Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Công an Hà đông và hai Bà Trưng nợ hai mạng người dân.


Người đàn ông 33 tuổi chết tại công an quận
Một ngày sau khi bị Công an quận Hai Bà Trưng tạm giữ hành chính, con trai của ông Phục đã chết do bị ... vỡ nền sọ, cơ thể có nhiều vết tím bầm. Hiện, 7 công an đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.
Uẩn khúc sau cái chết của nghi phạm tại Công an Hà Đông
Trong căn nhà nằm khuất mình trong một con ngõ nhỏ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, di ảnh anh Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi được để trên bàn thờ. Nỗi đau mất con, mất chồng vẫn hiện hữu trên gương mặt cha mẹ và người vợ trẻ của Bảo.
Đứa con trai 2 tuổi của Bảo luôn miệng hỏi ông Phục (cha Bảo): "Bố hứa đi mua đồ chơi cho cháu mà vẫn chưa về hả ông".
Ông Phục đau đớn kể lại cái chết oan khuất của đứa con trai. Ảnh: P.V
Với tay rót chén nước mời khách, người đàn ông hơn 60 tuổi trầm giọng kể về cái chết của con trai. "Chiều 21/1, Bảo lấy xe máy nói là đi mua đồ chơi cho con nhưng đêm đó không thấy về", ông Phục nhớ lại.
Trưa hôm sau, công an có giấy mời ông Phục ra trụ sở UBND phường Mai Động có việc gấp. Ở đây, một người đàn ông giới thiệu là phó công an quận Hai Bà Trưng thông báo anh Bảo đã chết và yêu cầu gia đình đến nhận xác tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
"Tôi hỏi lý do vì sao con chết thì người này cho biết không thể trả lời vì vụ việc đang được điều tra... Cố gắng lắm, tôi mới biết thông tin rằng khoảng 17h30 ngày 21/1, công an quận mời Bảo đến trụ sở để làm rõ một số việc liên quan", ông Phục nói trong nước mắt.
Chứng kiến việc khám nghiệm tử thi, ông Phục bàng hoàng khi trông thấy xác con. "Trên người Bảo có nhiều vết tím bầm. Hai cổ chân và cổ tay thâm tím với chiều dài khoảng 8 cm, có những vết xây sát dài. Hai bên khóe miệng Bảo còn có những vết tím song song", người cha trầm giọng kể về giây phút khi nhìn xác con.
Ông Phục cho biết đã nhiều ngày gõ cửa khắp các cơ quan đi tìm nguyên nhân cái chết tức tưởi của con.
Giấy chứng nhận mai táng của trưởng phòng kỹ thuật hình sự chứng tỏ anh Bảo đã tử vong ngoại viện. Ảnh: P.V
"Gia đình tôi đã nhiều lần tìm đến Công an quận Hai Bà Trưng hỏi vì sao lại mời con tôi lên làm việc? Bảo đã chết ở đâu? Tại sao trên người Bảo có nhiều vết thâm tím, xây xước như vậy?… ", ông cho biết. Song gia đình ông chỉ nhận được câu trả lời chung chung rằng: "Sự việc đang được điều tra'".
Trao đổi với VnExpress.net, trung tá Bùi Quang Minh (Đội trưởng điều tra hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng) xác nhận việc anh Bảo được công an mời lên làm việc, và sau đó tử vong là có thật.
Ông Minh từ chối bình luận hay nói thêm bất cứ điều gì xung quanh cái chết của anh Bảo.
"Chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin vì vụ việc đang được điều tra và bản thân chúng tôi cũng là đối tượng bị điều tra", trung tá Minh cho hay.
Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết, anh Bảo bị mời lên Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra về hành vi mang theo vũ khí thô sơ và tổ chức đánh bạc. Khi bị tạm giữ, cảnh sát đã phát hiện trong cốp xe anh có một con dao, một kéo và bảng ghi cáp đề.
Ngày 25/3, nguyên nhân cái chết của anh Bảo do Viện Pháp y Quân đội kết luận đã được cơ quan điều tra thông báo với gia đình ông Phục. Biên bản giám định pháp y thể hiện nguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho anh Bảo là "chấn thương sọ não mức độ nặng do tác động của vật tày có giới hạn gây vỡ nền sọ... và gây chấn động não...".
"Dấu vết thương tích do tác động của vật tày có giới hạn ở vùng cổ tay phải và trái, cổ chân phải và trái cho thấy vật tày là vật cứng", cơ quan giám định của quân đội xác định.
Trong buổi làm việc cùng ngày với gia đình ông Phục, thượng tá Trương Thọ Toàn (Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, Công an Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục điều tra xác minh và trưng cầu cơ quan giám định kết luận về cơ chế hình thành thương tích gây nên việc anh Bảo tử vong".
Trước yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của những người liên quan cái chết của anh Bảo, thượng tá Toàn cho hay cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ.
Gia đình ông Phục được đại tá Nguyễn Đức Chung (Trưởng phòng PC14, Công an Hà Nội) ký văn bản thông báo, việc tổ chức điều tra sẽ đảm bảo khách quan, khẩn trương và xử lý nghiêm theo pháp luật… 7 cán bộ của Công an quận Hai Bà Trưng đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.
Nhóm phóng viên

