Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Tiếp tục trả thù phóng viên đã tung phóng sự CSGT ăn hối lộ lớn.

  Phóng viên báo Pháp luật Võ Thanh Tùng - người đã kỳ công làm phóng sự CSGT bảo kê ăn tiền lái xe có hệ thống - đã bị trả thù.
 Sau Hoàng Khương của báo Tuổi trẻ, dư luận cho rằng các phóng viên sẽ có những phương pháp tác nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn, tuy nhiên đã chơi dao thì việc đứt tay là chuyện phải chấp nhận. 
 Bộ công an Việt nam vừa được đề xuất nhờ dân chúng và báo chí giám sát các nhóm CSGT đứng chốt bằng cách quay phim chụp ảnh rồi gửi cho cơ quan thanh tra qua đường dây nóng nếu phát hiện sai phạm, tuy nhiên đó chỉ là chuyện tầm phào vì thực tế thì có chốt giao thông nào là không ăn hối lộ, bảo kê xe đường dài ?
  Liệu tiếp theo sau Hoàng Khương, Thanh Tùng thì các phóng viên mảng này còn tác nghiệp theo phương pháp cũ hay không ? tại sao họ không gửi các clip qua email của các báo và cho lên mạng xã hội một cách công khai nhưu các blogger và facebookẻ đang làm ? thật dễ hiểu là : họ cần có lương để nuôi vợ con, vậy thì việc nơi trả lương cho họ là các tờ báo có bảo vệ được họ không, họ có đủ sức để tiếp tục chiến đấu với bầy quỷ và ma cô áo vàng áo xanh nữa không...? đó là điều mà họ phải tự tìm hiểu và kiểm chứng.

Tin trên báo Pháp luật : http://phapluattp.vn/20130808012250434p0c1015/phong-vien-vo-thanh-tung-bi-bat.htm
 
   Phóng viên Võ Thanh Tùng bị bắt
(PL)- Theo nguồn tin chưa chính thức, ngày 7-8, tại TP Biên Hòa, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ Võ Thanh Tùng, PV báo Pháp Luật TP.HCM, thường trú tỉnh Đồng Nai. Nội dung chi tiết việc bắt giữ chưa được biết rõ.

Cũng trong chiều 7-8, lệnh khám xét nhà riêng của PV Võ Thanh Tùng tại TP Biên Hòa đã được cơ quan điều tra tiến hành. Công an đã thu giữ một số giấy tờ, máy tính, ổ cứng và hiện vật khác.
Cho đến cuối ngày 7-8 , báo Pháp Luật TP.HCM chưa tiếp nhận được thông tin chi tiết từ cơ quan chức năng. Báo đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử lý cụ thể.

47 nhận xét:

  1. S.O.S - Gia đình cố danh họa Hoàng Tích Chù, đã bị bè lũ Đỗ Viết Bình – Chủ tịch UBND quận Ba Đình trộm bức tranh sơn mài quý, trị giá hơn nửa triệu đô la Mỹ.lúc 15:46 8 tháng 8, 2013

    Danh họa Hoàng Tích Chù đã nhận được những giải thưởng lớn như:
     Giải Ba triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1958 & năm 1960,
     Giải Nhất trang trí sân khấu năm 1955
     Bằng khen của triển lãm 27 nước tại ấn Độ
     Giải nhất triển lãm Mỹ thuật Quốc tế tại ấn Độ năm 1958
     Bằng khen triển lãm đồ hoạ tại Ba Lan & Cộng hòa dân chủ Đức
     Giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội 1986- 1990 và nhiều giải thưởng Mỹ thuật khác.
     Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (1983)
     Huân chương Kháng chiến hạng Nhì
     Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất
     Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
     Huy hiệu Hồ Chí Minh.
     Ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt II về văn học nghệ thuật năm 2000.
    Danh họa Hoàng Tích Chù sinh năm 1912 tại làng Phù Lưu, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là con trai thứ hai của Tri phủ Hoàng Tích Phụng một nhà Nho đỗ tú tài tham gia Đông Kinh Nghĩa Thục. Mẹ là bà Lê Thị Miên, hai ông bà đã sinh ra 5 người con tài hoa cho đất nước:
    - Con cả Hoàng Tích Chu – người tiên phong của báo chí hiện đại VN,
    - Hoàng tích Chù – họa sỹ Giải thưởng Hồ Chí Minh
    - Hoàng Tích Linh – nhà viết kịch
    - Hoàng Tích Chỉ – nhà biên kịch điện ảnh với các bộ phim kinh điển nổi
    tiếng của nền điện ảnh CMVN: “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Chim vành khuyên”, “Mối tình đầu”, “Em bé Hà Nội”
    - Hoàng Tích Tộ – bác sĩ ngoại khoa

