Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Băng nhóm Ma fia Hoàn Kiếm tiếp tục cố thủ

  Các đảng viên lão thành và nhân dân quận Hoàn Kiếm tiếp tục tố cáo băng nhóm ma fia Hoàn Kiếm :
 
  Khuất Đăng An - Trưởng phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm bao che để lừa cử tri việc đại biểu HĐND bị kỷ luật đảng
Kỳ IV: Đề nghị xử lý dấu hiệu sai phạm của Phó Chủ tịch phường Tràng Tiền


36 nhận xét:

  1. Trân trọng kính gửi tin đau lòng này tới thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:lúc 22:12 21 tháng 6, 2013

    Tối 20/6/2013; Giáo sư, Luật sư Trịnh Tuấn Tòng; địa chỉ thường trú số 18 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hà Nội; đt 0906289846 – là cố vấn của Ngài thủ tướng đã bị Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền Nguyễn Minh Thanh sai lưu manh ném phân và dầu vào nhà.

    Ông Tòng đã sao 50 bản CV số 134 của báo Người Cao Tuổi để chuyển tới Thành ủy Hà Nội, UBND HN, tổ dân phố… ngay lập tức bị khủng bố.

    Đã 2 năm qua, ông Tòng và cử tri phường Tràng Tiền gửi nhiều lần đơn tố cáo phó phường Thanh khai man lý lịch ứng cử HĐND, đơn chưa được thụ lý mặc dầu đã có chỉ đạo nhiều lần của Văn phòng CP, Thanh tra CP.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LỜI CẢM ƠN CỦA CỬ TRI QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘIlúc 00:50 22 tháng 6, 2013

      Chúng tôi trân trọng cảm ơn trang XUÂNVIETNAM và một số trang mạng xã hội khác đã nhiệt tình ủng hộ cử tri quận Hoàn Kiếm trong công cuộc chống tham nhũng, vạch mặt băng nhóm phản động đội lốt công chức đang ngày đêm tàn hại quận trung tâm thủ đô, biến quận Hoàn Kiếm thành vùng vô chính phủ để chúng mặc sức thao túng đục khoét công sản, bòn rút sức dân, quấy rối công dân lương thiện. Đặc biệt nghiêm trọng, chúng trâng tráo khủng bố các gia đình lão thành cách mạng, các gia đình làm việc cho Chính phủ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bất cứ công dân nào khiếu kiện trong địa bàn.

      Chúng tôi tri ân các chủ blog đã sát cánh cùng nhân dân, không phân biệt truyền thông lề đảng, lề dân, truyền tải các thông tin chống tiêu cực tới quảng đại quần chúng, tới ngành an ninh, tuyên giáo, chính quyền…

      Chúng tôi ghi nhận công lao của các quý vị đang làm việc trong chính quyền quận Hoàn Kiếm, chịu sự áp bức của Bí thư Khôi nhưng đã đứng về phía Nhân Dân, cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ về các hành vi tội lỗi của nhóm lợi ích “Hoàng kiếm” do Hoàng Công Khôi chủ tròm.

      Chúng tôi vô cùng biết ơn các các cụ, các bác, cán bộ dân phố, đảng viên… trong quận HK, quận Hai Bà Trưng, quận Ba Đình đã theo dõi, động viên, cổ vũ, truyền tải các tin tức chống tham nhũng.

      Chúng tôi cảm ơn quý vị Dư luận viên, tuy trình độ viết còn non nớt nhưng đã góp phần làm sôi động truyền thông nhân dân.

      XIN CẢM ƠN!

      Xóa
  2. Bí thư quận ủy HK - Hoàng Công Khôi đều biết các vụ Phó phường Nguyễn Minh Thanh khủng bố cử tri nhưng lờ đi để bao che cho Thanh vì Thanh phụ trách mảng nhà đất XD đã "xào" hồ sơ cho Khôi tham nhũng hàng ngàn tỷ ở quận trung tâm thủ đô.
    Đơn tố cáo Bí thư Khôi tham nhũng, lộng hành, vi phạm pháp luật, làm loạn quận HK… của bác Nguyễn Đăng Tiến (nguyên là sếp của Khôi ở công an) không được UBND Thành phố thụ lý.
    Đề nghị kỷ luật đảng Hoàng Công Khôi.
    Đề nghị cách chức Bí thư Quận ủy của Khôi.
    Đề nghị thu hồi tài sản bất minh của vợ chồng Khôi chiếm đoạt từ nhà công sản.
    Đề nghị đình chỉ công tác lãnh đạo của Khôi trong thời gian điều tra – hiện nay Khôi không còn uy tín ở quận HK và đặc biệt bị nhân dân căm thù ở phường Tràng Tiền.

    Trả lờiXóa
  3. Đề nghị Thanh tra CP thụ lý đơn tố cáo 7 điểm 11 mục về các hành vi vi phạm pháp luật, khai man lý lịch ứng cử HĐND của Phó chủ tịch phường Tràng Tiền Nguyễn Minh Thanh.
    Thành phố HN và quận HK bao che cho Thanh vì đã nhận hối lộ hơn 10 tỷ.

    Trả lờiXóa
  4. Trần Đại Nghĩa - cựu chiến binh phường Tr/Tlúc 22:57 21 tháng 6, 2013

    Chiều nay, 21/6/2013, Nguyễn Quốc Hoa cho quay phim chụp ảnh cổng biệt thự 11A Tông Đản rồi dựng báo cáo láo với HĐND thành phố, UBND, VP đoàn QH Hà Nội, là đã giải quyết xong vụ kiện 11A Tông Đản.

    Nguyễn Quốc Hoa đã 6 lần dựng báo cáo láo với Chính phủ là xong vụ này.
    Sự thực, mới chỉ có 2 tấm tôn ở cổng trước biệt thự bị cưỡng chế.

    4 vi phạm nghiêm trọng:
    1 – Bức tường lửng trong kho chung của Trịnh Hoàng Anh chưa tháo dỡ.
    2 – Bức tường XD không phép chặn đường đi chung của Phó phường Nguyễn Minh Thanh chưa tháo dỡ.
    3 – Đoạn ống thải vào bể phốt (còn lại ½ của lần cưỡng chế nửa vời tháng 5/2013) của Trần Vinh Quang cán bộ Học viện Tài chính chưa tháo dỡ nốt.
    5 – Khoản tiền phạt Trịnh Hoàng Anh 17.500.000đồng từ 08/3/2012 chưa cưỡng chế sung kho bạc thành phố.

    Nguyễn Minh Thanh,
    Trịnh Hoàng Anh,
    Trần Vinh Quang đều là đảng viên ĐCS, đều là điển hình của vi phạm pháp luật kéo dài, đều là điển hình của XD không phép, đều là điển hình lấn chiếm DT chung một cách có hệ thống kéo dài tại biệt thự 11A Tông Đản.
    Chi bộ đảng CS địa phương tê liệt hoàn toàn.

    Trả lờiXóa
  5. Công dân hãy gửi các thông tin, tố cáo vào đây:lúc 23:01 21 tháng 6, 2013

    CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
    Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội
    Văn phòng: 080 43162;
    Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân:
    080 48139
    080 48896
    thucongdan@chinhphu.vn
    thuphananh@chinhphu.vn

    Trả lờiXóa
  6. Quận Hoàn Kiếm dột từ nóc (trích đăng bài của Pv báo Người cao tuổi)lúc 23:17 21 tháng 6, 2013

    Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền Nguyễn Minh Thanh, bị kỉ luật khiển trách đảng theo quyết định ngày 10/12/2008, thế nhưng ngày 15/11/2011 Trưởng phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm, Khuất Đăng An tại báo cáo số 654, vẫn bao che, “đến thời điểm hiện tại, Quận ủy không có một quyết định kỉ luật nào với ông Thanh”. Thế là quá rõ, Chi bộ Phường Tràng Tiền đã có quyết định kỉ luật khiển trách về đảng với ông Nguyễn Minh Thanh, có báo cáo số 138 ngày 24/12/2008 với UBKT Quận ủy, còn vì sao Quận ủy lại không có quyết định kỉ luật đảng với ông Thanh, có bao che hay không không, nay mọi người mới biết. Ông Thanh là cán bộ thuộc diện Quận ủy cán lí, việc cử tri tố cáo ông khai lí lịch ứng cử HĐND phường thiếu trung thực, nhập nhèm bằng đại học Luật… nhưng được bao che không xử lí, kết quả ông Thanh vẫn lọt vào là đại biểu HĐND phường.

    Hiện nay “quả bóng” xử lí kỉ luật ông Nguyễn Minh Thanh theo đơn tố cáo của công dân được các cấp từ Trung ương đến Giám đốc Công an Hà Nội gửi về Quận ủy, lại được ông Bí thư Hoàng Công Khôi cho “đá lung tung” sang UBND quận rồi lại xuống phường. Từ khi phường Tràng Tiền có Chủ tịch là Đặng Đình Bằng và Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Thanh những cán bộ có “vết bị kỉ luật” là lãnh đạo những danh hiệu thi đua một thời chỉ còn trong quá khứ. Sau vụ nhà 11A Tông Đản, 18 Ngô Quyền sai phạm của ông Bằng và ông Thanh được Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa bao che và nâng đỡ qua hàng loạt các văn bản có nội dung gian dối báo cáo với Văn phòng Chính phủ, các ban ngành của Trung ương và Hà Nội.

    Sự việc bị nhiều cơ quan báo chí phanh phui. Hóa ra các “quan phường” bao che tiếp tay cho các sai phạm của công dân vì lí do thương dân hay vì gì, thì chính họ biết. Các “quan phường” lại được quan quận bao che ? Vụ xây dựng trái pháp luật tại khách sạn số 9 Lý Đạo Thành của gia đình ông Bí Thư Quận ủy Hoàng Công Khôi, tòa nhà cao 11 tầng gần sát Hồ Gươm không bị “ phạt ngọt” làm khó cho Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hoa khi xử lí các vi phạm khác ở 18 Ngô Quyền, 28 Hàng Vôi, 11 A Tông Đản, 108 Hàng Trống… vì nếu xử nghiêm cưỡng chế vi phạm ở các điểm nóng này biết đâu khổ chủ sẽ kiện từ quan phường đến quận. Vậy nên ông Hoa phải bao che cho “quan phường, quan quận” bằng việc ra các văn bản báo cáo sai sự thực và đương nhiên ông Hoa lại được cấp trên “bao che” khi ông và không làm tròn chức trách để xây ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

    Các vụ mua bán những “căn hộ vàng” tài sản đất công tại số 8 Tràng Tiền là trạm Y tế phường, nhà 18 Tràng Tiền, Xí nghiệp Quản lí nhà giao cho phường quản lí, nhà 33 Tràng Tiền của HTX Phương Đông được “nhóm lợi ích” mua bán bí mật nội bộ, những ai được hưởng lợi từ các phi vụ này? Vụ ông Hoa, ông Thanh cùng bà Nga cán bộ phường và quận cùng mở cửa khám nhà trái pháp luật, bà Lê-Ê lêna tố cáo thì ai bao che mà hiện nay vẫn chưa được thụ lí?

    Trả lờiXóa
  7. Chống lại chỉ đạo của cấp trên mọt cách có hệ thốnglúc 23:18 21 tháng 6, 2013

    Đơn khiếu kiện của các công dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố và Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo UBND, Quận ủy Hoàn Kiếm phải giải quyết dứt điểm. Nhưng vì sao mớ “ bung xung” này lại khó gỡ và không thể gỡ nổi khi những sai phạm trong xây dựng tại khách sạn 11 tầng số 9 Lý Đạo Thành của gia đình ông Khôi và việc mua bán làm sổ đỏ trái pháp luật tại số 8 Lý Đạo Thành, chính quyền quận im lặng?. Vậy là từ phường đến quận cùng nhau chế ra “các văn bản” có nội dung “dối trên lừa dưới”. Các văn bản này thực chất không thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên xử lí vi phạm giải quyết dứt điểm khiếu kiện trên địa bàn, khiến dân mất lòng tin vào chính quyền cơ sở. Ví như mới đây nhất ngày 21/5/2013 ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận đã nhắn tin cho bà Lê Ê lêna “ UBND quận giao trưởng phòng quản lí đô thị chủ trì kiểm tra và đề xuất 3 nội dung, ống thải, tường hầm biệt thự và cổng 11A Tông Đản. Tôi thông báo để chị Lê Ê lêna biết, mong sự cộng tác” . Vậy mà không biết có bao nhiêu văn bản của ông Hoa báo cáo cấp trên đã giải quyết xong vụ việc ở 11 A Tông Đản. Cái kim trong bọc mãi cũng lòi ra, năm 2012 Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền Nguyễn Minh Thanh lại bị kiểm điểm về đảng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa là 1/7 Phó Chủ tịch cấp quậncủa thành phố bị khiển trách về đảng, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi là 1/4 ủy viên Thường vụ Thành ủy trong diện phải kiểm tra… vậy thì “nóc nhà” của quận Hoàn Kiếm đang bị “ dột” nặng . Một số “cây quan chức” của quận Hoàn Kiếm đã héo, bao giờ thì nhổ ra khỏi chậu cảnh, người dân đang mong chờ.

    Trả lờiXóa
  8. Vua không ngai ở quận Hoàn Kiếmlúc 23:23 21 tháng 6, 2013

    Bí thư Quận ủy quận Hoàn Kiếm - Hoàng Công Khôi là một trong số thành ủy viên Hà Nội thuộc diện phải xem xét.
    “Án xem xétt này” còn theo đơn của cử tri trong quận tố cáo gia đình ông Khôi xây dựng không phép và việc mua bán“ phù phép” biến đất công nhà công thành tài sản tư nhân. Do “quan đầu quận” có nhiều sai phạm về trật tư xây dựng đô thị, khiến các sai phạm khác trong quận không thể xử lí triệt để, nếu xử lí thì dân sẽ kiện “nhà quan” vỡ lở cả đường dây “tham nhũng”…

    Ông Hoàng Công Khôi nhiều lần “thoát hiểm”, không bị kỉ luật mà còn thăng tiến…

    Ông Nguyễn Đăng Tiến 78 tuổi, đảng viên, cán bộ ngành công an đã nghỉ hưu ở quận Hoàn Kiếm, 3 lần làm đơn tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật có hệ thống của Bí thư Quận ủy Hoàng Công Khôi. Ông Tiến nói: “Thành ủy Hà Nội “chấm” tên ông Khôi trong diện kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 4 thành ủy viên, những công dân có trách nhiệm như tôi, biết rõ về ông Khôi, không thể không nói để Thành ủy biết rõ những sai phạm của con người này”.

    Khoảng năm 1982 ông Khôi là đại úy, Đội trưởng đội An ninh của công an quận Hoàn Kiếm. Trong vụ án Z30, đội của ông Khôi thu giữ được chiếc xe Sim S¬n là tang vật. Ông Khôi lấy chiếc xe tang vật này cho người nhà sử dụng, bằng cách vứt biển xe m« kÝch thay vào biển Hon da. Vụ này nhiều cán bộ công an ở quận biết. Do được ông Nguyễn Hữu La, Trưởng Công an quận “bao che vụ án xe Hon da-Sim Sơn”, ông Khôi “thoát hiểm”, còn lên chức Phó Trưởng Công an quận.

    Năm 2000 khi ông Khôi đương chức Trưởng Công an quận, xẩy ra vụ xét xử Dương Thị Nga 4 tháng tù giam tội “lừa đảo chiếm đoạt 200 ngàn đồng”. Đó là vụ tạo chấn động dư luận và bức xúc tại diễn đàn Quốc hội. Sau đó công an đã nhận sai. Bà Dương Thị Nga được đền bù 15 triệu đồng, Kiểm soát viên bị thu thẻ, Chánh án mất chức. Một số công an bị cảnh cáo, điều chuyển công tác. Riêng ông Khôi, Trưởng Công an quận lại một lần nữa “thoát hiểm”.

    Vài năm sau, ông Khôi chuyển sang làm Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm. Thời kì này lại bục ra vụ án Vũ trường New Century tại số 10 Tràng Thi , đây là một trong những tụ điểm ăn chơi bậc nhất Hà Nội. Ngày 28/4/2007 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy , Bộ Công an triệt phá vũ trường này. Trước đây triển khai phá án không hiệu quả, vì thông tin được tội phạm biết trước. Dư luận đã đặt câu hỏi: Vậy ai bảo kê vũ trường New Century”? Vũ trường này chỉ cách trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm 500 m , cách UBND quận 700m, mà gần 8 năm trời, chính quyền quận không biết hoạt động của hang ổ mại dâm? Với tư cách Chủ tịch UBND quận ông Khôi đã tặng một số bằng khen cho vũ trường về "thành tích" phòng chống tệ nạn xã hội và “nàng dâu” của ông cũng là “Hoa nữ”của vũ trường New Century. Khi vũ trường bị triệt phá, ông Khôi, vẫn khẳng định “vũ trường không có vi phạm lớn, ngoại trừ thỉnh thoảng hoạt động quá giờ quy định”… Chỉ vậy cũng đủ biết quan hệ của ông Khôi và gia đình ông với vũ trường này. Liên quan đến vũ trường, 17 người bị kỉ luật, riêng ông Khôi Chủ tịch UBND quận, lại trở thành lên Bí thư Quận ủy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lý Thụy - phường Hàng Đàolúc 23:33 21 tháng 6, 2013

      Có những thứ không mua được bằng tiền nhưng mua được bằng rất nhiều tiền – đó là cách KHÔI THOÁT KỶ LUẬT vụ vũ trường New Century và cũng là cách KHÔI MUA CHỨC BÍ THƯ QUẬN ỦY HOÀN KIẾM.

      Nhân dân Hà Nội có câu hỏi cho Bí thư Phạm Quang Nghị: AI BÁN CHO KHÔI?????


      Xóa
  9. Ổ phản động tại quận Hoàn Kiếmlúc 23:39 21 tháng 6, 2013

    Một ổ phản động tại quận Hoàn Kiếm, chuyên khủng bố các gia đình thân Chính phủ
    Vợ Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi là trưởng phòng KTKH quận HK đã lộng hành, nhận hối lộ để cấp sai 3 giấy phép kinh doanh trên cầu thang chung của biệt thự 11A Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận HK – biệt thự này ở đối diện Thành ủy HN.

    Đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo giải tỏa tụ điểm buôn rượu bất hợp pháp này vì tầng 2 là nơi thờ cúng nhiều vị lão thành CM, c/b cao cấp của đảng và chính phủ VN, trong đó có mẹ của đ/c cựu Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn.

    Trả lờiXóa
  10. Các dư luận viên đâu cả rồi, vào đây xem thế nào chứ để cho họ nói đúng về các cán bộ đoảng viên của mình thế này sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Đại Nghĩalúc 17:07 22 tháng 6, 2013

      Cứ nói về QUẬN HOÀN KIẾM là dư luận viên tê lưỡi liệt dương.
      Cán bộ lãnh đạo quận này đa phần là phường vô học, ngoại trừ bằng CAO CẤP MINH RÂU.

      Xóa
  11. Trà My - hội phụ nữ phường Tràng Tiềnlúc 23:48 21 tháng 6, 2013

    Nguyễn Quốc Hoa ký Văn bản số 410/UBND-VP ngày 13/5/2013 báo cáo HĐND thành phố và VP đoàn ĐBQH về việc đảng viên Trịnh Hoàng Anh chống đối chính quyền, không nộp phạt 17.5 triệu từ ngày 03/3/2012 tới nay (lãi suất đã tới gần 3 chục triệu).

    Chi bộ phường Tràng Tiền và cụm dân cư im hơi lặng tiếng bao che cho đảng viên chống đối QĐ của UBND quận HK.

    Đặng Đình Bằng chủ tịch UBND phường Tràng Tiền bao che, không có văn bản đôn đốc cũng không báo cáo kiến nghị cấp trên.

    UBND quận HK bất lực???

    Mấy miếng tôn bẩn trong QĐ cưỡng chế ngày 08/3/2012, Trịnh Hoàng Anh, Trần Vinh Quang không tự tháo, phường phải cưỡng chế - ăn tiền của mụ ta trước đây, để bao cái nhà kính không xong nên giờ “vua phường” Đặng Đình Bằng thành kẻ dọn phế liệu thuê cho mụ ta.

    Trả lờiXóa
  12. Trò trơ tráo mới nhất của Đặng Đình Bằng chủ tịch phường Tràng Tiền dưới sự bảo kê của Hoàng Công Khôilúc 00:12 22 tháng 6, 2013

    Bằng ký QĐ số 47/QĐ-UBND về nhân sự phường vào ngày 12/6/2013 – là ngày báo Người Cao Tuổi đăng bài về tư cách Nguyễn Minh Thanh – kẻ khai man lý lịch và tên trộm xe đạp bị bắt quả tang. Trước đó, 11/6 Dân Trí đăng tin VPCP thúc xử lý Nguyễn Minh Thanh.

    Để cho đỡ trơ, Bằng sửa rất vụng QĐ số 47 thành ngày 10/6, vết sửa chữa trên QĐ 47 lộ rõ sự vội vã gian xảo.

    QĐ về nhân sự này ký trước cuộc họp đảng bộ rất lâu, chờ họp đảng xong mới phát hành. Có thể thấy: đảng viên ĐCSVN ở phường Tràng Tiền đã bị vô hiệu hóa.

    Bí thư Nghị hãy làm thịt bọn sâu này may ra mới thăng tiến – cử tri quận sẽ khiếu kiện tới cùng – quyết vạch mặt bọn này.

    Trả lờiXóa
  13. Kính báo Tổng cục thuế về việc cán bộ của cơ quan thuế trốn nộp phạtlúc 17:16 22 tháng 6, 2013

    Yêu cầu Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - Vũ Văn Viện cưỡng chế tiền phạt, thu hồi 17,5 triệu đồng cộng lãi suất từ 08/3/2012 tới nay về cho ngân sách quốc gia.
    Khoản nợ này của gia đình bà Trịnh Hoàng Anh, Trần Vinh Quang, Trần Hoàng Yến bị phạt do ngoan cố chiếm dụng cầu thang chung của biệt thự 11A Tông Đản để kinh doanh.
    Hoàng Yến đang là cán bộ Tổng cục thuế - đề nghị xử lý kỷ luật 3 ĐV chống đối.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lan Anh - cựu sinh viên TCKTlúc 17:23 22 tháng 6, 2013

      Trịnh Hoàng Anh là kẻ độc nhất vô nhị trong lịch sử Á đông - đã tự đào mộ bố đẻ để triệt hạ anh em ruột.
      Nghiệp chướng, đẻ con gái là Hoàng Yến quái thai mọc 6 ngón tay phải cưa đi.

      Xóa
    2. Trong chuyến đi nghỉ vừa qua, Lê Thị Minh Thủy – Chánh Thanh tra quận HK đã tâm sự thật lòng với các cụ trong phường Tràng Tiền: “bức tường xây không phép trong kho tầng hầm 11A Tông Đản là sai hoàn toàn. Hiện nay Viện và Bằng vẫn cố bao che bà Hoàng Anh...dân bức xúc là phải...”

      Xóa
  14. ĐƠN TỐ CÁO RẤT CỤ THỂ CHI TIẾT NHƯNG UBND THÀNH PHỐ KHÔNG THỤ LÝlúc 01:14 23 tháng 6, 2013

    CỬ TRI PHƯỜNG TRÀNG TIỀN TỐ CÁO:
    - Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận Hoàn kiếm - Hoàng Công Khôi;
    - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử - Đặng Đình Bằng;
    - UB Mặt trận Tổ quốc địa phương; đã hiệp thông bao che cho Nguyễn Minh Thanh lừa dối cử tri, khai man nhiều điểm trong lý lịch ứng cử HĐND phường khóa 8 (nhiệm kỳ 2011-2016).

    1 - Thanh khai man về Chức vụ trong Quân đội khi đi nghĩa vụ QS:
    Trong lý lịch ứng cử HĐND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, Thanh khai man đã lên chức Trung đội phó khi thực hiện nghĩa vụ quân sự để “đánh bóng bản thân” lừa tín nhiệm của cử tri, nhưng qua xác minh hồ sơ tại Bộ Tổng tham mưu thì ông Thanh chỉ là Tiểu đội trưởng, đảng viên dự bị, tháng nhập ngũ cũng không khớp với lý lịch ông Thanh khai (Đã có CV Xác minh số181/LĐ-TM của Bộ Tổng tham mưu).

