Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Công an Đà nẵng tiếp tcuj giết người trong đồn.


Không thể đồng hành với tội ác !

Cháu Đỗ Văn Bình 18 tuổi vừa " tự tử " trong nhà tạm giữ của công an huyện Hòa Vang - Đà Nẵng , công an T/P Đà Nẵng nói không hề có sự ép cung và dùng nhục hình , các bạn có tin điều đó không ?
Riêng tôi thì không thể tin được một chàng trai trước khi đầu thú đã nói với người mình yêu " anh đi rồi về và sẽ cưới em làm vợ ..." vậy mà lại tự sát khi tuổi đời còn rất trẻ với bao nhiêu ước mơ và hoài bão đang ấp ủ
Riêng tôi không thể tin được một người treo cổ lại có những vết thương bầm dập trên cơ thể khỏe mạnh của chàng trai tuổi 18
Riêng tôi không thể tin được công an lại tử tế đến mức hỗ trợ gia đình nạn nhân 35 triệu đồng với yêu cầu phải chôn cất ngay và không có khiếu kiện gì ?
Gia đình nạn nhân rất run sợ khi có các luật sư bức xúc muốn trợ giúp về mặt pháp lý
Đám tang không được phép chụp ảnh thi thể của nạn nhân , tại sao phải như vậy ?
Chúng ta là con người có lương tri không thể đồng hành và vô cảm với cái ác
Rất mong vụ việc của cháu Bình được các cơ quan điều tra làm rõ để đem lại công lý cho gia đình cháu
P/S ảnh do người thân của cháu Bình gửi chiều nay

25 nhận xét:

  1. Nếu gia đình nạn nhân không dám đi tới cuối cùng của sự thật thì sẽ có nhiều người chết oan như thế hơn nữa vì lũ công an mất nhân tính ngay trong các đồn công an được xây bằng tiền thuế dân. Bọn dlv khốn nạn lại càng có cớ và được thể nói dân mình ngu.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi nghe nói nhà nước
    Có các “dư luận viên”.
    Con số này lớn lắm.
    Tất nhiên phải chi tiền.

    Rồi sau đó bất chợt
    Trên blog, trên Phây,
    Có nhiều người giấu mặt,
    Cứ chọc phá suốt ngày.

    Quả thật tôi không biết
    Họ là ai, làm gì.
    Nhưng cách họ chửi mắng
    Thì thô bỉ cực kỳ.

    Hơn cả bọn cặn bã
    Vô học và vô nghề.
    Còn nói bảo vệ đảng
    Và nhà nước, thật ghê.

    Không lẽ chính nhà nước
    Dùng tiền thuế của dân
    Thuê bọn này cặn bã
    Cắn, chửi chính người dân?

    Nếu quả đúng như vậy,
    Các bác ạ, thực tình,
    Tôi thật sự thất vọng
    Với nhà nước của mình.
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
  3. Thôi thôi,ngay cả cái tựa đề bài viết,cái quan trọng nhất còn viết sai,nói gì đến cái nội dung của nó,tôi thường rất phản cảm với những người thiếu tâm huyết với nghề nghiệp như các vị,đã không nhiệt huyết với nó thì bỏ nghề đi,mấy đồng bạc các bác nhận được có làm các bác giàu lên được không?con cháu của các vị có sung sướng được không hay phải bị sỉ nhục suốt đời vì cha nó,ông nó làm phản động?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. con cháu của dlv này chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả vì nghề bán miệng nuôi thân của nó, bản thân tương lai của nó rất mịt mùng vì đang cố tình đi ngược lại lương tâm và lợi ích của dân tộc.

      Xóa
    2. Người người phản động, nhà nhà phản động chỉ có mấy bác dlv là khôn ngoan đỉnh cao trí tuệ cs. Thật vãi hàng với những loại khốn nạn không phải là người mà cũng chẳng xứng làm thú vật này.

      Xóa
    3. Theo bạn thì tựa đề phải viết như thế nào mới đúng với sự thật ? Biết rồi phải viết như thế nầy " Sau khi tự thú tội tình nghi được phép tự tử trong đồn CA " À sao lạ vậy ta ! Thắt cổ !Tại sao từ lưng xuống đến gót chân bầm đen vậy ta ?!.Lại biết rồi anh ta tự đánh mình trước khi thắt cổ.Quá đúng luôn ! Nói như vậy mới đúng với sự thật và là người yêu nước có phải không các dlv ???.

