Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Bộ y tế - con thuyền rách nát.

Khởi tố vụ án tham nhũng tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương 

(PetroTimes) - Trong quá trình cơ quan công an điều tra vụ án, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã có công văn đề nghị giao lại vụ việc cho Bộ Y tế tự xử lý.
Tuy nhiên, xét thấy có dấu hiệu của một vụ án tham nhũng, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ông Mai Anh Tuấn – Phó trưởng phòng truyền thông, trung tâm chỉ đạo tuyến và 2 cán bộ Vũ Minh Phúc, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản.
Vụ việc một số cán bộ Bệnh viện Nội tiết Trung ương vẽ ra các dự án, chương trình tập huấn để trục lợi đã từng gây xôn xao dư luận. Thanh tra Bộ Y tế đã vào cuộc để thanh kiểm tra nhưng không phát hiện ra sai phạm.
Sau đó, Văn phòng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lập tổ công tác xác minh và xác định có một số sai phạm.
Công văn của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng gửi cơ quan công an về việc xử lý sai phạm tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
Đáng chú ý trong vụ việc là trách nhiệm chưa được làm rõ của người trực tiếp phụ trách ê kíp sai phạm này – ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ông Quang được Bộ Y tế bổ nhiệm làm Trưởng Ban điều hành dự án Quốc gia phòng, chống đái tháo đường.
Mặc dù Bộ Y tế không có chuyên môn về điều tra xử lý tội phạm nhưng lại có công văn xin "tự xử":
Ngày 14/06/2013, bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế ký công văn 3486/BYT-TTrB gửi Công an quận Đống Đa với nội dung: “Bộ Y tế đề nghị cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa giao lại vụ việc trên để Bộ Y tế kiểm tra, xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm, thu hồi lại vật chất do các cá nhân gây ra…”.
Lưu Thủy

51 nhận xét:

  1. Tham nhũng tiêu cực thì ở đâu chả có. Cái chính là cần quyết tâm loại bỏ.
    Động thái trên là đáng hoan nghênh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn vì đám DLV này.
      Cậu thử đi sang Châu Âu xem có tham nhũng không nhé, chỉ cần 1 vụ thôi là cả thế giới biết nghe chưa .
      Mà không cần đi xa, cậu thử sang Thái Lan xem cảnh sát giao thông hay bác sỹ có dám nhận tiền của dân không nhé!

      Xóa
    2. Nặc danh có chắc những điều mày nói là đúng sự thật không, sao vẫn thấy ở Mỹ đó, một đất nước mà suốt ngày "Nặc danh" khen là văn minh, đảm bảo nhân quyền, rồi gì gì đó mà mỗi khi phát hiện tham nhũng một cái là số tiền tham nhũng bao nhiêu, số tiền đó khổng lồ đến bao nhiêu, tham nhũng nhiều như thế mà không ai biết hay là bỏ qua cho nhau để người dưới còn có chút lợi lọc nữa. Nặc danh hãy nhìn vào sự thật đi, Đảng và Nhà nước ta đang ngày càng nổ lực đẩy lùi cái tham nhũng này, từ khi ban Nội chính ra đời thì đã đã đạt được biết bao nhiêu là thành tích

      Xóa
    3. Nặc danh ơi, cho mình hỏi cái, cậu làm việc cho bọn phản động, bọn nước ngoài thế chắc được nhiều tiền lắm nhỉ, nhưng tôi thấy sao mà bố mẹ cậu luôn tham vãn, tủi nhục vì phải có đứa con bất hiểu, phản bội cả dân tộc, dòng họ, và cả bố mẹ vì những đồng tiền thối nát. người ta đã nói rồi cậu ạ, con người sống trên đời quý nhất và cần phải giữ gìn nhất là chữ "Hiếu " sao mà cậu không có vậy?

      Xóa
    4. Đảng nào bán nước, đón Tàu về giày mã tổ ?!!

