Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Băng nhóm Hoàng công Khôi ( tiếp theo)


LIÊN QUAN TỚI BĂNG NHÓM HOÀNG CÔNG KHÔI
BÍ THƯ QUẬN ỦY HOÀN KIẾM
“ĂN” CẢ ỐNG THẢI WC

Bà Tống Châu Hạnh ở tầng 1 biệt thự 11A Tông Đản là nạn nhân của hệ thống nước thải này. Bà Hạnh gửi đơn tới Đảng ủy, UBND phường rất lâu rồi nhưng Đặng Đình Bằng CT UBND phường, quá hạn chưa ký Thông báo xét đơn của công dân. Bà Hạnh lại gửi lên Quận ủy và UBND quận Hoàn Kiếm cũng không thấy có biện pháp gì.

Đảng viên Trần Vinh Quang cán bộ Học viện tài chính - kẻ vi phạm có tiền lo lót nên đã 3 năm nay được quận – phường ưu ái bảo kê, còn bà Hạnh thuộc hộ nghèo nên chính quyền để mặc cho sống chung với nước thải của Quang. Cái này gọi là nhà nước pháp quyền XHCN?

Ở địa bàn Tràng Triền, số nhà 18 Ngô Quyền có vụ bê bối lừng danh đã 7 năm của gia đình ông Tiến bà Hồng đảng viên CSGT đội 7 Thành phố HN cùng được đảng bao che rốt ráo.

Nhân dân nghi rằng: chính quyền CS độc tài ở Hà Nội chỉ bảo vệ đảng viên giàu, đàn áp người ngoài đảng, đàn áp dân nghèo?

Ngày 03/3/2014 Báo Người cao tuổi đã có CV gửi Chủ tịch UBND TP HN Nguyễn Thế Thảo về tồn tại ở phường Tràng Tiền. Ngày 09/3/2014 Báo Xây dựng đăng về các bê bối tại Biệt thự 11A Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3 năm không xử lý không báo cáo VPCP


Lãnh đạo thành phố chém gió bảo tồn biệt thự Pháp cổ trước 1954 nhưng “để gió cuốn đi”.
Báo Xây dựng đăng về vi phạm pháp luật bê bối ở Biệt thự 11A Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 3 năm chính quyền bất lực hay bảo kê?
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/sau-3-nam-to-cao-sai-pham-tai-biet-thu-11a-tong-dan-van-chua-duoc-giai-quyet.html


Cổng thông tin điện tử chính phủ
Ngày 01/11/2011 có c/v gửi Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Yêu cầu Quận Hoàn Kiếm giải quyết dứt điểm kiến nghị về biệt thự 11A Tông Đản
Ngày 05/3/2012 5:08 PM
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Yeu-cau-Quan-Hoan-Kiem-giai-quyet-dut-diem-kien-nghi-ve-biet-thu-11A-Tong-Dan/20123/131521.vgp

21 nhận xét:

  1. moi hết thông tin đi các bác để xem có ai tin tưởng mấy bác nói hay không nào, mà đưa ra các đừng links dẫn chứng như đúng rồi mà chẳng thấy đúng được cái gì cả, hiện tại cơ quan đang làm rõ các vụ việc trên để cho nhân dân không còn nghi ngờ gì nữa thì đó là phải tuyệt đối làm nghiêm túc xử lí nghiêm vào vụ việc này để làm tấm gương cho các đối tượng khác, như chúng ta đã biết vấn nạn tham nhũng ở nhà nước ta diễn ra rất phức tạp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng Công Khôi có khối tài sản trị gía lớn nhất trong đám cẩu quan Hà Nội ông Truyền xách dép cho Khôilúc 01:36 15 tháng 3, 2014

      http://danoan2012.blogspot.com/2014/03/tai-san-cua-quan-ha-noi-hoang-cong-khoi.html

      Xóa
    2. Bớ Nghị: DLV đang chửi báo ĐT chính phủlúc 18:30 15 tháng 3, 2014

      Tiên sư thằng DLV vừa khốn nạn vừa ngu, link của báo điện tử Chính phủ rõ ràng mà mày dám bảo "chẳng thấy đúng được cái gì cả"
      Sư của mày là Ban Tuyên giáo dạy mày hỗn thế à?

