Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Yêu cầu xử lý lãnh đạo Hoàn Kiếm Hà nội vì vi phạm pháp luật.


59 nhận xét:

  1. Có sai phạm hay không thì chắc chắn qua điều tra làm rõ sẽ tìm hiểu ra ngay được. Nhưng nhìn vào tờ giấy trên, đơn từ kiểu gì chẳng thấy tên, trong đó cũng chỉ ghi rất chung chung là người này người kia có biểu hiên hay dấu hiệu vi phạm pháp luật mà không có chứng cứ rõ ràng. Thứ nhất, làm đơn tố cáo hay yêu cầu gì thì cũng phải có tiêu đề hẳn hoi, thứ hai muốn yêu cầu xử lý thì phải ghi rõ chứng cứ cụ thể để chứng minh chứ như cái tờ giấy trên là không thuyết phục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mới nói các bạn dân chủ nhà mình làm ăn bố láo bố lếu, dựng chuyện hòng kiếm chuyện gây gổ với ủy ban nhân dân. Có bằng chứng gì dám trưng ra cho mọi người xem đâu. Toàn là kiện theo cái kiểu tập thể chẳng rõ ràng rành mạch gì hết. Thôi cứ coi như tờ giấy nháp các bạn ý gửi lên thôi mà

      Xóa
    2. QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI NHÀ DỘT TỪ NÓC
      Báo “NGƯỜI CAO TUỔI”
      Kỳ I: Ngôi nhà lịch sử - biệt thự 11A Tông Đản, Hà Nội và các chủ nhân
      Vi phạm xây dựng tại biệt thự 11A Tông Đản: Phó Chủ tịch UBND quận
      Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa báo cáo sai với Thủ tướng Chính phủ
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9608

      Kỳ II: Giải quyết nửa vời những vi phạm tại biệt thự 11A Tông Đản
      Vi phạm xây dựng tại biệt thự 11A Tông Đản: Phó Chủ tịch UBND quận
      Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa báo cáo sai với Thủ tướng Chính phủ
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9622

      Kỳ III: “Cây quan chức ở quận Hoàn Kiếm xanh hay héo?
      Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, Nguyễn Minh Thanh, trúng cử đại biểu HĐND
      nhờ lí lịch khai man
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9663

      Kỳ IV: Phố Lý Đạo Thành chiếm hết vỉa hè của người đi bộ
      Nhân dân tố giác Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi chiếm dụng vỉa hè
      vi phạm các chỉ đạo của UBND thành phố HN về “Tuần Lễ Dành Cho Người Đi Bộ”.
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9680

      Kỳ V: Thành phố Hà Nội: Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo sai sự thật
      có hệ thống, “bao che” cho tham nhũng
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9685

      Kỳ VI: QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI “NHÀ DỘT TỪ NÓC?”
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9722
      Khôi tung tin đồn làm nhục TBT Kim Quốc Hoa đã nhận hối lộ 5 trăm triệu để tháo sau 2 lần bị Khôi thuê bọn công an hack từ chối dịch vụ.
      Nhiều trang khác đã đăng lại và lưu truyền trên facebook
      http://www.baomoi.com/QUAN-HOAN-KIEM-HA-NOI-NHA-DOT-TU-NOC/58/11090029.epi

      Kỳ VII: Cán bộ chính quyền thủ đô nhờ tổ dân phố kiện báo lề đảng
      Không có quyền lợi và nghĩa vụ phản ảnh, khiếu nại thay người khác
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9789

      Kỳ VIII: "Năm kỉ cương hành chính - 2013" ở Hà Nội:
      Bức xúc cử tri ở phường Tràng Tiền trung tâm Thủ đô...
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9845

      Kỳ IX: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lí sai phạm của lãnh đạo phường Tràng Tiền, Hà Nội
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9869

      Xóa
    3. Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi làm giàu từ vũ trườnglúc 01:29 29 tháng 6, 2013

      Cựu bí thư quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi làm giàu từ vũ trường New Century
      26 cán bộ công chức nhà nước bị kỷ luật, mình Khôi thoát và mua chức Bí thư.

      Vụ bắt vũ trường New Century - Những hình ảnh chưa từng công bố Phần 1
      http://www.youtube.com/watch?v=BLNUkL3w2-Y

      Vụ bắt vũ trường New Century - Những hình ảnh chưa từng công bố Phần 2
      http://www.youtube.com/watch?v=FHRBBjqC3wM

      Xóa
  2. Nói không rõ ràng là để họ tung tin xấu, bôi nhọ linh tinh đấy. Không phải là bọn họ không biết đâu.
    Báo chí đăng tải những biểu hiện tiêu cực là chuyện bình thường, đó là xây dựng thôi. Còn thực sự sai phạm không, sai phạm đến đâu phải có cơ quan chức năng xem xét.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, cứ nói toáng lên để câu sự chú ý của nhiều người. Thông tin chả đâu với đâu cả. Một số người không để ý kỹ, hoặc không hiểu tin theo là đạt ý đồ chọc phá của đám rân chủ.
      Nói chung là bài đã lộ hết rồi

      Xóa
    2. Đâu phải cứ có đơn là có sai phạm đâu. rất nhiều trường hopự do người dân không hiểu rõ chính sách hoặc cứ cố đòi hỏi những điều phi lý. Thế nên thông tin chưa nói lên gì cả

