Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Hà nội : dân oan khắp nơi biểu tình !


TRỰC TIẾP: BÀ CON KHẮP NƠI KÉO VỀ HÀ NỘI BIỂU TÌNH


Sáng nay, 11.4.2013, bà con dân oan nhiều địa phương đã kéo về 46 Tràng Thi - trụ sở UBMT TQVN và 35 Ngô Quyền Hà Nội - trụ sở Quốc hội để kêu cứu:

Hình ảnh tại 35 Ngô Quyền lúc 09h hôm nay:









Hình ảnh tại 46 Tràng Thi lúc 09h15: 
Sáng 11/4/2013, người dân Văn Giang tiếp tục đến đốc thúc chính quyền giải quyết dứt điểm vụ cưỡng chế đất trái pháp luật ở Văn Giang cách đây gần 1 năm





Tại phố Tràng Tiền:

Tại 46 Tràng Thi lúc 11h00:








Tin và ảnh: FB JB Vinh, Trương Ba Không, Lã Dũng, Phương Bích.

24 nhận xét:

  1. Lâu lâu không vào cái trang web phản động này, dạo trước chúng không cho đăng các bài bình luận của mọi người để tránh sự phản bác của mọi người, dạo này lại để cho đăng cơ đấy. Thế thì càng tốt, để mọi người vào để chửi bọn chó bán nước này cho sướng, dù chúng mày có nói gì thì mọi người đều không tin vào những luận điệu xảo trá của chúng mày đâu.

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn mấy cái ảnh nghe có vẻ bà con đi biểu tình mà vui như trẩy hội ấy nhỉ. Không biết là mỗi ngày đi biểu tình thế thì được nhận bao nhiêu tiền nữa. Thực chất hầu hết chỉ là sự dàn xếp của các thế lực thù địch để nhằm tạo ra sự rối loạn trong xa hội, gây áp lực với Đảng và Nhà nước mà thôi. Nhiều người chẳng có đất có đai gì cũng tranh thủ đi biểu tình kêu oan đấy. Rồi hễ va vào công an 1 cái là lại kêu toáng lên là công an đánh người này nọ. Mấy bài nay quen quá rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn mấy bác, bá bị lợi dụng, lôi kéo lên Hà Nội biểu tình thật thương cho họ quá. Về nhà với gia đình đi các bác ơi đừng ngồi đó để kẻ khác lợi dụng nữa, mà có ở đó thì cũng có giải quyết được gì đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhẹ dạ thì mới bị như vậy. Không có những người nhệ dạ như mấy bác trong ảnh thì rận có lẽ
      bị tuyệt chủng

      Xóa
  4. Về nhà đi mấy bác ơi, ngồi ngoài đó giờ này rét lắm, về nhà quây quần cùng gia đình mình có sướng hơn không, có gì đã có pháp luật mà, lo gì

    Trả lờiXóa
  5. Sao trên thế gian này lại còn có những kẻ u mê, chuyên vu vạ - vu khống người dân.
    "Thế lực thù địch" của nhân dân là ai??? đó chính là bọn đảng viên cs tham quan.
    Những ai nhận tiền của "thế lực thù địch" để quấy rối xã hội??? một phần trong đó là bọn bình luận viên cs / công an mạng, vì tiền mà chúng bán rẻ lương tri, chúng có mắt nhưng chẳng khác gì mù.
    Nếu luật pháp xhcnVN đàng hoàng, sao các cơ quan chức năng không giải quyết những oan ức của người dân, mà lại để kéo dài hàng năm - hàng chục năm???
    Nếu luật pháp xhcnVN nghiêm minh, sao nhà cầm quyền lại bao che cho bọn quan chức tham nhũng - bọn cán bộ bạo hành vô cớ với dân???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ợ // lại mấy con mẹ quen thuộc. báo với các bác . các bác không biết cách ăn ở hiền lành hay sao mà ra đó ngồi. để cho đời con đời cháu nó hưởng phúc với chứ. các bác làm như thế nhận được mấy đồng tiền trước mắt mà thấy đời nó vô vị tẻ nhạt. Con Mẹ Bùi hằng nó vô đạo đức thế mà các bác còn tin được. hỏi mẹ bùi hằng thì biết nó là đứa bất hiếu thế nào

