Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Dân Đà nẵng tố cáo Nguyễn Bá Thanh - trưởng ban nội chính.


Các em thiếu nhi cùng các bậc phụ huynh đến xem thi múa lân tại Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng nhân mùa Trung thu. Nơi đây sắp phải giải toả, chuyển đi nơi khác để "nhường đất" cho Nhà khách TP và CLB Người cao tuổi! (Ảnh: HC)
  Theo đó, Cung Văn hoá Thiếu nhi Đà Nẵng sẽ được xây dựng trên khu đất 33.335m2 (thuộc phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu); phía Bắc giáp Đài Tưởng niệm, phía Nam giáp đường quy hoạch đã thi công B = 60m, phía Tây giáp đường 2/9 và phía Đông giáp đường Khu Công viên văn hoá giải trí Asia Park của Tập đoàn Sun Group. (Theo : Infonet)
Nhiều dân oan đã gửi cho trang tin chúng tôi những hình ảnh về các cựu chiến binh, dân oan Đà nẵng tố cáo Nguyễn Bá Thanh - trưởng ban nội chính trung ương :





















33 nhận xét:

  1. "con kiến mà kiện củ khoai..." đất đai....do nhà nước là chủ sở hữu" nhà nước là ai ? có phải là nhóm người tham lam từ TW xuống địa phương ? bao giờ thì người cày có ruộng ? chính quyền về tay nhân dân ? chính quyền mà do TQ dựng lên của TQ, do TQ và vì TQ thì dân ta làm nô lệ đến bao giờ ? có ai cứu dân VN !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thích TQ thì sang tàu mà sống với tụi nó Nặc danh13:15 Ngày 26 tháng 6 năm 2013 ạ... đừng bắt tất cả công dân Việt "bình thường" trong đó có tôi theo quan điểm của ông nhé. Tôi là tôi đồng ý với chính quyền Việt Nam hiện nay rồi, tuy còn có những thiếu sót nhưng về cơ bản đườg hướng quản lý xã hội thế là tốt rồi, đất nước phát triển như ngày nay là sự nỗ lực lớn của toàn Đảng toàn dân, nay ông đòi đạp đổ chế độ, quay lưng với nhân dân à?
      Còn về mấy bức tranh trên, có một điều mà tôi cứ tự hỏi là không biết ông tác giả này ông có biết sự logic là gì không? làm báo cũng phải viết suy nghĩ tí chứ, mấy bức ảnh này chả có liên quan gì với nhau cả, mà cái quan trọng nhất là không hiểu sao thấy mấy tờ photo copy trắng đen đấy mà ông ấy cho là đủ chứng minh để đặt tiêu đề cho bài viết này được...
      Tố cáo phải có đơn từ, gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền,,, giỏi thì ông chụp cho tôi tấm ảnh cái Đơn tố cáo ấy đi, đó mới thực sự làm tài liệu viết báo...


      Mới kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam xong, mới có những lời lẽ tốt đẹp để vinh danh những nhà báo chân chính xong... chẳng nhẽ tôi lại cho ông một câu để "vinh danh"

      Xóa
    2. Làm gì có ai bắt nạt dân Việt Nam, đàn áp dân Việt Nam như bạn nói đâu cơ chứ. Đừng có nói điều ngớ ngẩn như đúng rồi ấy làm gì mà bị ném đá đấy Nặc danh ạ. Tôi cũng là một người dân thường thôi, vẫn thấy được sống tự do hạnh phúc không ai dám động chạm bắt chẹt gì tôi hết cả.

      Xóa
    3. Dân Việt Nam bị làm sao mà phải cứu! Tôi cũng là người dân Việt Nam đây, vẫn sống học tập và đi làm việc bình thường như bao người chứ có ai bắt tôi phải làm nô lệ đâu cơ chứ. Xã hội này có công bằng, có pháp luật văn minh tiến bộ rồi, chẳng ai có thể bắt nạt chúng ta cả.

      Xóa
    4. chính quyền nào là do Trung quốc dựng lên vậy Nặc danh, bạn ăn nói lại đi nhé. CHính quyền này không phải là do nhân dân bầu ra thì làm sao có thể tồn tại được cho đến bây giờ, làm sao có thể có được lòng tin của nhân dân để cùng nhau gây dựng đất nước giàu mạnh được.