      Thiếu tướng côn an Lê Văn Cương tuyên bố:
      "... chúng ta được Đảng và nhân dân Trung Quốc ủng hộ rất tuyệt vời, cả về vật chất, tinh thần, chính trị, an ninh, văn hóa… Nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên ân tình này..."
      Nguyễn Duy Chiến phó chủ nhiệm uỷ ban biên giới thuyết giảng về hành động lấn át của Trung Quốc là:'' Yêu con cho đòn cho vọt''
      Thế nhưng:
      * Chiến tranh biên giới Việt Trung 1984 Trận núi Lão Sơn
      http://ongvove.wordpress.com/2009/10/09/tr%E1%BA%ADn-lao-s%C6%A1n-trong-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-tranh-bien-gi%E1%BB%9Bi-trung-vi%E1%BB%87t-nam-1984/

      TỔN THẤT CỦA BỘ ĐỘI VIỆT NAM NĂM 1984
      http://mxdung.vnweblogs.com/print/18544/244711

      DANH SÁCH 7 ĐẢO Ở TRƯỜNG SA ĐÃ MẤT VÀO TAY TRUNG CỘNG

      http://xuandienhannom.blogspot.ca/2013/07/danh-sach-7-ao-o-truong-sa-mat-ve-tay.html#more

      Xóa
  2. Công khai. minh bạch thế còn gì!
    Phải làm cho rõ ràng và xửt lý trách nhiệm thật nghiêm khắc!

    Trả lờiXóa
  3. Hề hề, chắc tác giả muốn đưa bài nầy lên để bôi bác. Không ngờ 2 bác trên lại khen công khai minh bạch.
    Phản tác dụng rồi.

    Trả lờiXóa
  4. tham ô, tham nhũng thì ở đâu cũng có những ít hay nhiều và Nhà nước có tích cực phòng chống không,ở nước ta, sau khi Ban nội chính được thành lập đã khám phá nhiều vụ án tham nhũng và xử lý nghiêm với tội phạm này, có thể nói đây là một sự nổ lực, một bức đi đúng đắn của Đảng và Nhà nước. vụ việc trên thì chúng ta khoan vội kết luận, phải tìm hiểu rõ đi đã

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự việc trên đúng như bạn nói là cần tìm hiểu và điều rõ hơn để đúng người, đúng trách nhiệm phải chịu. Bước đi trên theo cá nhân tôi thì một khi cơ quan điều tra thì việc quy trách nhiệm do bộ y tế đảm nhận là chuyện bình thường chứ không có gì là sai cả. Ở đây có thể thấy rằng bài viết trên đã vội kết luận và có những không đúng khi chỉ nói 1 cách chủ quan chứ không có khách quan

      Xóa
    2. Xin các ông đừng dối trá và ngụy biện nữa !
      "Nhân dân làm trong mười năm cũng không đủ để chính quyền phá trong một ngày. Chính sự độc quyền và dối trá, lãnh đạo yếu kém không có tầm nhìn, tham nhũng và bè phái, không quan tâm đến đời sống nhân dân, nói một đằng làm một nẻo, bưng bít thông tin, trù dập những người đấu tranh, đặc biệt là không tôn trọng nhân tài… chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng của đất nước hiện nay."-
      Nguyễn Thùy Linh http://longnguyen48.blogspot.ca/search?updated-max=2013-08-22T11:21:00%2B07:00&max-results=10

      Xóa
  5. dù chưa biết sự thực ra làm sao nhưng cần phải nói rằng, những bài đăng trền blog http://danoan2012.blogspot.com/ hầu như không được đúng sự thật cho lắm, thực tế các bạn đọc cũng đã thấy điều đó rồi, vậy những vụ việc như thế này các bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ chứ đừng vộ tin vào những bài kiểu như thế này, dễ bị chúng lừa lắm, tôi khuyên thật các bạn thế đấy

    Trả lờiXóa
  6. dù chưa biết bộ y tế có những hành động đó hay không, hay là bài viết của tác giả này đi vu khống, bóp méo sự thật để bôi nhọ bộ y tế, nhưng phải nói rằng, lực lượng công an đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi phát hiện được các vụ việc tham nhũng để đưa ra ánh sáng, xử lý kẻ có tội, điều này cho thấy sự công minh trong hệ thống Nhà nước của nước ta. hi vọng rằng, lực lượng công an ngày đạt được nhiều chiến công hơn nữa trong mặt trận phòng chống tội phạm

    Trả lờiXóa
  7. Xuân Việt Nam ơi,nhà ta nhiều lợn quá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày nào Thủ Tướng X chưa cấm thì lợn viên vào đây nhiều lắm!

