Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Ác sư thời loạn

Học sinh lớp 6 hoảng loạn vì bị thầy đánh


   Theo điều tra của chúng tôi : giáo viên đánh học sinh như báo gia đình đăng có tên thật là Đặng Văn Thế, sống tại thôn Nguyễn Xá, Phương tú. Thế có mẹ từng là giáo viên cấp một tên là Thể, bố tên là Kha.
  Bà con địa phương cho hay : Thế có biểu thiện của một người không bình thường từ nhỏ, các bạn hay trêu là hâm, tự kỷ.

GiadinhNet - Chỉ vì tắt hộ máy nghe nhạc cho bạn trong giờ học, cháu Vũ Thị Mỹ Phương (học sinh lớp 6B, Trường THCS xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã bị thầy giáo dạy thể dục dùng thước sắt đánh liên tiếp vào người gây thương tích. Để đảm bảo cho tinh thần của cháu sớm ổn định trở lại, gia đình đã phải xin phép nhà trường cho học sinh này được nghỉ học.

Học sinh lớp 6 hoảng loạn vì bị thầy đánh  1
Trường THCS xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: X.T

Hành động thiếu chuẩn mực

Sau một ngày bị thầy giáo dạy thể dục đánh gây thương tích, tinh thần của cháu Phương vẫn còn khá hoảng loạn. Thấy khách lạ, cháu nép sau lưng mẹ, dáng vẻ sợ sệt. Người thân phải thuyết phục khá lâu, cháu Phương mới rụt rè kể lại hôm bị thầy giáo dùng thước đánh nhiều nhát lên người.

Theo trình bày của cháu Phương, khoảng 10h30’ ngày 15/4, trong giờ thể dục của thầy Thuật (giáo viên dạy Toán, kiêm môn Thể dục), trước khi tập trung hàng ngũ, một số học sinh nam bật máy nghe nhạc nhưng sau đó không biết cách tắt. Thấy vậy, cháu Phương chạy lại giúp các bạn tắt máy nghe nhạc rồi nhanh chóng quay lại để tập trung vào hàng. Đúng lúc này, thầy Thuật tiến lại chỗ cháu Phương mắng cháu nhiều câu khó nghe. Bị thầy mắng, cháu Phương tỏ ra rất sợ hãi, xin lỗi thầy.

Cũng theo cháu Phương, sau một hồi mắng cháu, thầy Thuật dùng một cành cây tuốt hết lá vụt liên tiếp vào đầu, mặt cháu. Đau đớn, xấu hổ với bạn bè cùng lớp, cháu ôm mặt khóc, xin thầy tha thứ. “Thầy vẫn không tha, liên tục dùng cành cây đánh vào đầu cháu. Đau quá, cháu ngồi thụp xuống đất, ôm lấy đầu thì thầy Thuật dùng cây thước sắt vụt một cái vào chân và bắt cháu đứng lên. Khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, khi đang đứng ở hành lang, cô Hòa (Hiệu trưởng Trường THCS xã Phương Tú - PV) có gọi cháu lên phòng nói chuyện. Tại đây, cô Hòa hỏi lại đầu đuôi câu chuyện trong giờ thể dục của thầy Thuật và cháu đã kể lại toàn bộ vụ việc trên. Sau khi lắng nghe vụ việc, cô Hòa có dặn cháu về nhà không được nói với bố mẹ, việc này để nhà trường giải quyết nội bộ”, cháu Phương kể lại. 

Sau khi quay về lớp học, Phương thấy có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, khó thở nên được một giáo viên trong trường đưa lên phòng cô Tuyết (Hiệu phó Trường THCS Phương Tú) nghỉ ngơi. Một lúc sau, nhà trường thông báo người thân của Phương tới trường đón về. Thấy con có những biểu hiện bất thường, gia đình đã gặng hỏi và được cháu kể lại chuyện bị thầy đánh trong giờ học. Gia đình đã đưa cháu đến trung tâm y tế khám, sau đó khiếu nại lên ban giám hiệu.

