Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Đá bóng trách nhiệm, sở trường của các công bộc

  Đá bóng trách nhiệm là sở trường của các ban ngành rồi, dân cứ đi khiếu kiện lòng vòng tới già, có người nhận hơn hai ngàn lần văn bản chỉ đạo của thủ tướng còn không thằng nào sợ huống hồ bà con mới có mấy lượt khiếu kiện.


                                                   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
--------š²---------
ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  
                                                                                                        Hà nội ngày 6 tháng 8 năm 2013
  
   Đối tượng bị khiếu nại, tố cáo : PC44, Công an quận Hà đông, Toà án quận Hà đông.
  
   Kính gửi: -    THANH TRA CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
-           Bà Lê Hin Đức – Công dân chống tham nhũng.
   Tên tôi là : Đặng Thị Tỵ
    Trú tại: Số nhà 50, Hà trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà đông TP Hà nội.
    Điện thoại số : 0983 839 610; 0122 729 0479.
  
  Thưa Quý cơ quan, như Quý cơ quan đã biết : vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn tại Hà đông “ mà kẻ lừa đảo là Phạm Thị Thanh Tâm – giáo viên mầm non, nay đã bị công an Thành phố Hà nội bắt giữ, giam tại Hoả  Lò, tôi là một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo này – tháng 6 năm 2011, Tâm đã mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình tôi và tạo hồ sơ để hòng chuyển nhượng trái phép.
1.      Ngày 16 tháng 7 năm 2011, khi phát hiện có dấu hiệu Tâm lừa đảo, tôi đã khn cp gi đơn - yêu cầu  chấm dứt giao dịch đối với quyền sử dụng đất của gia đình tôi – tới Uỷ ban nhân dân quận Hà đông. Ngày 21 tháng 7 năm 2011, Phó chánh văn phòng UBND quận là ông Vũ  Hoàng Tâm đã có văn bản chỉ đạo Phòng tài nguyên môi trường quận về việc này.
2.      Tuy nhiên, ngày 24 tháng 7 năm 2011, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình tôi lại tiếp tục bị các đối tượng lừa đảo mang ra giao dịch lòng vòng qua các hợp đồng chuyển nhượng trái phép.
3.      Tháng 4 năm 2012, tôi tiếp tục gửi hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra, công an Thành phố Hà nội vào cuộc, điều tra những kẻ lừa đảo, làm rõ, trả lại công bằng cho các nạn nhân bị Tâm lừa đảo trong đó có tôi.  
4.      Ngày 24 tháng 4 năm 2012, PC 44  Hà nội có văn bản gửi tới công an Quận Hà đông, yêu cầu điều tra, làm rõ, trả lời PC44 và gia đình công dân. Cho tới tháng 6 năm 2013, gia đình tôi đã tơqí tiếp dân cảu PC 44 để hỏi thì đưcọ trả lời rằng : vẫn chưa hề nhận được trả lời bằng văn bản nào về kết quả điều tra do công an Quận Hà đông  ( có băng ghi âm cuộc làm việc )
5.      Tháng 6 năm 2013, tôi đã phải tiếp tục gửi hồ sơ đến Chủ tịch UBND Thành phố Hà nội là ông Nguyễn Thế Thảo để yêu cầu chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ lừa đảo, trả lại tài sản của công dân đã bị Tâm lừa đảo.
6.      Ngày 2 tháng 7 năm 2013, Sỹ quan điều tra công an Quận Hà đông là ông Hội mời tôi ra trụ sở, đưa văn bản ghi ngày 3 tháng 7 năm 2013 và  thông báo cho tôi biết rằng  “ vụ án này lớn trên 499 triệu đồng, công an Quận không được phép làm, thẩm quyền thuộc cấp trên…”( có băng ghi âm cuộc làm việc tại trụ sở).
  Vụ án này đã được báo chí đăng tải hàng loạt từ năm 2012 như Quý vị đã biết, có thể tìm đọc qua các báo điện tử.
   Trong khi đó, tại toà án Quận  Hà đông, thẩm phán Nguyễn Việt Hưng, vì lý do nào đó đã không cần quan tâm đến các văn bản chỉ đạo của Phó văn phòng UBND quận, các văn bản của PC44 chỉ đạo công an Hà đông điều tra về vụ việc, ông Hưng đã căn cứ vào yêu cầu của một ông Thắng nào đó có địa chỉ ở Mỗ Lao đã mua lại quyền sử dụng đất lô đất nhà tôi thông qua một văn phòng công chứng nào đó.
  Thật là vô lý và khó hiểu : hồ sơ công dân gửi yêu cầu đến cơ quan điều tra Thành phố để điều tra, công an Thành phố gửi về công an Quận Hà đông, công an quận Hà đông trả lời công dân là không thuộc thẩm quyền vì vụ án lớn , ngoài phạm vi trách nhiệm,  Uỷ ban nhân dân quận có văn bản chỉ đạo ngừng giao dịch từ năm 2011, thế nhưng toà án Quận Hà đông thì hăng hái thụ lý hồ sơ để giúp các đối tượng lừa đảo giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công dân - tang vật của vụ án. Vậy là như thế nào ?
  Cơ quan nào sẽ là nơi điều tra vụ án theo hồ sơ khiếu nại, tố cáo của công dân : Uỷ ban nhân dân Thành phố ? PC 44 ? công an quận Hà đông ? Uỷ ban Nhân dân quận hay nơi nào ? đối tượng lừa đảo thì đã bị bắt, giấy tờ liên quan đến đất đai của công dân – tang chứng của vụ lừa đảo thì đang bị giiao dịch lòng vòng – trách nhiệm điều tra làm rõ thì được chuyển từ  Công an thành phố  xuống công an quận…vậy đề  nghị Thanh tra công an thành phố cho biết trách nhiệm điều tra vụ án này sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan nào ?
 Vậy gia đình tôi xin gửi đơn khiếu nại, tố cáo này tới Thanh tra công an Thành phố Hà nội để yêu cầu giải quyết, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan, trả lời cho công dân.  Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi hồ sơ khiếu nại, tố cáo tới các cơ quan cấp cao hơn nếu trách nhiệm điều tra tiếp tục được chuyển lòng vòng như thế này.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này các văn bản sau để Thanh tra công an Thành phố tiện theo dõi :
-          Văn bản chỉ đạo của PC44 gửi tới công an Quận Hà đông ngày 24 tháng 4 năm 2012.
-          Văn bản nhân đơn, chỉ đạo cho phòng tài nguyên môi trường của phó chánh văn phòng UBND quận Hà đông ngày 16 tháng 7 năm 2011.
-          Văn bản chuyển đơn, chỉ đạo giải quyết của Chủ tịch UBND Thành phố  Hà nội tháng 7 năm 2013/
-          Trả lời của công an quận Hà đông ngày 3 tháng 7 năm 2013.
Hà nội ngày 6 tháng 8 năm 2013.     
        Người làm đơn
         Đặng Thị Tỵ




