Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Cần thơ bắt hai thành viên Hội phụ nữ nhân quyền !

Tin Khẩn: Hai thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam bị bắt

Cô Hài và chị Lụa chụp hình kỷ niệm với ông Sóc và ông Luốt (PGHH) ở miền Tây
Cô Hài và chị Lụa chụp hình kỷ niệm với ông Sóc và ông Luốt (PGHH) ở miền Tây
PNNQ | 22/4/2014
Sáng nay, ngày 22 tháng 4 năm 2014, cô Trần Thị Hài và  Nguyễn Ngọc Lụa đại diện Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam trực tiếp xuống thành phố Cần Thơ  theo dõi phiên tòa phúc thẩm xử hai dân oan Nguyễn Thị Tuyền và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.
Tòa phúc thẩm thành phố Cần Thơ xử ý án dành cho bản án ba năm tù giam của chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và giảm bản án sơ thẩm hai  năm rưỡi của chị Nguyễn Thị Tuyền xuống còn hai năm.
Hai dân oan này bị chính quyền thành phố Cần Thơ cướp đất ở nông trường Cờ Đỏ và đã cùng dân oan cả nước đấu tranh cho phong trào Dân oan lâu nay. Vì sự năng động trong phong trào Dân oan, họ bị bắt tháng 10 năm 2013. Gia đình họ hiện tại rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn vì đã mất đất nay lại mất thêm hai người lao động chính trong gia đình.
Phiên tòa xử hai dân oan không có nhiều người chú tâm theo dõi, ngoài hai người chồng của hai chị dân oan là Phạm Văn Cờ và Nguyễn Văn Thạnh, chỉ có hai đại diện của Hội Phụ nữ Nhân quyền là Cô Hài và chị Lụa – là những người đã sát cánh với hai gia đình này ngay từ những ngày đầu chị Tuyền và chị Nguyệt bị bắt.
Phiên tòa kết thúc lúc 11h35 cùng ngày. Nhưng có một diễn biến bất ngờ xảy ra sau phiên tòa. Đó là, cô Hài và chị Lụa bị hàng chục công an bao vây, hành hung bằng roi điện và trấn áp lên xe chở về đồn công an phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Chúng tôi nhận được tin về vụ  bắt bớ này từ anh Thạnh và anh Cờ. Và hiện tại không thể liên lạc với chị Lụa và cô Hài.
Cô Trần Thị Hài là dân oan, biểu tình viên nổi bật và cũng là một cựu tù nhân lương tâm. Cô Nguyễn Ngọc Lụa là con gái tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Lía, là một trong những thành viên trẻ tuổi năng động nhất của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam.
Xin công luận theo dõi và bệnh vực cho hai thành viên của chúng tôi.
Ban Điều hành PNNQVN

42 nhận xét:

  1. bị bắt vì người ta vi phạm pháp luật là điều không thể chối cải rồi, việc gì mà trang blog này cần phải bảo vệ những kẻ tội phạm này như thế nhỉ, đã thế rồi cố tình đưa hội phụ nữ nhân quyền gì ở đây nữa chứ, là người dân tôi chưa hề được nghe đến tên hội này lần nào kìa, mà có hội phụ nữ việt nam đấy rồi, cần lập cái hội này làm gì nhỉ, nhân quyền thì nước ta chẳng có vấn đề gì rồi, thế lập ra vì mục đích gì vậy nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tòa phúc thẩm thành phố Cần Thơ xử ý án dành cho bản án ba năm tù giam của chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và giảm bản án sơ thẩm hai năm rưỡi của chị Nguyễn Thị Tuyền xuống còn hai năm.đây là hành vi người ta thưởng bảo là dân oan hay chăng, oan đến nỗi mà bị pháp luật tuyên án, ờ đó là cái oan mà đa số những người phạm tội đều kêu lên," tôi bị oan" cái cảnh quá quen thuộc rồi nên đừng có nói chuyện oan ở đây, chẳng mấy khi người ta bắt mình vì mình trong sạch cả

      Xóa
  2. Cái gì mà những người hội phụ nữ nhân quyền thật chất đây là mấy người vi phạm pháp luật bị công an bắt là đúng. Pháp luật nước ta rất nghiêm minh không bao giờ để lọt người phạm tội mấy vị này vi phạm pháp luật còn đòi nhân quyền thật nực cười làm gì đất nước nào chấp nhận những con người như vậy. Bị bắt là xứng đáng kêu gì cứ không ai thương đâu mà kêu!