      Xóa
  8. Xuân Việt Nam ơi,nhà ta nhiều lợn quá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh ơi, nhà của anh có nhiều lợn lắm phải không anh, hình như em biết chỗ của anh sống toàn là lợn thì phải, mà hình như không phải, em nghe kể do chỗ của anh toàn người não không có chất xám giống lợn nên bị bảo thế thì phải, mà em nghĩ cũng đúng thật, toàn những con người không có đạo đức, bán nước, không có được suy nghĩ đúng toàn đi làm chuyện thất đức, tài nói dối, làm trái sự thật..quả thật bọn anh đúng là lợn thật, thôi thì cũng thế rồi, nhận mình là lợn đi anh

      Xóa
    2. bạn linh thuy nói hay đấy, đồ cái bọn phản bội dân tộc, bán nước, chạy theo nước ngoài vì những đồng tiên dơ bẩn này thì không bằng lợn thật, lợn nó còn nghe lời chủ, còn không làm gì có hại cho người chủ, còn bọn này không bằng động vật nữa. Nếu tôi là bố mẹ bọn này chắc nhục nhã mà chết mất, khổ công sinh con, nuôi con khôn lớn giờ nó đi phản bội lại dân tộc, phản bộ dòng họ phản bội mình

      Xóa
    3. Bọn nào bán nước cầu vinh, phản bội dân tộc ? Lời tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nguyên Đại sứ CHXHVN tại Tàu :...
      "Không biết phía Trung Quốc khéo dỗ dành và hậu đãi thế nào mà Thứ trưởng Vịnh làm quà cho Trung Quốc bằng việc báo với Trung Quốc rằng: “Sẽ kiến quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam”, ý tức là chúng tôi sẽ đàn áp thẳng tay những người biểu tình chống các “đồng chí”, các “đồng chí” muốn làm gì ngoài biển, trên đất liền cũng được. Thật “trúng với cái bụng” các quan Trung Quốc lâu nay: “Ăn cướp lại bịt miệng nạn nhân không được la làng”. NT Vĩnh

      Xóa
    4. Thơ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh:

      Năm nay Chín tám vẫn chưa sao
      Nỗi nước, tình dân, dạ xót đau
      Tham nhũng tràn lan nhiều thất thoát
      Khó nghèo phát triển sống lao đao
      Đủ điều cấm đoán, quyền dân mất
      Mọi thứ giá tăng, quỹ lép hao
      Lại nữa họ Bành mưu cướp nước
      Ai người tâm huyết đứng lên nào!

      Xóa
  9. tất cả các vi phạm đã được quy định trong pháp luật, ai sai sẽ bị xét xử và trừng phạt theo đúng pháp luật, nếu sự việc trên là đúng thì chắc chắn kẻ có tội sẽ bị trừng trị theo đúng pháp luật, còn hành động của bộ Y tế như bài trên viết có đúng hay không thì phải cần xác mình trước đã rồi các bạn đọc có quyết định tin hay không, nếu mà những thông tin trên là sai thì tác giả này phải chịu hình phạt theo đúng quy định của pháp luật vì hành vi vu khống

    Trả lờiXóa
  10. lại kịch bản cũ được bọn phản động diễn đi diễn lại nữa rồi, chúng không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày cứ đi mò tìm những chuyện người ta làm đúng theo pháp luật để từ đó vu khống nhằm nói xấu, chống lại Đảng cộng sản Việt Nam, chống lại chính quyền nước ta. nói thật chứ, bọn này thì không nên sống làm gì nữa, vì người ta sống để làm cho xã hội tốt hơn mà bọn này cứ suốt ngày đi làm những chuyện để cho xã hội đi xuống, làm sai lật sự thật để lừa đảo những người dân lương thiện

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tướng Trần Độ QDND nói về đảng CSVN:
      Có một đội ngũ “lưỡi gỗ” rất đông đảo, chuyên “ngụy biện”, “nói lấy được”, “nói bừa bãi”, “trắng trợn” bất chấp lẽ phải, đạo lý và cả luật pháp, và có lúc dùng nhiều thủ đoạn như "lưu manh".