Sáng nay, nhiều người dân Hà nội đã mang biểu ngữ phản đối công an côn đồ khủng bố họ cách đây vài ngày :




Theo Vnexspress & FB.

31 nhận xét:

  1. Địt mịa thằng Diện

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tư cách và khả năng phản biện của cái gọi là...." dư luận viên " của Ông Lợi chỉ như vậy thôi sao ?!?

      Xóa
  2. Vụ việc đang được các cơ quan cong an điều tra làm rõ , mong mọi người không nên làm căng thẳng thêm vấn đề , cần phải được làm rõ vấn đề này không phải một chốc lát mà cần phải có thời gian , vụ việc còn đang điều tra , mong các cơ quan chức năng sớm đưa ra được kết luận cuối cùng và nguyên nhân gây ra cai chết của anh Bảo .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là điều tra đến khi ông bố cũng theo con về gặp tôe tiên rồi cũng chưa ra nhỉ? Nghe bảo CA Việt Nam giỏi lắm cơ mà!!!! Hay chỉ giỏi bảo kê và ăn bẩn thôi.

      Xóa
    2. Thằng Minh Đàn Bà kia. Chú lấy gì mà bảo CA Việt Nam bảo kê, ăn bẩn. Bố chú mày làm công an hả. Những vụ án khó thì đến ông tổ chú mày bên CALI kia còn bó tay nữa là công an Việt Nam. Mịa, Con mụ Bùi Hằng vô học kia mà oan, oan cái đệch ấy, con ăn bẩn.

      Xóa
    3. He he, Tỉnh Giác sao nóng thế. Mình nói CA ăn bẩn là có cơ sở đấy, này nhé: Hôm trước ở Lạng Sơn, tòa án mới xử 03 chú trấn lột cả gái (nói thẳng mẹ nó là của Đĩ) sau khi đã lừa thỏa mãn xong thú tính của chúng rồi. Theo cách xưng hô của Tỉnh Giác thì chắc Tỉnh Giác cũng nhiều tuổi rồi nhỉ, nên Tĩnh Giác biết được để có tiền thì bọn đĩ phải làm gì và phải đổ cái gì ra chứ (không nói đến sức khỏe) mà bọn CA lại trấn cái thứ đó thì nó bẩn hay sạch nhỉ?? Còn trong Phú Yên hôm trước cũng lại CA trấn lột của phu tìm trầm (Kỳ Nam) nữa đấy, sơ sơ 03 chú đã mới "tự nguyện" nộp lại có hơn tỷ ông cụ nhà các chú đấy, trong khi đó mấy trăm phu trầm được chúng nó chia bao nhiêu Tỉnh Giác có biết không?? Những trò này chắc lại ăn sạch Tỉnh Giác nhỉ??? Đừng nóng tính thế chứ, hãy tranh luận đàng hoàng đi, nóng tính dẫn đến tăng huyết áp mà tai biến mạch máu nảo là nguy hiểm đấy. Đã là dư lợn viên thì nên bình tĩnh, dùng lý trí để phản biện lại làm cho người ta phải tâm phục, khẩu phục chớ!!

