Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Cần cách chức ngay bộ trưởng văn hóa Hoàng Tuấn Anh !

  Chưa có thời nào bộ trưởng văn hóa lại lùn như Hoàng Tuấn Anh thời nay, nhiều vụ việc được cho là chổng mông vào văn hóa, phá nát văn hóa, trình độ thấp dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng trong việc cố vấn cho Nhà nước tổ chức ASiat a...

 Mới rồi, Hoàng Tuấn Anh còn cùng băng nhóm Phúc hói, Chung con, Doãn Thị Thanh...câu kết với Thân Đức Nam và đám quan huyện sâu tham nhũng đất đai Nguyễn HỒng Yên của Thanh oai Hà nội để lập đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân qua việc cướp đình nội của làng Bình Đà. Ngang ngược hơn, băng nhóm này còn bịa ra mộ  củ Lạc Long Quân ngoài ruộng và cho xây mất hàng chục vạn gạch thì sở văn hóa phải về đình chỉ khẩn cấp !
 Thực tế, Phúc hói, Chung con, Thyanh...đều bị Nguyễn Hồng Yên lừa đảo và dắt mũi, hiện Yên đang bị dân Thanh oai tố cáo tham nhũng ngàn tỷ liên quan đất đai giao cho Cienco 5 làm đường Xa la - Cầu giẽ. Yên và băng nhóm quan Thanh oai đã  bị dân tố cáo với đầy đủ hồ sơ, bằng chứng, các cửa quan trung ương đều nắm được, báo Người cao tuổi từng đăng tải nhiều đợt nhưng cuối cùng thì hồ sơ hiện đang nằm tại Thanh tra bộ công an từ tháng 2 năm 2013 tới nay vẫn chưa hề có kết quả điều tra, khởi tố vụ án. 
 Yên và băng nhóm Quảng nam Đà nẵng gồm : Phúc hói, Thân quần bò, Hoàng tuấn Anh cùng bộ sậu vẽ ra dự án tiêu trăm tỷ vào " Đền Quốc tổ ", dân Bình đà đang bức xúc cho rằng : Yên chạy tội bằng cách vẽ dự án, cũng cướp đình làng để buôn thần thánh, sau này lập ra nơi buôn thần bán thánh, Phúc hói, Chung con, Thanh phó chủ tịch đang đêm mùng 1 tháng 3 âm lịch mang "ấn đền Quốc tổ " về dâng vào đền - ý đồ bán dấu ấn hàng năm để kinh doanh đã bị lột mặt nạ. 
 Vì những việc làm phá hoại văn hóa như trên, tiếp tay và bao che cho  tội phạm tham nhũng thì băng nhóm Phúc hói, Hoàng tuấn Anh, Thân Đức Nam ( chủ nhiệm văn phòng QH sau khi ôm tiền dự án Cienco 5 mua chức ), Chung con, Thanh...a dua cũng cần phải vạch mặt và cách chức.

TS. VŨ ĐỨC KHIỂN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ BỘ TRƯỞNG VĂN HÓA HOÀNG TUẤN ANH


Đề nghị xem xét trách nhiệm của bộ trưởng Bộ VH-TT&DL
CHỦ NHẬT, 20/04/2014 06:16:59 (GMT+7)

TT - LTS: Ngày 19-4, TS Vũ Đức Khiển - nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nguyên phó viện trưởng Viện KSND tối cao - đã gửi đến báo Tuổi Trẻ một bài viết tay thể hiện ý kiến cá nhân liên quan đến quyết định rút đăng cai Asiad 18 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

Tuổi Trẻ xin đăng ý kiến của ông Khiển:

Là một cử tri, tôi rất tán thành quyết định của Thủ tướng Chính phủ rút đăng cai, không tổ chức Asiad 18 tại Hà Nội. Đây là một quyết định đúng đắn, hợp lòng dân, tránh cho đất nước một hậu quả khôn lường. Như vậy là Thủ tướng đã lắng nghe ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - đầu tư, của các chuyên gia và của nhiều người dân quan tâm đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Tôi cũng không hiểu tại sao trong các cuộc họp thảo luận về vấn đề này, bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch luôn khẳng định nước ta sẽ có lợi ích rất lớn nếu nhận đăng cai Asiad 18. Đến tận buổi làm việc cuối cùng với Thủ tướng ngày 17-4, bộ này vẫn bảo lưu quan điểm, trong đó có đặt ra mục đích rất hay là “quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế đất nước”. 


Tuy nhiên, Thủ tướng lại khẳng định trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta còn có nhiều khó khăn thì dự kiến nguồn thu từ Asiad để bổ sung cho kinh phí tổ chức là chưa có cơ sở chắc chắn và rất khó đảm bảo; nếu tổ chức không chu đáo, không thành công thì ảnh hưởng ngược lại. Vì vậy Thủ tướng giao Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch chủ trì để có phương án phù hợp rút đăng cai, không tổ chức Asiad tại Hà Nội.

Vậy ở đây có việc bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch tham mưu đề xuất với Chính phủ một chủ trương sai có nguy cơ gây ra hậu quả xấu lớn cho đất nước về nhiều mặt. Nhân sự việc này, tôi đã xem lại kết quả cuộc lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn được tiến hành tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIII vào ngày 10 và 11-6-2013 thì thấy ông Hoàng Tuấn Anh chỉ được 90 phiếu tín nhiệm cao (bằng 18,07% tổng số đại biểu Quốc hội), trong khi đó ông lại có đến 116 phiếu tín nhiệm thấp (bằng 23,29% tổng số đại biểu Quốc hội). 