      Xóa
  11. tôi chưa biết bài viết trên có nói đúng hay không, nhưng theo kinh nghiệm của tôi đã đọc rất nhiều các bài viết trên blog này và sau khi tìm hiểu lại thì một sự thật thật phủ phàng rằng, tất cả các bài viết đều vu khống, sai sự thật và một điểm trùng ở những bài này là đều để nhằm chống lại Đảng và Nhà nước ta. vừa đọc qua bài viết này, tôi nghĩ chắc cũng không ngoại lệ đâu, cũng giống như những bài trước đó mà tôi đã từng đọc thôi mà

    Trả lờiXóa
  12. Có thể là vụ tham nhũng là có thật nhưng mà không thể dựa vào một vụ việc mà chỉ chích cả bộ y tế được , đây chỉ là " con sâu làm giàu nồi canh" thôi. Tác giả có vẻ rất bức xúc rồi ,tất cả các vi phạm đã được quy định trong pháp luật, ai sai sẽ bị xét xử và trừng phạt theo đúng pháp luật, nếu sự việc trên là đúng thì chắc chắn kẻ có tội sẽ bị trừng trị theo đúng pháp luật, còn hành động của bộ Y tế như bài trên viết có đúng hay không thì phải cần xác mình trước đã rồi các bạn đọc có quyết định tin hay không, nếu mà những thông tin trên là sai thì tác giả này phải chịu hình phạt theo đúng quy định của pháp luật vì hành vi vu khống.hi

    Trả lờiXóa
  13. Le Nguyen nó đúng lăm. không thể vì một số vụ việc tham nhũng như trên mà nói cả bộ y tế không ra cái gì được. Tại sao không suy nghỉ lại xem bộ y tế đã làm được những gì cho nhân dân cho đất nước rồi. Mấy bác toàn cứ đi tìm những vụ việc kiểu như thế này rồi nói phóng lên đến tận trời ý. mà chưa chắc đã có vụ việc này cơ, mấy cái ảnh chụp cũng không thể tin nổi được.

    Trả lờiXóa
  14. có chắc là trên thế giới là không có tham ô! hàng năm có rất nhiều vụ tham nhũng được phanh phui, chả lẽ phanh phui chuyện tham ô là xấu. cứ để tình trạng xấu diễn ra mà không hay không biết thì xã hội chả mấy mà loạn. dân oan không ưa cái kiểu phanh phui các tệ nạn như vậy là có mưu đồ gì hay muốn vết thương mưng mủ mà không muốn được chữa khỏi hay là cũng suy nghĩ ích lợi với những tên tham ô tham tiền của nhân dân.
    xõa bỏ tệ nạn là điều đáng hoan nghênh, rất là tện nạn tham ô. dù bằng cách nào đi nữa.

    Trả lờiXóa
  15. Trung Tướng Trần Độ/Phó chính uỷ quân Giải Phóng /PCT/Quốc Hội/CHXHCN/VN nhận xét:
    “Hệ thống tuyên truyền của đảng CSVN toàn những cái lưỡi “gổ” chuyên nói lấy được, nói láo mà không biết ngượn mồm, nói láo như phường “vô học” (Hồi ký Rồng Rắn).

    Trả lờiXóa
  16. HĐND thành phố Hà nội ngậm miệng ăn tiền của bọn đại biểu gian manhlúc 23:40 12 tháng 9, 2013

    Bè lũ Hoàng Công Khôi ở quận Hoàn Kiếm là điển hình của đảng cai trị đã tha hóa, thối nát.
    Chúng đứng trên nhân dân, kiêu ngạo với nhân dân, khủng bố nhân dân. Ngạo nghễ làm mọi việc xấu xa giữa ban ngày mà không sợ bị trừng trị vì cống nạp cho quan trên - quan thành phố - quan trung ương.