      Xóa
  3. Những người thân nhân của nạn nhân bị hại hẳn đang rất bức xúc và đang muốn tìm sự thật , chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra sự thật để có thể xóa tan mọi hoài nghi chứ không thể để người ta đi khiếu nại rồi hô khẩu hiệu như thế này được , việc này nhạy cảm sẽ dẫn tới những thế lực thù địch soi mói và dựa vào đó để nói xấu suyên tạc ,làm ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của ngành công an

    Trả lờiXóa
  4. Lại một trò chó mèo của bọn phản động đây, chúng luôn tìm cách để nói xấu lực lượng công an. Phải nhanh chóng làm rõ nguyên nhân cái chết của Nguyễn Quốc Bảo để làm rõ sự việc, không thể bọn phản động lợi dụng kích động bà con được, phải lấy lại sự trong sạch cho lực lượng công an. Hy vọng gia đình người thân anh Bảo sẽ cố gắng kiềm chế để cho lực lượng điều tra làm rõ sự việc này.

    Trả lờiXóa
  5. Nên chăng,thay Nghĩa trang cao cấp của bộ trưởng trần hồng quân (xin lỗivì không đáng viết hoa)
    bằng nghĩa trang dân oan chết vì CA.

    Trả lờiXóa
  6. chúng tôi những người dân việt nam chỉ luôn tin vào công lý, tin vào pháp luật. và tức là bất cứ mọi thông tin nào chúng tôi cũng chỉ tin nó là thật khi có đầy đủ chứng cứ tài liệu. Vụ việc này gia đình nạn nhân cũng chỉ dựa trên cơ sở tự suy đoán chứ không hề đưa ra một bằng chứng nào cụ thể chứng minh công an đã giết người đàn ông này

    Trả lờiXóa
  7. Lại là một chiêu trò đây mà, sao mà nhiều bài viết đưa ra thông tin lằng nhằng về một sự việc chưa được làm rõ thế nhỉ. Khi đã chưa được làm rõ thì sao có thể kết luận được điều gì, đến khi rõ trắng đen thì tha hồ mà nói có hơn không?

    Trả lờiXóa
  8. vụ viêc vẫn đang trong giai đoạn điều tra mà,tôi tin rằng rồi sự thật sẽ sớm được tìm ra ai có tội sẽ phải chịu phạt.mọi người không nên hoang mang tin vào những lời đồn nhản gây sưc ép nên các câp điều đó sẽ khiến vụ việc ngày càng rối hơn thôi.

    Trả lờiXóa
  9. chia buồn với gia đình của anh Bảo,tôi hy vong các cơ quan điều tra sẽ nhanh chóng tìn ra nguyên nhân dẫn đêt cái chết của anh Bảo để người ra đi được thanh thản và cũng là mọt phần nào an ủi đối với gia đình nạn nhân những người còn sống sẽ còn làm cho vụ việc này tới bến khi cái chêt chưa được làm rõ.Bác phúc cũng đừng nên qua kich động mà làm những diều dại dột tôi tin rằng công lý sẽ sớm được sáng tỏ khi các cấp điều tra đã vào cuộc.