      Xóa
    3. Cái kiểu đưa tin mập mờ rồi nói bóng gió rất là khó chịu làm như vậy làm người khác hiêu nhầm khi họ không đọc kỹ và chưa có sự suy xét vấn đề. Do vậy việc đưa tin cần phải có trích nguồn rõ rằng, ở đâu do ai cung cấp về vấn đề gì... có như vậy thì mới đủ sức thuyệt phục và hơn thế nữa đảm bảo uy tín của người đưa tin

      Xóa
  3. Cái trò này gánh xiếc rân chủ diễn nhiều lần rồi. Không gây được sự chú ý của nhiều người nữa đâu. Nhàm chán quá. Nhất là vừa rồi vợ chồng Cù Huy Hà Vũ vừa đưa bóng vào chính lưới nhà

    Trả lờiXóa
  4. Kiểu giật tít gây chú ý kiểu này đúng chỉ là hình thức tự vả vào mồm của cánh dân chủ. Người đọc vào xem thì không thấy hợp lý, thông tin thì không rõ ràng như thế thì khẳng định ai tin cho được cơ chứ. Đây rõ ràng là các chiêu trò câu like vớ vẩn, tăng view đây mà, thử hỏi tờ nháp trên kia có giống đơn từ gì không, không hiểu là đơn tố cáo hay là tự sướng vậy không biết?

    Trả lờiXóa
  5. sai phạm hay không thì cần các ông thò mõm chó vào à.chỉ có bọn mày mới thấy sai phạm mới lôi trong cống ra mà tìm mà soi ấy.đưa mỗi cái tờ giấy lên thì sai sai cái beep ấy.đã bảo là đăng bài cho đúng sự thật cứ chuyện ở đâu đâu lôi ra viết vơ viết vẫn.làm bố mất công đọc mất công còm mèn cho đỡ tức.rỡ cái nhà xuân này đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mất công đọc à! Không tin trang này à! Vậy thì lượn đi cho khỏi bẩn mắt thiên hạ nhá. Đồ súc vật.

      Xóa
  6. Các bác ơi, nghe tin Thanh tra thành phố thụ lý đơn về 11A Tông Đản, bác nào có tin tức văn bản đưa lên cho bà con cùng tham khảo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanh tra thành phố đã làm việc với nguyên đơn 2 buổi tại 62 Trần Quốc Toản.
      Tuần tới ban hành QĐ thụ lý tiếp tố.
      Sơ bộ, 85% xác minh của Thanh tra quận Hoàn Kiếm là không đúng sự thực.

      Xóa
  7. lãnh đạo mọi rợ

    Trả lờiXóa
  8. Đặng Đình Bằng tiếp tục bảo kê Trần Vinh Quang ngăn cản việc trùng tu tôn tạo biệt thự theo chỉ đạo của UBND thành phố.
    Hôm nay, Xí nghiệp quản lý nhà quận HK đã trùng tu cổng 11A Tông Đản.
    Khi bóc vữa cũ, một đoạn dây điện của Trần Vinh Quang bong ra, Quang gây chuyện với tổ thi công là Cty cổ phần XD số 3 Hà Nội.
    Đơn vị giám sát là UBND phường Tràng Tiền đã không đôn đốc Quang tháo dây điện ra khỏi khu vực thi công. Các hộ khác đã tháo bảng biển.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cập nhật tin tức xử lý vi phạm trật tự xây dựng ở phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đối với 2 đảng viên vi phạm pháp luật và chống đối chính quyền.lúc 21:41 27 tháng 6, 2013

      1/ Bức tường xây không phép chiếm kho chung ở tầng 1của gia đình Trần Vinh Quang – cán bộ Học viện tài chính, ngày 14/6/2013 Phó CT UBND quận Nguyễn Quốc Hoa đã ký CV số 1163/QĐ-KPHC yêu cầu hộ vi phạm tự tháo dỡ trong thời hạn 10 ngày, nếu quá hạn sẽ cưỡng chế.
      Nay đã quá hạn, hộ dân chống đối, đề nghị UBND quận ra QĐ cưỡng chế.

      2/ Họng ống thải ở hành lang chưa giải tỏa, Trần Vinh Quang che bằng sọt rác.
      Đoạn ống dẫn vào bể phốt còn lại từ lần cưỡng chế nửa vời chưa tháo dỡ.

      3/ Bức tường của Nguyễn Minh Thanh Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền xây không phép chặn lối đi chung ở tầng 1, ông Thanh chưa tự tháo dỡ.
      Trần Thị Nga (nguyên Phó chánh thanh tra quận bị giáng làm Phó CT UBND phường Hàng Bạc) đã bao che cho Thanh, làm xác minh gian dối báo cáo UBND thành phố là xây từ những năm 1990, nhưng Thanh tra thành phố Hà Nội đã kiểm tra sơ đồ nhà đất thấy rằng năm 2006 chưa có bức tường.
      Đề nghị Cưỡng chế bức tường, xử lý Trần Thị Nga, xử lý Nguyễn Minh Thanh.

      4/ Việc trùng tu khu cổng trước biệt thự đang được Xí nghiệp quản lý nhà quận HK thi công theo đề nghị của UBND quận Ngũ Hành Sơn, nhưng bị Trần Vinh Quang chống đối với sự thông đồng của Đặng Đình Bằng – Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền và nhóm c/b dưới quyền Nguyễn Minh Thanh – chúng không tự tháo đèn hỏng và camera để tạo điều kiện bóc vữa cũ, không giám sát thi công, không tạo điều kiện như CV số 44 ban hành.

      Cây quan chức quận HK héo queo vì vi phạm pháp luật kéo dài, có hệ thống trên nhiều mặt.

      Trưởng phòng Tư pháp quận sắp bị đưa lên mặt báo.