      Xóa
  4. Công an Việt Nam ta đúng là vẫn có một số cán bộ tha hóa mất phẩm chất nhưng không phải ai cũng thế. Vụ việc này chưa thấy cơ quan báo chí nào chính thống đưa tin chúng ta cần kiểm tra nguồn tin trước đã dạo này báo chí hay đưa tin "vịt" lắm. Chúng ta cần bình tĩnh vì việc như kiểu này các cơ quan chức năng hoàn toàn điều tra đưa ra xét xử đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo lề đảng như báo Pháp luật hay Dân trí có đưa tin. Bạn vào mạng để xem. Cứ nói sàm hoài thiên hạ họ khinh !

      Xóa
  5. Những thông tin trên không có căn cứ gì chứng minh là điều tác giả bài viết nói là chính xác hết cả. Thật là trong ngành công an cũng có những chiến sĩ bị tha hóa về phẩm chất, nhưng đó là những con sâu làm giàu nồi canh không nên vì một người mà nhận xét toàn lực lượng được. Ngành nào cũng có người này người kia mà. Hãy nhìn theo hướng tích cực của vấn đề.

    Trả lờiXóa
  6. Thông tin trên không biết có xác thực hay không, các cơ quan có thẩm quyền sẽ điều tra làm rõ và giải đáp những thắc mắc của người nhà nạn nhân. Bọn phản động này lại luôn tìm tòi, bới móc những khuyết điểm của nhà nước ta nhằm lật đổ chính quyền nhà nước ta. Chúng mày đúng là lũ nhàn cư vi bất thiện, làm việc tốt có ích không làm mà toàn làm những công việc xấu xa, bỉ ổi, rồi chúng mày sẽ bị báo ứng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trời xanh có mắt, ai bị báo ứng hồi sau sẽ rõ

      Xóa
  7. http://chimkiwi.blogspot.com/2014/04/khong-som-thi-muon-toi-ac-nao-cung-phai.html

    Trả lờiXóa
  8. Nói chúng là không tin được cái kia , giờ thích thì đăng một cai tin tương tự như vậy ở Cà Mau hay ở tít tận đâu đấy , cháu Nguyễn Thị X iếc gì đấy , thực sự là không tin , giờ đăng lên đây thi ai kiểm chứng được không chứ , nhiều lúc nghe nó đã thấy hơi không thể nào mà có thể tin được cả , chưa kể vào đọc thấy thực sư là vô cùng khó tin , không tin vào những điều đó được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc đi để rồi tin.
      http://dantri.com.vn/phap-luat/mot-nghi-can-treo-co-chet-trong-nha-tam-giu-863246.htm

      Xóa
  9. Làm gì mà phải làm đến nối thế chứ ,công an có cần phải đến cái mức thế không , người ta đã đầu thú rồi , công an người ta có ần phải làm việc , hành động như thế không chứ , tôi nghĩ là làm như vậy thực sự là không cần thiết chút nào , mà kể cả bị công an đối xử như vậy thì cũng không tin được là dúng cái chết để mà giải quyết , suy nghĩ cái kiểu gì vậy trời , khó hiểu thật?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn cứ đọc đi. Báo chính thống của lề đảng nhé !
      http://dantri.com.vn/phap-luat/mot-nghi-can-treo-co-chet-trong-nha-tam-giu-863246.htm

      Xóa
  10. một chàng trai trước khi đầu thú đã nói với người mình yêu " anh đi rồi về và sẽ cưới em làm vợ ..." vậy mà lại tự sát khi tuổi đời còn rất trẻ với bao nhiêu ước mơ và hoài bão đang ấp ủ . Thực sự thì chính cái đoạn này mới thấy lạ , đã như vậy thì tôi tin là sẽ có ý thức cải tạo trong tù , đã có ý chí , quyết tâm như vậy rồi , mà trong tù tưởng thích đánh ai thì đánh ah , xem công an ngươi ta co dám làm bậy không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.google.com.au/search?q=ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n+ch%E1%BA%BFt+trong+%C4%91%E1%BB%93n+C%C3%B4ng+an&oq=ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n+ch%E1%BA%BFt+trong+%C4%91%E1%BB%93n+C%C3%B4ng+an&aqs=chrome..69i57j69i59j69i60l3.31072j0j4&sourceid=chrome&es_sm=119&ie=UTF-8

