Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Tin nóng - phát ngôn bộ ngoại giao Việt nam bị ung thư vòm họng ?

  Theo tin từ báo chí : sáng qua bộ ngoại giao Việt nam đã gửi công hàm sang cho Sứ quán Tàu tại Hà nội, nội dung nêu rõ : " yêu cầu phía Tàu phải bồi thường cho vụ đánh, cướp hai tàu cá của ngư dân Việt nam cách đây một tháng, đồng thời phải chấm dứt các hành vi xâm phạm chủ quyền biển Việt nam..."

Tàu cá của ngư dân bị Tàu cướp phá.




Tin trên báo Sài gòn Giải phóng :


Nước da anh ấy gần đây rất xấu, mọi người đều lo lắng cho anh ấy. ( Mắt anh ấy cũng có vấn đề)



  Ngư dân Việt nam rất mừng vì bộ ngoại giao đã lên tiếng kịp thời, cho dù có hơn một tháng  sau khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra.
  Theo thông lệ thì người phát ngôn của bộ ngoại giao sẽ lên nói trên bục vào giờ phát sóng thời sự về các nội dung liên quan đến các vấn đề cần phát ngôn, tuy nhiên từ hơn nửa năm lại đây thì người xem ti vi không còn thấy người phát ngôn của bộ ngoại giao Việt nam xuất hiện nữa, khán giả rất lo lắng cho anh ấy, không hiểu có việc gì liên quan đến anh ấy hay không, bệnh tật, đi công tác bên Tàu, đi công tác bên Mỹ ... ? nhiều người đồn anh ấy bị bệnh gan giai đoạn cuối hay ung thư gì đó vì thời gian trước thấy  sắc mặt anh ấy rất ...bệnh. Chắc chắn anh ấy bị bệnh gì đó nên chỉ có thể gửi văn bản sang cho sứ quán giặc.
  Bằng một nguồn tin chưa kiểm chứng được, phóng viên báo mạng chúng tôi được bạn bè trong bộ ngoại giao cho hay : anh ấy hiện đang chữa bệnh gì đó liên quan đến vòm họng. Ung thư vòm họng ? viêm họng ? viêm họng hạt mãn tính ? cũng có thể vi rut Hép -  pét - một loại vu rút lây lan qua đường sinh hoạt tình dục bằng đường miệng mà y học đã cảnh báo ...?

  Khán giả, độc giả và ngư dân Việt nam rất lo lắng cho anh ấy, vì tất cả mọi việc hiện nay liên quan đến biển đảo, chủ quyền Quốc gia, phản đối giặc Tàu xâm lược cưỡng chiếm biển đảo, đánh cướp tài sản của ngư dân ...đều dựa vào cái mồm của anh ấy ngăn cản giúp. Các lực lượng cảnh sát biển, hải quân, kiểm ngư của ta chỉ trong bờ, khi nào ngư dân tháo chạy được về thì mới tới điều tra rồi báo cáo ...lên trên. 
 Một vài vụ việc do bức xúc quá thì ngư dân thúc ép hội nghề cá lên tiếng giúp vì họ cũng không biết làm thế nào để liên lạc được với anh ấy - người phát ngôn của bộ ngoại giao Việt nam, điểm tựa của ngư dân Việt nam.

 Chúng tôi hy vọng sẽ được các bạn bè ngành y, ngành báo, bạn bè đang làm việc trong bộ ngoại giao kiểm chứng tin đồn, xác minh giúp tình trạng bệnh tật của anh ấy ( nếu có) để biết được chỗ dựa của ngư dân đang trong tình trạng ra sao.

1 nhận xét: