Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Báo Thanh niên vạch mặt chó vàng chó xanh .

  Đây là clip do phóng viên báo Thanh niên đã kỳ công mai phục nhóm cảnh sát giao thông tại Sài gòn.
 Côn đồ phối hợp với nhóm áo vàng để tạo cớ lao vào đánh dân ngay trước mặt cảnh sát giao thông, các cảnh sát giao thông cứ thản nhiên đứng nhìn đồng đội của mình trong vai áo dân phòng, giả dạng dân thường đánh dân ngay giữa ban ngày trên phố đông.
 Các phóng viên báo Thanh niên thật dũng cảm, các bạn đã tiếp tục làm tiếp những gì mà Hoàng Khương đang làm giở dang.


 Sự bưng bít thông tin, bịt miệng báo chí vốn ở tất cả các Quốc gia độc tài chính trị, báo chí chỉ được phép đăng những gì mà tổng biên tập ( thuộc người của đảng ) kiểm duyệt qua.
 Vậy những loạt báo tấn công vào những đám lợi ích như những bài báo và clip này của báo Thanh Niên muốn nói lên điều gì ?
 - Phóng viên và tổng biên tập dũng cảm, bỏ qua kiểm duyệt để câu viu, lấy lại chút niềm tin của bạn đọc cho tờ báo đang chết dở sống dở của mình.
- Nhóm lợi ích này mượn báo Thanh niên để  tấn công nhóm lợi ích kia, ở đây là bộ trưởng Quang đang bị " chơi'.

  Sau loạt bài này, báo Thanh niên liệu có bị rơi rụng mất vài PV trong nhóm thực hiện phóng sự này hay không - đó là câu hỏi mà bạn đọc đang chờ câu trả lời. 

36 nhận xét:

  1. Ai sai xử lý người đó, không nên vơ đũa cả nắm. Cảnh sát cũng là người nên có người tốt kẻ xấu. Mới mẻ gì, ai cũng biết thế cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng như vậy xã hội nào chẳng có người tốt người xấu về cơ bản chúng ta đều là người cả chẳng ai là thánh thần nên ai cũng có thể mắc tật này tật kia. Trong một xã hội nếu không có những cái xấu con người đều vươn tới cái đẹp ý thức được những việc làm của mình thì chẳng cần phải có nhà nước gì cả do vậy chúng ta cần phải nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể

      Xóa
    2. Xã hội nào chẳng có những người này người kia làm sao có thể tranh được, lực lượng công an cũng có những người làm sai tha hóa biến chất đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi cảnh mà thôi chúng ta không thể chỉ vì một vài con người đó mà có thể đánh giá được hết lực lượng công an được như vậy là không đúng bao giờ người tiếp xúc mói nhiều mặt trái của xã hôi thì cũng dễ bị sa ngã hơn

      Xóa
  2. Bình thường thôi, ở VN có nhiều rồi.

    Hix.. nhìn mấy thằng "áo vàng" đấy không khốn nạn bằng lũ "áo trắng" nhìn thấy bệnh nhân có thể chết nhưng không cứu vì bệnh nhân nghèo làm gì có tiền...

    1 XH không có những người chỉ trích chính quyền thì chính quyền đó không bao giờ hoàn thiện được.

    Hi vọng mấy bác dư luận viên không cần đi đâu xa, chỉ cần sang Thái Lan, Hàn quốc, Singapore... xem người thi hành công vụ đối xử thế nào với dân nhé! (Bảo vệ những cái lạc hậu, tiêu cực mới chính là phản động với nhân dân và lịch sử đấy các bác DLV ạ)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong clip rõ ràng là có sự can ngăn của cảnh sát giao thông mà, sao lại nói là không nhỉ, việc này báo thanh niên nếu đưa sai sự thật thì cũng sẽ bị những hình thức xử lí thích đáng thôi, vì đây là làm ảnh hưởng tới ngành công an chỉ vì đưa tin gây sốt mà nói không đúng sự thật!