    2 - Thanh khai man che dấu việc bị kỷ luật KHIỂN TRÁCH ghi lý lịch Đảng ngày 10/12/2008:
    Cử tri Nguyễn Văn Long ở số 17 Bà Triệu đã tố cáo việc này trước khi có bầu cử HĐND ngày 22/5/2011 (ông Long 5 lần gửi đơn) nhưng Đặng Đình Bằng Chủ tịch Hội đồng bầu cử đã ỉm đơn của cử tri để cho Thanh trúng cử HĐND phường. Chờ kết quả bầu cử xong, tới:
    * Ngày 13/7/2011 mới có biên bản làm việc với ông Long lần đầu.
    * Ngày 24/8/2011 có biên bản làm việc với ông Long lần II. Cử tri Long 5 lần gửi đơn, nhưng, tuyệt nhiên Phòng Nội vụ quận HK không cung cấp thông tin về lý lịch có ghi kỷ luật của Thanh cho cử tri Long, tới nay, Quận ủy vẫn không trả lời đơn của cử tri Long.

    3 - Thanh nhập nhèm khi khai lý lịch về nội dung bằng cấp:
    Không biết bằng cách nào, chỉ học 2 năm thôi mà Thanh có bảng điểm đầy đủ 4 năm? Kiếm được bằng ĐH khoa Luật hệ tại chức 4 năm? chui vào chính quyền phường Tràng Tiền để tiến thân, ứng cử Đại biểu HĐND phường.Việc bằng cấp nhập nhèm của Thanh đã được đăng trên:
    - báo “Pháp luật Việt Nam” số 6 ngày 06/01/2012 trang 12.
    - báo “Pháp luật Việt Nam” số 12 ngày 12/01/2012 trang 12.
    - Giáo dục net 29/06/2012 http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Thanh-uy-Ha-Noi-yeu-cau-bao-cao-su-viec-PCT-phuong-Trang-Tien/186222.gd
    Giải thích vấn đề này, Khuất Đăng An trưởng phòng Nội vụ quận HK bao biện mà không có văn bản chứng minh: “Giai đoạn năm 1995 đến năm 2005, một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội có thực hiện việc tuyển dụng tại chức học dự thính và cho nợ đầu vào. Thời gian dự tính được tính vào thời gian học chính thức.”
    Hay là An vu cáo Bộ và Sở giáo dục dào tạo???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khuất Đăng An bịa đặt vu cáo ngành giáo dục đào tạo của nhà nước CHXHCN Việt Namlúc 01:20 23 tháng 6, 2013

      Sắp phát hành bài báo về việc Khuất Đăng An bịa đặt vu cáo ngành giáo dục đào tạo của nhà nước CHXHCN Việt Nam - đích thị An là kẻ phản động đội lốt công chức nội vụ.
      Chúng tôi sẽ tải lên trang nhà và dẫn link, mời quý vị đón đọc.

      Xóa
    2. Sở Nội vụ tống An vào trại tâm thần ngay!lúc 01:48 23 tháng 6, 2013

      Khuất Đăng An trưởng phòng Nội vụ quận HK làm CV số 654/BC-NV như sau “Giai đoạn năm 1995 đến năm 2005, một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội có thực hiện việc:
      Tuyển dụng tại chức
      Học dự thính
      Cho nợ đầu vào.
      Thời gian dự thính được tính vào thời gian học chính thức.

      An đã đổ mắm tôm lên ngành giáo dục VN.

      Xóa
  15. Kim Quốc Hoa - Tổng biên tập báo Người cao tuổi, bị Hoàng Công Khôi hạ độc thủ - vu khống nhận hối lộ 5 trăm triệu ngay sau khi gỡ bài “QUẬN HOÀN KIẾM DỘT TỪ NÓC” đăng ngày 23/5/2013, nên phải đẻ ra CV số 134, coi như bước đầu thanh minh với dư luận làng báo đang rất bức xúc, nghi ngờ.
    Già còn dại!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ nhục xong ông Kim, Khôi đang tìm cách tấn công DÂN TRÍ.

      Xóa
    2. Chính Khôi là kẻ bị nhục vì phải xin xỏ quỵ lụy báo chí.
      Khôi thất tín,đã nuốt lời hứa giải tỏa ngay 4 vi phạm tại 11A Tông Đản trước 15/6 rồi lại xin thêm 10 ngày nữa.
      1- Tấm tôn bẩn ở cổng 11A
      2- Bức tường Trịnh Hoàng Anh xây không phép trong kho chung tầng hầm.
      3- Bức tường Nguyễn Minh Thanh (đổ cho vợ) xây không phép chặn đường đi chung.
      4- Cách chức Nguyễn Minh Thanh.
      Tới nay mới cưỡng chế được tấm tôn.
      Dân bất tuân, phường bất tuân chỉ đạo của Khôi.

