Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Chống tham nhũng nhưng bắt người dân tố cáo tham nhũng, khiếu kiện.

RFA - Dân khiếu kiện bị tống lên xe buýt, đưa trở về tỉnh   


 Sáng hôm nay hàng trăm người từ các tỉnh miền Nam và Bà Rịa- Vũng tàu đã tập trung tại số 210 Võ Thị Sáu để tiếp tục khiếu kiện và yêu cầu chính quyền tiếp dân, lắng nghe những khiếu nại của họ.  Tuy nhiên chính quyến thành phố đã cưỡng bách người khiếu kiện lên xe buýt,  chở về lại địa phương.

Chị Giao, một người có mặt tại buổi tập trung sáng hôm nay nói với đài Á Châu Tự Do:
"Hôm nay dân oan kéo lại Võ Thị Sáu để nói rằng Việt Nam không có nhân quyền, chính phủ phải giải quyết dứt điểm cho dân oan, trả đất trả tài sản. Bây giờ công an ráp lại bắt bớ cưỡng chế người dân, làm cho chị Ngọc Anh bị thương, xỉu tại chỗ phải vào bệnh viện.
Chúng tôi hỏi thăm chị Ngọc Anh, người bị an ninh hành hung đến bất tỉnh, chị Anh kể:
-Tôi là dân oan Trần Ngọc Anh ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Hôm nay không phải riêng một mình tôi mà dân oan nhiều tỉnh phía Nam lên đây cả trăm người, rất đông, tới Văn phòng Chính phủ, đề nghị Văn phòng chính phủ Trung ương 3 phải tiếp dân chứ không thể để người dân đi kéo dài như vậy. Sau đó công an, an ninh cũng như an ninh công an nữ ra ba bốn chục người chặn tất các các ngõ đường không cho bất cứ người dân nào lọt vô khu vực Võ Thị Sáu. Lúc đó bà con nói chung cũng la lớn hò hét thì công an đưa hai chiếc xe lại áp chế bà con lên. Lúc ấy bà con xôn xao vì công an an ninh, phải trên 200 người, họ tống bà con lên xe.
Chị Anh bức xúc trước việc chị bi tấn công một cách vô lý khi chỉ là người dân đi khiếu kiện đến nỗi phải vào bệnh viện:
-Họ bưng tôi như một con chó họ thả xuống mạnh đến nỗi đầu của tôi đập xuống khiến tôi bất tỉnh. Anh biết không lúc họ kéo tôi, nó ghìm tôi nó dập đầu tôi xuống đất làm tôi chấn thương rồi bất tỉnh (khóc) sau khi chị em đưa tôi vào bệnh viện có các chị như chị Hoàng….bây giờ tôi mệt quá không nói thêm được…
Một người dân oan khác là chị Trần Thị Hoàng kể lại:
-Tôi là dân oan tỉnh Tiền Giang Trần Thị Hoàng tôi được mẹ là Nguyễn Thị Ba ủy quyền đi đòi tài sản hợp pháp. Tôi đã đi đấu tranh nhiều năm, tôi thấy các cơ quan thuộc thẩm quyền giải quyết lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau không giải quyết cho dân, để cuối cùng quá bức xúc đi khắp nơi thì các ông cho rằng gây mất trật tự công cộng. Người vi phạm là UBND tỉnh Tiền Giang không tiếp dân, các nơi thẩm quyền như Thanh tra tỉnh Tiền Giang hay Sở Môi trường Tài nguyên của tỉnh cũng không tiếp dân luôn.
Dân oan các tỉnh miền Nam và Đông nam bộ trong vài năm qua đã không ngừng kéo nhau về thành phố HCM với hy vọng được chính quyền cấp cao hơn giải quyết sự oan ức của họ, vì chính quyền địa phương tự tiện trưng thu đất đai mà không bồi thường thỏa đáng. Có người cho biết đã từng theo đuổi các vụ khiếu kiện này hàng chục năm qua và vẫn còn tiếp tục nếu nhà nước không giải quyết rốt ráo yêu cầu chính đáng của họ
.