    Từ tháng 10/2012 tới nay, tên Đỗ Viết Bình không chịu trả lại bức tranh gia bảo của họ Hoàng mặc dù bà Hoàng Lan (ĐT số 01685296539) đã 47 lần làm đơn kêu cứu tới Nguyễn Thế Thảo.

    Trả lờiXóa
  2. Thật không còn gì để nói!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày 07/8/2013 tay Sơn - phó phòng cảnh sát kinh tế quận Ba Đình hẹn tới nhà cố họa sỹ Hoàng Tích Chù để làm việc với bà Hoàng Lan. Nhưng, sáng hôm sau 08/8/ hắn không tới nói là do bận họp, chuyển hẹn sang buổi chiều.
      Chiều cũng mất tăm.
      Tay sai của thằng Bình thì định bày trò "làm việc" gì đây?

      Xóa
    2. Chính quyền và chủ doanh nghiệp cùng nhau ăn cắp hồ sơ của công dân

      Vừa ăn cướp, bọn thằng Bình, thằng Thắng còn lục lọi hồ sơ giấy tờ các nhân của bà Hoàng Lan để lấy cắp "sổ đỏ".

      Xóa
    3. Đỗ Viết Bình muốn ăn cướp bức tranh của cố danh họa Hoàng Tích Chù nên bày trò cưỡng chế khi chủ vắng nhà. Bức tranh sơn mài hiện trị giá nửa triệu đô la Mỹ. Là của gia bảo của họ Hoàng.

      Xóa
    4. Nếu đúng là Sơn "đeo kính" thì hắn không đến nỗi tệ, Sơn là con bác nấu cơm phục vụ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Nhà ở số 2 Thụy khuê.

      Xóa
    5. Lại có bàn tay đểu của Đỗ Viết Bìnhlúc 23:38 9 tháng 8, 2013

      Đề nghị UBND quận Ba Đình làm sáng tỏ những điều nghi vấn vô lí trên, xử lí cán bộ sai phạm và trả lại đường đi nguyên trạng cho nhân dân, góp phần lập lại trật tự kỉ cương đô thị.

      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=10262

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. sáng 7/8 tại nhà hàng thuộc khuôn viên 1 khách sạn đóng ở đường Phạm Văn Thuận, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an, đã bắt quả tang ông Tùng, cùng người tên Tài đang nhận tiền từ tay đại diện 1 doanh nghiệp chuyên kinh doanh loại hình quán bar giải trí, có trụ sở ở Đồng Nai. Nguồn tin hé lộ, số tiền ông Tùng và cộng sự nhận từ người trên toàn là tiền USD, nguồn tin không nói rõ xấp USD có tổng giá trị bao nhiêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là rõ rồi. Phóng viên này bị bắt để điều tra vì vi phạm pháp luật.
      Công tội rõ ràng, không thể ỷ thế là phóng viên cội để rồi làm bậy được.

      Xóa
    2. Đi đường, không sợ tai nạn, không sợ ăn cướp, chỉ sợ mỗi công an, có ai cùng tâm trạng với tôi không? Đất nước ta sao có cái cảnh khốn nạn thế không biết.