    Việc cướp ngày: bán chui Trụ sở Trạm y tế phường Tràng Tiền - phúc lợi của dân là rất điển hình cho tham nhũng tại Hà Nội.
    Việc đại biểu HĐND Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch ứng cử bị nhiều cử tri tố cáo bằng văn bản mà HĐND thành phố không xử lý chứng tỏ sự tha hóa của các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội – đứng đầu là bà Bù Nhìn Vô Tích Sự.

    Trả lờiXóa
  17. “Ăn của dân không từ một chỗ nào, từ tiền BHYT của thương binh. Cháu nghèo trường dân tộc cũng bị hiệu trưởng, ban giám hiệu “ăn” gần 3 tỉ đồng. Đến liều vắc-xin con con cũng ăn của các cháu!”
    - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 11-9.

    Trả lờiXóa
  18. Đừng có lôi cả bộ y tế vào đây, hay nói một cách chung chung như thế. Những vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây chủ yếu đến từ sự tác trách của một số cá nhân, do lòng tham của họ thôi. Trên thực tế thì còn rất nhiều vị lương y, họ có cái tâm với nghề và hết lòng với bệnh nhân của mình. Nói như thế này thì tủi thân cho họ lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Tam a nói rất là đúng. Chỉ mới một ít sai phạm của những bác sỹ đánh mất lương y của mình vì những đồng tiền bẩn thỉu và vu cho cả Bộ Y tế là con thuyền rách nát thì phải chăng đây là bài viết của những kẻ đàn bà chuyên đi nhìn váy rách. Vạch là tìm sâu, tìm những lỗi nhỏ của các cấp quyền sau đó xuyên tạc, rồi vu khống cả bộ ấy rách nát. Chỉ có những kẻ đàn bà mới có những hành động như thế.

      Xóa
  19. Mịa, ở đâu chả có người tốt kẻ xấu mà lại vơ đũa cả nắm thế. Còn có rất nhiều bac sĩ tốt, hết lòng vì bệnh nhân sao không thấy nói gì. Kẻ xấu xa , vì lòng tham của mình tham ô tài sản sẽ bị pháp luật xử lý thích đáng, công an vào cuộc như ảnh trên là ví dụ thích đáng đấy. Cứ ngồi đấy mà nói xấu , cắn càn. Thử hỏi đau ốm có phải vào viện không

    Trả lờiXóa
  20. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HoaHuongDuong và noi nho 201 sao viết giống nhau thế, đổi tên thì phải khá thông minh mà đổi bài viết chứ !

      Xóa
  21. Đây là chuyện của cá nhân, những người không tốt, lòng dạ bẩn thỉu vì một chút tiền bạc mà đánh đổi lương y của mình , Công an đã vào cuộc những người ấy chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, rất là công minh, người nào có tội thì bị xử lý, thê thôi. Vậy mà lấy đây là cái cớ gọi cả bộ y tế là con thuyền rách nát thật thiếu ý thức.

    Trả lờiXóa
  22. Đây là chuyện của cá nhân, những người không tốt, lòng dạ bẩn thỉu vì một chút tiền bạc mà đánh đổi lương y của mình , Công an đã vào cuộc những người ấy chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, rất là công minh, người nào có tội thì bị xử lý, thê thôi. Vậy mà lấy đây là cái cớ gọi cả bộ y tế là con thuyền rách nát thật thiếu ý thức.

    Trả lờiXóa
  23. Tham nhũng thì ở đâu chẳng có, thời nào chẳng vậy. Xem mấy phim lịch sử của tàu chẳng thấy đấy à, như vụ Hòa Thân đấy, ông ta ăn nhiều đến nỗi còn nhiều tiền hơn cả ngân khố quốc gia. Ở Việt Nam ta cũng nhiều, ở thời nào cũng có, chế độ nào cũng có, nhưng không phải là tất cả mà chỉ có một số cá nhân thôi. Để giải quyết vấn nạn này thì tự bản thân mỗi người phải từ bỏ lòng tham của mình thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dồng chí ngớ ngẩn thế sao lại đem Tàu khựa ra làm ví dụ !? Cái thằng ấy hiện nay cũng đang bóc lột nhân dân chúng có hơn gì VN!

