Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

TIN MỚI về bè lũ “Hoàng kiếm” lũng đoạn Thủ đô.


  Hoàng Công Khôi – Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm đã có tên trong danh sách 4 Thành ủy viên Hà Nội bị kiểm điểm đợt này.
Nguyễn Quốc Hoa – Phó CT UBND quận Hoàn Kiếm, chân tay đắc lực của Khôi, là 1/8 phó quận của Hà Nội bị kỷ luật đợt này.
Kỷ luật mức nào còn tùy mức độ thành khẩn trong phong bì của chúng đút cho UBKT đảng TW và Thanh tra CP.
Nguyễn Minh Thanh đang bị tố cáo nhưng chưa thấy Thành ủy sờ gáy, tên Thịnh – Phó VP UBND thành phố bao che rốt ráo cho hắn.
Lãnh đạo TW và Thành phố đã có nhiều văn bản yêu cầu và hai lần đôn đốc quận Hoàn Kiếm xử lý tố cáo của cử tri về Nguyễn Minh Thanh nhưng tới nay đã quá thời hạn, Quận ủy và UBND quận không thi hành yêu cầu của cấp trên:
     * UBND thành phố Hà Nộingày 05/01/2012 có cv số 70 UBND-BTCD gửi Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm yêu cầu thẩm tra lý lịch ứng cử và vi phạm pháp luật của Nguyễn Minh Thanh báo cáo Bí thư Thành ủy.
     * Thanh tra Chính phủ (Cục chống tham nhũng) có cv số 174/CV-CCTN ngày 24/7/2012 đề nghị UBND tp Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết cho Cục trước ngày 30/8/2012.
     * Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho ý kiến chỉ đạo tại cv số 6039/VPCP-KNTN ngày 09/8/2012 của Văn phòng chính phủ yêu cầu UBND tp Hà Nội xử lý tố cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2012.
     * UBND thành phố Hà Nội, ngày 20/8/2012 có cv số 6430/UBND-BTCD đôn đốc quận Hoàn Kiếm, báo cáo kết quả nội dung giải quyết tố cáo để UBND tp Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/10/2012.
     * Hai tháng sau, UBND thành phố Hà Nội, ngày 08/10/2012 có cv số 7644/UBND-BTCD đôn đốc quận Hoàn Kiếm lần thứ II, báo cáo kết quả nội dung giải quyết tố cáo để UBND tp Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tất cả chỉ đạo, đôn đốc trên đều bị Quận ủy, UBND quận lờ đi.
UBND thành phố HN bất lực trước một tên phó chủ tịch phường.
HĐND thành phố HN bất lực trước một tên ĐB khai man lý lịch ứng cử.
Thanh tra thành phố HN im hơi lặng tiếng đồng lõa.
Hai ngày nữa, cụ Nguyễn Đăng Tiến sẽ sao lục chuyển đơn tố cáo của cử tri gửi Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra CP và Quốc hội… tới trang nhà để rộng đường dư luận cả nước.

44 nhận xét:

  1. Đã làm sai thì phải bị xử lí, việc cán bộ không trong sạch thì khó có thể tránh được, đây chỉ là những con sâu bỏ rầu nồi canh mà thôi, phải xử lí để giữ sự công minh của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  2. Tiếp tục chờ đợi kết quả xử lí của các cơ quan có thẩm quyền thôi. Tôi luôn tin vào sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật, nó sẽ không bỏ sót một ai nếu đã làm những hành vi sai trái, nghiêm trọng.

    Trả lờiXóa
  3. Bàn nhanh kẽo tí nữa chó sủa nhặng,ồn lắm.
    Tất cả là mua và bán.Khôi và đồng bọn đang ngã giá.Mọi chuyện sẽ qua nhanh.
    Nếu làm cho ra lẽ thì 3D không thể đi Shangri lang được,Lú ta cũng chã ngồi yên.Hãy over game.

    Trả lờiXóa
  4. Vâng,Thúy nói hay đấy!

    Trả lờiXóa
  5. Ở đâu rồi cũng có những kẻ lợi dụng chức quyền để làm những điều vi phạm pháp luật và những kẻ đó cũng sẽ bị trừng trị một cách thỏa đáng theo với tội mà họ đã gây ra nhưng đây cũng là một số người thôi chứ không phải ai cũng như vậy ,và số người như thế này thì còn ít so với những người làm việc nghiêm chỉnh cho nên không thể lấy những người này ra để nói chung cho tất cả những người khác được bởi vì đây chỉ là một số thành phần nhỏ của xã hội thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Bằng chứng đâu mà người khác có thể tin được những người này làm những việc xấu đó ,không lẽ lại tin lời mấy thằng bán nước này để nghi ngờ oan cho họ hay sao . Mà nếu có những trường hợp như thế này thật thì sao chứ ,ở đâu mà chả có những kẻ phá hoại lợi dụng chức quyền để làm việc trái với pháp luật chứ và những kẻ đó cũng đều bị sự trừng phạt của pháp luật . và không thể đem những hình ảnh của những kẻ này ra để bêu xấu cho một tập thể lớn hơn được cho nên những thông tin như thế này mọi người cũng không nên bận tâm làm gì ,mất đi sự trong sạch của xã hội.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi thấy vụ hoàn kiếm này cùng vừa thôi.Mới đây Lê Văn Thư chủ tịch huyện Từ Liêm Hà Nội và đồng bọn làm thất thoát hơn 60 tỷ và tham nhũng đất đai cướp của dân trong giải phóng mặt bằng dùm beng lên rồi lại đâu vào đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơn 60 tỷ đâu phải là con số nhỏ, lại liên quan đến đất đai của nhân dân nữa chứ, vậy thì sao có thể im bặt được chứ, nếu mà có thế thật thì người dân ở đây lại chẳng để yên như bây giờ cho chắc, bạn nói thế nào chứ.

