Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Công an Long An làm tay sai cho Tàu ?


BẢN CÁO TRẠNG CỦA ĐINH NHẬT UY MANG NHIỀU TỘI DANH SỬ DỤNG FACEBOOK.

Nhân dân Việt nam cần bắt khẩn cấp tên đại tá Nguyễn Sáu vì hắn là an ninh Tàu khựa !



Qua bản cáo trạng của Đinh Nhật Uy chúng ta tạm thời chú tâm chỉ lượt những nội dung mà nhà nước CSVN kết tội sử dụng FaceBook như thế nào. :



Trang (2) bản cáo trạng viết : 

- Ảnh bìa trang FaceBook thực hiện ngày 14,23/5/2013 có nội dung kêu gọi hướng về phiên tòa xét xử vụ án Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, kêu gọi trả tự do cho Kha, Uyên.

- Ảnh bìa trang FaceBook thực hiện ngày 24/12/2012 với nội dung nhắn gửi Kha, Uyên "Vững bước nhé những người em thân yêu". 

- Ảnh bìa (FaceBook) thực hiện ngày 26/12/2012, ngày 01/2/2013 có hình Kha, Uyên được sắp xếp chung với các đối tượng khác ... Nội dung chủ đề các ảnh bìa trang FaceBook có tính chất cổ vũ hành vị vi phạm pháp luật của một số đối tượng nầy.

- Tin đăng (FaceBook) ... ngày 22/1/2013 thông báo về TTYN ...có nội dung châm biếm, đả kích, đi ngược lại chủ trương lớn của nhà nước ta trong việc lấy ý kiến sửa đổi HP92 và chính sách đối ngoại với TQ cụ thể như :

- Ngày 28/2/2013 cập nhật ảnh đại diện FaceBook ... Xóa Bỏ điều 4 HP

- Ngày 24/1/2013 đăng 1 tấm ảnh trên FaceBook châm biếm việc sửa đổi HP

- Trang FaceBook của bị can thực hiện đã có nhiều lượt người dùng vào xem và tham gia bình luận, nói xấu chế độ, xuyên tạc một số chủ trướng lớn của nhà nước ... Nội dung bình luận nầy tập trung ở một ở một số người dùng FaceBook có kết nối bạn bè với bị can, trong đó có những tài khỏang tham gia nhiều lượt bình luận ...

Trang (3) bản cáo trạng viết : ...Đăng tin hướng dẫn người khác liên kết trang FaceBook Hội Những Người Yêu Mến Hai Sinh Viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha" www.facebook.com/toai2,...Tất cả những trang web nầy đều có chứa nội dung cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật của Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên và 'xâm phạm tới nhà nước' ... Một số bài viết trên trang web nầy (FaceBook) có nội dung có hại đến trật tự, an toàn xã hội, xuyên tạc tình hình chính trị - xã hội ở Việt Nam; nói xấu chế độ, xúc phạm, xâm hại lực lượng Công An nhân dân Việt Nam ....

Đọc chưa hết bản cáo trạng dài lòng thòng với các tội danh FaceBook nầy xong thì anh chị đã biết là bọn chó An Ninh nó đang chung dưới gầm bàn nghe ngóng thông tin đấy ạ.

Còn nhiều nữa nhưng đọc chán quá, các bạn có thể vào đọc hết văn bản Cáo trang luật rừng tại đây : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151795555238808

66 nhận xét:

  1. Quyết định trên của công an là đúng, tôi chẳng thấy nó liên quan gì đến tiêu đề bài viết là tay sai gì cho tàu là sao? Tội danh đã rõ ràng, vật chứng đầy đủ. Giờ các người còn cố tình muốn đổi trắng thay đen thế nào nữa hả lũ phản động danoan2012?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy mày xem đó là tội gì, hỡi thằng bợ đít cho Tàu?

      Xóa
    2. Đúng cái tự do của tao nè cái đồ chó đẻ ngọc hoàn.

      Xóa
  2. Vị việc của Phương Uyên và Nguyên Kha như đến thời điểm hiện nay thì đã rõ. Tội bán nước hại dân may mà tòa án nhân nhượng chứ không thì ngày xưa đem ra chém chết cmnr....Còn cái thằng viết bài này! sao lại bảo "Nhân dân Việt nam cần bắt khẩn cấp tên đại tá Nguyễn Sáu vì hắn là an ninh Tàu khựa !"... Mày viết bài mà dường như bị mù chữ thì phải, không hiểu nội dung à?Tóm lại là ai liên quan đến vụ án đó thì đều phải điều ra kỹ, đây mới chỉ là đề nghị tịch thu một số dụng cụ để chống đôi, còn căn cứ thì còn nhiều lắm thằng ngu ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỡi đồ ngu, mày bợ đít Tàu hồi nào vậy?
      Thiệt khôn g hiểu nổi ở Việt Nam cứ chống Tàu là có tội!
      Tội gì? TỘI YÊU NƯỚC, HỠI NHỮNG THẰNG COI TÀU LÀ CHA MẸ!

      Xóa
    2. Lại thêm 1 con chó "myprince" mới được đẻ ra nữa kìa.

