Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Giám đốc bệnh viện mắt Hà nội tiếp tục gian lận, tham nhũng và được bảo kê.



60 nhận xét:

  1. Hình như viện nào cũng như vậy. nên ông Hùng nói kỉ luật cán bộ thì lấy ai thay!? Một chế độ đã đến hồi kết! nó đang mục ruỗng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ nhât: vêệc sự dụng lại các dụng cụ y tế là việc làm nên làm ( nếu sự dụng lại được) vì nó vừa giảm chi phí mua sắm mới ( hay ói caách khác là tiết kiệm), vừa giảm thiểu luongj rác thải y tế thải ra môi trường ( bảo vệ môi trường).
      -Thứ hai: việc mua sắm dụng cụ mới là để thực hiện các ca bệnh khó, phức tạp, nâng cao chất lượng y tế, phục vụ nhân dân tốt hơn.mà tiền để mua thiết bị mới là từ những khoản tiết kiểm được ở mục Thứ nhất mà tôi nói.
      ==> không thể nói đây là gian lận được.

      Xóa
    2. anh @Bí Danh ah, nói xấu, xuyên tạc đã là nghề của chúng rồi, kiểu gì mà chúng không thể nói được chứ, riêng về chuyện nói xấu, xuyên tạc, bóp méo sự thật thì chúng ta gọi bọn này bằng cụ,cho dù chính quyền có tốt đến đâu, thì vì cái awor tưởng chính trị của chúng, mục đích lật độ chính quyền của chúng thì chúng có thể bịa đặt ra một cách trắng trợn kiểu như thế này.

      Xóa
    3. Chỉ là hình như thôi à? cái các chú nói chắc chắn còn chẳng ai tin được giờ lại nói hình như, đúng là thằng ngu nhất trong đám dư luận viên bám đít Blog này! cái thông tin của bài viết này thật chẳng thể nào tin được, không có bằng chứng gì cứ nói bừa thế này thì tôi ngồi nhà cũng phịa ra được hơn chục cái như thế ấy chứ !

      Xóa
  2. XVN đăng bài thế này thì DLV thất nghiệp à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin hỏi cái thứ mà chúng mày up lên để làm chứng cứ kia là cái gì, có tí giá trị pháp lý nào không đấy. Một văn bản không có tên người viết, không có chữ kí, không có con dấu thì chỉ cần mở word lên, gõ là ra, chẳng có tí giá trị chứng minh gì cả. Ngay cả nội dung cũng không hợp lý, việc mua sắm trang thiết bị hiện đại là việc nên làm, như thế nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, đồng thời để cho các bác sĩ có điều kiện làm quen với những thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, việc mua thiết bị mới về nên chưa có người đủ trình độ sử dụng là việc bình thường, từ từ học rồi sẽ biết cách dùng, có ai nhìn thấy lần đầu là có thể dùng thành thạo được đâu

      Xóa
    2. nói chung là bệnh viện mắt Hà nội làm việc thì không hoàn toàn được ưng ý. bọn nhân viên thì mất nết, vô học. Nhà Nước cần có những chính sách thỏa đáng để bệnh viện đến với bệnh nhân, bệnh nhân đến bệnh viên cảm giác được an toàn,

      Xóa
  3. một xã hội không phải là đang mục ruỗng MÀ LÀ dã mục ruỗng hết rồi thi bọn dư luận viên dù có láu cá lém lỉnh mấy cũng phải câm mồm thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mọi người vào đây, đọc được những cái chướng tai gai mắt, những cái vô lí trên cõi đời thì người ta để lại ý kiến của mình, các ông đi hỏi những người dân đang sống ngoài xã hội mà xem, có ai là không biết về bộ mặt nhem chuốc, bẩn thỉu của các ngươi đâu chứ, đừng có vơ đũa cả nắm, chúng tôi đi ngang qua, để lại vài bình luận để thể hiện sự bất bình của mình về những cái mà các ông xuyên tạc, bỉa đặt ra mà thôi.

      Xóa
    2. Thế mày đang công nhận mày đang sống trong xã hội mục ruỗng ak, trách gì đầu óc mày cũng mục ruỗng hết rồi con ak. Mày chê xã hội mày đang sống sao không té đi chỗ khác đi, còn ở đây làm cái gì. Nói để mày nghe, đầu óc tao, đạo đức tao không không có mục ruỗng như mày, dù khách quan mà nói tao cũng không thấy xã hội này hoàn toàn tốt đẹp nhưng cũng không như mày nói. Mày nói DLV nào thì tao đếch cần biết, chỉ biết mày nên câm mồm trước đi. Lần sau có nói thì cũng uốn lưỡi chục lần rồi nói.

      Xóa
  4. Không đâu các vị,bọn Dư Luận Viên sẽ nói,bài báo láo,của thế lực thù địch đấy bôi nhọ chính quyền ta,nhiều bác sĩ trong bệnh viện làm việc không cần lãnh lương,nhiều bác sĩ còn bán nhà,cho vợ con làm osin để lấy tiền đem đến bệnh viện mua thuốc và trang thiết bị chữa miễn phí cho bệnh nhân,xã hội này tốt cực kỳ,chưa từng thấy trong lịch sử loài người-Được vậy là nhờ đảng và nhà nước ta đó !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Nặc Danh, ai cũng thấy bài viết nào ông cũng vào la liếm, góp chút câu nói thỉu nhất trên đời, và ai cũng nghĩ rằng ông chính là tay tổng biên tập của trang là cải thối này, sao ông không lấy cái ten " Tổng Biên Tập " cho nó oai mà phải lấy cái tên nặc danh vậy. tôi nghĩ ông nên đổi tên đi cho nó oai, làm tổng biên tập trang, kiêm tỏng biên tập những câu nói tục tỉu, sướng thế còn gì, đổi tên đi.

      Xóa
    2. Nếu ai thực sự có tội có vi phạm hay thiếu sót thì sẽ được các cơ quan có chức năng có thẩm quyền và pháp luật của Việt Nam ta trừng phạt đúng người đúng tội. Chính vì thế việc mấy bác đăng những thông tin nay là việc làm không cần thiết bởi vì vẫn chưa có những thông tin nào từ các cơ quan có chức năng về vụ việc. Như thế mấy hành động này lại còn là những hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam ta thế nên hãy dừng những hành động này lại trước khi quá muộn.

      Xóa
    3. Đúng thế, nếu có sự vi phạm gì ở đây, sẽ có cơ quan chức năng vào xử lý, quyết không làm oan sai ai cả. Blog này nếu đăng tin nhằm mục đích truyền tải đến người đọc những thông tin về tình hình đất nước thì nên đưa những thông tin đa chiều, đưa tin khách quan, có kiểm chứng nguồn tin đàng hoàng, không nên đưa tin bôi nhọ, nói xấu , vu cáo như thế này.

      Xóa
    4. Trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ không thể nào tránh khỏi những sai sót những việc chưa làm được tuy nhiên nếu chúng ta có thể biết được những lỗi làm và biết cách sửa chữa khắc phục những thiếu sót ấy thì nó sẽ còn là vấn để trở ngại nữa. Ở đây cũng vậy nếu quả thật họ có khuyết điểm những thiếu sót thì sẽ được các cơ quan có chức năng kiểm tra xem xét giải quyết hợp lí để có thể khắc phục những hậu quả.

      Xóa
  5. bọn dư luận viên nhãi nhép cố gắng phấn đấu bất kể lương tri để vào đảng cướp đó mà, quyền lợi nhiều lắm, nhà tổ to lắm, nhiều dự án thơm lắm dành cho đứa nào sủa to nhất, ồn nhất nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dư luận viên nhãi nhép cũng trên trình độ chú mày đấy, mày bảo ai mất lương tri, nhìn lại bản thân đã nha. Bọn mày nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Xã hội mà mày đang sống đang dưới sự lãnh đạo của Đảng, đừng có lớn lối mà nói. Đảng nào là đảng cướp hả, quyền lợi thì ai chẳng muốn nhưng bán rẻ lương tâm để đạt được thì ai làm? Mày đưa tên cụ thể xem.

      Xóa
    2. Các thế lực thù địch trong âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta đều muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCSVN, nhằm đưa nước ta đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu thành quả cách mạng

      Xóa
    3. Trong một xã hội thì sẽ không thể nào tránh khỏi những vi phạm của người này người kia quan trọng là phải biết nhận ra lỗi lầm và làm lại cho thật đúng đắn để có thể hoàn thành lỗi lầm khuyết điểm tốt hơn hoàn thiện hơn. Ở đây cũng vậy có thể họ có những khuyết điểm sai lầm thiếu sót nhưng họ sẽ bị các cơ quan có chức năng kiểm tra xem xét vì thế mọi người không nên nói này nói nọ ảnh hưởng tới danh dự nhân phẩm của người khác.