    Trả lờiXóa
  3. Chẳng vô cớ gì mà hai người này lại bị công an bắt. Chắc chắn những người này đã làm những việc phạm pháp. Mà những người này lại là những "tù nhân lương tâm", là thành viên của "Hội phụ nữ nhân quyền" thì chắc chắn họ đã mang trong mình tư tưởng phản động, muốn lật đổ chính quyền nhà nước. Vì một chút thù lao của thế lực thù địch mà bán rẻ lương tâm của mình, đi làm những việc trái với đạo làm người.

    Trả lờiXóa
  4. Hội phụ nữ Nhân quyền Việt Nam là hội gì thế, chưa bao giờ tôi nghe thấy hội này cả, đọc bài viết liên quan tôi thấy đây cũng chỉ là cái hội của những người tự xưng là Nhân quyền để gây rối chống phá Đảng và Nhà nước mà thôi, không có gì phải bàn cãi cả. Việc hai người của Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam bị bắt là đúng rồi, dám xúi giục lôi kéo người dân đi biểu tình phá hoại. Pháp luật Việt Nam luôn công bằng và đúng đắn, những người này sẽ bị xử lý theo đúng pháp luật. Không chối cãi.

    Trả lờiXóa
  5. Đây chắc chắn là những nhà zận chủ đây mà. Lúc nào cũng cho mình cái quyền đi phán xét chuyện thiên hạ, mà không phải là nhận xét đúng mà lại là ăn nói huyên thuyên, xuyên tạc, bóp méo sự thật. Bị bắt là đúng thôi, còn kêu ca cái gì nữa. Những hình phạt cho 2 người kia là quá nhẹ, điều đó khẳng định sự khoan hồng trong pháp luật nhà nước ta. Vậy mà, bọn không có đầu này lại có ý định lật đổ nó. Thật đúng là vô học.

    Trả lờiXóa
  6. lại là câu chuyện do bọn rận chủ dựng lên để nói xấu công an Việt Nam, không bao giờ có chuyện công an bao vây người và hành hung người như thế,hội phụ nữ nhân quyền là hội gì thế , hội này thành lập ra chỉ nhằm mục đích để xuyên tạc bóp méo sự thật nói xấu nhà Đảng nhà nước ta chúng như thế thì bị bắt là đúng và phải có hình phạt thích đáng với những đối tượng này.

    Trả lờiXóa
  7. có tội thì mới bị bắt chứ không tự dưng gì mà pháp luật nước ta bắt người vô tội cả. Hai người trên nhân danh hoạt động vì xã hội trong thanh thế của Hội phụ nữ nhân quyền, một tổ chức tay sai cho bọn phản động ngoại bang nên bình thường dưới danh nghĩa tốt đẹp để chúng tồn tại nhưng thực chất âm mưu và thủ đoạn của chúng chỉ nhằm mục đích chống phá nền an ninh quốc gia của nước ta mà thôi, đặc biệt chúng dùng thủ đoạn nói xấu chế độ, đất nước và con người ta. Thế nên việc hai thành viên của Hội phụ nữ nhân quyền bị bắt cũng là chuyện thường tình nếu họ vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
  8. Hai thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam bị bắt là do hoạt động cho bọn phản động chống phá đất nước dưới cái được gọi là dân oan, chúng ta hãy cảnh giác về những người tự xưng là dân oan như thế này. Đọc bài viết tôi thấy có quá nhiều điểm nghi vấn và sau khi xác minh tôi thấy được rằng tác giả đã xuyên tạc sự thật, bóp méo sự thật hoàn toàn. Có chi tiết tôi thấy vớ vẩn nhất là tác giả nói hai người kia khi tòa xử xong lúc đưa lên xe thì bị hàng chục công an bao vây, hành hung bằng roi điện và trấn áp lên xe. Thật là vớ vẩn, sai hoàn toàn.

