Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Internet bóc trần sự giả dối - bằng giả của lãnh đạo cấp cao.


  CHỦ TỊCH MTTQVN-NGUYỄN THIỆN NHÂN CÓ DÙNG BẰNG TIẾN SĨ GIẢ?


Theo Wikipedia tiếng Việt:
Ngay sau khi học xong trung học, ông đi bộ đội và phục vụ từ tháng 6 năm 1970 đến tháng 3 năm 1983: ông lần lượt được phong quân hàm thiếu úy năm 1976, trung úy năm 1980, thượng úy năm 1982. Ông được cử đi du học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Otto-von-Guericke University Magdeburg – Cộng hòa Dân chủ Đức (1972-1979).
Năm 1979 ông tốt nghiệp tiến sĩ ngành Điều khiển học tại Cộng hòa Dân chủ Đức

Theo Wikipedia tiếng Anh:
He got a PhD in cybernetics at the Otto-von-Guericke University Magdeburg in East Germany in 1979,....
Otto von Guericke University Magdeburg was founded in 1993 and is one of Germany’s newest universities.
The former Technical University Magdeburg (Technische Hochschule Magdeburg), a Teacher Training College and a Medical School were absorbed into the university when it was created.

Trường thì được thành lập năm 1993, vậy ông Nhân làm nghiên cứu sinh năm 1972-1979(8 năm) tại TECHNICAL MAGDEBURG UNIVERSITY là sao?
Họa chi, nên mấy năm ông Nhân quản lý giáo dục cứ cho dạy trước 1 tháng rồi mới khai giảng sau.



 FB Hanh Kiem Tot.

21 nhận xét:

  1. Cám ơn Xuân Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Xuân Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  3. internet có tác dụng quá lớn trong cuộc sống của người dân. có thể bóc trần sự giả dối và cũng có thể tạo ra điều giả dối. ai có thể khẳng định rằng internet chỉ có lợi mà không có hại??
    cũng phải nói là nhờ có internet và dân oan,... một số trang báo mạng mà chúng ta được biết tình hình dân oan kêu oan trên báo mạng như thế nào? mà tình hình của các nhà yêu nước, nhà dân chủ không được lên truyền hình mà chỉ có thể lên báo mạng. sức mạnh của internet ghê ghớm quá chỉ cần có bộ bàn phím cộng thêm cái đầu văn hoa và bàn tay là có thể sáng tác ra rất nhiều các thể loại và tuyên truyền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ... bạn bảo là :"sức mạnh của internet ghê ghớm quá chỉ cần có bộ bàn phím cộng thêm cái đầu văn hoa và bàn tay là có thể sáng tác ra rất nhiều các thể loại và tuyên truyền". Bạn nói chuẩn rồi đó, cái đầu văn hoa và bàn tay như bạn là để sáng tác ra toàn cái xuyên tạc sự thật, toàn những cái quay lại chống quê hương mình, toàn những cái để kiếm tiền đô từ nước ngoài có đúng không?

      Xóa
  4. Internet có thể bóc trần sự thật nhưng nó cũng là một công cụ rất hữu ích cho những kẻ muốn đăng tải những thông tin bịa đặt sai trái không đúng đắn đấy. Thế nên khi đọc một thông tin nào đó thì hãy đọc ở những trang chính thống có uy tín một chút chứ không phải là đi đọc mấy bài báo lá cải rồi nói này nói nọ đâu. Ở đời cần phải biết có những gì có thể tin được những gì không tin được chứ nếu không nó lại sẽ gây ra những hậu quả xấu cho chính bản thân đấy.

    Trả lờiXóa
  5. CS nói mà tin làm cái con c.. gì

    Trả lờiXóa
  6. ...
    Không bộ nào chứa là nguyễn thiện nhân.
    ...
    Xem ra không đúng rồi ít ra cũng còn một cái bộ gọi là bộ chính trị.

    Trả lờiXóa
  7. Wikipedia là do người truy cập tự dộng đưa lên. Tỉ như bận muốn sửa cũng được. Thế nên tính chính xác tương đối. Đó không phải là tài liệu chính thống.
    Tác giả bài viết này nhận thức kiểu ếch ngồi đáy giếng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khẹc, thế mà bày đặt viết bài chê bai này nọ.
      danoan2012 nên đổi avatar thành hình chú ếch con đi

      Xóa
  8. Cộng sản chỉ biết nói dốilúc 21:45 8 tháng 9, 2013

    “Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”

    Kinh Thánh - Mathiew 5:37

    Trả lờiXóa
  9. Ngọc Anh Nguyễnlúc 00:49 9 tháng 9, 2013

    Bộ Chính trị thì có nói không, không nói có, đó là chỗ chứa Nguyễn Thiện Nhân.

    Trả lờiXóa
  10. Internet nó như con dao hai lưỡi nó có lợi ích không nhỏ với mỗi cá nhân với xã hội nơi mọi người trong cộng đồng mạng Internet giao lưu chia sẽ đủ mọi thứ từ tin tức tài liệu,... Nhưng đây đồng thời chính là môi trường lý tưởng cho không ít kẻ xấu thực hiện hành vi của mình thậm chí là những hành vi phạm pháp những hành vi xâm phạm lợi ích quốc gia,...Cụ thể đó là rận bán nước chúng tích cực lợi dụng Internet để đăng tải những tài liệu xuyên tạc bóp méo sự thật vu khống các vị lãnh đạo cấp cao , vu khống chính quyền, vu khống các lực lượng chức năng xuyên tạc bóp méo về tình hình đất nước tình hình xã hội...Ví dụ không đâu xa chính cái blog này là một ví dụ điển hình về hành vi lợi dụng mạng Internet để làm bậy.
    Còn về Wikipedia đó là do các cá nhân đăng tải thông tin lên vậy nó thể hiện được gì đây rận.