      Xóa
  9. CHỐNG ĐỐI NỘP NGÂN SÁCH TẠI QUẬN HOÀN KIẾM CỦA GIA ĐÌNH CÁN BỘ NGÀNH THUẾ Trần Hoàng Yến – 11A Tông Đảnlúc 21:53 27 tháng 6, 2013

    CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TRÀNG TIỀN ĐẶNG ĐÌNH BẰNG CỐ TÌNH BAO CHE VI PHẠM PHÁP LUẬT

    ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ ĐIỀU TRA, CƯỠNG CHẾ KHOẢN TIỀN PHẠT QUÁ HẠN 17.500.000vnđ THEO QĐ số 481/QĐ-XPHC ngày 08/3/2012 của UBND quận Hoàn Kiếm
    ----------------------------
    Căn cứ các CV sau:
    1/ Số 18/UBND-TTXD Ngày 24/02/2012
    Đề xuất xử lý vi phạm tại 11A Tông Đản, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Do ông Đặng Đình Bằng – Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền ký
    Nội dung:
    • Đề nghị UBND quận HK phạt từ 15 tới 20 triệu đối với bà Trịnh Hoàng Anh
    • Đề nghị quận giao cho UBND phường chủ trì, tổ chức thực hiện.

    2/ Số 481/QĐ-XPHC Ngày 08/3/2012
    Do ông Nguyễn Quốc Hoa – Phó chủ tịch UBND quận HK ký
    Nội dung:
    • Phạt bà Trịnh Hoàng Anh 17,5 triệu.
    • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt phải nộp (bà H.A đã ký nhận QĐ lúc 10’15’’ ngày 09/3/2012) quá hạn sẽ cưỡng chế.
    • Tại 4 địa điểm nộp phạt (trong và ngoài giờ HC)
    • Giao CT UBND phường Tràng Tiền có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, báo cáo kết quả tới CT UBND quận HK

    3/ Số 238/KL-UBND Ngày 11/4/2012
    Do ông Nguyễn Quốc Hoa – Phó chủ tịch UBND quận HK ký
    • UBND quận giao Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền yêu cầu bà H.A nộp phạt theo QĐ số 481/QĐ-XPHC Ngày 08/3/2012
    CV này báo cáo UBND và Thanh tra thành phố HN…

    4/ Số 410/UBND-VP Ngày 13/5/2013
    Do ông Nguyễn Quốc Hoa – Phó chủ tịch UBND quận HK ký
    Gửi VP đoàn ĐB quốc hội và HĐND thành phố HN
    • Cty Phúc Lợi của bà H.A chưa nộp phạt đã chấm dứt kinh doanh.
    • UBND phường Tràng Tiền đã nhận được CV số 3306/PN-ĐKKD ngày 03/7/2012 của Sở kế hoạch đầu tư về việc đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp (ngừng KD khi chưa nộp hết các khoản nợ với n/n là sai)
    CV này đã báo cáo UBND và Thanh tra thành phố HN, Văn phòng thành ủy, UBKT thành ủy…

    Trả lờiXóa
  10. ảnh chất lượng kém quá đọc được gì đâu cơ chứ, loáng thoáng thấy mấy dòng chữ in hoa, còn thì nội dung với con dấu chả đọc được mấy, chắc nội dung tác giả chú thích ở tựa đề bài viết, còn con dấu thì nhỏ cho đỡ phát hiện

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://danoan2012.blogspot.com/2013/06/bang-nhom-ma-fia-hoan-kiem-tiep-tuc-co.html?showComment=1371828691944#c7518775727146520186

      Minh Phương @ xem ở trang trên hay trong báo Người cao tuổi rõ hơn.

      Xóa
    2. Hùng - Hàng Bônglúc 22:26 28 tháng 6, 2013

      Có thể nhấn chuột vào, để đọc văn bản phóng to.

      Xóa
    3. 28/06/2013 - 9:42AMlúc 21:45 29 tháng 6, 2013

      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9987



      Xóa
  11. Cập nhật tin tức xử lý vi phạm trật tự xây dựng ở phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đối với 2 đảng viên vi phạm pháp luật và chống đối chính quyền.lúc 22:00 28 tháng 6, 2013

    1/ Về hạng mục: Bức tường lửng xây không phép chiếm kho chung ở tầng 1 của gia đình Trần Vinh Quang – cán bộ Học viện tài chính.
    - Ngày 14/6/2013 Phó CT UBND quận Nguyễn Quốc Hoa đã ký CV số 1163/QĐ-KPHC yêu cầu hộ vi phạm tự tháo dỡ trong thời hạn 10 ngày, nếu quá hạn sẽ cưỡng chế.
    - Quá hạn, gia đình ông Quang chống đối không tự tháo dỡ.
    - Ngày 27/6/2013 quận đã ký QĐ cưỡng chế trong 5 ngày.
    - Sáng 28/6 QĐ cưỡng chế đã tống đạt tới gia đình Trần Vinh Quang

    2/ Về hạng mục: Họng ống thải ở hành lang và đoạn ống còn lại từ lần cưỡng chế nửa vời vẫn y nguyên và quận làm báo cáo nhầm tên “tác giả” là của ông Trịnh Cương.
    - Đoạn ống này vi phạm Thông tư số 38/2009/TT-Bộ xây dựng ngày 08/12/2009, đã có QĐ thụ lý tiếp tố của Thanh tra thành phố HN.
    - UBND quận chỉ có thể tháo dỡ nốt hoặc giữ nguyên trạng để Thanh tra HN thẩm định xử lý không được phép sửa chữa để mặc nhiên công nhận vi phạm này.

    3/ Về hạng mục: Bức tường của Nguyễn Minh Thanh Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền xây không phép chặn lối đi chung ở tầng 1, ông Thanh chưa tự tháo dỡ.
    - Trần Thị Nga (nguyên Phó chánh thanh tra quận đã bị giáng chức làm Phó CT UBND phường Hàng Bạc) đã bao che cho Thanh, làm xác minh gian dối báo cáo UBND thành phố là xây từ những năm 1990, nhưng Thanh tra thành phố Hà Nội đã kiểm tra sơ đồ nhà đất thấy rằng năm 2006 chưa có bức tường.
    - Đề nghị Cưỡng chế bức tường, xử lý Trần Thị Nga, xử lý Nguyễn Minh Thanh.

    4/ Về hạng mục: Trùng tu khu cổng trước biệt thự đang được Xí nghiệp quản lý nhà quận HK thi công theo đề nghị của UBND quận Ngũ Hành Sơn.
    - Đặng Đình Bằng – Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền đã phải đến tận nơi để tháo cái đèn và camera của Quang đem “bảo quản” tại phường. Gia đình Trần Vinh Quang luôn chống đối các QĐ của chính quyền.

    5/ Về khoản: Tiền phạt bà Trịnh Hoàng Anh 17,5 triệu vẫn đang được Chủ tịch phường Tràng Tiền bao che, chúng tôi sẽ đăng tải vi phạm này trên báo.

    Cây quan chức quận HK héo queo vì vi phạm pháp luật kéo dài, có hệ thống trên nhiều mặt.

    Trưởng phòng Tư pháp quận sắp bị đưa lên mặt báo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn quận HK không quan tâm tới mỹ quan đâu, chúng bày trò sửa ống để:
      1/ Phi tang việc xác minh sai của mụ Nga phó thanh tra.
      2/ Hợp thức hóa vi phạm này.
      3/ Kiếm món tiền từ sửa chữa.
      4/ Xì bớt căng quả bóng khiếu kiện.
      5/ Chúng cố tình nhầm tên để bao che cho đương sự.

      Xóa
  12. Cảm ơn các cụ các bác phường Hàng Bônglúc 22:24 28 tháng 6, 2013

    Lời cảm ơn.
    Cảm ơn các cụ các bác phường Hàng Bông đã cung cấp danh sách các ngôi nhà thuộc diện bảo tồn phố cổ trong quận Hoàn Kiếm đã bị bè lũ mafia "Hoàng kiếm" bao che phá dỡ xây cao tầng, phá hủy quy hoạch chung.
    Hoàng Công Khôi, Vũ Văn Viện, Nguyễn Quốc Hoa, Trương Minh Hải đứng đầu danh sách phá hoại này.
    Mỗi ngôi nhà bảo tồn bị phá xây cao, chúng nhận của gia chủ từ 1 tới 5 trăm triệu.

    Trả lờiXóa
  13. Lại một đơn khiếu nại nữa. Cứ như trang xuân Việt Nam là nơi nhận và giải quyết đơn thư tố cáo ấy nhỉ. Tờ đơn chẳng nói rõ ở đây là ai khiếu kiện và cũng chẳng cung cấp chứng cứ gì, tài liệu gì về việc ông lãnh đạo vi phạm cả. Chỉ nói miệng vậy thì không biết hàng ngày các cơ quan chức năng nhận được không biết bao nhiêu đơn thư tố cáo, nặc danh các kiểu. Nhưng đa phần các đơn thư này đều là vu cáo sai sự thật, nhằm mục đích hạ bệ, hay ganh ghét người bị tố cáo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn hàng xấp đơn tố cáo của nhân dân trong quận Hoàn Kiếm
      Đây là trang cho DÂN OAN TOÀN CÕI VIỆT NAM.
      Hải Nguyễn @ cố hiểu nhé.

      Xóa
  14. Cần xử lí dứt điểm các điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Thứ Sáu, 28/06/2013 9:42
    Ngày 16/6/2013 Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa đã kí công văn số 134/CV-BNCT gửi UBND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đề nghị xử lí những vi phạm trật tự xây dựng ở phường Tràng Tiền và giải quyết các điểm nóng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
    Nội dung xem tại đây:
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9987

    Trả lờiXóa
  15. Nguyễn Quốc Hoa lại tiếp tục dựng báo cáo láo với lãnh đạolúc 22:18 29 tháng 6, 2013

    Ông Trịnh Cương, 79 tuổi, điện thoại 38 26 55 74, hộ khẩu ở 11A Tông Đản đang kiện UBND quận Hoàn Kiếm dựng CV số 508/UBND-VP ngày 03/6/2013 sai sự thật nhằm vu cáo ông Cương có ống thải không phép vi phạm Thông tư 38/2009 của bộ XD.
    Ống thải này do Trần Vinh Quang làm hộ Chu Nam Vang trong cùng một hệ thống vi phạm pháp luật tháng 7/2011, đã có QĐ thụ lý tiếp tố của Thanh tra thành phố.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đại ngulúc 22:33 29 tháng 6, 2013

      Đã báo cáo láo lại còn gửi nhiều nơi cho "rõ láo":
      UBND thành phố
      UBKT thành ủy Hà Nội
      Văn phòng thành ủy
      Văn phòng đoàn ĐBQH & HĐND thành phố HN
      Thanh tra thành phố
      ban tiếp công dân thành phố HN
      ...

      Xóa
  16. Thêm một Lời cảm ơnlúc 22:50 29 tháng 6, 2013

    Mời quý vị thưởng thức Trịnh Công Sơn - Một Cõi Đi Về
    http://www.youtube.com/watch?v=ZLoH8baoXxg

    Trả lờiXóa
  17. Tạ Tuấn Linh – c.b Vietcombank – góc phố Tông Đản/Lê Lai/Trần Quang Khảilúc 12:05 30 tháng 6, 2013

    Kính báo và đề nghị xác minh xử lý: Thanh tra thành phố HN, Thanh tra Bộ và Sở XD, Thanh tra Y tế.
    Tôi là một khách hàng thường xuyên dùng cơm trưa tại số 5 phố Lê Lai – quán cơm bình dân của Nguyễn Minh Thanh phó CT UBND phường Tràng Tiền.
    Khách của quán cơm đại tiểu tiện trong một ngách nhỏ, rất thấp bên trái cửa quán, nhà VS này đục vào chân cầu thang của ông Trịnh Cương - chủ quán café tầng 2, không có bể phốt mà dẫn thải phân ra cống chung của thành phố ngay trước tòa nhà Vietcombank, đối diện bên phải là Thành ủy HN, bên trái là UBKT Đảng Thành ủy.
    Hiện nay khu vực này nặng mùi xú uế, chúng tôi không tới nữa. Đề nghị các cơ quan thanh tra xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạng mục vi phạm và khu vực này đã có trong ĐƠN TỐ CÁO 7 ĐIỂM 11 MỤC về Nguyễn Minh Thanh nhưng Nguyễn Văn Thịnh và Vũ Hồng Khanh bao che chưa thụ lý.

      Xóa
  18. Đường dây nónglúc 13:19 30 tháng 6, 2013

    Quốc dân đồng bào có thông tin về bè lũ mafia "Hoàng kiếm" xin gọi vào số máy 0906289846.
    Trân trọng cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  19. Bịt mắt nhân dân trong quận Hoàn Kiếmlúc 22:34 30 tháng 6, 2013

    Hiện nay báo "Người cao tuổi" không mua được ở khu vực quận Hoàn Kiếm, báo vừa ra đã bị băng nhóm mafia Khôi-Hoa-Bằng-Thanh thu vét.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bác đặt mua tại Toà soạn 12 Lê Hồng Phong. Chuyển phát tận nhà.

      Xóa
  20. Rút củi đáy nồilúc 11:09 1 tháng 7, 2013

    Hạng mục ống thải (Quang làm để đổi chác với Doanh) vi phạm đã rõ, cán bộ quận nhận của nhà người ta 3 chục triệu để tháo dỡ sao còn bội tín để lại một đoạn và cái họng phân?
    Việc này càng lâu càng bung bét, khi tới Thanh tra CP sẽ thành hỏa hoạn.

    Trả lờiXóa
  21. Hà Vi - 11 ngõ Tràng Tiềnlúc 11:14 1 tháng 7, 2013

    Tổ dân phố số 31 phường Tràng Tiền nói:
    Hôm nay là ngày cuối cùng gia đình đảng viên Trần Vinh Quang/Trịnh Hoàng Anh không tự tháo dỡ tường.
    Quận - Phường có cưỡng chế hay không?
    Chi bộ đảng CS ở đây chết rồi hay sao?

    Trả lờiXóa
  22. Cảm ơn các cử tri phường Phúc Tânlúc 11:23 1 tháng 7, 2013

    Lời cảm ơn.
    Cảm ơn các cử tri phường Phúc Tân đã cung cấp thông tin về nhóm Khôi-Viện-Hoa
    Và Phương Chung.

    Trả lờiXóa
  23. ĐỀ NGHỊ ĐIỀU TRA - ĐƯA RA CÔNG LUẬN QUỐC TẾ ĐỂ CỨU DI SẢN HÀ NỘIlúc 14:05 2 tháng 7, 2013

    Cán bộ BAN QUẢN LÝ PHỐ CỔ HÀ NỘI đã nhờ cử tri phường Hàng Bông chuyển danh sách này tới các cơ quan báo chí.

    Đây là danh mục các ngôi nhà thuộc diện BẢO TỒN PHỐ CỔ trong quận Hoàn Kiếm.

    Một số di sản, đã và đang tiếp tục bị bè lũ mafia "Hoàng kiếm" xẻ thịt, tiếp tay, cho phá dỡ, xây cao tầng, phá hủy di sản, phá hủy quy hoạch chung.

    Nhóm mafia “Hoàng kiếm” gồm:
    Hoàng Công Khôi – Bí thư quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận HK (cựu C.A)
    ĐT: 38267444
    Vũ Văn Viện – Chủ tịch UBND quận HK
    ĐT: 38255391
    Nguyễn Quốc Hoa – Phó Ct UBND phụ trách nhà đất (cựu C.A)
    ĐT: 3825 2242
    Trương Minh Hải – Trưởng phòng Đô thị quận HK
    ĐT: 3928 8543
    Nguyễn Đình Tĩnh – Chánh Thanh tra XD quận HK (cựu C.A)
    ĐT: 3923 0824
    Lê Thị Minh Thuỷ – Chánh thanh tra quận HK
    ĐT: 3828 8209

    Mỗi ngôi nhà BẢO TỒN PHỐ CỔ phá xây cao, bọn chúng nhận của gia chủ từ 1 tới 5 trăm triệu Chúng tự chia nhau theo vai vế, gia chủ đưa một cục qua người môi giới.