      Xóa
  8. Ở xã hội nào chẳng có người này người khác, có những kẻ làm việc trong các cơ quan Đảng nhà nước nhưng suy đồi về đạo đức, thì đó là những phần tử cần loại bỏ để các cơ quan Đảng và nhà nước trong sạch vững mạnh. Những con sâu làm mục ruỗng như vậy nếu tồn tại thì cũng sẽ sớm bị đưa ra trước ánh sáng thôi, pháp luật sẽ không dung thứ cho kẻ có tội đâu

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là suy diễn bịa đặt không căn cứ mà! Nói gì thì cũng phải có dẫn chứng rõ ràng chứ, cứ nói bừa phứa, lẽ nào đó là sở trường của các vị ư? Dân oan! lẽ nào lại vậy, tôi cứ nghĩ đây là một trang báo hấp dẫn chân lý nhưng ai dè đây chỉ là một sự lừa bịp trẻ con mà thôi! các bác vào đọc hết sức tỉnh táo nhé! đừng để cuốn theo tác giả, phải tỉnh táo nhận định đúng sai.

    Trả lờiXóa
  10. Thành phố Hà Nội không dám thụ lý đơn của Nguyễn Đăng Tiến tố cáo Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi và thuộc hạ - bằng chứng hùng hồn cho việc chống tham nhũng giả vờ của chính phủ Dũng, của Trọng lú, của Nghị...

    Trả lờiXóa
  11. Những ai sai phạm thì sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, dù đó là ai đi nữa. Đó là tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Xử đúng người, đúng tội. Những cố gắng thay đổi của Đảng, của chính phủ từ tư duy đến hành động đang đạt được những thành quả thành công bước đầu. Công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực của nhà nước ta đang thực sự phát huy hiệu quả. Tôi tin vào sự công minh của pháp luật, tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản VIệt Nam. Nhưng những thông tin của bài viết trên có phải là sự thật hay không? có phải là bằng chứng đúng hay không thì chính chúng ta cần phải tìm hiểu rõ ràng, không thể thụ động tiếp nhận thông tin từ một chiều để có những cái nhìn không tốt về chính quyền như vậy được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy điệp khúc Từ những năm 60 của các DLV không phù hợp với thực tế xã hội đâu. tham ô tham nhũng đầy ra đấy ai xử lý? khi có đơn thư tố cáo cua người dân thì bọn chúng câu kết từ trên xuống dưới bảo vệ nhau và cuối cùng người dân nghĩ lại câu chuyện kiện củ khoai là có thật.

      Xóa
  12. Những thông tin này là tác giả bài viết lấy ở đâu ra vậy? nếu nói được như vậy thì pải đưa ra được chứng cứ để thuyết phục mọi người chứ. Đưa bừa ra thế thì đứa trẻ con nó cũng chả tin. Hay lại là thêm một luận điệu để xuyên tạc, chống phá chính quyền nữa đây? những kiểu thông tin như thế này, người đọc cần phải xác định một cách đúng đắn, tránh những hiểu nhầm cho nhà nước. Còn nếu như là có sai phạm, có sai nguyên tắc thì sẽ bị xử lý, bị trừng phạt bởi pháp luật. Đó là một điều đương nhiên, với sự nghiêm khắc của pháp luật thì bất cứ ai vi phạm đều sẽ bị xử lý.

    Trả lờiXóa
  13. Tên Vũ Văn Viện đã nuốt nhiều khoản tiền lớn để bao che cho tên phó phường Tràng Tiền, Viện làm CV trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội rất láo xược. Lại tiếp diễn trò báo cáo láo từ thời Viện còn làm tay sai cho Thăng. Văn bản không dám gửi nguyên đơn tố cáo vì biết họ sẽ khiếu nại đích danh Viện.
    Đồ chó lên làm chủ tịch quận Hoàn Kiếm

    Trả lờiXóa
  14. Khánh “cốm” dặn lại Hoàng Sơn và cảnh cáo Vũ Văn Viện!lúc 00:25 11 tháng 6, 2013

    Chúng mày đừng diễn trò nữa kẻo tới ngày bị thân bại danh liệt như thằng Phó phường Tràng Tiền Thắng “xào phở”
    Mày đọc lại cái CV số 07-KL/UBKT ngày 17/11/2008 do chính mày ký: cả 4 kết luận về tội lỗi của Thanh khi đó đáng bị kỷ luật CẢNH CÁO thì chúng mày bao che cho KHIỂN TRÁCH.
    Lần này chúng mày phải KHAI TRỪ nó ra khỏi đảng vì nó tái phạm như cũ với mức độ trầm trọng hơn - nhớ ghi việc nó hủy đơn tố cáo mà mụ Trần Thị Nga đã bêu ra trên báo THANH TRA đấy.
    Kẻo hai đứa mày sẽ lên báo nhiều như nó.
    Thằng An bị xào trước cũng do bàn tay thối của Viện mà thôi!

