Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Dân oan mang di ảnh của dân oan tự thiêu ra Văn phòng chính phủ !

Các phóng viên lề dân vừa thông báo : 

  Hiện Tại ở Cổng Văn Phòng Chính Phủ (vườn hoa Mai Xuân Thưởng).  Gia đình người bị tự thiêu chết An Giang (do bị cưỡng chế đất) ra kêu oan mang theo bát nhang, di ảnh ..... và nhiều dân oan khác đang kêu oan tại Cổng Văn Phòng Chính Phủ.

Ảnh dân oan tự thiêu được người nhà mang theo.


(thông tin từ dân oan có mặt tại hiện trường cho biết công an đang có động thái đàn áp).


Các blogger cũng đang có mặt tại hiện trường để đưa tin.

Cảnh dân oan sài gòn khoả thân giữu đất bị đàn áp :



Đây là cưỡng hiếp hay cưỡng chế ?

11 nhận xét:

  1. troi oi ... dat nuoc toi ...dat nuoc toi... sao lai den nong loi nay .

    Trả lờiXóa
  2. Có văn hóa tí đi ông dân oan ơi. Cưỡng chế đất đai nếu có thì phải có chủ trương, nghị quyết đàng hoàng và được cả hội đồng xem xét, xét duyệt chứ có phải chơi đâu. Công trình xây nên có lợi cho toàn dân nhưng không thể không đụng chạm đến một số hộ gia đình do phải di dời ra chỗ khác, người ta đang ở đấy quen rồi, giờ không muốn di chuyển nhưng vì lợi ích chung phải gạt bỏ đi lợi ích cá nhân chứ, làm sao vừa lòng tất cả mọi người được. Thử hỏi khi ra bộ luật hình sự bọn tội phạm có thích không nhưng vì lợi ích của xã hội nên phải có. Các ông thử nghĩ mà xem

    Trả lờiXóa
  3. Phải nói rằng gần đây tình trạng khiếu kiện đông người liên quan đến vấn đề đất đai đang diễn ra hết sức nóng bỏng, khó khăn và phức tạp. Một số chính quyền địa phương do thiếu hiểu biết, do tiêu cực mà bất chấp làm trái pháp luật nhưng cũng có nơi nhân dân do không hiểu chính quyền thêm đó lại bị kích động bởi đám người xấu, đám người cực đoan, chống phá mà dẫn đến các cuộc biểu tình, khiếu kiện đó. Vì vậy các cơ quan chức năng cần chấn chỉnh lại công tác quản lý đất đai của mình bên cạnh đó cần tạo kênh thông tin đối thoại trực tiếp, cởi mở với nhân dân để nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân tránh gây hiểu nhầm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy đúng như vậy đấy. Bà con hay bị kích động vì dất đai nhất, cần chấn chỉnh ngay cách quản lý đất.
      .

      Xóa
  4. Bọn Dư luận viên quá vô cảm và mất dạy.
    Chắc chúng mày đều người Trung Cộng nên mới vậy?

    Trả lờiXóa
  5. Bọn này vừa ngu ngốc lại vừa độc ác!-nó nhảy múa trên xác chết của đồng loại!

    Trả lờiXóa
  6. Bọn danoan ở đây đều là lũ điêu toan xuyên tạc hết cả lũ rồi ! lấy bừa tấm ảnh người ta bị bỏng mà ra xuyên tạc chính chúng bay mới là đám vô cảm làm người khác ra làm trò lố bịch đó ! Lũ ăn tiền của ngoại bang rồi xuyên tạc bịa đặt nôi xấu xã hội chính quyền ! đám chúng bay chả phải người Việt Nam nữa ! lũ chúng bay mà ra ngoài đường thì xem ô tô tống chết thôi ! chả ai khóc thương đâu !

    Trả lờiXóa
  7. Bọn danoan này càng ngày càng thiếu văn hóa với những bài đăng rồi đó,dù chưa biết được nội dung của bài viết là như thế nào nhưng nhìn qua mấy cái hình đã thấy phản cảm rồi ,viết bài muốn người khác vào đọc thì cũng phải làm cho người ta dễ nhìn tí chứ ,mọi hôm đăng ảnh thì chỉnh sửa ghê lắm thế mà hôm nay đăng mấy cái ảnh cũng không làm mờ những chỗ cần che đi để người ta còn muốn đọc xem bài viết như thế nào chứ chứ như thế này thì chả ai muốn xem cả.

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là những hình ảnh nhìn không thể chấp nhận được,càng ngày bọn này làm ăn càng bựa rồi,chắc là không muốn ai vào blog xem thông tin nữa cho nên mới đăng những cái như thế này chăng.Những lời nói dù có khó nghe đến đâu thì cũng không bằng những hình ảnh khó nhìn.Những việc mà đã được nhà nước ra quyết định thì sẽ được tiến hành cho dù dân có phản đối như thế nào bởi vì những việc đấy là vì lợi ích chung của tất cả mọi người chứ không phải là lợi ích của bản thân họ.

    Trả lờiXóa
  9. Không thể dung túng hay cổ vũ cho những hành động ăn vạ kiểu như trên. Cùn quá!
    Cái gì cũng phải có pháp luật, có trước có sau

    Trả lờiXóa
  10. Khổ, sao cs người kích động thế.Có phải cứ khỏa thân ra là đòi được đất đâu. Luật pháp là tối thượng chứ

    Trả lờiXóa