Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Dân oan khiếu kiện, tố cáo khắp nơi !

Dân oan khiếu kiện khắp nơi !

Sáng nay dân Văn Giang tiếp tục đến trụ sở tiếp dân Nhà nước khiếu kiện, tại đây cũng luôn có nhiều dân oan đến từ nhiều tỉnh về túc trực khiếu kiện, chủ yếu là về đất đai:

Dân oan Lâm đồng.



Trên phố cũng có dân mua nhà tố cáo dự án liên quan đến ĐBQH 

Dân Văn Giang tại trụ sở tiếp dân

Các thày giáo tại Hà nội họp mặt và yêu cầu tự do cho thày giáo Đinh Đăng Định đang bị bắt giam vì chống tham nhũng, ngắn chặn khai thác Bô xít Tây nguyên.

  Ngày hôm qua, khách mua nhà tại dự án Plendora cũng đệ đơn khởi kiện, tố cáo lên các cơ quan chức năng về việc chủ dự án đã xây dựng dự án sai hồ sơ được duyệt gây thiệt hại cho khách hàng, chất lượng nhà bán cho khách cũng không đạt yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn như đã chào bán cho khách hàng mặc dù đã thu 70% số tiền của khách.


31 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Mấy cái ảnh vớ vẩn này chả nói lên cái vẹo gì cả, trước hết, cái giật tít của bài viết có vẻ rất ghê gớm, nhưng nội dung thì chả có một tý ý nghĩa nào. rõ ràng đây là một bài viết có tính mối lái, hướng dư luận có những cái nhìn sai lệch so với thực tế, là một chiêu trò hết sức quen thuộc của trang tin này, cũng như của bọn rận chủ. Đó là những thủ đoạn hết sức bỉ ổi và xấu xa, hơn ai hết, chúng ta , những người đọc và tiếp nhận thông tin phải thực sự tỉnh táo và không để bị lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  8. Nói thật, mấy con người này chả làm được cái quái gì, chỉ bỏ vài đồng bạc lẻ cũng thừa đủ để thuê mấy người ham tiền để chụp mấy bức ảnh như thế này. chưa tính đến việc những hành động như kiểu này lại nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ về tiền bạc của các thế lực thù địch phản động ngoại bang. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là thủ đoạn bẩn thỉu và rất que thuộc của các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta, nhất là bọn rận mà thôi.

    Trả lờiXóa
  9. những chiêu trò hết sức quen thuộc của các thế lực thù địch, chống phá nhà nươc ta, cụ thể là các bọn rận. Với những hình ảnh này thì đến một đứa trẻ con nó cũng không thèm tin chứ đừng nói gì người lớn. Hơn nữa, những thông tin mà bài viết này viết ra không hề có tính xác thực, cũng không có bằng chứng nào để chứng minh rằng nó là thật cả. tất cả chỉ là những chiêu trò của các rận chủ nhằm hạ thấp uy tín của chính quyền, nhà nước ta mà thôi.

    Trả lờiXóa
  10. ĐCSVN đàn áp dân tộc ít người – vi phạm nhân quyềnlúc 17:15 21 tháng 11, 2013

    ĐCSVN đàn áp dân tộc ít người – vi phạm nhân quyền xem YOUTUBE tại link:
    https://www.youtube.com/watch?v=cJE77LypaeM

    Trả lờiXóa
  11. Lại là cái đám rận ăn không ngồi rồi các ngươi ăn nói lung tung cả lên.Tứ xưa đến nay vấn đề tranh chấp đất đai luôn là vấn đề nhạy cảm.Nó gắn liền trực tiếp tới quyền lợi và nghĩa vụ của người dân.Vậy nên các thế lực thù địch nó mới thích khơi ra những chuyện liên quan đến đất đai như thế này.Nhưng nói thì ghê gớm vậy thôi chứ những lời lẽ ngu ngốc kia thì có ai mà tin được chứ.Chính quyền địa phương luôn quan tâm đến lợi ích của người dân,Vậy nên không bao giờ họ đi cướp đất của nhân dân làm gì cả.Qua đây chúng ta cần phải cảnh giác trước những âm mưu lôi kéo và kích động này của các thế lực thù địch.Không để chúng có thể lợi dụng để chống phá.