      Xóa
  2. nghe cái típ nhìn hùng hồn quá đi hề, băng nhóm mà không biết họ có cướp gì không mà nói họ là băng cướp đây, đọc đi đọc lại mà chẳng thấy họ cướp chỗ nào cả, chỉ thấy bọn này đưa ra những thông tin hoàn toàn sai trái mang tính vu khống bôi nhọ nhà nước chính quyền của nhân dân. Thử hỏi những tên blogger này đã làm gì cho tổ quốc chưa cho nhà nước nhân dân chưa mà đúng đây phát biểu như thật ấy nhỉ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bí thư Khôi mới có cướp được như thế này thôi, cướp khá hơn ông Truyềnlúc 17:21 15 tháng 3, 2014

      Tổng hợp tin nhà đất của Hoàng Công Khôi :
      - Số nhà 40 Thọ Xương (xây lại, đang ở).
      - Số 01 Hàng Cót – Nhà hành lẩu dê Nhất Ly (đã đóng cửa sau khi bị báo NCT đăng).
      - Số 09 Lý Đạo Thành – Khách sạn Conifer Boutique có 34 phòng.
      - Một nhà làm xưởng giặt là cao cấp Conifer ở Gia Lâm.
      - Số 77 Nguyễn Hữu Huân – giặt là cao cấp Conifer Clean.
      - Số 21 Hàng Khay – vị trí đắt tiền nhất HN (đang xây dựng).
      - Số 26 Bà Triệu (công sản nhà nước, Khôi mua nhập nhèm không qua đấu thầu, rồi đã bán lại )
      - Số 11 Hàng Khay – vị trí đắt tiền nhất HN (cử tri quận tố cáo đầu năm 2013).

      Xóa
    2. Chúng em ở ngay cạnh nhà 24 bà Triệu, Khôi mua đi bán lại của cty nông nghiệp, trước của người Hoa

      Xóa
    3. Khôi có nhà ở Hàng Bè nữa.
      Nhà ở Long Biên to khủng

      Xóa
  3. cử tri thủ đô sẽ tố giác tài sản tham nhũng của Viện + Hoalúc 14:35 15 tháng 3, 2014

    Nếu Viện không tống cổ thằng Thanh đi địa bàn khác, cử tri thủ đô sẽ tố giác tài sản tham nhũng của Viện + Hoa "cứt lợn"

    Trả lờiXóa
  4. Hoàng Công Khôi là kẻ chịu trách nhiệm toàn bộ vụ việclúc 18:24 15 tháng 3, 2014

    Ở quận Hoàn Kiếm Hà Nội không có hệ thống chính trị của ĐCS, một mình Hoàng Công Khôi là VUA KHÔNG NGAI – vừa CT HĐND quận vừa Bí thư Quận ủy, mọi vi phạm pháp luật ở quận đều có bàn tay bẩn thỉu của Khôi thọc vào.

    Vụ Nguyễn Minh Thanh sử dụng lý lịch khai man che dấu cả kỷ luật đảng năm 2008 để trúng cử HĐND phường là do Khôi dàn xếp chỉ đạo. Hoàng Công Khôi là kẻ chịu trách nhiệm toàn bộ vụ việc này.

    Trả lờiXóa
  5. lãnh đạo quận HK không hiểu luật do chỉ học dự thính như anh Nguyễn Minh Thanh rồi mua điểm, mua bằng?lúc 18:36 15 tháng 3, 2014

    Cho tới nay, cả HĐND lẫn Quận ủy và UBND quận Hoàn Kiếm đều không có văn bản trả lời ĐƠN TỐ CÁO của cử tri về đảng viên, đại biểu HĐND, phó CT phường khai man vi phạm pháp luật.
    Hay lãnh đạo quận HK không hiểu luật do chỉ học dự thính như anh Nguyễn Minh Thanh rồi mua điểm, mua bằng?

    Trả lờiXóa
  6. Quận HK và Nguyễn Quốc Hoa đừng diễn trò nữa – dân vừa chán vừa khinh các vị - đúng là Hoa cứt lợn.lúc 20:01 15 tháng 3, 2014

    Chúng tôi xem CV Nguyễn Quốc Hoa ký ngày 14/3 trên báo Dân trí mà ngao ngán cho cái trò mỵ dân dối trên lừa dưới để xoa dịu khiếu kiện đã thành bệnh mãn tính của Hoa và quận Hoàn Kiếm.
    Cử tri tố cáo Nguyễn Minh Thanh 7 điểm 11 mục, mà loanh quanh xử lý mấy việc nhỏ, còn khai man nhiều thế chưa thấy UBKT quận ủy trả lời cử tri, trả lời báo chí?
    Quận HK và Nguyễn Quốc Hoa đừng diễn trò nữa – dân vừa chán vừa khinh các vị - đúng là Hoa cứt lợn.