  



 

11 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta đang trong quá trình cải cách hành chính cần tinh giảm các thủ tục hành chính nhưng việc gì cũng phải đúng nơi thì mới có người đủ thẩm quyền giải quyết không thể thích là giải quyết được. Tuy nhiên cũng có một số nơi cán bộ tắc trách trong vấn đề giải quyết khiếu nại, yêu cầu của công dân. Đó chỉ là những trường hợp con sâu bỏ rầu nồi canh mà thôi không phải tuyệt đại đa số đều như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là không thể trách tất cả được, có những người luôn làm tốt nhiệm vụ công tác của mình, nhưng trong hàng trăm, hàng nghìn cán bộ hoạt động trong bộ máy tổ chức thì khó có thể đảm bảo họ như nhau được, có thể đây là trường hợp số ít ròi vào những người làm việc tác trách đó.

      Xóa
  3. Không thể phủ nhận rằng trong vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại hiện này vẫn còn tồn đọng một số điều chưa tốt, có thể do đội ngũ làm việc hoặc cũng có thể do các yếu tố khách quan khác, nhưng nếu mà đây là sự thật thì tôi cũng mong sao không có trường hợp nào tương tự và phải giải quyết tốt hơn trường hợp này.

    Trả lờiXóa
  4. khiếu nại là vấn đề cấp thiết của người dân. những vấn đề này cần được giải quyết vì đó là quyền lợi của chính đáng của người dân. cơ quan chức năng cũng tận tụy giải quyết những khiếu nại đó. nhưng người dân thì hiểu biết như thế nào về việc giải quyết khiếu nại? viết lá đớn gửi tất cả các cơ quan hay sao? họ cũng cần biết những cơ quan nào có thẩm quyền, nhiệm vụ.
    để đượ giải quyết nhanh chóng thì những người khiếu nại tìm đúng cơ quan trách nhiệm về sự việc khiếu nại để yêu cầu giải quyết hoặc giúp đỡ.
    như vậy mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết.chứ không để người ta tạo ra những quả bóng trách nhiệm từ miệng lưỡi thiên hạ đẩy vào cho cơ quan nhà nước

    Trả lờiXóa
  5. lại khiếu nại tố cáo ,khiếu nại tố cáo là quyền của công dân những không phải cứ khiếu nại là làm liền phải xem xét vấn đề thực hư điều tra làm rõ sẽ có câu trả lời với người dân,nếu cứ có đơn nào các bác xuân việt nam lại đưa lên thì rỗi việc quá,thiếu gì khúc mắc của nhân dân trong xã hội mà phải đưa lên đây để xoắn nhau thế.thích khoe hay dùng để chỉ trích đây

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Các bạn có thấy cái dòng "Kính gửi: - THANH TRA CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
    - Bà Lê Hiền Đức – Công dân chống tham nhũng."
    Các bạn không thấy có gì "đặc sắc" sao nhân vật trong chuyện chắc hẳn không phải con người bình thường rồi. Một người bình thường liệu có biết đến mụ Lê Hiền Đức không? Còn với những ai quan tâm tới blog tới chính trị thì mụ Lê Hiền Đức là con người thế nào thì không cần phải nói nhiều nó chắc tốt đẹp gì cả. Và cái kiểu đồng kính mới trả gửi bà ta thì cũng đã rất quen rồi đã thấy rất nhiều rồi. Trò lừa gạt cả thôi hàng giả hàng giả. C

    Trả lờiXóa