    Chúng tôi sẽ lần lượt đăng về các vấn đề này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quận này dính vào con mụ đào mả bố nên gặp đen.
      Mẹ thì tự đào mả nhà mình.
      Con thì chửi cả người chết.
      Trời tru. Đất diệt.

      Xóa
  24. Cái QĐ cưỡng chế tường trong kho tầng 1 là Nguyễn Quốc Hoa "diễn tuồng" giống như vụ phạt bà Trịnh Hoàng Anh 17,5 triệu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về quản lý sử dụng biệt thự hiện đang thực thi theo luật là:lúc 23:51 2 tháng 7, 2013

      TT BỘ XÂY DỰNG số 38/2009-TT-BXD
      Hiệu lực từ ngày 22/01/2010 cứ chiểu theo đó mà thanh tra, mà xử lý, quanh quéo bao che cũng vô ích.
      Đọc luật tại đây:
      http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/bonganh/boxaydung/vanban?orgId=12&title=V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+quy+ph%E1%BA%A1m+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt&classId=1&view=detail&documentId=92180

      Xóa
    2. Sẽ có bài báo ra công luận để thu hồi khoản tiền này, kể cả lãi về cho ngân sách.
      Đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội đã cung cấp cho báo đầy đủ thông tin văn bản.

      Xóa
  25. Kính báo quý cử tri Hoàn Kiếm về tình hình giải quyết vi phạm trong quản lý sử dụng biệt thự 11A Tông Đảnlúc 13:55 3 tháng 7, 2013

    1/ Phường Tràng Tiền đã cưỡng chế bức tường của hộ bà Trịnh Hoàng Anh trong tầng hầm, dọn sạch sẽ.
    2/ Cổng tam cấp đã bóc vữa cũ 60% và trát xong, đang chờ khô để lăn sơn và sơn cổng.
    3/ Biển đồng quỹ Khuyến học và quỹ Giải thưởng (2 quỹ chung 1 biển) phải làm lại theo chiều dọc, mai mới xong. Hôm trước, thợ biển về quê gấp vì vợ đẻ non nên nhỡ việc phối hợp cùng thợ nề. Nội dung và kích thước biển theo đúng đăng ký với Bộ Nội vụ.

    Còn tồn tại phải giải quyết tiếp:
    A/ Vi phạm của Nguyễn Minh Thanh:
    - Đã cuộn mành mành lên nhưng chưa đập bức tường chặn đường đi ra cổng Tây Bắc.
    - Chưa tháo mái che bẩn thỉu, mất mỹ quan ảnh hưởng tới việc làm ăn của ông Trịnh Cương.
    - Vẫn kê bàn ghế chiếm đường đi chung cho khách ngồi ăn và chế biến thực phẩm rất bừa bãi.
    Yêu cầu chỉ bán hàng trong phạm vi DT “sổ đỏ” của Thanh. Dọn đường đi cho thông thoáng.

    B/ Vi phạm của Trần Vinh Quang và Trịnh Doanh:
    1/ Họng ống thải ở cuối hành lang chung (phạm vào Long mạch) chưa giải tỏa đục bỏ. Trần Vinh Quang để sọt rác ra đường đi chung để che chỗ vi phạm này, từ cổng chính nhìn vào thấy ngay sọt rác. Sọt rác phải đem vào bếp DT nhà mình, không để ở đường đi chung rất mất mỹ quan, hôi thối ảnh hưởng VS chung.
    2/ Đoạn ống từ họng tường ra bên ngoài chưa tháo dỡ (lần trước cưỡng chế nửa vời). Hai Thầy đã xem và phán: hệ thống này phạm vào đuôi Long mạch và cung Gia Đạo, nguy hiểm nhất, nếu không giải tỏa sẽ kiện tụng liên miên khắp địa bàn vì 11A là nhà đầu hồi.

    Chúng tôi sẽ cập nhật tiếp các diễn biến.

    Trả lờiXóa
  26. Kính yêu tặng Chịlúc 15:20 3 tháng 7, 2013

    BIỂN CẠN Nguyễn Kim Tuấn – Tuấn Ngọc
    http://www.youtube.com/watch?v=0g6KNvKmQtk

    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
    Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

    Có người hẹn tôi tới phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
    Sóng reo não nề hải âu không về
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

    Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau....
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.....

    Trả lờiXóa
  27. Đơn nhân sự 7 điểm 11 mục về Nguyễn Minh Thanh thì sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa các bác, đã xác minh thêm 2 mục nữa rồi ạ, do các cử tri trong phường cung cấp thông tin việc ăn hối lộ.
      Các anh trong ĐN sắp tới ra nghiệm thu việc trùng tu cổng ngõ, sẽ thăm vấn an TBT, cháu sẽ gửi báo cáo về việc đảng viên này.
      Cảm ơn các bác đã quan tâm.

      Xóa
  28. TIN NÓNG: PHƯỜNG CHỐNG ĐỐI QUẬNlúc 12:01 4 tháng 7, 2013

    Loạn vô chính phủ ở trung tâm thủ đô
    - Đặng Đình Bằng chủ tịch UBND phường Tràng Tiền đã tổ chức họp chống đối lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tại đồn công an số 2 phố Cổ Tân với sự cổ vũ của Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Hoàng Liên.
    UBND quận Hoàn Kiếm đã cử cán bộ tới giải tán cuộc họp này.

    - Cùng ngày 2/7/2013, một nhóm phụ nữ cao tuổi ở 13 Tông Đản đã tới UBND phường Tràng Tiền kiến nghị việc nhà đất, chủ tịch UBND phường Tràng Tiền không tiếp dân, bị các bà mắng.

