Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Loạn ngay từ cấp phường.

   Hiện đang có 7 hộ gia đình phản ánh về việc xây dựng nhà văn hóa Ao Anh Tăng ở tổ 68B ngõ trại cá trương định Quận Hai Bà Trưng thu hồi đất của 07 gia đình không tổ chức đền bù.
  Bất chấp sự chỉ đạo của thanh tra chính phủ công văn 2465 của trung ương đảng ký ngày 27/06/2013 Ủy ban phường  vẫn ra văn bản cưỡng chế nhà dân bất chấp gia đình có giấy chứng nhận ruộng đất số 523 tờ địa bạ 70 do ông Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội  Trần Duy Hưng cấp năm 1956 cho gia đình dù gia đình đã gửi đơn đi khắp nơi nhưng không được trả lời, đối thoại, báo chí, truyền hình cũng đã phản ánh.
 
Báo pháp luật và xã hội phản ánh :


Báo lao động thủ đô 1A yết kiêu phản ánh.

truyền hình thông tấn xã ngày 20/07/2013 có bản tin phản ánh thu hồi đất của 07 hộ gia đình phía link dưới



Kính Mong các cơ quan bảo vệ pháp luật lên tiếng đem lại tiếng nói của người dân

LH: Ông Nguyễn Đăng Luân

ĐC: 247 ngõ trại cá trương định quận hai bà trưng hà nội

ĐT: 01254811911

2 nhận xét:

  1. Đúng là"trên bảo dưới không nghe" rồi!

    Trả lờiXóa
  2. Bọn sâu bọ trong Chính quyền Hà Nội vi phạm pháp luật mọi mặtlúc 15:38 26 tháng 7, 2013

    Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc ban hành quy chế quản lý quỹ nhà biệt thư xây trước năm 1954 trên địa bàn.
    http://vneconomy.vn/20130321082348534P0C17/ha-noi-se-dieu-chinh-quy-biet-thu-co-duoc-ban.htm

    Thành phố Hà Nội vừa quyết định không bán 206 biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn.
    http://vneconomy.vn/20090916105544403P0C17/ha-noi-khong-ban-206-biet-thu-co.htm

    Quận Hoàn Kiếm có 4 biệt thự không bán vì có diện tích khuôn viên lớn hơn 500m2
    29 Nguyễn Gia Thiều (504m2)
    8 Phạm Đình Hổ (533m2)
    32 Hạ Hồi (602m2)
    59 Hàm Long (943m2)
    nhưng 11A Tông Đản 598m2 & 2 mặt phố chính Tông Đản/Lê Lai lại cho bán?

    Bảo kê cho Nguyễn Minh Thanh, Vũ Hồng Khanh vẫn cho bán hóa giá biệt thự 11A Tông Đản là dinh thự loại A, có 2 mặt phố, vị trí đẹp trung tâm thủ đô, có DT 598m2, ngôi nhà có tính chất lịch sử (thuộc diện không được bán) để tạo điều kiện cho phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền Nguyễn Minh Thanh tham nhũng thu lợi vì Thanh sống ở tầng 1 ngôi nhà này lấn chiếm được nhiều đất chung sẽ bán lại được nhiều tiền. Hiện nay Nguyễn Minh Thanh đã chiếm gần hết mặt tiền phía bắc biệt thự phố Lê Lai.

    Lịch sử biệt thự:
    Người xây dựng Giáo sư bác sỹ phẫu thuật nổi tiếng người Pháp Le Roy des Barres – giáo sư của Đại học Y Đông Dương từ thời kỳ đầu.
    Le Roy des Barres sống ở Hà Nội 30 năm để xây dựng ngành phẫu thuật cho ĐH Y Đông Dương, sau ông trở thành Hiệu trưởng của trường.
    Le Roy des Barres đã xây Biệt thự 11 Tông Đản 3 tầng theo kiến trúc tân hiện đại – thời đó kiểu kiến trúc này rất hiếm ở Tonkin. Các trang trí bằng kim loại đúc nơi cổng chính tam cấp và các ổ khóa cửa đều có chữ lồng RB họ tên ông.
    Tầng hầm hay tầng trệt là nơi giặt, bếp nấu, người làm ở, nhà vệ sinh chung và nhà xác. Quán cơm văn phòng số 5 Lê Lai ngày nay của Nguyễn Minh Thanh trước đây là Nhà xác của bệnh viện tư này. Gia đình bác sỹ ở tầng 3 và ½ tầng 2, một phần tầng 2 là phòng khám và phòng mổ (nay là quán cà phê) có cầu thang riêng chuyển xác xuống nhà xác bên dưới.
    Có thể tìm thông tin về Biệt thự này tại Cục Lưu trữ Trung ương Đông Dương, Viện Viễn Đông Bác Cổ hoặc Sở nhà đất.

    Sau trận Điện Biên Phủ, Hiệp định Genève được ký kết giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Pháp, tạm thời chia đôi Việt Nam thành hai vùng. Để giám sát thực thi hiệp định Genève, Uỷ hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến được thành lập theo điều 34 của hiệp định.
    Lúc đó Uỷ hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến gồm Ấn Độ, Ba Lan, Canada, do Ấn Độ chủ toạ đã đóng trụ sở tại Biệt thự 11 Tông Đản trong 4 năm.

    Trả lờiXóa