Bà Vũ Thị Hiền (SN 1965, mẹ cháu Phương) cho biết, hiện sức khỏe của cháu chưa bình phục, tinh thần hoảng loạn nên gia đình đã xin phép trường cho cháu nghỉ học. “Nếu cháu nó có sai thì nhà trường cũng nên bảo ban, dạy dỗ nhẹ nhàng chứ không nên đánh cháu như vậy”, bà Hiền nói.

Hoàn cảnh đắng lòng của cháu bé
Học sinh lớp 6 hoảng loạn vì bị thầy đánh  2
Bà Vũ Thị Hiền, mẹ cháu Phương trao đổi với PV.

Ông Vũ Xuân Tiệp (SN 1962, bác ruột cháu Phương) cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc, gia đình đã có đơn kiến nghị gửi tới nhà trường yêu cầu làm rõ việc cháu bị thầy đánh gây thương tích. Tối 15/4, đại diện nhà trường cùng thầy giáo Thuật đã đến gia đình xin lỗi. Phía gia đình đã yêu cầu thầy Thuật phải viết bản kiểm điểm về hành động của mình, nộp nhà trường và gia đình mỗi bên một bản. Ban giám hiệu nhà trường cũng hứa sẽ thực hiện theo yêu cầu của gia đình.

Ông Tiệp cho biết thêm, hoàn cảnh của gia đình cháu Phương khá đặc biệt. Vì nhiều nguyên nhân, mẹ cháu Phương không lập gia đình mà đi “xin” con từ một người đàn ông lạ. Năm 2002, bà Hiền sinh hạ cháu Phương, từ đấy hai mẹ con ở cùng người mẹ già hơn 80 tuổi.

Vốn bản tính hiền lành, ngoan ngoãn, ít va chạm bên ngoài nên sự việc lần này khiến tinh thần cháu bị hoảng loạn. “Thấu hiểu hoàn cảnh của mình nên cháu rất ngoan, chịu khó giúp đỡ mẹ các công việc lặt vặt trong gia đình. Từ lớp 1-5, cháu đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến”, ông Tiệp nói.

Nhằm làm rõ những phản ánh của gia đình cháu Phương, PV Báo GĐ&XH đã cố gắng liên hệ làm việc với lãnh đạo Trường THCS xã Phương Tú. Cô giáo Nguyễn Thị Hòa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, do bận việc nên chưa thể tiếp xúc được với PV và xin đặt lịch hẹn vào sáng thứ 6 (ngày 18/4).

Chiều ngày 16/4, trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, ông Đặng Văn Khoái, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, mới nghe thông tin chứ chưa nhận được báo cáo từ Trường THCS xã Phương Tú. Ông Khoái khẳng định là có vụ việc trên như phản ánh của gia đình cháu Phương. Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa đã yêu cầu lãnh đạo Trường THCS xã Phương Tú họp Hội đồng kỉ luật nhà trường, xem xét mức độ vụ việc và biện pháp xử lý. Sau đó, báo cáo bằng văn bản gửi lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa trong thời gian sớm nhất.
Xuân Thắng


12 nhận xét:

  1. Đề nghi mẹ cháu Phương liên lạc ngay với tôi ( công dân Lê Hiền Đức :số điện thoại là: 01237485996) để cùng nhau "lên tiếng "!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Liên lạc với ỤC Đức để mà kéo bè kết cánh, mà làm hại dân tộc hay sao ? thủ đoạn thật, cháu bị đánh nếu đó là sự thực nên đến chính quyền, có những cách xử lý thích đáng đối với cái hành vi thú tính của người thầy đó, Bà Đức là ai mà cả gan có cái nhìn thiển cận như thế cơ chư.

      Xóa
    2. Cụ đức đã làm được cái gì cho dân tộc này rồi, thực sự mà nói thì chắc là cụ cũng chỉ muốn kéo bè, kéo cánh mà làm mất ổn định dân tộc này thôi nhỉ, những cái hành động đó của cụ theo tôi là hoàn toàn không chấp nhận được đâu ?/ nên đến gặp chính quyền , quản lý đối với thầy giáo đó chứ lỵ

      Xóa
  2. Gặp ai cơ ?? cụ Đức à, đóng góp được cái gì cho họ rồi , nếu họ bị oan uổng thật, đúng là quá trơ trẽn, sự thực là những hành vi này của chúng là hoàn toàn để tìm cớ mà kích động đây, sự việc như thế thì gặp ngay cơ quan có chức năng làm nhiệm vụ trên cơ chứ, sự thực là phải lên án cái cụ đức này.