      Xóa
  6. Nếu có bằng chứng cụ thể, xác thực thì nên tố cáo bà này trước pháp luật. Vấn đề tham nhũng muốn loại trừ triệt để cần sự đồng lòng của toàn xã hội. Chứ tôi thấy từ bà này mà các ông quay sang nói chế độ thế nọ thế kia, chẳng có tý liên quan nào.

    Trả lờiXóa
  7. trời đất, chả hieur các ngươi đang làm cái gì nữa, bênh viện người ta mua bao nhiêu thứ, bao nhiêu máy móc như thế cuối cùng là để phục vụ tốt cho người dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để có nhiều ca khó trở nên dễ dàng hơn, người dân sẽ được chữa trị nhanh hơn chứ sao nữa.
    Tất cả cũng là để phục vụ cho cộng đồng, vậy mà các ông xuyên tạc sang vấn đề khác, đúng là những kẻ hai mặt, kiểu gì cũng nói được. tóm lại là các ông luôn tìm cách nói xấu chính quyền mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thật là nực cười, cười đến vỡ bụng mất thôi, anh @Hùng Biển nói rất chí lí, làm tôi thấy phát sực vì cười cái bọn xuyên tạc vô bờ bến này, kiểu gì chúng cugnx nói được, chúng như con đỉa hai đầu, đầu nào chúng cũng có thể hút máu được.
      đời sống nhân dân chưa được quan tâm đúng mức thì chúng cho là quan tham, không đầu tư cho dân.
      khi đầu tư rồi thì chúng cũng bảo đó là tham nhũng, là quan liêu.
      như thế là thế nào? bọn này ngu đến thé sao. không thể phân biệt được đugns sai, tót xấu nữa hay sao???

      Xóa
  8. Sao không kiện bà này đi, hoặc đưa lên những báo có uy tín chứ đưa lên trang blog này thì không có giá trị gì đâu, sức phản ánh với độ tin cậy rất thấp. Nói thật trang này đưa 10 bài chắc tin được nửa bài quá. Mà một nửa sự thật thì không phải là sự thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế nếu mà là những thông tin có thật thì đã được những trang web báo chính thống có uy tín đăng tin rồi chứ không phải là chỉ có ở trong trang web này đâu. Có thể nói đây chỉ là những thông tin sai sự thật không phản ánh đúng vụ việc nên sẽ không có một người dân nào có thể tin đâu. Hãy dừng lại những việc làm này lại trước khi quá muộn nếu không sẽ bị pháp luật của Việt Nam xử lí.

      Xóa
  9. Ai kiện kiện ai? Không có căn cứ nào cả lần này cái đám rân đô la còn không có lấy một cái ảnh nưa là chứng cứ tất cả chỉ là những nhận định rất chủ quan nếu không muốn nói là vu khống vị giám đốc bệnh viện mắt Hà Nội.Những con số những thông tin không có lấy một cái căn cứ nào để có thể tin được cả. Cũng phải thôi phịa chuyện ra thì tin làm sao được thì lấy chứng cứ ở đâu ra. Không có gì thay đổi cả xuyên tạc sự thật thì vẫn là xuyên tạc sự thật.

    Trả lờiXóa
  10. Nếu quả thật đây là những thông tin có thật hay là những vụ việc xảy ra trong thực tế thì những thông tin này sự việc này sẽ được các trang web chính thống uy tín đưa tin chứ. Những trong blog này thì toàn đưa những thông tin sự việc mà không hề có ở bất kì trang web uy tín hay chính thống nào cả thì có thể thấy đây là những thông tin không hề đúng sự thật. Vì thế nên sẽ không có bất kì ai tin vào những thông tin và vụ việc này đâu, vậy hãy dừng lại những việc làm vô bổ này lại trước khi quá muộn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cohangxom ơi! Hệ thống truyền thông của đảng csVN và nhà nước chxhcnVN làm sao mà dám rớ vào các nhóm lợi ích đang tại vị. Sao Cohangxom lại cố tình ngây thơ đến buồn cười như vậy? chắc làm dư luận viên theo định hướng xhcn phải không? Nên sống với sự thật và có chút lương tâm đi chứ.