    Trả lờiXóa
  10. không lỗi đau nào bằng lỗi đau mất mát nhât là khi một nguoeif khỏe mạnh bỗng nhiên ra đi đột ngột không ai có thể chịu được lỗi đau như vậy.thành thật chia buồn cùng gia đình,và yêu cầu công an các caao nhanh chong điều tra ra nguyên nhân dẫn đên cái chêt của anh Bảo để sự thật được sáng tỏ chính ngĩa sẽ được trả lại.Đồng thời bên phía gia đinh cung không nên qua đau buồn mà bị kẻ xấu kích động lợi dụng gây sức ép nên các công tác điều tra của công an.

    Trả lờiXóa
  11. Trước tiên là xin được chia buồn cùng gia đình nạn nhân. việc này ngay lập tức được điều tra làm rõ, để có lời giải thích thỏa đáng với gia đình nạn nhân. Nhưng thành truyền thống thì trang dân oan này thì chẳng bao giờ cung cấp thông tin sạch sẽ cả, toàn thêm mắm muối, bóp méo sự thật. phải nói nếu đem ra so với các loại thực phẩm không sạch sẽ thì thông tin ở đây còn nguy hiểm hơn.

    Trả lờiXóa
  12. Mấy thằng Dlv này ở đâu cũng nhảy vào. Ngay cả chuyện này định bảo vệ kẻ giết người. Bảo vệ chế độ thì cũng phải yêu nước thương dân chứ không phải tùy tiện muốn thế nào cũng dược.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng yêu nước thương dân là đương nhiên chứ không phải như là cái mà ông nặc danh này ông ấy nói, ông có biết cái chi không mà đòi nhiều lời. cái chết của anh Bảo chưa được làm rõ thì đừng có mà ăn nói sằng bậy, nói năng lung tung. tất cả mọi người ai cũng mong vụ việc được làm rõ để làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của anh Bảo chứ không phải là thông tin một chiều như các người nói được

      Xóa
  13. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nỗi đau của con thơ chờ đợi cha mà không biết rằng cha không bao giờ với em nữa. Đề nghị cơ quan điều tra nghiêm túc làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Bảo để gia đình anh có thể biết được tại sao con mình chết.Và đưa những kẻ gây ra cái chết của anh ra trước pháp luật cũng như người dân không bất bình, nghi ngờ không căn cứ về việc lực lượng công an gây ra cái chết của anh.

    Trả lờiXóa
  14. Mọi người hãy thật bĩnh tình chớ bị kích động, cái chết của người này còn nhiều uẩn khúc. hãy đợi các cơ quan có chức trách điều tra nếu có sai phạm chắc chắn những người đó sẽ bị xử lí nghiêm minh theo đúng luật pháp việt nam, khi vụ việc chưa đến đâu đừng đặt điều lung tung để nói xấu lực lượng công an nhé, công an việt nam luôn làm đúng nhiệm vụ và chức trách của mình, những vụ việc thế này đã có nhiều nhưng toàn là do bọn phản động bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  15. không hiểu mấy ông tác giả này thế nào nữa!bài nào các ông cũng đưa mấy cái hình ảnh giống nhau ấy!thế là cuối cùng thì các ông muốn kêu oan cái gì đây?muốn phản đối cái gì đây!mà thiết nghĩ thấy các ông cũng có tí kiến thức về photoshop, sao các ông không chỉnh mấy cái ảnh khác cho nó hợp lí chứ, đúng là toàn những bộ óc...!còn về sự việc này, chắc cũng chỉ là một trong những sản phẩm của trí tưởng tượng của các ông thôi!công an làm việc sẽ không có những sai phạm nghiêm trọng như thế đâu!

