Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Sở trường của cán bộ đoàn được phát huy.

 Dạo trước, con gái của sếp lớn nhất đài truyền hình Việt nam VTV đi qua Úc cũng đã chôm đồ, bị cảnh sát Úc giữ lại, sứ quán Việt phải tới xin xỏ muối mặt mới cứu được con gái diệu của sếp nhớn về. Về nước rồi vẫn bị anh chồng là đạo diễn phim Trần Lực ngán quá bỏ của chạy lấy người.
 Ấy thế mà giờ bố bị cho hưu rồi vì dân và nhân viên đài tố cáo tham nhũng liên quan đến dự án xây dựng, mua sắm trang bị cho trung tâm truyền hình thì con gái vẫn nhơn nhơn trên các chương trình văn hoá - đúng là loại văn hoá đầu đường xó chợ, văn hoá của lũ ăn cắp.
 Khốn nạn cho cái văn hoá của lũ mọi, đến đâu cũng bị Thế giới khinh rẻ.

  Nữ cán bộ Đoàn bị tạm giữ tại nước ngoài vì ăn cắp

Cơ quan chức năng Singapore vừa tạm giữ một nữ cán bộ của Thành Đoàn TP HCM vì nghi ngờ trộm cắp trong siêu thị. Nhiều khả năng, bà này sẽ bị đưa ra xét xử tại quốc đảo Sư Tử.
Bà này là cán bộ thuộc Uỷ ban kiểm tra Thành Đoàn, được Thành ủy TP HCM cử đi học ngoại ngữ ngắn hạn tại Singapore. Khi lớp học sắp kết thúc, bà đi mua sắm tại siêu thị và cầm một món đồ trị giá khoảng 300 SGD nhưng lại không trả tiền.
Cơ quan chức năng Singapore đã tạm giữ. Vị cán bộ này có thể phải ra toà xét xử do luật pháp Singapore khá nghiêm khắc với hành vi trộm cắp.
Ông Tất Thành Cang, Bí thư Thành Đoàn TP HCM, xác nhận thông tin và cho biết sẽ báo cáo lên Thành ủy TP HCM về vụ việc này sau khi đoàn cán bộ về nước. "Nếu sự việc trên là có thật chúng tôi sẽ xử lý nghiêm", ông Cang nói.
(Theo VTC news)

7 nhận xét:

  1. Phó CT phường Tràng Tiền khủng bố cán bộ VPCP Nguyễn Tấn Dũnglúc 12:59 21 tháng 6, 2013

    Kính báo Văn phòng CP: nhà ông Trịnh Tuấn Tòng, cán bộ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở 18 Ngô Quyền bị tên Nguyễn Minh Thanh phó CT phường sai lưu manh ném phân và dầu.
    C.A đã lập biên bản.
    Ông Tòng và các cử tri đang tố cáo Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch ứng cử HĐND và bảo kê XD không phép tại phường Tràng Tiền.
    ĐT của ô. Tòng 0906 28 98 46

    Trả lờiXóa
  2. Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi đều biết các vụ Thanh khủng bố cử tri ở địa bàn quận HK nhưng lờ đi để bao che cho Thanh vì Thanh phụ trách mảng nhà đất XD đã "xào" hồ sơ cho Khôi tham nhũng hàng ngàn tỷ ở quận trung tâm thủ đô.
    Đơn tố cáo bí thư Khôi tham nhũng của bác Nguyễn Đăng Tiến không được Thành phố thụ lý.
    Vợ Bí thư Phạm Quang Nghị bao che cho Khôi.

    Trả lờiXóa
  3. Một ổ phản CM tại quận Hoàn Kiếm, chuyên khủng bố các gia đình thân CPlúc 13:34 21 tháng 6, 2013

    Vợ Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi là trưởng phòng KTKH quận HK đã lộng hành, nhận hối lộ để cấp sai 3 giấy phép kinh doanh trên cầu thang chung của biệt thự 11A Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận HK – biệt thự này ở đối diện Thành ủy HN.

    Đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo giải tỏa tụ điểm buôn rượu bất hợp pháp này vì tầng 2 là nơi thờ cúng nhiều vị lão thành CM, c/b cao cấp của đảng và chính phủ VN, trong đó có mẹ của đ/c cựu Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn.

    Trả lờiXóa
  4. He he, sau khóa học này bà sẽ được điều về Phòng(ban) văn hóa đài THVH để làm việc vùng với KIỀU TRINH cho có đôi, chắc sẽ trở thành cặp bài trùng hay nhất đài THVN đấy.

    Trả lờiXóa
  5. tội nghiệp chưa, chỉ cầm nhầm một cách ngây thơ và...hơi bị dễ thương mà thôi, sao làm lớn chuyện thế còn gì là tư cách hậu duệ đảng cướp chú he he he...

    Trả lờiXóa
  6. Chính những kẻ như chúng mày, những rận chủ như chúng mày mới bị thế giới khinh bỉ nhất đấy. không đâu trên thế giới lại có kiểu rận chủ như ở VIệt Nam. Mồm nói là vì nhân dân, vì đất nước, vì tự do của nhân dân, nhưng lại liên tiếp thực hiện các hành động chống phá chính quyền, lôi kéo và kích động nhân dân cùng chống lại chính quyền, lật đổ chính quyền bằng những hành động trơ trẽn, vu khống đến trắng trợn. Cũng không ở đâu trên thế giới, những con người sinh ra và lớn lên bởi sự che chở của chế độ, của chính quyền, của người dân, rồi lớn lên lại câu kết với các tổ chức phản động lưu vong, thực hiện các âm mưu chống phá và lật đổ chính quyền nhân dân. Đó mới là những kẻ đáng khinh nhất, tầng lớp đáng khinh bỉ nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Lỳ Đẳng Cấp:
      "Chính những kẻ như chúng mày, những rận chủ như chúng mày mới bị thế giới khinh bỉ nhất đấy."
      He he, có dẫn chứng cụ thể không hay đang chửi đổng đấy? Cả thế giới này chắc là thích lũ ĂN CẮP VẶT Ở NƯỚC NGOÀI và đồng cán bộ ĂN CẮP 2 LẦN Ở NƯỚC NGOÀI nên cảnh sát của họ giữ lại điều tra!
      Chắc là ăn cắp ở nước ngoài là đạo đức của cán bộ được thế giới người ta tôn trọng nhỉ? Có cái đạo đức học được và thực hành tại nước ngoài nên về nước mới được thăng quan và ĐI RAO GIẢNG VĂN HÓA cho cả đất nước chứ nhỉ. Không biết cái môn đạo đức đó chỉ dành để giáo dục cán bộ hay sao Lỳ Đẳng Cấp?
      Với sự "hùng biện" của Lỳ Đẳng Cấp ở comment trên thì người đời người ta công nhận không phải chỉ Lỳ Đẳng Cấp ở cấp Lỳ rất cao mà Trơ trẻn cũng thuộc loại vô địch đến độ chai mặt mà dân gian hay gọi là "Mặt thớt" đấy.

      Xóa