      Xóa
    2. không biết hồng Anh có thường xuyên đọc báo chính thống hay không ma dám phát biểu hùng hồn như thế, các báo như dân trí. báo mới, tiền phong, v.v.... vẫn đăng tải những bài viết nói về những sai phạm. những vụ việc khiến dư luận lên án trong xã hội, điều đó cho thấy sự công khai, hoạt động đọc lập của các cơ quan báo chí.

      Xóa
    3. Một trang web nêu muốn có được sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân thì trang web đấy phải phản ánh được những thông tin đúng đắn về vụ việc đúng sự thật và có những thông tin cần thiết đối với nhân dân ta. Vậy nên nếu muốn được nhân dân ta vào đọc và tin tưởng thì phải có những thông tin đúng sự thật chứ không phải là những bài viết sai trái không đúng đắn như thế này đâu.

      Xóa
  11. Đúng là như thế đây chỉ là những hành động sai trái và vi phạm pháp luật của Việt Nam ta và tất nhiên những hành động này sẽ bị luật pháp của Việt Nam trừng trị. Chính vì thế hãy dừng những hành động sai trái và vô bổ này lại mà làm lại những việc làm có ích cho xã hội cho nhân dân ta. Đất nước ta sẽ luôn luôn hoan nghênh những ai có tinh thần muốn giúp sức cho nhà nước để cùng với nhà nước ta xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển để nhân dân có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  12. Đúng thế đây là những hành động vi phạm pháp luật của Việt Nam ta và tất nhiên sẽ bị pháp luật của Việt Nam ta trừng trị. Chính vì thế hãy dừng những hành động sai trái và vô bổ này lại trước khi quá muộn nếu không sẽ phải chịu những hình phạt không đáng có. Hãy làm những việc làm có ích cho đất nước cho xã hội và nhân dân ta chứ không phải là những hành động phá hoại này bởi vì đất nước ta sẽ không thể nào chấp nhận những ai có ý định muốn phá hoại chống phá nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  13. Hay,hay sủa rôn rang lý thú ghê!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thằng @Nặc Danh này có vẻ thích sủa nhỉ, khi nào mở miệng ra cũng chỉ toàn những câu chả ra hồn gì cả, thế mà tự cho mình là nhà tri thức, nhà thông thái, nhà dân chủ cơ đấy, không biết để những kẻ như thế này làm lãnh đạo (trường hợp chúng lật độ nhà nước ta thành công)thì nhà nước nầy sẽ thế nào đây, chắc chìm nghỉm trong sự thô tục, côn đồ hoành hành, xã hội hỗn loạn mà thôi.

      Xóa
  14. Nếu thật sự họ có những hành vi vi phạm pháp luật của VIệt Nam thì họ sẽ bị các cơ quan chức năng và luật pháp của Việt Nam trừng trị. Nhưng không phải vì thế mà những người làm ra blog này có thể viết những bài viết hay dùng những lời lẽ sai trái để nói này nói nọ bởi vì những hành vi này là những hành vi vi phạm pháp của Việt Nam ta. Hãy dừng những hành động phạm pháp và vô bổ này lại trước khi quá muộn.

    Trả lờiXóa
  15. các ông liết ke những tình tiết trên mà kêu người ta tham nhũng, tham ô thì tôi cũng đến chịu thau cái lối xuyên tạc của các ông rồi, hải nói là rất trắng trọn, bịa đặt vô tội vạ, không nương từ gì cả, những hành động nêu trên có ích cho xã hội là thế mà liệt vào tham ô tham nhũng thì không biết trong xã hội này còn cái gì tốt đẹp hơn nữa đây???

    Trả lờiXóa
  16. Bệnh viện mắt Hà Nội không có sai sót gì đâu nên mới được CHẤN CHỈNH, việc họ mua sắm thiết bị mới là để hạn chế NHỮNG SAI SÓT này thôi. Các dư lợn viên nhỉ!! Đừng sủa ỏm lên thế các dư lựn viên nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hiện nay bệnh viện mắt đang có những chấn chỉnh vì có những chấn chỉnh nên chúng ta nhận ra rằng không thiếu những thiếu xót và chúng ta cần khắc phục những sai xót đó để hoàn thiện một hệ thống bệnh viện phục vụ lợi ích của nhân dân

      Xóa
  17. Bọn chó chúng mày biết cái quái gì mà viết bài cơ chứ, việc nâng cấp các trang thiết bị hiện đại là cần thiết vì các trang thiết bị cũ không thể đáp ứng được nhu cầu việc khám chữa bệnh nữa. Còn việc trang thiết bị vẫn dùng được mà vẫn thay là sự xuyên tạc của chúng mày, chẳng ai hơi đâu mà đi thay nếu vẫn còn dùng tốt cả, chúng mày nghĩ ra nhiều trò để nói quá.