    Trả lờiXóa
  15. QUẬN HOÀN KIẾM NHÀ DỘT TỪ NÓC - tríchlúc 01:58 11 tháng 6, 2013

    Chống lại chỉ đạo của cấp trên
    Đơn khiếu kiện của các công dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố và Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo UBND, Quận ủy Hoàn Kiếm phải giải quyết dứt điểm. Nhưng vì sao mớ “ bung xung” này lại khó gỡ và không thể gỡ nổi khi những sai phạm trong xây dựng tại khách sạn 11 tầng số 9 Lý Đạo Thành của gia đình ông Khôi và việc mua bán làm sổ đỏ trái pháp luật tại số 8 Lý Đạo Thành, chính quyền quận im lặng?. Vậy là từ phường đến quận cùng nhau chế ra “các văn bản” có nội dung “dối trên lừa dưới”. Các văn bản này thực chất không thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên xử lí vi phạm giải quyết dứt điểm khiếu kiện trên địa bàn, khiến dân mất lòng tin vào chính quyền cơ sở. Ví như mới đây nhất ngày 21/5/2013 ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận đã nhắn tin cho bà Lê Ê lêna “ UBND quận giao trưởng phòng quản lí đô thị chủ trì kiểm tra và đề xuất 3 nội dung, ống thải, tường hầm biệt thự và cổng 11A Tông Đản. Tôi thông báo để chị Lê Ê lêna biết, mong sự cộng tác” . Vậy mà không biết có bao nhiêu văn bản của ông Hoa báo cáo cấp trên đã giải quyết xong vụ việc ở 11 A Tông Đản. Cái kim trong bọc mãi cũng lòi ra, năm 2012 Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền Nguyễn Minh Thanh lại bị kiểm điểm về đảng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa là 1/7 Phó Chủ tịch cấp quậncủa thành phố bị khiển trách về đảng, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi là 1/4 ủy viên Thường vụ Thành ủy trong diện phải kiểm tra… vậy thì “nóc nhà” của quận Hoàn Kiếm đang bị “ dột” nặng . Một số “cây quan chức” của quận Hoàn Kiếm đã héo, bao giờ thì nhổ ra khỏi chậu cảnh, người dân đang mong chờ.

    Trả lờiXóa
  16. đưa ra một loạt thông tin nói rằng người này người kia làm thế này thế kia. Nhưng mà ai tin được chứ đó chỉ là những lời nói thiếu tính chính xác và dường như đó là những lời nói có mục đích ám chỉ xuyên tạc bôi nhọ cán bộ lãnh đạo phải chăng những thông tin này nhằm làm giảm uy tín của nhà lãnh đạo vậy đấy người viết bài viết này chả phải có ý đồ xấu hay sao. Phải chăng những người này đang thực hiện những hành vi xuyên tạc và bôi nhọ người khác coi là việc tốt và việc đăng tải trên những trang tin này có phải là tuyên truyền những cái không có thực hay không. Phải chăng đó là việc làm của những kẻ tiểu nhân và không xứng đáng làm con người vì đã đánh mất đạo đức làm người ăn gian nói dối những kẻ đó thật sự đáng khinh, và chả có tư cách gì để lên tiếng

    Trả lờiXóa
  17. Không biết thông tin đúng sai như thế nào nhưng khi các cơ quan chức năng tiếp nhận đơn thư tố giác (không phải đơn thư nặc danh) tố cáo của công dân sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ giải quyết vụ việc. Ai đúng, ai làm sai đã có các cơ quan chức năng thẩm định. Cứ theo luật mà làm chứ chẳng có ông nào dại đưa cái ô ra đỡ cho thằng đệ của mình khỏi bị kiểm tra một khi đã có sai phạm. Nên hãy tin rằng pháp luật nghiêm minh, lưới trời lồng lộng không ai thoát được đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QUẬN HOÀN KIẾM NHÀ DỘT TỪ NÓC - trích đoạnlúc 00:34 13 tháng 6, 2013

      Bí thư Quận ủy quận Hoàn Kiếm, ông Hoàng Công Khôi là một trong số 4 ủy viên Thường vụ thành ủy Hà Nội thuộc diện phải xem xét năm 2012. “Án xem xétt này” còn theo đơn của cử tri trong quận, tố cáo gia đình ông Khôi xây dựng không phép và việc mua bán“ phù phép” biến đất công nhà công thành tài sản tư nhân. Do “quan đầu quận” có nhiều sai phạm về trật tư xây dựng đô thị, khiến các sai phạm khác trong quận không thể xử lí triệt để, nếu xử lí thì dân sẽ kiện “nhà quan” vỡ lở cả đường dây “tham nhũng”…

      Ông Hoàng Công Khôi nhiều lần “thoát hiểm”, không bị kỉ luật mà còn thăng tiến…

      Ông Nguyễn Đăng Tiến 78 tuổi, đảng viên, cán bộ ngành công an đã nghỉ hưu ở quận Hoàn Kiếm, 3 lần làm đơn tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật có hệ thống của Bí thư Quận ủy Hoàng Công Khôi. Ông Tiến nói: “Thành ủy Hà Nội “chấm” tên ông Khôi trong diện kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 4 thành ủy viên, những công dân có trách nhiệm như tôi, biết rõ về ông Khôi, không thể không nói để Thành ủy biết rõ những sai phạm của con người này”.