      Xóa
  11. Cái trang Xuân Việt Nam này chỉ được cái xuyên tạc là giỏi, bịa đặt là tài thôi. Bây giờ tôi mất niềm tin vào cái trang mạng này rồi. Suốt ngày đưa lên những tin nào là công an đánh người, công an bắt người vô cớ, công an đàn áp dân lành,...Tất cả chỉ nhằm mục đích nói xấu công an, vu cáo họ, làm mọi người mất niềm tin vào công an mà thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Đúng vậy. Trang dân oan này chỉ chuyên nói điêu nói phét thôi các bác ạ. Đã không có biết bao nhiêu bài đăng tương tự như thế này, thậm chí có những bài đăng còn vu cáo trắng trợn như thế này cơ, nhưng sau một thời gian thì sự thật sáng tỏ, và những điều cái trang mạng này viết trở nên kệch cỡm, trắng trợn. Tôi tin là không có cái chuyện công an đánh chết người trong tù, vì đơn giản làm như vậy họ chẳng có ích lợi gì và họ cũng chẳng có thù hằn gì với thanh niên kia cả.

    Trả lờiXóa
  13. Nói chung là các người nói thì hay lắm, nhưng không biết thật được bao nhiêu phần. Nói thế chứ nói ngược lại thì tôi cũng nói được. Tại sao công an họ lại đánh chết người cơ chứ, trong khi thanh niên Bình này chẳng có thù oán gì với họ, đánh chết người công an cũng chẳng có lợi ích gì mà còn bị pháp luật xử lý. Công an họ không dỗi hơi và cũng không dại như vậy đâu. Cho nên, vu cáo họ thì phải nghĩ cách nào đó thuyết phục hơn nữa đi.

    Trả lờiXóa
  14. quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi mấy dlv tư duy kiểu "đỉnh cao trí tuệ" lượn đi lượn lại. rõ chán

    Trả lờiXóa
  15. Lại có chuyện nực cười gì nữa đây, lại còn có cả chuyện công an Đà Nẵng giết người trong đồn hay sao? Bọn bên trang dân oan này bị nhồi nhét nhiều tiền quá nên giờ bị ngu ngơ hết rồi à? Chỉ nghe cái tít thôi là biết bịa đặt, xuyên tạc rồi, ai mà tin được những chuyện như thế này cơ chứ. Có kể chuyện gì thì làm ơn hãy đừng xuyên tạc nó đi theo kiểu tiêu cực thế này, công an họ cũng là con người và họ làm nhiều điều vì nhân dân mà. Sao cứ ghét họ rồi vu khống cho họ thế

    Trả lờiXóa
  16. Lại là cái típ khá là quen thuộc đối với trang dân oan này,hết chính quyền rồi đến lực lượng công an nhân dân, chúng nó cứ bới móc hết chuyện này đến chuyện nọ, cứ thấy công an làm việc gì mà bọn nó không thích hay làm cản trở công việc biểu tình của chúng là chúng đưa ra những cái tin giật gân khiến cho nhân dân chúng ta loạn hết thông tin và khiến cho nhân dân không biết tin ai hay mất lòng tin vào Đảng, vào Nhà nước vào chính quyền đó là mục đích của chúng và khi mà nhân dân đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và Nhà nước thì chúng có làm gì đi nữa cũng chẳng làm được gì hết

    Trả lờiXóa
  17. Không hiểu bọn này nó nghĩ gì mà lại nói ngu như thế được. Công an là lực lượng được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Vậy nên những gì họ làm chỉ là vì lợi ích của dân tộc và nhân dân. Sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện họ giết người cả. Thật là nực cười, có lẽ đứa con nít nó cũng biết rằng điều này là phi lí và không thể xảy ra chứ huống chi là người lớn. Hãy dừng ngay cái hành động ngu ngốc đó lại đi. Các ngươi sẽ không làm gì được ai đâu.

    Trả lờiXóa