Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Dân Văn giang tiếp tục khởi kiện Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng yên

 Nhân dân Văn giang hiện đã nộp đơn khởi kiện uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng yên về vụ cướp đất ngày 24 tháng 4 năm 2013.
 Sau nhiều lần trốn khỏi trụ sở, đến khi nhân dân áp sát liên tục thì thư ký toà án Văn giang đã phải ký vào biên bản, xác nhận đơn khởi kiện của nhân dân Văn giang :




...

 Vụ cướp đồng Văn giang với 3 ngàn công an từ bộ  xuống cùng công an  11 xã của Văn giang ngày 24 tháng 4 năm 2012 khiến dư luận nổi giận, công an dùng lựu đạn khói, lựu đạn nổ để đàn áp dân, đánh phụ nữ, đánh nhà báo dã man ( đã xin lỗi và bồi thường cho hai nhà báo, còn chị Ánh thì chưa).
  Nhân dân Văn Giang đã ròng rã hai năm nay đi tới các cơ quan trung ương để tố cáo và khiếu nại liên tiếp về vụ việc nay nhưng vẫn chưa có phân xử của cấp nào, quả bóng trách nhiệm được đã từ bộ này sang bộ khác.
  Và tới nay, họ tiếp tục phải khởi kiện chính quyền tỉnh ra toà.

4 nhận xét:

  1. Người Việt yêu nước không yêu đảng CSlúc 13:52 2 tháng 9, 2013

    Toàn dân hãy khỏi kiện chế độ này ra tòa án quốc tế

    Trả lờiXóa
  2. Ặc... cái ảnh bên trên thì có dấu đỏ giao nhận hồ sơ bình thường. Còn cái bên dưới thì không bất kỳ con dấu nào. Mà cả cái tên không đánh máy luôn mà sau mới viết xấu thế kia là ra làm sao??? Tình hình là rất tình hình, dường như lại là 1 trò tự diễn nữa rồi.Lại còn nói "công an dùng lựu đạn khói, lựu đạn nổ để đàn áp dân, đánh phụ nữ, đánh nhà báo dã man ( đã xin lỗi và bồi thường cho hai nhà báo, còn chị Ánh thì chưa)". Ở đâu vậy trời??? chưa bao giờ nghe

    Trả lờiXóa
  3. Thật là vớ vẩn khi tin vào những tờ giấy ko có căn cứ như thế này, những tờ giấy như thế này mà mang ra để bàn cãi, mang ra mà để kiện cáo ah, có lẽ nên cho vào nhà đá hết những người đang cố tình tạo sóng dư luận. CHúng mày có nhìn thấy những thứ kia không phài là bằng chứng xác đáng để mang ra không. Mực đỏ, dấu đỏ những có phải là của cơ quan nhà nước hay không, hay là những thứ là giả, và lại còn có tẩy xóa, ghi đè lên thế kia, buồn cười nhêd

    Trả lờiXóa
  4. Bây h và sau này thì chúng ta chỉ công nhận những văn bản, giấy tờ không chỉnh sửa, không sai sót gì cả, những thứ như trên bức ảnh mà cũng được coi là bằng chứng thì quả là u mê, cái đó chỉ được coi là giấy bỏ đi thôi, mang ra mà kiện cáo rồi để được ngồi tù vì những tội như vu khống, làm giả giấy tờ. Vậy nên cứ mang ra mà nghịch, mà chơi nhé, đừng hỏi tại sao không ai đứng ra giải quyết cho

    Trả lờiXóa