      Khoảng năm 1982 ông Khôi là đại úy, Đội trưởng đội An ninh của công an quận Hoàn Kiếm. Trong vụ án Z30, đội của ông Khôi thu giữ được chiếc xe Sim S¬n là tang vật. Ông Khôi lấy chiếc xe tang vật này cho người nhà sử dụng, bằng cách vứt biển xe m« kÝch thay vào biển Hon da. Vụ này nhiều cán bộ công an ở quận biết. Do được ông Nguyễn Hữu La, Trưởng Công an quận “bao che vụ án xe Hon da-Sim Sơn”, ông Khôi “thoát hiểm”, còn lên chức Phó Trưởng Công an quận.


      Xóa
  18. Khánh “cốm” cảnh báo Phó chủ tịch quận Nguyễn Quốc Hoa:lúc 00:38 13 tháng 6, 2013

    Nếu còn trầy bửa vụ 11A Tông Đản, chúng tao sẽ rộng đường báo lề đảng hồ sơ mày mua nhà cho con Nga nhân tình ngay phố Tông Đản.
    CV 508 mày ký là cưỡng chế trước 15/6/2013.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mụ Nga có chồng, đang đi ct ở Bộ Lao động TBXH, nhà Hoa mua cho mụ Nga ở ngõ 18 Tông Đản.

      Xóa
  19. Văn phòng Chính phủ "thúc" xử lý vụ tố cáo tại số 11A Tông Đảnlúc 00:47 13 tháng 6, 2013

    http://dantri.com.vn/ban-doc/van-phong-chinh-phu-thuc-xu-ly-vu-to-cao-tai-so-11a-tong-dan-741359.htm

    Liên quan đến những dấu hiệu sai phạm của Phó Chủ tịch phường Tràng Tiền, Nguyễn Minh Thanh, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản yêu cầu UBND TP. Hà Nội giải quyết dứt điểm nội dung đơn tố cáo của công dân, báo cáo Thủ tướng kết quả giải quyết.
    Văn bản số 4621/VPCP-V.I đề ngày 7/6/2013, do ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký gửi UBND TP. Hà Nội nêu rõ:

    “Đại biểu Quốc hội khóa XIII Dương Trung Quốc có văn bản gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển đơn của bà Lê Êlêna, trú tại số 11A Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội tố cáo một số sai phạm của lãnh đạo phường Tràng Tiền. Về việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kiểm tra xử lý vụ việc này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý III năm 2012 (Văn bản số 6039/VPCP - KNTN ngày 9/8 /2012 của Văn phòng Chính phủ). Tuy nhiên, đến nay UBND TP. Hà Nội chưa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND TP. Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, thông báo với Đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết”.

    Trả lờiXóa
  20. Kỳ VIII: "Năm kỉ cương hành chính - 2013" ở Hà Nội:lúc 00:58 13 tháng 6, 2013

    Bức xúc cử tri ở phường Tràng Tiền trung tâm Thủ đô
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9845

    Trong đợt tiếp xúc cử tri, tìm hiểu về chất lượng cán bộ phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, một phường có cơ quan lãnh đạo cao nhất của thành phố Hà Nội mà có cán bộ yếu kém, bị nhiều người dân bức xúc phản ánh vẫn được bao che.

    Ông Nguyễn Văn Long, trú tại 17A Bà Triệu tố cáo: Ông Nguyễn Minh Thanh (tức Nguyễn Văn Thắng), Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền phụ trách nhà đất - đô thị, sinh năm 1967, học hệ phổ thông 12/12, sau vụ trộm xe đạp, đã bỏ học, không có bằng trung học phổ thông thì làm sao được thi vào đại học(?). Tiểu sử tóm tắt Nguyễn Minh Thanh khai "từ tháng 7/1996 đến năm 2000, học Đại học Luật tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn", khiến nhiều người ngạc nhiên, vì tại thời điểm đó Nguyễn Minh Thanh không thi tuyển vào đại học? Khi còn ở bộ đội chỉ là Tiểu đội trưởng ông Thanh lại khai man là Trung đội phó, v.v...

    Trả lờiXóa
  21. Liên tục có thư tố cáo về tư cách đạo đức Nguyễn Minh Thanh. Phóng viên đến gặp Trưởng phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm, ông Khuất Đăng An cho biết: Phải có thời gian đi xác minh, nên 11 tháng mới trả lời thư tố cáo cho bà Lê Ê-lê-na. Theo ông Nguyễn Văn Long, tiểu sử ứng cử viên đại biểu HĐND phường niêm yết công khai tại UBND phường Tràng Tiền trong cuộc bầu cử tháng 5/2011, phần ghi "kỉ luật" của Nguyễn Minh Thanh được ghi là "không". Khai lí lịch thế này là không trung thực. Việc kỉ luật đối với Nguyễn Minh Thanh là có thật, nhưng lại không được thể hiện trong "Tiểu sử tóm tắt" của ứng cử viên đại biểu HĐND?

    Từ xưa, dân gian có câu "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền Nguyễn Minh Thanh gian dối, kém kiến thức về pháp luật, có nhiều tiêu cực, mất lòng dân mà vẫn ung dung "tại vị", cử tri không bức xúc sao được?

    Trả lờiXóa
  22. Quận ủy Hoàn Kiếm và Khuất Đăng An cần triển khai học tập ĐIỀU LỆ ĐẢNG, đặc biệt là điều 36.
    Học xong hết đường ngu tối cố báo thằng Thanh phó phường Tràng Tiền.