      Xóa
  3. THIỆT ĐỌC MẤY CÁI CÒM CỦA MẤY THẰNG BỢ ĐÍT TÀU NHƯ Ngọc Hoàn13:19 Ngày 07 tháng 9 năm 2013
    myprince13:27 Ngày 07 tháng 9 năm 2013
    KHINH NÓ NHƯ KHIN H CHÓ
    CHỈ CÓ LOÀI CHÓ MỚI KHÔNG CÓ TỔ QUỐC

    Trả lờiXóa
  4. Sao ăn nói vô văn hóa như thế? Cứ ẩn danh chửi bới như vậy là tốt sao?
    Nhật Uy đã thành khẩn nhận tội rồi, nói chi nữa đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng mày là cá
      Ăn nói như còn đảng còn mình
      Đã ra thân làm cẩu thì im cái mồm đi
      Không thì mày cũng là CHÓ vì không có tổ quốc mà!

      Xóa
  5. Nhiều người dùng facebook nhưng chỉ những ai chống phá nhà nước, tuyên truyền phản động mới bị bắt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuẩn lun. Bài viết này buồn cười quá. Hàng ngàn người Việt Nam dùng FB có sao đâu.
      Vớ vỉn, vớ vỉn

      Xóa
  6. ĐÚNG LÀ BỌN BỢ ĐÍT TÀU
    CỨT CỦA TUI NỌ NGON LẮM CHO NÊN CHÚNG MÀY NỊNH NÓ ĐỂ ĂN HỬ?
    ĐỜI NÀY, SAO LẮM LÊ CHIÊU THÔN GS THẾ?

    Trả lờiXóa
  7. Ông nặc danh "Nặc danh07:48 Ngày 08 tháng 9 năm 2013"
    Nói với tụi nó làm gì, toàn là CHÓ hết
    Là CHÓ nên tụi nó làm gì có tổ quốc?

    Trả lờiXóa
  8. Các vị nói đúng,đã là súc vật thì làm gì có tổ quốc!

    Trả lờiXóa
  9. Sao không chụp toàn văn cáo trạng mà chỉ chụp có một phần còn phần còn lại thì lại tả hay là có gì đó không chối cãi được nên tả láo. Chính bản thân Đinh Nhật Uy Cũng đã khai báo thành khẩn và nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình rồi.Những nội dung trên trang cá nhân cáu Uy thì đó không phải là hành vi của Uy sao hay là nó tự có. Đúng là rận bán nước chính thằng Uy này còn viết bài có nội dung chống phá nhà nước đăng tải không chỉ trên trang cá nhân mà còn đăng tải ở một số blog bán nước như xuân bán nước đó các rận.

    Trả lờiXóa
  10. Bản cáo trạng trên theo tôi chẵng có gì sai cả, mà Còn quá hợp lý nữa.Ngày nào mà chưa bắt hết những kẻ như thế này thì nhân dân còn chưa được yên ngày đó, Những kẻ như nguyễn phương Kha, Đinh nguyên kha thì ội bán nước hại dân may mà tòa án nhân nhượng chứ không thì ngày xưa đem ra chém chết cmnr....Còn cái thằng viết bài này! sao lại bảo "Nhân dân Việt nam cần bắt khẩn cấp tên đại tá Nguyễn Sáu vì hắn là an ninh Tàu khựa !"... Mày viết bài mà dường như bị mù chữ thì phải, không hiểu nội dung à?Tóm lại là ai liên quan đến vụ án đó thì đều phải điều ra kỹ, đây mới chỉ là đề nghị tịch thu một số dụng cụ để chống đôi, còn căn cứ thì còn nhiều lắm thằng ngu ạ!

    Trả lờiXóa
  11. Tức nước vỡ bờlúc 19:42 13 tháng 9, 2013

    Dùng FACEBOOK ôn hòa mà bị đàn áp thì sẽ dùng vũ khí.

    Trả lờiXóa
  12. Đả đảo lưu manh cầm bút và côn đồ giả danh quần chúng tự phátlúc 20:06 13 tháng 9, 2013

    Kinh tế ngày càng khó khăn, thất nghiệp ngày càng nhiều, thu nhập ngày càng co lại trong khi vật giá leo thang, chính quyền đặt ra nhiều khoản "sưu" không có chứng từ ở địa phương để bòn vét của dân, nhưng tiền thuế của dân thì phải nuôi thêm bọn dư luận viên - lưu manh cầm bút + côn đồ mang tên "quần chúng tự phát" để đàn áp dân cho đỡ xấu mặt bọn công an.

    Trả lờiXóa
  13. Bạn ơ, đây là thời đại nào rồi mà bạn còn nói câu đó hả bạn. Ngu do bẩn sinh hay do luyện tập đó bạn. Khoản " sưu " là cái gì?? Nói là nhiều sao không đưa ra chưng cứ đi, cứ nói xuông vậy thì khác gì mấy thằng ngu đâu.

    Trả lờiXóa
  14. Bài viết trên chẳng liên quan gì đến công an tỉnh long an mà sao lại lấy tựa đề như vậy.Tôi thấy bản cáo trạng là hoàn toàn đúng đắn,và những tên phản động như thế này cần phải được bắt giữ hết thì nhà nước mới yên ổn được.Chúng đã dán hình của Phương Uyên và Nguyên Kha lên tờ giấy A4 với nội dung thả tự do cho họ.Chúng đang định tuyên truyền bằng cách phát tờ rơi,rải truyền đơn.Hành động như vậy là đã chống lại nhà nước,chống lại chính quyền,vì theo điều tra thì Phương uyên và Nguyên Kha đều là những người mang tội danh phản bội tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  15. Rõ ràng tên Đinh Nhật Uy này đang có ý định chống đối nhà nước,hắn đang chuẩn bị cho hành vi tuyên truyền,rải đơn chống phá nhà nước ta.Hắn dán ảnh Phương Uyên và Nguyên Kha cùng với nội dung bên cạnh là trả tự do.Rõ ràng 2 người kia đã vi phạm pháp luật mà bây giờ hắn tuyên truyền như thế thì quyết định bắt giữ là hoàn toàn đúng đắn.