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. Hix.. nhìn mấy thằng "áo vàng" đấy không khốn nạn bằng lũ "áo trắng" nhìn thấy bệnh nhân có thể chết nhưng không cứu vì bệnh nhân nghèo làm gì có tiền... Ai bảo bạn có tình trạng này thật đúng là sự bịa đặt trắng trợn, bây giờ nhà nước Việt Nam có chính sách cấp bảo hiểm miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng do vậy bạn nói như thế là không đúng rồi

      Xóa
    4. Thế ah, bạn thử nhìn vào xã hội thái lan thì biết tình hình chính trị như thế nào dân chủ tới mới là hoạt động mại dâm cũng được coi là một ngnahf kinh doanh đó là nghê kinh doanh thể xác sao rồi đó chỉ là bề nổi của tảng bằng mà thôi chứ xã hội thái lan tồn tại rất là nhiều bất ổn người nghèo rất nhiều đặc biệt là trong thời gian vừa rồi thì tình hình chính trị ở thái lan rất bất ổn

      Xóa
    5. Xã hôi chúng ta sống như thế này là quá tốt rồi bạn có thể làm bất cứ việc gì mình muốn miễn là trong khuôn khổ của pháp luật bạn có thể theo bất cứ một tôn giáo nào hoạc không theo tôn giáo nào mà bạn thích hơn thế nữa bạn có thể được tham gia vào quá trình quản lý nhà nước thanh tra giám sát như vậy thì còn gì mong đợi hơn nữa đây còn bạn nói xã hội phương tây ư bạn đã thực sự nhầm rồi

      Xóa
    6. Cái này không phải chỉ ở việt nam mà ở bất cứ đâu ở bất cứ một xã hôi nào cũng có bạn ah bạn nói như thế là sai rồi. Bây giờ người nghèo là người được ưu tiên trong khám chữa bệnh và họ được cấp bảo hiểm xã hôi để có thể tham gia khám chữa bệnh miễn phí nước ngoài làm gì có điều đó bạn

      Xóa
    7. "Hix.. nhìn mấy thằng "áo vàng" đấy không khốn nạn bằng lũ "áo trắng" nhìn thấy bệnh nhân có thể chết nhưng không cứu vì bệnh nhân nghèo làm gì có tiền..." Bạn nói như vậy thì thực sự là sai lầm bây giờ chính sách của đảng và nhà nước ta rât quan tâm tới người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện trong việc khám chữa bệnh

      Xóa
    8. Sao bạn lại nói như vậy tôi thấy những điều bạn nói chẳng đúng với thực tế gì cả bây giờ cả"Hix.. nhìn mấy thằng "áo vàng" đấy không khốn nạn bằng lũ "áo trắng" nhìn thấy bệnh nhân có thể chết nhưng không cứu vì bệnh nhân nghèo làm gì có tiền..." Người nghe bây giờ được quan tâm lắm được phát thẻ bảo hiểm miễn phí

      Xóa
  3. bác NÔNG DÂN HN noi chí phải ở nước tư bản dãy chết như ĐÀI LOAN thôi csgt rất lịch sự vô bệnh viện khám bệnh có người chỉ dẫn rất chu đáo nhiệt tình không như nước ta dân chủ gấp vạn lần tư bản đi xe ra đường là găp cướp vô bệnh viện thì đòi tiền ra mặt luân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Nói tóm lại là chú này muốn sống ở đất nước không có luật pháp, không có người quản lí, thích làm gì thì làm đấy, ai cũng thông minh như chú thì xã hội chẳng tồn tại được quá 2 ngày vì ai cũng không kiềm chế được ham muốn của mình, não ngắn thì nói ít thôi không người ta biết!