      Xóa
  6. Hự, dân oan khắp nơi biểu tình. Nghe mà choáng váng kinh khủng. =))
    Không hiểu dân oan hay là dân ăn tiền đi ăn vạ nữa đây. Bọn này, ghé qua đây đọc nhiều bài, nhưng chẳng hiểu có thể thấy nổi một bài ra hồn để công kích cộng sản, toàn chụp 3 cái ảnh bậy bả chả rõ tung tích gì rồi rống lên như chó điên cắn càn. Thật hài hước.

    Trả lờiXóa
  7. Cố tình chụp mấy bức ảnh tự chế tài tình rồi lại vơ đũa lại là dân oan. Chẳng hiểu mấy cái người này nữa, tụ tập biểu tình thì được cái gì cơ chứ, lại tạo cơ hội cho những phần tử xấu được nước xuyên tạc, bới móc, làm mất trật tự trị an công cộng, ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh. Pháp luật luôn công minh, chẳng thiên vị ai, ai có tội thì phải chịu trách nhiệm, bà con không nên để mấy kẻ xấu xúi giục, kích động mà làm mấy cái việc biểu tình mất thời gian, công sức như thế này.

    Trả lờiXóa
  8. Gọi công an là côn đồ thì không hiểu mấy người này oan ức gì nữa , ra đường chẳng may gặp vài chục thằng cầm mã tấu thì lúc đó mới biết ai là công an, là côn đồ. Lúc đó thì đừng có kêu ai hay lên phường trình bày nhé. Mấy ông viết bài này nhận được trả công bao nhiêu tiền vậy ? Sao không chia bớt cho " dân oan " đi. Mấy ông chỉ giỏi lợi dùng người dân để thừa cơ phóng đại sự việc, gây xông xao dư luận nhằm kiếm chút tiền nhuận bút.

    Trả lờiXóa
  9. chắc cũng không phải dân ta tụ tập biểu tình gì đâu!mấy bức ảnh mà mấy ông tác giả cho vào gọi là "dẫn chứng" này chắc là sản phẩm của máy tính thôi!các ông chỉ biết chế ảnh rồi tung hô biểu tình!Hà Nội hôm nay rất bình yên, người dân vẫn có những cuộc sống bình thường, vẫn tiếp tục với công việc hằng ngày, đâu có ai có thời gian mà đi biểu tình cho mấy thằng "ngu" chứ!người dân bây giờ có tri thức cao rồi, không dễ bị bọn xấu, bọn phản động chúng bay lừa gạt, dụ dỗ đâu!

    Trả lờiXóa
  10. Ồ, anh chàng Chí Đức, hay Chí Phèo đã có việc làm mới. Công việc này quả là đơn giản, chẳng cần đến trình độ, kiến thức gì. Với loại đầu to, óc bằng quả nho, thì giương cái tờ giấy lên đứng ở ngoài đường mà có cơm ăn là được rồi. Nên việc y vu cáo chính quyền rồi gia nhập đội quân "dân oan" là tất yếu

    Trả lờiXóa
  11. Biểu tình mà như thế này thì hơi ít người nhỉ. Ảnh ở đây thực sự là không đủ sức thuyết phục tôi tin vào mấy tấm ảnh cho lắm. Có vài chục nhười ngồi nới vài chục cái xe máy thôi, thế không goiij là biểu tình được. Đưa thêm bằng chứng lên đi tác giả ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm gì có cái gì gọi là bằng chứng. Chỉ có mấy tấm ảnh dàn cảnh này thôi mà. Chủ yếu là lao mồm ăn vạ thôi.

      Xóa
  12. Có mấy cái xe máy với cả mấy chục người thôi mà , hài lấy đâu ra mà dân oan khắp nơi biểu tình mà tác giả nói vậy, mấy tấm ảnh này thực sự quá khó tin tác giả ah. Không biết đây có phải là sự thật hay không nhưng mà khó tin quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mới khó chứ. Ai cũng phân biệt được thì làm sao vu vạ?
      Tác giả bài viết loạn như thế này trẻ con nó cũng không thích đi luôn.

      Xóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Theo như các chú thích ảnh trên thì chỉ có bà con 2 nơi thôi. Lấy đâu mà chọ

    Trả lờiXóa
  16. Mấy cái bức ảnh này cứ như là cố tình sắp đặt theo ý muốn vậy. Không có một chút đáng tin nào. Chứ tụ tập biểu tình thì được cái gì cơ chứ, lại tạo cơ hội cho những phần tử xấu đục nước béo cò xuyên tạc, bóp méo, làm mất trật tự trị an công cộng, ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh. Pháp luật Việt nam luôn công bằng, xử đúng người đúng tội, ai có tội thì phải chịu trách nhiệm, bà con không nên để mấy kẻ xấu xúi giục, kích động mà làm mấy cái việc biểu tình mất thời gian, công sức như thế này.

    Trả lờiXóa
  17. Nhìn bà con ngồi như vậy tôi cũng thấy phải đặt ra câu hỏi tại sao lại có nhiều dân oan như vậy, họ sẽ được quyền lợi gì khi làm dân oan, vì cái gì mà họ bất chấp vi phạm pháp luật để được như vậy theo tôi nghĩ thì chắc cũng chỉ vì tiền mà thôi,nhìn họ rất chuyên nghiệp trong việc tụ tập đônng người biểu tình trước cơ quan đảng và nhà nước. Còn về vụ việc đoàn văn vươn thủ hỏi nếu các người có người thân trong vụ việc đó bị thương bị đe dọa tới tính mạng khi làm nhiệm vụ thì thử hỏi còn ai trong số đó nói Đoàn Văn Vươn vô tội nữa không

    Trả lờiXóa
  18. Một đặc điểm dễ nhận thấy đấy là các bác tham gia biểu tình đều mang đậm hình ảnh chân chất, thật thà của người nông dân. Mà đúng ra thì đó là những người nông dân chân lấm tay bùn hoặc những người lao động... Và nay biểu tình được coi như là một liểu THUÊ lao động.
    LÀM THUÊ kiểu này các bác bớt mồ hôi mồ kê,lại có LƯƠNG cao nên các bác VUI TƯƠI lắm, CƯỜI NÓI phơi phới... trông đến là vui

    Trả lờiXóa
  19. Biết thế em cũng tham gia để kiếm được cái áo đo đỏ xinh xinh giống các bác, rồi lại được tiền được ăn... chứ các bác lấy đâu ra lắm tiền mà thuê bọn em tham gia vụ này đấy ạ? mà các bác làm mấy vụ kiểu này làm gì ạ? Người ta có sai đâu mà các bác vu khống...em là em cũng cắn rứt lương tâm lắm, nhưng em đang thiếu tiền nên ủng hộ cái cho xong

    Trả lờiXóa
  20. Dân oan cái tên được các thế lực thù địch đặt cho những con người đi khiếu tiện vượt cấp, nhưng trong số những con người đó thì có những kê xấu chuyên đi lợi dụng khiếu kiện già mồm nói xấu đảng nhà nước, nói xấu là chúng được tiền do vậy chúng ta cần phải có những hành động để làm những kẻ đó không thể già mồm lên tiếng được, đa số mợi người đi khiếu kiện là tốt nhưng bị các thế lực thù địch lợi dụng để tạo áp lực cho các cơ quan nhà nước

    Trả lờiXóa