    Trả lờiXóa
  16. Cái gì thế này , sao vào đây tôi thấy có nhiều bài viết về công an mà toàn những chuyện xấu , tiêu cực thế này , như thế là thế nào ? Sự thật là như thế , trên mạng nhiều đây cũng có nhiều clip , hay những bài báo , nhiều thông tin về sự tiêu cực trong công an , không biết chỉ là số ít hay là thực trạng đây???

    Trả lờiXóa
  17. mấy thằng phản động chỉ được cái ăn nói láo, lại cái trò đi photoshop thì tôi quen rồi, chính lũ chúng mày đang bôi nhọ công an ý , liệu chúng mày biết được bao nhiêu , dân tộc việt nam xưa nay rất kiên quyết trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, liệu thằng nào to gan dám làm láo , chúng mày xuyên tạc hết mức đúng là lũ thùng rỗng kêu to , nếu không biết chúng mày nên dẹp hết đi .

    Trả lờiXóa
  18. Tôi thấy với những hành vi như vậy thì việc bắt Đinh Nhật Uy là đúng mà. Đây đúng là một tên phản động, chống phá nhà nước với những hành vi, lời nói trắng trợn như vậy. Công an Long An buộc tội Đinh Nhật Uy là để ngăn chặn những hành vi chống phá Đảng và Nhà nước của đám rận chủ. Vậy mà đám rận chủ này lại lên báo giật tít rằng " Công an Long an làm tay sai cho tàu khựa", đúng là không biết xấu hổ.

    Trả lờiXóa
  19. Chúng tôi những người dân Việt Nam chỉ luôn tin vào công lý, tin vào pháp luật. Và tức là bất cứ mọi thông tin nào chúng tôi cũng chỉ tin nó là thật khi có đầy đủ chứng cứ tài liệu. Vụ việc này người viết cũng chỉ dựa trên cơ sở tự suy đoán chứ không hề đưa ra một bằng chứng nào cụ thể chứng minh Công an đã làm những chuyện như thế này, nên mọi người đọc đừng có vội tin những kiểu tin như thế này, đây có thể là một thủ đoạn để nói xấu Đảng và Nhà nước ta.Thực sự mà nói những điều trên không nói lên được điều gì cả mà khiến cho dư luận xôn xao mà thôi.

    Trả lờiXóa
  20. Đúng là phản động!! Mà nếu chuyện có thật như vậy thì tự khắc chính quyền các cấp cao hơn sẽ giải quyết không đến lượt cái loại tôm tép các người lên tiếng chửi bới người ta thế này thế nọ nhé . Nên biết mình là ai? mình đang làm gì? Là một con người mang quốc tịch Việt Nam nên biết tôn trọng những người mang lại trật tự và sự ổn định cho xã hội cho cuộc sống của mình nhé! Đừng có cố gắng làm những trò chỉ mang tính chất minh họa nữa đi , vô nghĩa lắm. Thực sự mà nói bây giờ bọn này nói xấu công an rất nhiều mà không biết mục đích của chúng là gì!

    Trả lờiXóa
  21. Chúng mày luôn bôi nhọ danh dự của Công an nhân dân Việt Nam để làm giảm sự tín nhiệm của nhân dân nước ta vào Công an để qua đó chúng dễ dàng tuyên truyền những luận điệu chống phá Nhà nước ta. Mọi người dân cần cảnh giác trước âm mưu của kẻ thù. Chúng luôn dùng những lời nói giả tạo để tuyên truyền chống phá Nhà nước, làm giảm lòng tin của nhân dân vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  22. Đây rõ ràng là một bài viết vu khống hoàn toàn, chúng vu khống vì chúng muốn chống phá Đảng và Nhà nước ta, chống lại những lực lượng bảo vệ đất nước và nhân dân. Chúng làm như thế này chỉ đánh lừa được những người dân hết sức nhẹ dạ cả tin thôi chứ chẳng đánh lừa được ai cả đâu, chúng thật ngu ngốc khi đã nghĩ rằng cơ quan điều tra sẽ không biết được những hành vi phạm pháp của chúng, rồi chúng sẽ phải chịu tội trước pháp luật thôi!

    Trả lờiXóa
  23. Bọn này sao mà chỉ có một cái việc đưa ra mấy văn bản hình ảnh không có tính xác thực này mà lại vu cáo cho công an được. Chiêu trò này sao mà cũ thế không biết. Chắc chỉ có những bọn phản động, rận chủ mới tin được các ngươi nói, vì các ngươi là đồng bọn của nhau mà. Những người yêu nước Việt Nam không bao giờ tin được những cái này đâu. Các ngươi đừng có cố gắng mà bịa chuyện để bôi xấu chính quyền, nhân dân sẽ không bao giờ tin điều đó đâu. Hãy dừng lại ngay trước khi quá muộn bọn bán nước cầu vinh kia.