    Trả lờiXóa
  29. Nguyễn Trọng Nghĩalúc 12:12 4 tháng 7, 2013

    Phó phường Nguyễn Minh Thanh đã nêu gương quá đen về lấn chiếm diện tích chung, xây dựng không phép, vi phạm các quy định về quản lý sử dụng nhà biệt thự.

    Quận không xử lý nổi sai phạm của Thanh thì phường Tràng Tiền và quận HK không thể quản lý được mảng nhà đất XD.

    Loại sâu mọt như Thanh không còn uy tín gì ở địa bàn.

    Nhân dân sẽ chống đố thành hệ thống, càng ngày càng lan rộng.

    Trả lờiXóa
  30. Quận Hoàn Kiếmlúc 12:22 4 tháng 7, 2013

    Sau 8 năm kiên trì khiếu nại, vụ việc của ông Hứa Văn Mậu đã được giải quyết thỏa đáng, hợp lòng dân.
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9949

    Trả lờiXóa
  31. Mấy cái đơn thư khiếu nại này thì ai mà chả làm được chứ, nếu mà cứ chỉ vì mấy cái đơn thư này thì suốt ngày cũng không thể giải quyết hết được. Thế nên trước những đơn thư cần phải xem xét xem nó có đúng đắn hay không hay chỉ là mấy cái đơn thư giả danh trêu đùa.... Hơn nữa ở đây nếu có sai phạm hay không thì đã có các cơ quan có chức năng giải quyết xử lí chứ không cần phải tung lên đây làm gì không lẽ để cho mọi người xem mỗi cái đơn thư này.

    Trả lờiXóa
  32. Nếu có tội hay sai phạm gì thì đã có các cơ quan có chức năng giải quyết chứ không phải là đưa lên đây làm gì tại vì nó có giải quyết được vấn đề gì đâu chứ. Hơn nữa những thông tin này liệu có thật hay không bởi vì nó không hề có những căn cứ hay bằng chứng có thể chứng minh là sự thật. Thế nên nếu không có đủ căn cứ hay bằng chứng chứng minh thì không nên đăng tải lên làm gì bởi vì như thế là vi phạm pháp luật của Việt Nam mà thôi.

    Trả lờiXóa
  33. Cụ bà Mai Thị Nhật 8 năm đòi quận Hoàn Kiếm thi hành ánlúc 23:31 4 tháng 7, 2013

    Kỳ 17 Thứ năm, ngày 04/7/2013
    Bí thư “Hoàng kiếm” làm giàu từ đâu ?
    Bản án có hiệu lực mà 8 năm quận Hoàn Kiếm không thi hành.
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/07/bi-thu-hoang-kiem-lam-giau-tu-au.html

    Trả lờiXóa
  34. Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi lộng hành và bao che cho cán bộ dưới quyền để cùng thủ lợi bất chínhlúc 23:57 4 tháng 7, 2013

    1/ Cán bộ dưới quyền Khôi là Đặng Đình Bằng khi làm Phó chủ tịch phường Hàng Trống bị kỷ luật, không những ông Khôi không xử lý nghiêm, mà còn cất nhắc làm Chủ tịch phường Tràng Tiền.
    Báo “Pháp luật Việt Nam” số 284 ngày 11/10/2011 có phóng sự: “Giữa phố Hàng Trống, cận Hồ Gươm có một tòa nhà cao tầng được cho là đã xây “chui” tồn tại suốt 4 năm. Đã vậy, Phó chủ tịch Phường Hàng Trống sai phạm không những không bị xử lý, mà còn được thăng chức làm Chủ tịch phường Tràng Tiền trung tâm thủ đô.”

    2/ Không xử lý các vi phạm pháp luật và việc khai man lý lịch ứng cử HĐND phường của Nguyễn Minh Thanh để thao túng Bằng và Thanh thực hiện những hành vi trái pháp luật, phục vụ lợi ích riêng cho Khôi và Nguyễn Thị Minh Yến vợ Khôi là trưởng phòng Kinh tế quận.

    Trả lờiXóa
  35. Đảng viên cộng sản cùng đấu tranhlúc 00:14 5 tháng 7, 2013

    Ông Lưu Huy Vinh (50 năm tuổi đảng) hiện là Bí thư chi bộ H2-5, đảng bộ phường Thành Công, quận Ba Đình đã thông qua các cơ quan báo chí gửi kiến nghị Bí thư Phạm Quang Nghị xử lý các thông tin liên quan tới Nguyễn Minh Thanh phó CT UBND phường Tràng Tiền vi phạm pháp luật.

    Xem báo Người Cao Tuổi số 80 ngày 05/7/2013, trang 12.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=10040

      Xóa
  36. Quận Hoàn Kiếm đang bao che cho một tên ăn cắplúc 00:41 5 tháng 7, 2013

    Hồ sơ Nguyễn MinhThanh khai man che dấu việc bị kỷ luật KHIỂN TRÁCH ghi lý lịch Đảng ngày 10/12/2008
    - Ngay từ tháng 11/2007, Chủ tịch UBND phường - Trần Hoàng Hội đã ra Thông báo số 63/TB-UBND yêu cầu ông Thanh kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và khắc phục các tồn tại. Mặc dầu đã kiểm điểm, nhưng các sai phạm của ông Thanh vẫn tiếp diễn do năng lực yếu kém và lộng hành, bất tuân thủ đường lối chính sách của Đảng.