    Trả lờiXóa
  9. đúng là Hài quá, 2 thành viên trên là dân oan, là thành viên của hội phụ nữ nhân quyền Việt Nam, hội này lấy đâu ra thế, có cả hội phụ nữ nhân quyền cơ đấy,sao không có Bùi HẰNg lên tiếng ở đây nhỉ, tôi tán thành cho bà Hằng vào hội này nhé, vì cái cảnh hằng đánh bố mẹ chửi nhau gây lộn với anh chị em, đi khắp phố sủa hết người này đến người nọ, vì vậy mà cái hội này nên bảo vệ nhân quyền cho Hằng nhé,

    Trả lờiXóa
  10. dân oan gì hai con mụ này,ta thấy dan oan 2012 kêu dân oan cho rất nhiều người rồi nhưng thực ra họ có oam không hay chỉ là cái màn kịch là hình nộm họ dựng lên để viết bài,để lấy sự thương hại của cư dân mạng,sự thật là gì ngoài những phần tử chống đối thì có ai tuwk dưng đi xét xử không hả trời,từ nay viết bai nên thận trọng viết cho đúng đó nha đừng có hồ đồ tin vội danoan2012 làm gì cho mệt

    Trả lờiXóa
  11. Hội phụ nữ nhân quyền Việt Nam là hội gì chứ,đây là hội lập ra để chống phá nhà nước ta à.Chúng định đòi nhân quyền gì chứ.Những người này làm những việc như vậy mà sao khi bị bắt chúng vẫn có thể nói được,vẫn cứ ngoan cố kêu oan.Oan ức cái nỗi gì chứ.Cô Nguyễn Ngọc Lụa là tù nhân của Nguyễn Văn Lía,phải chăng cô có lòng thù hận khi cha cô phải bắt.Như vậy là cô ta đã suy nghĩ không đúng đắn,cô này nên suy nghĩ lại,và có những hành động đúng đắn.

    Trả lờiXóa
  12. Phụ nữ nhân quyền,trời,cái tổ chức quái quỷ gì vậy.Họ nghĩ mình là ai chứ mà lập ra cái hội này.Những việc họ làm đều là những việc làm tuyên truyền chống đối nhà nước ta.Chính vì vậy họ bị bắt là những việc hoàn toàn chính đáng,không có gì phải bàn cãi.Còn việc bài viết này nói sau khi tòa xử xong có tới hơn chục công an lao vào đánh tù nhân.Các bạn đọc xem có thấy nghe và tưởng tượng được ra cái cảnh đó không,bài viết sinh động và nhân cách hóa quá.

    Trả lờiXóa
  13. Nhà nước ta cần phải trừng trị thật nghiêm khắc hơn đối với những tổ chức như thế này.Chính những tổ chức như thế này là những tiềm nguy gây ra phá hoại đất nước ta.Đối với những người còn trẻ mà đã mang trong lòng mình hận thù đối với đất nước như vậy rồi thì ngày chúng càng làm nhiều hơn những việc chống phá nhà nước ta.Chính vì thế với mức tù vài năm như vậy chắc hẳn không đủ sức răn đe với bọn chúng.Cần phải tăng nặng thêm hình phạt này lên.

    Trả lờiXóa
  14. Mọi người cứ nhìn vào những việc mà hai thành viên này làm thì sẽ hiểu ngay hội phụ nữ nhân quyền là gì. Việt Nam đã có hội phụ nữ rồi cần gì phải lập ra thứ gọi là nhân quyền mà chẳng thấy nhân tính đâu. Bắt những kẻ này là đúng lắm, đây chính là mầm mống gây nguy hại cho cuộc sống của nhân dân. Những thứ mà bọn chúng tự tạo ra như tù nhân lương tâm, biểu tình viên...thực sự là những thứ nhảm nhí

    Trả lờiXóa
  15. Nhìn hai người này có giống phụ nữ Việt Nam tí nào không, chẳng có tí thuần phong mỹ tục nào ở hai vị này mà cũng đòi lập ra cái hội phụ nữ nhân quyền gì đấy. Chẳng hiểu sao đám rận cứ thích lập ra nhiều thứ hiệp hội nghe cái tên toàn thấy dân chủ, nhân quyền, lương tâm nhưng thực chất lại chất chứa âm mưu nham hiểm. Bắt những kẻ thế này chính là điều cần để răn đe đám rận kia

    Trả lờiXóa
  16. Nói là thành viên hội phụ nữ chứ thực ra hai người này không xứng đáng đứng ra lập nên cái tổ chức nhảm nhí này. Nhân quyền ở Việt Nam đã có đủ rồi không cần các người phải kêu gọi lập ra hội phụ nữ nhân quyền đâu. Mục đích của các người là nhân quyền nhưng thực chất lại là chống phá nhà nước ta, đây là việc làm của những kẻ phản động cần phải ngăn chặn ngay hành động của đám người này