      Xóa
    3. Hôm nay mới 24/6, còn một ngày nữa cơ mà?

      Xóa
    4. Hôm nay 25/6, 11A Tông Đản rất yên ắng. Các bức tường vẫn y nguyên. Đoạn ống thải vào bể phốt bị cưỡng chế nửa vời vẫn y nguyên.

      Xóa
  16. Phó phường Tràng Tiền trông đã tiều tụy lắm rồi.
    Bọn đàn anh đang hút máu nó. Moi lương khô của nó.
    Kết cục nhiều thằng sẽ đổ trọng bệnh.
    Vụ này còn dài.
    Chính con mụ đào mả bố là đầu mối tai họa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan hệ với bọn đào mả bố làm gì?
      Ăn tiền của mụ ta ư?

      Xóa
  17. Nguyễn Thị Hoài Thulúc 20:08 23 tháng 6, 2013

    Trưởng phòng TƯ PHÁP quận Hoàn Kiếm đang bị dân tố cáo bao che thi hành án.
    Đơn đã tới tay lãnh đạo thành phố và các cơ quan báo chí.

    Trả lờiXóa
  18. Hội PHỤ NỮ phường Tràng Tiền đã chuyển 15 bài báo liên quan tới băng nhóm “Hoàng kiếm” tới nhân dân phường Hàng Bạc. Trần Thị Nga – nguyên phó thanh tra quận HK đã tháo chạy sang Hàng Bạc làm Phó CT phường.

    Trả lờiXóa
  19. Kính gửi cử tri quận Hoàn Kiếm, chúng tôi đã theo dõi các bài báo và dư luận XH, các bác gửi ĐƠN TỐ CÁO kèm các bài báo tới:
    Ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính Trung ương
    Vụ 1 - Vụ Theo dõi xử lý các vụ việc được “dư luận xã hội đặc biệt quan tâm”.
    Vụ 3 - Vụ Nghiên cứu tổng hợp
    Vụ 5 - Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng

    Trả lờiXóa
  20. Cử tri quận Hoàn Kiếm mất lòng tin vào ekip Khôilúc 20:44 23 tháng 6, 2013

    Theo tin trên báo điện tử DÂN TRÍ
    http://dantri.com.vn/ban-doc/de-nghi-xu-ly-dau-hieu-sai-pham-cua-pho-chu-tich-phuong-trang-tien-736196.htm
    Ngày 22/5/2013, Hoàng Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàn Kiếm đã ký Quyết định số 50 - QĐ/UBKT về việc thành lập Tổ kiểm tra gồm 4 thành viên, do Hoàng Sơn trực tiếp chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu khai man lý lịch ứng cử HĐND phường của Nguyễn Minh Thanh.

    Tổ công tác bắt đầu công việc kiểm tra Nguyễn Minh Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền từ ngày 24/5/2013.

    Việc này thực chất là để THANH trong vòng tay KHÔI bao che tiếp và kéo dài thời gian để họ có thể “chạy” các cấp cao hơn và trôi qua thời gian họp QH đang rất nóng trước khi Vũ Hồng Khanh buộc phải ký QĐ giao THANH TRA THÀNH PHỐ thụ lý.

    Hoàng Sơn là họ hàng của ông Khôi,
    Hoàng Sơn trước đây đã ký các v/b kỷ luật Thanh đủ quy trình như:
    - CV số 04-QĐ/UBKT ngày 26/6/2008
    - CV số 07/KL-UBKT ngày 17/11/2008 trực tiếp Sơn đã giao Trần Văn Bỡi chỉ đạo việc kỷ luật… và Sơn đã được Bỡi báo cáo… vậy mà trong CV số 654 ngày 15/11/2012 của ông Khuất Đăng An đã ghi, sau khi làm việc với UBKT quận ủy thì vẫn chưa có việc kỷ luật Thanh.
    Việc này cho thấy Hoàng Công Khôi và Hoàng Sơn đã hiệp thông chỉ đạo bao che rất rõ ràng.
    Chánh Thanh tra Công an Hà Nội Đinh Huy Hoàng đã có Thông báo số 93/TB-PV24(Đ5) ngày 10/5/2013 chuyển Thanh tra thành phố Hà Nội xử lý đơn tố cáo đúng thẩm quyền theo:
    - Nghị định số 76/2012/NĐCP ngày 03/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
    - Thông tư số 63/2010/TT-BCA-V24 ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an.

    CỬ TRI KHÔNG TIN BẤT CỨ KẾT LUẬN NÀO CỦA QUẬN NỮA.
    HOÀNG SƠN KIỂM TRA XONG CỬ TRI VẪN KIỆN TIẾP.
    KIỆN LUÔN HOÀNG SƠN.

