Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Chính quyền Hà tĩnh lộ rõ bộ mặt của bọn cướp ngày !

  Dân Hà tinh còn chờ gì nữa mà không kéo tới nhà riêng của mấy thằng chủ tịch bí thư tỉnh để hỏi xem chúng nó ăn cơm của ai, đang được ai nuôi chúng nó ? 

  Kéo tới vào ban đêm, ban ngày, hỏi xem chúng nó làm nghĩa trang chôn bố mẹ chúng nó, con cái chúng nó bao nhiêu diện tích thì đủ ? 

Vụ dân bắt nhốt 4 công an: Khởi tố thêm 5 bị can

 - Chính quyền Hà Tĩnh thông tin, dự án Công viên vĩnh hằng vẫn sẽ tiếp tục triển khai mặc dù bị người dân phản ứng quyết liệt. Trong lúc đó, phía công an cho biết, đã khởi tố thêm 5 bị can sau hàng loạt vụ việc quá khích.
Liên quan đến vụ việc nhiều đối tượng quá khích bắt giữ CA, hủy hoại tài sản của nhiều cán bộ xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà vừa qua, chiều 16/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp báo thông tin đầy đủ sự việc.
Nhiều vấn đề được các phóng viên đặt ra cho lãnh đạo tỉnh, cơ quan chức năng: Tại sao DA chỉ mới triển khai trên giấy mà người dân lại quá khích đến mức độ vậy? Có nhất thiết phải triển khai DA này tại một tỉnh nghèo như Hà Tĩnh? Có hay không việc cán bộ xã xúi giục người dân chống lại dự án?, Có nên tạm dừng triển khai DA một thời gian để ổn định tình hình?
Vụ dân bắt nhốt 4 công an, bị can
Quang cảnh cuộc họp báo, thông tin đầy đủ vụ việc khiến dư luận quan tâm vừa qua tại Hà Tĩnh. Ảnh: Duy Tuấn.
Ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin, việc quy hoạch Công viên vĩnh hằng Bắc Sơn là việc hết sức cấp bách và sẽ tiếp tục triển khai. Trong trường hợp không có nhà đầu tư thì tỉnh sẽ bỏ vốn ra làm.
Ông Thiện cũng nhấn mạnh, ngoài việc chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng vi phạm pháp luật để nghiêm trị.
Còn ông Nguyễn Phi Quang, chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho hay, dự án chỉ mới thực hiện ở bước thông báo chủ trương. Việc xảy ra tình trạng mất trật tự trên địa bàn xã Bắc Sơn là do một số đối tượng xúc giục, kích động người dân chống đối.
“Huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành. Mặc dù biết sẽ còn nhiều khó khăn nhưng chắc chắn phải tiếp tục triển khai dự án cho bằng được”, ông Quang khẳng định.
Vụ dân bắt nhốt 4 công an, bị can
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, Sở TN&MT, xã Bắc Sơn thông tin sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân để triển khai dự án. Ảnh: Duy Tuấn.
Ông Trần Bá Hoành, chủ tịch xã Bắc Sơn đã phủ nhận thông tin cán bộ xã xúi giục người dân phản đối dự án.
Đại diện xã Bắc Sơn tiếp tục cho biết, nhiều người dân đã phản ứng gay gắt khi mới có thông tin dự án sẽ về Bắc Sơn. Thậm chí khi đưa các bí thư, thôn trường đi tham quan mô hình, nhiều lãnh đạo 4 thôn gần nhất đã không tham gia.
Còn việc mất trật tự an ninh trên địa bàn xã Bắc Sơn, Đại tá Trần Văn Lợi – phó GĐ công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bắt đầu từ ngày 10/10/2013, huyện Thạch Hà nhận được chủ trương của tỉnh về dự án thì tình hình ở xã Bắc Sơn trở nên phức tạp.
Từ ngày 24/10/2013 – 6/1/2014 có 8 vụ việc với 8 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Sau đó, liên tục xảy ra các hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản (nhà của cán bộ xã bị ném đá).
Hành vi phá hoại thường diễn ra từ 9h-12h30, tập trung từ 50-300 người ném đá nhà cán bộ, đảng viên ở xã nhiều lần.
Vụ dân bắt nhốt 4 công an, bị can
Hiện trường vụ đập phá trụ sở UBND xã và phá hỏng 11 xe máy. Ảnh: Văn Đức.
“Hiện nay còn một số đối tượng chưa bị bắt, trong đó có đối tượng chỉ đạo vụ xúi giục người dân đã móc nối với một số đối tượng quá khích ở ngoài địa bàn làm cho tình hình phức tạp hơn. Chúng tôi đang tích cực làm rõ những đối tượng này” – đại tá Lợi cho biết thêm.
Đại tá Lợi cũng thông tin thêm, hiện cơ quan chức năng đã khởi tố thêm 5 bị can. Đối tượng Trường (nguyên trưởng thôn Trung Sơn) đã ra đầu thú. CA xác định có khoảng 20 đối tượng quá khích tích cực, và đang đưa vào “tầm ngắm”.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Bí thư thường trực huyện Thạch Hà cho biết, tình hình an ninh chính trị tại Bắc Sơn cơ bản đã ổn định. Về bộ máy chính quyền, huyện nhận được đơn xin nghỉ việc của trưởng công an xã Nguyễn Khắc Sơn nhưng chưa chấp nhận và vận động đồng chí này tiếp tục công tác.
Văn Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét