Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Các cẩu quan Tiên lãng tiếp tục dùng côn đồ khủng bố dân !

Dân trí - Khoảng hơn 12h ngày 21/4, tại khu đất của dự án xây dựng công ty giầy đã xảy ra một vụ “đàn áp” của gần trăm côn đồ với những nông dân mất đất. Hậu quả khiến 6 người dân bị đánh trọng thương.

Gần 100 côn đồ đánh dân không tiếc tay

Anh Hoàng Văn Hào, 46 tuổi, trú thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng - nơi có dự án kể trên, thuộc Công ty CP Hoa Thành, kể lại: Khoảng 12h, khi vừa đi làm đồng về, anh có việc đi qua đồng dưa (khu đất dự án) thấy có rất đông người lạ mặt đáp hàng chục taxi vào ruộng của dân, dỡ lều, phá bỏ hoa màu. Anh Hào chạy vào thì bị một nhóm người mặc đồng phục vệ sĩ, mặt bặm trợn, xăm trổ đầy tay ngăn lại, hỏi đi đâu. Anh Hào nói muốn đi xem ruộng đất sao lại bị phá, liền bị đám người đánh đấm túi bụi. Anh Hảo bỏ chạy về làng đánh kẻng báo động cho mọi người.

Hiện trường nơi xảy ra hỗn chiến

Bà Đoàn Thị Bé, 58 tuổi, trú đội 11 thôn Trâm Khê, chỉ vào vết bầm tím to ở đùi, nói: “Tôi nghe kẻng báo động vội chạy ra thì thấy cả đoàn người mặt mũi hung tợn dàn thành 3 vòng. Vòng trong cùng vây quanh ông Hà Như Nam (giám đốc công ty cổ phần Hoa Thành). Chưa kịp định thần thì nhóm côn đồ này lao tới túm tóc, dùng cuốc xẻng tấn công mọi người. Tôi bị mấy cái cán cuốc vụt tới tấp vào đùi, bụng,… Bà con ở phía ngoài ức quá cũng hốt cát ném trả nhưng không lại vì

bọn họ đông quá mà lại to khỏe, đầy sát khí”.


Chị Lương Thị Dích, 47 tuổi, bị những “cơn mưa” gạch xối vào. Những viên gạch này ngày thương nông dân dùng để chèn ni lông phủ dưa, nay thành vũ khí lợi hại cho bọn côn đồ. Hậu quả chị Dích bị thủng đầu, mất nhiều máu.

30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an có mặt. Lúc này đã có 6 người dân bị trọng thương, được cơ quan an ninh đưa đi viện cấp cứu. Riêng nhóm côn đồ không hiểu sao bình yên lên taxi rút đi. 

Chị Lương Thị Dính bị đánh vỡ đầu.

Đi tìm nguyên nhân

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân chia làm 2 nhóm, một ở lại căng cờ giữ đất, giữ hoa màu; một kéo nhau về UBND xã Đại Thắng. Tại đây đã diễn ra cuộc đối chất rất căng thẳng giữa Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Thành và 153 hộ dân bị lấy đất làm dự án. Tuy nhiên cuộc đối chất “vỡ” như chợ khi ông Hà Như Nam, Giám đốc công ty không trả lời được bà con lý do vì sao lại thuê giang hồ về đánh dân?

Đối thoại bất thành giữa dân và doanh nghiệp

Trao đổi với phóng viên cuối giờ chiều ngày 21/4, ông Vũ Đức Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - nêu quan điểm: Vụ việc cả trăm người lạ với thái độ du côn về đây phá hoa màu của dân, dùng vũ lực đánh nhiều người dân bị thương sẽ được điều tra làm rõ. Tuy nhiên mấu chốt của vấn đề là ở việc UBND TP Hải Phòng đã có văn bản (4/2004) yêu cầu Sở TN-MT, UBND huyện Tiên Lãng thông báo cho Cty CP Hoa Thành ngừng triển khai xây dựng trên đất đó. Tuy nhiên đơn vị này vẫn cố tình không chấp hành ý kiến chỉ đạo của TP Hải Phòng, cố tình dùng sức mạnh cá nhân để thay luật định.

Được biết năm 2004, UBND TP Hải Phòng đã có quyết định thu hồi hơn 88.000 m2 đất tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng cho Cty CP Hoa Thành thuê. Tuy nhiên những hộ dân có đất chưa nhận được quyết định thu đất đến từng cá thể như quy định của luật pháp. Vì thế trong 153 hộ, có 9 hộ dân không nhận đền bù và không thuận bàn giao ruộng đất.

Vệ sĩ trở lại ngay sau vụ đổ máu

Ông Hoàng Văn Khang, một người dân không đồng tình với quy trình giao đất cũng như mức giá đền bù, cho biết, dân chưa nhận hết tiền đền bù và chưa bàn giao mặt bằng mà vẫn giao đất cho doanh nghiệp. Đất bị thu hồi với giá bèo bọt (hơn 7 triệu đồng/360 m2 đất nông nghiệp).

Ông Khang cho biết đã khiếu kiện gần chục năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết theo đúng luật khiếu nại tố cáo. Đất đã được UBND thành phố giao và sau đấy lại được chính thành phố ra quyết định yêu cầu không xây dựng trên đất này vì đang có tranh chấp, nhưng doanh nghiệp vẫn cứ tiến hành.

Cụ thể ngày 26/3/2013, công ty cổ phần Hoa Thành đã ký hợp đồng giao nhận thầu xây dựng với Cty TNHH Quỳnh Dương. Ngày 10/4 vừa qua, Cty TNHH Quỳnh Dương lại ký hợp đồng với Cty cổ phần dịch vụ bảo vệ Toàn Cầu thuê 120 người bảo vệ an ninh cho việc xây dựng trái phép. Hợp đồng nêu rõ: Trong bất cứ tình huống nào, lực lượng bảo vệ cũng không thể để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái chiếm của nông dân trong khu đất dự án.

Gần tối ngày 21/4, côn đồ và xe vẫn túc trực cách hiện trường 500 mét

Vì lẽ đó mà sau ít phút gây ra đổ máu, lực lượng vệ sĩ của công ty bảo vệ trên lại trở lại khu đất bám trụ cùng nông dân và lực lượng công an địa bàn. Trong khi đó cách hiện trường khoảng 500 mét, tại Km 40, quốc lộ 10, đoạn dưới chân cầu Cựu, hàng chục đối tượng lạ mặt vẫn ngồi túc trực, cạnh đó là 11 chiếc ô tô đang trong tư thế chờ sẵn.

© Thu Hằng - Dân trí.

81 nhận xét:

  1. vụ việc ông Đoàn Văn Vươn và gia đình đã qua đi, người đáng phải chịu tội đều đã phải nhận tội trước pháp luật, nhưng đâu đó vẫn còn những kẻ lợi dụng sự việc để noi xấu nhà nước, có những hoạt động chống phá nhà nước! từ một sự việc của gia đình ông Vươn mà mấy tên phản động đã đơm đặt thêm biết bao vụ việc xung quanh đấy gây xôn xao dư luận, lòng người không yên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tất cả đều là do bọn phản động gây ra cả, lòng dân đang ủng hộ chính quyền hết mức thì chúng nhảy vào xuyên tạc này nọ, chi tiền mua chuộ kêu gọi nhân dân đi biểu tình chống đối, để cho conng an phải vòa cuộc bảo vệ trật tự trị an.
      thế là chúng ở ngoài được đà nói xấu, kích đểu, tung tin giả để cho người dân các vùng khác thêm lo âu, mất lòng tin vào Đảng, hành động bỉ ổi của chúng không thể tha thứ được.

      Xóa
    2. Bọn phản động không ai khác là chính chúng mày đấy các con ạ.

      Xóa
    3. Nếu có thật thì bà con nên tìm học cách đánh bằng mìn định hướng Claymore, bảo đảm một quả diệt đượt 30 thằng công an (có thể là côn đồ) và/hoặc côn đồ (có thể là công an). Cách làm mìn thì rất dễ tìm trên internet, vật liệu thì mua ở chợ, giá rẻ và sát thương lớn. Bọn chính quyền bị tha hóa và mấy thằng tư bản dã man cần bị loại bỏ bằng bạo lực. Chuyên chính vô sản là chính quyền vô sản (nó bảo thế) và bạo lực đàn áp nhân dân (thế lực thù địch) do đó cần có bạo lực đáp lại.
      Nên để máu mình đổ một cách có ích nhất.

      Xóa
    4. Sự việc đã qua, dư luận đã bắt đầu lắng xuống nhưng mà hình như có một số kẻ cơ hội vẫn cứ thích rỉa nhỉ? Đề nghị các nhà rận chủ có diễn kịch thì diễn đạt một tí xíu nhé, bọn côn đồ đấy biết đâu lại là người rận chủ thuê để chụp ảnh? Nếu như mà có chính quyền đánh dân như thế thì bọn mày chả biểu tình rầm rộ, mời phóng viên nước ngoài về chụp ảnh phỏng vấn rầm rộ lên rồi ấy chứ. còn cái hình ảnh chị gì dấy bị toác đầu, biết đâu đấy có phải sự thật hay không? mà làm mấy cái đấy dễ mà, mua ít thuốc đỏ với bông gạc về, mấy phút sau chả được trăm cái ảnh được chụp ấy chứ. còn riêng tôi là tôi nghĩ bợn Nặc Danh này nên tự mua bom về đặt ở nhà mình đi nhé, chứ mấy cái loại ăn cháo đái bát, phản bội tổ quốc, nhân dân, chống phá chính quyền thể này thì sống chật đất lắm đấy bợn ạ

      Xóa
    5. đúng vậy cứ tưởng rằng vụ việc đã được khép lại nhưng bọn phản động vẫn không chịu buông tha bởi chúng vấn muốn bán vào sự việc này để đi bôi nhọ nhà nước,bôi nhọ các cấp lãnh đạo.vụ việc đã lơn nên khi bị bọn phản động dính tay vào chúng bù lu bù loa nên để gây láo loạn mất trật tự an ninh .đúng là lũ sâu bọ của xã hội mà

      Xóa
    6. Các bạn thấy thái độ của thằng NẶC DANH với bạn đọc kìa nó đang xúc phạm bạn đọc xúc phạm những ai đang bất bình với những việc bì ổi chúng nó đang làm kìa nó còn muốn kích động nhân dân dùng mìn cơ đấy nó làm như thuốc nổ nó là mớ rau con cá ngoài chợ ấy nhỉ chứ chưa nói lên những kẻ thiểu năng như nó liệu có tiếp thu được có làm được mìn không hay là bùm và xã hội bớt đi môt kẻ bán nước thế thì tốt quá.

      Xóa
    7. Sao lại kích động người dân đánh nhau đổ máu? Dụ người ta đánh nhau là không đúng đâu. Bà con đừng nghe theo lời xằng bậy. Chuyện đâu có đó.

      Xóa
    8. Dã man quá, kích động người ta đổ máu. Bọn này không phải là người rồi!

      Xóa
  2. T­ức nước ắt vỡ bờ thôi

    Trả lờiXóa
  3. những tấm hình trên chỉ là những tấm hình được sự dụng lại từ vụ Đoàn Văn Vươn mà thôi, chúng sự dụng lại, để dựng lên một vụ mới, để những người dân xa Tiên Lãng đọc vào và tin lời chúng mà thôi, mọi người hãy hết sưc cận thận vì những thông tin trên trang này đều mang tính xuyên tạc, dàn dựng rất cao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngạc nhiên là thằng này vừa mù chử lại vừa ngu mà sao biết đọc được cũng hay nhỉ!

      Xóa
  4. lại một vụ nữa, lại một vụ người dân bị bọn phản động lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc rồi. tôi không hiểu vì sao người dân lại có thể vì những đồng tiền ít ỏi mà chúng cho lại có thể đi làm những chuyện trái với suy nghĩ của mình như thế, liệu số tiền mà chúng cho người dân để người dân đi chống đối lơn hơn cả con sô 300 ngàn đồng như trước đây????
    khi vụ việc lắng xuống, và được lại quyết thì người chịu thiệt vẫn là người dân mà thôi, mang cái trọng tội trên người liệu có ngẩng mặt lên được với bà con hàng xóm không???

    Trả lờiXóa
  5. lại một vụ thêu dệt khá là hoành tráng nữa của bọn này, đặt cho chúng là biên tập, đạo diễn luôn đi, hư cấu như thật, như đúng rồi ấy, những bức hình trên được sụ dụng trong một loạt bài về vụ Ông Đoàn văn Vươn vừa qua bây giờ lại sự dụng lại để thêu dệt lên một vụ khác. nếu không tin thì mọi người dở lại các bài viết trước đây của chúng về ông Vươn cho mà xem. Để từ đó có thể thấy được bộ mặt xuyên tạc trắng trọn của chúng và đồng bọn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng này đúng là nói chuyện "Ba Sàm"

      Xóa
  6. Không biết cái này có thật không nhỉ, bây giờ loạn quá chẳng biết có tin được không nữa. Lên mạng đọc bài nhiều thấy những bài kiểu này chưa thể tin ngay được, phải kiểm chứng qua nhiều nguồn khác nữa đã.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngu và dốt thì làm sao kiểm chứng được những bài viết đại loại như này đây!!..Buồn cho đám dư lợn viên óc ngắn này quá

      Xóa
    2. Đúng là bài này sử dụng lại cả ảnh của vụ Đoàn Văn Vươn. Thông tin không trung thực rồi. Cẩn trọng bà con ơi!

      Xóa
    3. Thế hả? Thế là có dựng chuyện, thêm thắt rồi. Thảo nào xúi giục người ta đánh nhau. Đúng là du côn

      Xóa
    4. Thế mà nói ra vẻ lắm! Đúng là giả tạo. Gặp lũ du côn mất dạy rồi

      Xóa
  7. Mấy cái hình này đăng rồi các vị ạ. Giờ đăng lại làm gì, không khéo cả bài viết là nói láo ý chứ. Nếu có thật thì bao nhiêu trang tin khác không có trang nào đưa là thế nào. Thấy mỗi XVN rảnh rỗi ngồi xào lại mấy cái cũ bịa ra thành cái mới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Comment thằng này đúng là thối như mắm giống nick của nó

      Xóa
  8. "Các cẩu quan Tiên lãng tiếp tục dùng côn đồ khủng bố dân", nghe mà khiếp, sao tác giả lại cho rằng do các quan Tiên Lãng hành hung, vụ việc đang được điều tra làm rõ mà tác giả đã bịa chuyện vu khống chính quyền như thế rồi. Tôi không đồng tình với bài viết này bởi nó chỉ là đánh giá chủ quan của tác giả chứ không có sự khách quan tý nào. Tôi nghĩ tác giả nên xem lại những luận điệu bịa đặt của mình đi, không kẻo bị "ném đá" cho lại khổ. Bạn đọc hãy chú ý với bài viết này, tránh bị tác giả lừa bịp mà tin rằng chính quyền đàn áp nhân dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng thấy vậy. Bảo vệ hay nhóm người doanh nghiệp thuê đã xô xát và đánh nhau với dân. Sao có thể quy đó là "cẩu quan" được. Ăn nói hầm hồ rồi.

      Xóa
  9. Tiên sư mấy thằng bình luận viên thối ăn cứt cộng sản nói leo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi các bạn, mình xin có đôi lời với Nặc danh, có câu chữ nào bậy mong mọi người thông cảm. > Này nặc danh, bố mẹ mày không dạy mày ăn nói lịch sự hả, hay bố mẹ mày cũng ăn nói bố láo chửi bậy như mày. Bây giờ xã hội văn minh rồi mà mày còn sử dụng thứ ngôn ngữ đầu đường só chợ, của phường trộm cướp mà lên đây "sủa" à. Tao thấy trên này ai cũng văn minh, lịch sự, chỉ thấy mỗi mày mất dạy thế thôi. Nhìn những cái bình luận là biết mày thế nào rồi. Đúng là cái loại từ ông bà cha mẹ mày đã mất dạy rồi thì đến lượt mày cũng mất dạy như thế nốt à. Cái loại "đớp phân thối" của lũ phản động "chó má" mà còn nói leo. Con dog nó còn văn minh hơn mày, nó còn không sủa lung tung như mày đâu, hãy về học tập nó đi.

      Xóa
  10. sao tình hình ở đây phức tạp thế nhỉ? Người dân ở đây cũng chẳng văn minh tẹo nào, cứ bị kích động là lại ầm ĩ cả lên. Thế này thì chính quyền địa phương cũng vất vả trong công tác tuyên truyền giáo dục nhận thức đúng đắn cho họ. Chính quyền mà không khôn khéo trong việc giải quyết thắc mắc của dân thì tình trạng này còn kéo dài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói về "văn minh côn đồ" thì đúng là người dân ở đây không bằng một góc các dư lợn viên

      Xóa
    2. không hiểu là cái bọn viết mấy cái bài này nó có đầu óc để nhận thức không nữa? Bọn nó cứ như lũ cẩu ấy, đi đâu gặp cái gì mà có công an hay cơ động là chụp lấy chụp để rồi đưa tin đăng bài xuyên tạc kiếm tiền. Bây giờ vào đây chẳng cần phải đọc xem chúng viết gì nữa mà chỉ nên chửi cho cái bọn này nó mở mắt ra. Đúng là bọn chó đen

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Tác giả viết bài này thiên lệch rồi! Không bao giờ có chuyện như thế này.

      Xóa
  11. Không rõ là sự việc có đúng như là bài viết trên không và cũng chẳng biết là các vị danoan kiếm ở đâu cái thông tin côn đồ lại liên quan đến chính quyền. Vụ việc sẽ được pháp luật làm rõ và có kết quả thỏa đáng, người dân không nên tin vào những lời lẽ mang tính kích động, và có thể là xuyên tạc như trên mà chưa có chứng kiến hay chứng cứ cụ thể.

    Trả lờiXóa
  12. Bông hồng mà để một thời gian rồi thì thối không chịu nổi. Cần nên tránh xa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là thằng ngu nhất trong đám ăn bám phản động, ngu nhưng cứ hay chơi chữ cơ, đến ngọn cỏ cũng biết cái tầm suy nghĩ của các chú nó cao tới độ nào cần gì phải kheo trương thế này chứ, bài viết xuyên tạc sự thật thế mà cũng cố chạy theo nịnh nọt, phải chăng tiền vẫn là quan trọng nhất khi mà nhân cách con người không còn!

      Xóa
    2. chưa ai biết rõ sự tình sự việc diễn ra như thế nào mà đã vội kết luận cho thấy sự thiếu kém trong tâm nhìn hay nói cách khác là có một cái nhìn hạn chế.Khi xảy ra sự việc thì ắt hẳn là phải có hậu quả rồi những vì sao lại xảy ra hậu quả đó thì không bài viết không nói rõ phải chăng đây chỉ là một kết luận tạm thời mà thiếu đi tính thuyết phục

      Xóa
    3. Viết hơi áp đặt và có những chỗ cố tình viết mập mờ để câu khách. Không khách quan và còn cố tình bôi xấu chính quyền.

      Xóa
  13. dân chúng bị mấy thằng phản động kích động đây mà, chúng nó không có việc gì làm suốt ngày nói xấu Đảng Nhà nước để nhằm hạ uy tín trước nhân dân, những sự việc như thế này có thể giải quyết đơn giản bằng việc thống nhất giữa người dân và chính quyền địa phương, chưa gì đã thấy mấy ông bà nông dân hung hăng thế này rồi thì cũng chả biết ai đúng ai sai pháp luật cả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong đám "phản động kích động" mà mày đề cập có cả ông bà, cha mẹ, con cái của chúng mày đấy thằng ngu ạ!!

      Xóa
    2. Nói có suy nghĩ tí chứ nặc danh, không biết mày được trả bao nhiêu cho 1 comment mà mày lại bỏ đi tư cách con người để đi ngược lại với toàn bộ dân Việt thế? hay đầu óc mụ mị chẳng còn phân biệt được đúng sai nữa mà không biết độ sai trái của bài viết này?

      Xóa
    3. Nặc danh nói ngu quá. Không biết suy nghĩ gì cả. Chắc cả nhà nó theo bọn phản động ah. Người dân lại bị mấy thằng phản động kích động đây mà. Mà cái quân bán nước ấy thì chấp làm gì. Bọn dân oan này chắc không có việc gì làm, nên toàn đưa mấy tin vịt lên. Mọi người hãy đề cao cảnh giác, gặp mấy thằng phản động này thì phải ném gạch cho nó chết đi.

      Xóa
  14. Không thể cái gì cũng đòi hỏi quá đáng. Nếu cứ ko bằng lòng là lăn đùng ra ăn vạ, gào tướng lên là đúng đâu

    Trả lờiXóa
  15. Những việc làm đúng đắn thì sẽ được ủng hộ nhiệt tình nhưng ngược lại những việc làm sai trái hay vi phạm pháp luật thì sẽ bị trừng trị một cách thỏa đáng.có những việc người dân không thể tự quyết định được cho nên tốt nhất là nên chấp hành và không nên chống lại pháp luật rồi lại dẫn đến hậu quả như ông Đoàn Văn Vươn là cuối cùng cũng ngồi tù thôi.pháp luật luôn đưa ra những quyết định đúng đắn cho nên người dân phải tin tưởng và hoàn thành tốt nhiệm bụ của mình,nếu bị bọn phản động xúi giục kích động thì sẽ hành động một cách bất cẩn và gây ra hậu quả khó lường.

    Trả lờiXóa
  16. Toàn là những thứ bịa đặt của mấy thằng phản động thôi mọi người không nên tin những gì mà bọn này nói,sự thật ở đầy đủ các chỗ khác chứ những cái blog như thế này không bao giờ có sự thật về một việc gì hết mà toàn là đi xuyên tạc nói xấu đến người khác,xã hội và nhà nước thôi.làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước ta cho nên mọi người phải thật sự tỉnh táo trước những lời nói và hành động của bọn phản động này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả mấy ai tin đâu. Viết điêu toa đến thế này thì ai tin tưởng được?! Họa có điên!

      Xóa
  17. Mấy cái blog như thế này lập ra cũng chỉ để xuyên tạc,nói xấu Đảng,nhà nước chứ có bao giờ đem ra cái tốt cái đẹp của xã hội đâu cho nên mọi người không nên nghe những gì mà bọn này nói,hình ảnh bây giờ qua công nghệ nhiều lắm cho nên cũng chẳng phải là thật đâu,tất cả đều là giả dối.cắt ghép lung tung rồi bịa đặt,dựng chuyện để lừa gạt người khác nhưng cũng chẳng ai đi tin mấy cái vớ vẩn như thế này.

    Trả lờiXóa
  18. toàn là những kiểu tin dựng lên để đánh lừa người đọc mà thôi. Bài này dùng nhiều hình ảnh chăp vá với mục đích đem lại cho người đọc một nhận xét sai trái về tình hình thực tế ở Tiên Lãng. Thực tế tình hình ở tiên lãng hiện nay rất ổn định, nhân dân rất nhất trí với cách xử lý của chính quyền nhân, tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bào và giữ vững chứ không như tin bài trên

    Trả lờiXóa
  19. Tại sao sau khi vụ việc này đã được giải quyết hợp tình hơp lý những bản án thích đáng đươc đưa ra cho những người vi phạm đã cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật đối với những ai thực hiện sai quy định của phá luật. Nhưng một số kẻ vẫn có tình lợi dụng vụ việc đó để dựng lên đủ thứ chuyện trên đời nhằm đánh lạc hướng của người đọc đưa ra môt cái nhìn sai trái mà thôi

    Trả lờiXóa
  20. mọi ngươi ơi, mọi người vào đây mà xem này: http://congdanvietnam2.blogspot.com/2013/04/chu-tich-huyen-tien-lang-chi-ao-lam-ro.html?showComment=1366700486774#c2574834374787037259. xem và đọc xong mới biết cái bộ mặt dối trá xuyên tạc trắng trọn của chúng mọi người ah. hi vọng là sau khi đọc xong, so sánh hai bài viết, mọi người sẽ nhận ra bộ mặt của chúng, và khi vào cái trang này là để ném cho chúng vài cục đá vì những thông tin sai lệch xuyên tạc của chúng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  21. Gửi đội ngũ tác giả blog danoan:
    Những kẻ lười lao động lại muốn có nhiều tiền. Trình độ thì kém, đến lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam còn không biết, đi dựng những chuyện không thành có, chuyện bé xé ra to, xuyên tạc lung tung. Đi ngược lại lợi ích của toàn dân tộc. Lời khuyên chân thành là hãy tỉnh lại và trở về lao động chận chính. đừng nghe theo lời kẻ xấu dụ dỗ, đừng vì đồng tiền mà làm mờ mắt. Không nhận ra đâu là việc tốt đâu là việc xấu. hãy quay về đi khi còn chưa muộn.

    Trả lờiXóa
  22. thật sự thấy mệt mỏi với những tin tức thế này rồi. thử hỏi còn bao nhiều người quan tâm đến những tin như thế này. Độc giả tôi thấy những tin tức như thế này làm phiền chúng tôi lắm. Đừng làm phiền chúng tôi nữa. Hãy lao động, làm ăn chân chính mà kiếm tiền đi!

    Trả lờiXóa
  23. vụ việc này là do công ti cổ phần Hoa Thành gây ra có liên quan gì đến chính quyền Tiên Lãng, tại sao lại đổ tội nhầm chỗ thế chứ. Vụ việc cũng đã được cơ quan công an điều tra làm rõ. Việc mà công ti Hoa Thành gây ra cho người dân sẽ được làm rõ và xử lý thích đáng. Thế nhưng không hiểu sao tác giả bài viết lại đặt nhan đề khiến người khác hiểu lầm như vậy. Công ti đấy không thuộc quyền sở hữu của chính quyền thì sao dám đặt điều vu không lãnh đạo chính quyền?

    Trả lờiXóa
  24. Chứ mấy cái vụ như này, hình ảnh như này là nghề cảu các bợn rận chủ rồi mà. Thuê người tự chụp ảnh, rồi viết bài nói xấu chính quyền. Sao mà bãi cũ này mãi thế, sửa đi cho nó bớt nhàm. chứ mấy cái trò này giờ ai nhìn vào mà chả biết ngay đó là trò bịp? Mà cái bạn Nặc Danh gì gì đấy, bạn thuộc dòng nào mà la liếm, tớp lời người khác giỏi thế? chó béc dê Đức à? chắc không bằng đâu. Vì chó nó trung thành với chủ lắm, đâu có như bạn, quay lưng phản bội Tổ Quốc, phủ nhận lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc như thế.

    Trả lờiXóa
  25. thành tiền lệ blog danoan cung cấp những thông tin sai lệch sự thật. Nhìn những hình ảnh mà chúng cung cấp và những câu chuyện mà chúng kể ra thì không có 1 câu tốt đẹp. phun ra là thấy mùi phản động. bất chấp độc giả có phản ứng quyết liệt thì chúng có đội trả lời ý kiến độc giả, văng hết. chẳng chút văn hóa, lịch sự.

    Trả lờiXóa
  26. Các bạn hãy thử tải hình ảnh ở trên và search ở trên GOOGLE xem nó là hình ảnh của những sự việc nào và đang trước hay sau bài ở trên. Qua đó sẽ nhận thấy những thứ mà bọn nó gọi là "sự thật" phũ phàng ở trên đó

    Trả lờiXóa
  27. Lại sử dụng chiêu thức " hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa " cũ rích của bọn phản động đây mà, lạ gì chứ, chiêu trò cũ rích cứ dùng đi dùng lại, nhưng nhân dân họ đều biết và nhận ra đc hành vi xấu xa của chúng mày đấy, cứ lấy ảnh tận đâu đâu, rồi thêu dệt nên những câu chuyện rất chi là " như thật ". Chúng mày cũng giỏi làm văn đấy, nhưng mà nói thật nhé, chúng mày nên dùng tài năng ấy để giúp đất nước phát triển hơn có phải tốt không, đằng này lại đi làm cái việc phản động, cẩn thận ra đường nhân dân ném gạch cho chẳng về nhà đc nữa đâu nhé.

    Trả lờiXóa
  28. Mọi người chớ nên tin vào mấy cái bài viết trong blog phản động này nhé, toàn mấy bài viết với mục đích nói xấu đảng, nói xấu nhà nước, nói xấu chế độ, nói xấu các cơ quan chức năng mà thôi. Ngay cả trong bài viết này cũng vậy, bài này dùng nhiều hình ảnh chắp vá với mục đích đem lại cho người đọc một nhận xét sai trái về tình hình thực tế ở Tiên Lãng. Đừng tin, đừng tin nhé mọi người ơi. Đây là bài viết của bọn phản động đó.

    Trả lờiXóa
  29. Toàn những tin kiểu như thế này thì thật khó tin, thực ra vụ việc ở Tiên Lãng đã được dư luận quan tâm rất nhiều xem vụ việc được giải quyết nhưu thế nào. Hai phiên toàn diễn ra trong sự nghiêm túc đảm bảo các yêu cầu của pháp luật, bản án cũng đã thế hiện sự nghiêm minh của páp luật được nhân dân đồng tình. Còn những kẻ lợi dụng vụ việc đó với mục đích xấu mới là người đáng lên án chúng chuyên lợi dụng những vụ việc phức tạp để chống phá cách mạng nước ta

    Trả lờiXóa
  30. Mịa, sao lại có loại người "ăn không, nói có" mà lên đây vu không bịa đặt "Các cẩu quan Tiên lãng tiếp tục dùng côn đồ khủng bố dân !" nhỉ? Bọn này không biết nhục là gì à? Tôi chưa thấy laoij người nào "chó" đến mức như vậy đâu. Tôi thấy chính bọn phản động khủng bố nhân dân, khủng bố chính quyền thì đúng hơn. Đọc bài viết toàn thấy nói về côn đồ hành hung, chẳng thấy ông nào là "quan" ở đây cả, mà vụ việc còn đang được điều tra làm rõ. Vậy mà tác giả lại có thể "sủa" ra những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc một cách không đúng sự thật công khai như thế, định lừa ai hả tác giả. Có chăng chỉ lừa được mấy thằng tâm thần trong trại thương điên như lũ phản động thối tha kia thôi. Một lũ khốn nạn!

    Trả lờiXóa
  31. Bọn này giờ lắm chuyện thật toàn dựng chuyện lên để có việc làm có thêm bài đăng mang tính chất dật gân. Những bài viết như thế này nên giành cho chuyên mục lá cải hơn mà thôi. Tôi thấy tình hình ở tiên lãng hoàn toàn bình thường, mọi người đều tán thành với quyết định của toàn án bản án đố đều chứa tình và lý thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp và tính nhân đạo của nhà nước ta luôn mong muốn những người phạm tội mau trở về với cuộc sống lương thiện

    Trả lờiXóa
  32. nghề dựng chuyện bây giờ cũng thu hút nhiều người thật chúng chỉ biết dụng chuyện lên để kiếm tiền mà thôi thật là một nghề mới. Để kiếm được những đồng tiền thì chúng bất chấp mọi thủ đoạn kể cả là việc phản bộ tổ quốc đã sinh ra mình, đã cho chúng được sống trong độc lập tư do. Thật là môt kẻ ăn cháo đá bát.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra là nó xuất hiện từ lâu rồi bận à chỉ là bây giờ chúng nó biến thể thêm một dạng mới như cái blog này và một số kẻ viết bài đăng tải ở cái blog này đó là chúng dựng chuyện, xuyên tạc sự thật để viết bài và đăng tải lên mạng Internet chính vì thế chúng ngày một nguy hiểm hơn. Cũng như mọi câu chuyện câu chuyện trong bài này được giật cái tựa rất là vớ vẩn nhằm đánh lạc hướng mọi người và trong bài thì bịa thêm tý này tý nó hong lừa bạn đọc.