    Hà Nội: Xem xét xử lý kỷ luật Phó Chủ tịch phường Tràng Tiền
    http://dantri.com.vn/ban-doc/ha-noi-xem-xet-xu-ly-ky-luat-pho-chu-tich-phuong-trang-tien-849838.htm

    Trả lờiXóa
  7. Quận ủy Hoàn Kiếm khinh cử tri, 10 tháng không trả lời Đơn Tố cáolúc 20:19 15 tháng 3, 2014

    Phản đối Hoàng Sơn không trả lời cử tri Hoàn Kiếm kết quả kiểm tra Nguyễn Minh Thanh, hay Sơn và nhóm 4 người ăn hối lộ của Thanh?

    Kiểm tra dấu hiệu sai phạm của Phó Chủ tịch phường Tràng Tiền
    http://dantri.com.vn/ban-doc/kiem-tra-dau-hieu-sai-pham-cua-pho-chu-tich-phuong-trang-tien-737182.htm

    UBKT Quận ủy Hoàn Kiếm “quên” công bố kết quả rà soát đơn tố cáo
    http://dantri.com.vn/ban-doc/ubkt-quan-uy-hoan-kiem-quen-cong-bo-ket-qua-ra-soat-don-to-cao-789117.htm

    Trả lờiXóa
  8. Theo tin từ thần tài quận HK, Đặng Đình Bằng ct phường Tràng Tiền sẽ chuyển sang phường Cửa Nam, vẫn làm ct UBND

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bác ơi, bao giờ thằng Thanh nó cút khỏi phường ta, em mời các bác mít tinh bánh tôm Hồ Tây nhé.

      Xóa
    2. Nguyễn Minh Thanh mới là kẻ nên ra đi, nó biết mở khóa không cần chìa từ năm 16 tuổi nên gây lo ngại sâu sắc cho mọi người.
      Còn Thanh ở Tràng Tiền là còn kiện - không ai tin nó nữa thì làm cán bộ nỗi gì?

      Xóa
    3. Công tác cb của Nghị chẳng qua là xúc đống phân từ chỗ này đổ sang chỗ khác.lúc 01:06 17 tháng 3, 2014

      Bằng ở phường Hàng Trống thì có khiếu kiện rùm beng ở Hàng Trống.
      Bằng sang Tràng Tiền thì kiện kéo dài cả nước nức tiếng.
      Bằng sang Cửa Nam thì lại khổ dân Cửa Nam.
      Công tác cb của Nghị chẳng qua là xúc đống phân từ chỗ này đổ sang chỗ khác.

      Xóa
  9. Đặc sản Phạm Quang Nghị - thời đồ đểu lên ngôi, thời lú lên ngôilúc 22:24 15 tháng 3, 2014

    Bài số 7: Vụ “trả nhầm” 78 tỷ - Chẳng lẽ “Hà Nội không vội được đâu”
    http://dantri.com.vn/ban-doc/bai-7-vu-tra-nham-78-ty-chang-le-ha-noi-khong-voi-duoc-dau-849889.htm

    Trả lờiXóa
  10. Chúng tôi đang chờ văn bản chính thức của Cục để khởi kiện Khuất Đăng An tội vu khống ngành giáo dục đào tạo CHXHCN VNlúc 22:33 15 tháng 3, 2014

    Theo thẩm tra bước đầu ở Cục Khảo thí BGDĐT, không có thời kỳ nào Sở GD cho học ĐH nợ đầu vào như văn bản của Khuất Đăng An trưởng Phòng Nội vụ quận HK ký bừa báo cáo láo để bao che Nguyễn Minh Thanh.
    Chúng tôi đang chờ văn bản chính thức của Cục để khởi kiện Khuất Đăng An tội vu khống ngành giáo dục đào tạo CHXHCN VN...