    Trả lờiXóa
  18. Những việc mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện không thể kết luận ngày là lãng phí được, có thể bây giờ nó ít được sử dụng nhưng nếu có trường hợp cần dùng mà lại không có thì hậu quả sẽ ra sao đối với bệnh nhân, vơi sự gia tăng của các bệnh liên quan đến mắt thì việc có các trang thiết bị hiện đại ngày càng trở lên cần thiết.

    Trả lờiXóa
  19. Những thông tin thu thập được trên đâ có chính xác không? Bởi lẽ việc sắm trang thiết bị mới cho bệnh viện là cần thiết dù rằng trang thiết bị cũ vẫn sử dụng được. Thế nhưng để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân thì thay thế dụng cụ mới là cần, và tôi cũng như nhiều người khác thì sử dụng thiết bị mới hiện đại sẽ yên tâm hơn. Còn nếu như tác giả đưa tin, giám đốc bệnh viện mua thiết bị mà không sử dụng thì cấp có thẩm quyền cũng cần xem xét lại. Về phần giá cả của trang thiết bị tôi cũng không biết rõ thế nên những con số đưa trên cũng không biết có chính xác không nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
    2. cuối cùng thì bọn Việt Tân cũng thuê mướn được một cơ số bọn nặc danh với những kiến thức nông cạn và không biết sủa cái gì nó khấm khá hơn. Một cái nữa là không biết bọn này lấy cơ sở nào để viết những bài viết này, nói chung từ một vết xé nhỏ mà chúng cắn điện dại cho ra to tát

      Xóa
  20. Ông tác giả này không biết thu thập được tin ở đâu, hay là gõ bừa như vậy. Nếu không đúng sự thật thì ông mang tội vu khống đấy biết chưa hả. Ông nói người ta gian lận tham nhũng, nhưng mà đây chỉ là thông tin một chiều từ phía ông, làm sao để người khác tin vào được đây. Còn ai bảo kê đứng sau nữa à, nghe vụ này nghiêm trọng đấy nhỉ? Haiza kiểu này cơ quan chức năng phải vào cuộc ngay mới được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
    2. nói đến việc được bảo kê là sự vu khống vì thực sự là đã có những hình thức xử phạt tại bệnh viện mắt, nói chung là xử phạt mà người ngoài cuộc không biết mà thôi, những vấn đề ở trên đây chúng ta thấy rằng hiện tượng này ở các bệnh viện cũng nhiều và chính quyền đảng và nhà nước đều từng bước xứ lý

      Xóa
  21. Chẳng thấy mấy thằng dư luận bám đít blog đâu nhỉ, ngày càng thấy bài viết của tác giả là sai trái hay sao mà không thằng nào dám phản đối ý kiển của mọi người thế? thông tin một chiều chỉ từ mấy thằng chúng mày đưa ra thì làm sao ai tin được chứ, vô công rồi nghề quá !

    Trả lờiXóa
  22. Tôi có một chị thực tập ở viện mắt đây, nhưng sao những cái thông tin này của tác giả có mà chị tôi làm ở đó lại không hay nhỉ? hay là tác giả ngồi một chỗ rồi nói bừa vậy, không thể nào mà tin được mấy thông tin nhảm nhí trên Blog này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
    2. nói chung theo tôi thấy thì thái độ của nhân viên làm ở bệnh viện mắt không nhiệt tình và không cởi mở với bệnh nhân. thực tế cho thấy rằng , nhân viên ở đây còn kênh kiệu nữa . bài viết này đánh động một đòn vào tâm lý bệnh viện mắt để kịp thời có những sửa đổi

      Xóa
  23. Cái trang Blog này không chỉ đưa những tin tức sai sự thật mà còn tuyên truyền chống Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam nữa, mình đọc nhiều bài từ một sự việc nhỏ, một sai phạm của cán bộ mà cái blog này nói năng xuyên tạc cả chế độ, không thể nào tin tưởng được, đây cũng chỉ toàn là bọn tâm thần chính trị mà thôi!