    Trả lờiXóa
  17. Thành viên nào là hội phụ nữ chứ, hai người này có phải thuộc thành viên hội phụ nữ Việt Nam đâu. Nhìn họ chẳng có chút gì gọi là phụ nữ Việt Nam, luôn miệng nói hành động vì nhân quyền nhưng thực ra là để gây rối an ninh, chống phá nhà nước. Sự tích cực hoạt động của hai người này chắc chắn phải được đền đáp xứng đáng trong nhà tù chứ không thể nào để họ tiếp tục tự do rồi gây rối an ninh nữa

    Trả lờiXóa
  18. Đây được coi là tin khẩn đối với các người sao, chỉ với hai thành viên mà đã lo lắng đến thế rồi thì nếu như thêm vài người nữa bị bắt chắc các người còn bịa ra chuyện gì để nói xấu nhà nước nữa. Hội nhân quyền phụ nữ lập ra để làm gì, chẳng lẽ hội phụ nữ Việt Nam không thu nhận các người nên mới cố tình tạo ra thứ hiệp hội chống phá nhà nước? Các người hành động như những kẻ thiếu hiểu biết, bản tính không đổi

    Trả lờiXóa
  19. Có vẻ đám rận bắt đầu lên tiếng bảo vệ cho thành viên của mình rồi đấy, đây là điều chắc hẳn cũng khá quen đối với những ai quan tâm đến những hiệp hội mới này. Tự cho mình là người vì nhân quyền, tự do, dân chủ nhưng những hành động của tổ chức này lại hết sức xấu xa. Bọn chúng chỉ là những kẻ bất chấp bán rẻ lương tâm, danh dự của bản thân để đi theo con đường mù mịt phía trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói quá đúng ! Bán rẻ lương tâm,danh dự để đi theo con đường mù mịt phía trước ! Hay vổ tay tán thưởng cho bạn !
      Chửi đi bạn chửi tổ tông tám đời cái " ông " đại phản động đã dẩn dắt toàn dân đi theo con đường không bao giờ tới. " Ông ta nói như vậy nè có đáng chu di tam tộc hay không " Không biết đến hết thế kỷ nầy ( 86 năm nữa ) Việt Nam hoàn thiện XHCN hay chưa ".híc híc

      Xóa
  20. Các người bênh vực tức là các người vô tình làm khó các vị lảnh đạo tối cao khi đi hội nghi ở nước ngoài.Nhân quyền là một trong những điều kiện mà 11 quốc gia thuộc TPP đặt ra cho Việt nam có vào được hay không ?.Cơ hội VN vào hiệp ước thương mại rất thấp và việc bị xù rất cao. Tuy chưa có văn bản chính thức nhưng các nhà bình luận Tây phương nhận định cơ hội VN được vào gần như không có ! Buồn thật.

    Trả lờiXóa
  21. Tại sao cái trang này toàn kêu gọi cho những kẻ tù tội. Phạm pháp thì phải chịu hậu quả, giờ lại kêu ca đòi công luận ủng hộ. Những kẻ này luôn mồm nói là dân oan, hoạt động cho dân oan nhưng thực chất thì làm được những gì? có đúng là họ hành động vì lợi ích của nhân dân, hay là lôi kéo dụ dỗ dân đen đi theo con đường mà họ đang đi, làm những việc sai trái rồi đòi biểu tình, tụ tập gây mất trật tự xã hội, có thực sự là hội phụ nữ nhân quyền hay là những phụ nữ lợi dụng nhân quyền để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu.

    Trả lờiXóa
  22. "Hội phụ nữ nhân quyền" là cái hội gì thế ??? Chưa nghe tên bao giờ, cái hội này do ai lập ra và để làm gì vậy ???
    Mà vi phạm pháp luật thì bị bắt là đúng rồi, dù có là nhân viên của cái tổ chức nào thì cũng thế thôi. Sát cánh cùng
    gia đình cái beep gì 2 bà này, chắc lại là chim lợn với cả bơm đểu chứ gì ??? kích động biểu tình đi tù là đúng.