    Trả lờiXóa
  23. UBKT thành ủy Hà Nội bao che tài sản tham nhũng cho Hoàng Công Khôilúc 22:21 14 tháng 6, 2013

    Hoàng Công khôi còn biệt thự ở Đà Nẵng.
    Để nghị UBKT Thành ủy vào cuộc điều tra và trả lời báo Người Cao Tuổi bằng văn bản đúng thời hạn.

    Trả lờiXóa
  24. "Năm kỉ cương hành chính - 2013" ở Hà Nội: Bức xúc cử tri ở phường Tràng Tiềnhttp://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9845lúc 22:26 14 tháng 6, 2013

    Quy trình kỉ luật Đảng đối với Nguyễn Minh Thanh

    Ngày 26/6/2008, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàn Kiếm họp đề ra kế hoạch số 05-KH/UBKT, ra quyết định số 04-QĐ/UBKT do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàng Sơn kí, về việc: Thành lập Tổ kiểm tra gồm 3 cán bộ thực hiện kế hoạch số 05-KH/UBKT tiến hành kiểm tra đảng viên Nguyễn Minh Thanh.
    Xem tại đây: http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9845

    Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàn Kiếm ra kết luận số 07-KL/UBKT ngày 17/11/2008 "Về việc kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng đối với đồng chí Nguyễn Minh Thanh, đảng viên, Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền". Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàng Sơn kiến nghị: "Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tràng Tiền chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền (kí quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lí trật tự xây dựng và đô thị khi chưa có quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND phường là không đúng thẩm quyền được quy định tại Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH ngày 2/7/2002, Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003)… theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và báo cáo kết quả về UBKT Quận ủy".

    Ngày 10/12/2008, căn cứ Chương VIII Điều lệ Đảng, căn cứ thông báo số 129-TB/ĐU ngày 26/11/2008 của Đảng ủy phường Tràng Tiền, căn cứ vào kết quả biểu quyết hình thức kỉ luật của Chi bộ, Bí thư Hoàng Minh Tường thay mặt Chi bộ Văn phòng Đảng ủy - UBND phường Tràng Tiền kí quyết định "Thi hành kỉ luật đồng chí Nguyễn Minh Thanh, đảng viên, Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền".

    Ngày 24/12/2008, Bí thư Đảng ủy phường Tràng Tiền, ông Trần Văn Bỡi, viết báo cáo số 138-BC/ĐU: "Ngày 10/12/2008, Chi bộ đã tiến hành họp kiểm điểm căn cứ những thiếu sót, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Minh Thanh trong kết luận của UBKT Quận ủy, Chi bộ đã thảo luận đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng và biểu quyết hình thức kỉ luật khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Minh Thanh, kết quả biểu quyết với số phiếu 07/09 (bằng 77,7%)", gửi lên Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm.

    Trả lờiXóa
  25. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lí sai phạm của lãnh đạo phường Tràng Tiền, Hà Nộilúc 22:31 14 tháng 6, 2013

    Xem tại đây:
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9869

    Thứ Năm, 13/06/2013-8:30 AM

    Ngày 7/6/2013 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4621/VPCP-V1 do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quang Thắng kí gửi UBND thành phố Hà Nội với nội dung chỉ đạo như sau:

    “Đại biểu Quốc hội Khóa XIII Dương Trung Quốc có văn bản gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển đơn của bà Lê Ê-lê-na, trú tại số 11A Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội tố cáo một số sai phạm của lãnh đạo phường Tràng Tiền (sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội kiểm tra xử lí vụ việc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý III năm 2012 (văn bản số 6039/VPCP-KNTN ngày 9 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ). Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân TP Hà Nội chưa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân TP Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, thông báo với Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết”.

    Cùng sự việc trên, HĐND thành phố Hà Nội cũng có văn bản số 10/HĐND-TD ngày 23/5/2013 gửi Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm với chức năng giám sát yêu cầu quận Hoàn Kiếm giải quyết vụ việc theo quy định.

    Trả lờiXóa
  26. QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI NHÀ DỘT TỪ NÓClúc 22:40 14 tháng 6, 2013

    Báo “NGƯỜI CAO TUỔI”
    Kỳ I: Ngôi nhà lịch sử - biệt thự 11A Tông Đản, Hà Nội và các chủ nhân
    Vi phạm xây dựng tại biệt thự 11A Tông Đản: Phó Chủ tịch UBND quận
    Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa báo cáo sai với Thủ tướng Chính phủ
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9608

    Kỳ II: Giải quyết nửa vời những vi phạm tại biệt thự 11A Tông Đản
    Vi phạm xây dựng tại biệt thự 11A Tông Đản: Phó Chủ tịch UBND quận
    Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa báo cáo sai với Thủ tướng Chính phủ
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9622

    Kỳ III: “Cây quan chức ở quận Hoàn Kiếm xanh hay héo?
    Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, Nguyễn Minh Thanh, trúng cử đại biểu HĐND
    nhờ lí lịch khai man
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9663

    Kỳ IV: Nhân dân tố giác Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi chiếm dụng vỉa hè
    vi phạm các chỉ đạo của UBND thành phố HN về “Tuần Lễ Dành Cho Người Đi Bộ”.
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9680

