Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Làm giả cả công văn của lãnh đạo Hà nội lừa dân.

Hàng chục hộ dân bức xúc vì công trình cao ốc Quốc tế Hồ Tây

(Dân trí) - 29 hộ dân sống tại khu tập thể P16A Thụy Khuê, quận Tây Hồ đang phải sống trong sợ hãi khi nhà bị lún, nứt do việc thi công công trình cao ốc Quốc tế Hồ Tây. Mặc dù công trình đã bị đình chỉ nhưng chủ đầu tư vẫn lén lút thi công.

 
Trong đơn kêu cứu gửi tòa soạn báo Dân trí, 29 hộ dân là những cán bộ Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, sinh sống hợp pháp tại khu tập thể P16A, đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và nhà ở phản ánh, hàng chục năm qua, kể từ khi nhận nhà, các hộ dân đều sống bình thường, ổn định và không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Nhưng từ cuối năm 2010, đỉnh điểm là từ tháng 8/2012, dự án cao ốc Quốc tế Hồ Tây tại 18 Thụy Khuê (liền kề phía sau tập thể P16A) triển khai thi công, thì khu tập thể P16A chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng và thậm chí đe dọa đến sinh mạng của hàng trăm nhân khẩu khu tập thể.
 
Ông Nguyễn Tiến Luân là thương binh sống tại căn hộ 7B, khu tập thể P16A, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội cho biết, trước đây trên đất dự án 18 Thụy Khuê đã từng xây móng, nên trong thời gian công trình cao ốc Quốc tế Hồ Tây phá móng, kéo dài 4 tháng, dùng máy thủy lực, máy xúc bánh xích để phá khiến nhà trong khu tập thể rung lên và cánh cửa xệ xuống. Quá trình phá móng khu dự án khiến khu tập thể bị lún, nứt.
 
Hàng chục hộ dân bức xúc vì công trình cao ốc Quốc tế Hồ Tây
29 hộ dân tập thể P16A Thụy Khuê đã sinh sống rất ổn định trước khi có công trình cao ốc Quốc tế Hồ Tây
Công trình Cao ốc quốc tế Hồ Tây do Công ty Cao ốc Quốc tế Hồ Tây làm chủ đầu tư và khởi công vào tháng 7/2012. Theo Giấy phép xây dựng số 18/GPXD của Sở Xây dựng Hà Nội, công trình có diện tích xây dựng (tầng 1) là 1.196m2, với 17 tầng nổi và 3 tầng hầm.
Trong quá trình xây dựng công trình trên thì 1/3 diện tích móng nhà của khu tập thể P16A Thụy Khuê đã bị chủ đầu tư phá dỡ. Hiện khu tập thể này bị nghiêng về phía công trình đang thi công khoảng 18 độ. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy toàn bộ khu tập thể đang nghiêng. Hầu hết các căn hộ trong khu tập thể này đều bị nứt tường, các thanh dầm cũng xuất hiện vết nứt.
Không những vậy, từ tháng 7/2013 đến tháng 9/2013, Công ty Cao ốc Quốc tế Hồ Tây còn khoan cọc nhồi bằng các thiết bị thi công hạng nặng, dùng loa phóng thanh điều khiển xe khiến người dân sống trong khu tập thể P16A phải chịu cảnh ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng, mất ngủ dài ngày làm đảo lộn sinh hoạt. Công trình chỉ bị đình chỉ từ cuối tháng 9/2013, khi cư dân chặn xe, ngăn cản chủ đầu tư đưa xe máy vào thi công.
Bà Nguyễn Thị Sâm (sống trong khu tập thể P16A, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) bức xúc nói: “Công ty Cao ốc quốc tế Hồ Tây vào phá móng ngày đêm, các cháu nhỏ không thể ngủ được, người già phải chạy ra ngoài đường, gây ảnh hướng rất lớn đến sức khỏe cho chúng tôi. Có những chỗ đào sâu đến 6 - 7m, sát móng nhà chúng tôi, môi trường thì ô nhiễm.Vừa rồi, rắn rết bò vào nhà”.
 