    Trả lờiXóa
  24. Đúng là mèo mả, gà đồng, thùng rỗng thì kêu to. Facebook và các trang mạng xã hội khác là nơi giao lưu, kết bạn, bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân. Đúng. Tôi, các bạn và hàng triệu người ở Việt Nam vẫn đang dùng nó cho các hoạt động đó. Nhưng không phải ông muốn viết gì, muốn nói gì cũng được. Đinh Nhật Uy bị bắt, đưa ra xét xử vì đã sử dụng facebook để biên soạn tài liệu, đưa những nội dung xuyên tạc, bôi xấu đất nước, Tổ quốc nơi đã sinh ra và nuôi sống hắn, làm ảnh hưởng tới uy tín của nhiều người khác. Vậy có còn là đúng nữa hay không thì các bạn đều rõ.

    Trả lờiXóa
  25. đinh nhật uy chính là một bài học cho nhưng người xốc nỗi, dễ lay động và bị tác động, cũng như nóng lòng muốn trở thành người nổi tiếng. những người trẻ tuổi hay coi đây là một bài học cho những suy nghĩ lệch lạc, đừng làm một Nhật Uy thứ hai nữa

    Trả lờiXóa
  26. Ngày 16/04, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Nhật Uy, sinh năm 1983, ngụ phường 6, thành phố Tân An, Long An về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân." và anh đã bị kết án với mức phạt 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh trên theo Khoản 1, Điều 258-Bộ luật Hình sự.
    như thế đây là một bài học cho nhật uy nói riêng và những kẻ có tư tưởng chông đối, phá hoại tư tưởng việt nam, phá hoại cuộc sống của nhân dân. hi vọng đây sẽ là bài học lớn cho những kẻ có tư tưởng phạm tội

    Trả lờiXóa
  27. Bài học của Đinh Nhật Uy là bài học đáng giá cho những bạn trẻ đang có tư tưởng lay động, tư tưởng lệch lạc trong xã hội ngày nay, một xã hội càng ngày càng rối ren. Chúng ta cần phải nhận thức được những cạm bẫy của bọn phản động đang rình rập chúng ta. Chúng ta cần lên án sâu sắc bọn chúng, để bọn chúng ko thể mua chuộc được những công dân của Việt Nam. Và chúng ta cần nhất những bạn trẻ thế hệ tương lai của đất nước, cần các bạn để xây dựng nước ta ngày càng mạnh mẽ hơn, xứng đáng với cường quốc trên thế giới

    Trả lờiXóa
  28. Đinh Nhật Uy, một học thức trẻ nhưng ko thể nhận thức được cái nào tốt, cái nào xấu cho chính mình. Em đã tự hủy hoại tương lai của mình để theo những cái phù phiếm, những cái không giành cho em, mà giành cho những tên phản động. Chúng lợi dụng em để có thể moi móc thông tin, nói xấu nhà nước Việt Nam, chủ quyền của Việt Nam. Và em đã tiếp tay cho bọn chúng để chống phá nhà nước của chúng ta. Hình phạt cho em như vậy là chính đáng, và góp phần cảnh tỉnh một lớp trẻ hiện nay không ý thức được cái gì tốt, cái gì không tốt.

    Trả lờiXóa
  29. Thật xấu hổ cho những tên bán nước, chúng đã quên mất nguồn gốc của chúng vì lợi ích vật chất mà bán rẻ đi bản thân mình. vì tiền mà chúng không màng đâm thân làm những kẻ thế thân cho những tên phản động bọn đế quốc. chúng làm những việc chống phá nhà nước ta thì được lợi ích gì cho chúng, để rồi cuối cùng cũng phải chịu hậu quả mà chúng gây ra như tên Nhật Uy, Nguyên Kha, sao chúng không nghĩ làm những việc có ích cho xã hội, xây dựng đất nước mình không phụ công với dân tộc mà lại đam tâm làm tên phản động tên bán nước để người đời khinh bỉ coi thường. chúng bị như thế này là bài học thích đáng cho những tên bán nước tư lợi câu vinh đáng khinh bỉ như Nhật Uy.

    Trả lờiXóa
  30. đối với những vụ việc có liên quan đến những tội phạm chính trị như của Đinh Nhật Uy thì chúng ta cũng chẳng phải dự đoán mà cũng biết trước được một việc chắn chắn là trước, trong và sau khi phiên tòa xét xử Đinh Nhật Uy diễn ra, trên các trang mạng, các blog, trang facebook cá nhân của một số kẻ tự cho mình là người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền đã liên tục có những bài viết xuyên tạc sự thật về phiên tòa xét xử và bản án đối với Nhật Uy. Bởi những sự việc tương tự đối những nhà "rận chủ" trước đó đã cho chúng ta cái cách làm việc chống đối vủa đám "rận chủ" ấy là quá quen thuộc. Liên tiếp xét xử những thanh niên đã lầm đường mà đi ngược lại với lợi ích quốc gia đã cho chúng ta thấy một bài học cho việc giáo dục thế hệ trẻ nước nhà.

    Trả lờiXóa
  31. nhà em họ Đinh cùng một tư tưởng phản động đây mà,đúng là anh em một nhà có khác.Hiện nay theo tôi được biết các trang mạng xã hội đang được sử dụng khá rộng rãi,đúng là chúng có những mặt tíc cực nhất định như giúp mọi người xích gần lại nhau,cung cấp thông tin...nhưng cũng có không ít đối tượng xấu như tên Đinh NHật HUy lợi dụng các trang mạng này để tuyên truyền bậy bạ,chống phá đất nước.Do vậy mỗi chúng ta là người sử dụng facebook hãy tỉnh táo,cẩn thận,biết chọn lọc những thông tin hữu ích,đúng đắn,đồng thời tránh xa và đứng lên đấu chống lại những luận điệu sai trái đó.Còn những tên hô hào gào thét cho rằng tên Đinh NHật HUy bị xử oan thì hãy xem chừng,rồi tất cả bọn phản động,bán nước hại dân khác sẽ cũng phải đứng trước vành móng ngựa chịu sự xử phạt của pháp luật thôi.

    Trả lờiXóa
  32. Lại một sai lầm nữa nối tiếp những sai lầm của cậu em trai (Đinh Nhật Uy là anh trai của Đinh Nguyên Kha). Mong rằng với Đinh Nhật Uy có thể sớm nhận ra những sai lầm của bản thân mình, từ bỏ những hành động một cách mù quáng, ngu ngốc theo lời xúc giục của những kẻ xấu. Cơ hội đến phải biết nắm lấy đừng để nó tuột mất đi phải rồi hối hận khi lòng lương thiện của mình bị người khác cướp mất!

    Trả lờiXóa
  33. Đinh Nhật Huy lại đi theo viết xe đổ của người em trai Đinh Nguyên Kha trở thành những kẻ nói dối trắng trợn, bịa đặt theo yêu cầu tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước theo yêu cầu của các tổ chức phản động của bọn rận chủ. Rận chủ chỉ lợi dụng Nhật Uy như đã lợi dụng Nguyên Kha hay Phương Uyên để có cơ hội tụ tập, đưa ra hết những điều bịa đặt, nói xấu về các điều luật của Đảng và Nhà nước, để người dân mất niềm tin vào chính quyền. Nhưng những điều chúng nói vô lý một cách nực cười, cụ thể là về điều luật 258 BLHS Việt Nam, ai cũng thấy rằng điều luật này là hoàn toàn hợp lý, đồng nhất với các quyền tự do trên Thế Giới, vậy mà rận chủ lại nói điều ngược lại, mà không có căn cứ rõ ràng. Đây lại là một ví dụ về những điều vô lý mà rận chủ nói ra.

    Trả lờiXóa
  34. Với người như Đinh Nhật Uy tuy đã được hưởng khoan hồng của Đảng và Nhà nước nhưng hắn lại được rân chủ tung hô như anh hùng sau khi phiên tòa xét xử xong, như vậy thì làm sao Uy có thể trở về với sự lương thiện, có lẽ bây giờ Uy đang đắm chìm trong sự tung hô của những kẻ rân chủ hai mặt. Có lẽ chỉ có cho Uy vào tù tránh xa đám rận chủ, Uy mới có thể trở về làm người tốt, người có ích cho xã hội.

    Trả lờiXóa
  35. Hành vi phạm tội của Đinh Nhật Uy đã được điều tra rõ ràng, không thể chối cãi, vậy mà rân chủ vẫn cố tình lấy lý do kêu oan cho Đinh Nhật Uy và còn đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý là đòi luật pháp Việt Nam bỏ điều 258 trong bộ luật hình sự, trong khi điều 258 không có gì là vô lý hay trái với các quy định về tự do nhân quyền trên Thế giới. Rân chủ chỉ việc cớ kêu oan cho Uy để tụ tập, gây rối, tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, bịa đặt gây mất niềm tin của người dân với chính quyền. Một lũ hai mặt rẻ tiền, chúng sẽ sớm bị pháp luật trừng trị.

    Trả lờiXóa
  36. em là em rất ghét đứa nào dùng facebook nói mấy chuyện chính trị đấy nhá. đã không hiểu cái gì lại còn bày trò chém gió linh tinh, đấy như mấy đưa như uyên, kha giò thì uy thì có trình độ gì mà đòi đấu tranh cho cái này cái kia, toàn việc trên dưới bể, lo cho cái thân mình còn chẳng song nữa là đấu tranh cho dân chủ. còn cái bọn phản động nước ngoài là 1 lũ hèn nhát đáng khinh bỉ có giỏi thì về nước mà đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền, cứ bám gót đế quốc ở nước ngoài mà sủa bậy bạ, nghĩ mà thấy nhục nhã,

    Trả lờiXóa
  37. Những tưởng sau khi Nguyên KHa bị bắt và ngôi tù vì các hoạt động chống phá Việt Nam thì Đinh Nhật Uy, là người anh thì sẽ có những suy nghĩ khôn ngoan hơn, biết lấy đó là tấm gương để không đi vào vết xe đổ đó. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác, Đinh Nhật Uy tiếp tục những hoạt động chống phá, bôi nhọ chính quyền và nhà nước ta.Những kẻ có tội thì trước sau gì cũng phải đứng trước sự trừng phạt của pháp luật mà thôi. Một con người được sinh ra và lớn lên , được nuôi dưỡng và che chở dưới chế độ, dưới xã hội này, nhưng lại sẵn sàng trở mặt, sẵn sàng làm tay sai cho các thế lực phản động để chống lại nhà nước Việt Nam. Đó là một điều mà bất cứ ai trong chúng ta, mang trong mình dòng máu Việt thì đều không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  38. Đinh Nhật Huy có tội thì nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị,xử lí rồi.Vấn đề là hắn ta phải ngồi tù bao lâu để có thời gian nhìn nhận và sữa chữa sai lầm của mình.Những ngày hôm nay trước giờ xét xử tên này,một số các trang mạng phản động như nhật kí yêu nước,danlambao.....liên tục có các bài viết bảo vệ,tung hô hắn ta.Xem lại từ trước đến giờ nào là Trần Huỳnh Duy Thức,Cù Huy Hà Vũ,Lê Quốc Quân...trước khi bị xét xử cũng được chúng kêu gào bảo vệ,tung hô nhưng rốt cuộc thì người có tội thì vẫn phải chịu tội,chính nghĩa sẽ luôn giành chiến thắng mà thôi.Pháp luật nước ta luôn nghiêm minh!Không một ai có thể trốn tránh được!