    Trả lờiXóa
  16. Nợ mạng người rồi thì cũng phải trả giá thôi, còn luật pháp , còn cong lí nữa mà, những cái gì xấu, những cái gì đen tối rồi cũng sẽ bị đem ra ngoài ánh sáng, ngoài công lí thôi, Công an nợ mạng vụ việc này mà có thật thì kiểu gì báo chí cũng đưa tin ầm ầm cho mà xem, nhưng tôi thấy có rất ít thông tin về sự việc này được đưa lên mạng

    Trả lờiXóa
  17. Trước yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của những người liên quan cái chết của anh Bảo , những người liên quan phải mang ra trước công lí, còn chưa rõ sự thật ra làm sao thì chúng ta cũng không nói trước là như thế nào, ngộ chăng không phải như vậy thế có phải là tin đồn thất thiệt không

    Trả lờiXóa
  18. Vụ việc còn chưa có thông tin chính thức cơ mà. Sao mà cứ bù lu bù loa lên là do công an. Còn đặt cả tiêu đề lên nữa. Sự thật không phải vậy thì lại được ăn no gạch. Đợi sự việc được làm rõ thì hẵng đưa lên. Pháp luật luôn nghiêm minh, kẻ gây tội ác sẽ bị trừng phạt, cho dù là ai đi nữa.

    Trả lờiXóa
  19. Chưa có thông tin chính xác thì không thể kết luận được điều gì cả. Đợi cơ quan có chức năng tìm ra sự thật đã rồi mới có thể đăng tin được. Đăng bài như thế này có thể coi là vu cáo cho người khác. Không hiểu sao cứ có người chết là lại đổ cho công an, các người có biết suy nghĩ không vậy.

    Trả lờiXóa
  20. Nếu đã liên quan đến tính mạng con người thì cần phải điều tra chính xác, làm rõ sự tình.
    Mà muốn sự chính xác thì cần phải làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và cân có THỜI GIAN... vậy công an họ nói đang điều tra làm rõ sự tình là đúng rồi còn gì nữa.
    Nếu có những cán bộ sai phạm thì chắc chắn sẽ bị trừng trị, chứ mọi người còn muốn gì nữa?

    Trả lờiXóa
  21. Cực lực phản đối bọn LỢI DỤNG kích động nhân dân!
    Cực lực phản đối bọn THUÊ NGƯỜI làm cảnh giả ^^!
    Cực lực phản đối bọn NHÀ BÁO NÓI PHÉT viết láo, lừa bịp độc giả!
    Cực lực phản đối Danoan2012 toàn chứa chấp những thằng phản quốc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao mà manh động thế bạn gì ơi. Nếu họ đúng thì đương nhiên chúng ta ủng hộ rồi. Ai sai cũng phải chịu trách nhiệm của cơ quan chức năng hết; ngay cả vu khống cũng phải chịu trách nhiệm.

      Xóa
  22. Bài viết trên toàn là những thông tin xuyên tạc sự thật hoàn toàn vô căn cứ, những hình ảnh trên cho chúng ta thấy thủ đoạn quen thuộc của những kẻ chống cách mạng, nói xâu đảng nói xấu nhà nước chúng dùng các hình ảnh không đúng sự thật để cung cấp cho người xem một cái nhìn lệch lạc về vấn đề do vậy chúng ta cần cẩn thận với những kiểu bài viết như thế này do vậy chúng ta cần phải loại trừ những kiểu bài viết như thế này ra khỏi thông tin của chúng ta

    Trả lờiXóa
  23. Bọn phản động bản chất của bọn chúng là chỉ biết đi xuyên tạc sự thật mà thôi chúng chỉ nhanh, nhanh chóng chóng lợi dụng việc khiếu kiện của nhân dân để chống phá chúng ta. Đa số mọi ngườ trong đó đều là những người dân bình thường nhưng có một só đối tượng xâu lợi dụng việc khiếu kiện của nhân dân để kích động gây rối mất trật tự an ninh. Do vậy chúng ta cần có biện pháp cứng rắn để đối phó với những đối tượng trên

    Trả lờiXóa
  24. Chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan thẩm quyền thì chưa xác định được gì cả. Nếu những sự việc đưa lên là thật thì những công an sẽ bị xử nghiêm khắc theo pháp luật. Còn nếu sự thật không phải vậy thì đây là một sự vu cáo trắng trợn. Những kẻ viết bài này sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

    Trả lờiXóa