Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Biểu tình chống chính phủ ở Philippines





13262_198988380267001_1980427662_n.jpg

Quầy báo ở một cây xăng ven đường... bôi nhọ tổng thống tùm lum...

CẦN THỂ HIỆN NHÂN QUYỀN ĐÚNG CÁCH

(viết gửi báo QĐND hoặc ANTG, ANTĐ... cũng được)
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Tổng thống nước Cộng hòa Philippines đọc diễn văn báo cáo tình hình trước nhân dân cả nước, là lại có một thiểu số người tụ tập tại khu vực trước cổng Hạ viện Philippines, hò hét, kích động, gây rối.
Động cơ thứ nhất của những kẻ này là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để bôi nhọ, vu khống Đảng và Nhà nước Philippines. Bằng cách làm này, họ hy vọng lôi kéo được một số người ngây thơ về chính trị, bản lĩnh chính trị yếu kém, hoặc nhận thức chưa đầy đủ đi theo họ. Thậm chí một số chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên ngành cũng có mặt, những vị “tiến sĩ” này, “thạc sĩ” kia. Có người trong số họ vẫn nghĩ rằng việc mình tham gia bày tỏ thái độ chống phá Nhà nước Philippines như thế này là thể hiện “quyền tự do ngôn luận”, là giúp ích cho Nhà nước, cho đất nước (?!)
Động cơ thứ hai của những kẻ khởi xướng và tụ tập những nhóm đông người vào ngày đọc diễn văn của Tổng thống còn thâm độc hơn nhiều. Đó là hành vi lợi dụng quyền tự do biểu đạt, tự do tụ tập (vốn các thế lực thù địch phương Tây gán cho cái nhãn chung là “các quyền tự do dân chủ”) để vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tạo tiền đề cho các cuộc gây rối đông người. Phải chăng họ muốn từ các cuộc tụ tập này biến thành “tiền đề cách mạng đường phố”, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân Philippines?
Toàn thể nhân dân Philippines kiên quyết một lòng đi theo tư bản chủ nghĩa và sẽ không bao giờ chấp nhận thái độ cùng hành vi gây rối của những kẻ xấu đó. Mưu đồ của họ sẽ thất bại hoàn toàn.
Cuối cùng, chúng ta cũng đừng quên rằng những kẻ tụ tập gây rối này vẫn còn một động cơ nữa là mượn chiêu bài “ủng hộ nhân quyền” để xuất hiện ở nơi đông người, trước ống kính giới phóng viên báo chí, nhằm mục đích thấp hèn là đánh bóng tên tuổi cá nhân.
Điều đáng trách là các phương tiện thông tin của các thế lực phản động lại cũng tham gia vào những sự kiện này. Họ xúm vào khai thác việc một số phần tử xấu lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống phá Nhà nước Philippines, cứ như thể biểu tình là cái gì hay ho lắm.
Đã đến lúc cần phải nhận rõ động cơ của những kẻ khởi xướng và tổ chức các cuộc tụ tập đông người này, nhận rõ bộ mặt xấu xa phản động của họ. Hỡi nhân dân Philippines, hãy thực hiện quyền công dân của mình bằng những hoạt động thiết thực, như là hăng hái thi đua lao động sản xuất, đóng thuế đủ, hãy học tập thật giỏi để trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đi bảo vệ đất nước. Xin đừng để bị kẻ xấu lợi dụng./.
Nguyễn Lân Thắng

Xe tải hạng nặng được dùng để ngăn hẳn một bên đại lộ cho người biểu tình tự do đi vào...

Bù nhìn Tổng thống...

Đốt hình nộm Tổng thống...

Trạm y tế chăm sóc cho người biểu tình..

Cảnh sát giữ trật tự...

11 nhận xét:

  1. Cũng vì những tên "hăng hái" quá đáng này mà Philippin đã có không ít những cuộc đụng độ, khủng bố, chết người... chưa kể đến tình hình chính trị bất ổn, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
    Đấy, gương của những người thích biểu tình đấy, cứ tham gia đi, thể hiện bản thân đi bọn ngu xuẩn

    Trả lờiXóa
  2. đấy, chả khác gì ở Việt Nam cả, thời gian vừa qua ở Việt Nam có xuất hiện các cuộc biểu tình, hoặc dã ngoại, v.v... nhằm mục đích như bài viết nói về biểu tình ởi Phillipin đấy:
    "Động cơ thứ nhất của những kẻ này là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để bôi nhọ, vu khống Đảng và Nhà nước Philippines. Bằng cách làm này, họ hy vọng lôi kéo được một số người ngây thơ về chính trị, bản lĩnh chính trị yếu kém, hoặc nhận thức chưa đầy đủ đi theo họ. Thậm chí một số chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên ngành cũng có mặt, những vị “tiến sĩ” này, “thạc sĩ” kia. Có người trong số họ vẫn nghĩ rằng việc mình tham gia bày tỏ thái độ chống phá Nhà nước Philippines như thế này là thể hiện “quyền tự do ngôn luận”, là giúp ích cho Nhà nước, cho đất nước (?!)
    Động cơ thứ hai của những kẻ khởi xướng và tụ tập những nhóm đông người vào ngày đọc diễn văn của Tổng thống còn thâm độc hơn nhiều. Đó là hành vi lợi dụng quyền tự do biểu đạt, tự do tụ tập (vốn các thế lực thù địch phương Tây gán cho cái nhãn chung là “các quyền tự do dân chủ”) để vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tạo tiền đề cho các cuộc gây rối đông người. Phải chăng họ muốn từ các cuộc tụ tập này biến thành “tiền đề cách mạng đường phố”, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân Philippines?"
    kịch bản như thế được các thế lực xấu đang cố áp đặt vào Việt Nam đấy mọi người ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn thì thấy có những điểm chả rõ ràng và có gì mới mẻ cho lắm, vẫn là mấy cảnh sát đang đứng với trang thiết bị đầy đủ và có thể họ cũng đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội thôi, nếu có những hành động gây mất trật tự của đoàn biểu tình thì chắc chắn họ sẽ phải dùng các biện pháp để ngăn chặn lại thôi mà.

