phần thông tin là thiếu chính xác, bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  13. Lúc nào cũng cái giọng công an thế này, công an thế kia, bao giờ bọn chúng mới thôi nói xấu lực lượng công an, những người bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Rõ ràng người dân ở gần đó mà chẳng có tí thông tin gì về vụ việc này hay trên các báo đài khác cũng chẳng thấy nói gì vụ này, vậy mà đọc xong bài viết này thấy chẳng thể không nghe thấy gì nếu vụ việc này đã diễn ra, chẳng lẽ đây chỉ là tin lá cải, không thể tin được

    Trả lờiXóa
  14. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đều hết lòng với công việc, hết lòng với dân. Biết bao nhiêu vấn đề xã hội, bao vụ án khó, hóc búa, họ đều giúp chúng ta tìm ra thủ phạm. Vì thế mọi người không nên vì cái bài viết không đâu vào đâu này, nội dung mật mờ, chứng cứ thì không có mà nghi oan cho công an hay cản trở họ thực hiện nhiệm vụ. Mọi người hãy nhìn nhận đúng về lực lượng công an, đừng để bọn xấu kích động

    Trả lờiXóa
  15. Khi chưa làm sáng tỏ được vụ án, chưa có kết luận của tòa án thì chưa thể nói trước được điều gì, khi đó cơ quan công an không có trách nhiệm phải cung cấp thông tin cho báo chí. Họ làm như vậy là đúng với nguyên tắc. Họ phải chịu trách nhiệm về lời nói, phát ngôn của mình. bởi vậy, trước khi sự việc được đưa ra ánh sáng thì họ không có trách nhiệm phải thông báo cho báo chí. Chỉ có cánh phóng viên nhà báo cầm đền chạy trước ô tô mà thôi. Cẩn thận không có ngày bị ô tô chèn chết có ngày =-+

    Trả lờiXóa