      Xóa
  33. Toàn những kiểu tin vớ vẩn tôi chẳng tin được những kiểu tin như thế này. Những hình ảnh của một vụ tai nạn giao thông thì lại được họ dựng lên thành kịch bản của một vụ chính quyền đan áp nhân dân thật là chẳng ra làm sao. Theo tôi thì admin cần nên trấn chỉnh và kiểm tra thông tin của các bài trước khi đắng chứ như thế này thi sẽ bị độc giả tẩy tray đấy.

    Trả lờiXóa
  34. lại thêm một vụ nữa mà bọn phản động đã bâu vào xâu xé nói sai sự thật để kích động nhân dân làm trai pháp luật hiểu sai về chính quyền nhà nước.mọi người hãy mau thức tỉnh không nên bị cái bon sâu bọ của đất nước này lwoij dụng mà chống lại chính quyền rồi khi biết mình bị lợi dụng thì lại hối hận không kịp.chúng khồng tôt như mọi người ngĩ đâu.

    Trả lờiXóa
  35. Vụ việc cả trăm người lạ với thái độ du côn về đây phá hoa màu của dân, dùng vũ lực đánh nhiều người dân bị thương sẽ được điều tra làm rõ mà tôi không tin các cấp chính quyền ở đây bỏ mặc nhân dân không làm rõ sự việc.vậy nên bà con cứ yên tâm rằng công lý sẽ được bảo vệ bà con sẽ có câu trả lời sớm nhất.

    Trả lờiXóa
  36. tôi không biêt có nên tin đây là sự thật hay không nữa bởi vì trong cái xã hội bây giờ những blog rồi bài viết bịa đặt nói xấu nhà nước đảng chính quyền rất nhiều.mọi người nên chú ý đến nhưng tin tứ kiểu lá cải kiểu mà bằng chứng mập mờ không rõ sự thật như thế này.cứ để điều tra rõ đã không lại dước họa vào thân bây giờ.

    Trả lờiXóa
  37. thật đéo thể tin nổi nữa bọn này vô công dồi nghề hay sao mà toàn đi bịa truyện vậy.ngồi chơi chán đéo có việc làm à? sao chúng mày không chịu đi làm việc gì có ich cho đât nước đi mà toàn làm những việc nói xấu nhà nước nói xấu chính quyền vậy.chúng mày nhận được bao nhiêu tiền từ những lời bịa đặt đó.đúng là lũ chó mà.

    Trả lờiXóa
  38. Bài báo trích từ dân trí mà chả ghi nguồn gốc rõ ràng gì cả ! chả thấy bài nào trên dân trí nói về vấn đề tương tự cả ! chẳng nhẽ các ông lại xuyên tạc một cách trắng trợn thế được sao ! Một hồi tìm khắp cơ sở dữ liệu của dân trí vẫn chưa thấy vụ nào tiên lãng cả @@ Mà nếu có thật thì đúng là dân hải phòng bá đạo ! hay do có những phần tử kích động nên mới xảy ra nhân dân chống đối người thi hành công vụ ! theo mình nghĩ thì thực sự không hề có vụ nào công an đánh dân cả ! chỉ có người dân vi phạm pháp luật chống đối nên bị cưỡng chế thôi !

    Trả lờiXóa
  39. Lại một cái tít bá đạo. Chính quyền mà lại đi khủng bố dân à? Rõ là lời lẽ của một lũ phản động. Chẳng hiểu sự việc có đúng như trên không mà cứ bù lu bù loa đổ lỗi cho lực lượng an ninh, rồi nói xấu chính quyền nhà nước. Pháp luật sẽ không chấp nhận những điều như thế xảy ra, tin vào pháp luật mới là tư tưởng đúng đắn chứ tin vào tin tức mập mờ của mấy anh phản động "danoan" thì có mà@@

    Trả lờiXóa
  40. Ta chưa xét đến tình chất thật hay giả của vụ việc được đề cập trong bài viết nhưng các bạn có thể thấy một vấn đề là có va chạm giữa dân và một số đối tượng nhưng những đối tượng này là ai cứ cho là do công ty kia thuê làm bậy đi vậy cớ sao tác giả dùng những ngôn từ như "quan Tiên lãng" rõ ràng là nó không còn hồn nhiên rồi có ý đồ không tốt rồi. Mà chưa kể đến tính xác thực của vụ việc đấy đúng là vớ vẩn ,quá thể mà.

    Trả lờiXóa
  41. Hình như bọn họ cố bới móc chính quyền. Ê, mình không thể làm tay sai cho bọn họ được. Bà con cảnh giác nhé

    Trả lờiXóa
  42. lại bịa chuyện bôi xấu lực lượng công an, côn đồ đấy ai thuê ? lực lượng công an luôn làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao không có chuyện che dấu hay thông đồng gì cho bọn côn đồ đừng có ăn nói xằng bậy như thế, tất cả những tên côn đồ đều sẽ bị bắt và xử lí nghiêm pháp luật kẻ đứng sau sẽ bị trừng trị, mọi người chớ tin vào những lời bịa đăt của bọn nó hãy thật cảnh giác tránh bị lừa gat.