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là cái bọn rận ngu dốt mà, sai phạm thì bị xử lý, đó là điều đương nhiên. không có ai bao che hay có ai ủng hộ những người làm sai, làm trái pháp luật cả. sai đến đâu xử lý đến đó, xử lý nghiêm minh, dù là ai đi chăng nữa. Việc có hay không việc ông Khuất Đăng An - Trưởng phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm bao che để lừa cử tri việc đại biểu HĐND bị kỷ luật Đảng, đang trong quá trình làm rõ, mọi ý kiến, kiến nghị hay tố cáo của nhân dân đang được xem xét và làm rõ, nếu có sai phạm tất nhiên sẽ bị xử lý. Đó là một điều đương nhiên, hợp lý. Có vậy mà cái bọn rận ngu dốt này cũng đưa ra để bới móc, để công kích, đúng là ngu không tả nổi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Diệt bọn báo cáo láolúc 17:22 25 tháng 6, 2013

      Chẳng những bao che Thanh việc dấu kỷ luật đảng, kéo dài thời gian 11 tháng không trả lời cử tri, Khuất Đăng An còn vu cáo ngành Giáo dục đào tạo Việt Nam "cho dự thính, nợ đầu vào, được tính thời dự thính nợ đó vào thời gian học chính thức".
      Cử tri sẽ kiện An lên Bộ Nội vụ.
      Lặng im @ nên im lặng mà nghe nhé!

      Xóa
  22. VI PHẠM TẠI QUẬN HOÀN KIẾMlúc 18:28 25 tháng 6, 2013

    CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TRÀNG TIỀN ĐẶNG ĐÌNH BẰNG
    CỐ TÌNH BAO CHE VI PHẠM PHÁP LUẬT
    &
    ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ ĐIỀU TRA, CƯỠNG CHẾ
    KHOẢN TIỀN PHẠT QUÁ HẠN 17.500.000vnđ
    THEO QĐ số 481/QĐ-XPHC ngày 08/3/2012 của UBND quận Hoàn Kiếm
    ----------------------------
    Căn cứ các CV sau:
    1/ Số 18/UBND-TTXD Ngày 24/02/2012
    Đề xuất xử lý vi phạm tại 11A Tông Đản, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Do ông Đặng Đình Bằng – Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền ký
    Nội dung:
    • Đề nghị UBND quận HK phạt từ 15 tới 20 triệu đối với bà Trịnh Hoàng Anh
    • Đề nghị quận giao cho UBND phường chủ trì, tổ chức thực hiện.

    2/ Số 481/QĐ-XPHC Ngày 08/3/2012
    Do ông Nguyễn Quốc Hoa – Phó chủ tịch UBND quận HK ký
    Nội dung:
    • Phạt bà Trịnh Hoàng Anh 17,5 triệu.
    • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt phải nộp (bà H.A đã ký nhận QĐ lúc 10’15’’ ngày 09/3/2012) quá hạn sẽ cưỡng chế.
    • Tại 4 địa điểm nộp phạt (trong và ngoài giờ HC)
    • Giao CT UBND phường Tràng Tiền có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, báo cáo kết quả tới CT UBND quận HK

    3/ Số 238/KL-UBND Ngày 11/4/2012
    Do ông Nguyễn Quốc Hoa – Phó chủ tịch UBND quận HK ký
    Nội dung trang 6:
    • UBND quận giao Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền yêu cầu bà H.A nộp phạt theo QĐ số 481/QĐ-XPHC Ngày 08/3/2012
    CV này báo cáo UBND và Thanh tra thành phố HN…

    4/ Số 410/UBND-VP Ngày 13/5/2013
    Do ông Nguyễn Quốc Hoa – Phó chủ tịch UBND quận HK ký
    Gửi VP đoàn ĐB quốc hội và HĐND thành phố HN
    Nội dung trang 2:
    • Cty Phúc Lợi của bà H.A chưa nộp phạt đã chấm dứt kinh doanh.
    • UBND phường Tràng Tiền đã nhận được CV số 3306/PN-ĐKKD ngày 03/7/2012 của Sở kế hoạch đầu tư về việc đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp (ngừng KD khi chưa nộp hết các khoản nợ với n/n là sai)
    CV này báo cáo UBND và Thanh tra thành phố HN, Văn phòng thành ủy, UBKT thành ủy…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cho phép ngừng kinh doanh khi chưa trả hết tiền nợ nhà nước???lúc 23:46 26 tháng 6, 2013

      Để nghị UBND thành phố xem xét tính hợp pháp của CV số 3306/PN-ĐKKD ngày 03/7/2012 của Sở kế hoạch đầu tư về việc đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp (ngừng KD khi chưa nộp hết các khoản nợ) cụ thể là nợ phạt 17,5 triệu của cty Phúc Lợi do bà Trịnh Hoàng Anh làm GĐ từ 08/3/2012 tới nay (kể cả lãi suất).

      Thực tế, đây là cty ma, “trò mèo” do bà Trịnh Hoàng Anh dựng lên để âm mưu chiếm cầu thang và hành lang chung của biệt thự 11A Tông Đản sau khi bị quận HK thu hồi giấy phép hộ cá thể.

      Cử tri sẽ đưa lên báo vụ việc này.

      Xóa