    Trả lờiXóa
  12. Lại là vấn đề đất đai.Không biết đến bao giờ cái lũ rận các ngươi mới thôi nói đến vấn đề này.Mà phải nói là thôi xuyên tạc về vấn đề này mới đúng chứ.Có lẽ vụ việc dân Văn Giang là sự việc các ngươi nói đến nhiều nhất.Nói đúng hơn là nhằn đi nhằn lại như chó nhằn giẻ rách ấy.Đọc mấy bài viết trên mà cảm thấy buồn cười vô cùng.Nghe mà nó vô lí khủng khiếp luôn.Đưa mấy bức ảnh rồi gán thêm mấy cái băng rôn vớ vẩn để làm cho người khác tin ư.Không ai có thể tin được những lời bịa đặt và xuyên tạc đó được.Đúng là một lũ ăn hại.

    Trả lờiXóa
  13. Nghe cái tiêu đề bài viết là thấy bố láo rồi.Cái gì mà dân oan đi khiếu kiện khắp nơi chứ.Có mà lũ chó các ngươi chạy rông đi sủa khắp nơi thì có.Đất đai là vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân.tuy nhiên những lợi ích đó luôn được chính quyền địa phương quan tâm và giải quyết mỗi khi có thắc mắc của người dân.Chính vì vậy mà không bao giờ có chuyện người dân đi khiếu kiện khắp nơi như vậy được.Chiêu trò vu cáo này xưa lắm rồi.Những người dân chân chính không bao giờ có thể tin được lời nói của đám rận các ngươi đâu.

    Trả lờiXóa
  14. Những chiêu trò của bọn phản động này ngày càng táo tợn, chúng ngày càng có những hoạt động chống phá nhà nước ta càng mạnh. Chúng bịa ra những câu chuyện không có thật gần đấy để gây hoang mang dư luận, để tuyên tuyền kích động, lôi kéo bà con làm những việc làm phạm pháp, phản bội lại tổ quốc, chúng là như thế để làm cho tình hình đất nước ta thêm hốn loạn.Vì thế chúng bịa đặt những truyện này để lợi dụng, lôi kéo bà con là những việc xấu cho chúng.

    Trả lờiXóa
  15. làm gì thì làm cũng phải có giới hạn của nó chứ không phải là thích làm gì thì làm. Điều đó sẽ làm cho các xã hội này đi theo chiều hướng khác điều này thì ai mà chả biết chỉ có một số kẻ vẫn cố tình tỏ ra không quan tâm không biết điều đó mà cứ thực hiện hết trò này trò kia vẫn cố tình vi phạm. Vậy ý thực của người đó ở đâu và khi phạm lỗi thì phải sửa lỗi chứ không phải u mê bất ngộ.

    Trả lờiXóa
  16. mấy cái ảnh và cứ thêm cái tít vào nữa mang tính giật gân đấy nhưng mà ai tin nổi các người lũ bàn nước lũ phá hoại đất nước thì có tư cách gì mà lên tiếng toàn những kẻ xuyên tạc hoàn toàn nội dung sự việc hay thông tin diễn ra để được gì chỉ là thỏa mãn dục vọng của chúng mà thôi. Thiết nghĩ loại đó thật đáng thất vọng chúng thừa biết sự việc nó như thế này rồi mà vẫn cố tình nói sai hoàn toàn đạo đức, tư cách con người ở đâu làm người thì phải xứng đáng làm con người chứ sao lại để như thế

    Trả lờiXóa
  17. chụp hình và cứ thế nói là vì cái này cái kia nhưng mà nó chỉ theo một chiều một phía nói không có lời khẳng định lời xác thực thì làm sao mà biết được thông tin đó có đúng hay sai hay chỉ là cách bịa đặt và câu view của một số kẻ lợi dụng mạng xã hội để thực hiện ý đồ của mình là bôi nhọ và xuyên tạc nói sai sự thật. và không còn lạ gì làm gì có dân oan ở đâu ra cớ chứ mọi người thực thi và chấp hành pháp luật một cách nghiêm chỉnh thì lấy đâu ra dân oan cơ chứ hay chỉ vì lợi ích cá nhân và dục vọng lến mới làm nảy sinh ra nhiều vấn đề

    Trả lờiXóa
  18. Nói làm gì nhiều những cái chiêu trò bẩn thỉu của bọn rận này.Những bài viết, hình ảnh hoàn toàn bịa đặt vô căn cứ này giờ đây ngày càng được bọn rận chủ sử dụng nhiều, để tuyên truyền, chống phá nhà nước ta. Những cái hình ảnh cộng thêm mấy cai mô típ giật gân này, đang ngày càng là chủ đề hót của bọn rận lợi dụng. Chắc chúng thấy làm như thế có hiệu quả để chúng kiếm trắc tiền của bọn phản động nên chúng thi nhau làm những cái trò này mà thôi. Những tên bán nước vì những đồng tiền bân thỉu mà bán cả quê hương thật buồn cười cho chúng.