      Xóa
  5. Ông Võ Thanh Tùng - PV báo Pháp luật TP.HCM (thường trú tại Đồng Nai) bị bắt giữ để làm rõ hành vi nhận tiền từ tay 1 chủ quán bar ở Đồng Nai. Báo An ninh Thủ đô đăng công khai rõ ràng. Các nhà rân chủ nhắm mắt la lối làm trò hề thôi

    Trả lờiXóa
  6. Mọi việc rõ như ban ngày nhưng các thím các o rân chủ có mắt như mù, không thấy những điều đúng đắn.
    Nếu thần kinh còn nhận thức được thì họ (rân chủ) phải có phản xạ xấu hổ chứ

    Trả lờiXóa
  7. Thật đáng tiệc cho phóng viên Thanh Tùng! Nhưng vi phạm pháp luật thì phải chịu xử lý của pháp luật.
    Làm tốt được khen, việc xấu phải phê phán, xử lý. Nếu che đậy, dung túng cái sai mới là xấu.

    Trả lờiXóa
  8. Chắc các rận chủ nghĩ là có tí công rồi thì mặc sức làm bậy. Đó là cách nghĩ của rận chủ. Con người sống phải đàng hoàng chớ!
    Cho nên, ai trong số các vị rận chủ trước đây từng đóng góp cho nhân dân, cho nhà nước thì đừng ảo tưởng về chút công sức của mình!

    Trả lờiXóa
  9. Báo điện tử Dân Việt đăng đây này.
    Ngày 8.8, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã di lý phóng viên Võ Thanh Tùng của báo Pháp luật TP.HCM, cùng hai cộng tác viên của phóng viên này ra Hà Nội để điều tra hành vi nhận hối lộ.
    Đúng là cái lũ mù mới không nhìn thấy đường đứng gào lên như ăn vạ.

    Trả lờiXóa
  10. Báo vietnamnet và nhiều báo cũng đăng rõ là bị bắt vì nhận hối lộ.
    Thông tin công khai thế mà các nhà rân chủ còn bảo chưa biết thì thật đúng bản chất dối trá của họ

    Trả lờiXóa
  11. Mình không rõ động cơ cũng như các tình tiết mà Thanh Tùng phạm phải. Nhưng mình thấy cũng nhìn nhận một cách khách quan vụ việc. Không thể lấy cái tốt đắp cho cacsi xấu một cách cơ học. Nếu thực sự sai lầm, Thanh Tùng cần có thời gian

    Trả lờiXóa
  12. Việt Nam không cần những tên bán nước, hại dân như cái bà rân chủ.
    Thế này càng lộ cái dối gian của rân chủ

    Trả lờiXóa
  13. Việt Nam không thỏa hiệp với những người hin từ khi nhà thn
    Thanh Tùng vi phạm pháp luật thì chịu xử lý của pháp luật

    Trả lờiXóa
  14. Thanh Tung khong choc gian cong an thi cong an cung khong gio tro voi Thanh Tung dau. O VN la vay, phai biet xue xoa bo qua cho nhau. Vay dat nuoc moi theo kip Nhat Ban, Han Quoc chu cac vi DLV nhi?!

    Trả lờiXóa
  15. trả thù phóng viên đã tung phóng sự CSGT ăn hối lộ lớn.
    sao các ông cứ nói suông vậy nhỉ. Phóng viên tung phóng sự CSGT ăn hối lộ lớn rồi bị công an trả thù, vậy cái phóng sự mà phóng kia tung lên đâu? sao không thấy đường dẫn dẫn tới phóng sự đó, hoạc là Video, hình ảnh để minh chứng cho điều đó. Các ông nói thì có bằng chứng chuẩn xác vào chứ, sao bài viết nào cũng chỉ toàn lời nói suông như thế.
    Để muốn người ta tin vào những gì các ông các bà đang nói thì hãy " nói có sách mách có chứng ", còn nếu để làm vì đồng tiền bẩn thỉu từ nước ngoài bơm vào cho các ông hoạt động chống nhà nước Việt Nam chúng tôi thì xem lại lương tâm đi. Cùng là đồng bào với nhau thì đừng có tiếp tay cho giặc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta không lấy đâu ra căn cứ cả nên cứ nói bừa như vậy để ai tin ai ngờ mặc kệ, phá rối trật tự xã hội.
      Thế nên bà con ta nên cảnh giác với những người xảo trá này