    Trả lờiXóa
  11. Đề nghị Thanh tra Nhà nước thành phố Hà Nội chuyển hồ sơ vụ việc băng nhóm Nguyễn Minh Thanh – Hoàng Công Khôi cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công anlúc 21:42 13 tháng 9, 2013

    Đề nghị Thanh tra Nhà nước thành phố Hà Nội chuyển hồ sơ vụ việc băng nhóm Nguyễn Minh Thanh – Hoàng Công Khôi cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố. Có nhiều bằng chứng liên quan tới tham nhũng nhà đất trung tâm thủ đô - đề bạt chức vụ - gian lận bầu cử - khủng bố công dân - lộng quyền vi phạm hiến pháp…đơn tố cáo của các cử tri rất cụ thể, hàng chục tờ báo đã điều tra đăng bài nhiều kỳ…

    Trả lờiXóa
  12. Internet như con dao hai lưỡi, bên cạnh việc kết nối cả thế giới, cung cấp đầy đủ thông tin cho người sử dụng, internet cũng mang đến nhiều mặt bất cập. Internet tạo ra một thế giảo ảo mà người dùng, đặc biệt là giới trẻ rất dễ sa đà vào. Một thực trạng đáng buồn là rất nhiều giới trẻ đang sa đà vào game online và tán gẫu chat chit. Có tới 68,7% bạn trẻ sử dụng Internet để tán gẫu và 61,4% sử dụng máy tính Internet để chơi trò chơi điện tử trực tuyến.

    Trả lờiXóa
  13. Sự bùng nổ internet đã và đang tạo ra nhiều sự thay đổi trong đời sống kinh tế – xã hội. Các thế lực thù địch cũng sử dụng qua mạng internet để đăng tải tuyên truyền những luận điệu sai trái chống lại đất nước ta. Mọi người cần chú ý chọn lọc thông tin trên các báo mạng.

    Trả lờiXóa
  14. Giờ là thời đại nào rồi? nếu muốn lấy thông tin trên internet thì cũng phải biết chọn lọc chứ, không phải cái gì cũng đúng hết đâu. Nhất là các tin của mấy cái trang mạng lá cải toàn đăng tin kiều câu khách, gây scandal là náo loạn cả cộng đồng mạng luôn. Mấy thằng chuyên phá hoại kiều đó cứ phải tìn rồi bỏ tù hết đi ak.

    Trả lờiXóa
  15. Tin được internet không đây. ngay cả bài đăng này cũng không thể tin được là nó có thật hay không nữa là . Có khi bài này cũng là lừa người cũng nên thông tin này hot thế này mà các trang mạng chính thống không thấy đăng lên thì chắc chắn là không đúng rồi.

    Trả lờiXóa
  16. rõ ràng đường đường là lãnh đạo cao cấp mà bác Nhân đi lên từ những vị trí quan trọng mà, lũ phản động nói phét đi xuyên tạc, thấy rõ rằng bác Nhân giỏi rất thứ tiếng , nắm chắc kiến thức trong những năm tháng du học , còn về cái thứ mà chúng mày tìm ra thế liệu có tin được không , giả dụ như vậy chúng mày không nghĩ lúc thời gian đất nước khó khắn các trường tuyển sinh theo kiểu kí kết các nước họ sẽ nhận học sinh trước không ? lũ gà lại còn già mồm

    Trả lờiXóa
  17. tôi may mắn từng được tiếp xúc với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và tôi được biết thì bài báo ở trên thực nói sai sự thật , tôi rất khâm phục về khả năng và chuyên môn sâu của đồng chí Nhân , biết nhiều ngoại ngữ và là con người rất có trách nhiệm , bàn về những thứ mà bài báo này nói tôi không đòng ý toàn là những thông tin nói xạo lá cái

    Trả lờiXóa
  18. intenet có rất nhiều thứ thông tin rác, xin mọi người nên chú ý đừng để những dòng viết bẩn thỉu của cẩu tác giả bài này , tôi cũng chỉ là người dân việt nam cũng là cư dân mạng đọc bài này tôi thất vọng thay cho lũ xuyên tạc , bôi nhọ người khác , thực sự thì cái trò này nó cứ lăp đi lặp lại mà thật vô nghĩa, mất thời gian không giải quyết vấn đề gì cả chỉ làm tổn hại con mắt người đọc xin ông cẩu tác giả trả lại bố 2 phút cuộc đời khi đọc bài của mày cẩu à

    Trả lờiXóa
  19. một vị lãnh đạo tài ba mà tôi biết , tôi từng đọc những thông tin kích bác xuyên tạc kiểu này nhiều lắm các bạn à, có ai ngu lại đi tin mấy tay chuyên viết bài kiếm tiền cho lũ xấu nước ngoài không , chúng đớp tiền mà quên đi sự thật à, một sự thật đáng buồn là lũ đi viết mấy cái trò mèo bôi xấu lãnh đạo này là những tên cũng có học mà không có khôn , buồn cho những kẻ như chúng mày cha mẹ sinh ra phí sức quá :)

    Trả lờiXóa