    Trả lờiXóa
  43. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  44. chắc chắn là phải có đến 90% thông tin bài viết đã bị phóng đại và bịa đặt sai sự thật, bọn chúng định nói xấu lực lượng công an đấy,pháp luật việt nam luôn nghiêm minh những kẻ côn đồ và những kẻ đứng sau ắt sẽ bị pháp luật xử lí nghiêm, mọi người hãy thật tỉnh táo và cảnh giác hãy tin vào lực lượng chức năng đừng để bị bọn xấu kích động lừa gạt, mọi chuyện hãy đợi thông tin chính thức và sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện chính thức

    Trả lờiXóa
  45. Những người dân này cũng bị bọn phản động lừa gạt,xúi giục và kích động nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ mà cũng có thể là mấy thằng lập blog này viết bậy,toàn nói chuyện linh tinh vớ vẩn ở đâu đâu chứ không phải là sự thật cho nên mọi người cũng không nên bận tâm làm gì nhiều những gì mà mấy thằng phản động này viết,với lại mấy hình ảnh này cũng chẳng liên quan gì đến vụ việc cả,bây giờ công nghệ được nâng cao cho nên cắt ghép là chuyện thường tình vì thế những cái ở mấy blog vớ vẩn này là chúng ta nên loại trừ,để không phải ảnh hưởng gì đến xã hội cả.

    Trả lờiXóa
  46. Chưa rõ thực hư như thế nào mà chủ bài viết miêu tả như một trận chiến trong phim chưởng vậy. Đọc mà thấy sợ quá đi. Sao lại đưa tiêu đề bài viết là "Các cẩu quan Tiên lãng tiếp tục dùng côn đồ khủng bố dân" nhưng trong bài lại đưa ra là ông ông Hà Như Nam-giám đốc công ty cổ phần Hoa Thành thuê côn đồ đánh dân. Trong một bài viết mà lại mâu thuẫn như vậy. Đúng là bài viết vớ vẩn, chỉ mang tính bôi nhọ chính quyền. Cơ quan chức năng chưa điều tra rõ những côn đồ kia là từ đâu vậy mà bài viết này đã đưa ra được kẻ chủ mưu. Đúng là bịa đặt, không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là quá mâu thuẫn thật. Tiêu đề thì nói chính quyền Tiên Lãng là "các cẩu quan" ,sau trong bài viết lại đưa ra là "UBND TP Hải Phòng đã có văn bản (4/2004) yêu cầu Sở TN-MT, UBND huyện Tiên Lãng thông báo cho Cty CP Hoa Thành ngừng triển khai xây dựng trên đất đó. Rõ ràng trong vụ việc này UBND Tiên Lãng đã làm đúng trách nhiệm của mình, thông báo cho công ty Hoa Thành ngừng triển khai kế hoạch. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, chưa có thông tin nào khẳng định ông "Hà Như Nam" là chủ mưu cả. Mọi thông tin trong bài viết này đều là sai sự thật, người xem nên tỉnh táo và đừng để bị gạt.

      Xóa
  47. Xin thông báo với các chủ lò ở LÀNG CAO HẠ. Hiện nay chó ở đây rất nhiều. Hãy đến bắt, không phải đi đâu xa.

    Trả lờiXóa
  48. Côn đồ cái đéo gì, công an làm nhiệm vụ thì lại bảo là côn đồ, đéo hiểu bọn chấy rận chúng mày nghĩ gì nữa. Công an làm nhiệm vụ là đều đúng pháp luật không có gì sai trái cả, một số người dân có những hành động quá khích, cản trở công an làm nhiệm vụ nên mới bị thương như vậy, chứ công an chẳng làm gì để làm bị thương người dân cả, các người nên hiểu rõ như vậy, những thằng chó ghẻ viết bài ạ.

    Trả lờiXóa
  49. Báo đài chính thống chẳng thấy đưa mấy cái tin này bao giờ mà lên đây toàn thấy các ông đăng lên vậy? Thông tin này lấy ở đâu ra vậy liệu có đảm bảo tính chính xác không mà xem hình ảnh toàn là từ vụ của ông Vươn mà ra? Làm gì thì cũng để cho người khác có cái niềm tin vào mình chứ đừng để mọi người đáp gạch nhé

    Trả lờiXóa
  50. Báo này đưa mấy cái tin không có căn cứ. Sự có mặt của lực lượng công an nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, sau khi có những vụ xô xát xảy ra mà thôi. Họ đang làm trọng trách của mình là bảo vệ sự toàn cho người dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Sự có mặt của các chiến sĩ Công an còn nhằm ngăn chặn những kẻ phản động, những kẻ bán nước lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, kích động quần chúng nhân vào gây mất trật tự an toàn xã hội.

    Trả lờiXóa
  51. Đến bây giờ thì các Dư Lợn Viên đã thấy sự việc chưa? Vấn đề hiện tại nên xác minh có phải đúng như lời của manh nguyen van 23:04 ngày 25/4/2013 nữa hay không mà thôi. Còn BÁO ĐẢNG đã đăng TIN NÀY về vụ việc NÓI TRÊN rồi. Bây giờ thì các Dư Lợn Viên có ẳng lên nữa không?

    Trả lờiXóa