      Xóa
    5. Nặc danh nói linh tinh đó mà mọi người nghe làm gì. Giữa lúc mọi người đang đi làm đi ăn bình thường thì Nặc danh lại hoang tưởng về việc bị bắt làm nô lệ hay cái gì gì đó nghe sao mà nực cười quá đi mà. Trên đời này làm gì còn chuyện nô lệ của ai như là cái thời phong kiến nữa.

      Xóa
  2. Các nước khác có được cơ ngơi như bây giờ là do họ cũng phải trải qua thời kỳ xây dựng như ta, trải qua nhiều cuộc như thế mới khang trang được chứ. Cái gì cũng muốn, kêu la rầm rầm thế thì sao được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kêu la như vậy chắc là muốn đòi tiền hay là gì đây mà. Nhà nước muốn xây dựng để làm cho cơ sở hạ tầng được nâng cao mà sao nhiều người dân không hiểu được cái bản chất vấn đề như vậy nhỉ, cứ phải đòi hỏi tiền bạc thật nhiều quá với khung của Nhà nước thì tôi cũng đến chịu với ý thức của họ.

      Xóa
    2. Cái gì cũng mơ mộng ước mơ sao cho đất nước mình phải to phải đẹp như Tây,như Mỹ mà cuối cùng lại chẳng chịu có chút gì gọi là sẻ chia trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng cả. Thực sự mình thấy có quá nhiều người còn thua xa lũ trẻ nhỏ. Những đứa trẻ non nớt lại có ý thức hơn bao nhiêu so với người lớn.

      Xóa
  3. Xóm mình trước đây đường vào xóm rất rộng, xe ô tô con đi vào được. Các nhà, mỗi nhà lấn ra một chút, dần dần ngõ bé tẹo, chỉ vừa 2 xe máy tránh nhau. Ai cũng than đường xá khổ quá, giá nhà đất ô tô không đậu cửa lại thấp hơn nếu ô tô đậu cửa nhiều lần. Lại than vãn này kia nọ.
    Đúng là, không muốn xây dựng, giữ gìn, cứ vì lợi cá nhân thì sao phát triển được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân ta nhiều người mắc bệnh ấy đấy. Cứ khen nước ngoài đường sá tốt, rộng rãi... nhưng bản thân thì không có ý thức xây dựng để nước mình được như thế.
      Bệnh yêu nước bằng lời nói suông như thế đám chấy rận mắc nặng nhất

      Xóa
    2. Nghĩ nhiều lúc thấy buồn. Bà con mình nhiều người hay đòi hỏi mà không biết rằng ở bên Tây người ta phải xây dựng rất lâu mới có được như bây giờ.
      Thích so sánh nước mình với xứ người nhưng không biết hy sinh, xây dựng

      Xóa
    3. Thế đấy, nhiều người chẳng muốn hi sinh chút lợi ích nhỏ của bản thân, chút sĩ diện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, lợi ích của cả cộng đồng. Cứ bảo sao bên Tây họ thế này thế kia trong khi là mỗi một người chẳng chịu có ý thức một tý, nhường nhịn chia sẻ một tý

      Xóa
    4. Vậy mới đáng buồn chứ, dù không muốn công nhận nhưng đúng là thực tế hiện nay đang có sự việc như vậy xảy ra làm cho chúng ta càng ngày càng thấy con người của thời đại này có vẻ càng ngày càng sống ích kỷ hơn, xa rời với bạn bè hàng xóm, chỉ biết âu lấy cái lợi cho mình.

      Xóa
    5. Trên đời nhiều kiểu người nhỉ. Trước mình đọc được bài báo nói về mấy người dân còn tự nguyện hiến đất cho Nhà nước xây dựng đường xá cơ. Đúng là người tốt và không đòi hỏi lợi ích như vậy giờ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn hầu như ai cũng mong muốn trục lợi hết.