      Xóa
    2. Việt Tân và Nhớ Quê, muốn đọc được loạt phóng sự chấn động này bạn chỉ cần gõ vài chữ trên google thôi mà, ví dụ "đóng hụi chết cho csgt trên QL 20". Điều này ai cũng biết có mình bạn k nắm thông tin (mà lại còn thánh tướng la lối người đăng bài) các bạn bảo PV này có tội vì những thông tin nghi nhận hối lộ báo đăng, thế có sáng suốt nhìn thấy những điều báo không thể hoặc k đưọc đăng k? Chỉ mới bị bắt, chưa kết luận điều tra mà ai cũng la toáng lên hùa nhau mắng người ta, các bạn phản ứng "có lập trình" quá nhỉ! Những ngôn từ các bạn dùng để gọi những người "phản động", mình thấy rất hằn học và chợ búa. Phát ngôn chợ búa, các bạn nghĩ xem bản thân các bạn có chính nghĩa k? Hay chỉ tin mù quáng và mượn chính nghĩa mà chửi càn? Những người tự vỗ ngực xưng là trí thức, quân tử, yêu VN... ạ, các bạn hãy đọc nhiều, nghe nhiều để có thêm trí tuệ và sáng suốt trong tình yêu lớn của đời mình!

      Xóa
    3. http://vtc.vn/7-398042/phap-luat/mot-phong-vien-bao-phap-luat-tphcm-bi-bat-giu.htm Còn đây của Nặc danh mày đây không cần phải gút gồ làm gì đâu tao dẫn linh cho luôn đây này ừ thì ông ta từng có những phóng sự thu hút được dư luận nhưng liệu mà vì vậy mà hành vi phạm pháp của ông ta không đượ ai sờ đến. Công an người ta bắt ông ta và 2 kẻ nữa phạm tội quả tang khi đang nhận hối lộ đó Nặc danh à. Và hãy xem lại cách mà rận oan nó viết đi và đặt tiêu đề đi.
      Bất cứ kẻ nào trà đạp lên pháp luật thì đều phải bị pháp luật trừng trị không có bất cứ một ngoại lệ nào cả.

      Xóa
    4. Đi đường, không sợ tai nạn, không sợ ăn cướp, chỉ sợ mỗi công an, có ai cùng tâm trạng với tôi không? Đất nước ta sao có cái cảnh khốn nạn thế không biết.

      Xóa
  16. Thôi đi mấy cái trò bẩn thiu thế này ai mà chấp nhận được cứ như là thật nhưng đâu có phải thế chúng chỉ lợi dụng vụ việc bân ngoài rồi hư cấu ra biết bao nhiêu câu chuyện. Nghĩ bụng sao chúng không đi viết phim giả tưởng mà con chuyên đi xuyên tạc lung tung bôi nhọ người khác làm gì cơ chứ phải chăng lợi ích quá lớn làm mù mắt chúng rồi. Có vẻ như con đường quang chúng nó không muốn đi mà chúng nó chỉ muôn đi vào bụi rậm không biết trong đó có cái gì. Sự thật nó luôn luôn chiến thắng đừng cố tỏ ra nguy hiểm nữa.