      Xóa
    2. Bạn Anh Kỳ không thể lấy Trung quốc bẩn bựa để so sánh với nước ta được. Kẻ xấu ở đâu cũng có, kẻ đánh mất lương tâm một bac sỹ của mình để lấy những đồng tiền dơ bẩn cũng không ít. Vấn đề ở đây chỉ là một bộ phận nhỏ, một ít người. vậy mà gọi cả bộ y tế là con thuyền rách nát có vẻ như quá thiện cẩn, không khách quan. Phải chăng đây là cái nhìn của những kẻ luôn bới móc những sai lầm nhỏ trong bộ máy nhà nước, để rồi xuyên tạc bảo cái nhà nước này đã hư hỏng. thế có giống tiểu nhân cơ hội quá chăng

      Xóa
  24. Vào năm 2006, khi còn là phó chủ nhiệm quốc hội “CHXHCNVC”, ông Trần quốc Thuận đã công khai lên tiếng, đánh giá, xác minh về các bản chất trong sinh hoạt của chế độ cộng sản là: “Ngày nay người ta phải nói dối nhau mà sống... Nói dối lâu ngày thành thói quen, thói quen dùng lâu ngày thành đạo đức, mà cái đạo đức ấy là rất mất đạo đức, nhưng đó lại là đạo đức của cách mạng! (của cộng sản)”. Sau đó một khoảng thời gian, một con cưng khác của chế độ, mang quân hàm đại tá, cũng là đại biểu của quốc hội, là phó chủ tịch của hội nhà văn CS, ông Nguyễn Khải, trước khi xuôi tay về với thiên đàng Mác Lê, trong “Đi tìm cái tôi đã mất” đã viết là: “Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ... và người ta không dám hỏi lại những điều được nghe ấy đúng sai ra sao?”

    http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/09/truyen-thong-va-cuoc-chien-giai-tru.html#more

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym nói: "Khi thấy thằng CS nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đã nói láo với người khác."

      Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng nói: "Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng đôc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời."

      Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel nói: "Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian dối."

      Bí thư đảng CS Nam Tư Milovan Djilas nói: "20 tuổi mà không theo Cộng Sản, là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản, là không có cái đầu."

      Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói: "CS không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó."
      Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá."

      Tổng thống Nga Putin nói: "Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim."

      Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan nói: "Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả, cho loại Hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau."

      Cố Tổng thống VNCH Nguyễn văn Thiệu nói: "Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm."

      Ông Bùi Văn Giần nói: "Ở với Cộng Sản chỉ tức mà chết!"

      Một người không rõ tên đã nói: “Cộng Sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của toàn thể nhân loại”


      Xóa
  25. Vai trò của bác sĩ đối với người dân là rất quan trọng,lương y như từ mẫu,những hành động xuyên tạc nói xấu về bộ y tế trên thật đáng hổ thẹn,những kẻ không có suy nghĩ mới có những hành động như vậy,trong tất cả các nước trên thế giới thì hiện tượng tham nhũng ở đâu cũng có,trên tất cả các lĩnh vực,song chúng ta biết cách hạn chế và đẩy lùi nó.không nên lấy vấn đề này ra để rồi bôi xấu một lĩnh vực cụ thể nào

    Trả lờiXóa
  26. Vấn đề tham nhũng thì trong mọi lĩnh vực đều xuất hiện,chúng ta phải có những biện pháp xử lí đúng đắn,không thể dùng vấn đề này để bôi nhọ,bêu xấu một lĩnh vực nào trong đời sống được,những hành động đó nhằm mục đích bêu xấu đảng và nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  27. Vấn đề tham nhũng thì trong mọi lĩnh vực đều xuất hiện,chúng ta phải có những biện pháp xử lí đúng đắn,không thể dùng vấn đề này để bôi nhọ,bêu xấu một lĩnh vực nào trong đời sống được,những hành động đó nhằm mục đích bêu xấu đảng và nhà nước ta.chúng ta cần phải cảnh giác với những âm mưu này của các thế lực thù địch.không để chúng thực hiện được mục tiêu của mình