      Xóa
  4. Xí, hồi nào chấy rận còn la rầm lên là ông Bá Thanh tốt thế này, đấu tranh mạnh thế kia... Giừo lại trở mặt nói xấu ngay là sao?
    Đúng là cái lưỡi không xương của rận điêu toa quá xá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo thật. Lúc ông Nguyễn Bá Thanh làm được bao nhiêu là việc tốt cho dân Đà Nẵng mà mấy người đó sao không tỏ lòng biết ơn rồi đăng báo nhỉ? Giờ tự nhiên không đâu vào với đâu lại đi để lôi tên ông ấy ra để mà nói xấu và kiện ông ấy đưa lên báo

      Xóa
  5. Lấy đất của Nhà văn hóa thì tức là người ta quy hoạch xây nhà văn hóa khác to hơn, phù hopự cảnh quan hơn chứ. Chả khi nào chính quyền lại phá nhà văn hóa đi một cách vô lý cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồng Kỳ nói phải đó. Tôi thấy chả bao giờ lại phá đi để làm gì vô nghĩa cả. Mọi người dân mình làm gì mà cứ phải sồn sồn cả lên, chẳng hiểu sao lại phải thế nữa. Cứ làm vậy vừa khổ mình thiệt mình lại còn dễ bị kẻ khác lợi dụng bôi xấu cho có phải là mang tiếng xấu không/

      Xóa
    2. Đúng thế, Nhà nước xây dựng thì kêu là cướp đất. Đúng là mấy ông bà danoan này kiểu gì cũng nói được, cũng đổ lỗi cho chính quyền và Nhà nước được. Không hiểu mấy ông bà bên danoan này có ác cảm gì với Nhà nước mà cứ hay bịa đặt thế nhỉ? riết rồi toàn là những tin na ná nhau

      Xóa
  6. cũng chỉ là di dời Cung Văn hoá Thiếu nhi đến 1 khu vực rộng lớn hơn. ở đó xây dựng nhiều rộng hơn đáp ứng nhiều hơn của nhân dân. các dự án được sự đồng ý mới tiến hành thu hồi đất. còn tố cáo gì ông Thanh ở đây nữa không biết. vụ việc đâu phải là lấn chiếm hay, giải thu hồi đất không đúng theo quy định của cơ quan chức năng cơ chứ.
    mà trong mấy tấm hình kia dân oan Đà Nẵng , hay là các cự chiến binh Đà Nẵng. như nội dung thì là các cựu chiến binh như mấy tấm ảnh thì có hình ảnh các cựu chiến binh nhưng tiếc là không phải là ở đà nẵng? như vậy là bịa đặt về chuyện cựu chiến binh rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Các dự án này tôi thấy có lợi cho Đà Nẵng thế còn gì, có gì sai đâu, có quá nặng nề như các tỉnh thành khác đâu. Tôi thấy Đà Nẵng là một thành phố rất đẹp, rất phát triển, các dự án quy hoạch đều rất hợp lý, phù hợp để phát triển nhất là tiềm năng du lịch. Hệ thống tổ chức chính quyền cũng rất chặt chẽ.

    Trả lờiXóa
  8. lôi được mấy cái áo cựu chiến binh ngực huân chương ở đâu ra chụp ảnh lấy khí thế ghê ta.chắc thuê đâu mấy bộ ra để lấy cái oai cựu chiến binh cũng đi biểu tình chứ gì,đúng là lắm trò thâm độc quá đi.nhưng nói thật thế cũng không ai quan tâm đâu.lúc nào cũng dân oan dân oan thật là chán luôn luôn là núp dưới bóng nhân dân để tổ chính quyền thật thì ít mà lừa đảo thì nhiều thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải lôi cả cựu chiến binh rồi giáo sư tiến sĩ này nọ có cái mác học thức vào mới dễ thuyết phục người ta tin vào cái gọi là bằng chứng hình ảnh của người viết chứ bạn soc caro. Đúng là bây giờ làm báo hay viết bài dễ thật đó chỉ cần chụp vài cái ảnh rồi đưa tin thổi phồng lên là xong

      Xóa
  9. có chăng cũng tại cái đất cát quy lại cũng bởi chữ tiền,nhân dân đi thật thì là do được rót mật vào tai như thế sẽ được nhà nước thế này thế nọ và có tiền,mất một buổi thôi đi cũng được.dân được thuê cũng lại là tiền đi hô hào một bữa được người ta phát tiền cho cũng sướng lắm chứ.mà bọn rận cũng làm vì tiền khích bác nhân dân thì chúng đuọc tổ chức tọng cho mà hốc càng làm nhân dân xa rời chính quyền thì tiền được nhiều.chung quy lại cũng là tiền

    Trả lờiXóa
  10. Lại cái tiêu đề này, đọc cũng thấy nhàm rồi đó danoan ạ. Suốt ngày đưa mấy hình ảnh một nhóm người cầm băng rôn với khẩu hiệu rồi hô hào là chính quyền cướp đất này nọ đến là phát ngán đi thôi. Chính quyền lấy đất là để phục vụ cho xây dựng, phục vụ cho lợi ích chung của cả xã hội chứ đâu phải là cướp.