    Trả lờiXóa
  17. Thủ tướng hãy bắt bọn Nghị - Thảo - Khanh - MỘT LŨ ĂN HẠIlúc 22:06 9 tháng 8, 2013

    Tiền tấn đổ vào túi Thảo, Khanh, Nghị nên Hà Nội thành sông!
    http://giadinh.net.vn/blog/tien-tan-do-xuong-duong-sao-ha-noi-van-thanh-song-20130805044249389.htm

    Nghị - Thảo - Khanh xơi hết tiền chi cho chống ngập?
    http://dantri.com.vn/su-kien/nguoi-ha-noi-lai-bi-bom-loi-song-tren-pho-764498.htm

    TÔI YÊU VIỆT NAM
    http://beoth.blogspot.com/2013/08/toi-yeu-viet-nam.html

    Phạm Quang Nghị ngủ gật trong khi cán bộ Hà Nội phát triển sự giả mạo

    Quận Hoàn Kiếm Hà Nội - Cấp giấy phép xây dựng trên hồ sơ chữ kí giả của gia đình kẻ giết người, phó quận Nguyễn Quốc Hoa còn chưa bị xử lý.
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9685

    TIẾP TỤC:

    Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Giả mạo chữ kí làm sổ đỏ, bán nhà trái pháp luật
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=10235

    VÀ TIẾP:

    Quận Hoàng Mai, Hà Nội - Làm hồ sơ khống bị dân tố cáo
    http://dantri.com.vn/ban-doc/cong-dan-phuong-hoang-van-thu-to-quan-hoang-mai-thu-hoi-dat-theo-ho-so-khong-762949.htm

    Trả lờiXóa
  18. Risho Yoshida - Một tác giả người Nhật gần đây đang gây xôn xao cộng đồng Facebook Việt với các bài viết nói lên quan điểm, cái nhìn của anh
    Nếu bạn chạy quá nhanh mà không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát bắt bạn và bạn phải trả tiền phạt cho họ.

    Người Việt Nam phàn nàn cảnh sát giao thông nhưng họ phạt bạn là đúng.

    Nếu không có cảnh sát giao thông, người Việt Nam không tuân theo luật giao thông và số vụ tai nạn tăng lên đáng kể.

    Trả lờiXóa
  19. Vào lúc 07h10 ngày 25/7/2013, đồng chí Thiếu úy Từ Quang Tân, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất, trong khi đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ Phan Đình Phùng + Huỳnh Văn Bánh thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe môtô hai bánh đang lưu thông trên đường Phan Đình Phùng theo hướng từ ngã tư Phú Nhuận về đường Huỳnh Văn Bánh. Khi xe của đối tượng rẽ phải vào đường Huỳnh Văn Bánh được khoảng 20m thì đối tượng ngồi sau bất ngờ giật túi xách của một người phụ nữ đang đi bộ trên lề đường.

    Ngay lập tức, đồng chí Tân nhanh chóng dùng xe môtô đặc chủng đuổi theo hai đối tượng.

    Trả lờiXóa
  20. Cảnh sát giao thông mất hình ảnh trong dân chúng là điều không phải bàn , đó là do những cá nhân trong nghề CSGT gây ra có hệ thống từ lâu nay . Nhưng phải thẳng thắn nhận định có không ít những CSGT có tâm tốt , có hành động tốt , để lại những ấn tượng tốt trong lòng người dân .

    Tại ngã tư Lạc Trung và đường kim ngưu ( đoạn cầu Lạc Trung ) , vì đoạn đó có 2 ngã tư đèn đỏ 2 đầu cầu rất dài dẫn đến trường khiếm thị Nguyễn đình Chiểu ( trên phố Lạc Trung ) . Khi tôi dừng xe gắn máy trước đèn đỏ cùng bao người dân khác thấy 2 thanh niên khiếm thị nắm tay nhau líu ríu muốn qua ngã tư mà không dám qua vì tiếng còi xe gắn máy oto rú lên inh ỏi . Mọi người có mặt lúc đó đều nhìn 2 người ái ngại nhưng không có phản ứng gì , lúc đó 1 cảnh sát giao thông từ ngã tư bên kia sông lao sang nắm tay 2 người khiếm thị đưa qua ngã tư và đi thêm một đoạn dài trên hè đông đúc . Mọi người chứng kiến cảnh đó lòng như chùng xuống và thở mạnh vì thấy 2 thanh nuên khiếm thị qua đường an toàn và ai cũng nhìn người CSGT đó với anh mắt đầy thuện cảm