    Kỳ V: Thành phố Hà Nội: Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo sai sự thật
    có hệ thống, “bao che” cho tham nhũng
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9685

    Kỳ VI: QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI “NHÀ DỘT TỪ NÓC?”
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9722
    Khôi tung tin đồn làm nhục TBT Kim Quốc Hoa đã nhận hối lộ 5 trăm triệu để tháo sau 2 lần bị Khôi thuê bọn công an hack từ chối dịch vụ.
    Nhiều trang khác đã đăng lại và lưu truyền trên facebook

    Kỳ VII: Cán bộ chính quyền thủ đô nhờ tổ dân phố kiện báo lề đảng
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9789

    Kỳ VIII: "Năm kỉ cương hành chính - 2013" ở Hà Nội:
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9845

    Kỳ XI: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lí sai phạm của lãnh đạo phường Tràng Tiền, Hà Nội
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9869

    Trả lờiXóa
  27. Trò trơ tráo mới nhất của Đặng Đình Bằng chủ tịch phường Tràng Tiền dưới sự bảo kê của Hoàng Công Khôilúc 00:38 20 tháng 6, 2013

    Bằng ký QĐ số 47/QĐ-UBND về nhân sự phường vào ngày 12/6/2013 – là ngày báo Người Cao Tuổi đăng bài về tư cách Nguyễn Minh Thanh – kẻ khai man lý lịch và tên trộm xe đạp bị bắt quả tang.
    Trước đó, 11/6 Dân Trí đăng tin VPCP thúc xử lý Nguyễn Minh Thanh.
    Để cho đỡ trơ, Bằng sửa rất vụng QĐ số 47 thành ngày 10/6, vết sửa chữa trên QĐ 47 lộ rõ sự vội vã gian xảo.
    QĐ về nhân sự này ký trước cuộc họp đảng bộ rất lâu, chờ họp đảng xong mới phát hành. Có thể thấy: đảng viên đảng cộng sản VN ở phường Tràng Tiền đã bị vô hiệu hóa.
    Bí thư Nghị hãy làm thịt bọn sâu này may ra mới thăng tiến – khiếu kiện của cử tri còn dài.

    Trả lờiXóa
  28. TIN MỚI VỀ DÀN NHÂN SỰ RẤT BẨN, CỰC BẨN Ở QUẬN HOÀN KIẾMlúc 00:49 20 tháng 6, 2013

    Sáng hôm qua, thứ tư 19/6/2013, TBT báo Người Cao Tuổi đã có CV số 134/CV-BNCT gửi nhiều cơ quan liên quan về việc xử lý Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Quốc Hoa, Hoàng Công Khôi và vi phạm tồn đọng tại 3 điểm nóng: 11A Tông Đản, 18 Ngô Quyền, 28 Hàng Vôi.
    Cùng ngày, CV 134 đã được gửi tới Cơ quan Chính phủ.

    Trả lờiXóa
  29. Đề nghị cưỡng chế tiền phạt cho ngân sách!lúc 01:03 20 tháng 6, 2013

    Văn phòng QH cho biết tình hình vi phạm 11A Tông Đản: bà Trịnh Hoàng Anh (mẹ của Trần Vinh Quang cb Học viện Tài chính và Trần Hoàng Yến cb Tổng cục thuế) chống đối việc nộp phạt 17.5 triệu đồng từ ngày 08/3/2012 tới nay.
    Phường Tràng Tiền và Quận HK cùng giả đò bất lực để ăn chia số tiền.
    Đặng Đình Bằng không có Cv đôn đốc, chi bộ đảng tê liệt.

    Trả lờiXóa
  30. Trà My - hội phụ nữ phường Tràng Tiềnlúc 19:23 20 tháng 6, 2013

    Văn bản của quận HK báo cáo HĐND thành phố và VP đoàn ĐBQH về đảng viên Trịnh Hoàng Anh chống đối nộp phạt 17.5 triệu số 410/UBND-VP ngày 13/5/2013.
    Nguyễn Quốc Hoa ký.
    Chi bộ phường Tràng Tiền và cụm dân cư im hơi lặng tiếng bao che cho đảng viên chống đối.
    Mấy miếng tôn bẩn mụ Hoàng Anh không tự tháo, phường phải cưỡng chế - ăn tiền của mụ ta trước đây để bao cái nhà kính không xong nên giờ chủ tịch Bằng thành kẻ hót rác thuê cho mụ ta.

    Trả lờiXóa
  31. Vụ kiện nhân sự Nguyễn Minh Thanh chỉ kết thúc khi tống cổ con chó man trá đó ra khỏi chức phó chủ tịch phường Tràng Tiền.
    Càng ngày mọi bê bối trong quận HK và thành phố HN theo vụ này càng vỡ lở: Khuất Đăng An - Đặng Đình Bằng - Hoàng Công Khôi và vợ - Vũ Hồng Khanh - Nguyễn Văn Tuấn Dũng - Phạm Quang Nghị...sẽ dần lộ diện trước công chúng...

    Trả lờiXóa
  32. Các bác đừng nóng vội.
    Phó phường Tràng Tiền trông đã tiều tụy lắm rồi.
    Bọn đàn anh đang hút máu nó. Moi lương khô của nó.
    Kết cục sẽ tệ hơn đơn tố cáo của cử tri nhiều.
    Nhân dân đã quyết.