    Trả lờiXóa
  23. Lúc nào cũng kêu dân oan thế này, dân oan thế kia, oan hay không thì đã có pháp luật giải quyết rồi chẳng
    cần phải có sự giúp sức của cái Hội phụ nữ khỉ gió kia đâu. Chẳng biết ở đâu ra cái hội đấy nữa, hay lại bê ở
    bên nước ngoài về, toàn cái bọn phản động mang danh nhân quyền, cái này cũ quá rồi, mà vi phạm pháp luật thì
    bắt hết.

    Trả lờiXóa
  24. Hội phụ nữ dân quyền là hội gì vậy?Có ngày thành lập không,có được sự đồng ý của toàn thể nhân dân không?có được nhà nước,chính phủ cho phép không vậy?Hay đây chỉ là bọn chống phá nhà nước thành lập ra để làm mờ mắt nhân dân,lôi kéo nhân dân gây mất trật tự an ninh xã hội?

    Trả lờiXóa
  25. Chúng vận động chính giới các nước, một số tổ chức quốc tế gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ nhân quyền để can thiệp vào lộ trình cải pháp luật và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Vẫn là mấy cái chiêu trf kiểu ngựa quen đường cũ, nhưng điều đấy là rất khó có thể thực hiện được.

    Trả lờiXóa
  26. Vẫn là liên quan tới cái gọi là nhân quèn cơ đấy, chúng ta cần phải hiểu rằng, đầu tiên đã là một công dân của một quốc gia thì cần phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của quốc gia đó, vì đó chính là ý chí của giai cấp cầm quyền, của hệ tư tưởng.. Liệu mấy người này đã chấp hành được như thế hay chưa?????

    Trả lờiXóa
  27. Vẫn là mấy cái gọi là nhân quyền đây mà, Vấn đề dân chủ dân quyền đang được các thế lực phản động lợi dụng để kích đông chống phá nhà nước. ""Tin Khẩn: Hai thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam bị bắt"" đây chính là những cái chiêu trò bịa đặt của lũ phản dân hại nước đây mà.

    Trả lờiXóa
  28. Chúng vẫn cái thủ đoạn lợi dụng nhân quèn thế này à, có chấp nhận được những hành động này của chúng không đây ?? đúng là bọn quái quỷ đấy mà, Vấn đề lợi dụng dân chủ nhân quyền để chống phá Đảng ta bây giờ đang là điều đáng lo nhất.Đảng ta luôn tôn trọng quyền dân chủ của người dân, thế mà chúng còn cả gan lợi dụng chứ.///

    Trả lờiXóa
  29. Khá là hiểu các thủ đoạn của chúng các bạn nhỉ, vẫn là mấy cái chiêu trò nhân quèn, dân chủ, kích động phá hoại đất nước và nhân dân ta, đúng là quá trơ trẽn đấy. vấn đề này hiện nay khá là sôi nổi. Để dẹp yên được bọn này chắc cũng mất nhiều thời gian đây...

    Trả lờiXóa
  30. Sự thật là cái cớ nhân quyền khi nào chúng cũng lợi dụng để mà chống phá đất nước Việt Nam các bạn aaj, những hành vi của chúng thực sự là điều hoàn toàn không chấp nhận được. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người., thế mà chúng cứ tìm cớ để mà phá hoại chứ.//

    Trả lờiXóa
  31. Vẫn là mấy cái chiêu trò quỷ quyệt của chúng, sự thực đây là điều hoàn toàn chúng ta phải hết sức cảnh giác trước những âm mưu của chúng, cái thủ đoạn chuyên lợi dụng vấn đề nhân quyền thức sự là điều hoàn toàn không chấp nhận được. càng ngày thì hoạt động càng nguy hiểm mỗi công dan Việt Nam hãy cảnh giác và đập tan âm mưu của bọn phản động.