    Trả lờiXóa
  19. Nhửng con rận này ngày càng làm loạn đất nước ta. Lợi dụng tự do ngôn luận, lợi dụng mạng truyền thông mà chúng luôn luôn thực hiện những chiểu trò chống phá nhà nước ta. Nhũng hình ảnh không mấy chút liên quan với những cái giật tít bên dưới. Những sự việc hoàn toàn bịa đặt, hoàn toàn không có thật, thế mà chúng dựng cảnh như thât ấy. Những con rận này cần phải bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật để cho chúng hết cái thói xuyên tạc, chống phá này đi.

    Trả lờiXóa
  20. Nguy hiểm thật bây giờ cái gì cũng có thể chụp hình tung lên mạng để tha hồ mà truyền tin, kích động nhân dân. Âm mưu làm loạn và làm rối ren thêm tình hình. Nhân dân khiếu kiện thì cũng có báo chí công luận đưa tin chứ mấy trang blog toàn bị mấy con rận thêm mắm, thêm muối, toàn những điều không hề đáng tin, thông tin không hề có giá trị. Vấn đề giải quyết tranh chấp cho bà con Văn Giang đang rất được các lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta quan tâm. Nên bọn bán nước chúng bay đừng có sủa bậy. Lợi dụng tự do ngôn luận, lợi dụng mạng truyền thông thực hiện những chiểu trò bẩn thỉu chống phá nhà nước ta. Nhũng hình ảnh không mấy chút liên quan với những cái giật tít bên dưới.

    Trả lờiXóa
  21. Đúng thời này cái sợ nhất là cái bọn phản động, bọn rận chủ, việc gì chúng cũng có thể lấy ra để lợi dụng nói xấu nhà nước ta được, từ việc to đến việc nhỏ, thậm chí là không có những việc ấy nhưng qua những cái đầu óc bẩn thỉu của danlambao của bọn phản động thì chúng có thể thay trắng thành đen, nói không thành có, nhất là cái chuyện khiếu kiên này nọ, lấy đâu ra lắm dân oan thế, chỉ có cái bọn phản động này bịa đặt xuyên tạc để chông phá nhà nước ta thôi.

    Trả lờiXóa
  22. vẫn không có gì đáng chú ý và đặc biệt khi những bức ảnh có thể chụp trong sự tạo dựng sẵn ở một số nơi hay được cắt ghép, chỉnh sửa dễ dàng để chúng lu loa thực hiện một âm mưu của chúng. Ai trong chúng ta có thể chứng minh được sự xác thực cũng như khách quan của những bức ảnh đã quá quen thuộc trong những bài viết của blog này chứ. Mọi người hãy thật cảnh giác, không nên quá tin tưởng và những kẻ chỉ đăng tin thất thiệt để kiếm lợi nhuận một cách bẩn thỉu, vô liêm sỷ mà thôi. Dân ta hơi đâu mà suốt ngày kiện tụng chả chịu tu dưỡng làm ăn gì đồng thời làm gì mà lắm người oan, lắm người kiện tụng thế khi đang sống trong một đất nước hòa bình bậc nhất thế giới như nước ta

    Trả lờiXóa
  23. Mấy cái ảnh này thì làm được gì.? chỉ vì mấy tấm ảnh này mà nên tin cái tờ báo giẻ rách danoan này à? thật là nực cười hết chỗ nói đấy. nói thật là mấy cái hình ảnh này, bỏ ra mấy xu lẻ, rồi xúi dục mấy người ít thông tin, ít hiểu biết thì chả thiếu ảnh này để viết đâu. Và cái bài này là cái bài nhàm chán của bọn rận chủ rồi. Tôi biết chắc chắn là thế bởi vì bạn tôi hôm trước cũng được đi biểu tình với bọn rận này để nhận được 100k đấy. quá lố bịch.

    Trả lờiXóa
  24. Thất đáng khinh bỉ thay cho những con người viết nên bài báo này. tôi quá thất vọng cho một lớp người như vậy. BIết chữ có nghĩa là cũng có học rồi đấy, nhưng mà không dùng sức lực của mình để góp công xây dựng đất nước. mà ngược lại lại chỉ vì mấy đồng tiền bẩn thỉu, chỉ vì lợi ích trước mắt mà quay lưng với tổ quốc, với dân tộc. Đó là một điều không thể chấp nhận được, tôi thấy nhục nhã thay cho mấy con rận như vậy.