    Trả lờiXóa
  33. Kính báo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng.
    kính báo Bộ trưởng Bộ tài chính và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

    Trả lờiXóa
  34. Kính gửi ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng thanh tra CPlúc 22:42 20 tháng 6, 2013

    HĐND thành phố Hà Nội đã hoàn toàn bất lực trước một tên đại biểu phường khai man lý lịch ứng cử.

    Đề nghị Thanh tra Chính phủ thụ lý ĐƠN TỐ CÁO 7 điểm 11 mục của cử tri 11A Tông Đản về v/đ Nguyễn Minh Thanh khai man nhiều điểm, che dấu kỷ luật đảng, tham nhũng, vi phạm pháp luật, khủng bố công dân tố cáo…

    Đã 3 năm, ĐƠN TỐ CÁO rất cụ thể chưa được bất kỳ cơ quan nào thụ lý là một dấu hỏi lớn cho chính quyền.

    Trả lờiXóa
  35. Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền khủng bố cán bộ của VPCP Nguyễn Tấn Dũnglúc 13:02 21 tháng 6, 2013

    Kính báo Văn phòng CP: nhà ông Trịnh Tuấn Tòng, cán bộ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở 18 Ngô Quyền bị tên Nguyễn Minh Thanh phó phường sai lưu manh ném phân và dầu.
    C.A đã lập biên bản sáng nay 21/6/2013.
    Ông Tòng và các cử tri trong phường đang tố cáo Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch ứng cử HĐND phường và bảo kê XD không phép tại phường Tràng Tiền.
    ĐT của ô. Tòng 0906 28 98 46

    Trả lờiXóa
  36. Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi đều biết các vụ Thanh khủng bố cử tri ở địa bàn quận HK nhưng lờ đi để bao che cho Thanh vì Thanh phụ trách mảng nhà đất XD đã "xào" hồ sơ cho Khôi tham nhũng hàng ngàn tỷ ở quận trung tâm thủ đô.
    Đơn tố cáo bí thư Khôi tham nhũng của bác Nguyễn Đăng Tiến không được Thành phố thụ lý.
    Vợ Bí thư Phạm Quang Nghị bao che cho Khôi.

    Trả lờiXóa
  37. Một ổ phản động tại quận Hoàn Kiếm, chuyên khủng bố các gia đình thân Chính phủlúc 13:36 21 tháng 6, 2013

    Vợ Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi là trưởng phòng KTKH quận HK đã lộng hành, nhận hối lộ để cấp sai 3 giấy phép kinh doanh trên cầu thang chung của biệt thự 11A Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận HK – biệt thự này ở đối diện Thành ủy HN.

    Đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo giải tỏa tụ điểm buôn rượu bất hợp pháp này vì tầng 2 là nơi thờ cúng nhiều vị lão thành CM, c/b cao cấp của đảng và chính phủ VN, trong đó có mẹ của đ/c cựu Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn.

    Trả lờiXóa
  38. Xác minh bất động sản của gia đình công chức quận Hoàn Kiếm:lúc 23:36 21 tháng 6, 2013

    Xác minh bất động sản của gia đình công chức quận Hoàn Kiếm:
    Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi;
    Vợ là Nguyễn Thị Minh Yến – trưởng phòng Kinh tế kế hoạch quận HK;
    Con trai là Hoàng Tùng – công an;
    Một con trai nữa nghiện nặng vợ làm cave.

    http://www.baomoi.com/QUAN-HOAN-KIEM-HA-NOI-NHA-DOT-TU-NOC/58/11090029.epi

    Theo điều tra của phóng viên báo “Người cao tuổi”, vợ chồng ông Bí thư Quận ủy đã mua 2 căn nhà phố số 7 và số 9 Lý Đạo Thành. Bà Nguyễn Thị Minh Yến (vợ ông Khôi) đứng tên, xây dựng khách sạn Conifer Boutique Hotel-Managed by H&K Hospitalit.
    Bên số chẵn của khu phố, năm 2011 gia đình ông Khôi mua lại quyền sử dụng đất (sổ đỏ của ông Phạm Phú Đổng) tại số 8.
    Như vậy ngoài căn nhà ở 40 phố Thọ Xương quận Hoàn Kiếm, gia đình Bí thư Quận ủy còn có thêm 3 căn nhà phố ở Lý Đạo Thành.
    Ngoài ra theo tố cáo của người dân, ông Khôi có tới 15 nhà hàng và biệt thự phố cổ nội thành và huyện Gia Lâm trong số này có nhà Hàng lẩu dê Nhất Ly số 1 Hàng Cót, 11 Hàng Khay, một nhà hàng ở phố Hàng Bồ, một nhà hàng ở huyện Gia Lâm… một biệt thự ở Đà Nẵng.

    Để giữ uy tín cho người lãnh đạo đứng đầu quận và cũng là để trả lời công luận, ngày 09/5/2013 Báo “Người cao tuổi” có công văn số 101/Cv-BNCT gửi ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đề nghị kiểm tra và trả lời cho báo về thông tin gia đình ông Hoàng Công Khôi có 15 ngôi nhà và biệt thự trước ngày 20/5/2013, (hiện báo Người cao tuổi chưa nhận được hồi âm từ Ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội).