    Trả lờiXóa
  28. Ở đâu cũng có những con sâu làm dầu nồi canh !
    Không thể suy xét chụp mũ cho cả tập thể , tổ chức được !
    Cái đáng bàn hiện nay là phải tìm ra lỗi sai mà sửa sai chứ ko phải là đào bới nó ra để bêu riếu mà ko có biện pháp khắc phục nào cả !

    Trả lờiXóa
  29. Cái cần làm là xem ai sai và sai như thế nào !
    Toàn những luận điệu bôi nhọ ! Nói 1 suy diễn 10 mà chẳng có chứng cứ nào cả !
    TOàn những lời lẽ của chuyện bé xe ra to , một con người đâu có thể đánh giá toàn xã hội và 1 bài báo không có lí lẽ cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả !

    Trả lờiXóa
  30. Đến cỗ máy còn có lúc tính toán sai , con người dù giỏi đến đâu cũng có lúc mắc lỗi lầm !
    Và tại sao việc tham nhũng của một người lại quy kết trách nhiệm cho toàn xã hội !
    Nói gì thì nói viết gì thì viết cần phải có những dẫn chứng xác thực chứ không phải là những lời nói xuyên tạc sự thật 1

    Trả lờiXóa
  31. Mấy thằng dư lợn viên và mấy con dư lồn viên này thất nghiệp không có việc làm đang đi đánh thuê cho tên lưu manh cộng sản 3X đó mà. Mỗi tháng được trả mồi đứa 3 triệu đồng.

    Nên về lo học hành kiếm việc làm khác đi nhé, 3X của chúng mày sắp tới số chui ống cống Khâm Thiên rồi.

    Đúng là một lũ ngu dốt, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó mà.

    Trả lờiXóa
  32. Từ đó mới thấy được pháp luật nước ta phân minh, rõ ràng. Ai có tội thì phải xử nghiêm khắc theo qui định của pháp luật. LÀm gì, ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu sao có thể vơ đũa cả nắm bảo cả bộ y tế là con thuyền rách nát được. Như thế là thiếu khách quan, một con mắt nhìn của những kẻ ngày đêm tim kẻ hở, sai phạm trong bộ máy chính quyền để rồi xuyên tạc, tìm cách bôi nhọ nhà nước.

    Trả lờiXóa
  33. Đến máy móc còn có lúc tính toán sai nữa là... có lỡi lầm mới là con người. Quan trọng là cách chúng ta đối diện với nó, lẩn tránh hay sửa chữa. Với cách xử lý kỉ luật trên thì Nhà nước ta đã dám đối diện với nó và tìm ra cách khắc phục nó bằng việc xử phạt ng mắc lỗi để răn đe cho những người khác và tìm cách phòng tránh để không lặp lại những sai lầm trên. Chính vì thế, không thể nào mà có thể nói như tác giả bài viết nói được. Đó chỉ là cách nhìn phiến diện, lệch lạc mà thôi.

    Trả lờiXóa
  34. Sao chỉ nhìn vào những sai sót rồi tiêu cực mà kết luận Bộ y tế là con thuyền rách nát???? Còn bao nhiêu tấm gương bác sĩ nhân hậu, tận tâm chữa bệnh cho người nghèo, rồi bao nhiêu bệnh viện với các chương trình nhận đạo để giúp những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn,... thì sao không nói tới, Tôi thiết nghĩ, ban ngành nào cũng có những sai phạm riêng nhưng không thể vì thế mà bảo chúng thối nát hay này nọ, hãy nhìn vào những mặt tích cực và cách giải quyết những sai lầm đó của ban ngành đó rồi hãy kết luận. Đừng có nói bừa...

    Trả lờiXóa