    Trả lờiXóa
  39. Đúng vậy, cũng giống như những vụ xét xử trước đây như Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải, CÙ Huy Hà Vũ, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên,.v.v.... thì vụ xét xử tên phản quốc, tay sai Đinh Nhật Uy thật sự là một cơ hội cho bọn rận làm ăn. Khi mà Uy đang cúi đầu nhận tội thì bọn chúng ở ngoài hò reo, giả vờ cảm thông với Uy, hô hoán rằng Uy bị oan để nhận tiền Đô la từ tổ chức rận của chúng. Thực lòng mà nói thì tôi thương Uy, vì Uy đã bị chúng làm ăn ngay trên lưng của mình, vậy mà trước đây Uy đã hết lòng nghe theo chúng, để rồi, bây giờ mất tất cả và bang hoàng nhận ra rằng mình đã bị " LỢI DỤNG".

    Trả lờiXóa
  40. cái bọn rận chủ này cũng hài ước đấy nhỉ toàn là phường chí phèo lại suốt ngày đi dòi bỏ điều này bỏ điều kia trong bộ luật hình sự, hãy cứ tưởng tượng để bọn chí phèo này sửa luật sẽ như thế nào nhỉ, chắc mất nước ngày lập tức

    Trả lờiXóa
  41. mồm thì nói yêu nước nhưng hành động thì trái ngược hẳn, yêu nước như họ thì chắc chúng ta đã mất nước lâu rồi. chứng cứ thì đã quá rõ ràng mà lại kêu vô tội, nghe quá vô lý, buồn thay cho suy nghĩ ấu trĩ. yêu nước là quý là đáng trân trọng nhưng hãy biết thể hiện cho đúng bằng chính tấm lòng chân chính,

    Trả lờiXóa
  42. Đúng là trò hề mang tên Đinh Nhật Uy.Bọn rận chủ thì vui mừng khi đồng bọn của hắn ta đang bị pháp luật trừng trị.Thật là bất công.Đây đúng là miếng mồi béo bở cho lũ bọn chúng xâu xé nhau để có thể xuyên tạc,bôi nhọ đảng và nhà nước ta.Có thể nói hình phạt cho tên Đinh Nhật Uy còn nhẹ so với những gì mà hắn đã làm.Chỉ vì những đồng tiền bẩn đó mà hắn đã bán đứng đất nước.Quay lưng lại với dân tộc.Đúng là một lũ bán nước.

    Trả lờiXóa
  43. Tất nhiên Đinh Nhật Uy luôn là miếng mồi cho bọn dân chủ ở ngoài la hét để kiếm tiền mà thôi. Giới dân chủ vốn dĩ nổi tiếng bởi thói đạo đức giả của nó mà, chỉ chờ có được tên nào trong đồng bọn mắc bẫy pháp luật để ở ngoài thi nhau rỉa rói này nọ mà quên đi rằng chúng dù sao cũng là những tên đồng đội của chúng. Một tên bị bắt thì tất cả ở ngoài giả vờ hô hoán này nọ nhưng thực chất thì đang muốn cho tên ở trong tù chết đi để mà đổ oan cho công an, bôi nhọ, hạ bệ uy tín Nhà nước. Đây là một bài rất thâm thúy của bọn rân chủ để thực hiện các mục tiêu làm tiền của chúng. Anh em nhà Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha dại dột thì phải chịu đem thân ra cho bọn dân chủ cuội lợi dụng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  44. Nói chung nghề dân chủ làm ăn cũng phát đạt nếu như có một tên nào đó bị Nhà nước bắt và khởi tố về một tội gì đó. Một tên trong bọn chúng bị bắt thì tất yếu sẽ cả bọn nhảy vào để giả vờ bảo vệ, nhưng thực chất là đang xâu xé, dây máu ăn phần. Đây là một cách lợi dụng sự kiện để pr cho bản thân của giới rận, chúng sẽ dựng những vụ việc này to lên để rồi đua nhau rỉa rói. Nói thật là những kẻ đã phải đối mặt với cơ quan công quyền cũng hạnh phúc vì thấy bên ngoài đồng bọn đang cứu mình nhiệt tình, nhưng thực sự thì chẳng bao giờ là như vậy cả. Chúng đang muốn giết chết cả tên đồng bọn như Đinh Nhật Uy phần thì đổ lỗi cho công an, phần thì giả khóc để kiếm tiền, nói chung bọn dân chủ cuội thâm thúy lắm. Vậy nên Uy đang là miếng mồi cho chúng đây mà.

    Trả lờiXóa
  45. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có thế, nhân tiền của người ta rồi làm con chó săn, quay đầu cắn lại nhà nước và chính quyền, đã có bao nhiêu kẻ vì muốn giàu lên bất chính mà đi theo con đường này, kết cục có ai tử tế đâu, chúng cũng chỉ là quân cờ để lợi dụng, khi thấy hết tác dụng rồi thì bị vứt bỏ, bị đồng loại của chúng xâu xé. Uyên, Kha hay Uy cũng chỉ là những kẻ mới gia nhập vào con đường này thôi!