Nhưng ông lại không suy nghĩ về điểm này nên đã tiếp tục làm giảm sự tín nhiệm đối với mình. Vậy nên tôi đề nghị tại kỳ họp thứ 7 sắp tới của Quốc hội nên xem xét trách nhiệm của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh để thực hiện đúng tinh thần nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI.

Cử tri VŨ ĐỨC KHIỂN

Ý kiến của Tễu:

Chính phủ, Quốc hội cần miễn nhiệm, cách chức ngay ông Hoàng Tuấn Anh. 

Ông Hoàng Tuấn Anh là Kỹ sư đo đạc hàng không, cử nhân Luật và Cao cấp về lý luận chính trị... Ông không có chuyên môn trong cả 3 lĩnh vực VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

Trong tất cả các đời Bộ trưởng Văn hóa thì ông này vô văn hóa nhất, ít học nhất và phá nhiều nhất!  

Trần Hoàn, Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Quang Nghị ngày xưa không đến nỗi!

Đừng để văn hóa nước nhà - thứ vũ khí cuối cùng của người Việt Nam mất nốt!
Kinh tế đã phá tan tành rồi! Còn chút văn hóa thì hãy giữ lại để phúc cho con cháu đời sau! 



7 nhận xét:

  1. nhà lãnh đạo nào thì có những lúc này lúc nọ, cũng có lúc sai lầm chứ làm sao mà có thể đúng mãi được, sự việc trên cũng sẽ được điều tra làm rõ, hiện nay nhà nước ta đang là hết sức để trong sạch bộ máy nhà nước ta, để nhân dân có thể tin tưởng tuyệt đối với chính quyền, để nhân dân có thể chăm lo sản xuất

    Trả lờiXóa
  2. Là một nhà nước " của dân, do dân, vì dân", Đảng ta đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp, phục vụ lợi ích cho nhân dân, bộ máy được nhân dân giám sát,... tất cả đều vì cuộc sống ấm no của nhân dân. Đảng ta đang thực hiện nghiêm khắc công cuộc phòng chống tham nhũng. Người nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm đúng pháp luật, trước sự theo dõi của nhân dân. Vụ việc nêu trên có đúng hay không thì cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm điều tra làm rõ vụ việc, không để cho nhân dân chịu thiệt, chịu oan.

    Trả lờiXóa
  3. Nội dung bài viết trên chỉ là lời nhận xét chủ quan của tác giả, mà tác giả ở đây lại là người mang tư tưởng phản động, đi theo làm tay sai cho tổ chức phản động nhằm lật đổ nhà nước ta thì càng không được tin vào bài này. Ở đâu chẳng có người này, người kia, nhà nước nào chẳng có người quản lý tốt người quản lý không tốt. Sao mà tác giả lại thích ngồi bốc phét thế không biết, đúng là nhàn rỗi sinh nông nổi mà.

    Trả lờiXóa
  4. Làm lãnh đạo đâu phải đơn giản, đâu phải ai cũng làm được. Nếu ai cũng làm được thì không gọi là lãnh đạo mà gọi là loạn đạo mất rồi. Cùng là con người mà, chẳng ai toàn diện cả. Trước khi chê bai người khác thì hãy nghĩ đến bản thân mình trước, xem mình đã tốt bằng người ta chưa.

    Trả lờiXóa
  5. "Cần cách chức ngay bộ trưởng văn hóa Hoàng Tuấn Anh" chứ. Nghe giật tít cũng kinh đấy chứ. Có giỏi thì lên mà làm thay người ta xem, chắc gì đã bằng người ta mà cứ chê bai nói xấu người ta. Chẳng phải bênh ai đâu nhưng ai cũng có lúc này lúc khác, ai cũng có những sai lầm khuyết điểm, nhưng quan trọng là phải biết nhận ra nó và sửa chữa nó. Vì như thế còn hơn những kẻ chỉ biết ngồi một chỗ nói xấu người khác.

    Trả lờiXóa
  6. Nói chung là chó chê mèo lắm lông. "Cần cách chức ngay bộ trưởng văn hóa Hoàng Tuấn Anh" nghe cũng oai ra phết nhỉ. Nhưng làm gì có tuổi mà to mồm ở đây. Mấy tên rận này chưa đủ tư cách đạo đức để nói chuyện cách chức ai cả. Cứ cho là người ta sai đi, nhưng các người cũng chẳng tốt lành gì đâu. Các người không chỉ muốn cách chức ông Hoàng Tuấn Anh đâu mà còn muốn cách chức tất cả hệ thống chính trị nhà nước này nữa cơ.

    Trả lờiXóa
  7. Đều là con người cả thôi ,đâu phải ai cũng hoàn hảo cả đâu ,cũng phải có những lúc mắc sai lầm cả chứ ,có ai chắc chắn rằng mình chưa mắc sai lầm lần nào không? nhưng đều quan trọng là mắc sai thì phải biết cách mà sửa lỗi .Nhưng không nên vội mà đổ lỗi cho người khác nên xem xét cho đúng trước khi đưa ra những ý kiến.

    Trả lờiXóa