    Trả lờiXóa
  24. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sức khỏe là quan trọng nhất mà bọn này làm ăn như ma khiến cho bao người khổ, tình trạng đến bệnh viện mà cán bộ làm việc thái độ khinh khỉnh thật đáng buộn. giờ đây, tìm đâu ra được lương y như từ mẫu được. thế nên đảng cần có những chính sách khắc phục tình trạng trên

      Xóa
  25. sưu tầm
    Hiểm Họa Lớn Nhất Của Lịch Sử Việt Nam chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
    Dân Việt nhất quyết không chấp nhận đảng CS lãnh đạo. Đảng CS: Vô ơn bội nghĩa - Giết hại trung kiên - Lưu đày ái quốc - Hại sát nhân tài - Mị ngữ xảo văn - Tán dương bá đạo - Tàn phá Quê Hương - Phân tâm quần chúng - Bái giặc làm thầy - Nhận thù làm bạn -Mãi Quốc Cầu Sinh - Phản bội Tổ Quốc .
    Tội đúng là:
    Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
    Lòng người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vẫn là giọng điệu của bọn việt tân phản động. Đảng cộng sản việt nam đã dẫn dắt dân tộc ta đi lên từ chính nơi tối tăm nhất. trong những năm qua đời sống nhân dân việt nam vẫn luôn ấm no hạnh phúc trẻ em được học hành thế mà bọn chúng dám mang cái luận điểm cá nhân ra :Dân Việt nhất quyết không chấp nhận đảng CS lãnh đạo. Đảng CS: Vô ơn bội nghĩa - Giết hại trung kiên - Lưu đày ái quốc - Hại sát nhân tài - Mị ngữ xảo văn - Tán dương bá đạo - Tàn phá Quê Hương - Phân tâm quần chúng - Bái giặc làm thầy - Nhận thù làm bạn -Mãi Quốc Cầu Sinh - Phản bội Tổ Quốc. Thế mới gọi là Xuân Việt Nam đang cùng Đảng Việt Tân thành lập những hố rác nhọ đời

      Xóa
    2. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
  26. Blog này thì toàn đưa những thông tin sự việc mà không hề có ở bất kì một bằng chứng nào cứ viết ra một đống cáo trạng với tội chứng nhưng lại chẳng thây chủ bài viết đưa ra bất kì bằng chứng gì thì éo ai tin được . Vì thế nên sẽ éo có bất kì ai tin vào những thông tin và vụ việc này đâu, vậy mấy thằng phản quốc ngu rốt hãy dừng lại những việc làm vô bổ này lại trước khi quá muộn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
  27. Dù là có hay không truyện đó thì suy cho cùng , việc làm cứu chữa con người vẫn là cao nhất , quan trọng nhất , bằng chứng là bệnh viện đã mua sắm các máy móc trang thiết bị hiện đại tối tân nhất để có thể thực hiện tốt được những công việc một cách tốt nhất , chứ không phải làm thất thu ngân sách của nhà nước , một suy nghĩ rất thiển cận của tác giả bài viết này , tôi đánh giá thấp bài viết này mang sặc mùi thù oán, mong là tác giả nhận ra được điều đó.

    Trả lờiXóa
  28. Thiết bị máy móc trong ngành gì cũng phải tốn đến tiền , nhất là ngành y học thì lại càng phải tối tân hiện đại , và chi phí cho việc này cũng không phải là nhỏ , ấy vậy mà có những kẻ chỉ ngồi một chỗ mà nghe những luồng thông tin bậy bạ , vô căn cứ ở đâu ra rồi viết bài xuyên tạc , chửi bới loạn xạ cả lên , định gen ăn tức ở đó mà , chúng ta không chấp những loại đó , đó những kẻ cơ hội chính trị và có những ý đồ xấu với các cơ quan chính quyền nhà nước . thật kinh bỉ .

    Trả lờiXóa
  29. CHúng có biết cái khỉ gì đâu , có phải là thánh đâu cái gì cũng biết , ngồi mạng chém gió , thấy vụ này nổi lên hay có một vài thông tin đẩu đâu xong cũng nói này nói nọ , nói thế để làm gì , chả ai tin cái loại thông tin giả mà tác giả viết đâu , hành động sai thì đã có pháp luật nhà nước chừng trị làm rõ và xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm .

    Trả lờiXóa