    Trả lờiXóa
  21. Nghề gì cũng có người tốt người xấu. Không phải CSGT là xấu cả đâu! Những tấm gương CSGT làm việc tốt nhiều đấy
    nhưng truyền thông chưa quan tâm đưa lên thôi

    Trả lờiXóa
  22. Hai học trò nghèo từ Thanh Hóa ra Hà Nội thi đại học, không có tiền, không có chỗ trọ đã được các chiến sĩ cảnh sát giao thông đội 10 của Phòng CSGT Hà Nội góp tiền giúp đỡ.

    Trả lờiXóa
  23. nói thực ra mà nói đừng có mà kêu oan ức gì khi mà bản thân chả làm điều gì sai trái cả. Nếu là người tốt thì có cần sợ bất cư điều gì chứ cứ đường đường mà làm việc sao phải sợ. Phải chăng chúng là những kẻ chuyên đi đặt điều xuyên tạc sự thật đến lúc phải chịu trách nhiệm trước việc làm của bản thân thì lại đổ thừa cho người khác. Lúc phải chịu trách nhiệm thì lại ăn vạ các kiểu là con người thì đã làm thì phải chịu đừng có chạy làng hoặc giả những kẻ đó không phải là con người

    Trả lờiXóa
  24. Sao mà có những bài viết nói liều và nói láo như thế này chứ. Phóng viên này trước đây đã có những bài viết đi đầu trong chống tham nhũng và chống Cảnh sát giao thông ăn hối lộ thì đã được trao thưởng, được nhận cả giải thưởng của hội nhà báo hẳn hoi còn gì. Đấy là những nỗ lực của phóng viên này được cả xã hội công nhận. Đó là điều tốt ,được Nhà nước và xã hội tôn trọng. Còn nay chính anh phóng viên ngày nào chông tham nhũng lại quay trở lại tham nhũng thì chính anh ấy phải chịu trách nhiệm mà thôi. Bởi vì lực lượng Công an đã bắt tận tay và day tận trán thì còn chối cãi làm sao được. Chúng ta luôn xử công tội phân minh, đó là điều không thể chối cãi. Thế nên tốt nhất là các rận không nên bù lu bù loa lắm mà nhục mặt. Lại đòi đi khóc thuê cho người khác.

    Trả lờiXóa
  25. Không bao giờ nhà báo này làm điều xấu,người ta trù dập và thậm chí có thể giết chết anh ta để nhổ đi một cái gai,xóa đi một vật cản vậy thôi!(mọi người đều nghĩ như vậy)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là đồ nói xạo. .Chém gió vớ chém gió vẩn, Đếch ai thèm nghe cái bọn nặc danh.

      Xóa
  26. thật không ngờ bây giờ lại có nhiều nhà báo làm điều xấu đến vậy. như pv Võ Thanh Tùng ấy nhận tiền, đây là hành động chống tham nhũng chống tiêu cực hay sao hả bác Xuân Việt Nam.
    có khi nào bác đang bảo vệ những cái hành động tiêu cực ấy, nhà báo trước đây có tiếng tăm trong nghề mà giờ cũng quay sang vất ngã lầm đường như vậy. báo Xuân Việt Nam phải chăng có sự tương đồng, các phóng viên ở đây cũng như Võ Thanh Tùng nhận tiền tham nhũng. Võ Thanh Tùng nhận tiền tham nhũng của nhân dân. các bác Xuân Việt Nam nhận những khoản to hơn gấp mấy lần ấy nhỉ.