28 nhận xét:

  1. đây có phải là sự thật hay lại là một màn kịch được bọn chó phản động dựng đi dựng lại mãi. bài viết này không có chút gì để làm chứng cứ để người ta tin vào nó cả, nó chẳng khác gì một mẩu chuyện cười, chuyện hoang đường mà các bọn trẻ hay đọc. rõ ràng đây là giả tạo nhằm chống chính quyền, chúng ta phải cẩn giác trước những thông tin như thế này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắn là thông tin bịa đặt. Các đài RFA, VOA thường hay đưa tin không chính xác, ác ý về Việt Nam.
      Lấy đâu ra trăm người kéo từ quê lên thành phố. Lũ này thường hay nhân hệ số lên vài chục lần.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. hehe, thật vậy hử?!
      Thế thì là diễn hài à?
      Dân oan ơi là dân oan. Dẹp tuồng, hạ màn mau thôi

      Xóa
  2. các khuyến các bạn đọc không nên tin vào bài viết này, đây rõ ràng là một bài viết vu khống hoàn toàn, các bạn thử nghĩ xem, bọn phản động này luôn tìm mọi cách để chống đối lại với Đảng, Nhà nước ta, chúng thường có những bài viết xuyên tạc rồi những hình ảnh chụp đâu đó mà không liên quan gì cả được chúng tung lên để chúng xem đó như là chứng cứ, trong khi bài viết này chả có cái ảnh nào cả vì không có thực tế, nếu thực tế thì tôi đảm bảo các bạn sẽ có cả một abum ảnh luôn đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn linh thuy nói rất đúng, ban đầu nhìn vào bài viết này tôi đã có nghĩ ngờ rồi, và sau khi đọc xong thì tôi khẳng định chắc chắn rằng đây là bài viết vu khống hoàn toàn. thử nghĩ xem, những kẻ cơ hội, thủ đoạn bất chấp mọi thứ như bọn phản đông này mà lại không có đến nỗi 1 bức ảnh, có quá vô lý không. các bạn đọc nên cảnh giác với những bài viết như thế này

      Xóa
  3. không còn chối cãi gì nữa, bài viết này hoàn toàn là bịa đặt, chẳng có sự việc như ở trên xảy ra,và tên nhân vật là chúng tự tạo ra. quả thật, đây là một màn kịch quá cũ được bọn phản động này dựng đi, dựng lại mãi để đánh lừa những người dân nhẹ dạ cả tin, nhưng diễn lâu ngày quá thì người ta cũng sẽ biết rõ bản chất của bọn chúng thôi, chẳng ai tin vào những bài viết với ý đồ quá cũ như thế này nữa đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy. Những đoàn người gọi là dân oan này thường có người mang máy chụp hình đi theo. Động tĩnh gì là chụp lia lịa kìa. Lấy đâu ra ảnh bởi câu chuyện trên được sáng tác vo

      Xóa
    2. Chỉ mỗi bài kích động người dân đi khiệu kiện, gây rối mà sao diễn hoài không chán?
      Nhà rân chủ hãy chỉnh lại đi, xem mãi vở diễn này ngán quá xá

      Xóa
    3. A thời buổi này dân nào cung có phôn di động, máy chụp và video thế nên bọn đảng gian , côn an, côn đòkhông còn làm những trò gian ngoa, láo khoét, xuyên tạc như thế kỹ trước.

      Xóa
    4. @Nặc Danh
      Đúng là lý luận cùn, bản thâ gian ngoa, láo toét, chuyên xuyên tạc bóp méo sự thật vu khống chính quyền nhưng lại lu loa này nọ ăn cắp mà còn la làng. Cây ngay thì không sợ chết đứng bao giờ rận à. Sống một kiếp người nó ngắn ngủi lắm sống sao cho đáng sống sống có ích cho đời cho xã hội và cho chính mình và con cháu mình ấy đừng vì dục vọng cá nhân mà chấp nhận bỏ đi tất cả để có được vật chất tiền nó không là tất cả đâu có tiền nhưng mà từ bán nước mà có thì chỉ nhận được sự coi thường sự kinh bỉ xa lánh của xã hội mà thôi .