    Trả lờiXóa
  32. Sự thực là chúng đang âm thầm bôi bẩn đất nước ta bằng vấn đề nhân quyền này các bạn ạ. Những thủ đoạn này của chúng là những cái chiêu trò dơ bẩn nhất mà chúng đang âm thầm lợi dụng để phá hoại đất nước Việt Nam. đây là một trong những vấn đề nóng hiện nay. có thể nói đây là một trong nhưng chiêu bài trong diễn biến hòa bình của Mỹ và các nước phương Tây thực hiện

    Trả lờiXóa
  33. Ố. lại là nhân quèn, nhân quyenf là cái mà chúng luôn lợi dụng đề mà kích động chống đối phá hoại đất nước đây mà. "Cần thơ bắt hai thành viên Hội phụ nữ nhân quyền !" có cái chuyện đấy không thì tốt nhất là nên đi xác thực cho nó chính xác, còn nữa cái mà nhân quyền của mấy bà ở đây chỉ là cái trò phá hoại mà thôi

    Trả lờiXóa
  34. Bố mấy cái tên khi nào cũng lắp lắp ở cái mồm nhân quyền, nhân quyền mà cuối cùng chúng đã làm được cái gì rồi cơ chứ, toàn là cái chiêu trò hết sức vớ vẩn của lũ điên điên rồ rồ thế này cơ đấy. Làm cái gì có cái gọi là hoạt động nhân quyền ở Việt Nam , chỉ là cái chiêu trò mà chúng mày lợi dụng chống đối phá hoại thôi à.///

    Trả lờiXóa
  35. KHi nào cũng nhân quèn, nhân quèn, mấy cái trò vớ vẩn của lũ phản quốc, chống đối cách mạng, thực sự là hoàn toàn không chấp nhận được những cái chiêu trò đó của chúng. hành động trên thực sự mà nói là một điều đáng lên án, cái gì mà nhân quyền , chri là cái thủ thuật lợi dụng cả thôi.//

    Trả lờiXóa
  36. Tôi nghĩ đây là một hội mà người dân tự lập ra mà không hề có mục đích chính đáng nào cả.Có thể đây là do các thành phần không tốt đã lôi kéo xúi giục nhân dân thành lập hội này để chống phá chính phủ Nhà nước,tạo cơ hội cho các thế lực phản cách mạng đạt được mục đích đen tối của mình

    Trả lờiXóa
  37. Chẳng có cái gì mà phải nói ở đây cả,Vụ việc đang được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật mà thôi.những kẻ nào vi phạm pháp luật thì những kẻ đó phải xử lí nghiêm mà thôi.Còn cái chuyện chúng mày phong cho chúng là những người phụ nữ nhân quyền thì thật là nực cười.Ở Việt nam không bao giờ có cái nào gọi là phụ nữ nhân quyền cả.Hãy dùng đúng từ ngữ của mình đi.Chẳng có ai mà đi bênh vực cho những kẻ bán nước cầu vinh cả.Đừng có mà làm những chuyện phi nghĩa và vô ích đó nữa lũ rận ạ.

    Trả lờiXóa
  38. Bắt hai người này vì họ đã vi phạm pháp luật của Việt nam thì mới bị bắt như vậy chứ chẳng bao giờ có cái chuyện tự nhiên họ lại bị bắt một cách vô lí như thế được.Đừng có mà đưa ra lời giải thích hay là đưa ra lời kêu gọi để mà mong cho mụ ta được thoát tội cả.những ai vi phạm pháp luật thì những kẻ đó phải nhận sự trừng phạt mà thôi.Đừng có mà kêu gọi làm gì cho nó vô ích cả.Và cũng nói cho các ngươi biết rằng ở Việt nam không có ai gọi là hội phụ nữ nhân quyền cả.Chỉ có hội phụ nữ Việt nam mà thôi

    Trả lờiXóa
  39. lại cái giọng điệu cũ rích nói xấu Đảng nói xấu công an của bọn rận chủ lúc nào chúng cũng nói là vì nhân dân nhưng chúng không tự hỏi chúng đã làm được gì cho nhân dân chưa suốt ngày chỉ thấy bọn này quấy nhiễu nhân dân nói xấu chính quyền ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của nhân dân bọn chúng còn lợi dụng nhân dân lừa đảo nhân dân thé nên chúng ta không thể tin những gí bọn chúng nói được tất cả chỉ là lừa đảo .

    Trả lờiXóa
  40. Hội phụ nữ nhân quyền là hội nào đó ?tôi chưa bao giờ nghe đến tên của cái hội này .Mà mục đích hội này là chi vậy? hay chỉ là lập hội đó để thực hiện những hành vi bẩn thỉu ,bán dân hại nước mà thôi .Hay hội này chỉ là những kẻ bất chấp bán rẻ lương tâm, danh dự của bản thân để đi theo con đường mù mịt phía trước

    Trả lờiXóa