    Trả lờiXóa
  27. Mình thật sự thấy blog này ngày càng bì ổi hôm trước mình đã có đọc qua bài này và cũng đã lật tẩy cái bản chất vụ việc mà chúng nêu lên trong bài viết và kết quả là bình luận của mình đã bị mấy tay quản trị xóa.
    Gửi chủ nhân của xuân bán nước và cái đám quản trị này muốn người khác không biết trừ khi đừng làm định lừa bịp bạn đọc bằng cái thông tin chưa được xác thực đó ư. Đây vào đây mà đọc này http://vtc.vn/7-398042/phap-luat/mot-phong-vien-bao-phap-luat-tphcm-bi-bat-giu.htm
    đây nữa http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/134770/bat-phong-vien-bao-phap-luat-tp-hcm.html
    thằng cha nhà bào này bị bắt quả tang vì hành vi nhận hối lộ đấy.

    Trả lờiXóa
  28. Rút kinh nghiệm nhà báo Hoàng Khương và Thanh Tùng,các phóng viên chúng ta đừng tố cáo tham nhũng làm gì cho khổ tấm thân,thấy tham nhũng thì im lặng tránh đi chỗ khác,họ làm gì thì kệ họ, bắt chước mấy anh dư luận viên này là chắc ăn nhất,nói theo nói hùa vào,bao che cho họ để họ bao che mình chứ-như vậy ta sẽ sống sung sướng,bình yên.-ai bảo dại ráng chịu,chết cho chừa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Việt Nam có câu "Đừng có xui dại ăn cứt gà xát" hay " Thầy dùi chết chui lỗ đít" đấy!
      Không biết thì dựa cột mà nghe. Thằng Hoàng Khương và Thanh Tùng làm tốt, bắt đầu nổi là dính ngay quả nhận tiền doanh nghiệp!

      Xóa
    2. À, không cần tố cáo vì đã có Chính phủ Mỹ nghe lén, xem lén bạn bất cứ nơi đâu, dù bạn đang ở nơi đâu, trong phòng ngủ
      hay trong nhà vệ sinh! Đó chính là ý mà những người nặc danh muốn nói phải không?

      Xóa
    3. Nặc danh :
      Nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nghe không biết thì thưa thốt không biết thì dựa bột mà nghe. Dù cho thằng cha nhà báo Thanh Tùng đó đã có công gì đã có những hành vi tích cực nào trước đó nhưng nếu nó phạm pháp thì nó sẽ bị bắt cả thôi.
      Vào khoảng 11 giờ 10 ngày 7-8, Tổ công tác đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt quả tang Võ Thanh Tùng và đối tượng tên Tài khi đang nhận một xấp USD có trị giá quy đổi hơn 100 triệu đồng từ đại diện chủ một quán bar trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

      Xóa
  29. Mấy chú nặc danh xem chừng coi việc ăn tiền là chuyện thường ngày ở huyện.
    Các chú ấy chót lên giọng vụ tuyệt thực thì lại lấy vợ khác

    Trả lờiXóa
  30. Người bình thường không ai bênh vực cho kẻ có hành vi tống tiền hay nhận hối lộ của người khác.
    Chỉ có mấy tay nặc danh hết cách nên cứ làm đại thôi

    Trả lờiXóa
  31. Bọn nặc danh là những người chuyên phá đám, quấy rối đấy. Kệ, chấp làm gì.
    Hội đó hình như trí óc không hoạt động!

    Trả lờiXóa
  32. Sai phạm thì ở đâu mà chẳng có và những sai phạm ấy cần phải được các cơ quan có chức năng xử lí một cách nghiêm minh. Điều này thì tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ bởi vì chỉ có như thế thì đất nước ta mới có thể phát triển được. Tuy nhiên tôi không đồng ý ở đây đó chính là việc có một số kẻ lợi dụng vấn đề này dùng những lời lẽ luận điệu sai trái để nói xấu cán bộ chống phá nhà nước kích động lòng dân. Những hành động này sẽ làm cho đất nước ta có nguy cơ bất ổn mất ổn định nên tôi không thể nào đồng ý được.

    Trả lờiXóa