    Trả lờiXóa
  4. Cảnh sát cũng đông ghê nhỉ, đứng giàn hàng thế kia thì lại sắp có xung đột, đụng độ to rồi còn gì nữa, chả có nhẽ họ đứng đấy chỉ để ngắm nhìn những người biểu tình ư, chả đời nào đúng không, họ đang làm nhiệm vụ ngăn chặn những người biểu tình gây rối làm mất trật tự công cộng đấy.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc đến dòng : "Điều đáng trách là các phương tiện thông tin của các thế lực phản động lại cũng tham gia vào những sự kiện này" thấy nực cười cho blog này luôn, chửi vào mặt mình mà vẫn cứ thích oang oang. Lại còn bày trò "viết gửi báo QĐND hoặc ANTG, ANTĐ... cũng được" nghe đầy nguy hiểm, copy thì cũng tôn trọng người ta một chút, đúng là cái bọn ăn cắp.

    Trả lờiXóa
  6. Động cơ của những kẻ này là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để bôi nhọ, vu khống Đảng và Nhà nước Philippines. Bằng cách làm này, họ hy vọng lôi kéo được một số người ngây thơ về chính trị, bản lĩnh chính trị yếu kém, hoặc nhận thức chưa đầy đủ đi theo họ. Thậm chí một số chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên ngành cũng có mặt, những vị “tiến sĩ” này, “thạc sĩ” kia. Có người trong số họ vẫn nghĩ rằng việc mình tham gia bày tỏ thái độ chống phá Nhà nước Philippines như thế này là thể hiện “quyền tự do ngôn luận”, là giúp ích cho Nhà nước, cho đất nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là toàn những kẻ tội phạm nguy hiểm đã vậy còn không chịu cải thiện cho tốt mà vẫn còn thực hiện những việc làm đi ngược lại với tư cách của con người lừa dối xuyên tạc ai mà tin được. Thực sự mà nói con người chứ không phải là thánh thần mà nhịn được gần 30 ngày mà vẫn chưa chết cả đó phải chăng là trò đùa quá khích của chúng kẻ luôn muốn tìm cách phá hoại đất nước những kẻ như chúng thì phải trừng trị thật nặng.

      Xóa
    2. @ con dan:
      Tại sao lại lộ liễu thế, đã Ngu rồi lại còn lộ liễu quá. Hãy đọc comment của ban be19:47 Ngày 25 tháng 7 năm 2013 xem thử thế nào nhé. Kể ra các DLV cũng tốn bàn phím đấy nhỉ, mấy hôm nay không vào, hôm nay vào cũng phát hiện mấy cặp lơn song sinh rồi, he he

      Xóa
  7. Động cơ của những kẻ khởi xướng và tụ tập những nhóm đông người vào ngày đọc diễn văn của Tổng thống còn thâm độc hơn nhiều. Đó là hành vi lợi dụng quyền tự do biểu đạt, tự do tụ tập (vốn các thế lực thù địch phương Tây gán cho cái nhãn chung là “các quyền tự do dân chủ”) để vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tạo tiền đề cho các cuộc gây rối đông người. Phải chăng họ muốn từ các cuộc tụ tập này biến thành “tiền đề cách mạng đường phố”, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân Philippines?

    Trả lờiXóa
  8. Động cơ của những kẻ này là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để bôi nhọ, vu khống Đảng và Nhà nước Philippines. Bằng cách làm này, họ hy vọng lôi kéo được một số người ngây thơ về chính trị, bản lĩnh chính trị yếu kém, hoặc nhận thức chưa đầy đủ đi theo họ. Thậm chí một số chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên ngành cũng có mặt, những vị “tiến sĩ” này, “thạc sĩ” kia. Có người trong số họ vẫn nghĩ rằng việc mình tham gia bày tỏ thái độ chống phá Nhà nước Philippines như thế này là thể hiện “quyền tự do ngôn luận”, là giúp ích cho Nhà nước, cho đất nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Động cơ của những kẻ này là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để bôi nhọ, vu khống Đảng và Nhà nước Philippines. Bằng cách làm này, họ hy vọng lôi kéo được một số người ngây thơ về chính trị, bản lĩnh chính trị yếu kém, hoặc nhận thức chưa đầy đủ đi theo họ. Thậm chí một số chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên ngành cũng có mặt, những vị “tiến sĩ” này, “thạc sĩ” kia. Có người trong số họ vẫn nghĩ rằng việc mình tham gia bày tỏ thái độ chống phá Nhà nước Philippines như thế này là thể hiện “quyền tự do ngôn luận”, là giúp ích cho Nhà nước, cho đất nước"
      Hố hố hố, đỉnh cao trí tuệ, đỉnh cao trí tuệ!!!! Chúng nó vu khống đảng của philippin!!! Hố hố hố.

      Xóa