Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Tội ác của chính quyền Hưng yên tại Văn giang tiếp tục bị phơi ra ánh sáng

  Sau khi công an Hưng yên và côn đồ kéo tới yểm trợ cho gần hai chục máy ủi cướp phá hoa màu cây cối của Văn giang ngày hôm kia thì chúng đã rút đi khi truyền thông xã hội kịp thời tố cáo chúng ra dư luận.
 Hàng ngàn cây chuối đã bị chặt phá, ủi tung gốc, nhiều cây cối có giá trị bị ủi nát, cày xới tung khỏi mặt đất, hệ kênh dẫn nước thuỷ lợi cũng bị chúng phá ngang dọc.
 Cực kỳ phi nhân khi chúng cho máy vào chà nát những mảnh ruộng lúa đang uốn câu, sắp cho những hạt thóc thấm đầy mồ hôi của dân Văn giang.
Máy ủi, máy đào vào phá cây, phá lúa
Ngay khi lũ giặc rút đi thì nhân dân Văn Giang lại tiếp tục ra đồng để trồng lại những cây cối hoa màu, cải tạo lại kênh mương thuỷ lợi, không để đất nghỉ một ngày nào.



Những hàng chuối đang tuổi lớn bị lũ giặc chém nát

Dân tiếp tục đắp bờ, khai mương

Trồng lại những cây chuối non

Họ làm việc như họ đã từng làm cả vài trăm năm nay

  Những vết bánh xích của xe do lũ giặc càn qua
   Không biết nhưng đại biểu  quốc hội của Hưng yên có biết vào mạng để đọc những tin như thế này hay không, họ nghĩ gì, họ sẽ làm gì khi hàng ngày ngồi mát ăn cơm từ thuế của dân Hưng yên trong đó có dân Văn giang góp vào nuôi họ, những hạt thọc đám mồ hôi và máu của dân Văn giang hàng ngày danh nuôi họ liệu có xứng đáng hay không ?
  Nếu những đại biểu này còn liêm sỷ thì sao họ cứ câm như hến mãi thế, cứ như mù như điếc mãi thế ? để lũ giặc sống ngay trong đất Hưng yên về cướp phá ruộng đồng, gây đổ máu dân mấy năm nay như thế ?

Vụ " cưỡng chế " ( ăn cướp ) đất, đánh dân ngày 24 tháng 4 năm 2013 lịch sử. Công an đánh dân và nhà báo dã man - khó mà xoá được tội ác này.


11 nhận xét:

  1. Thật khó hiểu với những hành động của người dân,người dân đã đồng ý nhận tiền đền bù rồi sau đó khi thấy mình bị lỗ thì lại làm những việc như vậy để đòi đền bù thêm.Đúng thật là khó hiểu,biết là không có đất thì người dân không thể canh tác làm ăn.Đối với người nông dân bán mảnh đất đi cũng đồng nghĩa là bán cái vật dụng kiếm cơm của mình.Nhưng mà đã đồng ý với thỏa thuận rồi thì không nên có những hành động như thế.

    Trả lờiXóa
  2. Cũng là nói láo,làm sao biết người ta đã nhận tiền rồi?"lưỡi gỗ" có khác!Người ta đã quá khổ rồi mà,hãy để cho người ta yên đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ê thằng Nặc danh ngu đần thộn. ông hỏi người ta như thế sao ông không nghĩ tới mình??? Ông hỏi tại sao "biết người ta nhận tiền rồi?"... Thế ông là ai, sao ông biết người ta chưa nhận thiền mà bảo thanh hung là "lưỡi gỗ". Haizzz...Mà mấy cái bức ảnh kia thấy có gì đâu mà bài viết gì mà phá nát hết cây cối giá trị, rồi gì gì đó nữa, bọn như mày thì lấy tiền đô từ các ông chủ thì biết thế éo gì hả Nặc danh?

      Xóa
    2. Có kẻ đang cố làm ra vẻ như vấn đề ở Văn Giang - Yên vẫn đang rất nóng đó những lại không đưa ra được cái gì nó hợp lý nó logic một chút ngoài vài tấm hình không thể hiện được điều gì cả. Đổi trắng thay đen nó không đơn giản thế đâu mấy rận sự thật nó hoàn toàn trái ngược với những gì các rận nói vậy nên các rận đừng có cố đấm ăn xôi nữa không đạt được mục đích đâu. Sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp cho những kẻ tráo trở những kẻ coi thường pháp luật đâu Nặc Danh.