      Xóa
  4. Đài RFA là đài phản động. chuyên môn tuyên truyền chống phá Việt Nam nên thông tin hầu hết là bịa đặt, thiếu thiện chí với Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. RFA nó là một chiêu bài của phương tây nó núp bóng tổ chức phi chính phủ, núp bóng " đài Á Châu Tự Do" để tuyên truyền không đúng về tình hình nước ta và một số nước mà chúng không ưa không có thiện cảm và có âm mưu phá hoại. Tun hô những kẻ phá hoại, những kẻ phạm pháp ở nước ta xuyên tạc về tình hình nước ta.
      Còn nhân vận "dân khiếu kiện" mà được đề cập đến trong bài viết cảu chúng dó chính xác là rận chủ rận làm tiền thì đúng hơn chứ dân khiếu kiện cái nỗi gì. Gây rối chửi chế độ để làm tiền của bọn lưu vong ở nước ngoài mà làm trò như dân khiếu với trả kiện.

      Xóa
  5. Bà con có những bức xúc về đất đai thường hay bị nhóm phản động lôi kéo, kích động để cho thêm bức xúc rồi xúi đi kiện.
    Kiện nhưng mà thường kích động làm loạn lên đẩy tới mức gây rối trật tự nơi công cộng.
    Nhóm người xấu kia đứng ngoài để cười, để la lối thêm vào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ thân bà con cả tin!
      Lũ rân chủ chấy rận sao độc ác thế hả giời?

      Xóa
  6. Cứ đọc chỗ nào thấy xưng là dân oan tức là bịa đặt.
    Các nhà rân chủ lấy cái danh từ đấy làm quy ước nhận ra thông tin của họ

    Trả lờiXóa
  7. Cá Chép vào mấy trang bên mà xem dân oan Hoàn Kiếm có bịa đặt hay khônglúc 18:05 19 tháng 9, 2013

    Kỳ 18 Thứ sáu, ngày 19/7/2013
    Sau 6 năm, TP. Hà Nội chưa chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/07/tin-tiep-theo-ve-bang-nhom-hoang-kiem.html?showComment=1374217836976#c4411248126155480416

    Kỳ 19 Thứ hai ngày 02/9/2013
    Chuyện tình Lan và Khôi
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/chuyen-tinh-lan-va-khoi.html

    Kỳ 20 Thứ ba ngày 03/9/2013
    Bọn tham nhũng cướp đất công để trả ơn cho nhau!
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/bon-tham-nhung-cuop-at-cong-e-tra-on.html?showComment=1378195530429#c6698276908648347986

    Kỳ 21 Thứ tư ngày 18/9/2013
    QUẬN HOÀN KIẾM – BIỆT ĐỊA VÔ CHÍNH PHỦ TRONG LÒNG NƯỚC
    CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/quan-hoan-kiem-biet-ia-vo-chinh-phu.html

    Trả lờiXóa
  8. đúng là RFA có khác ai có thể tin được những điều mà RFA nói cơ chứ những kẻ tự cho mình cái quyền nói vì muốn tốt cho người khác những thực chất thì khác hoàn toàn chúng chỉ vì lợi ích của chúng mà thôi. Chẳng đi đâu xa bao nhiêu vụ xảy ra một tay của RFA xuyên tạc tới người nghe làm gì mà có kẻ tuyệt thực được tới hàng tháng trời mà không bị làm sao có những kẻ thì béo như lợn có kẻ thì khỏe như voi. Thật sự chúng nó chỉ là loại xuyên tạc viết sai sự thật không hiểu những kẻ đó có còn là con người nữa hay không trong khi sự thật nó rành rành ra như thế mà vẫn cố tình xuyên tạc làm đủ trò rồi cái loại rận oan này thì có khác gì đúng là kẻ vô liêm sỉ

    Trả lờiXóa
  9. Một bài viết không có tí căn cứ nào. Tự bịa ra thì ai chẳng nói được. Mà nói cái kiểu này không trách nhà nước cần đề ra cái gì mà cong dân phải thực hiện nghĩa vụ trong "tự do ngôn luận đó". Không phải muốn nói gì thì nói, nói kiểu đó thằng nào chẳng tức. Một lời "dân oan", 2 lời dân oan nhưng toàn thấy cái kiểu nói chủ quan, chẳng mang tính khách quan như thế kia thì biết thừa là lừa người rồi!

    Trả lờiXóa
  10. nhiều dân oan quá kêu om xòm nhức hết cả đầu nhân dân. kêu ở đâu lại kêu trên dân oan thì đúng bản chất dân oan thật rồi. sớm đây khi nghe đến tin người dân khiếu kiện ở bà Rịa Vũng Tàu mà truy nguồn thì đã thấy ở dân oan. cũng là cái sự tình cờ mà cứ sự việc nào xảy ra đều có các phóng viên của dân oan hay 1 số nhóm blog cùng suy nghĩ ở đó có mặt đưa tin. hoài nghi lắm hay đây là sự cố ý dàn dựng thông tin.