Những hố sau gần 10m nằm sát với móng khu tập thể khiến nhà bị lún, nứt
Những hố sau gần 10m nằm sát với móng khu tập thể khiến nhà bị lún, nứt
Theo phản ánh của cư dân, Công ty Cao ốc Quốc tế Hồ Tây đã không thực hiện nghiêm túc thỏa thuận với tập thể P16A về việc khắc phục hậu quả nhưng vẫn lén lút thi công trong thời gian bị đình chỉ. Cụ thể, đêm ngày 14/7/2013, Công ty này tiếp tục cho xe tải vận chuyển trang thiết bị máy móc vào công trường 18 Thụy Khuê, gồm 1 máy nén khí, 2 máy bàn, 1 bộ ống đổ bê tông, 1 máy sàng cát, 1 máy bơm.
Trong lúc Công ty Cao ốc Quốc tế Hồ Tây chưa đạt được thỏa thuận thống nhất với các hộ dân về phương án bồi thường, UBND Quận Tây Hồ đã ban hành công văn số 315/UBND-QLĐT và 251/UBND-QLĐT với nội dung di dời người và tài sản ra khỏi khu nhà P16A Thụy Phuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội và bố trí quỹ nhà tạm cư cho các hộ dân.
Điều này khiến cư dân sống trong khu tập thể vô cùng phẫn nộ và cho rằng, công văn số 251 UBND-QLĐT có những nội dung đi ngược lại với sự thật, không thể hiện đúng nguyện vọng của cư dân.
Ông Phan Văn Huệ (Khu tập thể P16A, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) phán ánh: “Trong quyết định 4460 căn cứ vào công văn 251 của UBND quận Tây Hồ do đồng chí Đỗ Anh Tuấn ký, trong này nêu lên nguyện vọng là 29 hộ dân có nhu cầu tạm cư là hoàn toàn sai nguyện vọng của các hộ dân chúng tôiKhông bao giờ dân chúng tôi có nguyện vọng này. Chúng tôi bức xúc ở chỗ, chính Công ty Cao ốc Quốc tế Hồ Tây triển khai dự án làm cho hộ liền kề P16A bị nghiêng lún, nứt tường. Thế nhưng, gần một năm nay, Công ty Cao ốc Quốc tế Hồ Tây không hề bàn, khắc phục hậu quả thỏa đáng cho các hộ dân chúng tôi.
 
Các hộ dân cho rằng Quyết định số 4460 của TP. Hà Nội đi ngược nguyện vọng của công dân 
Các hộ dân cho rằng Quyết định số 4460 của TP. Hà Nội đi ngược nguyện vọng của công dân 
Tất nhiên, cũng có biên bản thỏa thuận, nhưng trong biên bản thỏa thuận của Công ty Cao ốc Quốc tế Hồ Tây đưa ra có những điểm cực kỳ vô lý, biên bản thỏa thuận phải bí mật trước, trong và sau khi ký, biên bản thoả thuận chỉ chấm dứt khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền bố trí xong nhà tái định cư. Vậy đã ai hứa với công ty Cao ốc là bố trí nhà tái định cư cho chúng tôi.Như vậy, chúng tôi thấy có gì đó không minh bạch.Và chính trong văn bản này, Công ty đó đã thừa nhận làm hỏng nhà chúng tôi rồi”.
Khi người dân bất bình trước tình trạng trên, Công ty Cao ốc Quốc tế Hồ Tây có thuê một công ty đến khảo sát, đánh giá thực trạng khu tập thể P16A và đưa ra kết luận: Tòa nhà P16A Thụy Khuê “xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể” mức độ cấp D. Nội dung kết luận này chẳng khác nào “hung tin” đối với các hộ dân đang sống tại đây. Theo thông tin 29 hộ dân cung cấp, trước khi công trình Cao ốc Quốc tế Hồ Tây thi công, khu tập thể P16A ở tình trạng bình thường, không có dấu hiệu, nguy cơ báo động như kết luận.
Trong thời gian qua, cư dân khu tập thể P16A Thụy Khuê đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị, kêu cứu lên phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ và TP. Hà Nội nhưng đến nay, sự việc vẫn giậm chân tại chỗ, khiến người dân sống dài trong lo lắng và bức xúc.
 