    Trả lờiXóa
  39. LỜI CẢM ƠN CỦA CỬ TRI QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘIlúc 00:53 22 tháng 6, 2013

    Chúng tôi trân trọng cảm ơn trang XUÂNVIETNAM và một số trang mạng xã hội khác đã nhiệt tình ủng hộ cử tri quận Hoàn Kiếm trong công cuộc chống tham nhũng, vạch mặt băng nhóm phản động đội lốt công chức đang ngày đêm tàn hại quận trung tâm thủ đô, biến quận Hoàn Kiếm thành vùng vô chính phủ để chúng mặc sức thao túng đục khoét công sản, bòn rút sức dân, quấy rối công dân lương thiện. Đặc biệt nghiêm trọng, chúng trâng tráo khủng bố các gia đình lão thành cách mạng, các gia đình làm việc cho Chính phủ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bất cứ công dân nào khiếu kiện trong địa bàn.

    Chúng tôi tri ân các chủ blog đã sát cánh cùng nhân dân, không phân biệt truyền thông lề đảng, lề dân, truyền tải các thông tin chống tiêu cực tới quảng đại quần chúng, tới ngành an ninh, tuyên giáo, chính quyền…

    Chúng tôi ghi nhận công lao của các quý vị đang làm việc trong chính quyền quận Hoàn Kiếm, chịu sự áp bức của Bí thư Khôi nhưng đã đứng về phía Nhân Dân, cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ về các hành vi tội lỗi của nhóm lợi ích “Hoàng kiếm” do Hoàng Công Khôi chủ tròm.

    Chúng tôi vô cùng biết ơn các các cụ, các bác, cán bộ dân phố, đảng viên… trong quận HK, quận Hai Bà Trưng, quận Ba Đình đã theo dõi, động viên, cổ vũ, truyền tải các tin tức chống tham nhũng.

    Chúng tôi cảm ơn quý vị Dư luận viên, tuy trình độ viết còn non nớt nhưng đã góp phần làm sôi động truyền thông nhân dân.

    XIN CẢM ƠN!

    Trả lờiXóa
  40. CỬ TRI PHƯỜNG TRÀNG TIỀN TỐ CÁO:lúc 01:40 23 tháng 6, 2013

    - Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận Hoàn kiếm - Hoàng Công Khôi;
    - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử - Đặng Đình Bằng;
    - UB Mặt trận Tổ quốc địa phương; đã hiệp thông bao che cho Nguyễn Minh Thanh lừa dối cử tri, khai man nhiều điểm trong lý lịch ứng cử HĐND phường khóa 8 (nhiệm kỳ 2011-2016).
    1 - Thanh khai man về Chức vụ trong Quân đội khi đi nghĩa vụ QS:
    Trong lý lịch ứng cử HĐND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, Thanh khai man đã lên chức Trung đội phó khi thực hiện nghĩa vụ quân sự để “đánh bóng bản thân” lừa tín nhiệm của cử tri, nhưng qua xác minh hồ sơ tại Bộ Tổng tham mưu thì Thanh chỉ là Tiểu đội trưởng, đảng viên dự bị, tháng nhập ngũ cũng không khớp với lý lịch (Đã có CV Xác minh số181/LĐ-TM của Bộ Tổng tham mưu).

    2 - Thanh khai man che dấu việc bị kỷ luật KHIỂN TRÁCH ghi lý lịch Đảng ngày 10/12/2008:
    Cử tri Nguyễn Văn Long ở số 17 Bà Triệu đã tố cáo việc này trước khi có bầu cử HĐND ngày 22/5/2011 (5 lần gửi đơn) nhưng Đặng Đình Bằng Chủ tịch Hội đồng bầu cử đã ỉm đơn của cử tri để cho Thanh trúng cử HĐND phường. Chờ kết quả bầu cử xong, tới:
    * Ngày 13/7/2011 mới có biên bản làm việc với ông Long lần đầu.
    * Ngày 24/8/2011 có biên bản làm việc với ông Long lần II.
    Cử tri Long 5 lần gửi đơn, nhưng, tuyệt nhiên Phòng Nội vụ quận HK không cung cấp thông tin về lý lịch có ghi kỷ luật của Thanh cho cử tri Long, tới nay, Quận ủy vẫn không trả lời đơn của cử tri Long.

    3 - Thanh nhập nhèm khi khai lý lịch về nội dung bằng cấp:
    Không biết bằng cách nào, chỉ học 2 năm thôi mà Thanh có bảng điểm đầy đủ 4 năm? Kiếm được bằng ĐH khoa Luật hệ tại chức 4 năm? chui vào chính quyền phường Tràng Tiền để tiến thân, ứng cử Đại biểu HĐND phường.Việc bằng cấp nhập nhèm của Thanh đã được đăng trên:
    - báo “Pháp luật Việt Nam” số 6 ngày 06/01/2012 trang 12.
    - báo “Pháp luật Việt Nam” số 12 ngày 12/01/2012 trang 12.
    - Giáo dục net 29/06/2012 http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Thanh-uy-Ha-Noi-yeu-cau-bao-cao-su-viec-PCT-phuong-Trang-Tien/186222.gd
    Giải thích vấn đề này, Khuất Đăng An trưởng phòng Nội vụ quận HK bao biện mà không có văn bản chứng minh: “Giai đoạn năm 1995 đến năm 2005, một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội có thực hiện việc tuyển dụng tại chức học dự thính và cho nợ đầu vào. Thời gian dự tính được tính vào thời gian học chính thức.”
    Hay là An vu cáo Bộ và Sở giáo dục dào tạo???

    Trả lờiXóa