      Xóa
  3. ghê gớm nhờ? nếu mà có vụ việc này thật thì chả có mà bọn chó rận thối bọn mày đã làm ầm lên, rồi là biểu tình này nọ, kêu rên thảm thiết lên rồi, chứ làm gì có cái chuyện để yên như thế này? Bài viết này toàn sử dụng những từ ngữ mang tính cục bộ, đổi lỗi cho chính quyền , cho công an nhưng lại không hề có chứng cứ gì cụ thể cả. mọi hình ảnh mà bọn mày đưa lên chả thấy liên quan đéo gì cả. Nói chung là cái kiểu ăn không nói có, nói láo như thế này thì mọi người ai cũng biết cả rồi , nên thành thử ra cũng chả ai quan tâm làm gì mấy cái trò mèo này.

    Trả lờiXóa
  4. nói mà cả có bằng chứng thế này thì ai tin cho hả mấy con rận thối? cho trẻ con nó tin à? xin lỗi chứ cái thể loại này thì trẻ con nó cũng không thèm tin đâu. Nói xấu chính quyền, xuyên tạc và bóp méo sự thật là bản chất, là hoạt động quen thuộc và quen thuộc nhất của những con rận như bọn mày, nên chẳng có ai rảnh rỗi đến mức mà tin vào mấy cái trò mèo, mấy cái trò vô bổ đó của bọn mày cả. bản chất của bọn mày thì ai cũng rõ cả rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc mấy cái này ức chế vãi luôn các bác ạ. cái giật tít thì nghe rõ kêu, thế mà nội dung thì chả có cái quái gì, cũng chả liên quan gì. vu khống, nói xấu người khác, xuyên tạc chính quyền nhưng cuối cùng lại chả đưa được ra bằng chứng gì để chứng minh, đó là một điều hết sức vô lý. Những người dân khi đọc thông tin thì nên tỉnh táo, biết lựa chọn những thông tin chính xác và khách quan, chứ không nên đọc những thông tin theo kiểu này, thiếu tính khách quan và xuyên tạc nhà nước ta một cách quá đáng.

    Trả lờiXóa
  6. Ờ, nói thật mấy cái ảnh này chả liên quan đến nội dung bài viết, cũng chả liên quan vẹo gì đến cái giật tít của người viết bài cả. Nói thật, cái kiểu viết bài xuyên tạc , bóp méo sự thật như thế này của bọn rận quen lắm rồi. nên chẳng mấy ai quan tâm làm quái gì nữa cả. cái duy nhất người ta quan tâm là xem bọn rận diễn trò đến bào giờ, có đổi mới kịch bản không mà thôi.

    Trả lờiXóa
  7. " Không biết nhưng đại biểu quốc hội của Hưng yên có biết vào mạng để đọc những tin như thế này hay không, họ nghĩ gì, họ sẽ làm gì khi hàng ngày ngồi mát ăn cơm từ thuế của dân Hưng yên trong đó có dân Văn giang góp vào nuôi họ, những hạt thọc đám mồ hôi và máu của dân Văn giang hàng ngày danh nuôi họ liệu có xứng đáng hay không ?". Đọc đến cái câu này mà muốn tương cho vỡ mồm cái thằng viết bài, ngu vãi. Cái kiểu viết bài thiếu tính khách quan, chống lại chính quyền như thế này, nói thật là tôi thấy ngứa tai gai mắt lắm. cái bọn rận thối.

    Trả lờiXóa
  8. " Nếu những đại biểu này còn liêm sỷ thì sao họ cứ câm như hến mãi thế, cứ như mù như điếc mãi thế ? để lũ giặc sống ngay trong đất Hưng yên về cướp phá ruộng đồng, gây đổ máu dân mấy năm nay như thế ?". cái kiểu nói láo như thế này là muốn đấm phát chết luôn. xuyên tạc và chống phá chính quyền bằng các luận điệu sai trái như thế chỉ có thể là bọn rận chủ lông mu mà thôi. một thể loại không bằng cả súc vật, chì vì tiền mà bọn chúng sẵn sàng quay lưng lại với dân tộc,với đất nước. đúng là một lũ bỉ ồi.

    Trả lờiXóa
  9. Biết thế nào là đủ thế nào là thỏa mãn đây? Con người vốn là vậy lòng tham vô đáy nếu không biết kiềm chế dục vọng bạn thân thì lòng tham sẽ lấn áp dẫn đến những hành vi xấu những hành vi không nên. Về vụ việc ở Văn Giang con số người cảm thấy chưa thỏa mãn cũng còn không đáng bao nhiêu cả gần như tất cả đều đã hiểu và đồng ý nhận tiền đền bù để giải phóng mặt bằng để cho dự án được triển khai nhưng còn một vài hộ cảm thấy chưa thỏa mãn dẫn đến chậm giải phóng mặt bằng nó cũng không có nóng như xuân bán nước đang dựng ngược lên.Vài tấm ảnh với một cái video đã từ rất lâu rồi và dựng chuyện lên như là đang rất nóng.

    Trả lờiXóa