Cư dân tập thể P16A Thụy Khuê yêu cầu chủ đầu tư sớm khắc phục hậu quả đã gây ra
Cư dân tập thể P16A Thụy Khuê yêu cầu chủ đầu tư sớm khắc phục hậu quả đã gây ra
Bà Nguyễn Thị Sâm (tập thể P16A, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), thay mặt các hộ dân sống trong tập thể P16A kiến nghị: “Tôi yêu cầu Công ty Cao ốc Quốc tế Hồ Tây thực hiện nghiêm túc việc khắc phục hậu quả để chúng tôi được ăn ở bình thường. Chúng tôi cũng mong muốn được các cơ quan chính quyền địa phương, phường, quận, thành phố xuống kiểm tra cụ thể vấn đề này thế nào”.
Theo phản ánh của cư dân, từ khi nhận được văn bản số 4460/QĐ - UBND ngày 24/7/2013 do ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch TP. Hà Nội ký và ban hành, đại diện các hộ dân đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên UBND TP. Hà Nội, nhiều lần đề nghị được gặp Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi để trình bày ý kiến nhưng tất cả đều rơi vào “quên lãng” một cách bất thường.
Để đảm bảo quyền và lợi ích của cư dân khu tập thể P16A Thụy Khuê, báoDân trí đề nghị UBND quận Tây Hồ xác định đúng tình hình thực tế, yêu cầu Công ty Cao ốc Quốc tế Hồ Tây nghiêm túc thực hiện phương án khắc phục thỏa thuận với 29 hộ dân. Đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc trên tinh thần đảm bảo quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của cư dân.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương - Vũ Thúy

9 nhận xét:

  1. Lời nói 1 chieuf từ bài viết. Khi đã có sai phạm như thế thì đương nhiên các cơ quan chức năng và các trang mạng chính thống đã đưa đầy lên trên mạng rồi. Thế mà trang mạng này nói cứ y như sự thật, không thể tin vào đâu vì chẳng có cái căn cứ nào ngoài 1 mẫu giấy in A4 mà ai cũng làm được

    Trả lờiXóa
  2. Lại là"lợn" !

    Trả lờiXóa
  3. Con lợn tự vả vào mồm rồi, nó đâu biết chính báo đảng của nó đưa tin.

    Trả lờiXóa
  4. Hét nghề làm rồi đi làm nghề"lợn"!

    Trả lờiXóa
  5. đúng là việc xây 1 tòa nhà nhất là tòa cao ốc cạnh khu dân cư mà chưa có khảo sát thì rất giễ dân đến tình trạng rạn nứt ở các tòa nhà nhỏ ở xung quanh. nhưng tòa nhà to như vậy thời gian thi công cũng không phải là ngắn thì sai phạm sẽ được phát hiện và xử lý chả để khi tòa nhà xây xong. như vậy là có sự nắm bắt thông tin chưa tốt của tác giả với sự thật (nếu nói đây là báo không đăng sự thật thì chịu mình thua).
    Tiếp theo cũng có nhiều công trình bị nghiêng ví dụ như tháp nghiêng Pisa nổi tiếng cũng chỉ có nghiêng 5 độ thôi mà đã có bao nhiêu công sức chống nghiêng rồi, vì chỉ thêm vài độ nữa là tòa tháp sẽ nằm sàn. còn nghiêng theo 18 độ có lẽ là không thể tin. thật sự có tòa nhà nghiêng 18 thì chắc ghi vào kỷ lục mất.

    Trả lờiXóa
  6. Vụ việc này chưa được các cơ quan tố chức làm rõ và công bố. Nhưng sao 1 trang mạng như thế này lại có nhiều thông tin như vậy, kể cả những thông tin mà dường như phải đến các lãnh đạo cấp cao mới biết. Hay là những thông tin này tự bịa ra nữa, đúng là không thể tin tưởng được khi mà tràn lan những lời muốn nói gì thì nói khi chưa có căn cứ sát đáng như thế này

    Trả lờiXóa
  7. Tác giả của bài viết này có thể nghĩ rằng một số lãnh đạo làm giả công văn để lừa dân vậy tai sao họ lại không hề nghĩ rằng nhân dân ta cũng sẽ nghĩ tác giả của bài viết này dùng những bài viết này để lừa dối nhân dân. Thế nên muốn làm việc gì thì hãy suy nghĩ cho cẩn thận trước khi làm nếu không sẽ làm ra những hành động vô ích chẳng có ích lợi gì mà lại còn gây ra những hậu quả đáng tiếc.

    Trả lờiXóa
  8. Chuyện công ty, doanh nghiệp làm sai cũng là chuyện xã hội nào chả có. Sai thì sửa, sai thì xử lý. Quá trình xử lý có những phức tạp thì phải tháo gỡ dần. Ở đâu cũng vậy, phương rời nào cũng thế. Đâu có gì lạ hay là khác nhau đâu!

    Trả lờiXóa
  9. Mùi lợn thật khó chịu !

    Trả lờiXóa