    - Để chấn chỉnh tình hình đó, Quận ủy Hoàn Kiếm, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã họp và đề ra Kế hoạch số 05-KH/UBKT ngày 26/6/2008 và cùng ngày ra Quyết định số 04-QĐ/UBKT do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàng Sơn ký: Thành lập Tổ kiểm tra gồm 3 cán bộ để kiểm tra đảng viên Nguyễn Minh Thanh theo Kế hoạch 05-KH/UBKT và quy định của Điều lệ đảng CSVN.

    - Sau hơn 4 tháng thanh tra về 3 nội dung, ngày 17/11/2008, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy - Hoàng Sơn đã ký: Kết luận số 07-KL/UBKT về 4 sai phạm & 2 kiến nghị xử lý kỷ luật ông Thanh, đồng thời giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tràng Tiền chỉ đạo kiểm điểm (Kết luận này có đề gửi cho ông Thanh).

    - Một tuần sau, ngày 26/11/2008, Bí thư Đảng ủy phường Tràng Tiền - Trần Văn Bỡi đã ký: Thông báo số 129-TB/ĐU, hoàn toàn nhất trí với KL số 07 của UBKT Quận ủy và giao cho cấp ủy Chi bộ Văn phòng Đảng ủy - UBND phường Tràng Tiền chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm ông Thanh theo KL số 07. Yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc theo quy trình của công tác của Đảng và có hình thức kỷ luật, báo cáo về Đảng ủy phường (yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/12/2008).

    - Đúng thời hạn, ngày 10/12/2008:
    * Căn cứ chương VIII điều lệ đảng,
    * Căn cứ Thông báo số 129-TB/ĐU của Đảng ủy phường đã giao cấp ủy Chi bộ Văn phòng Đảng ủy-UBND phường chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm,
    * Căn cứ bản Tự kiểm điểm của ông Thanh,
    * Căn cứ biểu quyết được 07/09 đảng viên đồng thuận,
    * Căn cứ chính ông Thanh đã tự giác nhận khuyết điểm, hứa sửa chữa, tự nhận hình thức kỷ luật KHIỂN TRÁCH, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy - UBND phường đã ban hành Quyết định Thi hành kỷ luật hình thức khiển trách ông Thanh (đúng yêu cầu có hình thức kỷ luật) do Bí thư chi bộ Hoàng Minh Tường ký (có hiệu lực kể từ ngày ký) và đã gửi Đảng ủy phường, UBKT Đảng ủy phường để báo cáo và gửi ông Thanh để thi hành.

    - Hai tuần sau, qua thời hạn 10 ngày mà đảng viên có thể khiếu nại về quyết định kỷ luật, Bí thư Đảng ủy phường Tràng Tiền - Trần Văn Bỡi ký: Báo cáo số 138-BC/ĐU ngày 24/12/2008, gửi Thường trực Quận ủy HK, UBKT quận ủy… để báo cáo nội dung và quy trình ban hành kỷ luật đối với ông Thanh. Sau đó mới ghi hình thức kỷ luật KHIỂN TRÁCH vào lý lịch của ông Thanh.

    - Sự việc rõ ràng với đầy đủ quy trình, phân cấp, chỉ đạo bằng văn bản, chốt thời hạn, từ trên xuống dưới và từ dưới báo cáo lên trên, nhưng, để lừa dối tín nhiệm của cử tri, và do được hiệp thông bao che từ:
    * Bí thư Quận ủy kiêm chủ tịch HĐND quận Hoàng Công Khôi cũng như
    * Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Đặng Đình Bằng và
    * UB Mặt trận Tố quốc địa phương, đứng đầu là ông Tô Xuân Lừng nên trong lý lịch ứng cử đại biểu HĐND phường, ông Thanh đã che dấu không ghi về kỷ luật đảng KHIỂN TRÁCH.

    Trả lờiXóa
  37. Thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, phường Tràng Tiềnlúc 17:43 8 tháng 7, 2013

    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=10040

    Ông Nguyễn Đăng Tiến, cán bộ công an (hưu trí), đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 2, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, cư trú tại số nhà 75, phố Nguyễn Hữu Huân có báo cáo về những việc làm thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm của gia đình và bản thân Bí thư Quận ủy quận Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi, chiếm đoạt vỉa hè, lòng đường phố Lý Đạo Thành phục vụ kinh doanh buôn bán của khách sạn và Công ty gia đình ông Khôi. Ông Bí thư Quận ủy bao che cho cán bộ cấp dưới là Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Quốc Hoa, Đặng Đình Bằng… buông lỏng quản lí trật tự xây dựng trên địa bàn phường, quận gây khiếu kiện kéo dài, báo cáo sai sự thực có hệ thống “dối trên” qua mặt chính quyền thành phố và Trung ương, mất lòng tin với nhân dân… Tòa soạn chuyển báo cáo của ông Nguyễn Đăng Tiến tới cơ quan chức năng có thẩm quyềnn

    Ông Lưu Huy Vinh (50 năm tuổi Đảng), hiện là Bí thư Chi bộ H2-5, Đảng bộ phường Thành Công, quận Ba Đình, kính đề nghị đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, xem xét, xử lí các vụ việc xảy ra ở phường Tràng Tiền và quận Hoàn Kiếm, liên quan đến Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền Nguyễn Minh Thanh, v.v… theo nội dung các số Báo Người cao tuổi 55, 58 ngày 8/5 và 15/5/2013, thông báo công khai hình thức xử lí cho nhân dân biết… Tòa soạn chuyển thư của ông Lưu Quang Vinh tới Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị theo nội dung đề nghị.

    Trả lờiXóa