    Trả lờiXóa
  25. Có lẽ Nhà nước ta đã quá nương tay với cái đám phản động này, để chúng tự do ngôn luận một cách quá đáng. Dựa vào cái quyền tự do ngôn luận mà nhà nước ta đã trao cho mỗi người dân, dựa vào sự phát triển của công nghệ thông tin, chúng đã dùng mọi thủ đoạn để bêu xấu Nhà nước ta. Đúng là sướng quá hóa cuồng mà thôi. Đối với bọn phản động này cần nhanh chóng có biện pháp thẳng tay trừng trị.

    Trả lờiXóa
  26. Dân bị oan thực sự có, Chỉ vì chuộc lợi bản thân 1 số đối tượng đã dùng chức quyền của mình trèn ép dân chúng, cũn có trường hợp cướp đi miếng cơm của dân chúng mà dân chúng không thể làm j được. Chúng tồi rất mong nhà nước tìm ra những bọn xấu xa như vậy trừng phạt chúng, chúng không xứng đáng đứng trong hàng ngũ lãnh đạo, không xứng đáng là con dân VN, và cũng rất mong người dân mạnh rạn đứng lên tố cáo chúng không nên rụt rè không để bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo mà từ đây chống nhà nước ta!

    Trả lờiXóa
  27. Không ngờ bây giờ bọn phản động, bán nước ngày càng sử dụng cái chiêu trò bỉ ổi, không có thật này để kích động quần chúng nhân dân ta chống chính quyền nhỉ. Thủ đoạn chúng dùng ngày càng tinh vi và xảo quyệt. mọi người hãy chú ý cẩn thận khi đọc những bài viết không có thật của bọn phản động này, để tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc xảy ra, để mọi người không tiếp tay cho bọn phản động, bọn bán nước này. mong mọi người hãy cảnh giác.

    Trả lờiXóa
  28. Hình như mấy cái ảnh này quen quen, nó xuất hiện trong mấy bài trước của trang này rồi thì phải. Nếu mà có rồi thật thì chắc bọn này hết ảnh để đăng rồi. Mấy cái bài này thực sự là đã quá quen thuộc rồi, nó cứ nhai đi nhai lại, lặp đi lặp lại mãi. Mọi người cũng nên lưu ý hơn về vấn đề này, phải thực sự sáng suốt và tỉnh táo trước những thông tin kiểu thế này, những câu chuyện mà chúng đăng có chăng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của chúng thôi, không có gì là sự thật đâu. Cũng phải thật cảnh giác đừng để bị bọn xấu lợi dụng vào những âm mưu đen tối của chúng!

    Trả lờiXóa
  29. Nói chung là những bài viết kiểu thế này nhiều lắm, mà ở mấy cái trang phản động kiểu này là chủ yếu thôi. Người dân cũng như những người đọc mấy trang blog kiểu này cần phải hết sức tỉnh táo, đừng thấy những bài viết kiểu thế này kèm theo là mấy bức ảnh vô nghĩa mà nghĩ đó là sự thật hay là nó phản ánh một cái gì đó. Thực ra thì những thông tin trên này toàn là xuyên tạc, bịa đặt hết, những hình ảnh mà chúng để bên trên cũng chỉ là những bức ảnh không rõ nguồn gốc thế nào, nghĩa là chúng có thể tự dàn xếp với nhau để tạo ra những bức ảnh ấy. Nói chung là không tin được.

    Trả lờiXóa
  30. Mấy cái hình ảnh ấy không nói lên điều gì cả, chả ai biết rõ nguồn gốc, xuất xứ của mấy cái ảnh ấy, bọn chúng có thể photoshop chỉnh sửa những bức ảnh bình thường, cũng có thể tự đưa người của chúng vào dàn xếp để chụp những bức ảnh ấy, nói chung là chúng không có giá trị. Cái chúng ta quan tâm nhất là có nhiều người đang bị chúng lừa gạt, đưa vào những âm mưu đen tối của chúng. Chúng ta cần tỉnh táo hơn nữa, cần phải cảnh giác cao trước những chiêu trò của chúng. Còn những thằng phản động kia rồi cũng không có kết cục gì tốt đẹp đâu.

    Trả lờiXóa
  31. Tôi không biết đây là một bài viết hay là một cái gì và đang nói đến vấn đề gì khi mà toàn bài chỉ là một vài bức ảnh mà không biết thực hư nó thế nào cả. nhìn lại tổng thể cái blog này cũng vậy, chẳng có bài viết nào mà bảo là có suy luận logic cả, toàn là viện vào một chút nhỏ sự thực rồi tùy theo ý tưởng tượng của người viết để vẽ thêm chuyện nhưng trên thực tế không phải thế. Vì thế, tôi khuyên các bạn đọc khi vào cái blog bán nước này thì trước hết mọi người hãy tìm hiểu kỹ những gì mà viết đã

    Trả lờiXóa