      Xóa
    3. các chú thích sống một xã hôi tự do dân chủ phải không thế thì các chú sang mấy đất nước như kiểu ai cập, siri, libi nhé ở đó các phe phái chính trị trfanh giành quyền lực xã hội chưa quản lý được và ai thích làm gì thì làm có điều mạng sống của mọi người không được đảm bảo chắc chắn do vậy đừng có nói nhiều nhé thích sống tốt lại không thích lại thích sống trong kiểu loạn lạc

      Xóa
  4. Công an cũng là con người cho nên cũng có một số làm việc không vì lợi ích tập thể nhưng chỉ lấy hành động của một vài người ra để chỉ trích chung như thế là không được,nếu các bạn chỉ nhìn vào những cái xấu mà đánh giá chung cho một lực lượng thì chính bản thân các bạn cũng chẳng ra gì,nói sẽ không ai nghe và làm cũng chả ai tin,cho nên kẻ nào không tốt thì nên đưa kẻ đấy ra để chỉ trích chứ không nên nói những cái ảnh hưởng,xúc phạm đến người khác nữa.

    Trả lờiXóa
  5. Mấy hôm vừa rồi chả thấy VOA mới RFI đưa tin về vụ vi phạm tự do dân chủ của Mỹ nhể, đấy ông nào bảo Mỹ là đất nước của tự do, dân chủ thì sáng mắt ra chưa. Nước Mỹ ngấm ngầm theo dõi mọi người trên toàn thế giới nhưng hàng năm họ vẫn ra mấy cái thông báo tố cáo nào nước này nước kia vi phạm tự do dân chủ, những nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo. Buồn cười thật, kẻ to mồm lại chính là kẻ hay vi phạm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Máy cái đài này chỉ đưa tin xuyên tạc về tình hình thực tế ở việt nam mà thôi đưa ra những lợi nhận xét sai sự thật rồi tuyển truyền những luận điệu phản động hòng gây nhiễu dư luận như vậy thật đáng trách và chúng ta cần tẩy tray những hành động của những đài phát thành trên mục đích của họ là làm cho thông tin của chúng ta bị nhiễu mà thôi

      Xóa
  6. Một xã hội dầy loạn lạc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn biết gì mà nói một xã hội đầy loạn lạc thế, nếu bạn chịu theo dõi tin tức thời sự thì bạn sẽ thấy rằng thế giới đang có rất nhiều điểm nóng và ở việt nam chúng ta là ổn định nhất. Từ việc bất ổn chính trị ở ai cập tới triều tiên hàn quốc rồi mỹ và đồng minh bất đồng nghi ngờ lẫn nhau xung quanh vụ cựu tình báo cia tiết lộ những thông tin về mỹ nghe lén các đồng mình trên mạng intrernet

      Xóa
    2. Loạn lạc có nghĩa là đầu rơi máu chảy hay là sao thế bạn bạn nói cứ như thể đang ở trong thời kỳ giang hồ ah, chắc bạn nhiễm phim bụi đời chợ lớn ám ảnh với những cảnh chém giết trong đó chắc lại xem phim lậu thôi mà. May là phim đó chưa được phát hành chính thức chứ có biết bao con người như bạn nữa đây

      Xóa
    3. Sao bạn lại bảo một xã hội đầy loạn lạc thế nhỉ có lẽ bạn này đang bị nhiễm xem phim mất rồi thật quá là buồn cười. Tôi cũng đang sống trong xã hội cùng với bạn và tôi cảm thấy xã hội chúng ta đang sống thật là tốt thật là có quy củ và những ai vi phạm thì đều chịu sự xử lý của luật pháp

      Xóa
  7. Vô cùng biết ơn báo Thanh Niên,xin kính chúc quý báo phát triển và làm tròn thiên chức cao cả của mình-Trân trọng!