    Trả lờiXóa
  11. Ông Nguyễn Bá Thanh liên quan quái gì đến việc xây dựng Nhà văn hóa mới mà lại đi để biểu tình ổng vậy? Ông ấy là tấm gương cán bộ nhiệt tình trách nhiệm cao với nhân dân thế nào ai cũng biết hết rồi. Một quan chức được nhân dân tin yêu chứ đừng có lôi ổng ra mà vu vạ vậy có ngày bị dân dánh cho đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuẩn luôn, ông Nguyễn Bá Thanh là cán bộ nói được và làm được. Ông ấy dám nghĩ dám làm và tất cả những gì mà ông làm trong thời gian qua đều cho thấy được bản tính đó và cách làm việc đó của ông chứ làm gì có chuyện ông ấy "cướp đất" bà con ở trên hình làm gì. Ông ấy giờ còn đang bận làm việc quốc gia đại sự.

      Xóa
    2. Sao tự nhiên người dân ở đây lúc ông Thanh làm được bao nhiêu là việc tốt cho dân thì sao không thấy yêu quý ông ấy, không cảm ơn ông ấy đi? Mà giờ lại có cái việc giải tỏa nhà thiếu nhi thay vào là clb người cao tuổi lại lôi ông Thanh vào mà kiện với chả cáo nhỉ?

      Xóa
  12. Mình chẳng hiểu lý do vì sao mấy người dân lại biểu tình vậy nhỉ? Nhà nước giải tỏa cung thiếu nhi để xây dựng tòa nhà phục vụ mục đích khác chứ có phải là đang yên đang lành đập bỏ hay giải tỏa chẳng để làm gì đâu nhỉ? Đúng là thật hết sức khó hiểu với mấy người này, tự nhiên bỏ việc đi biểu tình cái chuyện vớ vẩn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khả năng cao là có người xúi bẩy họ rồi bạn ạ. Chứ như nơi mình sống Ủy ban nhân dân đang to đẹp họ cũng giải tỏa để xây dựng thành Nhà văn hóa cho thiếu nhi chơi đùa dịp hè, sinh hoạt hè mà nhân dân ai cũng ủng hộ nhiệt tình hết mình chứ không như ở đây, Kiểu này là kiểu mấy người đó bị xúi rồi.

      Xóa
  13. Sao cái quái gì cũng lôi cái cụm từ "dân oan" vào vậy nghe ngứa quá đi mất. Mà chính quyền đâu có làm gì sai mà mấy người này bảo là dân bị oan? Tôi chả thấy dân kêu oan chỉ có mấy ông này đưa tin vớ vẩn thôi. còn mấy người cầm băng rôn trên hình không biết là bức xúc cái gì hay là lại chỉ cầm băng rôn thế để lấy tiền thôi?

    Trả lờiXóa
  14. Khi bác Nguyễn Bá Thanh lên chức trưởng ban nội chính trung ương thì ngay lập tức đã trong tâm ngắm của đám rận tầm ngắm để chúng vu khống bôi nhọ danh dự nhằm hạ uy tín.Rõ ràng là có kẻ đứng sau giật dây kích động mà băng rôn khẩu hiệu vẫn có những bức hình với những bộ đồng phục áo đỏ lòe loẹt do đám rận tài chợ để các bác này gây rối. Chưa biết là các bác oan đến mức nào nhưng để chúng nó lợi dụng vì cảm thấy lợi ích cá nhân chưa được đảm bảo hay là vì tiền đây. Có nhưng người cầm tấm biển cái băng rôn tờ giấy photo trên tay nhưng liệu có biết có đọc xem trên đó viết những gì và suy ngẫm xem với mục đích gì không hay họ kêu cầm thì tôi cầm chỉ cần có ... là được.

    Trả lờiXóa