    Trả lờiXóa
  11. nhắc tới dân oan là chúng tôi nhớ đến những con người như Bùi Hằng, Chí Đức hay đến những con người có tuổi như cụ Lê Hiền Đức hay là con người mới như Nguyễn Thùy Linh, Phương Uyên. không còn lạ gì những hình thức dân oan này nữa, khiếu kiện, hay yêu nước. tất cả là 1 bộ mặt trắng trợn lừa đảo để đến với túi tiền bên trong. có thể có tới 100 câu truyện của dân oan đấy nhưng hãy lọc ra xem có tới 1 câu truyện là chân tình phản ánh đúng hay không? trong 100 câu truyện đó thì cả 100 là sự bịa đặt lừa dối.

    Trả lờiXóa
  12. Tướng Trần Độ QDND nói về đảng CSVN:
    Có một đội ngũ “lưỡi gỗ” rất đông đảo, chuyên “ngụy biện”, “nói lấy được”, “nói bừa bãi”, “trắng trợn” bất chấp lẽ phải, đạo lý và cả luật pháp, và có lúc dùng nhiều thủ đoạn như "lưu manh".

    một con cưng khác của chế độ, mang quân hàm đại tá, cũng là đại biểu của quốc hội, là phó chủ tịch của hội nhà văn CS, ông Nguyễn Khải, trước khi xuôi tay về với thiên đàng Mác Lê, trong “Đi tìm cái tôi đã mất” đã viết là: “Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ... và người ta không dám hỏi lại những điều được nghe ấy đúng sai ra sao?”

    Trả lờiXóa
  13. Bọn lợn thối!-ngu và độc ác.

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Lại là một trò bịa đặt vô căn cứ của những kẻ táng tận lương tâm.hành động này có vẻ như là chiêu bài để gây kích động cho quần chúng nhân dân.Chính quyền luôn hướng về nhân dân với rất nhiều sự quan tâm thỏa đáng.làm gì có chuyện họ thu hồi đất đai rồi lại không đền bù dẫn đến nhân dân khiếu kiện được.Người dân phải cảnh giác với hành động này của bọn chúng,không nên kích động để gây rối chính quyền.

    Trả lờiXóa
  16. Tham nhũng không phải là vấn đề mà ngày một ngày hai giải quyết luôn được.cần có những biện pháp và thời gian để thực hiện những biện pháp đó chứ,bọn phản động thì chỉ có lợi dụng vào mấy cái vớ vẩn này để rồi đi xuyên tạc nói xấu chính quyền thôi.chúng không nghĩ ra được thêm cái việc gì nữa.dừng ngay lại những hoạt động vô ích đó đi.

    Trả lờiXóa
  17. Đừng có mà xuyên tạc vớ vẩn nữa mấy cái bọn chỉ có ăn không ngồi rồi,Chuyên đi xuyên tạc để nói xấu chính quyền.chính quyền luôn quan tâm đến cuộc sống của nhân dân.Làm gì có chuyện dân đi khiếu kiện lại bị tống lên xe buýt đưa về tỉnh.Thật là một giọng điệu vu khống trắng trợn không thể chấp nhận nỗi,bà con nhân dân cần phải cảnh giác với thủ đoạn này.

    Trả lờiXóa
  18. Để được RFA đăng tin thì tôi hiểu phần nào cái cụm từ "dân oan" của một vài nhân vật được đề cập đến rồi. Đừng có mượn cái mác đó mà làm bậy, bợ đỡ ngoại bang bợ đỡ bọn phản động lưu vong làm những con rối "rân oan" cho chúng điều khiển, gây rối trật tự, phá hoại xã hội phá hoại đất nước, chửi chính quyền,ăn vạ, vu khống,... không thếu cái gì cả. Tiền quan trọng thật đấy nhưng không quan trọng bằng lương, bằng liêm xỉ, bằng nhân cách đâu đừng vì tiền mà bán rẻ tất cả thậm chí là bán rẻ quê hương đất nước. Muôn đời nay những kẻ bán nước sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu các "rận oan" à!

    Trả lờiXóa