    Trả lờiXóa
  8. Mỗi một đất nước một quốc gia đều có những vấn đề còn tồn tại, phải đối mặt với những thách thức, vấn nạn của xã hội và phải điều hòa các mối quan hệ trong xã hội sao cho hợp lý và ít mâu thuẫn nhất. Nhưng như các bạn biết đấy ngay cả Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ... vẫn tồn tại những bất công, những vụ việc gây bất bình trong dư luận xã hội, tuy nhiên khác nhau chỉ ở chỗ chúng ta nhìn nhận chúng như thế nào và có quyết tâm thay đổi và loại bỏ những tệ nạn, tiêu cực ấy ra khỏi cuộc sống hay không thôi. Các nước khác tôi không biết nhưng Việt Nam đang làm tất cả để loại bỏ khỏi cuộc sống những vấn đề tiêu cực như thế

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  11. hihi, tôi cười nhạt vào mặt các ông. vì các ông nói ngược nói xuôi gì cũng được, trước đây các ông không hề biết gì về báo mạng việt nam, cứ gán ghép ràng báo chí việt nam bưng bít thông tin, .... nhưng khi các ông tìm hiểu, thấy không phải như thế, mà báo chí việt nam đưa tin rất đúng với thực tê, điện hình là báo thanh niên ở trên thì các ông lại nói là "Phóng viên và tổng biên tập dũng cảm, bỏ qua kiểm duyệt để câu viu, lấy lại chút niềm tin của bạn đọc cho tờ báo đang chết dở sống dở của mình." đúng là RẬN, kiểu gì cũng sống được, rận nhỉ?

    Trả lờiXóa
  12. Đây là LẦN ĐẦU TIÊN đó Việt Tân ạ,không biêt có lần thứ nhì nữa không đây?!

    Trả lờiXóa
  13. Hãy đứng về phía nhân dân,Thanh Niên nhé!

    Trả lờiXóa
  14. Thanh niên chắc chắn là từ nhân nhân dân mà ra đó là một điều không thể thay đổi được rồi còn những việc như trên đó chỉ là những con người bị thoái hóa biến chất mà thôi và ai sai tới đâu thì người đó pải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Những việc như thế này thì trong xã hội nào cũng xảy ra khi mà người ta tiếp xúc với mặt trái với cái xấu nhiều hơn thì người ta ắt phải bị ảnh hưởng nhiều hơn đó là một điuề bình thường

    Trả lờiXóa
  15. Bọn làm chuyện sai trái trên phải bị xử lý thật nặng. Không thể có cái kiểu mất chất như thế.
    Nhưng cũng không vì mất thằng mất chất mà gọi cả lực lượng như thế.
    Lợi dụng để văng tục bừa bãi cũng không ra cái gì.

    Trả lờiXóa
  16. Thanh Niên viết một bài đụng tới CSGT,lỡ dại một lần rồi bây giờ sợ quá phải không? Hoàng Khương vẫn còn ở trong tù mà! Sợ teo dái chưa?

    Trả lờiXóa
  17. Thanh niên viết một bài đụng tới cảnh sát giao thông, báo trí luôn đóng vai trò tuyên truyền đường lối chính sách của đảng và pahps luật của nhà nước đấu tranh với những cái xấu đồng thời thời tuyên dương những gường người tốt việc tốt. Ai sai sẽ bị xử lý thực trạng có một số cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông làm sai nguyên tắc tuy nhiên đó chỉ là số nhỏ mà thôi

    Trả lờiXóa
  18. Vừa qua bạn đọc hãy thử lên đọc những trang mạng diện tử xem hình ảnh cảnh sát giao thông tham gia đảm bao an toàn cho kỳ thi đại học và các anh đã có những việc làm hết sức thiết thực để giúp đỡ các bạn thí sinh dự thi đại học. Cảnh sát giao thông làm rât nhiều việc tốt nhưng chẳng qua chỉ chưa được biết tới nhiều mà thôi

    Trả lờiXóa
  19. Đây là bài viết đã được đăng lại toàn bộ những thông tin của các báo khác nhưng trang xuân việt nam lại có tiêu đề là đồng đội của nguyễn đức chung tôi thấy chẳng liên quan gì đến nội dung của bài viết. ai sai thì người đó phải chịu đừng có kiểu giật tí như vậy thì đang xấu hổ lắm đề nghị trang việt nam đăng lại nhé

    Trả lờiXóa