    Trả lờiXóa
  46. suy cho cùng đinh nhật uy cũng như đảm uyên kha... bị bọn phản động nước ngoài nó lợi dụng xúi bay sử dụng vào những hoạt động chống đối của chúng. lúc còn giá trị thì bọn chúng ra sức tung hô lúc thành kẻ vô dụng thì bọn chúng bỏ rơi không thương tiếc , đến lúc đấy hậu quả ai phải gánh chịu chắc uy cũng đủ nhận thức để hiểu rõ. mong rằng trong thời gian tới ủy có thể tỉnh táo nhận ra được đâu là điều đúng điều sai để làm lại cuộc đời

    Trả lờiXóa
  47. Những chiêu trò cũ rích của bọn rận chủ kêu gào thảm thiết để đòi ăn. Chúng tung hô những những kẻ tội đồ với đảng và nhà nước, những luôn đi tuyên truyền xuyên tạc và bôi nhọ những hình ảnh những vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước ta để làm giảm lòng tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Để qua đó chúng phá hoại con đường nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội.

    Trả lờiXóa
  48. Cái bọn rận chủ này không biết kiếm được bao nhiêu tiền mà suốt ngày đi nói láo xuyên tạc, làm tay sai. Đúng là bọn não ngắn không biết gì, Tống vào tù hết đi để xã hội trong sạch hơn. Nhìn cái ảnh thật đáng khinh bỉ.Cái bọn này dù có dùng thủ đoạn nào thì cũng không làm gì được Đảng và Nhà nước ta. Lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của dân tộc ta không có thế lực thù địch nào có thể thay đổi. Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước thì chúng ta mới được cơm no áo ấm, được sống trong hòa bình như ngày hôm nay.

    Trả lờiXóa
  49. Tên Đinh Nhật Uy nhận hình phạt như thế có vẻ như là hơi nhẹ với hắn ta.Những hành động mà hắn ta gây ra xứng đáng nhận những ngày tháng sống trong tù.Việc lợi dụng tự do ngôn luận để có những phát ngôn xuyên tạc nhằm bôi nhọ đảng và nhà nước việt nam là không thể chấp nhận được.Giờ đây khi mà được nhận hình phạt tù treo thì hắn ta lại có thể hống hách.Các thế lực thù địch lại có cơ hội để mà lôi kéo,dụ dỗ hắn làm những chuyện xấu xa.Nếu như không tỉnh ngộ thì lần sau ngươi phải ngồi tù là cái chắc Đinh Nhật Uy ạ.

    Trả lờiXóa
  50. Kết quả phúc thẩm đối với Đinh Nhật Uy đang tạo ra hai luồng ý kiến về hình phạt dành cho hắn ta.Tuy nhiên nếu xét về những hành động của hắn ta thì hình phạt đó còn là nhẹ.Không chỉ coi thường pháp luật trước khi bị xét xử mà giờ đây hắn ta cũng đang coi thường pháp luật và có hành động ngang ngược.Những kẻ mà không ăn năn hối cãi,không tỉnh ngộ như hắn ta thì cần có những hình phạt nghiêm khắc hơn,có như thế thì bọn chúng mới không còn thái độ coi thường pháp luật nữa.

    Trả lờiXóa
  51. Điều đáng nói ở đây là, trước kia, khi Đinh Nguyên Kha – em trai của Đinh Nhật Uy bị bắt, cũng bởi đám người xấu kia xuyên tạc, kích động, lừa bịp mà Đinh Nhật Uy đi vào con đường tội lỗi, đẩy hai anh em vào chữ bất hiếu. Đến bây giờ, khi Đinh Nhật Uy bị bắt thì đám dân chủ, trí thức kia vẫn xuyên tạc, kích động như thế. Hy vọng rằng Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên sẽ tỉnh táo, nhận rõ bản chất của bọn nó mà ăn năn, hối cải. Cũng hy vọng răng các bạn trẻ khác sẽ không dễ dàng bị bọn chúng lừa bịp, lôi kéo để rồi phải nhận kết cục đáng buồn như vậy nữa. Đúng là một bài học lớn. thái độ hả hê vui mừng sau phiên tòa là không thể chấp nhận cho thấy lũ rận vẫn còn bám lấy và lợi dụng uyên, kha, uy!

    Trả lờiXóa
  52. Đây thực chất là những bản án giành cho những kẻ đang có tư tưởng sai trái và chưa có hành động gì cụ thể gây hậu quả nghiêm trọng mà thôi. Nếu xét xử thật nghiêm khắc mang tính trừng trị thì có khi Đinh Nhật Uy không được hưởng một bản án nhẹ nhàng như vậy đâu, mà sẽ là một bản án tù. Nếu bản án tù được đưa ra thì các nhà dân chủ sẽ không véo von được như thế này nữa đâu bởi vì chúng sẽ có phần nào sợ hãi. Nhưng chúng vẫn sẽ ngoan cố công kích Nhà nước theo hướng khác rằng Nhà nước bắt bớ và bỏ tù người bất đồng chính kiến...Vậy nên xét cho cùng chúng ta phải thấy được rõ bản chất của các nhà dân chủ chúng ta là loại nước đôi hai mặt.