    Trả lờiXóa
  3. Vẫn là mấy cái chiêu trò bệnh hoạn của cụ Đức muốn tuyên truyền bẩn à, sự thực là không nên như thế , điều đó là hoàn toàn không được đâu , mấy cái thủ đoạn đó của các vị là quá nhàm rồi, những cái mà như thế đáng lẽ ra phải có những cách làm cho nó đúng đắn hơn là tìm gặp đến cơ quan công quyền chứ????

    Trả lờiXóa
  4. Hóa ra Cụ đức là trung tâm của vũ trụ à, có ai mà tự cho mình những điều như thế hay không nhỉ ?? Quyền Của cụ đức thực sự là quá lớn để giải quyết những vấn đề này đấy, cái mà chúng ta đáng nói là nếu mà Học sinh bị đánh như thế, nên chăng là đến cái cơ quan chuyên trách để mà có cách giải quyết một cách ổn thỏa hơn.

    Trả lờiXóa
  5. Cách giải quyết tốt nhất ở đây là tìm gặp người quản lý của thầy giáo đó, cách mà chúng ta nên làm ở đây là nếu có sự thực như thế thì cần có cách giải quyết tốt hơn. Những gì mà chúng ta muốn nói là nếu sự thực diễn ra như thế này thì là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được vì cái cách mà thầy giáo làm là đúng. Nhưng mà tìm gặp cụ đức để mà giải quyết thì thật là điều hoàn toàn không nên tí nào

    Trả lờiXóa
  6. Ô hay ?? Cứ phải gọi cho Cụ Đức hả các bạn , cụ đức là cái quái gì mà to thế chứ, cụ này chắc là toàn chém gió với các nhà dân chủ nên quá giói đấy mà , những việc làm của chúng mà nói là điều đáng lên án , nếu sự thực mà thầy giáo đáng học sinh như thế này thì quà là không chấp nhận được, cơ mà cũng phải nhìn nhận là phải báo cáo cho cơ quan quản lý thầy giáo đó cơ chứ.

    Trả lờiXóa
  7. Gặp Cụ Đực để mà làm cái gì đây cơ chứ, chỉ toàn là mấy cái trò vớ vẩn của các nhà dâm chủ, tìm cách để mà câu móc đấy, sự thực mà nói thì nếu mà có hành vi của thầy giáo như thế này thì gặp ngay cơ quan quản lý con người này nhằm giải quyết những vấn đề đang phức tạp như trên thế mới là đúng quy cách của nó chứ.

    Trả lờiXóa
  8. GỌI cho cụ Đức đẻ cụ giảo oàn cho hả, đúng là trò vớ vẩn của cụ đức, già rồi mà còn có những cái trò như thế thì đúng là điên khùng thật đấy, liệu rằng cụ có nên để đức cho con cháu tĩ nữa hay không ? Hay là toàn làm những cái trog vớ vẩn như thế cơ chứ??? đúng là không chấp nhận được cả thằng đã đánh em học sinh , cả con Đức này,.

    Trả lờiXóa
  9. Hóa ra Cụ đức chuyên đi cầm nắm công lý không có ai có thể giải quyết được vấn đề này nữa à, trên đời này chắc chỉ còn Mỗi Đực là công lý thôi sao ??? lời khuyên cho gia đình gia đình nên tìm đến công lý, cơ quan chức năng, những người trực tiếp quản lý thầy giáo này, cần có những hành động để đe mặt cái hành vi đó.

    Trả lờiXóa
  10. Nếu thầy giáo sai thì lên án , cần phải có cách để mà xử lý, gặp cái bà Đức này để mà làm cái gì cơ chứ, tạo ổ nhóm à, thực hành các hành vi phá hoại chống đối à, toàn là những cái chả đâu vào đâu thôi, làm sao có thể chấp được mấy cái hành động này của chúng mày hả./

    Trả lờiXóa