    Trả lờiXóa
  11. chỉ nhìn cái tên thôi cũng thấy sự phản động trong con người này, chả cần nhìn nội dung thế nào nhưng chúng ta cũng biết được đó là sự xuyên tạc, tuyên truyền bậy bạ không đúng sự thật để làm hại đến danh dự của chính quyền, của các lãnh đạo chính quyền nước ta, ý định của chúng là chống lại tất cả những gì thuộc về đất nước, về chế độ đất nước ta đang gây dựng. Đất nước ta do Đảng lãnh đạo từ lâu và chỉ có là đảng viên mới là cốt lõi của nước nhà mà chúng lại dám bảo gạch tên tuối những đảng viên thì ai sẽ là người lãnh đạo đất nước, hay chúng muốn đám phản động như chúng đưa người lên nắm quyền

    Trả lờiXóa
  12. Vũ Hồng Khanh và Phan Văn Minh “đánh lận con đen” lừa Thủ tướng chính phủlúc 10:00 18 tháng 3, 2014

    Vụ tố cáo Nguyễn Minh Thanh ở 11A Tông Đản - Vũ Hồng Khanh phó CT UBND TP đã lộ rõ bộ mặt phản phúc, làm V/b báo cáo “đánh lận con đen” lừa cả Thủ tướng chính phủ

    Theo tin mới nhất chúng tôi vừa tổng hợp về tình hình khiếu kiện kéo dài ở trung tâm thủ đô:
    1/ Đơn Tố cáo đại biểu HĐND phường Tràng Tiền khai man lý lịch vi phạm pháp luật (gồm 11 mục) của cử tri phường Tràng Tiền từ tháng 11/2011 đã gửi lần thứ 9 tới Nguyễn Thế Thảo vẫn chưa được thụ lý.
    Không có quốc gia nào mà cử tri tố cáo đại biểu HĐND lại bị coi thường như ở Việt Nam hiện nay.

    2/ Nhưng Vũ Hồng Khanh đã man trá, sử dụng Kết luận thanh tra về vi phạm trật tự xây dựng ở biệt thự 11A Tông Đản (kết luận này đã bị Thanh tra TP tự ý cắt xén so với QĐ thanh tra chỉ còn 4 nội dung) để trả lời 2 văn bản chỉ đạo của Thủ tướng CP:
    - Số 6039/VPCP-KNTN ngày 09/8/2012 yêu cầu UBND tp Hà Nội xử lý tố cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2012.
    - Số 4621/VPCP-V.I ngày 07/6/2013 đề nghị UBND thành phố HN khẩn trương thực hiện chỉ đạo tại cv số 6039/VPCP-KNTN ngày 09/8/2012 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

    3/ Vũ Hồng Khanh ngang nhiên làm như vậy là do có sự thông đồng từ Phan Văn Minh – Vụ trưởng vụ khiếu nại tố cáo, sẽ sử dụng báo cáo “đánh lận con đen” của Khanh để làm báo cáo tâu lên, hòng kéo dài thời gian, xoa dịu dư luận vụ bê bối này để bảo kê cho đại biểu HĐND Nguyễn Minh Thanh khai man.

    4/ Sau khi Vũ Hồng Khanh ký Báo cáo gửi VPCP đầu tháng 3/2014 thì cuối tháng Nguyễn Văn Khôi ký Thông báo trả lời nguyên đơn về vi phạm trật tự XD tại 11A Tông Đản

    Đơn tố cáo của cử tri về đại biểu khai man chưa được thụ lý xem xét thì lấy kết quả nào để Vũ Hồng Khanh + Phan Văn Minh báo cáo Thủ tướng.

    Băng mafia Nguyễn Thế Thảo – Vũ Hồng Khanh – Phan Văn Minh lộ mặt lừa.

    Trả lờiXóa
  13. Phó CT UBND TP Hà nội cùng vụ 1 đang lừa Thủ tướnglúc 10:38 18 tháng 3, 2014

    Dựa trên Báo cáo “đánh lận con đen” của Vũ Hồng Khanh, Phan Văn Minh sẽ làm báo cáo tâu lên TTg hòng kéo dài thời gian, xoa dịu tình hình khiếu kiện, nhằm bao che cho Nguyễn Minh Thanh, bao che trách nhiệm cho Hoàng Công Khôi bí thư kiêm CT HĐND quận.

    Bọn này phải ăn đầy họng của H.C.Khôi mới ngang nhiên làm bậy như vậy, dù Phan văn Minh man trá giảm 1 tuổi nhưng cũng sắp về hưu.

    Đơn tố cáo của cử tri về đại biểu khai man chưa được thụ lý xem xét trả lời thì lấy kết quả từ đâu để Vũ Hồng Khanh & Phan Văn Minh báo cáo Thủ tướng?

    Trả lờiXóa