    Trả lờiXóa
  53. Nếu ai lên trang facebook của Đinh Nhật Uy thì sẽ thấy rõ rằng hành động của tên này thế nào. Hắn chống đối Nhà nước, và có nhiều hành vi xác phạm lãnh tụ cũng như chửi bới cán bộ, xuyên tạc sự thật về cán bộ...Vậy mà hắn vẫn còn lắm chuyện nói rằng hắn yêu nước mà không phạm tội, hắn yêu nước cái gì. Anh em bọn này yêu chế độ cờ vàng thì có. Cứ nhìn Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha yêu nước vào hồi tháng 5 thì ai cũng biết rồi còn gì nữa. Việt Nam chúng ta không có cái kiểu yêu nước như vậy. Yêu nước mà làm loạn lên như vậy à. Có kiểu yêu nước nào mà dùng bom mìn và truyền đơn cờ vàng hay không? Và Đinh Nhật Uy cũng vậy, bên ngoài thì yêu nước, còn bên trong thì toàn chống chế độ. Tất cả chỉ là bịp bợm.

    Trả lờiXóa
  54. 15 tháng tù tuy vẫn chưa thể đủ để người dân nguôi ngoai về việc làm bẩn thỉu, đê tiện của những tên phản quốc như tên Đinh Nhật Huy. nhưng dù sao đây cũng là thể hiện tính nhân đạo của nhà nước ta với những tên phản bội tổ quốc mong chúng có thể cải tạo quay đầu là bờ làm những việc làm có ích cho đất nước. thể hiện chế độ của nhà nước ta là rất nhân đạo khoan hồng, để cho hắn thấy được lương tâm hắn có thấy xấu hổ khi làm những việc bẩn thỉu như thế không, có thấy có lỗi với dân tộc hay không,và cũng là lần cảnh tỉnh cho những tên đang tình nguyện làm tay sai cho bọn phản động, bon đế quốc

    Trả lờiXóa
  55. Loại như Đinh Nhật Uy không thể cải tạo được đâu, ra tù hắn sẽ lại tiếp tục đi theo con đường cũ mà thôi. Nếu hắn có thể cải tạo thì khi thấy em hắn đi vào con đường tội lỗi dù không ngăn cản thì cũng không đi vào vết xe ấy rồi.

    Trả lờiXóa
  56. Tôi thật sự bất ngờ khi nghe tin tòa án chỉ xử Đinh Nhật Uy 15 tháng tù treo đấy. Với những kẻ đang âm mưu lợi dụng các quyền tự do dân chủ để chống phá đất nước, làm tay sai cho bọn phản quốc để vì lợi ích bản thân thì không thể dung thứ được. Tôi đang cảm thấy nhẹ lòng khi biết hắn sẽ bị tòa xử, nhưng khi nghe nói hắn chỉ bị án treo với thời gian 15 tháng thì tôi thật sự búc xúc đấy.

    Trả lờiXóa
  57. Bây giờ giới trẻ có câu nói "cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền " phải chăng lương tâm của Uy và Kha đều bị mua bởi cách này? Khi cám dỗ quá lớn khiến lí trí bị mù mờ, con người rất dễ mắc sai lầm, chạy theo lợi ích mà bỏ quên đạo đức lương tâm của mình.Để giữ vững được bản thân trước mọi sự cám dỗ là điều không hề dễ.

    Trả lờiXóa
  58. Người ta nói nhìn mặt đoán người, nhưng với Con Cac thì nhìn cái tên ai cũng thấy được cái nhân cách thối nát ra rồi. Một kẻ đến cái tên của mình cũng không lấy được cái tên tử tế thì có gì để bình phẩm? Sao lại biết công an dùng ép cung tra tấn? Hay chỉ là lời nói xuông, suy đoán bừa bãi? Hay Con Cac nhiều lần ăn trộm, ăn cắp và đã từng bị như thế? Ở chỗ tôi ăn trộm mà bị bắt được thì có khi nhân dân đánh chết tại trận ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  59. Với bản án là 1 năm 3 tháng tù treo cho bị cáo dành cho Đinh Nhật Uy thì dường như nó quá nhẹ đối với những gì mà Uy đã gây ra. Những tưởng sau khi em trai bị như vậy thì Uy sẽ rút ra được những bài học cho riêng mình, nhưng cuối cùng uy vẫn đi vào vết xe đổ ấy, vẫn tiếp tục là những sai lầm nối tiếp. Để rồi cuối cùng phải chịu hậu quả như thế. Qua vụ án này cho chúng ta thấy được điều luật 258 là một điều luật hết sức cần thiết và vô cùng quan trọng,không thể loại bỏ được.Đinh Nhật Huy với tội danh của mình hắn đã phải nhận một mức án hoàn toàn hợp lí,góp phần răn đe những tên phản động,phá hoại chính quyền khác.

    Trả lờiXóa
  60. qua kết quả của buổi xét xử vừa ùi cho chúng ta thấy được bản chất của những tên bán nước, những tên phản động là như thế nào. cho dù đứng trước pháp luật mà hắn vẫn coi thường pháp luật. hành động của hắn như thế đáng bị trừng trị nặng hơn thế. coi thường pháp luật, tên phản động đáng chết, hắn ngồi 15 tháng tù là đáng đời cho hắn. qua việc xét xử hắn mong có thể làm gương cho mọi người đừng bước theo những bước chân vấy bẩn của bọn bán nước bọn phản động như tên này.

    Trả lờiXóa